Skip to main content

Chương 4

dathaiPiter

10. +

Thước Nhược lôi kéo Đỗ Mị đi theo mình làm diều. +

Nói là làm diều, nhưng tiểu công tử lười biếng lại sớm đổi ý, chỉ đứng bên cạnh chỉ trỏ sai khiến mọi người làm giúp. +

“Ta không muốn làm thành chim én, tầm thường quá rồi. Ta muốn làm thành cái khác… Ừm, làm thành hình gì mới đẹp nhỉ?” Khước Nhược chau mày suy nghĩ. +

Đỗ Mị hỏi: “Vậy hỉ thước thì sao? Lại có thể vẽ thêm cành hạnh hoa.” +

Thước Nhược ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Hỉ thước quả thật không tệ, cát tường. Được, cứ làm thành chim hỉ thước đi. Hy vọng năm nay có thể trôi qua vui vẻ, thuận lợi.” +

Thế là đám thợ được mời tới đều cẩn thận, dốc sức làm con diều hỉ thước cho vị tiểu công tử. +

Thước Nhược thì ở bên cạnh tha hồ mơ mộng viển vông: “Có thể điểm xuyết thật sự bằng hoa hạnh không nhỉ? Tốt nhất là bay lên trời cũng không bị gió cuốn rụng.” +

“À… nhưng nếu có rụng xuống thì cũng đẹp. Vừa thả diều, vừa ngắm hoa rơi.” +

“Đúng rồi, còn có thể gắn dạ minh châu, ban đêm cũng thả được, phát sáng lấp lánh, thú vị biết bao.” +

“Nhưng mà dạ minh châu to quá, lại nặng nữa. Hay là dùng trân châu nhỏ nhỏ, càng đáng yêu hơn?” +

Lão thợ lau mồ hôi trên trán, dè dặt nói: “Thước tiểu công tử… cái này… diều không chịu nổi nhiều sức nặng như vậy đâu ạ.” +

Thước Nhược liếc lão một cái, vừa xoay xoay chuỗi trân châu trên cổ tay, vừa thản nhiên bảo: “Đó chính là việc các ngươi phải tính toán. Ta bỏ bạc ra, đương nhiên muốn có một món ưng ý.” +

Thợ thủ công vội vàng gật đầu lia lịa, liên tục đáp “dạ phải”. +

Tiểu công tử thấy lão thức thời như vậy, liền hài lòng, hớn hở đi hái hoa hạnh. +

Đỗ Mị bị bỏ mặc một bên, nhưng vẫn chẳng hề giận mà đi theo cậu. Đến khi Thước Nhược leo thang hái hoa trượt chân, y còn tiện tay đỡ một cái. +

Đám hạ nhân bên cạnh ai nấy đều quýnh quáng: “Thiếu gia mau xuống đi, để hạ nhân chúng tôi làm là được rồi!” +

Thước Nhược chẳng thèm để tâm, càng trèo cao hơn. +

Cậu vừa liếc đã nhìn trúng một cành hoa rực rỡ nhất trên cao, chỉ tiếc rằng hơi vượt quá tầm với. Cậu bèn kiễng chân, rướn người hết mức, tay áo trượt xuống để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn thon gầy. Trên cổ tay là chuỗi mã não đỏ tươi, càng làm tôn lên làn da mịn như bạch ngọc, sáng trong mà yếu ớt. +

Bàn tay xinh đẹp ấy rốt cuộc bẻ xuống được cành hoa hạnh trĩu bông. +

Thước Nhược đắc ý cười với mọi người phía dưới, lông mày cong cong, bên má còn hiện hai lúm đồng tiền nhỏ. Cậu quay lưng về phía ánh dương, đứng trên cao, sáng rực rỡ như muốn che lấp cả cảnh xuân. +

Chỉ vài động tác, cậu đã nhảy xuống đất, vội vàng khoe với Đỗ Mị rồi lại hớn hở chạy đi. +

Cơn gió xuân khẽ thổi, vài cánh hạnh hoa lả tả rơi xuống vương trên mái tóc đen dài buông xõa của cậu, từng sợi tung bay, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. +

— +

Chim khách/hỉ thước: +

Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, Chim Thước đến nhà giống như một vị khách quý, mang theo tin vui, tin lành, dự báo sắp đến với gia đình. Bởi Hỉ Thước có khả năng cảm nhận và dự đoán thần kỳ những việc sắp xảy ra. Tiếng hót của hỷ tước mang theo đầy hỷ khí dự báo về những tin tốt lành trong cuộc sống, dự báo trước về những điều may mắn, hỷ sự sắp tới.  +

Bên cạnh đó, Hỷ Thước còn được xem là biểu tượng của sự hạnh phúc, gắn kết lứa đôi. Thường được lồng ghép trong những món quà chúc phúc với ngụ ý chúc phúc cho hôn nhân bền chặt. Đồng thời cũng được kết hợp nhiều trong các sản phẩm trang trí bởi tính thẩm mỹ độc đáo.  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.