Skip to main content

Chương 4.

dathaiPiter

Biên tập: Anh Chạ Yêu Em +


Chương 4: +

Phó giám đốc đã lên tiếng, các quản lý và nghệ sĩ bên dưới cũng yên tâm phần nào. Trong lòng họ, cái gọi là quay phim này e rằng chỉ là cùng đại thiếu chơi cho vui. +

Thất vọng thì có thất vọng, nhưng phó giám đốc Vương đã nói rõ cát-xê không thiếu một đồng. Vì thế đến giờ làm việc, bộ phận nghệ sĩ của Tinh Hỏa vốn chỉ còn lác đác vài người đều đúng giờ đăng nhập vào Tinh Hỏa Gia Viên, ngay cả vị nghệ sĩ tuyến một lớn tuổi kia cũng không ngoại lệ. +

Hoàn Hủ đã lên trước. Thấy mọi người đến đông đủ, cậu hài lòng gật đầu. +

Bóng chiếu tinh thần, trông không khác gì người thật, đạo diễn Hoàn vỗ tay một cái, thu hút toàn bộ ánh nhìn, nói ngắn gọn: “Tiếp theo chuẩn bị thử vai.” +

Ngoài thời gian quay chính thức, đạo diễn Hoàn vẫn khá dễ tính. Thấy nghệ sĩ căng thẳng, Hoàn Hủ mỉm cười: +

“Không cần lo. Thử vai rất đơn giản. Chủ yếu xem sau khi lên trang phục và hóa trang, các bạn có hợp hình tượng và khí chất nhân vật hay không. Mọi người vào phòng thay đồ, thay đúng tạo hình nhân vật, sau đó theo thứ tự thử vai.” +

Nghệ sĩ nhận tiền làm việc, không có lý do gì phản đối. +

Quay trực tuyến không chỉ tiện cho đạo diễn mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian của diễn viên. +

Trong phòng thử đồ ảo, Ngô Thiến Huỳnh người thử vai nữ chính đứng trước gương, kinh ngạc nhìn chính mình sau khi bấm một nút thay trang phục. +

“Người đẹp này là ai… à, người đẹp nói chuyện rồi.” Kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn. +

Trong gương là một thiếu nữ thanh tú. Đôi mắt hồ ly mở to tròn xoe, không hề khoa trương, trái lại còn tự nhiên đến đáng yêu. +

Thiếu nữ không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng có một vẻ tự nhiên thuần khiết, như thể sinh ra đã vậy. +

Ngô Thiến Huỳnh cũng biết dung mạo mình giữa giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân không hề nổi bật. Thế nhưng lúc này, cô lại cảm thấy không ai đẹp hơn người trong gương. +

Không phải vì bản thân cô đẹp đến mức nào, mà vì bộ trang phục này. +

Ngôn từ nghèo nàn không đủ để diễn tả chấn động trong lòng. Đôi môi mỏng thoa son đỏ khẽ mấp máy, hồi lâu Ngô Thiến Huỳnh mới khô khốc thốt ra hai chữ: “Trời ơi.” +

Theo tiếng cô, thiếu nữ trong gương cũng đồng thời buột miệng theo. +

“…” Ngô Thiến Huỳnh lặng lẽ ngậm miệng, trong lòng thầm xin lỗi “gười đẹp trong gương. +

Rất nhanh, cô lại chìm đắm trong nhan sắc ấy — +

Y phục trắng như tuyết, tóc đen như mực. Mái tóc dài một nửa vấn thành búi, một nửa buông sau lưng. Trên búi tóc cài những món trang sức cô chưa từng thấy, trong đó có một dải trán sức rủ theo đường chân tóc. +

Cuối những sợi xích bạc mảnh là một viên đá tím nhạt, rơi đúng giữa trán thiếu nữ. Mỗi động tác khẽ lay, xích bạc và viên đá phản chiếu ánh sáng lấp lánh, càng tôn làn da trắng mịn. +

Khiến Ngô Thiến Huỳnh gần như nín thở chính là chiếc váy dài chưa từng thấy trên người mình. +

Bên trong là váy nền dệt từ tơ mây trắng, bên ngoài phủ lớp áo mỏng tím khói. Eo thắt bằng dải lụa dệt cùng tông màu, đính châu, tôn lên vòng eo thon thả. Từng hạt trân châu điểm xuyết, ánh lên sắc óng nhuận. +

Phần gấu váy cũng là từng lớp sa mỏng chồng lên nhau, hoa văn thêu bằng chỉ bạc uốn lượn tinh xảo càng khiến tổng thể toát lên khí chất tiên khí bồng bềnh. +

Dường như đã ngắm thiếu nữ trong gương đến mê mẩn, hai má Ngô Thiến Huỳnh dần ửng lên một lớp hồng nhạt. Đúng lúc ấy, đôi tai thiếu nữ khẽ động, hai chiếc tai hồ ly nhọn nhọn, mềm mại bất ngờ nhú ra khỏi mái tóc. Sau lưng cô cũng đột nhiên xuất hiện ba chiếc đuôi trắng to, bông xù, khẽ lắc lư. +

Tai và đuôi hồ ly theo ý niệm của Ngô Thiến Huỳnh mà đung đưa sang trái sang phải. +

Cô theo bản năng đưa tay che miệng, nhưng vẫn không kìm được một tiếng thốt kinh ngạc. +

Nữ chính trong kịch bản rõ ràng là một tiểu hồ yêu khí chất trong trẻo. +

Hoàn Hủ nhìn thời gian, cảm thấy đã đủ, búng tay một cái. Buổi thử vai bắt đầu. Người đầu tiên bước lên chính là Ngô Thiến Huỳnh trong vai tiểu hồ yêu. +

Nhìn tạo hình của cô, đạo diễn Hoàn âm thầm gật đầu. Ánh mắt cậu từ trước đến nay chưa từng sai. Tạm không bàn diễn xuất, chỉ riêng hình tượng đã đạt yêu cầu. +

Tuy vậy, đạo diễn Hoàn vẫn rất có cảm giác nghi thức, nói với Ngô Thiến Huỳnh: “Trên sân khấu đi vài bước, không cần nhanh. Sau đó… đọc bảng cửu chương đi.” +

Là diễn viên tuyến mười tám, đạo diễn Hoàn cũng không đòi hỏi cô có nền tảng thoại sâu sắc. Dù sao cũng có thể xử lý hậu kỳ. Thời đại tinh tế vô cùng thuận tiện, chỉ cần khớp khẩu hình là được. +

Ngô Thiến Huỳnh rất nghe lời. Cô khẽ hít một hơi rồi bắt đầu: “Một một bằng một…” +

Đến khi cô đọc đến “ba bốn mười hai”, Hoàn Hủ buộc phải lên tiếng ngắt lời: “Dừng lại.” +

Ngô Thiến Huỳnh nhìn Hoàn Hủ bằng ánh mắt chân thành. Lúc này, cái nhìn của cô đối với vị đại thiếu gia họ Hoàn đã hoàn toàn thay đổi. Đại thiếu gia Hoàn đúng là lợi hại. Cho dù cậu quay ra thứ gì đó… khụ, nói chung, chỉ riêng việc thiết kế được tạo hình này đã đủ gọi là giỏi. +

“Đạo diễn Hoàn, ngài cứ nói.” +

Hoàn Hủ: “Đừng chỉ đọc. Đi vài bước để tôi xem.” +

Ngô Thiến Huỳnh vẫn chân thành nhìn lại. +

Hoàn Hủ: “Di chuyển.” +

Ngô Thiến Huỳnh: “… Không, không dám di chuyển.” Tạo hình quá đẹp, cô muốn làm một mỹ nhân tĩnh lặng. Nếu mà di chuyển, cô sợ sự nóng nảy của mình sẽ vấy bẩn khí chất yên bình năm tháng của mỹ nhân, càng sợ làm bẩn chiếc váy dài phiêu dật, nhẹ như khói này. +

Lần này đến lượt đạo diễn Hoàn cạn lời. Dưới nụ cười của đạo diễn Hoàn, Ngô Thiến Huỳnh cuối cùng vẫn làm theo chỉ thị, nhẹ nhàng bước đi. +

Sau khi xác nhận hậu kỳ có thể cắt ghép ổn thỏa, Hoàn Hủ đánh dấu tích bên cạnh tên nữ chính. +

Dù công nghệ phát triển, có thể cứu vớt nhiều thứ, nhưng tố chất diễn viên vẫn là nền tảng. Chỉ là điều kiện và kinh phí hiện tại có hạn, Hoàn Hủ đành chọn phương án phù hợp nhất. +

Nữ chính đã xác định xong, tiếp theo là thử vai nam chính. Ngô Thiến Huỳnh lưu luyến không muốn thay chiếc váy dài, vẫn giữ hình tượng tiểu hồ yêu, đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. +

Tạo hình nam chính, vừa hợp lý lại vừa nằm ngoài dự đoán của cô. +

Tần Đông Khiếu khoác một bộ trường bào thư sinh màu nguyệt bạch, trong tay ôm một cuộn tranh, lúng túng đứng trên sân khấu. Đạo diễn Hoàn nhìn hình tượng thư sinh nho nhã ấy, trong lòng cũng gật gù hài lòng. +

Theo ý niệm của cậu vừa động, trên đài thử vai lập tức xuất hiện đạo cụ. Dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn Hoàn, Tần Đông Khiếu cứng đờ đứng sau bàn sách làm động tác mài mực, rồi lại đứng bên cửa sổ diễn cảnh cô độc nhìn xa, cuối cùng là tự rót rượu, tự uống một mình. Phần thử vai nam chính cũng thuận lợi được thông qua. +

Ngô Thiến Huỳnh và Tần Đông Khiếu nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kích động trong mắt đối phương. +

Giống như suy nghĩ của Ngô Thiến Huỳnh cho dù những phương diện khác có nát đến đâu, chỉ riêng những bộ tragn phục tạo hình này cũng đủ thu hút một đám khán giả mê nhan sắc! +

Cho dù các mặt khác có lẽ sẽ bị mắng đến chết thì sao? Bị chửi cũng là lưu lượng. Thời đại lưu lượng là vua, chỉ cần có thể lộ mặt trước công chúng, được khán giả nhớ tới, dù chỉ là một bình hoa trang trí, với những diễn viên vô danh như họ cũng đã quá tốt rồi! +

Huống hồ biết đâu đấy, biết đâu lại quay ra được một bộ phim không tệ? Đạo diễn Hoàn đã cho họ một bất ngờ lớn như vậy, họ cũng theo bản năng mà bắt đầu mong chờ nhiều hơn. +

Những phần thử vai tiếp theo diễn ra nhanh hơn nhiều, đều là các vai phụ không có nhiều đất diễn. Thế nhưng dù chỉ là vai phụ, phục trang và tạo hình vẫn tinh xảo cùng phong cách với dàn chính. +

Nam nữ chính dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi lần thấy một đồng nghiệp lột xác, vẫn không khỏi há hốc miệng, trên mặt viết rõ hai chữ ngơ ngác. +

Thế nhưng rất nhanh, sự chú ý của họ đã bị dời đi. +

Bởi vì khi các vai phụ thử vai, kịch bản cũng được phát đến tay từng diễn viên. Những người cầm kịch bản nhanh chóng chìm vào nội dung câu chuyện. +

Thử vai xong diễn viên cuối cùng, đạo diễn Hoàn tâm trạng không tệ quay lại nhìn mọi người: “Được rồi, chuẩn bị xong, khai máy!” +

Không ai đáp lại. +

Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. +

Trong không gian yên tĩnh, là tiếng sụt sùi bị kìm nén của các diễn viên nữ. Các diễn viên nam tuy không bật khóc, nhưng vành mắt cũng đã ửng đỏ. +

Trước đó đã nói, khẩu vị của cư dân Thương Thiên Tinh thiên về biểu đạt tình cảm tinh tế. Bởi phần lớn người nơi đây có năng lực đồng cảm mạnh mẽ hơn, tâm tư cũng tỉ mỉ hơn, đồng thời khao khát những cảm xúc chân thành, lay động. +

Nhập gia tùy tục, bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoàn cũng chiều theo thị hiếu ấy, quay một bộ phim ngắn tình yêu. Câu chuyện rất đơn giản, thậm chí có phần cũ kỹ. Từ thân phận nữ chính cũng có thể đoán ra đại khái, chỉ là một câu chuyện hồ ly báo ân. +

Hồ yêu Đồ Sơn Tiểu Ngọc của Đồ Sơn trọng thương mất pháp lực bị thợ săn bắt giữ, may mắn được một thiếu niên cứu rồi thả đi. Sau khi dưỡng thương hóa hình, Đồ Sơn Tiểu Ngọc lần nữa xuống núi tìm người báo ân, từ đó kết duyên, cùng thư sinh đã trưởng thành vướng vào mối tình yêu hận đan xen. +

Trong khi thúc đẩy mạch truyện, để làm sâu sắc thêm tuyến chính, đạo diễn Hoàn còn đặc biệt nhấn mạnh quy luật cơ bản người yêu khác nhau +

Trên nền tảng ấy, đã định sẵn khán giả khi chèo thuyền couple phải có một trái tim đủ mạnh. Rất có thể một giây trước còn bị tình yêu ngọt ngào làm cười như bà dì, giây sau đã có một nhát dao từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào tim. +

Tuy đã sớm đoán được tuyến tình yêu nhiều trắc trở sẽ khiến khán giả muốn dừng cũng không được, nhưng lúc này nhìn phản ứng của dàn diễn viên, Hoàn Hủ lại cảm thấy mình dường như vẫn đánh giá thấp mức độ nhạy cảm của cư dân Thương Thiên Tinh đối với cảm xúc. +

Im lặng một lát, đạo diễn Hoàn lên tiếng: “Trước khi khai máy, cho mọi người mười phút, chỉnh lại cảm xúc.” +

“Vâng, vâng ạ.” +

“Cảm ơn đạo diễn.” +

“Hu hu, Tiểu Ngọc và chàng thư sinh của cô ấy, tôi thật sự… đạo diễn, thật sự không thể để họ ngọt ngào hạnh phúc, đừng ngược nữa được không?” +

Hoàn Hủ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Muốn phim nổi không? Muốn kiếm tiền không? Muốn nổi tiếng không?” +

Không chỉ Ngô Thiến Huỳnh, tất cả các diễn viên trẻ đều gật đầu theo. Muốn chứ, nằm mơ cũng muốn. +

Hoàn Hủ khẽ mỉm cười: “Vậy thì quay cho tốt. Khi tất cả khán giả theo diễn xuất của các bạn mà cười lớn, rồi lại không kìm được nước mắt, lúc đó các bạn đã thắng rồi.” +

Tần Đông Khiếu nghiền ngẫm lời cậu, ánh mắt dần sáng lên. Xuất thân của anh khá giả, xem như con nhà giàu. Anh vào giới giải trí không phải vì tiền, mà vì giấc mơ. +

Năm đó khi đăng ký chuyên ngành, anh bất chấp sự phản đối của cha mẹ, lén đăng ký vào khoa diễn viên của Thương Ảnh. Anh muốn đứng giữa sân khấu, muốn trở thành tiêu điểm được vạn người chú ý. +

Tần Đông Khiếu mãi không quên lần đầu bước vào rạp chiếu phim. Khi một nhân vật bi thương trên màn ảnh ngã xuống, cả khán phòng đều không kìm được mà nghẹn ngào. +

Thế nhưng vài năm trôi qua, anh vẫn vô danh. Cha mẹ cũng liên tục thúc giục, nếu còn không nổi tiếng thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Ngay khi anh cũng gần như không chịu nổi mà muốn bỏ cuộc, trong nhà vệ sinh, anh nhận được một lời mời thử vai nam chính. +

Từ khoảnh khắc nhận được lời mời, tâm trạng anh như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Theo quá trình thử vai mà từng bước đi lên. +

Kịch bản trong tay không phải dòng phim thị trường đang ưa chuộng, thậm chí vì đậm chất hành tinh mẹ nên có thể xem là đề tài kén người xem. Thế nhưng Tần Đông Khiếu lại có cảm giác mãnh liệt rằng, bộ phim này sẽ thành công. +

Không chỉ anh nghĩ vậy. Sau khi đọc kịch bản, anh tin các đồng nghiệp khác cũng có cùng cảm nhận. +

Không, không chỉ là được. Bộ phim này nhất định sẽ nổi. Bất luận là vị đạo diễn trẻ tuổi trước mặt anh, hay các diễn viên, cùng với công ty Tinh Hỏa của họ, có lẽ đều sẽ nhờ bộ phim này mà mở ra một khởi đầu mới. +

Bàn tay buông thõng bên người Tần Đông Khiếu bất giác siết chặt thành nắm đấm. Đây chính là cơ hội anh chờ đợi bấy lâu, chỉ là… +

Mười phút trôi qua, Hoàn Hủ bước ra khỏi phòng nghỉ. Nhìn dàn diễn viên đã cơ bản điều chỉnh xong cảm xúc, ánh mắt lộ vẻ mong đợi hướng về mình, cậu khẽ cười, lần nữa nói: “Chuẩn bị khai máy.” +

Khác với sự hưng phấn của những người còn lại, Tần Đông Khiếu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bước lên một bước: “Đạo diễn Hoàn.” +

“Ừ, nói đi.” +

“Cậu thật sự muốn tôi diễn nam chính sao?” +

“À?” +

Tần Đông Khiếu nở một nụ cười khổ: “Kịch bản tốt như vậy, trang phục tạo hình tốt như vậy… tôi cảm thấy mình không xứng đáng.” +

Trong thời đại tinh tế, chất lượng một bộ phim phần lớn nằm ở năng lực tổng hợp của đạo diễn, địa vị đạo diễn cũng ngày càng cao, nhưng đạo diễn và diễn viên vẫn luôn bổ trợ cho nhau. Diễn viên có danh tiếng tham gia sẽ càng có lợi cho việc quảng bá phim mới. +

Thành thật mà nói, Hoàn Hủ không ngờ Tần Đông Khiếu lại nói ra những lời như vậy. +

Nếu như ban đầu chọn người chỉ vì nhìn trúng chi phí của một công cụ phù hợp, thì lúc này, cậu lại nảy sinh thêm vài phần thưởng thức đối với Tần Đông Khiếu. So với kiểu tự cho mình thông minh, cậu càng thích hợp tác với những diễn viên có tự biết mình. +

“Anh thích diễn xuất?” +

“À?” Tần Đông Khiếu sững người một chút, rồi không chút do dự đáp: “Thích!” +

Ngập ngừng giây lát, anh lại ngượng ngùng bổ sung: “Chỉ là kinh nghiệm và kỹ thuật diễn xuất đều không nhiều, không thể so với các tiền bối.” +

Hoàn Hủ đưa mắt nhìn quanh. Những diễn viên trẻ ban nãy còn kích động, lúc này cũng cúi đầu lặng lẽ tự soi lại bản thân. +

Không phải họ không trân trọng cơ hội này, mà là họ rất rõ ràng, kỹ thuật diễn xuất hiện tại của mình, thật sự không xứng với kịch bản trong tay. +

Thu hết vẻ mất mát của mọi người vào mắt, Hoàn Hủ dứt khoát hỏi: “Mọi người gia nhập giới giải trí là vì điều gì? Đều vì ước mơ sao?” +

Đương nhiên không phải! +

Có người giống Tần Đông Khiếu vì ước mơ, tự nhiên cũng có người vì lý do khác. +

Thấy không ai trả lời, Ngô Thiến Huỳnh lấy hết can đảm, mở lời trước: “Vì tiền. Giới giải trí kiếm được rất nhiều.” +

Có Ngô Thiến Huỳnh mở màn, những người khác cũng lần lượt lên tiếng. +

Lý do của có người rất thực tế, có người lại như cổ tích. Nhưng bất kể là vì ước mơ hay vì tiền, ai cũng muốn nổi tiếng. +

Nghe xong tất cả, Hoàn Hủ lại cười: “Yên tâm, chỉ cần không phải mặt đơ, tôi đảm bảo khi quay phim chỉ cần nghe tôi chỉ huy, những thứ khác giao hết cho tôi.” +

“Cho dù không thể một phát thành danh, ít nhất cũng sẽ khiến khán giả nhớ được gương mặt các bạn, chứng minh rằng các bạn đã từng xuất hiện.” +

“Không chỉ nam nữ chính. Ở hành tinh mẹ cũng có một câu, tặng mọi người cùng khích lệ: không có vai nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ. Trong kịch bản của tôi, vai phụ cũng có linh hồn riêng, cũng đều là nhân vật chính dưới ống kính.” +

Dĩ nhiên, cho dù là mặt đơ, đạo diễn Hoàn cũng có tự tin thiết kế riêng cho đối phương một vai diễn phù hợp. +

Lời Hoàn Hủ vừa dứt, vị diễn viên tuyến một duy nhất trước đó luôn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện dao động mãnh liệt. Một lúc sau, nét mặt ông lại trở về bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàn Hủ. +

“Không có vai nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”… Người trẻ tuổi, thật dám nói. +

Bất kể thế nào, sau một phen khích lệ của đạo diễn Hoàn, cả nhóm diễn viên không những hồi phục trạng thái, mà còn hăng máu như vừa tiêm liền ba liều kích thích. +

Hoàn Hủ lần thứ ba lên tiếng: “Chuẩn bị khai máy!” +

Lần này không còn sự cố nào chen ngang. +

Dưới sự kiến tạo của cậu, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi. Là cảnh quay mở máy đầu tiên, Hoàn Hủ chọn phân đoạn Đồ Sơn Tiểu Ngọc và Tống Mặc Hiên định tình trong đêm hội hoa đăng. +

Trước khi vào cảnh, Tần Đông Khiếu siết chặt nắm tay, trịnh trọng nói với đạo diễn Hoàn: “Đạo diễn, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của ngài!” +

Máu gà dường như thật sự có tác dụng. Diễn xuất của Tần Đông Khiếu quả nhiên tốt hơn thường ngày, Ngô Thiến Huỳnh dưới sự dẫn dắt của anh cũng như được thần trợ giúp, diễn kỹ từ 0.1 tiến hóa lên 0.5. +

Thế nhưng, có những lúc sự phát triển của sự việc không phụ thuộc vào ý chí con người. +

“Cắt!” +

“Cắt!” +

“Đồ Sơn Tiểu Ngọc, cô là linh hồ, không phải Hắc Sơn lão yêu! Biểu cảm đó là sao? Đói rồi à? Định làm thịt ân nhân vừa tìm được đem hầm canh sao?” +

“Chưa nói cô đấy à, Tần Đông Khiếu! Thiết lập nhân vật của cậu là thư sinh thẹn thùng, không phải chiến thần méo miệng! Hạ cái khóe môi đang nhếch kia xuống cho tôi! Bên kia nữa! Hạ tiếp!” +

Trong toàn bộ phim trường ảo, ngoài tiếng gầm của đạo diễn Hoàn, tất cả mọi người đều im như ve sầu mùa đông, thậm chí không dám thở mạnh. +

Trời ơi, trước đó họ còn nghĩ đạo diễn Hoàn rất hiền, sao vừa vào trạng thái quay phim đã như biến thành người khác? Khí thế quá mạnh, ánh mắt như tia bức xạ năng lượng cao, vừa đáng sợ vừa độc miệng! +

Xong rồi, nếu họ mãi không diễn ra được cảm giác mà đạo diễn Hoàn muốn thì phải làm sao? +

May mà sau hơn ba mươi lần hô “cắt”, cuối cùng đạo diễn Hoàn cũng phẩy tay: “Qua.” +

Tần Đông Khiếu và Ngô Thiến Huỳnh nhìn nhau, vừa mừng vừa hoang mang. +

“Đạo diễn Hoàn nói… chúng ta qua rồi?” Tần Đông Khiếu đầy mặt mờ mịt. +

“Chắc là qua rồi.” Ngô Thiến Huỳnh giọng bay bổng: “Tôi cảm thấy vừa rồi mình diễn khá hơn một chút, nhưng… thật sự chỉ một chút.” +

Hai người lặng lẽ quay đầu nhìn Hoàn Hủ. Cậu theo thói quen cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm, rồi mới chợt nhớ ra đây là hình chiếu ý thức, dù có hét rách họng cũng không tổn hao gì. Chỉ riêng điểm này thôi, đạo diễn Hoàn đã thấy nhà nghiên cứu phát triển hệ thống đúng là người tốt. +

Sau khi âm thầm phát “thẻ người tốt” cho nhà nghiên cứu, Hoàn Hủ mới nói với hai người: “Tư liệu quay đủ rồi. Chuẩn bị cảnh kế tiếp, số lần NG cố gắng khống chế trong khoảng hai mươi mấy.” +

Hai người: “……” +

Không phải vì diễn xuất của họ đã đạt yêu cầu, mà là… tư liệu gom đủ rồi, về sau cắt ghép chắp vá, chí ít cũng dựng ra được một đoạn xem được. +


Còn Tiếp +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.