Skip to main content

Chương 4

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

“Tên này… không phải bị chọc tức đến phát điên rồi chứ?” +

Trì Túc thấp thỏm nghĩ. +

“Mặc kệ anh ta, ai bảo anh ta giả vờ không nhìn thấy tin nhắn của mình.” +

Nghĩ đến đây, Trì Túc lập tức có chút bực bội. +

Thương Tri Hành thấy con mèo chân ngắn trắng muốt ung dung tiến lại gần, trong lòng không khỏi mềm xuống. +

“Là nó muốn lại gần mình sao?” +

Ngay giây sau, mèo nhỏ dùng hành động thực tế chứng minh, chuyện đó là không thể! +

Mèo nhỏ chân ngắn trắng muốt bước đi chậm rãi, nhảy cũng không cao. Nhưng mục tiêu rất rõ ràng, chỉ trong chớp mắt, dù Thương Tri Hành phản ứng nhanh đến đâu, chiếc điện thoại vẫn bị cái đệm thịt mềm mềm vỗ rơi xuống đất! +

Bốp! +

Mèo nhỏ giẫm lên. +

Khoảng cách này không đến mức làm hỏng điện thoại, màn hình vẫn sáng. Đệm thịt màu hồng nhạt thuần thục lướt trên đó, tìm đến tin nhắn của mình đã bị đẩy xuống bởi hơn 99 tin khác. +

Ngay sau đó, nó bị Thương Tri Hành ôm bổng lên, một tay vòng qua bụng. +

Động tác vừa rồi bị nó dùng đuôi che lại, Thương Tri Hành không nhìn thấy, nhưng cái tên “Kitten” trên màn hình cùng với ảnh đại diện kỳ quái lại cực kỳ nổi bật. +

Thương Tri Hành: “…Mèo nhỏ” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ nhìn anh với vẻ vô tội và đầy khó hiểu. +

Thương Tri Hành ra hiệu về phía màn hình: +

“Kitten, tên của em hả.” +

“Meo.” Nó biết mà. +

Thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình, tâm trạng Thương Tri Hành rất tốt, đến cả ảnh đại diện kỳ quái kia cũng trở nên thuận mắt hơn. +

Lần này, Trì Túc gửi một sticker đã chọn lọc kỹ càng, một nhân vật đầu người thân thú đang đứng lộn ngược, hai chân cố gắng tạo thành hình trái tim. +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh tê liệt lướt màn hình, chỉ có vài ba tin nhắn lẻ tẻ. +

Kitten: 【Đàn anh, anh có để ý mấy mèo nhỏ ở cổng trường không?】 +

Kitten: 【Hôm nay có một con mèo cam béo đánh con mèo Napoleon, bị thương đầy mình, đáng thương lắm.】 +

Thương Tri Hành khựng lại, nhìn mèo nhỏ trắng trong lòng. +

“Meo.” Mèo nhỏ yếu ớt kêu. +

Thương Tri Hành: “Anh đưa em đến bệnh viện thú cưng nhé.” +

“Meo!” +

Mèo nhỏ giật mình hoảng hốt. +

Nó không giả vờ nữa còn không được sao! +

Mèo nhỏ lập tức quậy lên trong lòng anh, Thương Tri Hành sợ chạm vào vết thương của nó, chỉ lơ đãng một chút, mèo nhỏ đã linh hoạt nhảy xuống đất, không quay đầu mà chạy mất. +

Thương Tri Hành cau mày: “…” +

Z1X: 【Cô có tìm được nó không?】 +

Trì Túc vừa lấy lại điện thoại, liền thấy ngay tin nhắn này. +

Cậu do dự một lát rồi trả lời: +

Kitten: 【Đàn anh, có chuyện gì vậy?】 +

Z1X: 【Đưa nó đến bệnh viện thú cưng, mọi chi phí tôi trả.】 +

Trì Túc mặt tối sầm. +

Kitten: 【Bột Mì hung dữ lắm, em không dám bắt.】 +

Thương Tri Hành đang ở trong thang máy, đến tầng ký túc xá nhìn thấy tin nhắn thì suýt nữa rơi vào trầm tư. +

Z1X: 【Thật sao?】 +

Trì Túc thấy câu nghi ngờ đó, suýt nữa ngất xỉu. +

Chẳng lẽ còn giả được à? +

Cậu là loại mèo lương thiện gì chắc! +

Z1X: 【Cô là người của câu lạc bộ yêu mèo à?】 +

Kitten: 【Không phải, em rất tốt bụng, thường xuyên để ý mấy con mèo nhỏ này.】 +

Trì Túc mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà trả lời. +

Z1X: 【Ừ, cô rất tốt. Có tin gì về Bột Mì thì báo cho tôi, sẽ có thù lao.】 +

Trì Túc rất vui. +

Chắc đây chính là bước thứ hai thành công rồi nhỉ? Khoảng cách đang dần được kéo gần lại. +

Trì Túc lật lại “cẩm nang”, phát hiện quả nhiên không sai. +

Yeah! +

* * * +

Mấy ngày tiếp theo, Trì Túc đều đặn nhắn tin cho Thương Tri Hành theo đúng kế hoạch. +

Kitten: 【Chào buổi sáng, ánh dương của em. Anh là giấc mơ của em, là lý do để em thức dậy.】 +

Kitten: 【Chúc ngủ ngon, vầng trăng của em. Anh là ánh sáng soi đường, là cả thế giới của em.】 +

Liên tiếp bốn ngày như vậy, Trì Túc thì thỏa mãn vô cùng, còn Thương Tri Hành thì tinh thần suy kiệt. +

Bạn cùng phòng là Hứa Tường nhìn quầng thâm dưới mắt anh, lo lắng hỏi: +

“Đêm qua cậu đi ăn trộm à?” +

Trước mắt Thương Tri Hành tối sầm. +

Giờ cứ nghe đến chữ “trộm”, anh lại như nhìn thấy “người tiền sử” nói: +

Kitten: 【Anh là tên trộm đánh cắp trái tim em.】 +

“Cậu vẫn nên dùng cách nói ban đầu đi.” Thương Tri Hành nói. +

Hứa Tường: “Gì cơ? Cày game à?” +

“Trước đó cậu chẳng chê cái này buồn nôn sao?” +

Sắc mặt Thương Tri Hành lạnh đến đáng sợ: +

“Dạo này tôi gặp phải một người tiền sử.” +

Nói xong, anh mở cửa rời đi. +

Hứa Tường ngơ ngác: +

“Hả?” +

Đúng lúc buổi sáng, Trì Túc tỉnh dậy mở điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Thương Tri Hành. +

“Ting.” +

Một chấm đỏ bật lên. +

Z1X: 【Nói chuyện chính, mấy cái khác im hết.】 +

Trì Túc lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy ngồi thẳng. +

Cái đuôi lông xù cuộn quanh người, bực bội lắc lư. +

Là có chỗ nào xảy ra vấn đề sao? +

Trì Túc mở lại “cẩm nang”, xác nhận mình đã làm đúng từng bước một. +

Vậy thì… +

Ánh mắt cậu dừng lại ở bước thứ 3: +

«Sau khi đã quen thuộc với nhau, có thể thích hợp gửi vài tấm ảnh. Yêu cầu đối với ảnh rất cao, góc chụp không được quá gượng ép.» +

Trì Túc trầm ngâm suy nghĩ. +

Trước đó khi xem hướng dẫn, cậu cũng đã đặt mua vài chiếc váy. Nhưng vẫn chưa từng mặc, cứ thấy có gì đó kỳ kỳ. +

Giờ lôi quần áo ra, cậu lại bắt đầu lúng túng. +

Cuối cùng vẫn vượt qua sự kháng cự trong lòng, ý nghĩ “trả đũa” Thương Tri Hành chiếm thế thượng phong. +

Cậu phải báo thù cho “sen” của mình! +

Một lát sau, trước gương toàn thân xuất hiện một dáng người vặn vẹo, động tác vụng về. +

Thiếu niên mặc váy ngắn viền ren đen, mái tóc đen dày như thác, làm nổi bật làn da mịn màng trắng trẻo. Đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh khẽ chuyển động, nhìn thấy phần đùi mềm mại, đầy đặn bị viền ren siết lại, như tràn ra ngoài. +

Trì Túc bị chính dáng vẻ đó của mình làm cho vừa xấu hổ vừa bực bội. +

Cậu cứng đờ giơ điện thoại lên, tìm góc để chụp. +

Qua một hồi lâu, vẫn không có tấm nào ưng ý. Trong lòng Trì Túc vừa xấu hổ vừa tủi thân, môi bĩu lại, cái đuôi xù tự nhiên lộ ra, buông thõng xuống đất. +

Đôi tai mèo hồng trắng khẽ run lên, rồi nhanh chóng cụp xuống trên đỉnh đầu. +

Cả người mèo nhỏ đều toát ra hai chữ, không vui. +

Huhu. +

Cậu không muốn chụp nữa. +

Nhưng nghĩ đến “sen”, rồi nhiệm vụ nặng nề mình đang gánh vác, Trì Túc vẫn cố lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm góc chụp. +

Chụp xong, cậu thậm chí chẳng còn tâm trạng để gửi. +

Chỉ cuộn mình lại, biến về dạng mèo nhỏ, ủ rũ đi về phía trường. +

Cậu muốn đi tìm “sen” để cầu an ủi. +

Nhưng người ta vẫn nói “không xa nhau thì chẳng gặp lại”. +

Vừa đến cổng trường, cậu đã nhìn thấy Thương Tri Hành. +

Mèo nhỏ chân ngắn trắng muốt vừa xuất hiện, chiếc mũi hồng tròn trịa, đôi mắt xanh xinh đẹp, bốn cái chân ngắn như kẹo bông, lập tức khiến mọi người xung quanh rung động. +

Nhưng vì Thương Tri Hành có mặt, không ai dám tiến lại gần. +

Thấy vậy, Trì Túc càng cảm thấy Thương Tri Hành đúng là “duyên trời định” của mình! +

Mèo nhỏ không được cho ăn, không được vuốt ve hay chú ý, tức đến mức lông xù hết cả lên. +

Cái miệng nhỏ tam giác bĩu ra, cái đuôi xù như cây chổi cứ lắc qua lắc lại. +

Nhìn là biết đang rất khó chịu. +

Thương Tri Hành chú ý thấy điều đó: +

“Vết thương của em sao rồi?” +

Mấy ngày nay anh không bật chế độ im lặng với Kitten, chính là muốn biết tình hình của Bột Mì. +

Kết quả “người tiền sử” kia chẳng nói gì nghiêm túc, chỉ lo gửi mấy câu thả thính sến súa. +

Đến mức chẳng còn biết trời đất là gì nữa rồi. +

Trì Túc sững người, anh đang hỏi mèo nhỏ sao? +

Nghiêm túc đó hả? Tiếng của mèo mà cũng nghe hiểu được sao? +

“Meo.” +

Thôi thì đáp qua loa vậy, kẻo lại bị đưa đi bệnh viện thú cưng. +

Thương Tri Hành giãn mày ra: +

“Ừ, hồi phục cũng không tệ.” +

Thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm đó, trong lòng anh mềm hẳn, liền cúi xuống định bế nó. +

Mèo nhỏ xù lông, đã có chuẩn bị từ trước, lập tức nhảy lùi về sau, hung dữ gầm nhẹ: +

“Meo!” +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh hình như nhìn thấy trên mặt mèo nhỏ một tia ghét bỏ. +

Chắc là ảo giác thôi. +

Mèo không tin người thì có rất nhiều, anh đã sớm chuẩn bị rồi. Anh lấy ra miếng thịt khô, xé bao bì, mùi thơm lập tức lan tỏa. +

“Cho em nè.” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ nằm sấp, đặt móng lên miếng thịt, quay đầu sang chỗ khác. +

“Đáng ghét, Thương Tri Hành đúng là âm hiểm xảo trá! +

Đừng hòng hối lộ mình!” +

“Không ăn sao?” Thương Tri Hành lẩm bẩm: “Vậy để dành cho mèo cam béo…” +

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã chạm phải một làn ấm mềm. +

Mèo nhỏ bực bội nhai miếng thịt khô. +

Trong lòng mèo nhỏ âm thầm ghi thêm một nét. +

Thương Tri Hành đúng là tâm cơ thâm sâu! Thế mà lại dám uy hiếp nó! +

Người này tuyệt đối không thể giữ lại! +

Người bị nói xấu sau lưng là Thương Tri Hành vẫn chưa hay biết mình đã bị ghi hận. +

Thấy mèo nhỏ vừa nhai thịt khô với vẻ “khổ đại thù sâu”, nhưng đôi mắt xanh biếc lại tràn đầy yêu thích với đồ ăn, anh cũng vui vẻ khẽ bật cười. +

Anh rất thích mèo. +

Đáng tiếc là gia đình không cho nuôi. +

Sau này lớn lên, sống tự lập rồi, nhiệt huyết nuôi mèo cũng dần nguội đi. +

Ngoài việc tài trợ cho câu lạc bộ yêu mèo và nhà tình thương cho mèo hoang, ngoài đời rất ít người biết anh là một “con sen”. +

Con mèo Napoleon trắng muốt này, giống hệt mèo nhỏ trong phim hoạt hình anh từng xem hồi nhỏ. +

Rất đáng yêu, bộ lông như quả cầu bông tuyết, chính là “mèo trong mộng” của anh. +

Chỉ là nó không quá thân thiện với người. +

Thương Tri Hành muốn làm quen với nó, xem có thể nhận nuôi hay không. +

Đúng lúc này, vài tiếng bước chân từ xa dần lại gần. +

Mèo nhỏ nhăn nhó nuốt miếng thịt khô xuống, quay sang mấy sinh viên đang tiến tới, ấm ức kêu: +

“Meo…” +

“Bột Mì.” Một thành viên của câu lạc bộ yêu mèo lên tiếng: “Bạn học Thương, cậu cũng ở đây à.” +

“Ừ.” +

Người trong câu lạc bộ nói tiếp: +

“Sao rồi? Bột Mì là con mèo hiền nhất ở đây đó. Có phải rất đáng yêu không?” +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh tận mắt thấy mèo nhỏ chân ngắn vừa nãy còn hờ hững với mình, vậy mà vừa gặp thành viên câu lạc bộ đã lăn lộn, lộ ra cái bụng trắng tinh. +

“Meo…” +

Giọng ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức khiến người ta “rụng tim”. +

Ý thức được thái độ khác biệt của nó với mình, Thương Tri Hành mím môi. +

Anh vốn đã quên chuyện trong quán bar, nhưng lúc này chợt nhớ lại, sự đề phòng giữa mèo và người kia giống nhau đến kỳ lạ. +

Thành viên câu lạc bộ bế Bột Mì lên, theo thói quen “hít mèo”, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. +

Trong khóe mắt mèo nhỏ, thấp thoáng thấy bóng lưng Thương Tri Hành rời đi. +

* * * +

Đêm khuya, Trì Túc cuộn mình trong chiếc đuôi xù. +

Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt, vài tấm ảnh lướt qua liên tục, có thể thấy rõ sự do dự của cậu. +

Thoát ra ngoài, giao diện hiện lên câu Thương Tri Hành đã gửi: +

Z1X: 【Nói chuyện chính, mấy cái khác im hết.】 +

Rõ ràng kế hoạch đã thất bại! +

Cách cứu vãn đang ở ngay trước mắt, nhưng Trì Túc lại xấu hổ đến mức mu bàn chân căng cứng. +

Cậu tự làm đủ mọi công tác tư tưởng, nhưng vừa mở ảnh ra, cái đuôi đã lập tức che kín mặt. 1

“Ưm…” +

Kệ đi! +

Nhiệm vụ là quan trọng nhất! +

Chọn ảnh, nhấn gửi, rồi tắt màn hình. +

Nhanh đến mức như đã luyện tập vô số lần. +

Chóp đuôi khẽ quét trên gối, những ngón tay thon gầy vén lớp lông đang che mặt ra. +

Mặt Trì Túc đỏ bừng như muốn nhỏ máu. +

Tấm ảnh đó… +

“Ưm…” +

… +

Lúc này, trong ký túc xá. +

Chiếc điện thoại đặt ở phòng khách vang lên một tiếng “ting”. +

Hứa Tường: “Lão Thương, có người nhắn tin cho cậu này.” +

“Ừm.” +

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại. +

Thương Tri Hành khoác áo choàng tắm bước ra, vì đi vội nên cổ áo mở rộng, lộ ra đường xương quai xanh rõ ràng. Những giọt nước trượt xuống theo đó, như phác họa đường nét săn chắc nơi lồng ngực. +

Hứa Tường thức thời quay về phòng. +

Thương Tri Hành mở điện thoại, đoạn chat ghim phía trên rất yên tĩnh, anh thở phào nhẹ nhõm. +

Ngay sau đó phát hiện tin nhắn là do “người tiền sử” gửi. +

“…” +

Cảm giác như tinh thần bị đả kích nặng nề. +

Khó thở. +

Trên màn hình hiện lên hình ảnh, anh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ mở ra sẽ là ảnh dọa người. +

Nhưng anh vẫn tê liệt bấm vào. +

“…” +

Thà là ảnh dọa người còn hơn. +

Thương Tri Hành thuần thục bấm vào góc trên bên phải… chặn. +

Tạm biệt, “người tiền sử”. +

———————————————— +

Hiện tại: +

“Sen”: Không mập mờ, xin từ chối. +

Mèo nhỏ: o.O +

Sau này: +

“Sen”: Anh mua cho em váy mới rồi, có muốn… (bị vả cho một cái) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Mytia Nguyễn: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (6)