Skip to main content

Chương 4: Cầu xin trong điện

dathaiPiter

Chương 4: Cầu xin trong điện +

Từ hoàng hậu từng là quý nữ nhà họ Từ danh tiếng lẫy lừng một thời ở kinh thành. Sau này nàng gả cho Hoàng đế khi đó vẫn còn là hoàng tử, trở thành trợ lực phía sau giúp ông đăng cơ, nàng cũng có tiếng là đức độ. Tính cách nàng vốn kín kẽ, không thích tranh giành, tính tình ôn hòa thanh cao lạnh lùng. Sau khi Thái tử chào đời, nàng ít khi quán xuyến việc đời, thường xuyên đi chùa miếu cầu phúc, giao phó mọi việc vặt trong hậu cung cho các cung phi khác. +

Một người phụ nữ không vướng bụi trần như vậy, kiếp sau lại vì Thái tử giả mà bày ra bao nhiêu mưu kế, khiến nhà họ Từ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn ta. +

Ưng Phù Thăng đã nhiều năm không gặp nàng, lúc biết được thân phận thì y đã bị giam lỏng trong lãnh cung. Y chỉ nghe loáng thoáng tin đồn trong cung rằng sức khỏe Từ hoàng hậu không tốt, nhưng vì bị nhốt trong lãnh cung nên y chẳng bao giờ được gặp nàng nữa. Hậu thế y từng sai người gửi tín vật cho Từ hoàng hậu, nhưng tất cả đều biệt vô âm tín như đá chìm đáy biển. +

Đối với người mẹ ruột này, ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức của y chính là đôi mắt của nàng. +

Y thu lại ánh nhìn, không để lộ chút cảm xúc nào. +

Từ hoàng hậu chỉ liếc nhìn Ưng Phù Thăng một cái, sau đó nghiêng đầu nói khẽ vài câu với Thái tử, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. +

Ninh phi thấy Ưng Phù Thăng đến, sắc mặt sa sầm hẳn đi. Nàng ta không ngờ đứa trẻ này vẫn còn sức để ra ngoài: “Thăng nhi!” +

Sự xuất hiện của Lục điện hạ không làm bầu không khí trong cung Từ Ninh dịu bớt. Mọi người hiếm khi thấy vị Lục điện hạ này, học vấn của Lục điện hạ không mấy nổi bật, lại đau ốm quanh năm, ngay cả cung yến cũng thường xuyên vắng mặt. Trong mắt các phi tần trong cung, Lục điện hạ là người nhu nhược, cô độc, ít nói, cũng hiếm khi giao du với các hoàng tử khác. +

Những ánh mắt dò xét trong điện đổ dồn về phía mình, Ưng Phù Thăng phớt lờ tiếng gọi của Ninh phi. Sau khi hành lễ đúng mực, y đi thẳng vào vấn đề: “Tổ mẫu, chuyện ở Đình Vọng Nguyệt xảy ra rất kỳ lạ, mong người điều tra kỹ lưỡng ạ.” +

“Thăng nhi, sao con lại ra ngoài rồi!” Ninh phi không khỏi sốt ruột. Nàng ta vốn không thích Ưng Phù Thăng xuất hiện trước mặt mọi người, càng không muốn y gây chú ý vì lo sợ người khác nhận ra manh mối. Lúc nhỏ còn đỡ, nhưng khi Ưng Phù Thăng lớn lên, đường nét khuôn mặt dần lộ rõ lại chẳng có nét nào giống người nhà họ Ninh. Người nhà họ Ninh đa phần cao lớn, còn khung xương Ưng Phù Thăng lại nhỏ, khác biệt một trời một vực. +

Cũng chính vì vậy mà Ninh phi không muốn Ưng Phù Thăng lộ diện. Lần này y bệnh nặng, nàng ta đã cố tình ém tin tức xuống để không gây chú ý trong đại sự mừng thọ Thái hậu, nào ngờ cái thằng ranh này lại dám chạy ra ngoài. +

Lòng Ưng Phù Thăng tĩnh lặng như nước, nhưng khi nghe lời Ninh phi, y vẫn tỏ vẻ lo lắng. Dù trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng ngoài mặt y vẫn lộ nét ưu tư, thậm chí trước khi nói còn giả vờ ho khan vài tiếng yếu ớt. Y quỳ xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn Thái hậu đang ngồi chính giữa, người đang nhìn y với cơn thịnh nộ chưa nguôi. +

“Nếu là đến để cầu xin cho mẫu phi của ngươi thì không cần nói thêm nữa.” Thái hậu nhíu mày, phất tay định sai người đưa Ưng Phù Thăng xuống. Bà không có mấy ấn tượng với đứa cháu nội này, lúc đầu thấy y vóc dáng gầy yếu, dáng vẻ trông có phần quá mức nhu nhược, lại thêm chuyện của Ninh phi và Đình Vọng Nguyệt, hiện giờ nhìn đứa trẻ này cũng chẳng có mấy thiện cảm. +

Lò than trong điện cháy đượm, hơi nóng dần lan tỏa lên người Ưng Phù Thăng. Y chú ý đến ánh mắt của Thái hậu, biết rõ vị Thái hậu từng là nữ quyến của võ tướng này ghét nhất điều gì nên y cố ý kiểm soát giọng nói của mình, chỉ thưa rằng: “Chuyện ở Đình Vọng Nguyệt xảy ra đến nay mới chưa đầy hai canh giờ, nhiều việc vẫn chưa được điều tra kỹ lưỡng. Lúc này đang là đêm trước thềm yến tiệc, việc kiểm tra người hầu ra vào vốn rất nghiêm ngặt, ngày thường không hề có sai sót. Nhiều ngày qua cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng lại đúng lúc Ngự Thú Viên tuần thú giữa tháng thì xảy ra chuyện, e rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở Đình Vọng Nguyệt. Huống hồ mẫu phi luôn cần mẫn chuẩn bị yến tiệc mừng thọ, người trong cung đều biết rõ chuyện ở Đình Vọng Nguyệt giao cho mẫu phi phụ trách. Nếu xảy ra chuyện, mẫu phi khó tránh khỏi bị trách phạt……” +

Y nói đến đây thì hơi hụt hơi, không nhịn được mà ho vài tiếng. +

Giọng của Ưng Phù Thăng không lớn, vì đang bệnh nên giọng y yếu ớt, khiến người trong điện không tự chủ được mà lắng nghe kỹ hơn vài phần. +

Đoạn nói này âm lượng vừa đủ để mấy người trong điện đều nghe thấy. +

Trên ngôi cao, lúc này Từ hoàng hậu và Thái tử đều nhìn về phía Ưng Phù Thăng. +

Ninh phi không muốn để Ưng Phù Thăng quá nổi bật, nàng ta cùng lắm chỉ bị phạt, tổn thất một hai đường dây ngầm, hoàn toàn có thể đẩy mọi chuyện cho người hầu trong cung, “Thái hậu, đứa nhỏ này bệnh đến lú lẫn rồi nên mới chạy ra đây……” +

Thái hậu nghe lời Ưng Phù Thăng nói thì hơi chấn chỉnh tinh thần. Sau khi Đình Vọng Nguyệt xảy ra chuyện, cấm quân trong cung đã lần lượt điều tra kỹ nhưng đều không phát hiện manh mối. Sở dĩ truyền gọi Ninh phi là vì trong chuyện này Ninh phi có điều kiện thuận lợi nhất và cũng dễ dàng nhúng tay vào nhất. Nhưng sự việc này xảy ra rất kỳ lạ, lúc đó ở Đình Vọng Nguyệt chỉ có người hầu trong cung, xung quanh không có phi tần nào khác, cũng không có việc quan trọng nào, chuyện này vừa xảy ra chắc chắn sẽ liên lụy đến Ninh phi. Nếu là do Ninh phi làm, nàng ta sẽ vô duyên vô cớ rước họa vào thân ư? +

Ngày thường Lục hoàng tử để lại ấn tượng rất nhu nhược cho người trong cung, nay Ninh phi gặp chuyện, y lại có thể biện giải cho Ninh phi rõ ràng như vậy, khiến nhiều người có mặt không khỏi nhìn về phía vị hoàng tử này. Chỉ thấy dáng vẻ y có vài phần cẩn thận dè dặt, nhưng khi biện giải cho Ninh phi, giọng nói tuy chậm nhưng lại rất có lý lẽ. +

“Ngươi muốn nói là có người hãm hại mẫu phi của ngươi?” Thái hậu thấy vậy thì hỏi. +

Ưng Phù Thăng lập tức phủ nhận: “Cháu nội không dám, chỉ là cháu cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình, kết luận như vậy e là quá mức sơ sài.” +

Đây là cho rằng Thái hậu quyết định quá độc đoán trước mặt mọi người, những người khác trong điện thấy vậy đều kinh hãi. Chuyện này sau khi xảy ra là do Thái hậu hạ lệnh, Thái tử thực hiện, câu nói này của Lục điện hạ đã đồng thời nhắm vào cả hai người. +

Quả nhiên, Ưng Phù Thăng vừa dứt lời, một giọng nói đã tiếp nối vang lên. +

Bên cạnh Thái hậu, ánh mắt sắc bén của Thái tử trong bộ áo gấm rơi trên người Ưng Phù Thăng, “Lục đệ cảm thấy sơ sài à?” +

Ninh phi thấy vậy thì kinh hãi, lập tức muốn lao tới bịt miệng thằng con hoang này lại. Thái hậu truyền gọi cùng lắm chỉ phạt nàng ta, nhưng nếu Ưng Phù Thăng nói thêm vài câu nữa, vấn đề sẽ trở nên khác hẳn. Nàng ta lập tức lườm Ưng Phù Thăng, nhưng y lại cúi đầu khép nép quỳ đó, dáng vẻ nhu nhược, không hề nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của nàng ta. +

Ưng Phù Thăng không ngẩng đầu, chỉ cúi thấp người xuống, mi mắt hơi rủ: “Mừng thọ của tổ mẫu sắp đến, Đình Vọng Nguyệt không được phép có sai sót, cháu nội cảm thấy Đình Vọng Nguyệt không chỉ phải tra, mà còn phải tra thật kỹ!” +

Dứt lời, trong điện im phăng phắc, những người khác đều nhìn về phía Thái hậu. +

Ngoài dự đoán, Thái hậu lại không hề tức giận, ngược lại nhìn về phía Ưng Phù Thăng, tâm trạng dịu xuống: “Đã nói như vậy, thế ngươi đã tra ra được gì rồi?” +

Nghe Thái hậu hỏi vậy, Ưng Phù Thăng che giấu sự tính toán trong mắt, y biết Thái hậu hứng thú với điều gì. +

Sống lại vào thời điểm này thực sự rất bị động, muốn ra khỏi Cung Vị Ương cực kỳ khó khăn, chỉ khi Ninh phi gặp chuyện y mới có cơ hội tính toán. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ mạo hiểm, sơ sẩy một chút là rước họa vào thân, cho nên y bắt buộc phải đến, phải gặp được Thái hậu mới có thể thực hiện bước tiếp theo. +

Mà Thái hậu khi còn trẻ đã khác hẳn với các cung phi bình thường, tính tình hào sảng, hành sự có nguyên tắc. Tính cách quá mức nhu nhược trước mặt bà chẳng khác nào một nước cờ hỏng, chỉ khiến bà mất hết kiên nhẫn, nên chỉ có thể đánh thẳng vào trọng điểm. +

Y chắc chắn Thái hậu đã nghe lọt tai, biết mình đã đặt cược đúng: “Cháu nội đã sai người hầu trong cung đi tra, đây là ghi chép chi tiết các sự việc tại Đình Vọng Nguyệt mấy ngày gần đây ạ.” +

Bên cạnh, lúc này người hầu của Cung Vị Ương mới dám cử động, dâng các sổ sách chi tiết mấy ngày qua lên cho Thái hậu. +

Lúc này, Thái tử không khỏi nhìn về phía Ưng Phù Thăng, đây chẳng phải là không tra ra được gì à? +

Thái hậu nhíu mày, thái giám bên cạnh khẽ giải thích với bà. Việc Lục điện hạ phái người đến Đình Vọng Nguyệt không phải là bí mật, ngay từ khi người của Cung Vị Ương đến đó, tin tức đã truyền tới chỗ Thái hậu. Thái giám đến là để bẩm báo tình hình bên Đình Vọng Nguyệt, chỉ nói Lục hoàng tử đang sai người kiểm tra kỹ các tranh chữ vật quý bày biện bên trong. Mấy ngày nay ở Đình Vọng Nguyệt người qua lại đông đúc, đủ loại tranh chữ vật quý quý hiếm được vận chuyển từ ngoài hoàng thành vào để trang trí, cũng là việc Ninh phi bận rộn mấy ngày qua. +

Những thứ này Thái hậu cũng đã cho người tra xét, thậm chí còn sai người thử độc nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì. +

Kiên nhẫn của Thái hậu có hạn: “Cái này thì có vấn đề gì?” +

“Có ạ.” Ưng Phù Thăng nhìn về phía thú sư bên cạnh, hỏi: “Thú trong lồng hành động theo bản năng, Ngự Thú Viên và Đình Vọng Nguyệt vẫn cách nhau một khoảng, sau khi thoát khỏi xiềng xích thú không lao về phía nơi có nhiều người hầu hơn mà lại lao thẳng đến Đình Vọng Nguyệt, cháu nội đoán là trong Đình Vọng Nguyệt chắc chắn có thứ gì đó dẫn dụ chúng.” +

Thú sư đáp: “Bẩm Thái hậu, lời Lục điện hạ nói không phải là không có lý.” +

“Mọi thứ đưa vào đều được kiểm tra, nếu có vấn đề thì đã không được đưa vào Đình Vọng Nguyệt, theo cách nói của em thì người có thể nhúng tay vào cũng chỉ có người hầu ra vào Đình Vọng Nguyệt. Tổ mẫu, khi thị vệ trong cung kiểm tra, đúng là khuyển vệ hưng phấn hơn bình thường, nhưng không tra ra được chất độc nào.” Thái tử lập tức nắm lấy sơ hở trong lời nói của Ưng Phù Thăng, “Em giải thích thế nào về việc thứ này không liên quan đến mẫu phi của em?” +

“Có một thứ rất dễ bị bỏ qua.” Ưng Phù Thăng nói. +

Thái hậu nghi hoặc: “Thứ gì?” +

“Hương liệu.” Ưng Phù Thăng nói: “Khuyển vệ có khứu giác nhạy bén nên đều có phản ứng với những thứ này.” +

Lời này quả thực không sai, hương liệu thường được giao cho y giả kiểm tra kỹ, khuyển vệ cũng chỉ kiểm tra bề ngoài, đúng là nơi dễ bị bỏ qua. Nghe thấy vậy, Thái hậu lập tức sai người đi xem xét tình hình. Thú dữ tấn công khiến Đình Vọng Nguyệt đã sớm loạn hết cả lên, chỉ có thể tìm được một ít tro hương từ trong đài hương. +

Tro hương được đưa đến trước mặt khuyển vệ, khuyển vệ có cảm giác hưng phấn rõ rệt nhưng chưa đến mức điên cuồng, không đủ để trở thành lý do giúp Ninh phi thoát tội. +

“Khuyển vệ là loài thú đã qua huấn luyện đặc biệt, thông minh và có tính tự chủ, dù hưng phấn cũng sẽ nghe lệnh thú sư.” Ưng Phù Thăng hít sâu một hơi, cao giọng nói: “Tổ mẫu, chuyện ở Đình Vọng Nguyệt lần này e rằng không phải là điềm gở.” +

Không phải điềm gở!? Mọi người trong điện đều kinh ngạc, Hoàng hậu nghe xong ánh mắt khẽ động, cũng nhìn về phía Ứng Phù Thăng. +

Dù hương liệu không có vấn đề, chỉ dựa vào mỗi việc này, sao có thể khẳng định là không liên quan đến điềm gở. +

“Ngươi nói không phải điềm gở, chẳng lẽ là đang biện hộ cho mẫu phi của ngươi ư?” Thái hậu hỏi. +

“Cháu nội nghe nói, lần này tấn công Đình Vọng Nguyệt có cả hổ và mèo?” Ưng Phù Thăng hỏi. +

Đây không phải là bí mật, những ai biết chuyện điềm gở đều rõ điều này. +

Ưng Phù Thăng quỳ đó, giọng nói khản đặc vì bệnh mấy ngày qua, y cố gắng kiểm soát giọng mình, “Lần này Ngự Thú Viên náo động, chắc là do hương liệu có vấn đề. Cháu nội từng thấy có một số loại thảo dược tính mạnh và có độc nhẹ trong sách lạ, thường được coi là không độc để làm thuốc dẫn, là loại thuốc thường thấy. Nhưng chúng có một hiệu quả kỳ lạ, từng khiến mèo vì nó mà điên cuồng.” +

Điên cuồng, vậy chẳng phải rất giống với tình hình hôm nay ư. +

Ninh phi thấy tình hình xung quanh dần dịu lại, trong lòng không hề có sự may mắn vì sắp thoát nạn, mà lại nhìn Ưng Phù Thăng với ánh mắt lạnh lẽo. Nàng ta thấy những người khác dần bị thu hút bởi công dụng của mộc thiên liêu* trong lời Ưng Phù Thăng, ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu cũng bị thu hút, lòng nàng ta dần trở nên nôn nóng. Nàng ta lập tức túm lấy Ưng Phù Thăng, lạnh giọng nói: “Đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó! Chuyện trong sách lạ mà cũng có thể tin là thật ư?” +

*木天蓼: Mộc thiên liêu là một loại cây gỗ leo rụng lá, thường được sử dụng trong đông y. Toàn bộ cây và quả có tác dụng kích thích đối với mèo (tương tự cỏ mèo). +

Ưng Phù Thăng tỏ ra khiếp nhược đúng lúc, bị nàng ta kéo hai cái như vậy, y lập tức ngã nhào về phía nàng ta. +

“Ninh phi.” Thái hậu quát dừng lại. +

Ninh phi cũng không ngờ mình chỉ kéo nhẹ một cái mà Ưng Phù Thăng đã ngã, nàng ta vội vàng giải thích: “Đứa nhỏ này bệnh đến lú lẫn rồi, lời gì cũng nói ra ngoài được.” +

Ưng Phù Thăng khó khăn lắm mới quỳ thẳng dậy được, giải thích: “Chuyện liên quan đến mẫu phi, cháu nội không dám nói đùa.” +

Chân mày Thái hậu cuối cùng cũng giãn ra, trong lòng vẫn còn nghi hoặc: “Gọi Chử thái y qua đây.” +

Rất nhanh sau đó, có thái y nghe lệnh đi tới. +

Vừa đến nơi, Thái hậu lập tức bảo ông ta phân biệt hương liệu. +

Thái y vê bột thuốc kiểm tra kỹ, sắc mặt nghiêm túc, cả điện đều chờ đợi kết quả của Chử thái y. +

Khoảng một lúc lâu sau, Chử thái y mới cẩn thận kết luận: “Trong hương liệu này, ngoài phương thuốc hương của Ninh phi nương nương, chắc là có trộn lẫn thêm mộc thiên liêu và một số dược liệu đặc biệt khác.” +

Nghe thấy cái tên mộc thiên liêu, những người hơi am hiểu dược lý lập tức phản ứng lại. +

Thấy Thái hậu không hiểu, thái y giải thích: “Bẩm Thái hậu, mấy vị dược liệu như mộc thiên liêu đa phần dùng làm thuốc dẫn, trong các phương thuốc thông thường đều rất hay gặp.” +

Ưng Phù Thăng không nói gì, biết chuyện đã thành. +

Mộc thiên liêu không phải là loại thảo dược quý hiếm gì, kiếp trước Ưng Phù Thăng thường xuyên bị đau nhức cơ thể, mộc thiên liêu có thể hoạt huyết giảm đau, trấn tĩnh an thần nên y thường xuyên sử dụng. Lâu dần y biết loại thảo dược này có một hiệu quả mà người thường không biết tới. Khứu giác của con người không nhạy bén, chó săn trong cung sau khi huấn luyện đặc biệt thì có thể kiềm chế, nhưng khứu giác của mãnh thú lại cực kỳ xuất chúng, khó kìm nén tính hung dữ. Khi thứ này đạt đến một lượng nhất định, các loài động vật như mèo, báo hoa mai đều sẽ ngửi thấy. +

Mộc thiên liêu sẽ khiến những loài động vật này hưng phấn trong chốc lát nhưng lại vô hại đối với chúng, cũng không khiến thú sư nhận ra. +

Đối với những mãnh thú bị nhốt trong chuồng thú đã lâu, thứ này có thể kích thích tính hoang dã của chúng đến mức tối đa, khiến chúng trở nên cực kỳ hưng phấn. +

Ưng Phù Thăng thấy Thái hậu sai người đi tra xét mới chậm rãi nói tiếp: “Mẫu phi rất cẩn trọng với Đình Vọng Nguyệt, hương liệu cũng là nhờ hương sư điều chế gần đây, có tác dụng an thần và làm dịu hơi thở. Mộc thiên liêu có dược tính tương tự với một số loại hương liệu, nếu bị lẫn lộn thì rất có khả năng đã nhầm lẫn. Thứ này không độc với người, dùng lượng nhỏ còn có thể an thần sáng mắt, có lẽ là đã có sự nhầm lẫn nào đó.” +

Thú sư cho thú đi dạo theo lộ trình cố định, y đã đặc biệt dặn Tụng An rắc mộc thiên liêu trên những con đường đó để dụ mãnh thú đến Đình Vọng Nguyệt. +

Chỉ cần chúng đến Đình Vọng Nguyệt là mục đích của y đã đạt được. +

Nhiều người giẫm lên tuyết, chưa kể hành động của cấm quân gây ra tiếng động quá lớn, mấy ngày nay trời lại lạnh nên bột mộc thiên liêu lưu lại trong tuyết sẽ tồn tại lâu hơn. Nhưng một khi cấm quân điều tra rầm rộ, phá hoại môi trường tuyết, những lớp bột này sẽ tan theo tuyết và thấm vào lòng đất. Chút bột còn sót lại đó, dù cấm quân có đi điều tra thì đa phần cũng sẽ cho rằng do người hầu trong cung mang hương liệu vào vô tình làm rơi vãi, sẽ không sinh nghi. +

Huống hồ hôm nay Thái hậu đích thân tới, cấm quân đã sớm đợi sẵn bên ngoài, một hai con hổ xổng ra, lại có thú sư bên cạnh, đối với những cấm quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường mà nói thì không phải chuyện khó khăn gì. +

Nghe xong lời giải thích của thái y, Thái hậu nhíu mày hỏi thú sư: “Có chuyện này thật ư?” +

“Bẩm Thái hậu, trong dân gian quả thực có một số phương pháp thuần thú, tiểu nhân nghe nói có những loại thảo dược đặc thù có thể xoa dịu tâm trạng của thú vật.” Thú sư đã từng nghe qua những điều này nên thành thật bẩm báo: “Trong hoàng thành không có thứ này, chắc là được đưa vào lúc vận chuyển hương liệu. Lời Lục hoàng tử điện hạ nói không phải là không có lý, nếu Thái hậu còn nghi hoặc, có thể sai người lấy một ít mộc thiên liêu đến thử là biết ngay.” +

Rất nhanh, người hầu trong cung đã đi tìm một ít mộc thiên liêu, vừa hay trong cung của Thái hậu có nuôi vài con mèo. +

Chỉ thấy khi đặt mộc thiên liêu trước mặt mèo, chúng lại làm nũng lăn lộn, gặm nhấm mộc thiên liêu một cách hưng phấn lạ thường. +

Mùa đông mèo vốn lười vận động, tình huống này khiến Thái hậu liên tục lấy làm lạ, không ngờ lại có chuyện như vậy. +

Bà vốn luôn yêu thích những loài thú này, ngày thường vì mèo lười vận động mà bà còn thay mấy đợt người hầu, không ngờ thứ nhỏ bé này lại có công hiệu kỳ diệu như vậy. +

Các cấm quân cũng mang theo vài con mèo đến Đình Vọng Nguyệt để xem xét tình hình, phát hiện trên một số đài hương liệu và môi trường xung quanh quả thực có dấu vết bột còn sót lại. Điều này đủ để giải thích tình hình tại hiện trường, lúc đó tuy hổ tấn công người nhưng phần lớn là bị mùi hương liệu dẫn dụ, trông có vẻ điên cuồng nhưng người bên cạnh lại rất dễ tránh né. Nếu không phải vậy, với tình huống lúc đó, muốn không có ai thương vong là chuyện rất khó, nếu hiệu quả của hương liệu này đúng là như vậy thì có thể giải thích được những điểm nghi vấn. +

“Thái hậu nương nương, chắc chắn là như vậy rồi.” Cấm quân nói. +

Ninh phi không ngờ mọi chuyện lại đúng như lời Ưng Phù Thăng nói, nàng ta nhìn y, nhưng đột nhiên lại chạm phải ánh mắt của y. Ánh mắt đó giống hệt như lúc đứa trẻ này mở mắt trong cơn bệnh vài ngày trước, đáy mắt không chút gợn sóng nhưng lại mang sự lạnh lẽo thấu xương. Nhất thời nàng ta lại quên cả mở miệng, chỉ nghe thấy Ưng Phù Thăng lên tiếng —— +

“Cháu nội không cảm thấy đây là điềm gở.” Ưng Phù Thăng nói. +

Thái hậu nhìn y, “Tại sao lại nói như vậy?” +

Ưng Phù Thăng nói tiếp: “Tổ mẫu trân trọng chúng sinh, phụ hoàng khải hoàn trở về là đại sự vui mừng của cả triều đình. Lần này tuy là ngoài ý muốn nhưng chưa từng làm ai bị thương, lại khiến những con thú ủ rũ ở Ngự Thú Viên như được hồi sinh. Bản tính loài thú vốn hung dữ là chuyện không thể làm gì khác được, nhưng hành động này chẳng phải là điềm báo chúng sinh đang chúc mừng ư?” +

Lời này vừa nói ra, trong điện im lặng đi vài phần. +

Thái tử đứng bên cạnh nhìn Ưng Phù Thăng đang quỳ, thấy trong điện im lặng, sắc mặt Thái hậu hơi dịu lại thì nhân cơ hội này bước lên nói: “Tổ mẫu, Lục đệ nói không sai, đây là điềm lành.” +

“Đúng vậy, đây là điềm lành!” +

“Chúc mừng Thái hậu, đây chính là điềm lành!” +

Những người khác cũng dăm ba câu phụ họa theo, mượn lời Thái tử để chúc mừng. +

Ưng Phù Thăng quỳ đó, ánh mắt rơi trên người Thái tử, người này chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. +

Vẻ lạnh lẽo thoáng qua trong mắt y, y không nói gì thêm mà chỉ hơi cúi người, biết rõ mưu đồ lần này đến đây là sắp thành công rồi. +

Điềm gở biến thành điềm lành, chân mày Thái hậu hoàn toàn giãn ra. Chuyện ở Đình Vọng Nguyệt truyền ra ngoài ít nhiều sẽ gây ra lời đồn đại, nhưng chỉ với vài câu ngắn ngủi của Ưng Phù Thăng đã hóa điềm gở thành điềm lành. Lần này cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ cần tô vẽ một chút rồi truyền ra ngoài thì sẽ thành chuyện vui chồng thêm vui, chúng sinh cùng chúc mừng đại sự. +

Điềm gở thú tập kích đã được Lục điện hạ hóa giải nghi hoặc, những người hầu suýt chút nữa vì chuyện điềm gở mà mất đầu đều nhìn y với ánh mắt đầy cảm kích. Mà Lục điện hạ vẫn quỳ đó, sắc mặt y vẫn còn hơi nhợt nhạt, khi quỳ lưng vẫn thẳng tắp, ẩn hiện một vẻ nhuệ khí. Thái hậu đang trêu đùa mèo, không nhịn được nhìn về phía đứa trẻ đang quỳ bên dưới. Từ góc độ của bà nhìn lại, phát hiện gương mặt của đứa cháu này lại có vài phần giống với đương kim Thánh thượng lúc còn nhỏ. +

Đương kim Thánh thượng dưới sự dạy bảo của bà đã tập võ từ nhỏ, lúc trẻ vì luyện võ quanh năm nên hơi gầy gò hơn so với các hoàng tử khác. +

Hồi nhỏ, trên mặt đều không có mấy thịt, cực kỳ giống với dáng vẻ của Ưng Phù Thăng lúc này. +

Ninh phi sống cô độc quanh năm, ngay cả vị hoàng tử này của nàng ta cũng hiếm khi đến thỉnh an Thái hậu. Ấn tượng của Thái hậu về đứa trẻ này vẫn còn dừng lại ở lúc nhỏ, mấy ngày trước nghe tin y bị rơi xuống nước nhiễm lạnh, bà còn sai người qua đó mấy lần. Ninh phi nói bệnh không nặng, nhưng nhìn tình trạng lúc này, bệnh thậm chí còn chưa khỏi hẳn. +

Tâm trạng bà nhờ có mèo mà tốt lên vài phần, thấy đứa trẻ này đang bệnh mà vẫn không quên đến cầu xin cho mẫu phi, có thể thấy là một người hiếu thảo, nên ấn tượng đối với Ưng Phù Thăng cũng tốt lên vài phần. +

Càng nhìn, bà lại càng thấy thích diện mạo của đứa trẻ này. +

“Tiểu Lục nói không sai, đây là điềm lành.” Thái hậu dứt lời, những người khác trong cung lập tức hiểu rõ phải làm gì. +

Ninh phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghe thấy lời này của Thái hậu thì trong lòng đầy bất bình, nhưng lại không thể không thừa nhận công lao của đứa con hoang này. +

“Quỳ làm gì, Lục điện hạ vẫn còn đang bệnh, ban chỗ ngồi.” Hoàng hậu nói. +

Ưng Phù Thăng ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, không thấy chút cảm xúc nào trong mắt. +

Lời của Hoàng hậu khiến những người khác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mới nhận ra suốt thời gian qua Lục điện hạ vẫn luôn quỳ. Mấy người hầu vội vàng tiến lên đỡ Lục điện hạ, chỉ thấy sắc mặt Lục điện hạ trắng bệch đứng dậy, hơi cúi người định hành lễ, nhưng đúng lúc này thân hình lại lảo đảo, rồi kiệt sức ngã thẳng xuống điện! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi đây~ Đã thay bìa mới rồi nhé +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)