Skip to main content

Chương 30: Không Phải Sữa Mà Là Máu!

dathaiPiter

Trong sâu trong làng vang lên tiếng người xôn xao, tiếng kêu sợ hãi vang lên lên không dứt, xem chừng ở những căn nhà đá khác cũng đồng thời xảy ra chuyện tương tự. +

Cũng giống Vương Tiến, gần như tất cả những người sống sót sau khi hoảng loạn đều phản ứng đầu tiên là chạy đến nhà Hưu Tư tìm Chu Kỳ. +

Chu Kỳ lấy làm khó hiểu, sao hễ có chuyện gì xảy ra là tất cả đều chạy đến tìm hắn vậy? +

Nhậm Tư Miểu đã phân tích chuyện này một cách sâu sắc. Bước ngoặt chẳng qua là việc hắn và Từ Trì cứu đứa trẻ kia. Trong tình cảnh tuyệt vọng. Trước tình cảnh không có người cầm đầu, hành động ấy vô hình trung đã xác lập địa vị lãnh đạo của hai người trong tập thể, hơn nữa còn là địa vị về mặt tinh thần, thứ càng đáng quý hơn. Còn xét về thực lực, chỉ riêng sức chiến đấu thôi thì Chu Kỳ vốn đã là một tay cừ khôi trong đánh nhau, đương nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị đẩy lên làm người đứng đầu. +

Chu Kỳ quẹt mũi, cười khổ, nói người cứu đứa trẻ là Từ Trì, chứ đâu phải hắn. +

Ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được, trong khoảnh khắc căn nhà đá sụp xuống, thứ hắn nhìn thấy trong mắt rốt cuộc là đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, bất lực trong tã lót, hay một người nào khác, hoặc là cả hai. +

Sau khi trời sáng, Từ Trì bảo Vương Tiến và Hưu Tư tập hợp tất cả những người vượt ải cùng toàn bộ dân bản địa trong làng đến khoảng đất trống trước đài tế lễ để kiểm kê nhân số. +

Lúc điều động mọi người, anh bình tĩnh ung dung, động tác gọn gàng thành thạo, cứ như đã quá quen với việc này, cứ như từ trước đến nay anh vốn luôn đứng ở vị trí ra lệnh. +

Trong quá trình ấy, Chu Kỳ không khỏi nhìn anh thêm mấy lần, đồng thời phát hiện hai ngày nay dường như mình cứ vô thức lén quan sát Từ Kiều Kiều, hơn nữa càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. +

Trên khoảng đất trống có hai hàng người, một hàng là người vượt ải, một hàng là dân bản địa, phân chia rõ ràng. +

Từ Trì gật đầu với Lãnh Tưu. Lãnh Tưu được trao chút quyền đã lập tức xem như thánh chỉ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi giữa hai hàng người, lần lượt quan sát rồi chọn ra từng dân bản địa có ngoại hình gần như giống hệt nhau. +

Đến khi chọn được người thứ mười, cô quay lại, hai tay chống hông, đắc ý nói: “Hết rồi, chỉ có từng này thôi.” +

Chu Kỳ chẳng hiểu cô đang làm gì. +

Nhậm Tư Miểu chống nạng, chỉ đứng bằng một chân, cũng mang vẻ mặt mờ mịt: “Hết cái gì?” +

“Không còn ai khác. Tổng cộng chỉ có từng này người bị chuyển hóa thành dân bản địa.” Lãnh Tưu nói. +

“Em nhìn ra bằng cách nào vậy?” Nhậm Tư Miểu ngạc nhiên, “Trong mắt tôi, bọn họ trông chẳng khác gì anh em sinh đôi cả.” +

Lãnh Tưu tinh nghịch chớp mắt: “Trong mắt em, mỗi người bọn họ đều có đặc điểm riêng mà.” +

“Vậy sao?” Nhậm Tư Miểu bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình. +

Chu Kỳ: “Cái quỷ gì, rõ ràng đều giống nhau.” +

Từ Trì giải thích ngắn gọn: “Do hồi hình thoi trong não cô ấy phát triển rất mạnh, nên khả năng nhận diện khuôn mặt rất tốt.” +

Danh hiệu mù chữ trên đầu Chu Kỳ quả nhiên danh bất hư truyền: “Hồi gì cơ?” +

“Hồi hình thoi, nằm giữa rãnh thái dương dưới và khe bên, ở mặt đáy của vùng vỏ não liên hợp thị giác. Trong y học, người ta thường cho rằng nó phụ trách chức năng nhận diện khuôn mặt.” Nhậm Tư Miểu dù sao cũng là bác sĩ, có lẽ còn là một bác sĩ rất giỏi. Cô chống cằm trầm ngâm một tiếng, “Ừm, một chứng bệnh hiếm gặp.” +

Gặp phải học bá có thể đọc vanh vách kiến thức sách vở, Chu Kỳ chỉ muốn im lặng. Hắn dùng cách của mình để tóm gọn một cách thô bạo: “Được rồi, nói hoa mỹ thế thôi. Tóm lại là một năng lực đặc biệt rất hữu dụng chứ gì.” +

Nghe vậy, Lãnh Tưu lập tức quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm hắn. +

Chu Kỳ mặt dày nhướng mày: “Nhìn anh như vậy làm gì? Anh Kỳ đẹp trai lắm đúng không?” +

Lãnh Tưu hừ một tiếng rồi quay đầu đi. +

Từ Trì bật cười, đưa tay xoa đầu cô. Anh biết Lãnh Tưu đang nghĩ gì: một người thường xuyên nói năng chẳng ra gì như Chu Kỳ, sau khi biết căn bệnh kỳ lạ của cô không những không nhân cơ hội chế giễu, mà còn an ủi cô rằng đây là một năng lực đặc biệt, một năng lực đặc biệt rất hữu dụng. Chút dịu dàng khác biệt ấy không khỏi khiến những quan niệm vốn có trong cô bị đảo lộn. +

Thật ra không lâu sau, cô sẽ còn phát hiện, Chu Kỳ luôn có thể vô tình làm mới nhận thức của người khác về hắn. +

Từ Trì khá tự tin về điểm này. +

“Mười người à.” Chu Kỳ bẻ ngón tay, chợt nghĩ đến điều gì đó, “Khoan, trong trận hỗn chiến hôm qua, có bao nhiêu dân bản địa tử trận?” +

“Không nhiều không ít.” Từ Trì trả lời, “Vừa đúng mười người.” +

“Nói cách khác…” Trong đầu Chu Kỳ hiện lên một suy đoán chẳng lành, “Dân bản địa chết bao nhiêu người thì bên chúng ta sẽ có bấy nhiêu người bị chuyển hóa để lấp chỗ trống? Như vậy, từ đầu đến cuối, từ lúc chúng ta đặt chân vào ngôi làng này cho đến khi rời đi, số lượng dân bản địa xét theo một nghĩa nào đó sẽ luôn được duy trì không đổi?” +

Từ Trì gật đầu: “E là vậy.” +

“Vậy những người bị chuyển hóa thành dân bản địa thì sao? Hiện giờ họ đang ở trạng thái gì? Còn sống? Hay đã chết?” +

“Còn phải xem anh định nghĩa ‘sống’ thế nào.” Từ Trì nhìn những người bị chuyển hóa, ánh mắt trống rỗng mờ mịt chẳng khác gì xác sống, “Có học giả cho rằng, khi anh mất đi toàn bộ ký ức, thậm chí cả nhân cách, thì con người anh có thể được xem là đã chết về mặt xã hội.” +

Giọng anh không lớn, nhưng giữa tiếng gió núi gào thét, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Một cơn lạnh đồng loạt dâng lên từ lòng bàn chân. +

Thực tế, chuyện này còn thảm hơn cả cái chết về mặt xã hội. Những người bị chuyển hóa mất đi ký ức, mất đi nhân cách, lại còn bị cưỡng ép gán cho một thân phận hoàn toàn mới. Từ nay về sau, họ buộc phải sống với tư cách NPC trên hòn đảo nghiêng quỷ dị này, ngày ngày chịu sự thống trị khủng khiếp của những con bướm đêm dị hình, đồng thời còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi rằng mực nước biển đang không ngừng dâng lên và rồi sẽ nhấn chìm mình. +

Nói khó nghe một chút, chẳng bằng chết đi cho xong. +

“Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết người được chọn để chuyển hóa là ngẫu nhiên xuất hiện trong số chúng ta, hay phải thỏa mãn điều kiện nào đó.” Từ Trì vẫn bình tĩnh như thường, “Cho nên cách tốt nhất để ngăn chặn chuyển hóa là cố hết sức đảm bảo không để bất kỳ dân bản địa nào chết.” +

Anh vừa nói xong, mọi người lần lượt lắc đầu, tỏ vẻ chuyện này quá khó. Sức chiến đấu của bướm đêm dị hình kinh người, về cơ bản cứ mỗi đợt kéo đến là phải chết cả một đám người, muốn toàn thân rút lui gần như không thực tế. +

“Chúng cũng có nhược điểm.” Chu Kỳ nói, “Có ai nghĩ thử xem tại sao hôm qua vừa mưa một cái là đám bướm lập tức rút lui không?” +

Trong tuyệt cảnh, mọi người nhìn thấy một tia hy vọng: “Chẳng lẽ chúng sợ mưa?” +

“Không chỉ mưa, tôi nghĩ chúng sợ nước.” Chu Kỳ đã nghiền ngẫm chuyện này suốt cả đêm, lúc này mới nói ra kết quả mà mình suy nghĩ được, “Cánh của chúng vừa dài vừa lớn, trọng lượng vượt xa thân mình, hơn nữa trên cánh còn dính một lớp bột dạng sợi. Những thứ bột này vừa gặp nước sẽ kết thành một cục chắc nịch, chẳng khác nào ném bông vào nước. Cánh hút đầy nước thì nặng đến mức chết đi được, còn bay nổi sao? Chỉ cần mấy con quái vật này không bay được thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều. Chúng ta có thể nhân lúc trời mưa, phát động tập kích bất ngờ.” +

“Tập kích bất ngờ?” Có người cao giọng chất vấn ngay tại chỗ, vẻ mặt không dám tin, “Sao nào, các người còn định chủ động tìm đến tận cửa đánh nhau à?” +

“À, không thì sao?” Chu Kỳ nở nụ cười lưu manh đặc trưng, nheo mắt, “Hay là anh muốn ở lại đây, chờ mười ngày nữa bị nước biển nhấn chìm?” +

Người kia liên tục lắc đầu: “Tôi chỉ, chỉ cảm thấy…” +

“Mạo hiểm?” Chu Kỳ thay anh ta nói nốt. +

Người kia vội vàng gật đầu. +

“Muốn thắng thì phải tìm thắng lợi trong hiểm nguy chứ, anh bạn.” Chu Kỳ bĩu môi, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, “Cứ ngồi chờ thì thứ chờ được không phải viện quân đến muộn, mà là kẻ địch hung hãn hơn. Huống hồ chúng ta căn bản chẳng có viện trợ bên ngoài nào để trông chờ. Cơ hội nằm trong tay mình, đạo lý cũ rích này tôi nghĩ các anh đều hiểu. Chủ động tấn công mới là đường sống, đừng hèn nhát nằm đây chờ chết.” +

Lời này có sức kích động rất mạnh, cực kỳ thích hợp để cổ vũ lòng người. +

Người kia há miệng rồi lại khép lại, dường như đã bị thuyết phục. +

“Chúng ta phải tranh thủ thời gian di chuyển lên phía cao.” Từ Trì ngước mắt nhìn mặt trời đang tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, cử động những ngón tay đã đông cứng, “Nơi này đã bị lộ. Nếu không đi, đám côn trùng dị hình sẽ nhanh chóng phát động đợt tấn công thứ hai.” +

Nói là làm. +

Buổi chiều, mọi người thu xếp ổn thỏa, dưới sự dẫn dắt của Hưu Tư rời khỏi làng, tiến về phía địa hình cao hơn. Trước khi lên đường, họ đặc biệt chọn con đường nhỏ men theo lòng sông quanh co đi lên. Như vậy, nếu chẳng may trực diện gặp bướm đêm dị hình, họ có thể cùng nhau nhảy xuống sông, lặn xuống nước, miễn cưỡng cũng xem như một cách tự bảo vệ. +

Buổi sáng đã kiểm kê nhân số. Tính cả đứa trẻ sơ sinh mới chào đời còn nằm trong tã lót, đoàn người tổng cộng có ba mươi chín người, trong đó có hai mươi lăm dân bản địa. Con số này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Còn người vượt ải chỉ còn lại mười bốn người, về sau có thể sẽ ngày càng ít hơn. +

Gần bằng quân số của một trung đội, hành động như vậy khó tránh khỏi mục tiêu quá lớn. Từ Trì chia họ thành sáu nhóm, mỗi nhóm sáu người, trước sau cách đều nhau mà di chuyển. Người dẫn đầu và người đi cuối đều là người vượt ải, còn dân bản địa được sắp xếp ở giữa để được bảo vệ trọng điểm. Bốn người Chu Kỳ đi đầu, cứ mỗi năm trăm mét lại để lại ký hiệu, báo hiệu phía trước an toàn. +

Chu Kỳ không có bất kỳ ý kiến gì về hàng loạt sắp xếp này, nhưng có một chuyện hắn không hiểu —- +

“Tại sao đứa nhỏ này nhất định phải buộc trên người tôi?” Chu đại ca chỉ đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong chiếc túi vải trước ngực. Tuy giọng hắn rất nhỏ, nhưng vẫn chẳng giấu được bản tính nóng nảy. Hắn ấn vào huyệt thái dương đang nổi gân xanh, phát ra câu hỏi từ tận đáy lòng: “Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai? Có thể tìm một đồng chí nữ nào có sữa tiếp nhận nó không?” +

“Trong làng không có phụ nữ nào đang cho con bú, thằng bé chỉ có thể uống sữa dê.” Nhậm Tư Miểu bất đắc dĩ xòe tay, “Tôi cũng muốn giúp một tay lắm, nhưng ngoài anh ra, ai bế nó cũng khóc.” +

Lãnh Tưu hoàn toàn chẳng biết gì về loài sinh vật mới này, chớp chớp đôi mắt to đầy tò mò: “Oa, có phải nó biết ai đã cứu mình, nên đặc biệt thích anh Chu không?” +

“Ừm, khó nói.” Nhậm Tư Miểu khó nhọc chống nạng, cố gắng không để mình tụt lại, “Rất có khả năng Chu Kỳ đã cho nó ngụm đầu tiên, nó nhầm tưởng anh ấy là mẹ mình, cảm thấy ở trong lòng anh ấy rất an toàn.” +

“Đó là máu của ông đây!” Chu Kỳ đè thấp giọng sửa lại. Ngay sau đó, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, hắn lại nở nụ cười tự mãn đầy khó hiểu, “Chậc, xem ra khẩu vị của nhóc con này cũng kén ghê. Này, nói thật đi, máu của bố uống ngon đúng không?” +

Hắn duỗi ngón tay thon dài, gãi gãi cằm đứa trẻ. +

Vòng tay xóc nảy khi đi đường chính là chiếc nôi tự nhiên. Đứa trẻ đang say ngủ chẳng biết đã mơ thấy giấc mơ đẹp gì, cái miệng phấn hồng hơi hé ra, khóe môi cong lên, để lộ phần lợi mềm mại. +

“Mau mau mau mau!” Chu Kỳ vội vàng kéo tay áo Từ Trì bên cạnh, kích động như thể vừa bị kỳ tích đập trúng đầu, “Từ Kiều Kiều mau nhìn! Nhóc con cười rồi! Đệch, nó cười rồi!” +

Từ Trì quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ sắp ngoác tới mang tai của hắn, chỉ “Ừm” một tiếng. +

Chu Kỳ khó tin: “Sao anh lạnh lùng thế?” +

Từ Trì nghi hoặc: “Tôi lạnh lùng sao?” +

“Nhìn nụ cười thiên thần này đi.” Chu Kỳ giống hệt một ông bố quanh năm khoe con, nhất định phải được người khác nhiệt liệt khen ngợi mới chịu thôi. Hắn cứ nhất quyết ấn cổ Từ Trì bắt anh nhìn cho rõ, giọng điệu trách móc đầy kích động, “Đến nụ cười này mà cũng không chữa nổi khuôn mặt liệt của anh sao? Làm người phải có nhiệt độ, anh hiểu không?” +

Từ Trì bị hắn ấn cổ, còn đứa bé thì đã sớm thu lại nụ cười vô thức, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, trên đầu dường như chậm rãi hiện lên ba dấu chấm hỏi. +

Trên đường, không khí có một thoáng đông cứng. +

Nhậm Tư Miểu và Lãnh Tưu đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, bịt miệng nhịn cười đến nội thương. +

Chu Kỳ cũng phản ứng lại, chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải công tắc điện, lập tức rụt tay đang đặt trên xương cổ Từ Trì về, còn lau lau lên quần. +

“Khụ, cái tay này của tôi ấy mà, đôi khi nó khá có chính kiến riêng. Hành vi của nó không đại diện cho… Hả? Từ Kiều Kiều, anh bình tĩnh! Tôi khuyên anh nên bỏ tay khỏi súng, đạn không có mắt, lỡ cướp cò thì anh hối hận không kịp đâu, đệt…” Chu Kỳ nói đến cuối, giọng đã nhỏ hẳn đi, vừa khẽ kêu vừa ôm đứa trẻ chạy biến. +

Từ Trì mặt không cảm xúc nâng súng lên: “…” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Từ Trì: Anh dám ấn cổ tôi? Anh chết chắc rồi. +

Lời editor: thấy quen quen không mọi người, nhớ cái phần văn án Từ Trì nói gì về Chu Kỳ khôm=)))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.