Skip to main content

Chương 4: Đứa trẻ kỳ lạ

dathaiPiter

Hạ Tri Tùng đổi tư thế, cậu nằm sấp, nghiêng mặt nhìn Ngụy Viễn một cách rất nghiêm túc: “Vậy em nên dùng từ gì ạ?” +

Ngụy Viễn bị cậu nhìn chằm chằm đến mức phát hoảng, vô thức né tránh ánh mắt rực cháy ấy. Bạn nhỏ này mang lại cảm giác rất quái lạ, lúc mới gặp cứ ngỡ là một chú thỏ ôn hòa, giờ lại thấy giống như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối rình rập con mồi. +

“Anh ơi, sao anh không trả lời em?” +

Giọng nói ấm ức của Hạ Tri Tùng truyền đến, lúc này Ngụy Viễn mới sực tỉnh, kéo lại chăn. +

“Mai không đi học à?” Ngụy Viễn tắt đèn đầu giường, “Ngủ đi.” +

Hai giờ sáng, Hạ Tri Tùng vừa thoát ra khỏi những mô hình tư duy được thiết lập trong não bộ. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, độ mềm của nệm không phải là cảm giác mà cậu quen thuộc. Thật sự không tài nào ngủ nổi, đầu óc quá hỗn loạn. +

Kể từ khi bị ép vào ở trong căn phòng trên tầng hai, cậu luôn rất sợ sự yên tĩnh. Ở nơi đó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, sự tĩnh lặng khủng khiếp ấy như muốn ăn mòn và hòa tan cậu. +

Hạ Tri Tùng nhớ lại trận lôi đình của cha sau khi hôn lễ kết thúc, ông trách cậu đến quá muộn, trách cậu mặc đồ không chỉnh tề. Cậu làm gì cũng sai, ngay cả thân phận là con trai ông cũng là một cái sai. +

Bên cạnh vang lên tiếng thở nhè nhẹ, Ngụy Viễn đã ngủ rất say, chăn chỉ đắp đến nửa thân trên. Hạ Tri Tùng nghiêng người ngắm nhìn gương mặt anh, cậu hơi rướn tới, một mùi hương nồng đậm hơn xộc vào mũi. Đó là mùi của anh, một mùi hương khiến người ta rất an lòng. +

Người bên cạnh xoay người trong cơn mơ, Hạ Tri Tùng vội vàng nằm lại vị trí cũ, chiếc giường lò xo phát ra tiếng “két” nhẹ, hồi lâu sau mới trở lại yên tĩnh. +

Có người ở bên cạnh, ít nhất cũng không đến mức quá khó khăn để chống chọi. Có anh trai thật tốt. +

… +

Năm giờ rưỡi sáng, Hạ Tri Tùng đã chỉnh đốn xong diện mạo, chuẩn bị xỏ giày đi học luôn. +

Trước khi đi, cậu đặc biệt lên lầu nhìn Ngụy Viễn một cái. Đối phương đang ngủ khò khò, hoàn toàn chẳng giữ chút hình tượng nào. Cậu cúi xuống giúp Ngụy Viễn đắp lại chăn, khẽ gọi: “Anh ơi?” +

Ngụy Viễn hé mắt nhìn khe hở của rèm cửa, không có ánh sáng lọt vào, anh xoay người một cái, đôi chân dài vươn ra kẹp lấy chăn. +

“Mấy giờ rồi?” +

“Năm giờ rưỡi, em phải đi học rồi ạ.” +

Ngụy Viễn rõ ràng chưa tỉnh táo hẳn, mơ màng ừ một tiếng: “Ờ, em đi đi.” +

Đi bộ men theo con đường nhỏ trong khu biệt thự khoảng mười phút, Hạ Tri Tùng cuối cùng cũng thấy trạm xe buýt. Cậu đứng trước trạm lẩm nhẩm tính toán: đến trường mất tám trạm, tầm sáu giờ mười phút sẽ đến nơi, còn kịp giải một bài lớn trước giờ đọc bài sớm.. +

Trên đường cao tốc thành phố, một chiếc mô tô màu đỏ đang chạy song song với xe buýt, tiếng động cơ gầm rú vang dội khiến Hạ Tri Tùng cũng phải nhìn ra ngoài cửa sổ. +

“Anh ơi!” Hạ Tri Tùng nở nụ cười tươi rói, “Sao anh lại tới đây?” +

“Sao không gọi anh đưa đi học?” Ngụy Viễn hét lên. +

“Em sợ làm phiền anh ngủ.” Hạ Tri Tùng vẫy tay với Ngụy Viễn, cười rạng rỡ, “Anh ơi, anh về đi ạ, nhất định phải chú ý an toàn đấy.” +

“Hôm nay anh đi họp phụ huynh cho em!” +

Câu nói cuối cùng của Ngụy Viễn bị gió cuốn đi, Hạ Tri Tùng đã đóng cửa sổ xe lại. +

… +

Còn mười phút nữa là đến giờ reo chuông, lớp 12A1 đã chật kín phụ huynh và học sinh. Phụ huynh đang ngồi vào vị trí của con em mình, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm phát phiếu điểm kỳ thi khảo sát bốn thành phố. +

Trường chuyên mỗi tháng đều họp phụ huynh một lần, các bậc cha mẹ đã quen biết nhau nên vừa ngồi xuống là bắt chuyện rôm rả. Đám học sinh thì vây quanh phía sau, thi thoảng lại càm ràm về sự sắp xếp đáng ghét của nhà trường. Chút nữa thôi là họ phải xuống sân trường tập trung, chỉ còn vài phút ngắn ngủi để tâm sự với phụ huynh. +

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 họ Đường, là một giáo viên kỳ cựu ở trường chuyên, một người phụ nữ có phong cách làm việc quyết đoán, nói một là một. Mỗi lần họp xong, những lời cô nói đều gây ra một cơn bão nhỏ giữa phụ huynh và học sinh. +

Đường Đại đảo mắt nhìn một vòng, hiện tại chỉ còn duy nhất phụ huynh của Hạ Tri Tùng là chưa đến. Hạ Tri Tùng đang cầm cuốn sổ tay bài tập đứng một bên, chuyên tâm giải đề trên đề thi. +

Ba năm rồi, phụ huynh của đứa trẻ này chưa từng tới một lần nào. Cô từng gọi điện mấy lần vì việc này, nhưng đầu dây bên kia, người phụ nữ luôn đáp lại bằng một câu lạnh lùng: “Muốn tìm ông Hạ thì phải hẹn trước.” +

Hai chữ “hẹn trước” nhẹ tênh. +

Chuyện của con cái mà cũng phải hẹn trước mới nói chuyện được, có thể thấy gia đình chẳng hề coi trọng Hạ Tri Tùng. +

Sắp đến giờ, Đường Đại vỗ tay ra hiệu cho học sinh xuống sân trường. Cô đợi thêm vài phút, xác định không còn phụ huynh nào tới nữa mới chuẩn bị đóng cửa. +

“Thưa cô, tôi đến muộn.” Đúng giây cuối cùng trước khi tiếng chuông vang lên, Ngụy Viễn đã tới. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. +

Sáng nay anh quên mất không hỏi thằng nhóc học lớp nào, gọi điện hỏi Quan Lệ thì bà cũng bảo không biết. Anh chẳng còn cách nào khác là phải hỏi từ các lớp dưới lầu hỏi lên, cũng may Hạ Tri Tùng rất nổi tiếng ở trường, không ít học sinh cấp ba nhiệt tình đã chỉ đường cho anh. +

Lớp 12A1, lớp chọn của trường, nằm ở tầng bốn của tòa nhà dạy học, đúng là may mà kịp lúc. +

“Anh là…” Đường Đại có chút do dự. Người này để mái tóc đỏ rực, mặc quần jeans rách, dáng vẻ lông bông, trông thật sự chẳng giống một “học sinh ngoan” chút nào. +

“Tôi là anh trai của Hạ Tri Tùng, bố mẹ tôi hôm nay đều bận nên để tôi đi thay.” +

“Mời anh vào ngồi.” +

Sau khi Ngụy Viễn vừa ngồi xuống, Đường Đại đóng cửa lại, chính thức bắt đầu buổi họp phụ huynh. +

“Trước tiên chúng ta sẽ phát phiếu điểm. Người đứng thứ nhất là em Hạ Tri Tùng, mời phụ huynh của em Hạ Tri Tùng lên nhận phiếu điểm.” +

Ngụy Viễn còn chưa kịp thở ra hơi đã bị gọi lên bục giảng. Anh đắm mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể phụ huynh, cả người cảm thấy lúng túng, bồn chồn. +

“Em Hạ Tri Tùng trong kỳ thi khảo sát lần này đứng đầu toàn thành phố với 728 điểm, một thành tích vô cùng xuất sắc. Đề nghị mọi người vỗ tay chúc mừng.” +

“Cậu có bí quyết giáo dục nào cho em Hạ không ạ?” Dưới khán đài bỗng có một phụ huynh lên tiếng hỏi. +

Ngụy Viễn vừa định đi xuống thì bị buộc phải ở lại. Ánh mắt của các vị phụ huynh quá đỗi nhiệt tình, ai nấy đều nhìn anh chằm chằm đầy mong đợi, hy vọng học hỏi được chút kỹ năng dạy con từ anh. +

Ngụy Viễn lật xem bảng điểm của thằng nhóc kia, môn nào cũng ổn định, chỉ bị trừ ba bốn điểm, duy chỉ có môn Ngữ văn phần viết là bị trừ hơi nhiều một chút. Đây không còn là học sinh xuất sắc nữa rồi, mà là “thần đồng” mất rồi. Anh cứ ngỡ thằng nhóc chỉ có chút thông minh, không ngờ lại thông minh đến mức này. +

“Đừng để đứa trẻ quá mệt mỏi, lúc cần chơi thì cứ chơi, phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ ạ.” +

Dưới khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ngụy Viễn bước xuống bục trong tiếng hò reo, thở hắt ra một hơi thật dài. +

Lúc này trên sân trường, một cô gái đang bị bạn bè thúc giục lên tỏ tình. Cô bé bị bạn đẩy đến sau lưng Hạ Tri Tùng, nhưng lại thẹn thùng đến mức muốn bỏ chạy ngay phút chót. Đám bạn lại bắt cô bé quay lại, cười đùa trêu cô bé nhát gan. +

Cô gái dường như bị khích tướng, lầm bầm mắng bạn vài câu rồi hạ quyết tâm tiến lên phía trước. +

Hạ Tri Tùng ngồi một mình bên chiếc ghế đá trên sân trường, cuốn sổ tay bài tập bên cạnh bị gió thổi kêu sàn sạt. Kỳ thi liên trường lần này cậu đã đạt được thành tích tốt nhất trong những năm gần đây, đứng đầu thành phố. Thế nhưng thi cao đến mấy cũng vô dụng, chẳng ai bận tâm cả, thậm chí cậu còn chẳng có lấy một đối tượng để khoe khoang. +

Cậu siết chặt tờ giấy thô ráp, vò nát trang bài tập đó thành một cục giấy vụn. Những thứ vô dụng thì không nên giữ lại. +

Một bức thư tình màu hồng mang theo hương thơm được đưa đến trước mặt Hạ Tri Tùng. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy vạt váy xòe của cô gái. +

Cô gái kia đánh phấn trắng, nhưng vẫn không che nổi vẻ ửng hồng trên mặt. Cô gái mỉm cười bẽn lẽn, nói: “Hạ… anh Hạ, em thích anh.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)