Skip to main content

Chương 32: Lên xe

dathaiPiter

“Văn phòng của tổng giám đốc Ngụy ở ngay phía trước, anh xuống dưới làm việc tiếp đây. Có cần gì em cứ gọi thẳng cho lễ tân, cô ấy sẽ mang lên cho em.” Quản lý Hồ dặn dò xong, lau mồ hôi hột, đóng cửa rời đi. +

Quản lý Hồ thực sự bị thằng nhóc trước mắt này dọa cho một phen. Nói thật lòng, ánh mắt và sự toan tính của thằng nhóc này hoàn toàn không phải thứ mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có. Cả người đầy gai nhọn, khiến người ta thấy phát gai ốc. +

Anh ta chẳng qua chỉ nhắc đến việc Ngụy Viễn được yêu thích ở công ty thế nào, mà đã bị thằng nhóc đó truy hỏi gắt gao, cứ như muốn nuốt sống anh ta đến nơi. +

Không giống, quản lý Hồ lắc đầu, hoàn toàn không giống Ngụy Viễn chút nào. +

Sau khi vào văn phòng, Hạ Tri Tùng không vội vàng lục lọi lung tung. Cậu lấy đề thi và sổ ghi chép trong cặp ra, bày lên bàn trà bên cạnh, tạo ra một ấn tượng giả là mình đang chăm chỉ ôn tập. +

Phong cách trang trí của văn phòng cũng tương tự như ở nhà, giống như một khu vui chơi thu nhỏ trong trung tâm thương mại. Tùy tiện vớ lấy một thứ cũng có thể nghịch cả buổi chiều. Cậu đặc biệt ngưỡng mộ những người như vậy, dường như chuyện gì cũng có thể hoàn thành dễ dàng, lúc nào cũng toát ra khí thế ung dung tự tại. +

Trên mặt bàn làm việc lại khá gọn gàng: một chiếc máy tính, một chiếc đèn bàn, ngoài ra không còn gì khác. +

Hạ Tri Tùng chú ý đến chiếc móc khóa hình người tuyết đặt trên bàn, và một chiếc bật lửa có hình dáng kỳ lạ. Theo bản năng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu tháo chiếc bật lửa ra, từ bên trong rơi ra một con chip. +

Thứ này cậu rất quen thuộc. Năm xưa để luôn biết cha mình đang ở đâu, mẹ cậu đã lắp rất nhiều chip nghe lén và thiết bị định vị quanh ông. +

Thứ bên trong chiếc bật lửa chính là một con chip nghe lén. +

Là ai làm? Người trong công ty? Hay là kẻ nào khác có mưu đồ bất chính? +

Tóm lại, chắc chắn không phải người tốt lành gì. Hạ Tri Tùng bẻ gãy con chip, rồi lắp ráp chiếc bật lửa lại như cũ. +

Mười một giờ rưỡi trưa, Ngụy Viễn sau một vòng bận rộn mới có thời gian lên lầu thăm nom Hạ Tri Tùng. Trước cửa văn phòng có không ít người đang chen chúc, ai nấy đều nghển cổ nhìn vào bên trong. +

Ngụy Viễn đi tới, chen chân vào nhìn cùng họ, tò mò hỏi: “Nhìn gì mà chăm chú thế?” +

“tổng giám đốc Ngụy, em trai anh trông bảnh lắm nhé!” Có người cười trêu chọc, “Hay là để cậu bé livestream đi, tụi em lo phần hình ảnh một chút, bảo đảm cực kỳ hút khách.” +

“Tuyệt đối không được, mọi người đừng hòng dùng em trai anh để kiếm tiền, em ấy còn phải thi đại học đấy.” +

Nhân viên vận hành là một cô gái trẻ, bình thường rất thích lướt mạng: “Thi đại học xong thì tới đây cũng được mà, gương mặt này làm ngôi sao cũng dư sức. Em thấy cậu ấy trông quen quen, lông mày và đôi mắt cực kỳ giống người vừa mới tái xuất hai năm trước…” +

“Trương Nguyệt!” Có người phụ họa, “Phải bà ấy không?” +

Cô gái lập tức hưởng ứng: “Đúng đúng đúng, chính là bà ấy! Gần đây hình như Trương Nguyệt đang lấy lại hào quang, mấy video đăng trên Tiểu Hồng Thư đẹp mê hồn luôn. Nếu năm đó bà ấy không bị dính scandal thì giờ chắc chắn đã hot trở lại rồi.” +

Nhân viên ngoài cửa người một câu ta một câu xôn xao, khiến người ngồi trong văn phòng cũng phải ngước mắt lên. Ngụy Viễn cách một lớp kính vẫy tay chào Hạ Tri Tùng, rồi nói với nhân viên: “Đi ăn cơm cả đi, ăn xong còn phải làm việc đấy.” +

Đám nhân viên giải tán ngay lập tức, bưng hộp cơm xuống lầu. +

Hạ Tri Tùng giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng quá lâu khiến chân tê dại không chịu nổi. Cậu định đứng dậy nhưng không ngờ bắp chân mềm nhũn, cả người đổ thẳng về phía trước. +

Ngụy Viễn vững vàng đỡ lấy cậu, dìu cậu ngồi xuống sofa rồi ngồi xổm xuống bóp chân cho bạn nhỏ: “Ra bàn mà viết chứ, sao cứ phải rúc vào cái góc kẹt này làm gì?” +

“Em sợ làm loạn đồ đạc của anh.” Hạ Tri Tùng nói, “Với lại ba em bảo không được sự đồng ý thì không được tùy tiện ngồi vào bàn làm việc của người khác.” +

“Anh có phải người khác đâu. Anh là anh trai của em cơ mà.” +

Hạ Tri Tùng suy nghĩ một lát, hơi ngập ngừng mở lời: “Anh ơi, có phải anh vẫn còn hút thuốc không?” +

Ngụy Viễn thừa nhận mình đúng là có chút nghiện thuốc. Hồi lớp 10, lớp 11 mải chơi lêu lổng theo đám du côn, học đủ thói hư tật xấu, hút thuốc mười mấy năm trời, thực sự không dễ bỏ. +

“Không có.” Ngụy Viễn nói dối không chớp mắt. +

“Em thấy bật lửa trên bàn anh.” +

“Cái đó không đánh lửa được.” Ngụy Viễn thở phào, “Trước đây có một streamer tặng anh, sau đó cậu ta nhảy việc rồi, đồ cứ vứt đấy anh cũng chẳng buồn quản.” +

“Người đó đã đi rồi, tại sao đồ vẫn còn giữ lại?” Hạ Tri Tùng không thể không nghĩ nhiều, người kia có thể đảm bảo anh sẽ không dễ dàng vứt bỏ chiếc bật lửa, chứng tỏ người đó có trọng lượng trong lòng anh. +

Hạ Tri Tùng không dám đánh cược. +

Giây tiếp theo, cậu thấy Ngụy Viễn quẳng chiếc bật lửa vào thùng rác, thản nhiên nói: “Thế thì vứt đi là xong, vấn đề chẳng phải giải quyết rất dễ dàng sao?” +

Bốn giờ chiều, nhân viên công ty bắt đầu rục rịch. Cửa văn phòng vừa mở, Ngụy Viễn vừa ra hiệu, mọi người đồng loạt chen chúc vào thang máy. +

Chỗ ăn không xa công ty, đi bộ là tới. Đám nhân viên nói cười vui vẻ tiến về nhà hàng, náo nhiệt ngồi vào chỗ. Thức ăn đã đặt sẵn từ trước, mọi người vừa ngồi ấm chỗ thì từng đĩa, từng đĩa thức ăn đã được bưng lên bàn. +

Doanh thu công ty lập kỷ lục mới, mọi người thực sự vui mừng, khó tránh khỏi việc muốn chuốc rượu ông chủ nhà mình thêm vài ly. +

Những lúc thế này Ngụy Viễn không thể thoái thác, mỗi bàn anh lại kính một chút, vô tình đã uống hết gần nửa lít rượu trắng. Đợi đến khi quay về bàn chính, anh đã hoa mắt chóng mặt, dạ dày nhộn nhạo muốn nôn. Trước đây anh vốn thuộc dạng nghìn ly không say, nhưng kể từ khi bắt đầu chăm sóc Hạ Tri Tùng thì rất ít khi đụng đến rượu, uống vài hớp đã choáng váng. +

“Anh ơi?” Hạ Tri Tùng chạm nhẹ vào anh, “Anh không khỏe ạ?” +

“Đúng là hơi mệt.” Ngụy Viễn nhếch môi cười, “Có muốn cùng anh ‘bỏ trốn’ không?” +

Hạ Tri Tùng gật đầu lia lịa, hai người cầm lấy áo khoác, lao mình vào những bông tuyết đang bay lả tả. Không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, Hạ Tri Tùng cảm thấy không phải là cơn đau nhói mà là một sự sảng khoái vô bờ. Cậu dám khẳng định, đây tuyệt đối là cái Tết Dương lịch hạnh phúc nhất trong suốt 18 năm qua. Mùa đông mà cậu ghét nhất, từ nay về sau chính là mùa mà cậu yêu nhất. +

Tuyết rơi suốt ba ngày, đến ngày thi học kỳ thì tạnh, nhưng nhiệt độ lại xuống thấp kỷ lục. +

Ngụy Viễn chuẩn bị hai phần bữa sáng, một phần là một cây xúc xích và hai quả trứng ốp la, phần kia là một cây xúc xích, bánh mì cắt thành hình số 5 và một quả trứng trà. Những lúc cần mê tín thì vẫn nên mê tín một chút. Anh vẫn đưa đứa nhỏ đi học như thường lệ rồi về công ty làm việc. +

Chỉ là khi chuẩn bị đi đón Hạ Tri Tùng, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Quan Lệ. +

“Tiểu Viễn, chú Hạ tối nay có tiệc xã giao, không ai đến đón mẹ cả, con trai ngoan con đến nhé.” +

“Mẹ tự bắt taxi về đi, lát nữa con phải đón Hạ Tri Tùng tan học rồi.” +

“Tiểu Viễn, mấy ngày trước chúng ta náo loạn không vui vẻ gì, chú Hạ nói lời hơi khó nghe, lúc đó mẹ chỉ lo bảo hai người đừng cãi nhau mà không nghĩ đến cảm nhận của con và Tùng Tùng.” Đầu dây bên kia thở dài, “Mẹ muốn nhân cơ hội này xin lỗi Tùng Tùng một tiếng.” +

Quan Lệ đã nói đến mức đó, Ngụy Viễn làm sao có lý do để từ chối. Anh gác lại công việc, nhắn cho cô Đường một tin bảo sẽ đến đón muộn một chút, rồi lái xe đi đón Quan Lệ trước. +

Đường Đại bận họp, điện thoại để chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn của Ngụy Viễn. Đến khi cô chú ý tới thì học sinh trong lớp đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa nhỏ lảng vảng trong trường. Cô đoán Hạ Tri Tùng chắc đã ra cổng đợi người rồi, thế là vội vàng chạy ra cổng, nhưng vẫn không tìm thấy cậu. +

[Anh trai Hạ Tri Tùng, tôi không tìm thấy em ấy ở cổng trường, hay là em ấy tự về nhà rồi?] +

Năm phút trước, Hạ Tri Tùng thu dọn dụng cụ thi, xếp gọn sách vở rồi ra khỏi cổng trường. Lần này cậu không đợi được Ngụy Viễn, mà đợi được Hạ Lương. +

Hạ Lương dường như đã đoán trước hôm nay cậu sẽ bị bỏ lại một mình, ông hạ cửa kính xe xuống, trực tiếp ra lệnh: “Hạ Tri Tùng, lên xe.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.