Chương 4: Anh cả Tạ Thời Thanh.

Chử Hi hơi bất ngờ khi thấy cậu gõ chữ, sau đó anh giải thích: “Đi thẳng, đến ngã tư thì rẽ trái, đi thêm một đoạn thì sẽ đến nơi.” +
Ánh mắt Tạ Nhiên bừng lên tia hy vọng, cuối cùng cậu cũng tìm được đường rồi! +
Cậu gõ chữ trả lời, +
【Ngàn lần cảm ơn anh!】 +
Chử Hi thấy Tạ Nhiên tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay cầm điện thoại để bày tỏ lòng biết ơn, sau đấy thì đi theo hướng mà anh chỉ. +
Trời tối rồi nên anh không nhìn rõ lắm, đến khi cậu nhóc gõ chữ để hỏi thì anh mới nhận ra, nhìn kỹ lại thì mới biết cậu nhóc này là con trai thứ hai của nhà họ Tạ sống cạnh nhà anh, tên Tạ Nhiên. +
Ở thành phố S có tin đồn rằng con trai thứ của nhà Tạ là một người câm. Chử Hi có quen biết với Tạ Thời Thanh, con trai cả nhà họ Tạ, còn tình hình của Tạ Nhiên thì anh chỉ biết sơ qua mà thôi, nhưng anh biết rằng anh em họ không hòa thuận lắm. +
Những chiếc túi mua sắm đều đầy ắp những nguyên liệu nấu ăn tươi mới, mấy thứ này đáng lẽ không cần Tạ Nhiên phải tự mình mua, và với những đoạn đường dài như thế này trong biệt thự thì mọi người thường sẽ nhờ tài xế chở về chứ không phải là tự đi bộ về như thế. +
Chử Hi nhìn bóng dáng của Tạ Nhiên thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đường, anh trầm ngâm suy nghĩ. +
Tạ Nhiên đã ở tại khu biệt thự này nhiều năm như vậy, sao hiện giờ lại không tìm được đường về nhà…? +
Chử Hi chỉ dắt chó đi dạo vào buổi tối hôm nay mà thôi. Vốn dĩ đây là việc của người trong nhà, nhưng hôm nay anh tan làm sớm, rảnh rỗi chẳng có gì làm, không ngờ rằng trên đường về nhà lại gặp được cậu nhóc của nhà Tạ. +
Vừa hay tiện đường về nhà, Chử Hi dắt chó đi theo sau Tạ Nhiên, nhìn Tạ Nhiên mang theo đồ đạc bước nhanh, đến ngã tư thì phải dừng lại để xem đường, thỉnh thoảng lại đặt đồ trong tay xuống để đỡ vướng víu. +
Chử Hi lưỡng lự không biết có nên giúp hay không, lại thấy cậu cầm lấy rồi đi tiếp. +
Chú chó săn lông vàng tự hỏi sao chủ nhân không muốn về nhà vội, nó tưởng rằng anh muốn chơi với mình, thế là nó kéo dây muốn đi đường khác. +
Chử Hi ngăn chú chó bự của nhà mình lại, thấy Tạ Nhiên đẩy cửa bước vào nhà thì mới dời ánh mắt đi. +
Hai nhà là hàng xóm, ngày thường anh rất ít gặp qua đứa nhỏ này, chỉ là khi cửa sổ phòng của anh mở ra thì sẽ đối diện với phòng của Tạ Nhiên. +
Có đôi lúc đứa nhỏ này không đóng cửa sổ, anh có thể nhìn thấy cậu đang chơi máy tính trong phòng, rất ít khi ra khỏi cửa, thậm chí có thể nói số lần Chử Hi thấy cậu ra cửa đếm trên đầu ngón tay. +
Chử Hi cảm thấy hơi kỳ lạ, tính cách của đứa nhỏ Tạ Nhiên này không giống sẽ là người chủ động chào hỏi người khác, hơn nữa dường như trán của cậu nhóc bị thương, một người như vậy ra ngoài sao lại mua nhiều đồ đến thế? +
** +
Về đến nhà. +
Tạ Nhiên đói sắp xỉu ngang đến nơi rồi, trước tiên cậu pha một gói ngũ cốc ăn tạm, sau đó cất những thực phẩm được mua từ siêu thị vào thủ lạnh trước khi chuẩn bị nấu ăn. +
Cậu vừa mua một ít mì, vì không muốn ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ nên cậu định làm mì cà chua chay để ăn đỡ. Biệt thự có đầy đủ bát đĩa và dụng cụ nấu ăn cần thiết, Tạ Nhiên tốn một chút thời gian để nghiên cứu đồ dùng điện trong phòng bếp, đợi đến khi quen với cách sử dụng thì tranh thủ nấu ăn. +
Làm mì thì không mất quá nhiều thời gian, khi cậu làm xong thì nghe được tiếng mở cửa. +
Tạ Nhiên bị thu hút bởi âm thanh bên ngoài, cậu nghĩ bụng, là giờ này rồi, có lẽ là bảo mẫu đã trở lại? +
Nhà có phòng nghỉ cuẩ bảo mẫu, theo trí nhớ của nguyên chủ, có đôi khi dì Trần bảo mẫu sẽ ngủ qua đêm. Quản gia trong nhà đã theo cha mẹ Tạ ra nước ngoài, bảo mẫu hiện giờ của biệt thự này chính là người mà quản gia đã giới thiệu để chăm sóc hai anh em thiếu gia nhà Tạ, bảo là tính tình tốt, làm việc chăm chỉ. +
Tạ Nhiên cười khẩy một tiếng, thật ra là bắt nạt kẻ yếu hơn mình mà thôi. Thường ngày nguyên chủ ở nhà cũng chẳng thấy bà ta nghiêm túc làm việc, quét dọn biệt thự thì hai tuần mới làm một lần, cũng là để đối phó với Tạ Thời Thanh trở về một hai lần mỗi tháng. +
Nếu đã trở về rồi, thế thì chuẩn bị giải quyết vấn đề thôi. +
Tạ Nhiên thu dọn sơ qua một lượt, sau đó cậu rời khỏi phòng bếp, định đến phòng khách coi coi bảo mẫu này là người như nào. Cậu lạnh mặt bước ra, kết quả lại đối mặt với một người không phải là dì Trần, mà là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest. +
Anh ấy có khuôn mặt gần giống với nguyên chủ, nhưng nếu so sánh với gương mặt có phần xinh đẹp của nguyên chủ thì đường nét gương mặt của anh ấy có chút sắc sảo hơn. Chỉ cần nhướng mày nhẹ một cái là có thể toát lên khí chất của một vị sếp tổng đầy quyền lực, tạo cho người ta một cảm giác khó gần. +
Lông mày Tạ Nhiên giật giật, không phải chứ…… +
Người mà nguyên chủ ghét nhất lại chính là anh trai của mình, anh cả Tạ Thời Thanh, người nắm quyền các hoạt động kinh doanh trong nước của nhà Tạ. +
Phải nói rằng, thứ mà Tạ Nhiên sợ nhất bây giờ chính là đối mặt với Tạ Thời Thanh, người có thể ổn định công ty trong nước của nhà Tạ nhiều năm như vậy chắc chắn là một người rất khó xơi, không bàn đến IQ EQ, quan trọng hơn là hiện giờ người này chính là người giám hộ của nguyên chủ. +
Cậu vừa mới đến được bao lâu đâu, còn chưa kịp làm gì mà phải đối mặt với boss cuối Tạ Thời Thanh rồi, tình hình hiện tại có vẻ không khả quan lắm…… +
“……” +
Sắc mặt Tạ Nhiên thay đổi, cái khí thế hùng hổ định gây chuyện với bảo mẫu vừa rồi chạy biến, cậu quay đầu chuẩn bị về lại phòng bếp để ăn bát mì cà chua của mình. +
36 kế, chạy là thượng sách! +
Khi Tạ Thời Thanh đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên anh chú ý tới là cái bình hoa được đặt cạnh cửa, khi đang tăng ca thì anh nhận được tin nhắn của Tạ Nhiên, đi kèm với tin nhắn là một bức ảnh chụp bình hoa ở cửa, anh duỗi tay lau thử, quả nhiên bụi dính đầy tay. +
Tin nhắn giải thích tình hình của bảo mẫu trong nhà, hơn nữa còn cho thấy rằng việc này không phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Hiện giờ Tạ Thời Thanh thấy một số đồ trong nhà đã có sự thay đổi, ban đầu anh tưởng Tạ Nhiên muốn làm gì đó nên mới gọi điện thoại hỏi dì Trần, bà ta bảo là đã xin nghỉ với Tạ Nhiên rồi, sẽ trở lại sau một đến hai ngày nữa. +
Nhưng mà xem ra tình huống hiện tại không đơn giản như thế. +
Tạ Thời Thanh không đối chất với bảo mẫu, định tăng ca xong thì về nhà xem như thế nào, kết quả về rồi thì thấy em trai mình tay cầm muỗng, người thì đeo tạp dề, cái trán bị quấn thành một cục, sắc mặt tái mét nhìn mình. +
“Đứng lại đó.” Lông mày của Tạ Thời Thanh nhíu chặt, giọng nói hơi trầm xuống, “Đầu em bị sao thế này?” +
“……” +
Tạ Nhiên bỗng bị gọi lại, cậu quay đầu đối diện với ánh mắt của Tạ Thời Thanh, đầu óc quay cuồng xoay chuyển. +
Gượm đã, ngày thường nguyên chủ giao tiếp với Tạ Thời Thanh kiểu gì đấy!?? +
Tạ Nhiên vừa xuyên sách thì gặp được Tạ Thời Thanh, cái người mà cậu không muốn gặp mặt nhất hiện giờ, thật ra xét theo ký ức của nguyên chủ thì mối quan hệ của cậu ấy với Tạ Thời Thanh, chỉ là chính cậu nhóc tự mình giận dỗi mà thôi. Cậu ấy thiếu tình thương của cha mẹ, mà cha mẹ lại thiên vị anh trai Tạ Thời Thanh, việc này khiến cậu ấy dần dần nảy sinh sự ghen tị. +
Hơn nữa, nguyên chủ là một người câm, diễn đạt kém và không thể giải thích rõ ràng. +
Quan hệ giữa hai anh em trở nên xấu đi cũng là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mà hiện giờ cậu lại là người phải giải quyết mối quan hệ này…… +
Cái này không phải giống như việc mấy đứa nhóc loi choi cãi nhau hả? Mấu chốt là Tạ Thời Thanh lại còn chọn cách xử lý lạnh nữa, rất có thể hai anh em sẽ căm ghét lẫn nhau! +
Tạ Thời Thanh thấy cậu không trả lời thì đi đến gần, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, “Đầu em bị sao thế này?” +
Đang tới gần kìa! +
Tạ Nhiên thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, nhìn qua rất giống với một người anh cả nghiêm khắc. Mặc dù cậu đã có tóm tắt nhân vật và hầu hết ký ức của nguyên chủ nhưng mà cậu không rõ những chi tiết nhất định. +
Tạ Thời Thanh phát hiện hôm nay em trai mình có chút khác thường. Thường thì khi thấy anh về nhà, Tạ Nhiên sẽ trực tiếp quay đầu đi về phòng của mình luôn chứ chưa bao giờ nán lại lâu ở bên ngoài chỉ để quan sát anh. +
Trước khi anh đến gần hơn, Tạ Nhiên đã quay người bỏ đi. +
Bước chân của Tạ Thời Thanh khựng lại, tự hỏi cậu lại muốn làm gì, nhìn theo thì thấy Tạ Nhiên đi vào bếp. +
Sau đó là một mùi thơm truyền ra từ phòng bếp, Tạ Thời Thanh đơ mặt nhìn Tạ Nhiên từ phòng bếp bưng ra một bát đồ ăn, làm lơ anh rồi đi thẳng đến bàn ăn của phòng ăn ngồi xuống. +
Tạ Nhiên chọn dùng cách này để ở cùng một chỗ với Tạ Thời Thanh, cùng lúc đó não bộ cũng nhanh chóng xoay chuyển xem xem với tính cách của nguyên chủ thì cậu ấy sẽ có biểu hiện như thế nào. +
Trực tiếp lờ đi hẳn là cũng được nhỉ? Có vẻ như trước đây nguyên chủ đã đối xử như thế với Tạ Thời Thanh, nếu hiện giờ cậu có biểu hiện quá mức nhiệt tình thì sẽ rất dễ khiến Tạ Thời Thanh nghi ngờ. +
Thế là Tạ Nhiên quyết định xem Tạ Thời Thanh như không khí để vượt qua tình huống khó xử này. Sau đó cậu sẽ tìm cách để cải thiện mối quan hệ của họ sau, ít nhất thì không phải hiện tại. +
Chỉ là không biết tại sao Tạ Thời Thanh lại quay về ngay lúc này? +
Trước khi anh chỉ về một hai lần trong tháng, thậm chí đôi khi bận rộn thì còn chẳng về. +
“Dì Tạ chưa về?” +
(Khúc trên thì tgia ghi tên bảo mẫu là dì Trần, khúc này lại đổi thành dì Tạ, raw cũng là Tạ nốt, chắc là ghi nhầm?) +
Sau khi nói xong thì Tạ Thời Thanh vào bếp, anh có thể thấy những chiếc nồi còn chưa được rửa nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của bảo mẫu đâu, vậy là bát mì này chính là nhóc con tự nấu? +
Tạ Nhiên chờ Tạ Thời Thanh đi khỏi, mối quan hệ của họ gần như không thể cứu vãn, đến gặp mặt nhau còn phiền, thế mà sau khi Tạ Thời Thanh về nhà sao lại không đi thẳng vào phòng của mình luôn? +
Hai anh em tự chìm trong suy nghĩ của mình, cuối cùng thì Tạ Thời Thanh rời đi trước. +
Lúc đi ngang qua bàn ăn của Tạ Nhiên, Tạ Nhiên nghe được một tiếng bụng kêu vang thật dài, đánh vỡ sự yên tĩnh của biệt thự. +
Tạ Nhiên cạn lời, còn mặt Tạ Thời Thanh thì sầm xuống. +
Cậu có thể thấy bước chân của người nào đó hơi khựng lại. Tệ rồi, cậu thật sự rất muốn cười, làm sao bây giờ? +
Phản ứng của Tạ Nhiên không chậm chạp, tính cách cậu cũng khác hẳn với nguyên chủ. +
Cậu nghe được tiếng bụng kêu này rồi lại nghĩ đến vẻ mặt tối sầm của Tạ Thời Thanh thì không nhịn cười được, thế là cười một cái rồi trực tiếp nghẹn mì, ho một lúc lâu mới dừng lại được. +
Tạ Thời Thanh: “……” +
Vẻ mặt của Tạ Thời Thanh không thay đổi nhiều nhưng khi nghe thấy tiếng ho của Tạ Nhiên thì anh quay đầu lại, nhìn thấy cậu ho đến đỏ bừng mặt. Định nói gì đó thì thấy cậu em trai thường cau có mỗi khi gặp anh kéo ghế đứng dậy rồi đi nhanh vào bếp. +
Tạ Thời Thanh nghĩ rằng cậu muốn nôn, nhưng rồi anh thấy Tạ Nhiên bưng một bát mì khác ra từ phòng bếp, sau đó đặt lên bàn trước mặt anh rồi kéo kéo tay áo anh ý bảo anh ngồi xuống. +
Mì trước mặt ngửi rất thơm ngon, nước dùng thanh đạm trông rất hấp dẫn. +
Tạ Thời Thanh khá bất ngờ, “Cho anh à?” +
Vốn dĩ Tạ Nhiên không định quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng khi nghe được tiếng bụng réo của Tạ Thời Thanh, cậu không thể giữ nổi vẻ thờ ơ lạnh nhạt nữa. +
Tiếng bụng réo này thật sự rất bình thường. +
Lượng mì cậu làm vừa đủ cho một bát to, nhưng mà cậu không tìm được chiếc bát to nào trong nhà, dùng bát nhỏ thì đủ để đầy hai bát, chia cho Tạ Thời Thanh một bát thì không vấn đề gì. +
Tạ Nhiên nhìn Tạ Thời Thanh mãi không động đũa, rồi nhìn bát mì được đặt trên bàn. +
Sao lại không ăn thế? +
Tạ Thời Thanh không hiểu cậu có ý gì, nhưng rồi thấy Tạ Nhiên cầm đũa lên rồi quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn. +
Lúc này anh mới rõ là em trai đang muốn anh ăn. +
Anh ngửi thấy mùi thơm của mì, nhưng rồi lại nhìn bát mì trước mặt với vẻ lo ngại, hình như trước giờ em trai anh chưa từng nấu ăn bao giờ thì phải? +
Hơn nữa thường ngày Tạ Nhiên vẫn luôn cau có với anh, giờ lại đột nhiên ân cần như vậy, liệu đứa nhóc này có ý đồ gì khác không? +
Thật sự có thể ăn cái này à? Tạ Thời Thanh nghi ngờ vô cùng. Sau khi do dự hồi lâu, nhìn Tạ Nhiên đang ngấu nghiến bên cạnh, cuối cùng anh quyết định ăn thử một miếng. +
Mì không bị mềm quá, vẫn giữ được độ dai vừa phải, hơn nữa hương vị ngọt ngào và nhẹ nhàng thanh đạm. +
Tạ Thời Thanh vừa tăng ca xong, không hợp ăn mì thịt nhiều dầu mỡ. Bát mì cà chua đơn giản này rất hợp ý anh, hơn nữa cũng rất ngon miệng, hương vị của nó xua tan đi sự mệt mỏi của cả ngày dài làm việc, để lại cho anh một cảm giác ấm áp dễ chịu. +
“Em có chuyện gì cần anh giúp à?” Tạ Thời Thanh nhìn về phía Tạ Nhiên, vẫn cảm thấy cậu có ý khác. +
Tạ Nhiên cảm giác hơi bối rối, chỉ cần một bát mì là có thể nhờ vả rồi hả? +
____ +
Edit: +
Nói chiện xíu, dnay tui bệnh mãi chả hết nên chẳng có hứng làm gì=)))) Cứ mở máy lên xong ngồi trừng mắt với cái máy rồi tắt, hoặc nhìn chằm chằm cv mãi kh gõ nổi, vài ngày có hứng thú xong mất hứng tận 1-2 tuần ấy, cảm giác chỉ muốn ườn ra thôi, chả muốn làm gì hết, mệt mỏi kinh khủng khiếp. +
Truyện này của chị Tửu viết lâu òi nên mng có thể thấy là chỉ viết lặp ý khá nhiều, gõ lại hơi đuối, có 2k-3k chữ mà tui gõ còn lâu hơn mấy bộ có số từ nhiều hơn nữa, nma nma phong cách đặt tên chương của chỉ vẫn như thế=))))) +
Và oke, tui sẽ ráng lết từ từ, 1d/1c kh được thì 1 tuần/ 1 chương hoặc 2-3 tuần/ 1 chương, nói chung thì tui sẽ cố. +
Dnay thời tiết thay đổi thất thường khủng, dễ bệnh lắm nên mng chú ý nha. +



Sao nhớ giữ sức khoẻ nhaa, hóng><
Chỉ một tô mì cà chua là có thể mua chuộc được anh cả Tạ, giá quá rẻ