Skip to main content

Chương 3

dathaiPiter

8. +

Sau khi mắng Đỗ Mị một trận, Thước Nhược lại mệt mỏi nằm lì trên giường mấy ngày liền, đến khi xương cốt rã rời, mới chậm rãi lười biếng rời khỏi giường. +

Đúng lúc tiết trời xuân còn se lạnh, thế nhưng trong sân hoa đã nở rộ chẳng ít, đủ sắc hồng tím đua chen, trông rực rỡ vô cùng. +

Thước Nhược vừa ngắm hoa vừa ngẩn người, chợt nảy ra một ý, đôi mắt sáng lấp lánh, quay lại nói với tỳ nữ phía sau: “Xuân Hoa, chúng ta đi thả diều nhé?” +

Xuân Hoa chau mày đáp: “Công tử, người vẫn còn cảm phong hàn chưa khỏi, sao lại còn nghĩ đến chuyện thả diều?” +

Thước Nhược ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: “Thế thì ta làm diều trước, chờ hết cảm rồi, tiết trời ôn hoà, lại cùng nhau ra thả.” +

Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, rồi mỗi người lui xuống, lo chuẩn bị vật liệu cho Khước Nhược. +

9. +

Thước Nhược dạo loanh quanh trong hoa viên một chốc, chợt nhớ tới Đỗ Mị. Cậu cảm thấy Đỗ Mị trông khéo léo giỏi giang, hẳn có thể cùng cậu làm ra một con diều thật đẹp. Thế là cậu liền chạy đến quấy rầy Đỗ Mị, chẳng còn để tâm chút khó chịu khi uống thuốc mấy hôm trước nữa. +

Cậu hí hửng đẩy cửa phòng Đỗ Mị ra, lại vừa vặn bắt gặp cảnh Đỗ Mị đang thay y phục. +

Đỗ Mị nghe tiếng động thì hốt hoảng mặc áo vào, làn da trắng mịn loáng thoáng lộ ra, mái tóc dài đen nhánh vẫn còn vương hơi ẩm. +

Thước Nhược nghi hoặc hỏi: “Ban ngày ban mặt, ngươi lại tắm rửa à?” +

Đỗ Mị vừa lau tóc vừa đáp: “Ừ, vì ta luyện tập buổi sớm, ra ít mồ hôi.” +

“Luyện tập buổi sớm?” Thước Nhược nhắc lại, nhớ tới chiêu khóa cửa hôm trước, liền hỏi: “Chẳng lẽ ngươi là người trong giang hồ, có nội lực võ công?” +

Đỗ Mị gật đầu. +

Thước Nhược lập tức sáng mắt lên, hứng thú trỗi dậy, hỏi liền một tràng: “Thật ư? Vậy ngươi có thể dạy ta không? Học được võ công rồi, có phải thật sự có thể bay trên trời, lướt trên mặt nước? Có phải thật sự có thể làm cường đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo?” +

Đỗ Mị nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu, không nhịn được khẽ cười: “Có thể. Chỉ là… công tử nay đã qua tuổi dễ học võ, muốn thành tài phải khổ luyện lắm.” +

Thước Nhược vừa nghe đến hai chữ ‘khổ luyện’ thì lập tức bình tĩnh lại: “Thế… thế thôi vậy. Dù sao ta cũng chẳng có dịp dùng đến.” +

Đỗ Mị ôn tồn nói: “Nếu công tử muốn, có thể dậy sớm cùng ta tập luyện. Cho dù không thành võ công, cũng có thể cường thân kiện thể, ít mắc bệnh tật.” +

hước Nhược lại chẳng thích dậy sớm, vẫn ham mê chăn ấm gối êm, liền gạt phắt đi: “Thôi khỏi, thân thể ta cũng chẳng yếu gì.” +

Đỗ Mị chỉ cười nhàn nhạt, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.