Skip to main content

Chương 31: Trình Lệ gặp nguy hiểm

dathaiPiter
Cách thời gian hẹn giờ phát nổ còn 5 phút.

Nhan Ký Vân ăn chực một con cá hồi ở chỗ Triệu Nhân Phú. Nếu là bình thường, một con cá hồi thơm ngon tất nhiên có thể khiến cậu thỏa mãn, nhưng hiện tại cậu không quan tâm lắm đến việc con cá này có đủ tươi, đủ nhiều hay không. Cậu ăn uống lề mề, cố ý tiêu tốn thời gian của Triệu Nhân Phú và lão Phòng, đề phòng bọn họ đột nhiên quay lại thư phòng. +

Hy vọng Lâm Hiệp tải tài liệu không mất đến một tiếng đồng hồ, cậu không ăn nổi miếng cá hồi tiếp theo đâu, miếng cá này hơi dày rồi đó. +

Nhan Ký Vân cố gắng lề mề gặm cá để giết thời gian, ăn xong cậu lại bắt đầu liếm lông và móng vuốt trên ghế sô pha, vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong thư phòng. +

Mặc dù tố chất cơ thể con người có thể được rèn luyện để tăng cường, nhưng về thính lực, ngoại trừ nhờ vào các công cụ khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến, nếu chỉ dựa vào thính lực bẩm sinh thì không thể nghe thấy âm thanh cách xa hai mươi mét, nhưng Nhan Ký Vân là mèo lại có thể nghe thấy. +

Cây máy tính bên trong vẫn đang chạy, Lâm Hiệp vẫn đang tải tài liệu, có lẽ do số lượng tài liệu tải xuống nhiều, máy tính thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vo vo khi vận hành. +

Triệu Nhân Phú và lão Phòng bắt đầu ngồi xuống uống trà, men say của ông ta dần dần giảm bớt, có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên người Nhan Ký Vân. +

“Lâm Hiệp chăm sóc con mèo này cũng chu đáo phết, còn tắm cho nó nữa, cơ mà, nó chạy tới đây bằng cách nào?” +

Lão Phòng cảm thấy Triệu Nhân Phú có thể nghĩ quá nhiều về con mèo này, nói: “Chắc là nghịch ngợm thôi, màu lông đen của nó ở đâu cũng khó bị phát hiện.” +

Triệu Nhân Phú nghĩ đến điều gì đó, nói: “Đổi hai đứa ở cửa đi, đến con mèo đi vào cũng không phát hiện ra.” +

Triệu Nhân Phú và lão Phòng đều là những kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt, cậu có thể lấy được một phần cá từ tay bọn họ, chứng tỏ hiện tại tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. +

Bây giờ người thực sự gặp nguy hiểm là Lâm Hiệp, tiếng máy tính vận hành ngày càng lớn, chỉ cần Triệu Nhân Phú và lão Phòng không nói chuyện, bọn họ có thể nghe thấy tiếng động của máy tính. Nhan Ký Vân nghe mà cũng thấy căng thẳng thay cho Lâm Hiệp, cậu quét mắt nhìn xung quanh xem có thiết bị gia dụng nào có thể phát ra âm thanh không. +

Tầm mắt xoay một vòng, nhìn thấy trên mặt bàn có một cái điều khiển từ xa, cậu trực tiếp nhảy lên, giả vờ vô tình giẫm lên nút nguồn trên điều khiển. +

Ti vi đột ngột bật lên, trong phòng bỗng nhiên có thêm tiếng quảng cáo ồn ào phát ra từ ti vi. +

Nhan Ký Vân đương nhiên không muốn khoe khoang trí thông minh của mình với Triệu Nhân Phú và lão Phòng, cậu cố ý giẫm qua giẫm lại trên điều khiển, cố ý vặn to âm lượng, nhưng lại không đến mức khiến Triệu Nhân Phú và lão Phòng không chịu nổi. +

Triệu Nhân Phú bị hành động này của cậu chọc cho cười ha hả, còn cảm thán: “Con mèo này cũng thú vị đấy, chơi cái điều khiển thôi mà cũng vui thế, giống hệt đứa cháu trai nghịch ngợm.” +

Lão Phòng: “Mèo con của Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia nuôi, chẳng phải là cháu trai sao?” +

Triệu Nhân Phú không để bụng câu đùa của lão Phòng: “Sau này chỉ trông chờ Giang Diễn sinh cho ta đứa cháu trai để chơi thôi.” +

Lão Phòng: “Cậu ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ sinh được đứa con trai kháu khỉnh.” +

Nhan Ký Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng ti vi thành công át đi tiếng máy tính trong thư phòng, cho dù Lâm Hiệp gây ra động tĩnh lớn hơn chút cũng không sao. +

Nhưng mà, Nhan Ký Vân đã rất cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của hai người, nhưng Triệu Nhân Phú dù sao cũng đã có tuổi, ngồi chưa đến nửa tiếng ông ta đã bắt đầu buồn ngủ. +

Lão Phòng thấy ông ta hơi mệt mỏi, cũng không muốn ở lại lâu, nói: “Ông chủ, ông nghỉ ngơi đi, tôi bảo người đưa mèo về cho Lâm Hiệp.” +

Triệu Nhân Phú gật đầu: “Được, bảo mèo đừng chạy lung tung, chỗ chúng ta đâu đâu cũng là bảo bối đấy.” +

Lão Phòng vâng dạ, sau đó chuẩn bị mang Nhan Ký Vân đi. +

Nhưng Nhan Ký Vân không muốn bị người đàn ông trung niên này chạm vào, tiếng máy tính trong thư phòng hình như đã tắt, Lâm Hiệp chắc là đi rồi, cậu nhảy xuống bàn chạy ra ngoài cửa. +

Lão Phòng muốn đuổi theo, nhưng bị Triệu Nhân Phú gọi lại: “Đừng đuổi theo, ta thấy con mèo này khá quen thuộc với chỗ chúng ta, còn biết tìm chúng ta xin cá ăn.” +

Lão Phòng cười nói: “Đó là do ông nhân từ.” +

Triệu Nhân Phú cười một cái, trong tiếng cười mang theo chút tự giễu: “Được rồi được rồi, đừng có như mấy đứa nhỏ suốt ngày tâng bốc ta, chúng ta ai còn lạ gì ai, ông cũng đi ngủ sớm đi.” +

Lão Phòng lúc này mới rời đi: “Được, có việc thì gọi tôi hoặc người bên ngoài, tôi đi đổi mấy đứa khác.” +

Triệu Nhân Phú xua tay: “Đi đi.” +

Lão Phòng bảo hai người ở cửa để ý con mèo này, đưa nó về cho Lâm Hiệp. +

Đợi sau khi hai người dưới trướng Giang Diễn đi rồi, lão Phòng lại sắp xếp tên đồng phục đen từng chặn Giang Diễn trước đó. +

Nhan Ký Vân bị hai tên đồng phục đen theo dõi, cậu chỉ có thể đi xuống cầu thang, nhưng cậu không chạy về chỗ ở của Lâm Hiệp, mà chạy loạn trong cầu thang. Hai người mặc đồ đen đi theo phía sau hình như muốn thể hiện tốt, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ lão Phòng giao, nhìn chằm chằm vào mèo đen. +

Hầu như cửa phòng ở các tầng đều không mở, Nhan Ký Vân lượn một vòng, vẫn không cắt đuôi được hai tên đồng phục đen. +

Đợi tiêu tốn kha khá thời gian, cậu mới tự mình chạy về chỗ ở của Lâm Hiệp. Vốn còn định đi tìm ba người Chu Dĩnh, sắp mười hai giờ rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì từ điểm sản xuất, quả thực có chút kỳ lạ. Ba người bọn họ tuy khả năng tìm manh mối bình thường, nhưng năng lực không tệ, đầu óc vẫn đủ dùng. +

Hoặc là bọn họ có việc khác làm trễ nải. +

Theo tiến độ thì nhiệm vụ chính tuyến của phó bản trò chơi chắc có tổng cộng năm cái, cái thứ năm là quan trọng nhất, cũng là mấu chốt để qua màn. +

Cậu giả vờ như không có chuyện gì dạo một vòng quay về chỗ ở của Lâm Hiệp, Nhan Ký Vân đứng trước cửa phòng đã đóng chặt. +

Cậu không nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, chứng tỏ Lâm Hiệp vẫn chưa về? Chẳng lẽ trên đường về anh gặp sự cố bất ngờ gì rồi? +

Đồng phục đen gõ cửa phòng trước mặt thay Nhan Ký Vân. +

Đợi một lúc lâu cửa mới mở, nhưng người mở cửa không phải Lâm Hiệp mà là Giang Diễn với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn đang cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, nửa thân trên rắn chắc không mặc áo để lộ ra vết sẹo dài, nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, có thể thấy là vừa tắm xong đi ra. +

Hắn vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn hai tên đồng phục đen: “Giờ này gõ cửa phòng tao, muốn chết à?” +

Hai tên đồng phục đen bình thường làm việc dưới trướng Giang Diễn, vừa rồi bọn họ chỉ gõ cửa theo vị trí mèo đen đứng, không chú ý hai cánh cửa trái phải giống hệt nhau. +

“Lão đại, tụi em không biết, là nó…” Đồng phục đen A chỉ vào Nhan Ký Vân đang chui vào phòng Giang Diễn. +

“Nó cái gì mà nó, nó biết nói hay biết phân biệt cửa nào với cửa nào? Nửa đêm nửa hôm làm phiền tao ngủ, mai bảo tổ trưởng chúng mày trừ lương hiệu suất!” +

Hai tên đồng phục đen bị mắng đến mức không nói nên lời: “…” +

Đồng phục đen A run rẩy hỏi: “Chúng em cũng không để ý, vốn định gõ cửa phòng Nhị thiếu gia, lão đại, bọn em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, bọn em bắt mèo ra ngay đây.” +

Giang Diễn lườm bọn họ một cái: “Cút đi, mèo để lại chỗ tao, bảo Lâm Hiệp tự đến mà tìm.” Hắn lại ấu trĩ bổ sung thêm, “Tức chết cậu ta.” +

Thực ra Nhan Ký Vân cố ý đứng trước cửa phòng Giang Diễn, ít nhất có thể tranh thủ chút thời gian cho Lâm Hiệp quay về, tránh lát nữa gõ cửa không ai trả lời bị người ta phát hiện điểm đáng ngờ, nếu không con cá hồi của cậu coi như ăn uổng công, bây giờ vẫn còn no căng. +

Chỉ là cậu rất bất ngờ, Giang Diễn cũng không bảo cậu về phòng bên cạnh, mà trực tiếp đuổi hai tên đồng phục đen đi. +

Đồng phục đen đương nhiên cũng sẽ không làm phiền Lâm Hiệp và Giang Diễn nữa, đằng nào mèo cũng vào phòng lão đại rồi, sau này Lâm Hiệp hỏi bọn họ đòi mèo, cứ đẩy cho lão đại là được, hoàn hảo. +

Hai người nhanh chóng chuồn mất. +

Mà lúc này Nhan Ký Vân quyết định, chỉ cần Lâm Hiệp chưa về, cậu sẽ không định quay về. +

Sau khi quen cửa quen nẻo lẻn vào phòng Giang Diễn, cậu phát hiện tấm ảnh trên bàn làm việc ở phòng khách đã được thay khung mới, đặt ở vị trí cao hơn, xem ra là để đề phòng cậu. +

Nhan Ký Vân nhảy lên chiếc ghế sô pha đơn gần mình nhất nằm bò ra đấy, không định đi nữa. +

Giang Diễn quay lại phòng khách, nhìn thấy mèo đen như về nhà mình, nghênh ngang nằm dài trên ghế sô pha đơn của hắn. +

“Mày cũng biết chọn đấy, cái ghế đó là cái thoải mái nhất.” +

Nhan Ký Vân chỉ nằm ườn ra đấy, lười biếng liếc hắn một cái. +

Giang Diễn cũng không so đo với một con mèo, mà ghét bỏ nhìn đám lông đen rơi trên ghế sô pha, quay người về phòng thay quần áo. +

Nhan Ký Vân quan sát nhất cử nhất động của Giang Diễn, hắn và Lâm Hiệp là hai người có tính cách khác nhau. +

Lâm Hiệp tâm tư tinh tế, sẽ lén nói chuyện riêng với Nhan Ký Vân, chín chắn điềm đạm. +

Giang Diễn lại chỉ cầm một quyển sách đặt mông ngồi xuống ghế sô pha đơn, cố tình chen chúc với cậu, ấu trĩ nóng nảy. +

Giang Diễn nói với Nhan Ký Vân: “Xê ra kia chút.” +

Nhan Ký Vân bị chen đến mức chỉ còn một góc để nằm: … +

Được rồi, tạm thời tôi nhịn anh. +

Đợi Lâm Hiệp về cậu sẽ chuồn về phòng bên cạnh. +

Chưa qua bao lâu, ban công bên cạnh truyền đến tiếng động, tai Nhan Ký Vân giật giật, nhưng cậu không động đậy. +

Tay lật sách của Giang Diễn khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đọc sách, một người một mèo tiếp tục duy trì sự yên bình lúc này. +

Nếu Nhan Ký Vân không nghe thấy tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhìn từ xa lại, đây đúng là một bức tranh tương tác giữa người và mèo vô cùng ấm áp. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Có phải tôi nhìn thấy một Giang Diễn khác với trước đây không? Vừa rồi có phải hắn đang chen lấn với bé mèo không?” +

“Ha ha ha hình như mèo con mới lườm Giang Diễn một cái cháy mắt, mèo con đừng giận mà, cười chết tôi rồi!” +

“Theo tính khí của Giang Diễn không phải nên ném mèo xuống lầu sao? Diễn biến này không phải cái tôi muốn, Giang Diễn, anh chính là phản diện trong phó bản mà!” +

Đợi bên cạnh không còn tiếng động nữa, Nhan Ký Vân mới nhảy xuống khỏi ghế sô pha của Giang Diễn, từ bệ ban công nhảy sang ban công bên cạnh. +

Giang Diễn không để ý lắm đến việc mèo đen quay về, sau khi Nhan Ký Vân rời đi, hắn tắt đèn về phòng ngủ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. +

Lúc Nhan Ký Vân từ phòng bên cạnh trở về, Lâm Hiệp đã thay bộ đồ dạ hành màu đen, anh nghiêng người dựa vào khung cửa dò xét Nhan Ký Vân. +

Anh như đang nói chuyện với Nhan Ký Vân, lại như đang lẩm bẩm một mình: “Black, tại sao nhóc lại chạy ra ngoài?” +

Nhan Ký Vân giả vờ như nghe không hiểu, nửa đêm còn ăn đồ ăn, miệng hơi khát, cậu đi uống nước trong bát của mình, còn dùng khăn nhỏ treo bên cạnh lau lau măng cục, ừm, sạch sẽ hơn rồi. +

Lâm Hiệp nhìn chằm chằm Nhan Ký Vân bằng ánh mắt sắc bén một lúc lâu, người sau cảm thấy lưng sắp bị nhìn thủng rồi. Đợi Nhan Ký Vân uống nước xong, Lâm Hiệp mới không nhìn chằm chằm cậu nữa, chọn về phòng nghỉ ngơi. +

Nhan Ký Vân không đi theo vào, nằm bò trên ghế sô pha phòng khách, cậu đang buồn bực đây. +

Để đề phòng cậu chạy ra ngoài lần nữa, Lâm Hiệp đã lắp thêm hai lớp khóa lên cửa chính, cửa ban công cũng khóa trái. +

Nhan Ký Vân vốn định nhân lúc anh ta ngủ để lẻn ra ngoài một chuyến nữa. +

Trước khi vào phòng Lâm Hiệp còn liếc nhìn Nhan Ký Vân đang nằm bò một chút, tâm trạng anh ta cũng không tệ lắm. +

Kể từ ngày anh quyết định nuôi Black, anh như gặp rất nhiều may mắn. +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lâm Hiệp +25] +

Nhan Ký Vân: … +

Tại sao có người nhốt mèo trong phòng không cho mèo ra ngoài, vừa nhìn mèo làm trò vừa tặng độ hảo cảm cho mèo thế nhỉ? +

Tính cách Lâm Hiệp có hơi quái quái rồi đó, khiến người ta muốn nổi giận, haizz, thở dài. +

Nhan Ký Vân buồn bực nằm sấp, cậu liếc nhìn thời gian trò chơi. +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 22 giờ 12 phút 30 giây] +

Nhiệm vụ chính tuyến (4) của cậu vẫn chưa qua. +

Ở đây cách điểm sản xuất cũng không xa, sao đến chút tiếng động cũng không có. Nếu phân xưởng sản xuất xảy ra chuyện, Giang Diễn và Lâm Hiệp chắc chắn sẽ phát hiện, ba người Chu Dĩnh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? +

Nhắc đến ba người Chu Dĩnh, bọn họ có rất nhiều điều để nói! +

Chiều nay sau khi tách khỏi mèo đen, ba người bắt đầu chuẩn bị tối nay hoàn thành nhiệm vụ (4), bọn họ không chỉ thiết kế xong cách phá hủy phân xưởng sản xuất, mà ngay cả lộ trình chạy trốn khỏi hiện trường cũng thiết kế mấy phương án. Mọi kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi trời tối. +

Ba người cũng vừa vặn về phòng chỉnh đốn lại, dưỡng sức tối nay đi làm nhiệm vụ. +

Nhưng ai mà ngờ được, NPC vốn bảy giờ tối mới đến bắt người, năm giờ chiều đã tập trung tất cả “khách hàng” đang nghỉ ngơi trong phòng lại, rồi đưa bọn họ đến một nhà kho khổng lồ. +

Một người phụ nữ mặc áo blouse dẫn theo một đám người bắt đầu kén cá chọn canh đám “khách hàng”, kiểm tra tình trạng sức khỏe, trạng thái tinh thần của bọn họ. +

Tất cả “khách hàng” giống như những con cừu non chờ bị làm thịt. +

Ba người Chu Dĩnh đã đi đến nhiệm vụ chính tuyến (4), đoán một cái là biết chuyện gì đang xảy ra. +

Người phụ nữ này đang chọn vật thí nghiệm! +

Trong đám “khách hàng” bọn họ, còn có hai người chơi, là một đôi nam nữ, bọn họ đóng vai ông Tưởng và bà Tưởng. Bọn họ cũng xui xẻo, vốn chỉ định lén quay lại tìm chút đồ ăn, kết quả lại gặp phải kiểm tra phòng. +

Hai người này làm nhiệm vụ phụ khá nhiều, nhưng mới làm xong nhiệm vụ (2). Bọn họ chủ động chia sẻ với ba người, ba người cũng nói cho bọn họ biết đã làm đến nhiệm vụ (4), hai người vô cùng ngạc nhiên, khen ngợi bọn họ một trận, lợi hại, thật lợi hại. +

Lúc này, người mặc áo blouse cầm đầu, cũng chính là tổ trưởng tổ thí nghiệm Dư Thương, cô ta lại có ý tưởng mới, vật thí nghiệm không đủ, cô ta nhắm trúng lứa khách hàng lần này, chọn người trong số đó. +

Năm người chơi bị chọn trúng, cô ta còn khen ngợi tố chất cơ thể của năm người không dứt miệng, đã lâu không gặp được chuột bạch khỏe đẹp như vậy, thậm chí cô ta còn muốn nạp Văn Nam Tinh vào “hậu cung” của mình. Văn Nam Tinh đã nghĩa chính ngôn từ từ chối cô ta ngay trước sự chú ý của mấy quý cô người chơi, sau đó Dư Thương quyết định lấy anh ta ra làm gương, phái người trói anh ta lại. +

Ba người Chu Dĩnh lần lượt bị đưa đến những căn phòng khác nhau. +

Trước khi ba người tách ra đã bàn bạc kỹ, NPC đông người, phản kháng đồng nghĩa với tự bại lộ, chi bằng đợi ít người rồi hãy bắt đầu hành động, sau đó tập hợp tại điểm an toàn bọn họ đã chọn trước đó. +

Nhưng mà đồng phục đen do Dư Thương sắp xếp quản lý bọn họ cực kỳ chặt chẽ, xác suất chạy thoát vô cùng nhỏ. +

Nhìn thấy những “khách hàng” bên cạnh lần lượt bị đưa đi, Chu Dĩnh và Trình Lệ cũng sắp bị đưa đi đến nơi rồi. +

Hai người nhân lúc người trong phòng giam giữ bọn họ ngày càng ít, sử dụng đạo cụ mê hoặc tên đồng phục đen canh cửa, sau đó chạy ra ngoài. +

Nhưng mà, đây là nơi các cô chưa từng tới, nhất thời không biết nên chạy hướng nào. Sau đó là tiết mục tôi chạy anh đuổi với đám đồng phục đen, suýt chút nữa làm các cô mệt chết. Tuy cuối cùng thoát được ma chưởng của Dư Thương nhưng trời cũng đã sáng. +

Điều khiến các cô lo lắng là, các cô không gặp Văn Nam Tinh ở điểm an toàn đã hẹn, có khả năng anh ta chưa chạy thoát được. +

Lúc này, cách thời gian trò chơi kết thúc còn khoảng 16 tiếng. +

Nhiệm vụ (4) hiện tại vẫn chưa có ai hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ trước đó, tất cả mọi người đều không thể kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo! +

Mà tin dữ lớn hơn lại truyền đến, lúc Chu Dĩnh và Trình Lệ gặp lại hai người chơi mà mình vừa mới quen. Bọn họ nói cho các cô biết, tối qua thư phòng của Triệu Nhân Phú bị người ta ghé thăm. Hiện tại đang rà soát khắp nơi, quản lý xung quanh càng nghiêm ngặt hơn, chỉ cần bọn họ có động tĩnh là có thể bị người của Triệu Nhân Phú bắt được, kết cục có thể sẽ vô cùng thê thảm. +

Bà Tưởng nói: “Các cô còn chưa biết đâu nhỉ, Triệu Nhân Phú chỉ mới nghi ngờ Lâm Hiệp một chút đã dùng điện giật ép anh ta nói thật. Còn Dương Khải Văn thực sự phản bội lão già thì bị phanh thây ném xuống con sông trước cửa nhà hàng rồi, nếu chúng ta bị bắt thì không đơn giản chỉ là ăn kẹo đồng đâu.” +

Chu Dĩnh và Trình Lệ đã chứng kiến hiện trường Triệu Nhân Phú sát hại Hà Tiểu Tất, trong lòng lập tức lạnh toát. +

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm! +

Ông Tưởng và bà Tưởng hỏi các cô có muốn tìm những người chơi còn lại không, mọi người cùng nhau hợp lực nghĩ cách. +

Chu Dĩnh và Trình Lệ tính toán, trừ đi hai người chơi đã chết, còn lại tám người, trong đó người chơi tên Nhan Ký Vân có năng lực đơn đả độc đấu, còn xuất quỷ nhập thần, không nằm trong phạm vi hợp tác các cô cân nhắc. Vậy bây giờ còn lại hai người chơi nữa, cũng không biết bọn họ hiện đang ở đâu. +

Cơ mà Chu Dĩnh và Trình Lệ quyết định đợi Văn Nam Tinh thêm chút nữa, nếu 2 tiếng nữa anh ta vẫn chưa thoát khỏi tay Dư Thương, các cô sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ (4) trước. +

Nhan Ký Vân nghỉ ngơi cả một đêm vì không ra ngoài được, lúc thức dậy thì thấy chỉ còn 16 tiếng, có chút sốt ruột. +

Ba người Chu Dĩnh bị sao thế? +

Chẳng lẽ bị bắt rồi? +

Đợi Lâm Hiệp rửa mặt xong xuôi, Nhan Ký Vân bắt đầu cào cửa đòi ra ngoài, phải tiếp tục làm nhiệm vụ, nếu không cậu chỉ có nước chết dí ở phó bản này mất! +

Lâm Hiệp nói với cậu: “Black, hôm nay nhóc không được chạy lung tung, lại bị người ta bắt được là anh không chắc sẽ cứu kịp nhóc đâu đấy.” +

Triệu Nhân Phú đã biết chuyện tối qua có người vào thư phòng của ông ta, đoán chừng hôm nay quản lý nội bộ sẽ vô cùng nghiêm ngặt. +

Nhan Ký Vân tất nhiên biết Triệu Nhân Phú chắc chắn sẽ phản ứng lại chuyện tối qua, nhưng bây giờ quan trọng hơn là cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. +

Lâm Hiệp thấy Nhan Ký Vân kiên trì muốn ra ngoài, cuối cùng vẫn bất lực thở dài thả Nhan Ký Vân ra. Con mèo này vốn không phải mèo nuôi trong nhà, thích ra ngoài cũng rất bình thường. +

Anh hợp lý hóa suy đoán của mình: “Black, không phải nhóc đi gặp tình nhân nhỏ của mình đấy chứ? Anh nhớ bên ngoài có một con mèo trắng rất xinh đẹp, hôm nào mang về cho nhóc nhé.” +

Nhan Ký Vân vừa chạy ra ngoài nghe xong suýt trẹo chân, cái quỷ gì vậy! +

Sau khi được tự do, cậu chạy thẳng đến điểm an toàn của ba người Chu Dĩnh tìm người. +

Cậu bây giờ gần như thuộc lòng lối đi cầu thang của mỗi tòa nhà, đám đồng phục đen cũng biết cậu là mèo nhà ai, nhìn thấy cậu cũng sẽ không ngăn cản, một đường thông suốt không bị cản trở, không uổng phí công sức cậu giả ngoan mấy ngày nay. +

Chu Dĩnh và Trình Lệ vẫn đang đợi Văn Nam Tinh, ông Tưởng và bà Tưởng cũng đợi cùng, bọn họ muốn đi theo Chu Dĩnh và Trình Lệ ké nhiệm vụ (4), dựa vào tiến độ hiện tại của bọn họ, muốn thông quan trong mười mấy tiếng đồng hồ là không thể nào, bắt buộc phải tổ đội mới nhìn thấy hy vọng. +

Đột nhiên, cánh cửa điểm an toàn đang khép hờ bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. +

Nhưng không có ai đi vào! +

Ông Tưởng bà Tưởng cảnh giác! +

Chu Dĩnh và Trình Lệ nhìn thấy mèo đen chui vào từ khe cửa, lập tức ấn tay hai người chơi xuống: “Đừng lo, là bạn nhỏ của chúng tôi đến đó!” +

Trình Lệ giải thích một tràng cho bọn họ về tác dụng của NPC mèo đen. +

Ông Tưởng bà Tưởng vô cùng ngạc nhiên: “Chúng tôi cũng từng gặp nó ngay ngày đầu tiên đến đây, hóa ra tác dụng của nó lớn như vậy sao?” +

Chu Dĩnh và Trình Lệ gật đầu, tỏ vẻ thực sự rất lớn, nhưng những chuyện khác cũng không nói nhiều, bởi vì Nhan Ký Vân quay người đi luôn. +

Ông Tưởng bà Tưởng thấy Chu Dĩnh và Trình Lệ chẳng chào hỏi gì đã đứng dậy đi theo ra ngoài. +

Chu Dĩnh và Trình Lệ hỏi bọn họ có muốn đi theo không, ông Tưởng bà Tưởng cảm thấy có lợi, bèn đi theo các cô. +

Nhan Ký Vân dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải, còn cố ý dụ đám đồng phục đen đi chỗ khác, mất một chút thời gian mới đến được phân xưởng sản xuất. Chu Dĩnh và Trình Lệ thay áo blouse, đeo thẻ công tác lấy được từ chỗ khác. Hôm qua hai cô đã đến đây, còn để lộ mặt, nên người ở phân xưởng sản xuất không hề nghi ngờ động cơ các cô đến đây. +

Ba người Chu Dĩnh hôm qua đã đến đây thám thính, bây giờ biết đến đây để làm gì. +

Nhan Ký Vân vừa vào phân xưởng liền cố ý tách khỏi các cô, Chu Dĩnh và Trình Lệ hiểu ý cậu, phải nhanh chóng làm xong nhiệm vụ (4). +

Cậu biết ông Tưởng và bà Tưởng cũng là người chơi, nhưng trước đó Chu Dĩnh không gặp bọn họ. Văn Nam Tinh thì không thấy đâu, chỉ còn lại Chu Dĩnh và Trình Lệ. Nhan Ký Vân đoán ra được có lẽ đêm qua bọn họ đã trải qua chuyện gì đó rất nguy hiểm. +

Mỗi người chơi đều đang nhảy múa trên mũi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị đâm xuyên người. +

Bốn người Chu Dĩnh Trình Lệ bắt đầu chia nhau hành động, thân thủ của hai người chơi ông Tưởng bà Tưởng cũng không tệ, bọn họ còn cải tiến kế hoạch của Chu Dĩnh. +

Nhiệm vụ của Chu Dĩnh nặng nề nhất, cần phải vào phòng cấp điện để tắt điện trong nhà máy này trước. Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo cô, lúc quan trọng cậu có thể có tác dụng nhắc nhở cô. +

Trong tay ông Tưởng có thuốc nổ loại nhỏ, chắc là có thể kích nổ toàn bộ phân xưởng sản xuất. +

Bọn họ phá hủy phòng cấp điện trước, gây hỗn loạn trong phân xưởng sản xuất, như vậy ông Tưởng bà Tưởng mới có thể thuận lợi vào lắp đặt thuốc nổ. +

Trong nhà máy đèn đuốc sáng trưng, đừng nói là con người không tiện, ngay cả Nhan Ký Vân cũng không tiện đi theo Chu Dĩnh. Cũng may áo blouse của Chu Dĩnh rất tiện lợi, khí thế trên người cô có thể áp đảo người khác, có người chất vấn tại sao cô lại ở đây, cô sẽ phản bác đối phương một cách có lý có cứ, đợi đối phương phản ứng lại có chỗ không đúng, Chu Dĩnh đã mất tăm mất tích, NPC cũng sẽ không truy cứu thêm nữa. +

Phân xưởng sản xuất ở đây không phải là đơn vị nhà nước chính quy, phòng cấp điện không có nhân viên trực ban, Chu Dĩnh lấy ra một cái kéo lớn trực tiếp cắt dây. +

Đương nhiên cô cũng có thể ném một quả bom nhỏ, nhưng nếu làm vậy, nhà cửa có thể sẽ sập, bản thân cô cũng không chạy thoát được. Cách giải quyết hiện tại là nhắm vào sự an toàn của chính bản thân bọn họ, nghĩ ra cách trong điều kiện có thể thuận lợi trốn thoát. +

Nguồn điện của phân xưởng sản xuất bắt đầu tắt từng gian một, rất nhanh, trong phân xưởng trở nên hỗn loạn. +

Nhan Ký Vân vẫn luôn đi theo Chu Dĩnh, đi đến điểm tập hợp của bốn người bọn họ. Ba người còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi đến điểm đã sắp xếp để đặt thuốc nổ, đợi thêm năm phút nữa là có thể cho nổ tung toàn bộ phân xưởng sản xuất quan trọng. Trình Lệ dẫn ông Tưởng bà Tưởng đi đến phân xưởng Ngu Mỹ Nhân. +

Bọn họ đã xem bản đồ phân xưởng, phân xưởng Ngu Mỹ Nhân nằm ở chính giữa toàn bộ phân xưởng, cũng là vị trí kín đáo nhất. +

Nhan Ký Vân theo Chu Dĩnh đi ra khu vực an toàn bên ngoài, cùng đợi nhóm Trình Lệ đi ra. +

Một lát sau, bọn họ nhìn thấy ông Tưởng bà Tưởng, nhưng không thấy Trình Lệ đi ra. +

Sắc mặt Chu Dĩnh dần dần trầm xuống: “Trình Lệ đâu?” +

Bà Tưởng nói: “Vừa rồi lúc chúng tôi chuẩn bị đặt thuốc nổ, bị một NPC phát hiện.” +

Chu Dĩnh sa sầm mặt nói: “Ý gì? Các người cứ thế giao cô bé cho đám NPC đó?” +

Sắc mặt bà Tưởng cũng không tốt: “Cô giận chúng tôi cũng vô dụng, chúng tôi cũng không muốn bị NPC phát hiện, tên NPC đó chỉ nhận ra cô bé kia.” +

Chu Dĩnh hỏi lại lần nữa: “Bà cũng biết con bé là một cô bé, sắp nổ rồi, các người lại để con bé ở lại bên trong! Con bé bị ai đưa đi?” +

Ông Tưởng: “Trình Lệ gọi gã là quản lý Trương, tên quản lý Trương đó thấy thần sắc cô bé không đúng, trực tiếp phái người bắt cô bé đi, cô muốn cứu người thì tự đi mà tìm.” +

Chu Dĩnh bị bọn họ chọc tức đến mức toàn thân run rẩy: “Các người!” +

Từ khi vào phó bản này, Trình Lệ chính là bạn đồng hành tốt của Chu Dĩnh, cô cũng nhận định cô bé là chị em tốt của mình, mấy ngày nay hai người luôn phối hợp ăn ý cho đến bây giờ. Hai tên lạ mặt này nói vứt cô bé ở bên trong là vứt ở bên trong, còn nói những lời như vậy, cô sải bước xông lên tát mạnh vào mặt bà Tưởng hai cái! +

Bà Tưởng bị đánh đến ngơ ngác, lúc muốn phản kích, Chu Dĩnh đã lao về phía phân xưởng sản xuất. +

Ông Tưởng kéo bà Tưởng đang muốn đánh trả lại: “Thôi đi, nhiệm vụ (3) của chúng ta cũng qua rồi, cứ đợi qua nhiệm vụ (4) thôi, đừng quan tâm bọn họ, sắp nổ rồi, đi vào cũng là chết, không có bọn họ, điểm tích lũy phó bản của chúng ta mới càng nhiều.” +

Nhan Ký Vân nhìn thấy cảnh này cũng tức giận, nếu là NPC làm ra chuyện này, cậu sẽ không tức giận như vậy, cậu giận là hai người này lừa gạt lòng tin của đồng đội cậu, vào lúc quan trọng còn ngang nhiên bỏ mặc cô bé, còn nói ra những lời tự cho là đúng khiến người ta cảm thấy lạnh lòng như vậy. +

Trong mắt cậu, Trình Lệ là một cô gái vô cùng đáng yêu, cô bé tìm manh mối trong trò chơi chưa bao giờ nhõng nhẽo, lúc cần cô bé xông lên chưa bao giờ lùi bước, rất dũng cảm, cũng rất thông minh, trí nhớ cũng tốt, đây chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi. Giây phút này cậu thực sự cảm thấy hai người chơi này còn tởm lợm hơn cả Triệu Nhân Phú. +

Cậu lao thẳng từ góc tối về phía ông Tưởng, nhân lúc gã chưa kịp phản ứng hung hăng cào ba vệt máu cực sâu lên mặt gã. +

Ông Tưởng hét thảm một tiếng, còn chưa đợi gã phản ứng lại xem bị cái gì cào nát mặt, Nhan Ký Vân đã theo sát Chu Dĩnh lao vào phân xưởng sản xuất. +

Lúc này, cách thời gian thuốc nổ hẹn giờ phát nổ còn 5 phút. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.