Skip to main content

Chương 32

dathaiPiter

Trời mưa âm u suốt đêm, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới thoáng trong lại. +

Giang Tùy Chu ngủ rất yên ổn. +

Sáng hắn ngủ dậy thì mây đen đã tan gần hết, ánh sáng mặt trời chiếu rọi bầu trời xanh trong, xuyên qua khung cửa sổ len vào phòng. +

Giang Tùy Chu nhìn sang ghế quý phi bên cửa sổ. +

Chỉ thấy trên ghế đã trống trơn, Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn đang chỉnh sửa y bào trên người. +

“Chân ngươi còn đau không?” Giọng Giang Tùy Chu vẫn còn khàn khàn vì mới vừa tỉnh ngủ. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: “Không sao.” +

Nói xong, y cầm một thứ màu trắng trên ghế ném sang. +

Thấy thứ đó bay thẳng về phía mình, Giang Tùy Chu luống cuống đưa tay ra đón, nhưng thứ mềm nhũn đó lại xuyên qua bàn tay hắn rồi đáp xuống giường. +

Giang Tùy Chu cúi đầu, thấy đó là túi chườm ấm hôm qua Mạnh Tiềm Sơn đưa cho hắn. +

Nước ấm bên trong đã lạnh đi rồi, chỉ có lớp lông trên đó là vẫn còn một chút nhiệt độ, cứ như là nhiệt độ cơ thể của ai đó. +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc Vô Cữu thản nhiên nói: “Đa tạ.” +

— Chà, cảm ơn vì túi chườm nóng của hắn ha. +

Khóe miệng Giang Tùy Chu cong lên. +

Nói rồi mà, Hoắc đại tướng quân Hoắc Vô Cữu thật ra là một người rất tốt. Hôm qua Mạnh Tiềm Sơn nhét cho y một đống túi chườm nóng mà y vẫn nhớ rõ cái hắn đã nhét cho, thậm chí còn cảm ơn hắn nữa. +

“Không có gì.” Giọng Giang Tùy Chu nghe vui vẻ hơn hẳn. +

Hoắc Vô Cữu chỉ nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng quay đi. +

Mặt trời dần lên cao, Giang Tùy Chu xoay người xuống giường. +

Tuy hôm qua là Thiên Thu Yến của Hậu Chủ, hôm nay các quan có thể nghỉ nhưng Lễ bộ thì không. Tất cả những thứ đã dùng cho bữa tiệc đêm qua đều phải được sửa sang lại, ghi chép kỹ càng. +

Mặc dù Quý Du cũng nói sức khỏe hắn không tốt thì không cần phải đi, nhưng Giang Tùy Chu không muốn biến mình thành ngoại lệ, cũng phải đi dạo một vòng xem có gì cần hắn làm hay không. +

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã đến lúc trả sách cho Quý Du. +

Hai quyển dã sử, không dày mấy, tính ngày thì cũng trả được rồi. +

Nghĩ thế, hắn đứng dậy định gọi Mạnh Tiềm Sơn vào. +

Ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy bật mở. +

Giang Tùy Chu nhìn ra, thấy Mạnh Tiềm Sơn nghiêng ngả chạy vào. +

“Vương gia, có chuyện rồi vương gia!” Mạnh Tiềm Sơn vội vã nói. +

Giang Tùy Chu nhíu mày: “Sao đấy?” +

Mạnh Tiềm Sơn vừa thở hổn hển vừa nói: “Lễ bộ có chuyện rồi! Mới vừa nãy có người đến báo, nói Quý Du Quý đại nhân bị buộc tội, vừa bị người của Hình bộ đưa đi rồi!” +

Giang Tùy Chu sửng sốt. +

“Tội gì?” +

Giang Tùy Chu nhớ cuộc đời của Quý Du không có chuyện này mới đúng. Cả đời của hắn mặc dù không có gì đáng nổi bật nhưng cũng có thể xem là thuận buồm xuôi gió. Sau khi Cảnh triều diệt vong, Bắc Lương vốn định chiêu mộ hắn, hắn không chịu nên từ quan hồi hương, sống ẩn đến hết đời. +

Sao lại đột ngột bị bắt? +

Mạnh Tiềm Sơn lại nói: “Đại nhân bên Hình bộ nói Quý đại nhân tham ô phí dụng trong Thiên Thu Yến của hoàng thượng, đổi đồ thật thành đồ giả, bớt xén của công, sáng nay mới bị người ta phát hiện!” +

Chuyện này càng không thể xảy ra được. +

Giang Tùy Chu nhíu mày: “Đã bị bắt đến Hình bộ rồi?” +

Mạnh Tiềm Sơn gật đầu. +

Sắc mặt Giang Tùy Chu lạnh như băng, vung tay: “Thay y phục.” +

Mạnh Tiềm Sơn giật mình: “Vương gia, ngài định …” +

Giang Tùy Chu nói: “Ta phải đến Hình bộ một chuyến.” +

Mạnh Tiềm Sơn nghe thế thì sốt ruột: “Ngài đi làm gì? Bây giờ các đại nhân ở Lễ bộ tránh còn không kịp, chỉ sợ có quan binh đến cửa, sao ngài lại muốn đến đó?” +

Giang Tùy Chu vẫn lạnh mặt. +

“Đừng nói nhiều.” +

Mạnh Tiềm Sơn không dám cãi nữa, đành phải tới giúp hắn thay y bào. +

Ánh mắt Giang Tùy Chu nặng nề. +

Hắn biết nếu Lễ bộ gặp chuyện, sau khi bắt Quý Du đi sẽ bắt đầu túm các quan viên đến hỏi cung. Mà thân là thân vương, hắn chủ động đi rửa sạch hiềm nghi cũng không xem như khác người, sẽ không khiến người khác nghi ngờ. +

Nhưng việc hắn muốn làm không phải chỉ là rửa sạch hiềm nghi. +

Hắn muốn biết vì sao Quý Du vốn sẽ không gặp chuyện gì không may lại đột ngột bị bắt. +

Bởi vì đây vốn là dã sử nên khác một chút so với chính sử, hay là bởi vì hắn xuyên đến đây, tiếp xúc với Quý Du, mang vận rủi đến cho quỹ đạo cuộc đời của Quý Du? +

— +

Chuyện Giang Tùy Chu muốn đến Hình bộ đã được truyền đi trước, lúc hắn xuống xe ngựa, Hình bộ Thị Lang đang đứng ngoài chờ hắn. +

Thấy hắn xuống xe, Hình bộ Thị Lang tươi cười đón chào, thấy hắn đi không vững có vẻ yếu ớt còn định ân cần đưa tay ra đỡ. +

Giang Tùy Chu không hề nể mặt, nghiêng người tránh ra để Mạnh Tiềm Sơn đỡ mình. +

“Hạ quan chờ vương gia đã lâu, mời vương gia.” Hình bộ Thị Lang nghiêng người cười nói. +

Giang Tùy Chu thản nhiên: “Chức quan của ngươi và ta ngang nhau, không cần phải đa lễ. Huống hồ, hôm nay bổn vương đến để chịu thẩm.” +

Hình bộ Thị Lang nghe vậy vội cười nói: “Sao vương gia lại nói thế? Hình bộ chúng ta vẫn đang tra án kia mà, bởi vì vài hôm trước vương gia bị bệnh, không nhúng tay vào việc này nên dù có phải tra cũng không tra đến vương gia …” +

Giang Tùy Chu nâng tay cắt ngang lời nịnh nọt của hắn. +

“Có vài thứ từng qua tay bổn vương.” Hắn thản nhiên nói: “Dù các ngươi không sờ đến thì bổn vương cũng phải đích thân hỏi vài câu.” +

Nghe hắn nói thế, Hình bộ Thị Lang gật đầu lia lịa dẫn hắn vào. +

Từ đầu đến đuôi cũng chỉ là một vụ án tham ô bình thường mà thôi. Tiền Lễ bộ cầm trên tay là từ Hộ bộ phê chuẩn, phát bao nhiêu, dùng vào đâu, tất cả đều được ghi lại trong sổ sách. Nhưng sáng nay kiểm tra lại thì có người phát hiện rất nhiều vật bày trí trong tiệc là bên ngoài dát vàng nạm ngọc, bên trong là đồ đồng, đồ giả. Cẩn thận kiểm lại mới thấy thiếu một số tiền không nhỏ. +

“Hình bộ tính sơ một hồi, Quý đại nhân tham ô ít nhất có nhiêu đây đấy!” Hình bộ Thị Lang giơ bốn ngón tay lên với Giang Tùy Chu. +

“Nói thẳng ra, đừng có lòng vòng với bổn vương.” Giang Tùy Chu lạnh giọng. +

Hình bộ Thị Lang ngượng ngùng nói: “Ít nhất là bốn ngàn lượng.” +

Bốn ngàn lượng, dù không nhiều nhưng cũng là dám động vào Thiên Thu Yến của Hậu Chủ. Tham ô tham đến trên đầu Hậu Chủ, dù chỉ là bốn ngàn lượng nhưng đối với quan viên bình thường mà nói, nhẹ thì lưu đày, nặng thì rơi đầu. +

Giang Tùy Chu không nói gì. +

Bên kia, Hình bộ Thị Lang vẫn đang lải nhải: “Vương gia đừng lo, sau này Hình bộ có đến vương phủ để tra xét thì cũng chỉ đi một vòng cho có thôi. Việc này chủ yếu tra Quý Du, không liên quan gì đến vương gia cả …” +

Giang Tùy Chu thản nhiên nói: “Bổn vương muốn gặp Quý Du.” +

Hình bộ Thị Lang giật mình, ngượng ngùng đáp:  +

“Quý … Quý Du lúc này đang bị giam …” +

Giang Tùy Chu bình tĩnh nói: “Có vài thứ từng qua tay bổn vương.” Hắn ngừng một lát mới tiếp tục: “Chuyện này bổn vương phải hỏi hắn một chút mới yên tâm được.” +

Nghe thế, Hình bộ Thị Lang cũng hiểu ra vấn đề. +

Quý Du kia tham ô, nhưng Tĩnh Vương cũng không phải trong sạch gì. +

Có lẽ là trong chuyện Thiên Thu Yến của bệ hạ, Tĩnh Vương cũng không sạch sẽ nên mới vội vàng chạy tới đây, còn muốn lén hỏi Quý Du. +

Hình bộ Thị Lang đã nhận được lệnh rằng chuyện hôm nay là muốn đẩy Quý Du đi. Cho nên dù Tĩnh Vương điện hạ có muốn đổ hết tội của mình lên đầu Quý Du cũng không có vấn đề gì cả. +

Dù sao thì Tĩnh Vương điện hạ là hoàng thân quốc thích, tham chút bạc thì hoàng thượng cũng có nói gì được đâu? +

Nghĩ thế, Hình bộ Thị Lang thở phào, miễn cưỡng đồng ý đưa Giang Tùy Chu vào đại lao của Hình bộ. +

Tội phạm bị giam trong đại lao phần lớn đều là người có hiềm nghi hoặc người chờ bị thẩm vấn, cũng có thể là người bị tội nhẹ. Bởi thế nên canh gác không nghiêm ngặt mấy, hoàn cảnh cũng tốt hơn nhiều so với địa lao trong hoàng cung, khắp nơi đều có cửa sổ nhỏ để chiếu sáng, thông khí. +

Giang Tùy Chu theo Hình bộ Thị Lang đi thẳng vào chỗ sâu trong đại lao, vòng qua một góc là thấy Quý Du đang bị giam. +

Bởi vì mới vừa bị đưa vào nên y bào của hắn vẫn còn sạch sẽ, tinh thần vẫn rất tỉnh táo, lúc này đang ngồi trên cái giường bằng rơm trong góc. +

Thấy có người đến, Quý Du ngẩng đầu. +

Hắn thấy Giang Tùy Chu đứng ở cửa vẫy tay ý bảo Hình bộ Thị Lang ra ngoài chờ. +

“Cái này …” Hình bộ Thị Lang do dự. +

“Nửa nén hương.” Giang Tùy Chu nói. +

Hình bộ Thị Lang ngẫm một lát rồi gật đầu, nói: “Vậy vương gia phải nói ngắn gọn, hạ quan chờ ngài ở ngoài cửa.” +

Hắn thầm nghĩ dù sao thì Quý Du cũng đã vào ngục rồi, Tĩnh Vương điện hạ hẳn cũng không có chuyện quan trọng gì. Quan phẩm của hắn không cao, lại không có chỗ dựa, chọc Tĩnh Vương điện hạ khó chịu chỉ vì một chuyện nhỏ thế này cũng không đáng. +

Hình bộ Thị Lang lui ra ngoài. +

Thấy hắn đi xa, Giang Tùy Chu bước tới trước: “Quý đại nhân.” +

Quý Du đứng dậy khỏi giường, tới trước cửa đứng nhìn Giang Tùy Chu qua song gỗ. +

“Tĩnh Vương điện hạ …?” Hắn không dám tin. +

Giang Tùy Chu hắng giọng nói: “… Vốn đang định hôm nay sẽ trả sách cho đại nhân.” +

Quý Du nghe thế thì ngạc nhiên, sau đó cười khổ vài tiếng. +

“Vương gia không cần trả.” Hắn nói, “Trời cao mưa gió khó lường, người cũng có mệnh số riêng. Mệnh của ta có lẽ là ở đây rồi.” +

Giang Tùy Chu nhìn bộ dạng của hắn lúc này mà khó chịu thật sự. +

“Dù bổn vương quen biết đại nhân chưa bao lâu nhưng cũng hiểu rằng đại nhân không phải người sẽ làm ra những chuyện thế này.” Giang Tùy Chu trầm giọng nói. +

Quý Du nhìn hắn. +

“Nếu đã có bằng chứng thì có làm hay không cũng không quan trọng.” Hắn nói. +

Ngừng một lúc, Quý Du nói tiếp. +

“Xưa nay vương gia không hợp với Bàng đảng, việc hôm nay, hẳn ngài đã đoán được đôi điều.” Hắn nói. “Bàng đảng liên tục có ý đồ giao hảo với ta, ta đều từ chối cả, có lẽ bọn họ cũng đã khó chịu từ lâu. Mấy ngày nay ta lui tới với vương gia, chuyện hôm nay là do bọn họ muốn diệt trừ hậu hoạn.” +

Giọng điệu của hắn rất bình thản, cũng không có ý định trách móc gì, nhưng hai tay Giang Tùy Chu lại càng siết chặt hơn. +

… Hắn đoán được. +

Bản thân Quý Du không biết nhưng hắn biết, đối với Quý Du mà nói, hắn là tai họa từ trên trời rơi xuống. +

Nguyên chủ và Quý Du vốn chẳng thân thiết gì, Quý Du không có phe phái càng không có thực quyền, Bàng Thiệu cũng sẽ không cần phải để hắn vào mắt. Nhưng bởi vì Giang Tùy Chu xuyên đến đây, nói thêm với Quý Du vài câu, lui tới với hắn vài lần, thậm chí còn được hắn săn sóc vì sức khỏe không tốt nên mới khiến Bàng Thiệu cảnh giác, từ đó quyết định xử lý Quý Du. +

Thấy Giang Tùy Chu im lặng không nói gì, Quý Du sững sờ, cười. +

“Vương gia đừng tự trách mình.” Quý Du nói: “Từ lúc ta từ chối gia nhập Bàng đảng đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Quý mỗ chỉ là một kẻ kém cỏi, tư chất bình thường, làm quan hơn mười năm cũng chưa thể có thành tựu gì đáng nói. Hiện giờ lạc đến bước đường này cũng chẳng phải do vương gia, là bởi vì Quý mỗ thân ở triều đình mà chỉ muốn lo cho thân mình thôi.” +

Lại thấy Giang Tùy Chu im lặng đã lâu lắc đầu. +

Hắn nhìn Quý Du. +

Trong ngục giam chỗ tối chỗ sáng, Quý Du đối diện với một đôi mắt đen láy qua song cửa gỗ. +

Đôi mắt có ba phần trắng, đuôi mắt hơi cong mà tinh xảo có vẻ nịnh nọt, gian xảo. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy lại có vẻ sáng ngời, kiên định. +

“Chuyện vẫn chưa tra rõ, đại nhân sẽ không bị định tội.” +

Quý Du nghe người nọ hạ giọng, mang theo chút từ tính bẩm sinh. +

“Đại nhân ở đây yên tâm chớ vội, bổn vương thề sẽ không để ngài phải chịu hàm oan.” +

— +

Sắc trời dần âm u, bên ngoài dường như lại đổ mưa nhỏ. +

Mạnh Tiềm Sơn lo lắng đi tới đi lui trước cửa An Ẩn Đường, liên tục cho người hầu chạy ra cổng để hỏi xem vương gia đã về chưa. +

Sáng nay vương gia bảo hắn đưa đến Hình bộ một chuyến, từ sau khi ra khỏi đại lao, sắc mặt vương gia rất khó coi, không nói lời nào. +

Mãi cho đến phố Xương Bình gần phường Thanh Hà, vương gia kêu ngừng xe rồi tự xuống đi. +

“Không ai được đi theo.” Vương gia đã dặn: “Bổn vương tự đi một vòng rồi về sau.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng định khuyên nhưng lại thấy Giang Tùy Chu nghiêm mặt, hắn không dám lên tiếng nữa. +

Hết cách, Mạnh Tiềm Sơn chỉ đành đỡ Giang Tùy Chu xuống xe rồi cho hai hộ vệ đi theo từ xa. +

Không ngờ là tới giờ này rồi mà vương gia còn chưa về. +

Mắt thấy trời càng lúc càng tối, trái tim của Mạnh Tiềm Sơn đã nhảy lên tới cổ họng rồi. +

Hắn giận sao mình nghe lời quá, cái này lại là thói quen từ xưa đến giờ rồi. Hắn ngốc nghếch, vương gia từ xưa đã không thích hắn, nhưng bởi vì hắn là người tiên đế đưa đến nên mới không đuổi hắn đi. +

Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận, hoàn toàn nghe lệnh vương gia, vốn định có thể dùng điều này để bù cho cái đầu ngu xuẩn của mình, không ngờ lại gây ra chuyện vì nó. +

Không biết hắn đã đi đến vòng thứ mấy mới nghe thấy một tiếng xe lăn quen thuộc. +

Mạnh Tiềm Sơn vô thức ngẩng đầu, thấy Hoắc Vô Cữu đã sắp đi tới trước mặt hắn rồi. +

“Làm sao?” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Mạnh Tiềm Sơn vội nói: “Bẩm phu nhân, là do nô tài ngu xuẩn để vương gia ra ngoài một mình, đến giờ vẫn chưa thấy về …” +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn ra cửa. +

Dù mưa không lớn nhưng cứ tí tách tí tách, có vẻ là sẽ kéo dài rất lâu. +

“Ngươi thật sự rất ngu xuẩn.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giọng điệu của y bình tĩnh nhưng mang theo chút uy lực khó nói, làm Mạnh Tiềm Sơn sợ run rẩy không thốt lên được tiếng nào, chỉ có thể cẩn thận nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu vẫn đang nhìn mưa bên ngoài, sau đó mới quay sang hắn. +

“Đã trễ thế này rồi còn không biết cho người đi tìm, đi đi lại lại ở đây thì có ích gì?” Giọng y vừa trầm vừa lạnh. +

Mạnh Tiềm Sơn như người vừa tỉnh cơn mơ: “Phải, phải rồi! Sao nô tài lại quên mất!” +

Nói xong thì chuẩn bị nhào vào màn mưa. +

Đúng vào lúc này lại có người hầu đội mưa chạy vào An Ẩn Đường. +

“Tiềm Sơn công công, vương gia về rồi!” Còn chưa chạy đến nơi mà người nọ đã vội vàng nói. +

Mạnh Tiềm Sơn vội chạy ra đón. +

Người hầu nọ chạy đến gần, thở hồng hộc. +

“Vương gia về rồi, tuy có hộ vệ che cho nhưng vẫn dính chút nước mưa.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội gào: “Vương gia đi đâu thế?” +

Người hầu khựng lại, nhỏ giọng: “Không biết, vương gia … uống rượu.” +

— +

Giang Tùy Chu không ngờ cái thân thể này không chỉ ốm yếu, mà tửu lượng còn kém nữa. +

Từ sau khi ra khỏi Hình bộ, hắn cảm thấy tâm trạng mình rất khó chịu. +

Dù hắn đã đoán được từ sớm rằng chuyện Quý Du bị bắt giam có liên quan đến mình, nhưng đoán và đích thân kiểm chứng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. +

Đó là một mạng người sống sờ sờ, thậm chí còn là một nhà thơ văn tài hoa, hào sảng, phóng khoáng hơn người như thế. Chỉ bởi vì bày ra một chút thiện ý với hắn mà bị hắn liên lụy, bị bắt giam, mất sạch tiền đồ, thậm chí còn không biết mai này sống chết ra sao. +

Mà tất cả đều là bởi vì Bàng Thiệu. +

Vốn Bàng Thiệu trong mắt Giang Tùy Chu chỉ là một tên gian thần được ghi lại trong sách sử, nhưng bây giờ là một tên ác đồ tay cầm dao mổ như hổ rình mồi, có thể hãm hại người bên cạnh hắn bất cứ lúc nào.  +

Mà hắn lại khờ dại nghĩ rằng có thể tạm thời đối phó với Bàng Thiệu để sống cho hết ba năm này. +

Lòng Giang Tùy Chu như có một tảng đá đè lên làm hắn cảm thấy không thể thở nổi. +

Hắn muốn tìm chỗ nào đó để trải lòng, nhưng hắn xuyên đến đây, không quen ai, không nói chuyện được với ai. Lúc đó hắn đã định chịu đựng cho qua, mãi đến khi đi ngang phố Xương Bình. +

Phố Xương Bình toàn là hàng quán, người tới người đi rất náo nhiệt. Quán rượu có khói lượn lờ, dân chúng đi lại tấp nập trông có vẻ yên bình, là một thế giới hoàn toàn khác với phủ Tĩnh Vương lạnh như băng. +

Giang Tùy Chu kêu ngừng xe, sau đó đi một mình. +

Hắn lúc này rất bức thiết muốn thoát khỏi thân phận Tĩnh Vương, thoát khỏi thế giới này, trở về thân phận vốn có là một người bình thường trong muôn vàn chúng sinh của hắn. +

Nhưng, chúng sinh lúc này cũng không có chỗ dành cho hắn. +

Hắn bước đi một cách không có mục đích trên phố Xương Bình, người xung quanh kẻ đến người đi, có vẻ hoàn toàn cách biệt. +

Đi được một lát, Giang Tùy Chu ngẩng đầu thấy lá cờ biển hiệu trước quán rượu đang tung bay. +

Hắn vào quán rượu đó, gọi vài bình, uống một mình cho đến tối. +

Rượu không nồng, cũng chỉ là rượu hoa hạnh bình thường của Giang Nam, tự mang vị ngọt, không dễ say. Nhưng lúc Giang Tùy Chu đứng dậy lại cảm thấy đầu váng, mắt hoa, chân đứng không vững, hắn say rồi. +

Hắn chống bàn đứng vững lại. +

Say cũng được. Hắn nghĩ. Bản thân hắn từ khi đến đây tới giờ đều phải tỉnh táo mọi lúc, cũng đủ mệt rồi. +

Hắn lắc lư ra khỏi quán rượu, từ từ đi về vương phủ. +

Bên ngoài không biết đã mưa từ bao giờ, cũng không lớn, hắn không có cảm giác gì là dầm mưa. Mãi cho đến khi về tới trước vương phủ mới biết là bởi vì có người theo sau che mưa cho hắn. +

Hắn quay đầu lại, thấy một hộ vệ chưa gặp bao giờ. Thấy hắn nhìn sang, hộ vệ nọ mềm chân quỳ xuống trước mặt hắn. +

Giang Tùy Chu nhíu mày, chậm chạp vung tay áo. +

Đúng rồi, hắn ở đây là Tĩnh Vương khiến người ta sợ hãi như lang, như hổ. +

Có người nâng bộ liễn tới, hắn cũng không lên, lẳng lặng bước trên con đường lát đá ướt sũng về An Ẩn Đường. +

Hắn vừa mới vào cửa đã thấy Mạnh Tiềm Sơn đội mưa chạy tới. +

“Vương gia!” Mạnh Tiềm Sơn hoảng đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, “Ngài đi đâu thế? Làm nô tài sợ quá …” +

“Không phải ngươi đã cho người theo rồi sao?” Giọng Giang Tùy Chu hơi nghẹn đi. +

Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt tưởng Giang Tùy Chu định trách tội hắn. +

Nhưng chưa đợi hắn nói tiếp thì Giang Tùy Chu đã vẫy tay. +

Giang Tùy Chu đi thẳng lên cầu thang, đứng trên bậc nói: “Không cần quan tâm đến bổn vương, chờ ở ngoài đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn chỉ đành vâng dạ nghe lời. +

Giang Tùy Chu vào phòng, đóng cửa, đi tới vài bước tựa vào bức bình phong bên cạnh. +

Hắn ngẩng đầu nhắm mắt lại, hít thở mấy hơi thật sâu. +

Chờ mai tỉnh rượu hắn phải tính xem làm sao giúp Quý Du thoát tội. +

Bây giờ hắn chỉ muốn ở một mình một lát. +

Hắn nhắm mắt đứng đó một hồi, mãi cho đến khi tỉnh táo được một chút mới từ từ mở mắt ra.  +

Thấy một người ngồi ở cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn hắn. +

Giang Tùy Chu ngẩn ngơ nhìn người nọ, sau đó nở một nụ cười say rượu với y. +

“Ngươi ở đây à.” Hắn lười biếng nói: “Ta quên mất.” +

Hoắc Vô Cữu lại hỏi: “Sao uống nhiều thế?” +

Giang Tùy Chu cười lắc đầu, nói: “Không nhiều, vì tửu lượng kém mà thôi.” +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +

Thật sự là uống quá nhiều rồi. +

Sắc mặt hắn ửng hồng, ánh mắt mơ màng, y bào trên người ẩm ướt, mặc dù nửa người trên không dính mưa bao nhiêu nhưng vạt áo và ống quần đều ướt nhẹp. +

Hoắc Vô Cữu nói: “Thay y phục đi đã.” +

Giang Tùy Chu nghe thế thì đưa tay xoa trán, nấc một cái rồi đỡ bình phong đứng thẳng người. +

Nhưng bởi vì tựa lâu rồi, hơi rượu cũng đã ngâm đầu óc khiến hắn mất đi tỉnh táo, trên người chẳng còn sức lực gì mấy, hắn bước tới mấy bước, chân mềm nhũn ngã thẳng về phía trước. +

Giang Tùy Chu muộn màng phát hiện mình vấp ngã. +

Nhưng hắn chậm chạp không phản ứng kịp, chỉ đành mặc cho mình ngã xuống. +

Đau đớn trong tưởng tượng không đến, ngược lại là bổ nhào vào một cái ôm ấm áp mà cứng rắn. +

Hắn mơ màng mở mắt ra, lập tức thấy khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Vô Cữu đang gần trong gang tấc, dùng một đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn hắn. +

Hắn được Hoắc Vô Cữu đỡ rồi. +

Hắn tựa vào lòng Hoắc Vô Cữu, bởi vì phải đỡ nên động tác của Hoắc Vô Cữu lúc này giống như đang ôm hắn vào lòng. +

Giang Tùy Chu không biết điều đó. +

Nhìn mặt Hoắc Vô Cữu, hắn ngừng một lúc mới như chợt nhớ ra điều gì đó, chậm chạp hỏi: +

“Chân của ngươi hôm nay còn đau không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.