Chương 31: Chồng ơi, giúp em thay đồ.

Chương 31: Chồng ơi, giúp em thay đồ. +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Chu Hành Tuấn sắp xếp tâm trạng ngổn ngang, Tô Minh Hi đang ngồi trên sofa bàn trà, bấm điện thoại liên tục như đang nói chuyện cùng ai. +
Nghe thấy tiếng Chu Hành Tuấn bước chân, cậu buông điện thoại ngẩng lên, đáy mắt vừa chờ mong vừa… Phấn khích: “Anh tới rồi.” +
Tô Minh Hi ngẩng lên, môi cậu màu hồng phấn, lúc xấu hổ theo thói quen sẽ liếm liếm môi. +
Môi càng thêm ướt át, mắt Chu Hành Tuấn tối đi vài phần. +
Tô Minh Hi hiện tại… Giống như sinh ra là để bị hôn. +
Chu Hành Tuấn ma xui quỷ khiến cúi đầu ngậm lấy nó. +
Môi chạm môi, Tô Minh Hi cảm giác từng tấc da thịt hai người tiếp xúc đều tê dại như con kiến chạy qua. +
Chu Hành Tuấn rất có thiên phú, hôn hai lần đã thuần thục. +
Bắt đầu là dịu dàng liếm láp, sau khi Tô Minh Hi thả lỏng hết cứng đờ thì cạy mở khớp hàm cậu, nhanh chóng xâm lược. +
Tô Minh Hi chịu không nổi, Chu Hành Tuấn không ngừng chèn ép, cậu tựa vào sofa, không còn đường lui. +
Chu Hành Tuấn vừa hôn vừa ôm eo cậu, một tay còn lại mười ngón giao nhau. Bên hông là da thịt nóng bỏng, tay cũng bị Chu Hành Tuấn kéo lên đỉnh đầu, không thể động đậy. +
Cậu không hiểu sao anh lại thành thế này, không chỗ nào giống robot đầu gỗ lúc trước, giờ là sói đói vài ngày không ăn thịt. +
Miệng bị hôn đến sưng lên, khóe mắt chảy nước do phản ứng sinh lý, tinh thần lại vui vẻ vô cùng. +
Chu Hành Tuấn buông tay, buông tha cho đôi môi cậu, dịu dàng vuốt ve. +
Tô Minh Hi không hề cảm kích, trừng mắt lườm anh, đáy mắt ngập nước như hồ xuân, dù giận dỗi thì cũng quyến rũ cực kì. +
Tô Minh Hi chạm lên môi, lấy camera trước ra nhìn: “Anh nhìn đi, sưng hết rồi.” +
Chu Hành Tuấn chân thành: “Xin lỗi em.” +
Cậu hừ lạnh: “Anh chú ý lần sau, em khóc rồi anh vẫn đè em ra bắt nạt vậy đấy!” +
Chu Hành Tuấn thuận theo làm hòa: “Ừ, không có lần sau.” +
Tô Minh Hi không giận, chỉ nói kháy ám chỉ: “Thế hả?” +
Chu Hành Tuấn không biết có nghe ra không, không để bụng thái độ của cậu, dịu dàng đáp: “Ừ, anh đi nấu cơm.” +
Chu Hành Tuấn quay người, Tô Minh Hi ôm mặt. +
Chu Hành Tuấn quậy banh kế hoạch của cậu rồi. +
Cũng may đạo cụ có thể chuẩn bị lại, trừ quần áo đang mặc chỉ có thêm ly nước ấm, cơm nước xong thì vào việc. +
Chắc ổn nhỉ? +
Tô Minh Hi vắt chân, nhìn Chu Hành Tuấn bận rộn trong bếp, chụp một bức cho vào album. +
Tiếng “tách tách” vang lên, Tô Minh Hi mới nhận ra mình vừa làm chuyện tốt gì. +
Cậu quên tắt flash! +
Chu Hành Tuấn vừa rửa nguyên liệu xong chuẩn bị đeo tạp dề xào rau, phòng bếp an tĩnh chỉ có tiếng “tách tách” đinh tai nhức óc. +
Tô Minh Hi ra đòn phủ đầu: “Em ấn nhầm.” +
Cậu bước tới, cầm lấy tạp dề: “Để em giúp anh.” +
Chu Hành Tuấn cởi ngược tạp dề ra, rũ mắt mặc nó cho Tô Minh Hi: “Dạy em vài món cơ bản, đừng gọi đồ ăn ngoài suốt.” +
Tô Minh Hi dẩu mỏ: “Em gọi đồ từ khách sạn cao cấp, sao không được?” +
Chu Hành Tuấn buộc nơ con bướm sau eo cho cậu: “Em chỉ cần đứng nhìn thôi.” +
Không trả lời câu hỏi. +
Tốc độ thắt nơ com bướm của Chu Hành Tuấn quá chậm, buộc được rồi lại tháo ra buộc lại. +
Chu Hành Tuấn vòng tay qua eo Tô Minh Hi, đủ để ôm trọn cậu. Do chênh lệch chiều cao, Chu Hành Tuấn phải khom lưng, hơi thở phả lên vai Tô Minh Hi hơi ngứa ngứa. +
“Mai anh sẽ đi công tác.” +
Tô Minh Hi ngây người: “Sao đột ngột vậy?” +
Chu Hành Tuấn thắt xong nơ con bướm, vuốt tóc cậu: “Công ty có việc, tuần sau anh về.” +
Tô Minh Hi sinh hờn dỗi, giận dữ nghịch lọn tóc mình: “Tóc của em, anh làm rối hết rồi!” +
Cậu ngây người: “Tuần sau? Chẳng phải đấy là kì mẫn cảm của anh à?” +
Chu Hành Tuấn bình tĩnh: “Ừ, anh sẽ mang theo nhiều thuốc ức chế hơn.” +
Xem ra không cần cậu, Tô Minh Hi chỉ “à” một tiếng. +
Chu Hành Tuấn lại cởi nơ con bướm trên tạp dề, cậu hỏi: “Anh làm gì vậy?” +
“Anh nấu cơm ăn được, để em nấu cơm chỉ sợ phải vào viện chăm em.” +
Tô Minh Hi làu bàu: “Anh mất thời gian quá.” +
Chu Hành Tuấn tháo tạp dề cho cậu, Tô Minh Hi muốn đi thì bị anh chặn lại. +
Anh khom lưng nhìn cậu chằm chằm: “Trong lúc anh vắng nhà, có việc thì gọi điện, anh sẽ dặn hội Vương An Sơ để ý.” +
Tô Minh Hi đỏ mặt: “Em biết rồi, có phải con nít đâu.” +
Chu Hành Tuấn bổ sung: “Em có thể gọi bạn về chơi.” +
Tô Minh Hi không chờ anh nói tiếp: “Biết rồi, bạn đời hợp pháp, tôn trọng nhau như khách.” +
Chu Hành Tuấn mỉm cười: “Ừm, anh nấu cơm, em ra ngoài chơi đi.” +
Tô Minh Hi ngoan ngoãn đi ra. +
Chu Hành Tuấn nhướn mày nhìn cậu, Tô Minh Hi ôm cổ ý bảo anh mau cúi xuống. +
Chu Hành Tuấn thuận theo khom lưng, Tô Minh Hi khẽ hôn lên môi anh. +
“Nấu cơm vất vả.” +
Nói xong thì chạy đi. +
Tô Minh Hi ôm lấy trái tim loạn nhịp, thở một hơi. +
Cậu quá to gan! +
Lúc ăn cơm, Tô Minh Hi không dám ngẩng đầu, ngoan ngoãn cúi đầu ăn. +
Hai người dùng xong bữa chiều, Chu Hành Tuấn về phòng làm việc, Tô Minh Hi mới thở ra. +
Tô Minh Hi rót một ly nước ấm, cầm ly lên lầu 2. +
Cậu lặng lẽ mở cửa, ló ra cái đầu. +
Chu Hành Tuấn trước mặt là laptop, nghiêm túc suy nghĩ. +
Thoạt nhìn anh chưa phát hiện ra, Tô Minh Hi lén lút muốn dọa anh một chút. +
Tô Minh Hi duỗi tay ôm vai Chu Hành Tuấn, Chu Hành Tuấn nhìn cậu: “Em tính làm gì nào?” +
Tô Minh Hi hậm hực: “Anh phát hiện ra rồi, mang cho anh ly nước.” +
Tô Minh Hi đi vài bước, “lơ đãng” run tay đổ sạch nước lên người. +
Cậu vô tội nhìn Chu Hành Tuấn: “Làm thế nào giờ?” +
Ánh mắt ngây thơ, đuôi mắt hơi rủ xuống, nhìn như sắp khóc vậy. +
Giống một bé yêu tinh. +
Chu Hành Tuấn muốn nói lại thôi. +
“Em thay đồ đi.” +
Chu Hành Tuấn bình tĩnh, thế nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên, giọng nói cũng không đúng. +
Giọng nghèn nghẹn, giống như tiếng ma sát trên cát. +
Tô Minh Hi sán đến gần, ngón tay vuốt dọc xuống dưới, khiến người ta mơ màng. +
“Chồng ơi, giúp em thay đồ được không?” +



Rủ quyến quá đi
Như nì ai chịu nổi😩😩