Chương 4: Thanh lọc cây ma

Hôm nay là ngày của các tiết học thực hành, bạn cùng lớp tự động đi đến các phòng học theo môn tự chọn đã đăng kí theo thời khóa biểu, Mộng Vũ cũng vậy. +
Trên đường đến lớp học của trị liệu sư, Mộng Vũ cần đi qua một đường hầm trong suốt xuyên qua vườn sinh vật của học viện. Chúng không phải thực vật bình thường mà đều là cây ma, loại cây đã nhiễm ma khí, được học viện giữ lại nuôi trồng để phục vụ cho học viên ngành trị liệu. +
Đến cuối đường hầm, Mộng Vũ đi đến giám thị phụ trách bàn giao thực vật. Cậu biết có nhiều người đang săm soi sau lưng mình, nhưng cậu vẫn dõng dạc hỏi: “Thầy ơi, em là Mộng Vũ lớp E, tuần trước em có đăng ký mẫu thực vật cấp F.” +
Thầy phụ trách gõ phím tra thông tin của Mộng Vũ, sau khi xác nhận thì gật đầu, nói: “Đợi thầy chút.” +
Mộng Vũ lại vội ngăn lại, lễ phép hỏi: “Dạ khoan thầy ơi, em định xin đổi mẫu vật từ cấp F qua cấp E, không biết có được không?” +
Vừa dứt câu, Mộng Vũ lại nghe vài tiếng cười khẽ từ sau lưng. +
“Từ F lên E luôn á hả…” +
“Ha ha… vậy mà vẫn dám nói ra cũng tài. Chứ tao thấy quê dùm.” +
Mộng Vũ quay phắt lại nhìn hai cô bạn đang tụm đầu xì xầm. Hành động không theo lẽ thường này của cậu khiến hai người họ khựng lại, không dám nhìn lại mà chỉ liếc nhau một cái rồi im miệng lảng tránh. +
Thầy phụ trách không để tâm chuyện cãi cọ, thầy đáp lại câu hỏi của Mộng Vũ: “Được em.” Nói xong, thầy quay vào lấy ra một chậu cây nhỏ, vừa bàn giao cho Mộng Vũ vừa khích lệ: “Có tiến bộ là tốt. Đừng nản lòng.” +
Mộng Vũ cười lễ phép: “Dạ thầy.” +
Nói rồi, cậu cầm đồ đi vào khu phòng học. Khi đi ngang hai cô bạn miệng rộng bạn nãy, cậu không quên liếc mắt thân thiện, nhưng cũng chỉ là đọ mắt rồi thôi, cậu sẽ không tự khơi màu mâu thuẫn để khiến bản thân bất lợi. +
Khu nhà học này được xây dựng với diện tích rất lớn, tổng có 10 lầu với hơn 1500 phòng thực nghiệm đơn và 10 sảnh lớn có giáo sư uyên bác túc trực giảng giải các thắc mắc của học sinh. Tuy mỗi lần xin hỏi đáp, các học viên đều sẽ bị trừ một số điểm cống hiến tương ứng như lệ phí, nhưng bọn họ đều thấy xứng đáng. Đôi khi, chỉ cần một câu chỉ dạy đề điểm của trị liệu sư cấp cao đã đủ phá vỡ mọi khúc mắc trì trệ của trị liệu sư cấp thấp, đưa họ bước lên còn đường từ luyện bằng phẳng hơn trước rất nhiều rồi. +
Vậy nên, không phải tự nhiên mà học viện này là mơ ước của học sinh ở khắp mọi miền. +
Mộng Vũ xem trên hệ thống, vừa thấy phòng 1314 mà cậu hay ghé vẫn còn trống bèn bấm chọn, rồi gấp rút đi thang máy lên nhận phòng. +
Mọi lần đến ngày thực hành, cậu đều ngâm mình trong phòng từ sáng đến chiều chỉ để cố gắng thanh lọc một cây ma cấp F. Khi đó, cảm giác trì trệ cứ bám riết lấy cậu, đôi khi ngoài đường sáng đèn rồi mà cậu vẫn chưa xong. +
Hôm nay cậu dám đánh liều đổi thành cây cấp E, nói không thấp thỏm là nói dối. Nhưng từ lúc thức tỉnh huyết mạch mộng ma, cậu cảm giác thấy trong người đã rất khác, cho nên cậu vẫn muốn thử xem. +
Tinh linh dường như hiểu được trăn trở của Mộng Vũ, đột nhiên lên tiếng đầy dõng dạc: “Chủ nhân từng bước vào biển ý thức của chiến sư cấp A đấy! Thanh lọc cây ma cấp E chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.” +
“Ừm.” Mộng Vũ đáp khẽ, cậu đã bắt đầu thả tinh thần lực ra bao lấy cây ma, từng chút thăm dò ma khí bên trong nó. +
Khi xâm nhập vào cá thể thực vật, ma khí có tính lây lan rất mạnh. Vậy nên nếu không đủ tinh thần lực bao trùm lên hết thảy ma khí mà chỉ chữa trị từng góc nhỏ thì chẳng mấy chốc phần được chữa lành lại bị bội nhiễm, bao công sức trước đó sẽ trở nên công cốc. +
Ngày trước, Mộng Vũ thường rơi vào tình trạng này nên cậu hiểu rất rõ. +
Giờ đây, các tia tinh thần lực đã tăng vọt về số lượng lẫn chất lượng, cậu dễ dàng bao trùm lên hết thảy ma khí đang chạy loạn trong mạch dẫn, sau đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, biến ma khí dơ bẩn thành dòng năng lượng sạch sẽ chảy ngược về cơ thể. +
Chúng hoà với mớ năng lượng cô đọng từ cuộc trị liệu tối qua dành cho Trí Viễn, hợp thành dòng suối nhỏ chảy xuôi khắp kinh mạch Mộng Vũ, giúp nó cường kiện hơn, dẻo dai hơn, chứa đựng được càng nhiều năng lượng hơn. +
Khoảnh khắc tất cả đã được hấp thụ và mọi xao động lắng xuống, Mộng Vũ mở bừng mắt, cậu hơi sửng sốt nhìn chậu cây đang bừng bừng sức sống trong tay, rồi như choàng tỉnh, cậu vội vàng quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. +
Chỉ mới 20 phút trôi qua. +
Trái tim Mộng Vũ đập rộn ràng trong niềm vui sướng khôn tả. +
Cậu ôm chậu cây vào lòng, gấp gáp đi thang máy xuống tầng trệt. +
Một bên khác, thầy phụ trách vườn sinh vật đang cúi đầu ghi chép gì đó, đột nhiên thấy một chậu cây đặt ngay ngắn trước mặt mình. Ông ngước lên, thấy người tới là cậu học trò ban nãy, bèn hỏi: “Có gì không em?” +
Mộng Vũ gật đầu, vừa chỉ vào chậu cây vừa nói: “Em muốn đổi nó lấy 2 cây ma cấp E ạ.” +
Thầy phụ trách lúc này mới nhìn kỹ chậu cây, ông dễ dàng nhận ra, chậu cây ma này đã được thanh lọc. Theo luật quy đổi của trường, 1 cây linh có thể đổi 2 cây ma cùng cấp, 2 cây linh có thể đổi 1 cây ma vượt cấp. Yêu cầu của Mộng Vũ là hoàn toàn hợp lý. +
Ông gật đầu nói tiếng “Ừ, đợi thầy một lát” rồi quay vào vườn sinh vật. Lát sau, ông quay ra với 2 cây ma cấp E trên tay. +
“Mộng Vũ đúng không?” Vừa hỏi, ông vừa nhập thông tin lên hệ thống. Qua vài nhịp gõ phím, ông cười nói: “Của em đây.” +
Mộng Vũ nhận lấy, còn không quên nói cảm ơn. +
Hiếm khi gặp được trò ngoan, thầy phụ trách không kiềm được khích lệ: “Chưa đầy 30 phút đã thanh lọc xong một cây ma cấp E là khá lắm. Em tiếp tục cố gắng nhé.” +
Thật ra là chưa đầy 20 phút. +
Nghĩ vậy, nhưng Mộng Vũ không nói ra làm gì mà chỉ nhận lấy cây ma rồi khiêm tốn đáp: “Dạ, em nhớ rồi. Em cảm ơn thầy.” +
Trải qua cuộc nói chuyện ngắn với thầy, lòng Mộng Vũ càng thêm hồ hởi cho khởi đầu sắp tới của mình. Cậu lại quay về phòng học riêng, tiếp tục thực hành với 2 cây ma vừa đổi được. +
Sở dĩ cây ma sau khi chuyển đổi thành cây linh lại đáng giá như vậy là vì chiến sư có thể hấp thu nguồn năng lượng đã chuyển hóa ấy để thăng cấp. Đồng thời, nó cũng như một nguồn bổ sung năng lượng khi tác chiến đường dài, giúp chiến sư sống sót qua rất nhiều hiểm cảnh. +
Có thể nói con đường của chiến sư, mỗi bước đi đều cần sự trợ giúp của linh sư. +
Vậy nên mới khiến việc Mộng Vũ chỉ là linh sư cấp F mà lại chiếm vị trí thái tử phi, vị trí đúng ra phải để người có đủ năng lực đồng hành bên thái tử đảm nhiệm ấy, trở thành tâm điểm chỉ trích. +
Nhưng hiện giờ, Mộng Vũ đã chẳng còn để tâm đến cái danh sớm muộn gì cũng đổi chủ đó. Thứ cậu để tâm, chỉ có học hỏi, tu luyện và cả… thanh lọc cho anh chàng khó ưa “Phạm Trí Viễn” đó nữa. +
Cuộc sống tất bật vui vẻ này của Mộng Vũ cứ thế tiếp diễn trong suốt một tuần sau. Mỗi ngày cậu đều đến tranh thủ ghé phòng tự học thanh lọc cây ma, rồi mang cây linh mà mình thanh lọc được qua tiệm bác Minh nhờ bán giúp. +
Cây linh vốn là mặt hàng có lượng cầu nhiều hơn lượng cung, cho nên cậu rất dễ bán, số dư trong tài khoản của cậu cũng tăng lên hơn 6 triệu. +
Ban ngày thành lọc cây ma, tối đến cậu còn phải hầu hạ trấn an vị công tử họ Phạm kia. Cái người cọc cằng thô lỗ, cứ hễ cậu vào tới biển ý thức của anh ta là lại được chào hỏi bằng màn hất văng bằng sóng âm, cứ tiếp tục suốt ba hôm như thế. +
Mãi đến hôm thứ tư, cậu vô thức là “oái” một tiếng, tên đó như bị bấm nút tạm dừng vậy, từ hôm đó về sau là hết giở trò thô lỗ đó để chào đón cậu nữa. Nhưng đến cuối mỗi đêm, người nọ vẫn một mực lặp lại câu hỏi “Mi là ai?” đó dai dẳng như ngày đầu họ gặp nhau. +
Mà lần nào nghe câu hỏi đó, Mộng Vũ cũng vờ như không nghe thấy, thẳng thừng rời khỏi biển ý thức của Trí Viễn mà không đáp lại một lời nào. +
Cậu vẫn giữ vững quan điểm cũ, rằng mình sẽ không dính dáng nhiều với người con trai này. +



Cuốn hơn cần nữaaaaaaaaaa. Hay vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 🔥 🔥 🔥 ❣️ ❤️ ❤️🔥 💓 💕 💖 💗 💝 💞
Nói thiệt đi. Bồ cày hết truyện tao viết trong một ngày hay sao vậy?

