Skip to main content

Chương 4: Voi ma mút

dathaiPiter

Lúc mới bị bế lên, Cừu Bạc Đăng ngẩn cả người. +

Từ nhỏ y đã được nuông chiều, hễ đụng chạm chút là để lại dấu vết, tính khí lại xấu, cứ có dấu vết là hờn dỗi. Một cục ngọc tuyết đáng yêu, phồng má lên không thèm để ý đến ai. Trưởng bối trong nhà sợ y giận nên chẳng ai dám tùy tiện chạm vào y. Đợi khi lớn hơn chút nữa, khí thế kiêu ngạo của tiểu thiếu gia quét ngang Bát Hoang, còn ai dám mạo phạm? +

Cái giang hồ này, Kiếm Thần là cha ruột y, Thương Thánh là ông nội ruột, Dược Tiên là nương ruột, ngoài ra còn đủ loại ám khí đại gia, Tửu Tiên Tửu Cuồng linh tinh lang tang gì đó, kẻ thù của nhà họ Cừu bắt một cái được cả nắm… Gia tộc hàng đầu quét ngang nhân gian, đâu phải nói chơi. +

Dù hiện giờ lưu lạc ở đồng tuyết, không hiểu sao lại trở thành “chiến lợi phẩm”, y vẫn thật tâm cảm thấy chẳng có gì to tát. +

Lúc bị trêu chọc cũng chỉ hơi bực bội vài phần. +

Tam thúc cũng đang ở đồng tuyết mà! +

Chỉ cần không xui xẻo đến mức ngã chết ngay tại chỗ thì không quá ba ngày, tam thúc sẽ tìm được y. +

Tiểu thiếu gia không thông võ, đương nhiên không nhìn ra được chỗ lợi hại trong chiêu vẽ đất làm ngục, một cung bắn mười tên vừa rồi của Sư Vu Lạc. Chỉ theo thói quen cảm thấy trưởng bối nhà mình là lợi hại nhất, bụng bảo dạ, đợi tam thúc tới, để lại cho bộ tộc Đồ Lặc chút thù lao, coi như cảm tạ ơn cứu mạng… ừm, nếu chưa hết giận thì cho ít đi một chút xíu. +

Y vạn lần không ngờ rằng, Vu sư của bộ tộc nơi đồng tuyết này lại dám thực sự động tay động chân với mình! +

Lại còn…. +

Lại còn là kiểu bế này! +

Vai lưng, khoeo chân đều bị cánh tay rắn chắc vòng qua, cả người như bị khóa chặt trong lòng đối phương. Nơi cánh tay tiếp xúc gần xương bả vai, cùng với phía ngoài đầu gối đều bị một đôi tay cường ngạnh siết chặt, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, rõ là cách một lớp áo bào dày cộm mà vẫn có ảo giác như khớp xương đang in hằn vào da thịt. +

Thoáng ngỡ ngàng, gò má Cừu Bạc Đăng bỗng dưng nóng bừng lên. +

—— Cũng chẳng biết là do tức, hay do thẹn. +

Y chưa từng bị bế như thế bao giờ!!! +

Chút khoan hồng độ lượng ít ỏi ban đầu dành cho ân nhân cứu mạng tức thì bị y quăng lên tận chín tầng mây, Cừu Bạc Đăng thụi cho Sư Vu Lạc một cùi chỏ. +

Cú này đập vào người Sư Vu Lạc, bước chân hắn chẳng khựng lại chút nào. Ngược lại, khủy tay Cừu Bạc Đăng lại đau điếng ngay tức khắc. +

Người này làm bằng sắt sao?! +

Sao mà cứng thế!!! +

Cừu tiểu thiếu gia tức điên, rít qua kẽ răng, giọng gió đầy giận dữ, lại thụi hắn thêm mấy cái: “Thả ta xuống!” +

Lần này y học ngoan rồi, biết dùng sức cũng vô dụng, dứt khoát không dùng sức nữa. +

Chỉ chú trọng quấy rối, mục tiêu là làm phiền chết người ta. +

Cũng giống như đối với cú thúc vừa rồi, Vu sư Đồ Lặc trẻ tuổi chẳng hề phản ứng gì với lời của y. Không, cũng không hẳn là không phản ứng, cánh tay hắn hơi trầm xuống rồi xốc lên một cái, đưa thiếu niên xinh đẹp trong lòng lên cao hơn chút nữa, dùng khuỷu tay khóa người lại càng chặt hơn, không chừa một kẽ hở. +

Thiếu niên trong lòng rốt cuộc cũng không lộn xộn nữa. +

Vị thủ Vu vốn luôn lạnh lùng chờ một chút, thấy không còn quậy phá mới bế người ra khỏi vòng tên. +

“Đi.” +

Hắn ra lệnh ngắn gọn súc tích. +

Các dũng sĩ Đồ Lặc khác thu hối tầm mắt, vừa tiếc nuối, vừa thấy mới lạ. +

Cái áo bào đen của thủ Vu đại nhân kể cũng vướng víu quá đi, che tiểu mỹ nhân kín mít, đến một ngón tay cũng không lộ… Đây là còn chưa về đến tộc đâu nhé mà đã giữ kỹ thế này, chẳng khác gì sói khoanh vùng lãnh thổ, sau này e là bọn họ muốn nhìn cho sướng mắt cũng khó? +

Nói đi cũng phải nói lại, thủ Vu đại nhân đã lẻ bóng bao lâu rồi nhỉ? +

Các dũng sĩ Đồ Lặc thầm tính toán sơ qua trong lòng. +

Lại nhìn sang tiểu mỹ nhân đang bị bế đi, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần đồng cảm. +

Chuyện này….. +

Thế này, sợ là suốt chặng đường tiếp theo đừng hòng bước xuống khỏi lưng voi? +

Nghĩ lung tung thì cứ nghĩ lung tung, thủ Vu đã sắp đến cửa thung lũng rồi, những người khác cũng không dám chậm trễ. Kẻ huýt sáo, người vung roi. Trong tiếng roi ngựa vang dội, linh dương và tuần lộc bắt đầu chậm rãi di chuyển ra ngoài, tuyết dày trong khe núi bị giẫm lên nghe xào xạc. +

Gió lốc trắng bên ngoài hẻm núi vẫn chưa tan. +

Từng cơn từng cơn, như tấm thảm lông cừu bị xé rách, quét qua mặt đất. +

Cừu Bạc Đăng co người trong lòng Sư Vu Lạc nằm im thin thít. +

Miễn cưỡng coi như ngoan ngoãn. +

Không phải vì y cuối cùng cũng nhận thức được tình cảnh nguy hiểm của mình mà sinh ra sợ hãi —— y được nuông chiều từ bé, nhà họ Cừu lại nổi tiếng bao che khuyết điểm, từ lúc y bước chân vào giang hồ, những người gặp phải hoặc là có việc cầu cạnh nhà họ Cừu nên ân cần nịnh nọt, hoặc là sắc đẹp làm mờ lý trí, điên cuồng lấy lòng y. +

Đã là thủ Vu của Đồ Lặc cứu y thì cũng chẳng khác gì những người từng gặp trước kia. +

Đương nhiên, càng không phải vì tiểu thiếu gia định nể tình ân cứu mạng mà giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chuyện cũ cho người nào đó. +

—— Y và bốn chữ “tấm lòng rộng lượng” chẳng có chút quan hệ nào sất. +

Có thù ắt báo, tính toán chi li mới là chân dung của y. +

Nói theo lời của đám bạn xấu thì là: “Con người Cừu tiểu thiếu gia ấy à, chả phải thứ tốt lành gì, ngươi trông mong dỗ dành y cưng chiều y, y vừa quay đầu là có thể quên ngươi sạch sành sanh —— người tốt với y nhiều như biển, ngươi là cái thá gì? Nhưng nếu ngươi lơ là chọc giận y xem… hừ, cái đồ nhỏ mọn đó ấy à, y có thể trả thù đến tận khi trời sụp đất tàn.” +

Chút ơn cứu mạng cỏn con, không bù nổi nỗi nhục bị vạch áo bế ngang. +

Huống chi…. +

Huống chi, vừa nãy Sư Vu Lạc vì không để y lộn xộn mà đã xốc lên một cái! Khóa thì khóa chặt rồi, nhưng vị trí đặt bàn tay cũng theo đó mà dịch chuyển. +

Vị trí ban đầu đã đủ mập mờ, đủ quá phận rồi. +

Dịch chuyển thế này lại càng quá đáng hơn! +

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng, bàn tay của đàn ông trưởng thành đặt ngay bên mạn sườn của thiếu niên, xuống thấp hơn chút nữa chính là vòng eo thon nhỏ. Vị trí vốn ở dưới khoeo chân dịch lên trên một chút, cách lớp quần áo đặt vào mặt trong đùi. Dáng người tiểu thiếu gia mảnh khảnh nhưng chân thon dài có da có thịt, ngón tay ấn vào tự nhiên lún xuống. +

So với vị trí lúc đầu, thực ra dễ chịu hơn nhiều. +

Dù sao thì chỗ khoeo chân cũng chẳng có mấy thịt, ngón tay người bế y lại có khớp xương rõ ràng, xương cọ vào xương, đương nhiên cấn đến phát đau. +

Chỉ là cái vị trí này…. Nếu đổi thành cô nương nhà ai, chắc đã liều mạng nhảy dựng lên, tát cho một cái, rồi một khóc hai nháo ba thắt cổ để bảo vệ sự trong trắng rồi. +

Cừu tiểu thiếu gia sĩ diện, không chịu để người ta thấy mình bị chiếm tiện nghi, càng không muốn luống cuống lộ ra vẻ yếu thế, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nín thinh, trong lòng tính toán mấy mưu kế âm độc vang lách cách. Chỉ đợi tìm được cơ hội sẽ đòi lại món nợ này thật tàn nhẫn. +

Có điều, đợi khi ra khỏi hẻm núi, y vẫn không nhịn được mà cựa quậy. +

Lực ôm lấy y tăng thêm vài phần. +

Chắc là tưởng y lại muốn quậy phá. +

“….” Cừu Bạc Đăng nghiến răng, cố gắng lờ đi cảm giác khác thường bên đùi, hạ mình giải thích: “Ta muốn nhìn bên ngoài.” +

Thực ra y chẳng có sở thích nào khác. +

Chỉ thích chạy loạn khắp nơi, ngắm nhìn phong thổ dân tình của những vùng đất khác nhau. +

Nếu không thì cũng chẳng hứng thú với loại sách tạp nham, ít người đọc, vô dụng như “Tứ Phương Chí”. +

Hiện giờ đã có cơ hội gặp được bộ tộc cổ xưa cực kỳ bí ẩn nơi đồng tuyết, đương nhiên muốn tận mắt xem “chăn thả mùa đông” được nhắc đến qua loa trong “Tứ Phương Chí”: Dùng gió trời làm roi để tụ tập dã thú thì y đã thấy rồi, gõ trống huýt sáo để thuần hóa đàn dê đàn hươu thì y cũng thấy rồi, thậm chí cả cảnh săn sói đẫm máu cũng thấy rồi. +

Nhưng người Đồ Lặc làm thế nào để lùa hàng vạn con linh dương và tuần lộc này về bộ tộc? +

Nghe tiếng gió bên ngoài là biết, gió lốc trắng của đợt triều giá vẫn chưa qua. +

Linh dương và tuần lộc tụ tập vào hẻm núi là để tránh bão tuyết, Cừu Bạc Đăng muốn biết, bọn họ có cách gì khiến đàn dê và đàn hươu không sợ gió tuyết. +

…..Dù sao, dù sao thì tính sổ sau cũng chưa muộn. +

Tiểu thiếu gia tính khí thất thường tự thuyết phục bản thân. +

Chiếc áo bào đen bao bọc y vừa nặng vừa dày, mép mũ trùm đầu có viền một vòng lông. Cả khuôn mặt Cừu Bạc Đăng vùi trong mũ trùm, tầm nhìn bị che chắn kín mít. Người đàn ông không phản ứng, Cừu Bạc Đăng cân nhắc giữa việc dỗi hờn và tò mò, kéo kéo cổ áo, miễn cưỡng coi như giọng điệu hòa nhã: “Ngươi đợi một chút, cho ta nhìn bên ngoài.” +

Giọng thiếu niên trong trẻo, lại quen làm nũng với người nhà, khi nói chuyện, cuối câu luôn vô thức mang theo chút ý vị ngọt ngào như đường mịn. +

Người bế y dừng lại. +

Lát sau, lực nơi cánh tay thả lỏng ra. +

Cừu Bạc Đăng rảnh tay, kéo cái mũ trùm đang cản trở tầm nhìn ra một chút, chỉ thấy bên ngoài khe núi, trong bụi tuyết mịt mù, lờ mờ có một mảng những bóng đen cao lớn. Chỉ là do tư thế bị bế nên nhìn không rõ lắm. +

Tiểu thiếu gia đã quyết tâm tính sổ sau nên giờ bất chấp tất cả. +

Dứt khoát vươn tay, vòng qua cổ Sư Vu Lạc, dùng sức một cái, đè phần lớn trọng lượng lên người Sư Vu Lạc, bản thân y rướn người thẳng dậy, quay đầu nhìn vào trong gió tuyết. +

Lần này y nhìn rõ rồi. +

Là voi. +

Là từng con voi ma mút màu nâu sẫm của đồng tuyết. +

Chúng khoác trên mình bộ lông dài và dày, tựa như những vị võ sĩ thái cổ trang nghiêm khoác chiến kỳ, bước ra từ trời đất trắng xóa, bước chân vô cùng kiên định. Cơn bão tuyết có thể bẻ gãy cả Lãnh Vân Sam, đối với chúng lại dịu dàng vô hại như những ngón tay chải vuốt chiến kỳ. +

Không biết là dũng sĩ Đồ Lặc nào đưa ngón tay lên miệng, thổi một tiếng sáo vang vọng. +

Nghe thấy tiếng huýt sáo, đàn voi bắt đầu chạy như điên. +

Từ xa đã thấy chúng vung vẩy cái vòi, cặp ngà voi cong cong trông như một nụ cười cổ xưa vụng về. +

Người tộc Đồ Lặc bắt đầu hô to từng cái tên. +

“Sa Nhĩ Lỗ ——” +

“Sa Nhĩ Lỗ! Hồ Hòa! Cách Nhĩ ——” +

“Bọn ta ở đây! Ở đây!” +

Nền tuyết bị đàn voi ma mút giẫm đạp tung lên một mảng bụi trắng xóa, chúng còn chưa đến gần, các dũng sĩ Đồ Lặc đã cười lớn đón đầu. Cả hai bên đều đang chạy, những dũng sĩ vạm vỡ mặc áo da dày cộm nhảy vọt lên cao, nhào tới, dành cho người bạn tốt nhất trong trời băng đất tuyết của mình một cái ôm thật lớn. +

Một con voi ma mút to lớn nhất, cao nhất đi đến trước mặt Cừu Bạc Đăng, cúi đầu xuống. Nó đeo đồ trang sức bện rất cầu kỳ trên đầu, mép đồ trang sức có đính rất nhiều lục lạc bạc xinh xắn. +

Vô cùng to lớn, vô cùng xinh đẹp. +

Vô cùng dịu dàng. +

“Sa Nhĩ Lỗ.” +

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, như gió xuyên qua rừng Vân Sam, cũng như tuyết bay qua sông băng. +

Cừu Bạc Đăng nhận ra là Vu sư Đồ Lặc đang bế mình nói chuyện. +

“Sa Nhĩ Lỗ, mỏm đá của đồng tuyết.” +

Lúc hắn nói, con voi cong vòi lên, chạm vào vai hắn, dường như đang chào hỏi. +

Cừu Bạc Đăng vươn một tay ra, định nhân cơ hội sờ thử cái vòi dài của nó. +

Sa Nhĩ Lỗ nghiêng đầu, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm vào y. Nó thực sự rất lớn, như một ngọn núi nhỏ sừng sững trước mặt, che chắn gió bão kín kẽ, thân hình đồ sộ mang theo cảm giác áp bách bẩm sinh. Cừu Bạc Đăng bị nó nhìn đến mức hơi chột dạ, tay dừng giữa không trung, do dự một chút, định rụt về. +

Khoảnh khắc tiếp theo, vòi voi đã quấn lấy cổ tay y. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)