Skip to main content

Chương 4: Rung động

dathaiPiter

“Đi thôi, để xem khu chợ này có thể đào được báu vật gì nào.” +

Nói là đi săn đồ cũ, nhưng Chử Vân lại mải mê cầm máy ảnh quét qua các con phố để chụp những bức ảnh tư liệu nhân văn, thỉnh thoảng lại thừa lúc Lâm Chiếu Không không chú ý mà chụp trộm vài tấm để dành riêng cho mình. +

Con phố này có rất nhiều sạp hàng rong, bán đủ thứ kỳ lạ trên đời, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến đồ điện tử cũ, rồi đồ cổ, tranh chữ, thậm chí cả bán mèo, bán chó, bán chim cảnh. Lâm Chiếu Không không mấy hứng thú với những thứ này nhưng lại cảm thấy rất thư giãn. Cả Tây An và Thành Đô đều mang lại cho y cảm giác yên bình; người dân ở hai nơi này sống rất ung dung, tùy hứng, chẳng chút vội vã. Y ngước mắt nhìn, thấy Chử Vân đang ngồi xổm trước một sạp máy ảnh cũ mặc cả với ông chủ. +

Lâm Chiếu Không tiến lại gần, thấy máy ảnh trên sạp hầu hết đều là hàng cũ từ mười mấy năm trước. Chử Vân cứ thế lựa tới chọn lui, tay cầm một chiếc máy quay DV nhỏ nói với ông chủ: “Máy này của bác màn hình bị xước hết rồi mà bác bán tận năm trăm tệ, nút chụp thì kẹt cứng, chẳng ai mua đâu. Bác bán rẻ cho tôi đi, tôi mang về sửa cũng tốn tiền lắm đấy.” +

“Đấy là giá thấp nhất của tôi rồi, có bớt thì cũng chẳng bớt được bao nhiêu đâu.” Ông chủ nói bằng chất giọng phổ thông pha tiếng Thiểm Tây cực nặng. +

“Vậy tôi lấy thêm cái này nữa.” Chử Vân chỉ vào một chiếc máy trông cực kỳ hoài cổ bên cạnh: “Cả hai cái tám trăm tệ được không bác? Tôi thấy bác từ sáng tới giờ chưa mở hàng, thôi để tôi mở hàng cho bác luôn, mấy món này chắc nằm trong tay bác lâu lắm rồi nhỉ.” +

“Cậu nhóc này biết nhìn hàng đấy chứ, cái này tôi thu từ năm ngoái, mãi chẳng ai lấy vì phim nhựa đắt quá, không bán được.” Ông chủ ngậm điếu thuốc, vui vẻ chấp nhận cái giá Chử Vân đưa ra, rồi vớ lấy hai cái túi nilon định gói lại cho hắn. +

Chử Vân cũng nhanh nhẹn trả tiền, cầm chiếc máy DV và máy quay phim nhựa đứng dậy, hắn cười với Lâm Chiếu Không: “Đào được hàng tốt rồi anh ơi.” +

“Đây là chiếc Super 8 của Nikon (1), một loại máy quay phim nhựa. Tuy cái này không có pin nhưng trong studio của em có linh kiện thay thế. Còn chiếc DV này là loại có tiêu cự siêu dài.” Chử Vân hào hứng giải thích: “Lần nào đến những chỗ này em cũng săn được đồ hay.” +

Chử Vân nghiên cứu một lát, phát hiện chiếc DV vẫn còn pin, hắn quay lại mua thêm một chiếc thẻ nhớ rồi khởi động máy. Hắn điều chỉnh tiêu cự quay lại khung cảnh xung quanh, rồi đột ngột hướng ống kính về phía Lâm Chiếu Không. +

“Lâm Chiếu Không.” +

“Ơi?” Lâm Chiếu Không nhìn vào ống kính, gò má y được ánh nắng phác họa nên những đường nét cực kỳ ưu tú. +

“Anh có vui không?” +

“Vui chứ, thực sự rất vui.” +

“Anh có thích đi chơi cùng em không?” Chử Vân điều chỉnh tiêu cự, quay đặc tả cận cảnh gương mặt Lâm Chiếu Không. Ưu điểm của chiếc máy này là zoom quang học, không làm mặt bị biến dạng hay bè ra quá rộng, ánh sáng lại rất dịu, khiến người trong khung hình đẹp đến nao lòng. +

“Thích chứ, rất thoải mái, cũng rất hạnh phúc.” +

Lâm Chiếu Không vốn luôn thích mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thường không chạm đến đáy mắt, đó là kiểu cười mang tính xã giao, khiến người ta không thể nắm bắt được cảm xúc thật sự của y. Thế nhưng lúc này, Chử Vân biết rằng Lâm Chiếu Không đã dỡ bỏ lớp phòng thủ, y đã để lộ ra một chút bình yên đầy mềm mại. +

“Em cũng thích lắm.” Chử Vân xoay ống kính về phía mình: “Em cũng rất thích được ở bên cạnh anh.” +

Chử Vân cứ thế quay cho đến khi máy hết pin mới thôi, Lâm Chiếu Không cũng chiều theo hắn. Hai người tán dóc những chuyện vô thưởng vô phạt, đầu óc trống rỗng, chẳng thèm bận tâm đến những điều phiền muộn. Họ cứ thế tùy ý ngồi bên lề đường, tùy ý đi dạo khắp nơi. Đợi đến khi chợ phiên tan tầm, cả hai đi ăn trưa tại một quán súp thịt cừu với bánh vụn, nhưng họ gọi món thịt băm. +

Vị giấm Kỳ Sơn đậm đà hòa quyện cùng ớt Tần thơm mà không cay gắt, hai hương vị ấy bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Cả hai chẳng ai thốt lên lời nào, chỉ mải miết ăn, hoàn toàn bị cái hương vị thơm ngon ấy làm cho mê mẩn. +

Chử Vân vừa ăn vừa nói: “Lát nữa ăn xong mình về ngủ một giấc đi, ngủ dậy rồi lại đi chơi tiếp.” +

“Em buồn ngủ rồi à?” Lâm Chiếu Không hỏi. +

“Chưa, nhưng lát nữa về chắc chắn sẽ bị say tinh bột cho xem.” Chử Vân bảo: “Bình thường ở những nơi khác em không bao giờ ngủ trưa, nhưng cứ hễ đến Tây An, ăn trưa xong là buồn ngủ rũ rượi, chất lượng giấc ngủ cứ gọi là siêu cấp tốt luôn.” +

“Anh thì không ngủ trưa, cơ bản là chẳng mấy khi thấy buồn ngủ.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh không thích lãng phí thời gian vào việc ngủ nghê cho lắm.” +

“Em thì không được, em ngủ không đủ giấc là đầu đau như búa bổ ngay.” Hắn lắc đầu: “Em có thể thức đêm rất lâu, nhưng không thể dậy sớm hay ngủ nghỉ có giờ giấc được, tự do phóng túng quen rồi.” +

Qua mấy ngày ở cạnh nhau, Chử Vân cảm thấy ngoài việc dẫn Lâm Chiếu Không đi ăn uống chơi bời khắp nơi ra, hắn luôn có cảm giác mình đang được y chăm sóc. Lâm Chiếu Không luôn săn sóc hắn mọi thứ một cách vô cùng đúng mực: tờ giấy ăn được đưa tới ngay sau khi ăn xong, bát đũa được tráng sạch sẽ, ly nước được rót đầy… Y cứ như đang quản lý và trông nom một đứa trẻ vậy. Cảm giác này khiến Chử Vân cảm thấy rất “phê”. Hắn độc lập đã lâu, luôn khao khát có ai đó để dựa dẫm, và đúng lúc đó, Lâm Chiếu Không xuất hiện. +

Một người hội tụ đủ mọi ảo tưởng và khao khát của hắn, ai mà không yêu cho được? Chẳng ai có thể ngăn mình không rung động trước một người như thế. +

Buổi trưa, cả hai vẫn quay về nghỉ ngơi. Chử Vân dậy sớm quá nên vẫn phải ngủ bù. Lâm Chiếu Không cũng không vội vàng gì chút thời gian này, chỉ là đã lâu rồi y chưa được thả lỏng như vậy. Y không quen với việc ngồi không, nên sau khi đợi Chử Vân ngủ say, y ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát hắn. +

Người này lúc ngủ rất yên tĩnh, không ngáy, không nghiến răng cũng chẳng nói mớ, ngay cả trở mình cũng rất ít. Vừa đẹp trai, tính tình rất tốt lại còn biết chơi, chắc chắn là chẳng thiếu người theo đuổi. Đến cả một người đã khép cửa lòng như y còn thấy rung động, huống hồ là người khác. +

Lâm Chiếu Không biết mình không thể nào có được sự tự do phóng khoáng như Chử Vân, nhưng y khao khát tự do. Y hiểu rằng mình có thể sở hữu một người tự do, để từ người đó mà chắt lọc lấy những thứ giúp bản thân mình thấy nhẹ nhõm hơn. +

Nhưng y cũng biết, tiến triển giữa hai người không thể quá nhanh, cần phải có sự dây dưa và lắng đọng. Cần để lại cho đối phương thêm không gian để thấu hiểu, suy nghĩ và lựa chọn. Một mối quan hệ lâu dài thì không thể bỏ qua bất cứ bước nào, mọi thứ đều phải trải qua sự phán đoán lý tính thì mới có kết quả tốt đẹp được, y không muốn đốt cháy giai đoạn. +

Buổi trưa Chử Vân không ngủ quá lâu, nhưng khi hắn tỉnh dậy đã thấy Lâm Chiếu Không vẫn ngồi ngay ngắn, chống tay lên bàn chợp mắt. Hắn vừa cử động, Lâm Chiếu Không đã mở mắt ngay. +

“Sao anh không lên giường nằm ngủ một lát?” Chử Vân vươn vai: “Ngủ trưa đúng là sướng thật.” +

“Anh không thấy buồn ngủ lắm.” Lâm Chiếu Không nói: “Mấy ngày nay thoải mái quá, anh hơi không quen.” +

“Thoải mái mà còn không quen á?” Chử Vân kinh ngạc nhìn Lâm Chiếu Không: “Bình thường anh không nghỉ ngơi à?” +

“Ngoài tập gym và đọc sách học tập ra, việc ngồi không khiến anh có cảm giác tội lỗi.” Lâm Chiếu Không xoa cằm: “Trừ phi những cuộc vui chơi mang tính chất duy trì quan hệ cũng được tính là thư giãn.” +

“Vậy bình thường anh thích làm gì?” +

“Làm việc?” Lâm Chiếu Không đáp: “Anh thấy làm việc khiến mình thấy cuộc sống ý nghĩa.” +

Chử Vân càng thêm kinh ngạc, hắn há mồm “a” nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Anh không thấy mệt sao?” +

“Có mệt, nhưng mệt chút cũng chẳng sao.” Lâm Chiếu Không nghiêng đầu nhìn hắn: “Bố mẹ anh đều là giảng viên đại học, họ quản anh rất nghiêm khắc, anh quen từ lâu rồi.” +

Chử Vân thì từ nhỏ đã được nuôi thả, thích gì làm nấy. Mẹ hắn mất sớm, bố thì bận tối mắt tối mũi, ông bà nội lại nuông chiều hết mực; từ nhỏ đã học trường quốc tế, sau đó lại ra nước ngoài du học. Vì vậy, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao người ta phải ép con cái gắt gao đến thế. Giống như lối sống của Lâm Chiếu Không, hắn không hiểu, nhưng lại thấy cực kỳ nể phục, vì hắn không thể dậy sớm như thế, cũng không thể làm việc với cường độ cao như thế, thậm chí còn không có được cảm xúc ổn định như Lâm Chiếu Không. +

“Vậy ở cùng em anh có thấy mình đang ngồi không vô ích không?” Chử Vân có chút căng thẳng, hắn không muốn mình để lại ấn tượng xấu trong mắt Lâm Chiếu Không. +

“Không đâu.” Lâm Chiếu Không khẽ cười: “Ở bên em rất thư giãn, lần đầu tiên anh thấy việc chẳng cần nghĩ gì, chẳng cần làm gì lại thoải mái đến thế.” +

— +

Chú thích: +

(1) Super 8 của Nikon: Đây là máy quay phim dùng cuộn phim Super 8mm – format do Kodak tạo ra năm 1965 để quay phim gia đình và indie film. +

(1) Super 8 của Nikon: Đây là máy quay phim dùng cuộn phim Super 8mm - format do Kodak tạo ra năm 1965 để quay phim gia đình và indie film +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.