Skip to main content

Chương 31

dathaiPiter

Tối về đến nhà, Phương Bỉnh Tuyết nhân lúc đắp thuốc, nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà. +

Nhìn hồi lâu, đến mức chiếc khăn trên cánh tay đã nguội ngắt anh cũng chẳng buồn đứng dậy thay, đầu óc hơi chậm chạp, hơi uể oải. Phương Bỉnh Tuyết ghét cảm giác không tỉnh táo thế này, nhưng tối nay anh hơi buông thả bản thân một chút, không ép mình lập tức thoát khỏi cảm xúc. +

Với anh mà nói, điều này rất xa lạ. +

Điện thoại bên cạnh rung một cái, Phương Bỉnh Tuyết không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế nhìn trần nhà. Vì công việc, anh quanh năm không tắt máy, không để im lặng, âm lượng cũng để to. Nên khi trong phòng đột ngột vang lên một tiếng, anh còn khá bất ngờ. +

Một lúc sau, Phương Bỉnh Tuyết ngồi dậy từ sofa, vứt khăn vào chậu nước, dùng remote bật tivi. +

Tùy tiện chọn một kênh, trong phòng cuối cùng cũng có chút âm thanh. +

Phương Bỉnh Tuyết treo khăn lên, rửa ráy đơn giản, mới quay lại xem điện thoại. Màn hình sáng lên anh nheo mắt một cái, chẳng có chuyện gì, chỉ là tin nhắn từ nhà mạng giới thiệu gói cước. +

Tiện tay xóa. +

Đợi đến khi Phương Bỉnh Tuyết nằm lên giường chuẩn bị ngủ, điện thoại lại reo. +

Anh “bốp” một cái bật đèn đầu giường: “Alo?” +

Điện thoại là lão Diêm gọi, nội dung rất ngắn, tốc độ nói rất nhanh. +

Nửa phút sau, Phương Bỉnh Tuyết nhảy khỏi giường, xỏ giày, túm áo khoác khoác lên người, lao vào màn đêm mênh mông. +

Tối nay, trăng chưa tròn, chỉ mỏng manh một mảnh. +

Chu Húc chưa ngủ. +

Có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng hắn, đâm chồi, ngang ngược lan rễ dọc theo mạch máu, mang theo khí thế chết cũng bám riết không buông. +

Nhận ra điều này, Chu Húc ôm lấy tim mình. +

Hắn rất thích cảm giác đó. +

Sáng sớm hôm sau, mấy thợ trong xưởng đã nhìn ra, liếc mắt ra hiệu cho nhau, lại gần Chu Húc: “Anh Húc, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?” +

“Ừ,” Chu Húc gật đầu, “Cũng tạm.” +

Hắn và bạn bè mở khá nhiều chỗ làm ăn chung, nhưng nơi hay đến nhất vẫn là xưởng sửa xe. Chu Húc tiếp xúc với xe lâu năm, mùi dầu máy và sắt rỉ lẫn vào nhau như một chiếc chìa khóa. Khoảnh khắc cửa cuốn kéo lên, “cạch” một tiếng vặn đúng nỗi bồn chồn của hắn. +

Trước đây, hắn từng lái xe tải nửa rơ moóc một thời gian. Xe chở đầy hàng lăn bánh trên đường cao tốc năm tỉnh Tây Bắc, bảng điều khiển rung rung. Chu Húc thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, cây hòe dương trong gương chiếu hậu lùi xa dần thành chấm đen. +

Bây giờ Chu Húc không cần phải cuộn mình dưới gầm xe được chống bằng con đội nặng cả tấn, để dầu hộp số rỉ rả nhỏ giọt lên vai nữa. Xưởng sửa xe có thợ chính cộng học việc hơn hai chục người, dù sơn hay hàn cũng không cần hắn tự ra tay. Nhưng lúc này Chu Húc chính là muốn làm gì đó, tốt nhất là thứ có thể vắt kiệt toàn bộ sức lực trong người. +

Mãi đến giữa trưa hắn mới “keng” một tiếng ném cái cờ lê đi, thở ra một hơi thật dài. +

Đinh Dũng ở ngoài chờ hắn, đã ngồi chỗ bóng râm, nóng đến mức liên tục kéo cổ áo: “Tao chịu hết nổi rồi, mày có phải trúng tà không đấy?” +

Y từ hai tiếng trước đã bắt đầu chờ, nhưng Chu Húc không biết phát điên gì, ở xưởng sửa xe dùng hết sức lực cắm đầu làm việc. Cơ bắp cánh tay theo động tác mà nổi lên, mồ hôi lấp lánh trên làn da màu mật. Dù làm việc nặng nhọc, Đinh Dũng nhìn ra được, người này sảng khoái rồi. +

“Nói đi,” Chu Húc tháo găng tay, ra chỗ vòi nước rửa mặt, “Chuyện gì?” +

Đinh Dũng vẫn kéo áo, người y tròn, trời vừa nóng đã thở hổn hển: “Không phải chuyện gì lớn, chỉ bàn với mày chút thôi. Có đứa bạn gần đây buôn bán ngọc thô, bảo nộp phí quá cảnh cho lực lượng vũ trang địa phương là có thể từ Trung-Miến…” +

“Không làm,” Chu Húc vắt khăn, “Đây là buôn lậu.” +

Đinh Dũng ngẩn ra, dừng động tác: “Thật à?” +

“Thứ lợi nhuận khủng thế này mày cũng tin,” Chu Húc vứt khăn vào nước, quay người, cánh tay vẫn còn dính nước, “Dám làm, tao là người đầu tiên tố cáo mày.” +

Nói xong hắn lại đeo găng tay vào – lúc làm việc đeo găng nylon chịu mài mòn quá bình thường, dù trời nóng Đinh Dũng cũng chẳng để ý, mà đang ngẫm nghĩ câu vừa rồi. +

Quan hệ hai người thật sự tốt, không giấu giếm, có gì nói nấy. Chu Húc nói chuyện không có khẩu âm gì đặc biệt, hắn đi nhiều nơi, nam bắc đông tây đều từng lăn lộn, kiến thức rộng. Đinh Dũng có gì không chắc chắn thường đến hỏi hắn. Lúc này hiểu ý rồi, mắng một câu: “Đệt, dám lừa tiền của tao… Tao bảo thằng đó mắt láo liên, nhìn đã biết không phải thứ tốt, phì!” +

Bên cạnh không có người ngoài, Đinh Dũng ngồi ở góc sân sau xưởng sửa xe. Hai năm trước Chu Húc nuôi một con chó trong xưởng, ở đây dựng cái ổ, trên đầu còn có mái che bằng tôn, bị nắng nướng đến bạc màu. +

Đinh Dũng mắng hồi lâu, cuối cùng hả giận, cảm khái vẫn là đeo chuỗi hạt Bồ Đề tốt, không có nhiều chuyện phiền lòng. Đồng thời gọi một tiếng Chu Húc: “Mày hai ngày nay, rốt cuộc bị sao thế?” +

Chu Húc nói: “Không, đừng nghĩ nhiều.” +

Đinh Dũng không vui: “Coi tao là người ngoài à.” +

Không phải Chu Húc cố ý giấu, chỉ là đám bạn này quen đùa giỡn ầm ĩ, sợ có lời gì truyền đến tai Phương Bỉnh Tuyết, khiến người ta không thoải mái. Sau khi hắn thật sự động lòng, liền giấu rất sâu, hoàn toàn không nhắc ra ngoài. +

Không chỉ không nhắc tới, còn đuổi người: “Không có việc gì thì đi đi, qua quán bi-a xem sao.” +

“Kim Thái Dương” đã sụp, họ nhân cơ hội tiếp nhận một lô hàng, chuẩn bị kéo hết khách về bên mình. Chu Húc không thường ở đó trông nom, liền giục Đinh Dũng. +

Đinh Dũng lầm bầm mắng: “Tao coi như là nhìn ra rồi, mẹ nó tim mày sớm đã bay mất, hoang dã rồi, bay ra ngoài!” +

Chu Húc cười khẽ, không tiếp lời, chỉ nói lần sau mời mày uống rượu. +

Đến lúc lên xe, Đinh Dũng mới hậm hực kéo dây an toàn, từ khe cửa sổ liếc xéo: “Mày khai một câu đi, có chuyện gì rồi đúng không.” +

Chu Húc đút tay vào túi quần, cười có phần hư hỏng. +

Làm Đinh Dũng cũng phải cười theo. +

“Thôi,” hắn hiếm khi nghiêm túc một chút, “Mấy năm nay mày cũng chẳng dễ dàng… Có gì cần giúp thì hú một tiếng, anh em chờ uống rượu mừng của mày.” +

Chu Húc nói: “Được.” +

Đến chiều, Chu Húc về nhà tắm rửa, nghiêm túc dọn dẹp một lượt, còn xức chút nước hoa – hắn là người thô kệch, thường quên chuyện này. Hôm nay trên đường về cố ý ghé siêu thị nhỏ, mua một đống đồ ăn vặt. +

Chu Húc có một quan niệm rất mộc mạc: theo đuổi người ta thì phải tặng hoa tặng tiền, trong túi không có thì nhét chút đồ ăn, lỡ Phương Bỉnh Tuyết đói thì sao. Hắn vừa xoa mặt vừa nghĩ đến Phương Bỉnh Tuyết, nghĩ người ta ăn cơm chưa, có đói không, có mệt không, cũng không biết có chuyện gì hắn giúp được không. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ quái dị. +

Người trước đây của Phương Bỉnh Tuyết… theo đuổi em ấy thế nào nhỉ? +

Không được, Chu Húc không thể nghĩ tiếp nữa. +

Hắn căng mặt, hoạt động cánh tay một chút, cảm thấy hơi ngứa ngáy. +

Ngứa ngáy thì cúi đầu nhìn tay phải mình, chỗ hổ khẩu vẫn còn vòng dấu răng, khá rõ ràng. +

Nhịn hồi lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho Phương Bỉnh Tuyết, ấn bàn phím hồi lâu, lại xóa đi xóa lại, cuối cùng chỉ để lại ba chữ: “Làm gì đấy” +

Suy nghĩ một lúc, thêm mặt cười, thành: “Làm gì đấy :)” +

Đây còn là do một người bạn từng gợi ý, bảo theo đuổi người ta thì trò chuyện phải thú vị, dùng nhiều từ ngữ dễ thương, đừng hung dữ. +

Chu Húc cảm thấy cái mặt cười này rất sinh động, rất tinh nghịch. +

Phương Bỉnh Tuyết nhìn thấy tin nhắn lúc vừa ngồi vào xe. Hai đêm liền không ngủ, lúc này ngoại trừ ngón tay hơi tê ra, cả người rất tỉnh táo, bình tĩnh. +

Anh nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi sáng. +

Còn tin nhắn của Chu Húc là gửi từ mười hai tiếng trước. +

Tối hôm kia anh đột ngột nhận thông báo: trên tỉnh xảy ra một vụ án mạng, thủ pháp gây án trùng khớp cao độ với hai vụ án treo chưa phá được ở địa phương. Cấp trên yêu cầu lập tức gộp án điều tra. Đồng thời dấu vết của nghi phạm đã được phát hiện, rất có khả năng đang lẩn trốn dọc các nhà nghỉ nhỏ ven quốc lộ, cách huyện Lệ Xuyên rất gần, cần lập tức rà soát. +

Tiểu Lý cùng vài người khác ôm hồ sơ lao thẳng lên tỉnh lỵ, đối chiếu ảnh và vật chứng. Số cảnh lực còn lại theo chỉ thị, khoanh vùng tuyến đường, cục trưởng trực tiếp dẫn đội, triển khai trinh sát cường độ cao. +

Điều kiện kỹ thuật hạn chế, đa số nhà nghỉ mục tiêu vẫn dùng sổ đăng ký giấy, tồn tại tình trạng ghi hộ và ghi mơ hồ rất nhiều, lỗ hổng quản lý nhiều như cái sàng. Nhưng may mắn là sau những ngày đêm không ngủ nghỉ chiến đấu, cuối cùng đã khóa được tung tích của nghi phạm. +

…Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa mắt. +

Đối mặt với công việc, sự chuyên nghiệp và bình tĩnh của anh là khắc vào xương tủy. Đây không phải thiên phú, mà là ký ức cơ bắp được rèn luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần. Ghế phụ có chai nước khoáng, Phương Bỉnh Tuyết cầm lên, vặn nắp, chậm rãi uống một lúc. +

Anh lái xe đến, trước tiên đưa Mã Duệ và hai cảnh sát khác về nhà. Mọi người đều mệt lử, ngáp liên tục, nhưng tinh thần lại rất phấn khích, mắt đầy tơ máu, kích động không thôi, bảo cuối cùng cũng tóm được thằng khốn kia rồi. +

Đợi đến khi trong xe chỉ còn lại mình Phương Bỉnh Tuyết, anh xuống xe, dùng phần nước khoáng còn lại rửa mặt. Đã là ngày cuối cùng của tháng Năm, trời sáng sớm. Phương Bỉnh Tuyết tựa vào cửa xe, nheo mắt nhìn mặt trời mọc. +

Đọc bao năm sách, lúc này toàn chẳng dùng được. Đại não anh hơi chậm chạp, như bị nhồi đầy cát của hành lang Hà Tây, chỉ nhớ ra một câu thơ từng học thuộc. +

Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. +

Năm xưa chẳng cảm nhận gì, giờ đây câu thơ cổ ấy hiện lên trước mắt anh vô cùng hùng vĩ, chẳng có tính từ nào, cũng tìm không ra biện pháp tu từ phù hợp. Thậm chí câu thơ viết về hoàng hôn, còn Phương Bỉnh Tuyết đang nhìn bình minh, nhưng anh lại cảm thấy vừa khít. +

Mặt trời đỏ vừa nhô lên, im lặng mà trang nghiêm. +

Phương Bỉnh Tuyết rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Húc: “Chuẩn bị ăn sáng đây.” +

Qua lâu thế mới trả lời, hơi thiếu nghĩa khí. Đổi lại người hay để ý có lẽ sẽ nghĩ đây là cố tình treo, hay không muốn để ý. Phương Bỉnh Tuyết quá mệt, chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn ăn miếng cơm nóng rồi về ngủ, buồn ngủ đến mức chẳng muốn tắm nữa. +

Vài giây sau, điện thoại rung một cái. +

Chu Húc trả lời rất nhanh: “Tôi cũng chuẩn bị ăn đây, đi cùng không?” +

Bây giờ còn chưa đến sáu giờ, trấn nhỏ Tây Bắc này chưa tỉnh giấc, thỉnh thoảng mới có vài con chim sẻ nhảy trên ngọn cây, nghển đầu nghển cổ nhìn khói trắng bay ra từ quán ăn sáng. Phương Bỉnh Tuyết thật sự mệt mỏi, đánh chữ chậm, lời từ chối chưa gửi đi đã nhận được tin nhắn thứ hai, thứ ba của Chu Húc. +

“Muốn ăn gì, mì bò, trà dầu, hay khoai tây trộn?” +

“Em nói đi, tôi đi mua.” +

Tin thứ tư theo sau: “Bánh trứng rán cũng được, tôi làm.” +

Dù không nói thẳng, nhưng ý của Chu Húc quá rõ ràng, bắt đầu dồn sức lên người Phương Bỉnh Tuyết rồi. +

Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút mới trả lời: “Không cần đâu, tôi tự ăn chút là được.” +

Thật ra anh khá thèm cái bánh trứng rán ấy, nhưng nói sao nhỉ, quan hệ hai người lúc này hơi khó xử, không được tự nhiên lắm. Hơn nữa Phương Bỉnh Tuyết đã thức trắng hai đêm, tàn tạ lắm, chắc chắn không đẹp đẽ gì. +

Lần này Chu Húc trả lời chậm hơn một chút: “Ừm, vậy em ăn trước đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Ừ.” +

Một lúc sau, Chu Húc lại gửi một tin nữa, nội dung tương tự vừa rồi, nhưng Phương Bỉnh Tuyết im lặng, ngẩn ngơ chẳng phản ứng nổi ý Chu Húc là gì. Nếu phải hình dung thì có chút khó hiểu, có chút âm dương quái khí. +

Vì lần này Chu Húc thêm một biểu tượng… +

Ừm, em ăn từ từ nhé 🙂 +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Anh Húc: Tinh nghịch chưa, dễ thương chưa nè! +

Capu có lời muốn nói: Đừng cua trai như anh Húc, dễ bị block =))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)