Skip to main content

Chương 31: Móng vuốt lông xù

dathaiPiter

“Aaaaaa—” +

Đường Thiếu Không quên béng mất đây là game kinh dị, còn cố chấp với cái gì mà “lừa đảo”, nên bây giờ chỉ biết kêu la thảm thiết. +

“Hahahaha—” +

Tống Phi Vũ biết những lúc như này không nên cười, nhưng vẫn cười quên giời đất, “Đường Thiếu Không! Em cũng có cái ngày này sao! Không phải em thông minh lắm sao! Hahaha! Sao em ngốc thế chứ!” +

“Mau lấy ra! Lấy nó ra!” +

Đường Thiếu Không vung tay trái vung tay phải, nhưng mái tóc của bình hoa cô nương đã quấn chặt cánh tay cậu, vùng vẫy thế nào cũng không thoát, thậm chí còn tự quật cái đầu vào mặt mình. +

“Aaaa! Tống Phi Vũ!” +

Đường Thiếu Không sợ điên người, vung tay thẳng vào mặt Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ đang cười há mồm, tức khắc ăn trọn một đống tóc của bình hoa cô nương, lần này đến lượt Tống Phi Vũ kêu la oai oái. 1

Tấm rèm đỏ lại buông xuống, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy rèm cứ động đậy liên tục, còn vọng ra đủ loại tiếng kêu, như là đang tiến hành vận động kịch liệt gì đó. +

Tần Hoan mặt không cảm xúc: “Chúng nó đang làm gì vậy?” +

Tấn Hải rất hiểu tình hình: “Phi lễ chớ nhìn, chúng ta đừng làm phiền bọn họ.” +

Ngụy Đa quay sang Sở Đông: “Để họ chơi trước đi, mình làm nhiệm vụ tiếp theo nha?” +

Sở Đông mặt đầy phức tạp gật đầu, dẫn ba người họ đi tiếp, trong lòng không ngừng tự hỏi: Con game này rốt cuộc bị lỗi cái gì mà lại thành ra như này? +

Năm phút sau, bục trưng bày bình hoa cô nương đổ ầm xuống, Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ thở hổn hển bò ra từ đống vải đỏ. +

Bình hoa cô tương tuy nhìn thì sốc thật, nhưng chiêu thức chẳng có sát thương gì. Hai người vất vả lắm mới nhét được cái đầu lại vào bình, ngoài mấy vết đỏ trên tay vì bị tóc quấn ra thì chỉ còn mấy dấu son trên mặt Đường Thiếu Không. +

Tống Phi Vũ nhìn mặt Đường Thiếu Không lem luốc như mèo con, hắn cười cười đưa tay lau, lau thành hai bên ria mép mèo. +

Đường Thiếu Không còn chưa biết hắn đang chơi trò gì, ngoan ngoãn ngẩng mặt cho hắn lau. +

Tống Phi Vũ lau xong hài lòng ngắm nghía, nói: “À đúng rồi, em thua rồi đấy, thế em rảnh lúc nào? Anh dẫn em lên máy bay mình trải nghiệm tí trên không trung.” +

“Em thua lúc nào?” Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc, đứng dậy với khuôn mặt đầy ria mèo, “Quảng cáo ghi là cô gái lớn lên trong bình hoa, nhưng mà thực ra cổ có cơ thể đâu, không giống quảng cáo, cho nên anh vẫn thua.” +

Cậu nói rất nghiêm túc, nhưng Tống Phi Vũ mải ngắm nhìn khuôn mặt cậu đến mức rung động, lập tức gật đầu: “Được được được, anh thua, em xử lí thế nào cũng được. Mau lên nào, em muốn xử lí anh thế nào? Anh phối hợp theo em hết!” +

“Anh…” Đường Thiếu Không nheo đôi mắt mèo hơi xếch lại, nghĩ xem phải xử cái tên chó chết này như thế nào. Nghĩ một lúc, cuối cùng cậu nói: “Vậy sau này em nói gì anh cũng phải nghe lời.” +

“Được được được.” Tống Phi Vũ gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ vốn dĩ anh vẫn luôn nghe em rồi mà, cục cưng nhỏ này sao lại ra cái lệnh ngốc đến mức dễ thương như thế chứ? +

Đường Thiếu Không hài lòng, ôm vẻ mặt cao quý lạnh lùng đi tìm đồng đội, Tống Phi Vũ chân chó chạy theo sau xách balo cho cậu. +

Mấy người kia đang đứng trước một cái thùng lớn, thấy bọn họ cuối cùng cũng tới, vốn định trêu chọc vài cậu, nhưng vừa thấy vết son hình ria mèo trên mặt Đường Thiếu Không, họ đều ngẩn ra, rồi không nhịn được mà cười trộm. +

“Cười cái gì?” Đường Thiếu Không nhận ra có gì đó không đúng. +

“Không có gì!” Tần Hoan xua xua tay cười, không nhịn nổi mà vùi mặt vào cánh tay Tấn Hải. +

“Rốt cuộc là cười cái gì? Đa Đa?” Đường Thiếu Không quay sang Ngụy Đa. +

Ngụy Đa vừa cười vừa lắc đầu, chỉ sang Sở Đông: “Không cười mà! Em không cười! Anh nhìn đi Sở Đông cũng không cười mà!” +

Sở Đông lúc này vẫn đang mải suy nghĩ cái game này bị lỗi gì, đương nhiên không cười nổi. Những theo thiết lập, anh ta nghe câu đó xong liền nở nụ cười ôn hòa: “Các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Ở đây có hoạt động rút thăm, vừa rồi chúng tôi đã nộp phiếu giúp hai người rồi, đây, giữ cuống thăm này.” +

Nói xong anh ta đưa cho hai người hai tờ giấy, Đường Thiếu Không tạm thời bị phân tâm, tò mò nhìn thùng rút thăm. +

“Có thưởng gì?” +

“Không biết nữa, nghe bảo giải nhất to lắm.” +

Đường Thiếu Không gật đầu, nhét phần cuống thăm vào túi. Cậu liếc nhìn một người một cái, lần này không thấy họ cười nữa, nhưng trên mặt vẫn còn nét hớn hở. Cậu lại quay đầu nhìn Tống Phi Vũ, thấy hắn cũng y hệt vậy, lập tức giơ tay cào hắn một cái. +

“Á! Làm gì thế!” +

“Không biết, dù sao cũng chắc chắn là anh giở trò quỷ.” +

Triển lãm động vật này vừa có phần trưng bày vừa có cả hoạt động, họ đã xem xong phần trưng bày, chuẩn bị sang phần tiếp theo. +

Sở Đông dẫn họ đến một khu vực khác, họ thấy trước mặt là một hàng rào thấp, rào thành hình tròn, giống như khu vực triển lãm động vật nhỏ trong sở thú. +

Phía sau hàng rào có NPC nhân viên đang đứng, NPC nở nụ cười cứng nhắc quái dị với bọn họ: “Hoan nghênh đến khu động vật dễ thương, đây là những loài động vật dễ thương nhất trong triển lãm, lát nữa mọi người có thể đến gần chơi đùa với chúng.” +

NPC vừa dứt lời, từ cái lều phía sau hàng rào vang lên tiếng kêu kỳ quái, rồi họ thấy một NPC trông giống người huấn luyện thú tay cầm dây xích bước ra từ lều, trên dây xích buộc một sinh vật bốn chân. +

Sinh vật bị xích cổ, bốn chân quỳ sát đất, tư thế đi lại kỳ quặc. Lông trên người nó thưa thớt, có một cái đuôi rất dài, trên da còn có lốm đốm. +

“Đây là báo đốm dễ thương của chúng tôi.” NPC nhân viên nói. +

Tất cả mọi người đều cứng đờ, im lặng nhìn cái thứ được gọi là “báo đốm”, “báo đốm” cũng quay đầu nhìn bọn họ. +

Đó là một khuôn mặt đàn ông trung niên, nhưng có cái mũi rất to, cái miệng đen xì, trên mặt còn có hoa văn kỳ lạ. Người đàn ông há miệng, phát ra tiếng “a a” quái dị. +

Dễ thương chỗ quỷ nào? Mọi người kinh hãi, cảm giác da đầu tê dại khi thấy người rắn lại ùa tới. +

Tiếp theo người huấn luyện thú lại dẫn ra động vật mới, lại là một sinh vật hình người, nhưng lần này đi bằng hai chân. Sinh vật hình người hai tay buông thõng, toàn thân mọc lông đen dài thưa thớt, thấy họ thì gãi đầu, lộ ra khuôn mặt vừa giống người vừa méo mó. +

“Đây là khỉ đột thông minh và dễ thương nhất của chúng tôi.” +

“Còn cả con rắn nổi tiếng nhất đây!” +

Từ trong lều, một sinh vật dài thượt “bò” ra, đó chính là con “người rắn” không có tứ chi lúc trước. Người rắn dùng thân thể bị kéo dài khó nhọc bò trên mặt đất bẩn thỉu, lết đến trước mặt họ. +

Mọi người cùng lùi một bước, Đường Thiếu Không trốn ra sau lưng Tống Phi Vũ. +

Sau đó, người huấn luyện thú lần lượt dẫn ra rất nhiều động vật “dễ thương” khác: ngựa, hổ, bò, lợn, thậm chí cả một con voi. Mọi người nhìn thân thể người khổng lồ béo phì dị dạng bò ra bằng tứ chi, giá trị tinh thần vốn đã bay gần hết lại tụt dốc không phanh. +

Cuối cùng, người huấn luyện thú dẫn ra một con “mèo”. Đã xem quá nhiều động vật hình người quái dị, con mèo này không còn gây sốc nữa, nhưng nhìn làn da nửa thối rữa lộ ra giữa lớp lông thưa thớt, cùng khuôn mặt vừa giống người vừa giống mèo kia, họ vẫn thấy khó chịu. +

Tống Phi Vũ liếc nhìn Đường Thiếu Không phía sau đang nhắm tịt mắt không dám nhìn kỹ, thầm nghĩ đây mới là mèo con thực sự này! +

Toàn bộ động vật đều đã lên sân khấu, trong hàng rào nhỏ chật kín đủ loại động vật, đủ thứ tiếng kêu kỳ quái, mùi hôi thối tràn ngập không gian. +

Nhân viên mở cửa hàng rào, nói với mọi người: “Mọi người mau vào chơi với các bé nào.” +

Không một ai muốn vào, nhưng vẫn phải căng da đầu nghe theo nhiệm vụ. +

Giây phút họ bước vào, tất cả động vật lập tức náo loạn, dường như rất phấn khích, con nào cũng muốn nhào lên người họ. Chỉ trong chốc lát, tiếng động vật kéo cùng tiếng xích sắt bị kéo vang lên, khiến họ hoảng loạn tránh né. +

Đường Thiếu Không trốn sau lưng Tống Phi Vũ, Tấn Hải trốn sau Tần Hoan, Ngụy Đa trốn… không biết trốn đầu, chân còn bị con báo đốm dễ thương cào một phát. +

“Á!” Ngụy Đa không còn cách nào, đành trốn sau lưng Sở Đông. +

“Xem ra các bé rất thích mọi người đó, nhiệt tình vậy cơ mà!” Nhân viên nói, “Mau lên nào, chơi với chúng nào!” +

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Đường Thiếu Không chịu hết nổi, hỏi: “Làm thế nào mới được đóng dấu hả? Nói thẳng đi.” +

“Chỉ cần hoàn thành vài hoạt động nhỏ là được.” Nhân viên cứng nhắc cười. +

“Hoạt động gì?” +

“Biểu diễn bắt chước.” +

Nhiệm vụ lần này là hoàn thành “biểu diễn bắt chước”, nói đơn giản thì mọi người rút thăm một con vật để bắt chước, chỉ cần nhân viên thấy giống là hoàn thành. +

Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế? Chỉ nhìn mấy con vật này đã nổi da gà rồi, còn phải bắt chước động tác của chúng nữa… +

Ngụy Đa lên đầu tiên, lập tức trúng giải lớn: người rắn. +

“Em không muốn…” Ngụy Đa run lẩy bẩy, có chết cũng không muốn tiến lên, vất vả lắm mới miễn cưỡng bước lên được, nằm bò xuống đất. +

Nhân viên nói: “Bắt chước đi nào! Nhìn rắn kìa!” +

Người rắn nằm ngay bên cạnh Ngụy Đa, không ngừng vặn vẹo thân thể. Ngụy Đa miễn cưỡng vặn vẹo một cái, nhân viên lại bảo bắt chước nó thè lưỡi, cậu nhóc đành thè lưỡi ra. +

“Ánh mắt nữa! Ánh mắt phải giống!” +

Ngụy Đa nằm dưới đất, tứ chi khép lại vặn vẹo thân thể, đồng thời thè lưỡi ra, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, thế mà lại có vài phần giống người rắn thật. +

Hình ảnh đó đáng lẽ phải rất buồn cười, nhưng lúc này lại chỉ khiến người ta cảm thấy quái dị cực độ, như thể Ngụy Đa đã phần nào đó biến thành con rắn đó. +

Cuối cùng nhân viên vỗ tay, báo Ngụy Đa đã qua ải. +

Tấn Hải vội chạy tới đỡ Ngụy Đa dậy, Ngụy Đa đã thất thần hoàn toàn, ngây ngốc không nói nên lời. +

Tấn Hải và Tần Hoan lần lượt rút trúng khỉ đột và báo đốm, cả hai đều bị yêu cầu học tư thế đi lại và tiếng kêu của động vật. “Khỉ đột” và “báo đốm” bản gốc vốn có tứ chi người nhưng lại cố bắt chước động vật, trông cực kỳ quái dị. Hai người họ học theo, giá trị tinh thần tụt thê thảm, lúc kết thúc họ đều ngồi phịch xuống đất không nói nổi câu nào. +

Tống Phi Vũ rút thăm trúng con chó, Tống Phi Vũ vốn dĩ đã là chó, học làm chó dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ là nhân viên đã mang ra một bát thức ăn cho chó bảo hắn ăn, hắn liền nổi giận cắn nhân viên một phát, hiện trường hỗn loạn cực độ. +

Cuối cùng, đến lượt Đường Thiếu Không. +

Đường Thiếu Không rút trúng mèo. +

Ánh đèn ở bãi đỗ xe ngầm mờ tối, chớp nháy liên tục. Đường Thiếu Không mang khuôn mặt lấm lem như mèo, căng thẳng bước tới gần “con mèo” kia. +

Con mèo nằm dưới đất, đang lười biếng liếm cái móng vuốt thối rữa đã rụng trụi lông, cái đuôi cụt một đoạn của nó vỗ vỗ xuống mặt sàn chống trượt đầy bụi bặm. +

Đường Thiếu Không học theo nó nằm sấp xuống đất, chạm vào mặt sàn đầy bụi khiến cậu khó chịu rùng mình, nhưng vẫn nằm xuống. +

“Phải liếm tay đó!” Nhân viên nhắc nhở. +

Đường Thiếu Không giơ tay lên, hơi thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm mu bàn tay của mình. Cậu bất an nhìn Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ không biết tại sao lại tự nhiên đỏ mặt, nhưng vẫn gào lên với cậu: “Liếm thêm cái nữa!” +

Cậu lại liếm thêm lần nữa. Lúc này con mèo chợt kêu lên, phát ra âm thanh the thé khàn khàn quái dị. Cậu không biết làm sao để bắt chước cái giọng đó, đành miễn cưỡng “meo” một tiếng dài theo âm điệu đó. +

Con mèo vẫy đuôi đứng dậy, làm động tác nâng mông duỗi người. +

Đường Thiếu Không cũng bò dậy, cậu không có đuôi để vẫy, đành xoay một một cái, rồi quỳ hai chân, đưa hai tay về phía trước, bắt chước động tác duỗi người của mèo. Vừa duỗi cậu vừa lén nhìn Tống Phi Vũ, hắn không cười, chỉ chăm chú nhìn cậu, nhìn đến mức cậu phát ngượng, bèn giơ móng vuốt về phía hắn làm động tác cào cào, ý bảo hắn đừng có phá! +

“Được rồi.” Nhân viên ra lệnh một tiếng, Đường Thiếu Không thở phào, cuối cùng cũng xong. +

Cậu vừa định đứng dậy, nhưng đột nhiên một bóng trắng lướt qua trước mắt, cậu còn chưa kịp nhìn rõ đó là cái gì, đã nghe thấy tiếng động vật náo loạn. Tiếng động vật ầm ĩ, ngay cả con “mèo” bên cạnh cậu cũng nhảy dựng lên, lao về phía bóng trắng kia. +

Đó là một con chuột bạch, con chuột bạch dùng để nuôi rắn đã xổng mất một con, xông vào đám đông gây hỗn loạn. Tất cả động vật đều muốn bắt con chuột bạch đó. +

Những người đã hoàn thành nhiệm vụ bắt chước đã lui ra khỏi hàng rào, chỉ còn mình Đường Thiếu Không ở bên trong. Cậu vội vàng muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp động đậy, cậu đã bị con mèo nhảy lên tông thẳng vào người. +

Ánh đèn chớp nháy, đột ngột tối sầm, nhưng ngay lập tức sáng trở lại. +

Người huấn luyện thú cầm roi ra quất động vật, đuổi chúng trở lại lều, tiếng roi vọt vang lên liên hồi. Đường Thiếu Không bị đánh một cái, cũng không bị thương mà chỉ ngã xuống đất. +

Cậu vội vã muốn bò dậy, muốn quay trở lại với Tống Phi Vũ. Nhưng khi cậu nhấc tay lên chống sàn, cậu lại phát hiện ra một chuyện kinh hoàng— +

Thứ cậu vừa chìa ra không phải tay, mà là một cái móng vuốt xù lông! +

Cậu tức thời muốn gọi Tống Phi Vũ, nhưng vừa hé miệng, lại phát ra một tiếng “meo” non nớt. +

Cậu biến thành mèo rồi. +

– +

Hết chương 31. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)