Chương 32

Cái biểu tượng cảm xúc ấy, may mà Phương Bỉnh Tuyết lúc này quá mệt, bằng không kiểu gì cũng phải bật lại một trận. +
Về đến nhà, anh chẳng ăn gì, cũng chẳng rửa mặt, vừa đá văng giày vừa cởi áo khoác, ba bước thành hai lao tới, úp mặt xuống giường ngủ luôn. +
Hai đêm không ngủ, giấc này ngủ đến đầu óc choáng váng, khó chịu. +
Tỉnh dậy, Phương Bỉnh Tuyết lật người, vùi mặt vào gối, hừ hừ hai tiếng. Dù mùa hè trời nóng, nhưng huyện Lệ Xuyên địa thế cao, nhiệt độ nhìn chung vẫn khá mát mẻ. Phương Bỉnh Tuyết chỉ đắp hờ một góc chăn lên bụng, lật người một cái liền đá văng sang bên cạnh. +
Đầu vẫn đau, chẳng muốn dậy. +
Anh nằm ườn thêm một lúc lâu mới chậm chạp bò dậy. Đói bụng rồi, bằng không có thể nằm thêm ba tiếng nữa. Trong phòng ngủ tối om, Phương Bỉnh Tuyết mò mẫm tìm điện thoại, nhìn một cái. +
Cấp trên đã dặn rồi, bảo anh nghỉ ngơi hai ngày, công việc chẳng có gì gấp. Phương Bỉnh Tuyết lướt qua vài tin nhắn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Rạng sáng ngày Một tháng Sáu, chính là sinh nhật Phương Bỉnh Tuyết. +
Hôm nay là ngày mười bốn âm lịch, Phương Bỉnh Tuyết không bật đèn, đi ra ban công nhìn ra ngoài, vừa khéo đối diện với một vầng trăng sáng trong. Sắp tròn mà chưa tròn hẳn, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm đen kịt. +
Lúc ngủ anh tiện tay vứt quần áo xuống đất, nên giờ trên người chỉ còn cái quần jeans, cởi trần tựa vào lan can, châm một điếu thuốc. +
Tóc dài hơn chút, cằm lún phún râu xanh, đường nét cơ bắp mượt mà thu lại ở vòng eo thon gọn. Chẳng trách ngủ không ngon, thắt lưng cũng quên tháo, giờ thò ra nửa đoạn. Phương Bỉnh Tuyết tiện tay kéo ra, ném phịch xuống đất. +
Hình ảnh này, khác hẳn ngày thường của anh. +
Lười biếng, uể oải. Trong mắt dù có tơ máu nhưng vẫn rất sáng, mang theo chút tính xâm lược hoang dã. +
Cạp quần lỏng lẻo, rãnh lưng giữa sâu hun hút. Cơ bắp Phương Bỉnh Tuyết khá đẹp, đường nét không khoa trương, thoạt nhìn có lẽ hơi gầy, nhưng mượt mà lại dẻo dai, cực kỳ bùng nổ. +
Anh ngậm thuốc trong miệng, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. Lúc ngủ say, Chu Húc lại gửi thêm một tin nhắn. +
“Ăn ngon không :P” +
Phương Bỉnh Tuyết nhìn chằm chằm biểu tượng cảm xúc phía sau, nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cười. +
Cười một cái, cảm giác mỏi mệt khắp người đều tuôn ra, đồng thời nhắc nhở anh: đói rồi, phải mau ăn gì đó. Nhưng Phương Bỉnh Tuyết không vội, anh nghĩ xem nên trả lời Chu Húc thế nào. Theo lý thì đã qua cả một ngày rồi, trả lời hay không cũng được, hoặc nói câu khách sáo là xong. +
Có lẽ đêm khuya, cảm xúc dễ tuôn trào, cũng có lẽ hôm nay là sinh nhật, hơi có chút cô đơn. +
Thôi, không giãy giụa nữa. Dù sao cũng không đi làm, Phương Bỉnh Tuyết chính là vừa kén chọn vừa làm nũng. +
Anh gửi cho Chu Húc một tin: “Không, đến giờ vẫn chưa ăn gì, đói chết mất thôi.” +
Nhìn thấy biểu tượng phong bì nhỏ hiện lên trên màn hình, Phương Bỉnh Tuyết lập tức hối hận. Sao tay mình nhanh thế này, lẽ ra phải thêm biểu tượng cảm xúc ở cuối chứ. +
Hai giây, ba giây. +
Đến giây thứ mười, điện thoại Chu Húc gọi tới. +
“Sao thế?” +
Giọng Chu Húc từ loa truyền ra, rất trầm: “Em ở một mình à, đói đến giờ luôn?” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ừm.” +
Lúc nói chuyện anh hơi hoạt động cổ tay một chút, kết quả đột nhiên phát hiện lan can bị gió thổi đầy cát bụi, sờ một cái dính đầy tro mịn. Dưới hai cánh tay cũng đều in vết bẩn, khá dơ. +
Vì vậy khi Chu Húc nói muốn đến đón anh, anh há miệng liền đáp: “Anh chờ chút, tôi tắm trước đã.” +
Câu này vừa nói ra, đầu dây bên kia im bặt. +
Chu Húc khựng một chút mới trả lời: “Ừm, tôi chờ em, không vội.” +
Miệng hắn nói không vội, nhưng cúp máy thì khá gấp, còn hơi hoảng. Phương Bỉnh Tuyết nghe tiếng tút tút mới phản ứng lại, câu “tôi tắm trước” vừa rồi hơi không đúng, hình như có chút… ám chỉ. +
“Đệt,” anh xoa xoa mặt, quay người đi vào, miệng lẩm bẩm, “Tội lỗi này lớn quá.” +
Nhưng mà, cho dù trời có sập thì ăn cơm vẫn là chuyện quan trọng nhất. +
Đợi đến khi Phương Bỉnh Tuyết đi ra ngã tư, nhìn thấy bóng dáng nghiêng người tựa vào xe máy, thật sự như sói đói vồ mồi, một bước vọt lên, gào gào lao thẳng về phía Chu Húc… +
Hộp cơm trên tay hắn. +
“Em ăn lót dạ trước đi,” giọng Chu Húc mang theo chút ý cười, “Tôi vừa rán cho em hai cái bánh trứng, còn nóng hổi đây… Sao đói thành thế này?” +
Hắn vặn nắp hộp cơm inox ra, ngăn trên xếp hai cái bánh mỏng, xếp gọn gàng, đẹp đẽ, thật sự còn nóng, nghi ngút khói. +
Đũa cũng đưa qua luôn. +
Lúc ăn, Chu Húc mở ngăn dưới ra, là canh trứng rượu nếp, không bỏ nhiều men cái, thêm đường phèn, kỷ tử, còn vài viên tròn nhỏ, mùi rượu rất nhạt, uống vào ấm cả người. +
Chu Húc nói: “Em một ngày chưa ăn gì, tôi không dám để em ăn quá nhiều, sợ dạ dày khó chịu. Hợp vị không?” +
Phương Bỉnh Tuyết dùng thìa múc canh: “Được, ngon quá.” +
Đêm khuya thanh vắng, hai người cứ thế đứng dưới đèn đường. Chu Húc nhìn Phương Bỉnh Tuyết ăn, hơi có chút xót xa. Dù vừa tắm xong, cả người sạch sẽ sảng khoái, nhưng nhìn là biết người này ngủ không ngon, mệt mỏi rồi. Trên cằm có một vệt máu rất nông, như thể bị dao cạo sượt qua. +
Hắn vốn định đưa Phương Bỉnh Tuyết về nhà ăn, xào hai món nóng, nấu thêm chút cháo loãng. Nhưng từ khi động lòng, lại cảm thấy đêm khuya thế này đưa người ta về nhà thì không ổn, có vẻ hơi thiếu tôn trọng. +
Thế nên chỉ có thể làm mấy thứ đơn giản này, lót dạ trước đã. +
Ăn xong, Chu Húc dọn đồ: “Lại đây, lau miệng đi.” +
Phương Bỉnh Tuyết nhận khăn giấy: “Cảm ơn nhé.” +
Ai cũng chẳng nhúc nhích, chẳng đi. Chu Húc nhìn anh: “Cả một ngày chưa ăn gì à?” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ừm.” +
Chu Húc lại hỏi: “Cằm bị sao thế?” +
“Không sao,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Mẹ tôi gửi cho cái dao cạo râu, vừa tắm xong dùng lần đầu, chưa quen, cạo trúng một phát.” +
“Đáng thương thế cơ à.” +
“Chứ còn gì nữa.” +
“Đi thôi,” Chu Húc nhảy lên xe, đưa cái mũ bảo hiểm qua, “Dẫn bé đáng thương đi ăn ngon, an ủi chút.” +
Phương Bỉnh Tuyết chớp chớp mắt: “Tôi no rồi mà.” +
Chu Húc cũng không quá bất ngờ: “Ừ, vậy em mang chỗ đồ ăn vặt này về đi, ăn chơi.” +
Ghế sau xe máy có một túi, Chu Húc tháo xuống: “Không nhiều, chút thịt bò khô, mứt trái cây các loại thôi.” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Tôi đây… vừa ăn vừa gói mang về luôn à.” +
“Không sao,” Chu Húc nói, “Tôi còn cả đống, em đừng nghĩ nhiều.” +
Lúc này đã hơn một giờ sáng, đêm khuya hơi lạnh. Phương Bỉnh Tuyết mặc áo hoodie màu nhạt, gió thổi tóc anh ra sau, lộ ra cả khuôn mặt, biểu cảm khá dịu dàng. Chỉ là cái miệng nhỏ này vừa nói đã làm Chu Húc cười. +
Phương Bỉnh Tuyết giọng hơi lưu manh: “Anh có phải muốn nói, bình thường anh cũng hay cho chó ăn thế này, quen rồi không?” +
Chu Húc cười đến mức quay mặt đi: “Không.” +
Hắn nghĩ thầm, tôi làm sao dám chứ. +
“Thế còn anh,” Phương Bỉnh Tuyết vòng qua đầu xe, sang bên kia, ghé sát nhìn mặt Chu Húc, “Sao muộn thế này còn chưa ngủ.” +
Chu Húc không ngờ Phương Bỉnh Tuyết sẽ vòng qua, hơi ngẩn người: “À…” +
Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Bình thường anh mấy giờ đi ngủ?” +
“Tùy,” Chu Húc cẩn thận một chút, “Tùy tình hình.” +
Hắn hơi không đoán ra được ý đối phương. Vốn dĩ Chu Húc đã chuẩn bị hai phương án: nếu Phương Bỉnh Tuyết không đi ăn cùng, hắn đưa đồ ăn vặt xong là về luôn. +
Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Được thôi, dù sao tối nay tôi vừa được ăn vừa được mang về, đủ mặt dày rồi.” +
Chu Húc vội chen một câu: “Không, không phải vậy đâu.” +
“Thôi thì đừng ngủ nữa,” Phương Bỉnh Tuyết cười tủm tỉm, “Anh Húc, anh cắt tóc giúp tôi thêm lần nữa đi.” +
Anh nghĩ thông rồi, tối nay cứ được đà lấn tới xem sao. Dù gì cũng là sinh nhật, Phương Bỉnh Tuyết muốn có đặc quyền, làm nũng một chút cũng chẳng sao. +
Huống hồ thái độ Chu Húc rất tốt, chẳng nói câu nào vượt ranh giới. Phương Bỉnh Tuyết khá thích trò chuyện với hắn, thoải mái, tự tại, không cần anh động não tiếp lời. Hơn nữa hôm nay ngủ suốt cả ngày, giờ mà nhốt mình trong nhà thì khó chịu chết mất, kiểu gì cũng muốn ra ngoài dạo một vòng. +
Ừ thì, viện ra một đống lý do, cuối cùng Phương Bỉnh Tuyết vẫn ngồi lên xe máy của Chu Húc. +
Anh cảm thấy mấy lý do này của mình đều khá đầy đủ. +
Vì vậy Phương Bỉnh Tuyết chẳng xoắn xuýt gì, rất thản nhiên, tay còn hống hách đặt lên vai Chu Húc: “Anh thật sự không buồn ngủ à?” +
Bên tai là tiếng gió ù ù, Chu Húc vặn tay ga: “Không buồn ngủ.” +
Phương Bỉnh Tuyết đùa: “Thế anh đừng ngủ nữa, hai ta cùng nhau đón ngày Quốc tế Thiếu nhi luôn đi.” +
Chu Húc không quay đầu: “Được.” +
Thế nên mới nói, với người như Phương Bỉnh Tuyết – bề ngoài chẳng để lộ, thực tế lại vừa bướng vừa lỳ, cường độ công việc lại lớn – giao thiệp với Chu Húc quá thoải mái, không mệt, vững vàng. Dù hai người chẳng nói gì cũng rất dễ chịu. +
Anh khá cảm kích Chu Húc, nhưng tối nay đã nói cảm ơn rồi, lặp lại nữa thì thành ra khách sáo, xa cách, cũng ngại. Thế là anh mượn tư thế gục lên vai người ta, nghiêng đầu sang bên, để hai cái mũ bảo hiểm nhẹ nhàng chạm nhau một cái. +
Tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng băng tan khi mùa xuân vừa chạm ngõ. +
— +
Capu có lời muốn nói: Bánh Tuyết làm zạy anh Húc chịu gì nổi :3 +



Bánh Tuyết: hừ, lần trước anh dám so sánh bổn meo meo với chó. Ghim chít anh!
Tui muốn hóa thành sói hú 1 tiếng, các chị em chắc cũng thế nhỉ 😆