Skip to main content

Chương 3: Kiểm tra

dathaiPiter

Cũng may Cừu tiểu thiếu gia chỉ biết sơ sơ tiếng Đồ Lặc, phần lớn dựa vào phong tục đồng tuyết được giới thiệu sơ lược trong “Tứ Phương Chí” mà vừa đoán vừa mò. +

Nếu không, lúc này e rằng không chỉ đơn giản là sầm mặt lại. +

—— Không nhảy dựng lên tìm đao mới là lạ. +

Khu vực săn bắn của bộ tộc ở cánh đồng tuyết có sự phân chia nghiêm ngặt, bất kỳ ai mạo muội xông vào khu vực săn bắn của bộ tộc khác sẽ bị coi là sự khiêu khích không thể khoan thứ, hoặc là chết, hoặc là trở thành con mồi —— hoàn toàn do thực lực hai bên quyết định. +

Chim Hồng Phượng không biết điều này. +

Nó phớt lờ lãnh địa mà bộ tộc Đồ Lặc cắm bên ngoài thung lũng tuyết, phớt lờ cờ xí cảnh cáo bốn phương, thả tiểu thiếu gia tay trói gà không chặt vào trong khu vực săn bắn thực hiện việc chăn thả mùa đông. +

Y chỉ có hai con đường để đi: +

Hoặc trở thành chiến lợi phẩm, hoặc trở thành kẻ thù. +

Hiển nhiên, không dũng sĩ Đồ Lặc nào coi vị thiếu gia Trung Nguyên không biết đầu cua tai nheo thế nào lại xông vào trường săn chăn thả mùa đông này là sự khiêu khích. +

Người soạn “Tứ Phương Chí” rốt cuộc cũng là sĩ tử Trung Nguyên, phần lớn dùng từ ngữ uyển chuyển để tô vẽ những chỗ hoang dã phóng túng trong phong tục các bộ tộc bốn phương. +

Bộ tộc Đồ Lặc chân chính đời đời kiếp kiếp sống ở đồng tuyết lạnh lẽo cùng cực, quanh năm đóng băng, sự theo đuổi đối với tất cả những thứ cuồng nhiệt giống như cuộc sống không thể thiếu rượu mạnh. Chuyện kia mà người Trung Nguyên ngại không dám nói, đối với bọn họ cũng bình thường và quan trọng như chuyện ăn cơm sưởi ấm hàng ngày. +

Trong mùa đông dài đằng đẵng, nên uống loại rượu mạnh nhất, lăn lộn trên cùng một tấm thảm lông với cô nương xinh đẹp nhất. Phòng bằng băng ngăn cách khí lạnh, mặc kệ tiếng gió bên ngoài có lớn có mạnh đến đâu, người bên trong chỉ lo cùng đối phương thiêu đốt xương cốt và máu nóng, đốt đến hừng hực, đốt đến mức thảm lông cũng tan chảy. +

Tuy nói trong tình huống bình thường, được hoan nghênh nhất thường là các cô nương có vóc dáng nóng bỏng. +

Nhưng xinh đẹp thì không phân biệt giới tính. +

—— Chỉ cần xinh đẹp đến một mức độ nhất định. +

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu thiếu gia Trung Nguyên đi nhầm vào trường săn Đồ Lặc, tuyệt đối xinh đẹp đến mức có thể chinh phục thẩm mỹ của bộ tộc Đồ Lặc: +

Ngũ quan còn diễm lệ hơn ánh mặt trời mới mọc, eo nhỏ còn thon hơn cành A Nhĩ Lan mới nhú, làn da còn trắng hơn tuyết ở đất thánh Đồ Lặc. +

Tuyệt đối bắt mắt, tuyệt đối diễm lệ. +

Ngay cả văn nhân mặc khách Trung Nguyên coi trọng “ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng” nhất, khi đặt bút phê phán y xa hoa vô độ cũng luôn bất giác giơ cao đánh khẽ —— sinh ra với dáng vẻ này, nếu không phải cẩm y ngọc thực, thì sao xứng với y? +

Trước mắt, đuôi lông mày dính máu của tiểu thiếu gia vừa dài vừa sắc, đôi mắt rợp bóng mi dày vừa đen vừa sâu, vết máu uốn lượn theo làn da trắng nõn, đông lại, giống như một khối ngọc mới dính máu. +

Nếu rơi vào ngòi bút của sĩ tử quen múa văn múa mực, nói không chừng sẽ viết ra mấy ngàn chương thơ văn hoa lệ. +

Rơi vào mắt người Đồ Lặc thì có thể tóm gọn trong hai chữ: +

Kích thích. +

Hận không thể lập tức cướp người về nhà băng, ném lên thảm lông, nhấm nháp kỹ càng vết máu nơi khoé mắt, máu vua sói trân quý như vậy đương nhiên không thể lãng phí một giọt nào, nên liếm từng giọt, từng giọt cho tan, liếm cho sạch sẽ. Thiếu gia kiều quý như vậy, sao có thể mặc áo quần mỏng manh thế kia? Nên vùi vào trong chăn da gấu da sói dày cộm, giãy hay tránh không ra. +

Còn cái eo nhỏ kia nữa… +

Một tay là có thể ôm trọn nhỉ? +

Tuy nói người Đồ Lặc bọn họ bình thường đều thích những cô nương dũng cảm biết quất roi biết đua ngựa hơn, nhưng tiểu thiếu gia tinh xảo xinh đẹp, đụng một cái là vỡ thế này, ai mà không thích chứ? +

Khóc lên chắc chắn cũng rất đẹp. +

Từ lúc bắt đầu mai phục, các dũng sĩ Đồ Lặc đã luôn chú ý tới vị thiếu gia xinh đẹp giữa bầy sói rồi. +

Đợt triều giá này tới rất hung mãnh, người có tư cách tham gia chăn thả mùa đông lần này, ai nấy đều là anh hùng hảo hán bậc nhất trong tộc. Vốn dĩ ai nấy đều xoa tay hầm hè, chỉ đợi chăn thả kết thúc, đánh gục những kẻ khác, cướp tiểu mỹ nhân về nhà băng của mình. +

Mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho một trận ác chiến, âm thầm cân nhắc xem đối thủ mạnh nhất là ai. +

…..Duy chỉ bỏ qua Sư Vu Lạc, thủ Vu đại nhân tôn quý của bọn họ. +

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ sơ suất. +

Thần Đồ Lặc chứng giám! Chim ưng của đồng tuyết chứng giám! +

Thủ Vu tôn quý của bọn họ xưa nay không hề có hứng thú với mấy chuyện này! Phòng băng của hắn xây ở nơi cao nhất lạnh nhất bộ tộc, trắng xoá, lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý định trang trí chút nào. Trong tộc trước kia cũng có cô nương thích hắn, ai nấy đều bị gió lạnh trước cửa nhà hắn doạ cho chạy mất. +

Đây là dáng vẻ của người muốn cưới vợ sao? +

—— Cừu Bạc Đăng lại không biết rằng trong lúc y đang tính toán xem còn bao lâu nữa thì chết cóng ở dưới này, thì trên đầu đã có hơn 20 dũng sĩ Đồ Lặc chuẩn bị đánh nhau vì y. +

Y chỉ biết, mình rất muốn quay đầu đi tìm lại thanh đoản đao kia. +

Các dũng sĩ Đồ Lặc cao lớn xì xào bàn tán xung quanh, một nửa ủ rũ, một nửa hò reo —— tuy nói mỹ nhân không thuộc về mình, nhưng thủ Vu đại nhân cuối cùng cũng định cưới vợ cũng là chuyện lớn. +

Cừu Bạc Đăng nghe không hiểu bọn họ đang uể oải cái gì, nhưng ý nghĩa toát ra từ mấy chữ “chiến lợi phẩm” và sự hâm mộ trong giọng điệu của bọn họ thì vẫn hiểu. +

Tiểu thiếu gia từ lúc sinh ra đã ngâm trong hũ mật sắp tức chết rồi. +

Đoạn tụ phân đào, không phải là Đông Châu không có. +

Với dung mạo của tiểu thiếu gia, lén lút mơ tưởng đến y nhiều như cá diếc qua sông. Nhưng uy nhiếp của thế gia đứng đầu Đông Châu bày ra đó, kẻ nào dám để lộ một hai phần trước mặt tiểu thiếu gia? +

Giày ống cưỡi ngựa bằng nhung đen thẫm giẫm lên mặt tuyết. +

Tiếng xào xạc vang lên. +

Thủ Vu của bộ tộc Đồ Lặc đi xuyên qua đàn linh dương và tuần lộc, đi về phía vòng tên mà hắn bắn ra. Tiểu thiếu gia xinh đẹp bị vây bên trong dùng đôi mày sắc bén và đôi mắt đen láy trừng hắn —— tiểu thiếu gia tự cảm thấy khí thế của mình bức người, nhưng gò má tựa sứ trắng rõ ràng đã lộ ra sắc đỏ vì buồn bực. +

Giống như lớp gốm băng rỉ ra một tầng màu hoa đào nhàn nhạt. +

“Ngươi…..” +

Tiếng bước chân đạp tuyết dừng lại, ánh sáng bị người che khuất hoàn toàn, tầm nhìn bỗng trở nên tối tăm, giọng nói của Cừu Bạc Đăng nghẹn lại trong chốc lát. +

Nam tử trẻ tuổi có dáng người cao gầy, nhưng đó chỉ là so với những dũng sĩ Đồ Lặc tráng kiện hơn cả gấu. Trên thực tế, hắn cao hơn người Trung Nguyên bình thường rất nhiều. Khi đi đến gần, cái bóng đổ xuống dư sức bao trùm lấy một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé. Còn chiếc mặt nạ kia nữa…. +

Xương hươu mạ bạc rũ xuống, hơi phản quang. +

Lạnh lùng, bí ẩn. +

Khiến người ta cảm thấy dường như đi lạc vào một tế đàn cổ xưa nào đó, từ trong ánh sáng lờ mờ, người bảo vệ Minh giới với áp bách cực mạnh bước ra. +

Cừu Bạc Đăng không biết hắn muốn làm gì. Có điều, cảm xúc tức giận ngược lại đã nguôi ngoai vài phần, nhìn thế nào thì đối phương cũng không giống người sẽ có hứng thú với loại chuyện kia… kia… +

Trong bóng tối, đồng tử đen xinh đẹp của thiếu niên đột ngột mở to, y chộp lấy bàn tay đang cởi cổ áo mình, giọng nói ban đầu vút cao lại bị đè ép xuống: “Ngươi —— Ngươi làm gì vậy hả?” +

Lỗ tai y không biết là do giận hay do lạnh mà đỏ bừng như ngọc san hô. +

Sư Vu Lạc liếc nhìn y một cái, tầm mắt lướt qua mảnh ngọc đỏ kia, rất nhanh lại thu về, rơi xuống ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình, thon thon dài dài, đầu ngón tay ấn lên da thịt mềm mại giống như… mỡ dê trắng ngần, mịn màng, chẳng có chút sức lực nào, bóp một cái là tan chảy. +

Ý tưởng ngắn ngủi lướt qua, động tác của người đàn ông không hề dừng lại. +

Ngón tay hắn như trúc xanh, thon dài có đốt. +

Mặc kệ tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa nắm lấy cổ tay một cách vô nghĩa, dứt khoát lưu loát, cởi bỏ khuy áo khoác đã bị gió mạnh của mũi tên cắt rách —— khi hắn bắn tên đã tránh thiếu niên, nhưng vải vóc Trung Nguyên quá mỏng manh, một vết rách cực nhỏ, từ áo khoác rạch thẳng vào lớp áo bên trong. +

Nằm ở vị trí sát xương quai xanh. +

Ngón tay Vu sư Đồ Lặc hơi khựng lại một chút, cứ thế kéo toạc cổ áo rộng tầng tầng lớp lớp kiểu Trung Nguyên bên dưới lớp áo lông. +

Một đoạn xương quai xanh lộ ra, đường cong thẳng, xương nâng rõ rệt, một bông tuyết rơi vào hõm xương đầy đặn. +

Ngón tay đặt trong cổ áo nhung khựng lại. +

Cổ áo bất ngờ bị kéo ra, khí lạnh lùa vào, Cừu Bạc Đăng không kịp đề phòng bị lạnh đến run cầm cập, làn da trắng như tuyết lập tức nổi lên một tầng da gà. +

Y vội giật lại cổ áo, lúc cài khuy trở lại, cánh môi run run, ngón tay cũng run rẩy —— một nửa do giận, một nửa do lạnh. +

Càng vội càng không cài được. +

Tiểu thiếu gia đã bao giờ phải chịu khổ cực thế này đâu? +

Nhất thời, ngay cả khoé mắt cũng đỏ lên. +

Nếu dáng vẻ của người này xấu xí, dù có khóc đứt ruột gan thì cũng là ảnh hưởng mỹ quan. Nhưng nếu sinh ra xinh đẹp, đừng nói là rơi nước mắt, chỉ cần hốc mắt hơi đỏ một chút, đều có loại đáng thương đáng yêu khiến người ta thần hồn điên đảo. +

Các tộc nhân Đồ Lặc bên cạnh lập tức quên mất sự kính sợ và yêu mến ngày thường đối với thủ Vu đại nhân, ánh mắt lên án bay vèo vèo về phía này… Cho dù trước đây chưa từng chạm qua mỹ nhân cũng không nên thô lỗ như vậy chứ. Trên thảm lông cừu làm tiểu mỹ nhân khóc là lẽ đương nhiên, khóc thế nào cũng không thành vấn đề, đó gọi là “thú vui”. +

Nhưng ngoài thảm lông cừu mà làm người ta khóc thì quá không nên rồi. +

Trong quan niệm hôn nhân mộc mạc của bộ tộc Đồ Lặc, không có khoản ức hiếp bạn đời. +

Trời đổ tuyết lớn thế này, người ta chịu làm ấm chăn cho ngươi, không nâng niu trong lòng bàn tay thì còn ra thể thống gì nữa? Trong bộ tộc còn bao nhiêu hán tử độc thân không lấy được vợ đang trơ mắt nhìn chằm chằm chờ đợi kia kìa! +

Mấy dũng sĩ Đồ Lặc to gan da dày thịt béo không sợ đòn bước về phía bên này. +

Có vài phần nóng lòng muốn thử. +

Lúc đầu, thủ Vu bắn vòng tên, có không ít người suy đoán trong lòng, thủ Vu xưa nay cô độc một mình, lần này ra tay, nói không chừng là thấy vạn con linh dương tuần lộc xung phong trong thung lũng quá nguy hiểm nên cứu người một mạng, thực ra không có ý gì với tiểu mỹ nhân. Trong lòng còn ôm vài phần mong đợi. +

Mãi đến khi thấy thủ Vu đi về phía vòng tên, lúc này mới tắt suy nghĩ. +

Tuy nói không tiện tranh giành với thủ Vu có vị tôn quý thực lực khó lường, nhưng không phải là thủ Vu hiện tại quá thô bạo sao… Sao có thể chà đạp mỹ nhân như vậy chứ? +

Dũng sĩ Đồ Lặc ôm hoài bão “anh hùng cứu mỹ nhân” mới đi được một nửa, vị thủ Vu “thô lỗ” và “không hiểu phong tình” rất “đáng đời ế vợ tám kiếp” của bọn họ hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn sang. +

Bước chân của mấy vị dũng sĩ Đồ Lặc lập tức đóng đinh tại chỗ. +

Sư Vu Lạc thu hồi tầm mắt, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác Trung Nguyên đẹp mã nhưng mỏng manh vô dụng kia, dừng lại ngắn ngủi ở đầu vai, rất nhanh lại dời đến đuôi mắt ửng đỏ của thiếu niên. +

Cừu thiếu gia thực sự sắp bị chọc tức đến phát khóc rồi. +

Hoàn toàn dựa vào lòng tự trọng vô dụng cố sống cố chết kìm nén. +

Từ lúc tiến vào Tây Châu, chẳng có chuyện gì thuận buồm xuôi gió cả! Đầu tiên là tam thúc luôn đáng tin cậy, uống say đến mức nhầm lẫn hành trình phi thuyền; sau là “vận may rơi vào đầu” đụng phải triều giá vạn năm có một, lạc mất những người khác… Nếu thực sự xui xẻo mất mạng thì y cũng nhận. +

Đằng này muốn chết không cho chết, muốn sống lại sắp bị chọc tức chết. +

Đây đều là người ngợm gì không biết!! +

Còn cái hạt châu chết tiệt này nữa! +

Khuy hoa sen đĩa bạc xuất xứ từ Ngẫu Hoa Phường ở Đông Châu càng vội càng không cài được, Cừu Bạc Đăng ra sức giật mạnh hai cái để trút giận, nút thắt tết vào dây bạc vẫn nguyên vẹn như cũ, ngược lại là ngón tay y bị cứa ra một vết máu sâu. +

…..Được rồi. +

Y vẫn nên đi tìm đao thôi. +

Cừu Bạc Đăng quay đầu định đi về hướng đoản đao bay ra trong ký ức. +

Còn chưa bước được một bước, bả vai trầm xuống, một chiếc áo bào đen thẫm vừa dày vừa nặng, bên trong ấm áp trùm lên người y. Tiếp đó, cả người hẫng một cái, đã bị bế ngang lên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)