Skip to main content

Chương 4: Ngũ hoàng tử Thẩm Trưng, nghe qua đã thấy hết thuốc chữa

dathaiPiter

Cục diện triều đình hiện tại lấy thái tử và Hiền vương làm đầu. +

Dưới trướng thái tử có thái phó Lưu Trường Bách, thủ phụ Cung Tri Viễn, Hình Bộ thị lang Lạc Minh Phổ, Lễ Bộ thượng thư Lưu Kham Mính. Sau lưng Hiền vương là Hộ Bộ Bặc Chương Nghi quản lý túi tiền của quốc gia, Lại Bộ Đường Quang Chí phụ trách điều động bổ nhiệm quan viên, cùng với Công Bộ Thượng Tri Tần. +

Trong tay thái tử có một đô đốc đồng tri mặc sức sai phái, Hiền vương thì nắm giữ đô chỉ huy sứ của Lương Châu, hai người coi như là địa vị ngang nhau. +

Theo lý mà nói, chọn một trong hai vị này đối với Ôn Trác là tiện lợi nhất, y gần như không cần tốn nhiều công sức đã có thể nâng đỡ người đó lên ngôi vị. +

Đáng tiếc, Tạ Lang Ương nói không sai, thái tử đương triều vô năng, Hiền vương giả tạo. +

Thái tử Thẩm Trinh thực sự quá giống Thuận Nguyên Đế, bất kể chuyện gì cũng không cầu có công, chỉ mong không có lỗi, nếu hắn ta lên ngôi, triều đình sẽ vẫn là một vũng nước đọng. +

Còn Hiền vương Thẩm Bật ngày thường bày ra dáng vẻ khiêm tốn thụ giáo, hiếu khách trọng tài, thực chất lại đa nghi, bụng dạ hẹp hòi. Phàm là kẻ đắc tội với Hiền vương, cho dù là vì trượng nghĩa mà lên tiếng thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. +

Còn về các hoàng tử khác… +

Tam hoàng tử Thẩm Đĩnh bẩm sinh khiếm khuyết, một chân dài một chân ngắn, người nào gặp lần đầu đều rất khó để không lén bật cười. Bản thân Thẩm Đĩnh cũng vì chuyện này mà trở nên cực kỳ nhạy cảm, tính tình bạo ngược, thường xuyên trút bạo lực lên người vô tội. +

Tứ hoàng tử Thẩm Hách căn bản không có tâm tư đoạt vị. Kể từ khi cưới được cô nương mình thích, cả ngày y chỉ muốn cùng ái thê ăn uống vui chơi, bước lên con đường này là bị dưỡng mẫu Trân quý phi ép buộc. +

Thất hoàng tử Thẩm Bỉnh năm nay mới 10 tuổi, tính tình ngoan ngoãn an tĩnh, không quậy phá không gây chuyện, ngược lại rất thích hợp để nắm trong tay làm một con rối. Nhưng Ôn Trác thật sự không có hứng thú với việc nắm giữ vua để sai khiến chư hầu, suy cho cùng thì ngai vàng này cướp về cũng gai góc, y lại không thể có con nối dõi. +

Mà ngũ hoàng tử Thẩm Trưng… lông mi Ôn Trác khẽ run lên, rõ ràng khựng lại một chút. +

Thế lực mẫu tộc của Thẩm Trưng rất mạnh, ngoại tổ phụ là Vĩnh Ninh hầu, mẫu thân vừa tiến cung đã được sắc phong làm Lương phi, cữu cữu ruột là Định Viễn tướng quân vừa đánh bại Nam Bình lần này. Theo lý mà nói hắn nên có năng lực tranh giành ngôi vị thái tử, dù tệ đến đâu cũng có thể được phong làm vương gia. +

Chỉ tiếc hắn bẩm sinh ngu ngốc, 3 tuổi vẫn chưa biết nói, 4 tuổi mới biết chạy nhảy, 6 tuổi mới đọc thuộc được bài thơ đầu tiên, 8 tuổi đã bị đưa đi làm con tin. Thái y và Tư Thiên Giám đều từng xem qua, nói là ngũ khuy bẩm sinh, chưa mở linh khiếu, nói tóm lại, đứa con này phải bỏ rồi. +

Thẩm Trưng lại vô cùng “biết cố gắng”, kẻ khác nói hắn là đồ bỏ đi, hắn thật sự bỏ đi luôn. +

Làm con tin 10 năm, hắn bị dọa vỡ mật, sau khi được đón về thì ánh mắt đờ đẫn, nói năng không rõ, trông có vẻ đã hết thuốc chữa. +

Nếu như Thẩm Trưng có thể thông minh hơn một chút, có lẽ… thôi bỏ đi. +

Vẫn còn thời gian 3 năm, đãi vàng trong đống phân, từ từ chọn vậy. +

Điểm mấu chốt nhất hiện nay chính là hội cờ Xuân Đài, y phải suy nghĩ xem làm thế nào để Thẩm Sân thua ván này một cách thảm hại. +

Ôn Trác dựa vào lớp đệm mềm trong kiệu, cách lớp rèm mỏng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt dần hiện lên hận ý sâu lạnh như mưa đêm. +

Có lẽ do thời tiết quá ẩm ướt, hơi nước bốc lên nhiều, hoặc cũng có thể là thân thể y quá yếu, Ôn Trác theo thói quen đặt hai bàn tay lên đầu gối, dùng sức nắm chặt. +

Thẩm Sân à Thẩm Sân, lấy đâu ra tinh tượng phù hợp, mang điềm kế thừa đại bảo chứ, vi thần chọn ai thì người đó mới là hoàng thượng! +

Đến trước cổng Ôn phủ, kiệu vừa dừng, Liễu Ỷ Nghênh đã thuần thục ra đón, khoác áo choàng lông cừu lên người y, đưa thẳng vào phòng ngủ, lưu loát nhét y vào trong chăn bông ấm áp. +

Giang Man Nữ càng là một hơi bê ba chậu than vào nhà, hơ cho nhiệt độ trong phòng lên rất cao. +

Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo Ôn Trác không vì hơi ẩm mà tái phát bệnh, toàn thân khó chịu. +

Ôn Trác được lửa sưởi ấm, cọ cọ rồi thò đầu ra từ trong chăn, đôi mắt dõi theo hai người đang bận rộn. +

Hai canh giờ trước, y mới nghe tin các nàng chết từ chính miệng Thẩm Sân. +

Một ngày vốn vô cùng bình thường trong mắt các nàng, đối với y mà nói, lại là đã lâu không gặp. +

Ôn Trác cọ nhẹ về phía trước, gò má như được phủ một lớp ráng chiều: “Không cần đâu, hôm nay ta không đau lắm.” +

Kể từ khi vào ngục, đây là lần đầu tiên y không cảm thấy đau, lại được ngọn lửa ấm áp và con người vây quanh. +

Liễu Ỷ Nghênh treo áo choàng lên, móc bàn tính từ bên hông ra gảy lách cách một hồi, mắt phượng nhìn khuôn mặt bị sưởi đỏ của y. +

“Bổng lộc của ngài là một 155 lượng bạc mỗi năm, tiền công trong phủ mỗi tháng 8 lượng, mỗi năm dư lại 59 lượng. Xét thấy ngài có thói quen sinh hoạt tốt đẹp 7 ngày bệnh nặng, 3 ngày bệnh nhẹ một lần, hy vọng sau này ngài đều nghe lời như tối nay, không hóng gió không dầm mưa. Nếu không, vì để tiết kiệm chi tiêu, ta thành khẩn đề nghị ngài nhấc chân đá Tạ thị lang đi, tìm một lão thái y mà sống chung vậy.” +

Ôn Trác bình tĩnh nhìn Liễu Ỷ Nghênh miệng lưỡi sắc bén, không nhịn được hỏi: “Ngươi có phải là người không vậy?” +

Liễu Ỷ Nghênh: “……” +

Giang Man Nữ vừa đưa tay sờ trán Ôn Trác vừa cằn nhằn: “Sao tỷ lại nói móc đại nhân vậy chứ, đâu phải tỷ không biết tình nghĩa 7 năm giữa ngài ấy và Tạ thị lang!” +

Ôn Trác lẳng lặng né tránh ống tay áo đen nhẻm của nàng ta. +

Ngay khi Giang Man Nữ phản ứng chậm chạp đang nghi ngờ bản thân bị ghét bỏ, Ôn Trác nhẹ nhàng nói: “Nếu ta đã trả nhiều tiền công như vậy, hai người có sẵn lòng vì ta mà xông pha khói lửa không?” +

Giang Man Nữ vô cùng trượng nghĩa vỗ ngực: “Sẵn lòng!” +

Liễu Ỷ Nghênh lập tức lườm nguýt một cái: “Mơ đẹp thật, nếu đại nhân có chuyện, ta sẽ quay người bỏ chạy ngay.” +

Ôn Trác lập tức bật cười, cười mãi cười mãi, khóe mắt dần trở nên ươn ướt, như bị nhiễm phải hơi ẩm ngoài phòng. +

Đồ ngốc, vậy tại sao ngươi không chạy chứ? +

Liễu Ỷ Nghênh hơi giật mình, tâm tư nàng tinh tế, rất nhanh đã nhận ra tâm trạng Ôn Trác có điểm bất thường. +

Theo lẽ thường, Ôn Trác chắc chắn sẽ dùng lời lẽ sắc bén để đấu võ mồm với nàng vài câu. Nhưng hôm nay, kể từ lúc bước qua cửa, Ôn Trác lại tỏ ra quá mức ôn hòa và im lặng. +

“Có phải trong triều đã xảy ra chuyện gì không?” Liễu Ỷ Nghênh nhíu mày. +

“Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi thôi.” Ôn Trác ngả lưng xuống giường, cả người lại rụt vào trong chăn, lúc này chỉ để lộ hai mắt, trông có vẻ như muốn ngủ rồi. +

Chuyện huyền diệu như trọng sinh, tốt nhất vẫn không nên giải thích, nếu không nói mãi cũng không hết, huống chi… kết cục đời trước của các nàng thực sự không tốt. +

Ôn Trác nhắm mắt nằm một lát, lại mở mắt nói: “Ngày mai đến phủ Tạ thị lang một chuyến, cứ nói là có một bài “Vãn Sơn phú”, bảo gã trả lại cho ta.” +

Liễu Ỷ Nghênh nghe xong thì đồng tử chấn động, hiển nhiên rất kinh ngạc. +

Ban nãy nàng bảo Ôn Trác đá Tạ Lang Ương rồi tìm một thái y chỉ là lời nói đùa, ai ngờ Ôn Trác nghe lọt tai thật rồi. +

Bài “Vãn Sơn phú” kia có thể nói là tờ giấy truyền tình nghĩa của hai người. +

Năm đó Ôn Trác 16 tuổi lên kinh đi thi, giữa đường cạn kiệt tiền bạc và lương thực, ăn không đủ no, tình cờ gặp gỡ thế gia công tử Tạ Lang Ương lớn hơn 5 tuổi. +

Hai người kết bạn đồng hành, chuyện trò bàn luận, cùng chung chí hướng, thưởng thức lẫn nhau. +

Ôn Trác ốm yếu nhiều bệnh, Tạ Lang Ương bốc thuốc cho y. Ôn Trác túi tiền eo hẹp, Tạ Lang Ương đưa bạc cho y. Ôn Trác quần áo giản dị, Tạ Lang Ương cởi áo tặng cho y. +

Trước khi vào kinh, hai người dừng chân tại một trấn nhỏ, đúng lúc trời đổ tuyết lớn, các tiệm tạp hóa đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai ngờ ngày hôm đó vừa hay là sinh thần của Ôn Trác. Tạ Lang Ương tìm khắp núi xanh, cuối cùng tìm được một nhành hoa sơn trà trắng như mỹ ngọc, nói với y rằng, Ôn Vãn Sơn, Vãn Sơn, ta khó nén nổi tình. +

Vãn Sơn chính là nhã xưng của hoa sơn trà, quả thực hỗ trợ tôn lên nhau vô cùng đẹp đẽ. +

Đối với một Ôn Trác vốn ít ỏi tình thân mà nói, sự quan tâm và tình nghĩa Tạ Lang Ương trao chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, khiến y coi như bảo vật. +

Thế là Ôn Trác lấy Vãn Sơn làm đề tài, viết bài phú này tặng cho Tạ Lang Ương. Chuyện này chỉ có hai người Giang và Liễu biết được. +

Hiện tại đã xảy ra chuyện gì rồi? +

Thấy vẻ mặt Ôn Trác không có vẻ gì là muốn chia sẻ, Liễu Ỷ Nghênh biết ý không hỏi nhiều. Giang Man Nữ quan tâm quá sẽ loạn, vừa định bù lu bù loa lên, Liễu Ỷ Nghênh đã vội vàng túm lấy cổ áo nàng ta, nửa kéo nửa lôi người đi khuất. +

Đêm nay Ôn phủ coi như yên bình, thế nhưng cung Khang An của lục hoàng tử lại loạn thành một nồi cháo. +

Dù Thẩm Sân giả ngất từ trước, nhưng đợi đến khi Thuận Nguyên Đế biết chuyện, cho phép thái y chẩn trị cho gã ta thì cũng đã trôi qua gần ba canh giờ. +

Tiểu trù phòng bốc thuốc phong hàn theo đơn, thái y thì cạy khớp hàm của gã ta, đút một viên thuốc duy trì sinh lực. Chỉ đợi thuốc sắc xong là đổ vào cho gã ta uống, sau đó đắp kín chăn để vã mồ hôi. +

Một hồi giày vò, mãi cho đến khi trời mờ sáng, Thẩm Sân mới tỉnh táo lại. +

May mà gã ta trẻ tuổi cường tráng, vẫn chưa đến mức bị cơn bệnh bất ngờ đánh gục. +

Tạ Lang Ương một đêm không ra khỏi cung, trước sau túc trực trong tẩm điện của Thẩm Sân. Đợi Thẩm Sân tỉnh, gã lập tức tiến đến trước giường. +

Quân thần nhìn nhau một cái, đều đọc được từ trong mắt đối phương xúc cảm lo âu phức tạp. +

Một lúc lâu sau, Thẩm Sân phẩy tay cho người xung quanh lui xuống, giữ Tạ Lang Ương lại. +

“Tạ khanh nhớ rõ, đúng không?” Thẩm Sân đi thẳng vào vấn đề. +

Tạ Lang Ương thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên Thẩm Sân cũng theo đó mà quay về. Hiện tại người biết trước tương lai đã có 3 người, không biết liệu có nhiều hơn không, nhưng nhìn phản ứng của các đại thần Nội Các ngày hôm qua, không giống như là có ký ức. +

Thấy Tạ Lang Ương im lặng, Thẩm Sân đã hiểu ra, gã ta dựa vào thành giường nghiến răng nghiến lợi: “Hoang đường, thật sự là hoang đường! Trẫm vất vả lắm mới bước lên ngôi vị hoàng đế, vậy mà lại đụng phải loại chuyện kỳ quái này, đến cuối cùng chỉ là dã tràng xe cát!” +

Tạ Lang Ương vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ, đêm qua là lỗi của thần, thần đã không thể khuyên can hoàng thượng.” +

“Ôn Trác thì sao, tại sao Ôn Trác lại không cầu tình, có phải y cũng nhớ rõ không?” Thẩm Sân đang bệnh, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Đêm qua gã ta cũng không ngất đi thật, mà là thấy tình thế bất lợi nên giả vờ ngất. Ai ngờ những tên thái giám kia nhát gan sợ phiền phức, truyền lời cũng chậm chạp muốn chết, khiến gã ta phải sống sờ sờ chịu đựng tận ba canh giờ. +

Nếu vì muốn bảo vệ Ôn Trác, đáng lẽ Tạ Lang Ương nên nói Ôn Trác không hề hay biết để nhằm giảm bớt sự đề phòng và ác ý của Thẩm Sân. Chỉ tiếc nền giáo dục gã nhận được từ nhỏ khiến gã bất kể thế nào cũng không thể nói dối quân chủ. Vì vậy Tạ Lang Ương giãy giụa thật lâu, vẫn cúi đầu xuống. +

“…..Y quả thực biết rõ.” Tạ Lang Ương quỳ lên trước hai bước, xương sống lưng chống trời đạp đất kia dường như dạo gần đây đã cong rồi lại cong, “Tuy nhiên, điện hạ à, Ôn Trác sinh lòng oán hận cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần người chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban, hứa sẽ cho y một con đường sống, thần nhất định sẽ khuyên nhủ y thêm, dạy y hiểu rõ đại nghĩa, san sẻ nỗi lo với điện hạ.” +

Tạ Lang Ương nói xong, cúi gập người bái lạy thật sâu. +

Thẩm Sân nhìn dáng vẻ dập đầu thành kính của Tạ Lang Ương nhưng không hề bị lay động. +

Đôi khi gã ta cảm thấy, Tạ Lang Ương si tình nhưng căn bản không hề thấu hiểu Ôn Trác. +

Trải qua chuyện này, dù gã ta làm thế nào, có móc tim ra cho Ôn Trác xem, Ôn Trác cũng sẽ không bao giờ tin tưởng phò tá gã ta nữa. +

Cũng chỉ có Tạ Lang Ương mới có thể si tâm vọng tưởng như vậy. +

Tình cảnh hiện tại của Thẩm Sân rất xấu hổ. Dẫu gã ta rất rõ con đường đấu đá lật đổ các hoàng huynh để thượng vị ra sao, nhưng hiện tại đã có thêm biến số là Ôn Trác. +

Ôn Trác không phá đám thì còn đỡ, nhưng nhỡ đâu thì sao? +

Gã ta xuất thân không tốt, vốn dĩ chẳng có thế lực nào chống lưng. Ban đầu tiếp cận Cung Cấm Cấm, tưởng rằng có thể giành được sự ủng hộ của Cung Tri Viễn. Ai ngờ lão cáo già này vô cùng xảo quyệt, biết rõ rủi ro của việc đổi chủ đổi thờ, căn bản không thèm để mắt tới gã, thậm chí ngay cả nữ nhi cũng bỏ mặc. +

Sau đó gã ta từ chỗ Cung Cấm Cấm mới biết được, muội muội Cung Ngọc Mân đã gả cho một kẻ nam nữ đều ăn. Khi gã ta phát hiện người có mối tình đoạn tụ phân đào với Tạ Lang Ương lại là Ôn Trác, khổ nhục kế cứ vậy thành hình. +

Lẽ nào thật sự là trời phạt, lại cố tình bắt gã ta quay về đúng thời điểm này? 1

“Điện hạ, thần cầu xin người!” Tạ Lang Ương cả đêm không ngủ, đáy mắt đã giăng đầy tia máu. Trên thực tế, gã đã ròng rã hơn một tháng không được yên giấc. +

Gã chỉ cảm thấy bản thân bị kẹp giữa hai bức tường đá, một mặt viết chữ trung, một mặt viết chữ nghĩa. Cả hai bức tường đều không ngừng ép sát, đè ép khiến gã không thở nổi. +

Gã hoàn toàn có thể liều mạng dồn hết sức lực đẩy một bức tường ra, nhưng khi dồn sức lại phát hiện máu tươi xuôi theo khe tường chảy xuống. Gã vội vàng buông tay mới nhận ra, dù đẩy về hướng nào, gã cũng định sẵn là tay nhuốm máu tươi, trở thành kẻ vô tình vô nghĩa. +

Thẩm Sân chợt nhìn Tạ Lang Ương bằng ánh mắt kỳ lạ: “Ngươi thực sự cho rằng, người muốn giết Ôn Trác là ta sao?” +

Tạ Lang Ương ngây người. +

Thẩm Sân mỉm cười đầy thâm ý, sau đó vươn tay đỡ Tạ Lang Ương đứng dậy. Hai quân thần như đã trao gửi tâm tình trong cái đêm hỗn loạn ngổn ngang này. +

“Được, ta hứa với ái khanh, nếu Ôn sư không đối đầu với ta, lần này ta sẽ cho phép y từ quan về quê.” +

Đối với Thẩm Sân, tình cảm của Tạ Lang Ương rất phức tạp. +

Mặc dù gã ta ép buộc Tạ Lang Ương tố cáo Ôn Trác, khiến đối phương đích thân đẩy người thương xuống địa ngục. Nhưng gã ta lại rất coi trọng và tin tưởng Tạ Lang Ương, thậm chí còn tuyên bố trước mặt quần thần rằng: “Kỳ vọng ở khanh, soi sáng cả núi sông.” +

Đối với bất kỳ học sinh có lý tưởng có hoài bão nào mà nói, câu nói này là vạn lần chết cũng khó cầu được. +

Vì để không phụ ơn vua, không phụ thiên hạ, Tạ Lang Ương giãy giụa muôn lần, cuối cùng mới nhịn đau vứt bỏ Ôn Trác. +

Nếu Thẩm Sân hiện tại đã sẵn lòng hứa hẹn một cái kết viên mãn, Tạ Lang Ương tin tưởng quân không nói đùa. +

Thế là Tạ Lang Ương lại muốn dập đầu tạ ơn, Thẩm Sân cản gã lại: “Nhưng Tạ khanh à, ngươi tuyệt đối không được nói cho Ôn sư biết cô cũng có ký ức đời trước. Nếu không, trước khi ngươi thuyết phục được y, tình cảnh của cô sẽ rất gian nan.” +

Gã ta bắt buộc phải tạo ra khoảng cách thông tin, khiến Ôn Trác buông lỏng cảnh giác, phán đoán sai lầm, mới có thể biến bị động thành chủ động. +

Tạ Lang Ương hoàn toàn không muốn lừa dối Ôn Trác. +

Năm xưa hẹn ước trên núi Thanh Bình, gã đã hứa hẹn, giữa gã và Ôn Trác chỉ có chân tình, không có dối trá. +

Nhưng gã cũng hiểu rõ tình huống lúc này đặc biệt, tình cảnh của Thẩm Sân không hề khả quan, Ôn Trác lại mang tính cách tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo. +

Quân tử phải đặt thiên hạ lên trước tư lợi bản thân, gã cũng đành phải thẹn với Ôn Trác thôi. +

“…… Thần tuân chỉ.” +

Ổn định được Tạ Lang Ương, Thẩm Sân thở phào nhẹ nhõm. +

Ôn Trác định sẵn là không chiếm được nữa rồi, hiện tại gã ta cần Tạ Lang Ương giúp gã ta hoàn thành bước tiếp theo. +

—— Hội cờ Xuân Đài. +

Người Đại Càn chuộng cờ, văn nhân lấy cờ kết bạn, võ phu đánh cờ đoạt mạng. Trên từ hoàng thất tông tộc, dưới đến dân chúng áo vải, không ai là không am hiểu đôi chút về cờ. +

Trong các danh gia vọng tộc, càng cần phải có quốc thủ tọa trấn mới có thể phô trương bề dày nội hàm của gia tộc đó. +

Giới cờ hiện nay, tổng cộng có 8 mạch truyền thừa chính thống, địa vị ngang nhau, lần lượt là Thời môn, Tạ môn, Tiêu môn, Tống môn, Trình môn, Dương môn, Chu môn, Hách Liên môn. +

Tám mạch này, mỗi mạch đều có kỹ năng chơi cờ tinh diệu, biến hóa khôn lường. Kỳ sĩ trong thiên hạ cần phải bái nhập một môn phái để theo học, không ngừng tinh tiến mới có thể phân cao thấp tại hội cờ Xuân Đài. +

Tuy nói tám mạch đều rất lợi hại, nhưng người có thể được phong làm quốc thủ mỗi năm chỉ có 3 vị trí đầu bảng. Kẻ thắng tất nhiên hãnh diện rạng rỡ, người thua khó tránh khỏi bị cười nhạo suốt một năm. +

Nếu như liên tiếp mấy năm liền không có quốc thủ nào xuất thân từ môn phái mình, thì kéo theo cả mạch đó đều sẽ sa sút. +

Khoảng 10 năm trở lại đây, con cháu của tám mạch phần lớn đều làm quan trong triều, quan hệ với các hoàng tử đã sớm trở nên rắc rối phức tạp. +

Dù nói sớm muộn gì cũng phải so tài cao thấp, nhưng chênh lệch giữa các cao thủ là cực nhỏ. Chỉ cần động tay động chân một chút lúc bốc thăm, để các kình địch tự tiêu hao sức lực của nhau, còn mình thì nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả sẽ khác hẳn. +

Điều này đòi hỏi những người bề trên phải âm thầm đọ sức với nhau rồi. +

Vì vậy, lời của Thuận Nguyên Đế vừa thốt ra, Ôn Trác là người phụ trách đã chớp mắt biến thành miếng mồi ngon béo bở. +

Thẩm Sân nhớ rất rõ, chỉ riêng ngày này, cổng lớn của Ôn phủ đã bị người của thái tử và Hiền vương đạp vỡ. +

Vẫn không chỉ có hai vị này, tam hoàng tử Thẩm Đĩnh cũng sai người đưa ca nữ và tân khúc của Giáo Phường tới. +

Đương nhiên gã ta cũng có đi, chẳng qua là lấy danh nghĩa bái sư tạ ơn, nghe qua rất đỗi thuần túy chất phác. +

Ôn Trác lúc bấy giờ đã mời toàn bộ người của thái tử và Hiền vương ra ngoài, lễ vật của Thẩm Đĩnh cũng không nhận, chỉ riêng cố nén đau đớn mà lấy lễ đối đãi với gã ta. +

Thẩm Sân buồn bã nói: “Phụ hoàng chỉ định Ôn Trác chủ trì hội cờ Xuân Đài, hôm nay e là có không ít hoàng tử đến bái phỏng rồi. Lần trước Ôn Trác đã chọn ta, Tạ khanh cho rằng, lần này sẽ có thay đổi gì không?” +

Điều gã ta càng muốn hỏi là, lần này Ôn Trác muốn nâng đỡ ai lên vị trí đó. +

Thế lực của thái tử và Hiền vương đang thịnh, tam hoàng tử Thẩm Đĩnh dã tâm bừng bừng, có lẽ đều nằm trong phạm vi cân nhắc của Ôn Trác. +

“Thần nghĩ, y tạm thời sẽ không chọn bất cứ kẻ nào, bất kể là thái tử, Hiền vương, hay là Thẩm Đĩnh, Thẩm Trưng.” +

Tạ Lang Ương đương nhiên không thể nói ra câu cuồng ngôn “ngôi vị hoàng đế này do ta định” của Ôn Trác trước điện Thanh Lương, nếu không Thẩm Sân sẽ rút lại lời hứa mất. Gã càng muốn tin rằng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhất thời của Ôn Trác. +

“Thẩm Trưng sao?” Thẩm Sân bật cười. Gã ta tất nhiên biết Thẩm Trưng đời trước cũng đến bái phỏng, gã ta còn từng nhờ Ôn Trác hỗ trợ sỉ nhục hắn, chỉ là lúc nãy lười nhắc tới mà thôi. “Cho dù Ôn Trác thật sự muốn chọn hắn, thì ngũ ca ngu dại kia của ta cũng phải đỡ được dậy mới được chứ, mấu chốt vẫn là ba người kia…” +

“Nếu y muốn chọn ba người kia thì đã chọn từ lâu rồi. Thật ra, trừ điện hạ, y căn bản chẳng còn sự lựa chọn nào khác.” Mồ hôi lạnh men theo tóc mai Tạ Lang Ương chảy ròng ròng xuống, lời nói ra lại cực kỳ khẩn thiết. +

Thẩm Sân im lặng một lúc, nhớ lại lời căm hận của Ôn Trác trước lúc chết, vẫn còn rùng mình sợ hãi. +

Thế là gã ta nắm lấy tay Tạ Lang Ương, dùng khuôn mặt ốm yếu tái nhợt thuộc về thiếu niên mà cầu xin: “Hội cờ Xuân Đài vô cùng quan trọng đối với ta, còn phải làm phiền Tạ khanh giúp ta thắng ván này.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)