Chương 31: Bao gồm cả anh sao?

Khi Ngụy Viễn dắt Hạ Tri Tùng ra khỏi cửa, bầu trời lại bắt đầu lất phất tuyết rơi, xoay tròn theo làn gió. +
Hạ Tri Tùng chậm chạp đi theo phía sau, bước chân rất nhỏ. Ngụy Viễn nghe thấy tiếng sụt sùi của người đằng sau, cảm xúc tựa như trận tuyết lớn này, lan tràn không thể kiểm soát. +
Thái độ của Hạ Lương đã chứng minh tất cả, ông ta sẽ không thay đổi đâu. Hạ Tri Tùng đi theo ông ta chỉ có nước chịu khổ, vấn đề tâm lý chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. +
Ngụy Viễn tháo khăn quàng cổ ra, quay đầu quàng lại cho cậu: “Đừng để bị lạnh, anh ra xe đợi em trước.” +
Hạ Tri Tùng vùi mặt trong chiếc khăn, chỉ để lộ hai con mắt đỏ hoe. Cậu thật sự nên cảm ơn người cha của mình, cảm ơn ông ta đã luôn không nể mặt bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhờ vậy cậu mới có cơ hội được ở lại bên cạnh anh trai. +
Hạ Tri Tùng đứng bên ngoài xe, buồn chán giẫm lên tuyết, niềm vui sướng đã sớm lấn át cả nỗi buồn. Thực ra cậu có thể lấy lại tinh thần rất nhanh, nhưng trong tình cảnh này, tốt nhất là nên đứng ngoài thêm một chút. Cậu càng thể hiện sự đau buồn, anh trai sẽ càng xót xa cho cậu. +
Tốt nhất là khiến cậu phát bệnh gì đó, nằm liệt giường vài ngày thì hay biết mấy. +
Hạ Tri Tùng chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi dưới lớp khăn quàng khẽ nhếch lên. Trận tuyết này hãy rơi lớn hơn chút nữa đi, như vậy cậu sẽ có thêm vài ngày được ở riêng với anh rồi. +
Đang nghĩ ngợi, cửa xe mở ra, có người bước xuống. Một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm phủ lên vai cậu, mùi hương của anh trai thoang thoảng bay tới. +
Hạ Tri Tùng lập tức xụ mặt xuống, gọi một tiếng: “Anh ơi…” +
“Lên xe thôi, bên ngoài lạnh quá.” +
Họ không về nhà mà lái xe đến siêu thị – nơi vốn định ghé sau bữa ăn. +
Không khí lễ Tết trong siêu thị rất đậm nét, loa phát nhạc “Cung hỉ phát tài”, người qua kẻ lại nhộn nhịp, tưng bừng. Ngụy Viễn đẩy một chiếc xe mua sắm, tích trữ một đống nhu yếu phẩm. +
“Hai ngày nay tuyết rơi lớn, trường các em chắc sẽ cho nghỉ thêm hai ngày nhỉ.” Ngụy Viễn đứng trước tủ đông, so sánh chất lượng của hai phần thịt bò. Trưa nay náo loạn một trận nên chẳng ăn uống được gì, anh dự định về nhà nấu lẩu, vừa nhanh vừa tiện. +
“Có lẽ vậy ạ, nhưng sắp thi học kỳ rồi nên em cũng không chắc.” +
“Thật sao?” Ngụy Viễn bỏ thịt bò vào xe, Hạ Tri Tùng đẩy xe tiến về phía trước, “Trường học yêu cầu nghiêm ngặt thế à?” +
Hạ Tri Tùng thấp giọng “vâng” một tiếng, rồi hỏi: “Anh ơi, hai ngày này anh có đi làm không?” +
“Có chứ, Tết Dương lịch là thời điểm vàng của livestream, anh phải tới công ty.” Ngụy Viễn vừa nói vừa hỏi Hạ Tri Tùng xem có ăn món này món kia không, Hạ Tri Tùng chỉ lo gật đầu, căn bản chẳng nhìn xem đối phương đang cầm cái gì trên tay. +
“Vậy… anh ơi, em có thể đi cùng anh không?” Hạ Tri Tùng sợ Ngụy Viễn hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Em chỉ muốn xem môi trường làm việc của anh thôi, em sẽ không quậy phá đâu, nếu anh không muốn thì thôi ạ…” +
“Được chứ, sao lại không.” Ngụy Viễn nói, “Nếu mai trường không thông báo đi học, anh sẽ đưa em đến công ty xem thử.” +
Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi. +
Trường học phát thông báo cho nghỉ thêm một ngày, hy vọng học sinh không đi ra ngoài, ở nhà ôn tập cho tốt. Ngụy Viễn dậy thật sớm, xúc sạch đống tuyết tích tụ trước cửa, nổ máy làm nóng xe, rồi gọi Hạ Tri Tùng đang dọn cặp sách trên lầu xuống. +
Xe xúc tuyết đang làm việc trên mặt đường, còn có không ít người đang dọn tuyết thủ công, xe cộ bò chậm chạp trên đường, hơi nóng trong xe thổi ra khiến người ta phát buồn ngủ. +
Ngụy Viễn ngáp một cái, bên cạnh đột nhiên đưa tới một viên kẹo bạc hà. +
“Anh ơi, em nhớ anh lái xe hay buồn ngủ nên đặc biệt mua cho anh đấy.” +
“Cảm ơn Tùng Tùng.” Ngụy Viễn chẳng mảy may suy nghĩ, há miệng ngậm lấy, cắn vỡ viên kẹo cứng. Cảm giác thanh mát của bạc hà tràn ra, cơn buồn ngủ vơi đi không ít. +
Hạ Tri Tùng thu tay về, khẽ xoa nhẹ đầu ngón tay. Cảm giác mềm mại nơi đôi môi anh để lại trên đầu ngón tay cậu vẫn y hệt như những lần cậu lén hôn anh mỗi đêm. +
Vì tuyết lớn, quãng đường vốn chỉ mất mười lăm phút nay bị kéo dài gấp đôi. Ngụy Viễn dẫn bạn nhỏ đi vào từ cửa chính, liền va ngay vào một bó hoa khổng lồ. +
Toàn bộ nhân viên đều đã chạy ra đại sảnh, có vẻ như có chuyện vui gì đó xảy ra. Pháo hoa giấy đồng loạt nổ, những mảnh giấy màu rơi xuống như tuyết. +
“Chuyện gì thế này, bày trận lớn vậy sao?” Ngụy Viễn ngơ ngác nhận lấy hoa. +
“Doanh thu công ty mình hôm qua phá kỷ lục mới rồi sếp ơi!” +
Ngụy Viễn cười nói: “Biết thừa rồi nhé, nhà hàng đã đặt xong xuôi, tối nay mời mọi người đi ăn. Tiền thưởng cũng không thiếu đâu, năm mới mọi người cùng phát tài nhé!” +
“Yeahh! Tổng giám đốc Ngụy muôn năm!” +
Không khí công ty cực kỳ tốt, Ngụy Viễn hoàn toàn không có dáng vẻ của một ông chủ, đối xử với ai cũng như bạn bè. Trong lúc ăn mừng, anh cũng không quên chăm sóc Hạ Tri Tùng, không để cậu bị lạc lõng. +
Hạ Tri Tùng ôm cốc cà phê sưởi ấm tay, tìm một chỗ không người ngồi xuống. Cậu không thích không khí náo nhiệt, đặc biệt là khi phải len lỏi giữa những người lạ, cảm giác vô cùng lạc lõng. +
Ngụy Viễn luôn có thể khuấy động cảm xúc của mọi người, nên ai cũng yêu quý anh. Cậu thà rằng đừng có nhiều người thích anh mình đến thế, như vậy anh trai sẽ chỉ là của riêng cậu, chỉ xoay quanh một mình cậu mà thôi. +
“Chào em nhé nhóc, tổng giám đốc Ngụy bảo anh đưa em lên văn phòng.” +
Người quản lý đi tới họ Hồ, ngoại hình tầm thường, thuộc kiểu người sẽ bị chìm nghỉm ngay khi đứng giữa đám đông. Ngụy Viễn tạm thời chưa đi ngay được nên nhờ anh ta đưa Hạ Tri Tùng lên văn phòng trước. +
Hạ Tri Tùng xách cặp sách, đi theo anh ta lên tầng thượng. +
“Em là em trai của tổng giám đốc Ngụy đúng không?” Quản lý Hồ nhấn nút thang máy, “Anh nhớ tổng giám đốc Ngụy còn một người em trai nữa, cách đây không lâu cũng có đến tìm anh ấy.” +
Hạ Tri Tùng giữ nụ cười lịch sự, đối với những câu hỏi thăm luôn trả lời một cách mập mờ. +
Trong lúc đợi thang máy xuống, quản lý Hồ hỏi: “Không khí công ty chúng ta rất tốt đúng không?” +
“Vâng.” Hạ Tri Tùng vẫn ít lời như cũ. +
“Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ở công ty mình cực kỳ thấp, các công ty quanh đây đều ghen tị với chúng ta đấy.” Quản lý Hồ bắt đầu huyên thuyên, “Sức hút cá nhân của tổng giám đốc Ngụy lớn lắm, ngày nào cũng nhận được đủ loại hoa. Nếu không phải cô bé lễ tân hơi hung dữ thì công ty mình chắc thành shop hoa luôn rồi.” +
“Công ty có khoảng hơn trăm nhân viên, anh dám đảm bảo hơn một nửa số đó có ý đồ với tổng giám đốc Ngụy. Ngụy Viễn đúng là một miếng mồi ngon, vừa giàu vừa đẹp trai, ăn mặc có gu, lại còn đầy quyến rũ, ai cũng tranh nhau muốn có.” +
Hạ Tri Tùng không hiểu quản lý Hồ nói một tràng như vậy là có ý gì, nghe qua thấy thật chướng tai. +
“Bao gồm cả anh không?” Hạ Tri Tùng mỉm cười. +
Quản lý Hồ tưởng mình nghe nhầm, đặc biệt xoay người lại, đứng sát gần cậu hơn một chút. +
“Em nói là, những người đang hổ báo rình rập anh trai em, có bao gồm cả anh không?” +


