Chương 31

Giang Tùy Chu không nhận ra phản ứng của Hoắc Vô Cữu, chỉ cảm thấy cái chân dưới tay mình lạnh ngắt. +
Hắn thử vừa xoa vừa bóp, cơ bắp của y cứng đờ, phải cố sức lắm mới bóp được, nhưng mà hình như nhờ hành động của hắn nên cũng ấm lên được một chút. +
Mắt Giang Tùy Chu sáng rực lên. +
“Thế này có đỡ hơn không?” Hắn ngẩng đầu hỏi Hoắc Vô Cữu. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu lạnh mặt ngồi ở đó, không nói gì. +
… Là đỡ hay không? +
Giang Tùy Chu bỗng không biết nên làm gì, lại xoa nhẹ Hoắc Vô Cữu vài cái. +
Ngay sau đó, một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay của hắn, kéo thẳng ra khỏi chăn. +
Giang Tùy Chu giật mình, chỉ thấy đôi mắt đen láy, lạnh lùng của y đang nhìn vào hắn. +
“Đừng lộn xộn!” Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +
Giang Tùy Chu hoảng hốt vội vàng rụt tay lại. +
Chỉ … Chỉ mới xoa chân của y vài cái thôi, sao đã giận rồi? +
Một lúc lâu sau Giang Tùy Chu mới tỉnh táo lại được. +
Quên mất … chân y bây giờ vẫn còn tàn tật, hẳn là không thích bị người khác sờ vào, mà hắn mới vừa giật râu hùm rồi. +
Giang Tùy Chu luống cuống. +
Giang Tùy Chu đang bận tự trách nên không để ý thấy Hoắc Vô Cữu trên giường cố gắng chống người ngồi dậy, hơi nghiêng đầu sang. +
Bên cạnh, Mạnh Tiềm Sơn đã dẫn một đám thị nữ đi lấy túi chườm nóng đến cho Hoắc Vô Cữu, nhét vào cạnh chân y rồi vội vàng lui ra. +
Giang Tùy Chu cũng đứng dậy. +
“… Xin lỗi.” Hắn ngừng một lát, nói tiếp: “Lúc nãy ta không cố ý chạm vào chân ngươi.” +
Hoắc Vô Cữu trên giường nghe thế thì hé môi như định nói gì đó. +
Một lát sau y mới rũ mắt, nói khẽ: “Không sao, ngủ đi.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, thở phào. +
Tuy giọng điệu vẫn cứng đờ … nhưng mà hẳn là không định so đo chuyện này nữa, đúng không? +
Hắn không sợ người khác giận mình, hắn chỉ sợ vị tổ tông này thôi. Dù sao thì không giống như người khác, vị này mà nóng giận là cái mạng của hắn sẽ nguy nan đấy. +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu đang định quay về giường mình bỗng quay lại: “Cái ghế này ở gần cửa sổ quá, ngươi lên giường ngủ đi.” +
Hoắc Vô Cữu nghe nhưng vẫn nhắm mắt lại, không đáp. +
Ý là không muốn đổi. +
Dù Giang Tùy Chu vẫn thấy lo lắng nhưng hắn không thể tự chuyển y về giường nằm được. Nhìn chăn đệm trên người y rất dày, chắc là cũng sẽ có một chút tác dụng, Giang Tùy Chu không lo thêm nữa. +
Hắn về giường, cởi áo ngoài, chui lại vào chăn. +
Trước khi nhắm mắt còn không quên nhắc nhở Hoắc Vô Cữu: “Nếu đau lại thì phải gọi ta.” +
Hoắc Vô Cữu không lên tiếng. +
Giang Tùy Chu đã quen với việc tự nói tự trả lời với cái tên đầu gỗ này rồi, nhắm mắt. +
Mà Hoắc Vô Cữu bên kia không nhúc nhích một chút nào. +
Mãi cho đến khi tiếng hít thở trên giường dần bình lặng, đoán rằng người nọ đã ngủ rồi, lúc này Hoắc Vô Cữu mới đưa tay nhấc mấy cái chăn trên chân mình ra, tiện thể còn kéo hết mấy cái túi nước nóng hầm hập kia ra ngoài. +
Vừa dày vừa nặng, còn nhét mấy thứ nóng như cái lò than vào, cứ như định nướng chân y không bằng. +
Quả nhiên là việc làm của tên ngốc Mạnh Tiềm Sơn đó. +
Hoắc Vô Cữu không muốn thừa nhận rằng cái lớp chăn đệm vừa dày vừa nặng và một đống túi nước nóng này cũng có một chút tác dụng, nhưng vẫn không bằng hai bàn tay vừa nãy ngốc nghếch xoa bóp chân y vài cái. +
Nhưng cảm giác mà bàn tay nọ mang đến rất phức tạp, ngoài ấm áp ra còn một thứ gì đó khác nữa, khiến y luống cuống muốn tránh ra khỏi nó. +
Bởi thế nên mới làm Tĩnh Vương sợ. +
Hoắc Vô Cữu khó chịu vứt mấy túi nước ra ngoài. +
Mãi cho đến khi y động vào một thứ lông xù xù. +
Lúc nãy Giang Tùy Chu nhét cái này vào. +
Y sững lại, buông tha cho con thỏ nhỏ kia, đắp chăn lại, mặc kệ cho thứ nho nhỏ này rúc vào bên chân y, mềm mại truyền chút hơi ấm cho y. +
Mà hình như vẫn thiếu gì đó. +
Một lát sau, Hoắc Vô Cữu thử thò tay vào trong chăn, xoa lên đùi, lên chân mình vài cái. +
… Không có tác dụng gì cả. 1



Ảnh mê