Skip to main content

Chương 4: Kiểm tra

dathaiPiter

Seth khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải nói rõ sự thật cho Giang Hoài Cảnh: +

“Thưa Hùng chủ các hạ tôn kính, chi phí cho một cuộc kiểm tra và trị liệu toàn thân là 24.000 tinh tệ. Nếu khấu trừ khoản này, số dư trong tài khoản của ngài sẽ chỉ còn lại vỏn vẹn 416 tinh tệ.” +

Giang Hoài Cảnh nhíu mày: “Ít như vậy sao?” +

Anh nhớ rõ ở xã hội Trùng tộc, khi trùng cái gả cho trùng đực, toàn bộ tài sản của họ sẽ thuộc quyền sở hữu của người chồng. Với địa vị Thiếu tướng năm sao của Atamia, tài sản tích góp bao năm lẽ nào lại chỉ có bấy nhiêu? +

Anh quay đầu nhìn sang Atamia. Ánh mắt y khẽ dao động, trầm giọng lên tiếng: “Hùng chủ, toàn bộ tài sản của tôi đã bị Đế quốc tịch thu rồi.” +

Ý của y đã quá rõ ràng: Atamia bây giờ chẳng còn lấy một xu dính túi. Giang Hoài Cảnh quay mặt đi, trong lòng thầm thấu hiểu. Anh đã biết tại sao trong nguyên tác, “Giang Hoài Cảnh” lại hận không thể giày vò Atamia đến chết. Gã đã tốn bao tâm tư để cưới được y, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, bảo sao gã không phát điên cho được. +

“Ra là vậy.” Không hề có cơn thịnh nộ nào như Atamia hằng tưởng tượng, giọng nói của Giang Hoài Cảnh vẫn bình thản không chút gợn sóng: “Vậy cứ trực tiếp trừ vào đó đi.” +

Bác sĩ Seth không khỏi kinh ngạc: “Hùng chủ các hạ, nếu khấu trừ số tiền này, khoản dư còn lại sẽ không đủ để chi trả cho lộ trình điều trị kế tiếp của ngài. Ngài sẽ bị cưỡng chế xuất viện đấy.” +

Giang Hoài Cảnh vốn dĩ cũng chẳng định ở lại đây lâu. Trong sách, nguyên thân nằm viện nửa năm trời mà đôi chân vẫn vô phương cứu chữa, anh tiếp tục bám trụ lại bệnh viện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. +

“Tôi hiểu rõ. Cứ trị liệu cho cậu ấy đi.” +

Giang Hoài Cảnh không nói thêm lời thừa thãi, dứt khoát đặt bút ký tên xác nhận vào bản hiệp nghị. +

Atamia đứng phía sau, lặng nhìn bóng lưng Giang Hoài Cảnh đang ký tên, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi thành lời. +

Chỉ lát sau, vài á thư mặc áo blouse trắng bước đến đưa Atamia vào phòng kiểm tra. Giang Hoài Cảnh dõi mắt nhìn theo. Dáng người Atamia có phần gầy guộc, khi bước đến cửa, bước chân y hơi khựng lại, y quay đầu liếc nhìn Giang Hoài Cảnh một cái rồi lại nhanh chóng quay đi. +

“?” Giang Hoài Cảnh hơi ngẩn ra. +

Anh bất giác nhớ về khoảng thời gian trước đây khi đưa đám em trai em út đi bệnh viện. Đứa nhỏ nhất là Bùi Sóc Nguyệt lúc nào cũng ôm chặt lấy chân anh không buông, khóc lóc nhem nhuốc, miệng cứ gọi “anh ơi, anh à” không dứt. Ngay cả đến lúc phải đi tiêm, Bùi Sóc Nguyệt vẫn cứ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn anh chằm chằm đầy vẻ mong đợi. Chỉ khi thấy Giang Hoài Cảnh vẫn còn đứng đó, nó mới chịu quay đầu, lững thững đi vào trong. +

Atamia… tính theo tuổi tác của nhân loại thì cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà thôi. +

Cùng ở độ tuổi đôi mươi ấy, trong khi Bùi Sóc Nguyệt ngồi nhà rảnh rỗi viết ba cái thứ truyện cẩu huyết, thì Atamia lại đang phải trực tiếp trải nghiệm trò chơi sinh tồn khắc nghiệt nhất. +

Giang Hoài Cảnh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Vừa rồi anh bị làm sao vậy không biết, thế mà lại có ý nghĩ rằng Atamia cũng đang lo sợ khi phải đi kiểm tra và trị liệu một mình. +

Đúng là điên thật rồi. +

Kết quả kiểm tra của bệnh viện có rất nhanh, Giang Hoài Cảnh cầm tờ kết quả trên tay, tỉ mỉ xem xét từng mục một. +

Khi còn ở Trái Đất, anh đã từng tìm hiểu qua một số tài liệu về Trùng tộc, nhận thấy văn tự của họ có nhiều nét tương đồng với chữ Hán, nhờ vậy mà việc đọc hiểu đối với anh cũng không quá khó khăn. +

Seth lên tiếng: “Những vết thương nghiêm trọng trên người Atamia đa phần là thương tổn ngoài da, các chỉ số khác đều hiển thị bình thường.” +

Đa số quân thư đều có tố chất cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, dù có đứt lìa một cánh tay vẫn đủ sức siết cổ dị thú. Với cái thân hình tay chân gầy khẳng khiu như Giang Hoài Cảnh hiện tại, anh vốn chẳng đủ trình để đánh cho Atamia bị thương đến nội tạng. +

Giang Hoài Cảnh im lặng một lát rồi hỏi: “Còn đôi cánh thì sao?” +

Trong sách, nguyên chủ nhổ sạch cánh của Atamia là vì sau này y bị trọng thương khi bảo vệ hắn, khiến đôi cánh hư hại nghiêm trọng. Nhưng vì Giang Hoài Cảnh ghét bỏ đôi cánh đó trông quá xấu xí nên đã dứt khoát nhổ bỏ nó luôn. +

Seth đáp: “Số liệu cho thấy đôi cánh của Atamia không có gì bất thường.” +

Xem ra tính đến thời điểm hiện tại, Giang Hoài Cảnh vẫn chưa gây tổn hại gì đến đôi cánh của y. +

Giang Hoài Cảnh mở lời: “Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ quá.” +

Câu nói này của anh hoàn toàn là do thói quen lịch sự trước đây, không ngờ lại khiến Seth lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. +

Seth cười gượng gạo: “Không phiền, không phiền chút nào… Được phục vụ Hùng chủ các hạ là vinh hạnh của tôi.” +

Giang Hoài Cảnh: “…” +

Quá trình bôi thuốc diễn ra khá lâu, Giang Hoài Cảnh ngồi đợi bên ngoài, bắt đầu cầm quang não của Trùng tộc lên nghiên cứu. +

Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên quang não vô cùng hoàn thiện, gần như ngay khi anh vừa chạm vào, hàng loạt giao diện đã tự động hiện ra. Có đủ loại từ trò chơi, mua sắm cho đến các ứng dụng trò chuyện. Giang Hoài Cảnh thử tắt bớt những giao diện không mấy hứng thú, đặc biệt là mục mua sắm với đủ loại roi vọt và dụng cụ hình phạt; anh chỉ liếc qua một cái đã lập tức đóng lại ngay. +

Tin tức trên Tinh Võng vô cùng dày đặc, nguyên thân lại không thiết lập chế độ lọc nên đủ mọi thông báo cứ thế nhảy ra liên tục. Giang Hoài Cảnh lướt xem qua, đa phần là tin về cơ giáp, chiến đấu và… Atamia. Các tin tức liên quan đến Atamia chiếm tới 90% bảng tin: +

#Ngôi sao mới của Đế quốc sụp đổ – Atamia cố ý đâm thương trùng đực# +

#Thiếu tướng năm sao Atamia trở thành Thư hầu của một trùng đực cấp thấp?# +

#Atamia và Tống Thời Cẩn# +

#Tình hình gần đây của Atamia# +

… +

Giang Hoài Cảnh nhìn đống tiêu đề kia mà không khỏi cảm thán, sức nóng của Atamia ở thế giới này chẳng khác nào những siêu sao hạng A ở Trái Đất. Anh tùy ý nhấn vào một tiêu đề, định tìm hiểu thêm một chút về “con mồi” (mà cũng có thể là kẻ săn mồi sau này) đang ở ngay cạnh mình. +

Giang Hoài Cảnh ngẫu nhiên nhấn vào một bài đăng có lượt thảo luận cực cao, bên trong đã có tới hàng chục triệu bình luận. +

“Thiếu tướng Atamia thật đáng thương, hôm đó tôi đi bệnh viện đã tận mắt thấy Hùng chủ của y đánh y dã man như thế nào! Sao hắn có thể đối xử với Thiếu tướng như vậy cơ chứ!” +

“Hừ, không phải Atamia vốn ngạo mạn lắm sao? Từ chối lời cầu hôn của Tống Thời Cẩn các hạ, khiến ngài ấy phải bẽ mặt, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy!” +

“Đúng thế, Tống Thời Cẩn các hạ là một trong hai trùng đực cấp A duy nhất của đế quốc đấy! Atamia dù có làm Thư hầu cho ngài ấy thì cũng chẳng thiệt thòi gì!” +

“Atamia chẳng qua là quá tham lam thôi! Cứ nhất quyết phải làm Thư quân, y cũng chẳng nhìn lại mình xem, thân thế, địa vị hay tài năng, có điểm nào so được với Tam hoàng tử không!” +

“Lầu trên nói cái gì vậy! Quân công của Atamia đem ra so có khi còn ngang ngửa Thượng tướng Wesser ấy chứ! Tam hoàng tử đến giờ đã bước chân ra khỏi hệ sao Hoàng gia lần nào chưa?” +

“Atamia có lợi hại đến đâu thì giờ chẳng phải cũng đang phải quỳ dưới chân Hùng chủ cầu xin đòn roi đó sao, chẳng ra cái thể thống gì hết…” +

“…” +

Giang Hoài Cảnh nhíu mày, anh không muốn tiếp tục đọc những lời mỉa mai và nhục mạ mà đám trùng này dành cho Atamia nữa, liền dứt khoát thoát khỏi Tinh Võng. +

Anh đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, tình hình xem ra còn tồi tệ hơn cả những gì anh tưởng tượng. +

Việc băng bó cho Atamia thực chất khá đơn giản, không cần đến quá nhiều người hỗ trợ, bác sĩ Seth nhân cơ hội này liền bước đến bên cạnh Giang Hoài Cảnh. +

“Cứ để lại đó cho tôi, các người có thể ra ngoài.” Seth cầm lấy cuộn băng gạc, ra lệnh cho mấy người trợ lý. +

“Rõ, bác sĩ Seth.” Những trùng cái kia không mảy may nghi ngờ, lần lượt nối đuôi nhau rút khỏi phòng. +

Chỉ đến khi người cuối cùng rời đi, Seth mới đỏ hoe mắt nhìn về phía Atamia. Ông quỳ một gối xuống đất, giọng run rẩy: “Thiếu tướng, thuộc hạ vô năng, không thể cứu ngài ra khỏi nơi này.” +

“Đứng lên đi.” Atamia từ trên bàn phẫu thuật ngồi dậy, đáy mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Y hững hờ hỏi: “Hắn đâu?” +

Seth lập tức hiểu ngay chữ “hắn” mà Atamia đang nhắc tới là ai, liền báo cáo: “Thuộc hạ đã nói với Giang Hoài Cảnh rằng ca phẫu thuật cần rất nhiều thời gian, hiện hắn vẫn đang ở ngoài cửa chờ đợi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.