Skip to main content

Chương 32: Phí công giãy dụa

dathaiPiter

Chương 32: Phí công giãy dụa +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Ngón tay Chu Hành Tuấn giật giật, giống như muốn chạm vào, Tô Minh Hi hơi đắc ý. +

Cậu biết mình làm vậy có tác dụng, Chu Hành Tuấn sắp sa vào lưới rồi. +

Tô Minh Hi nghĩ đến ngày Chu Hành Tuấn đứng tỏ tình với cậu, miệng cười càng tươi. +

Chu Hành Tuấn đặt tay lên laptop. +

Tô Minh Hi nheo mắt, nhanh chóng về trạng thái bình thường. +

Chu Hành Tuấn muốn tắt laptop đi tiết kiệm điện, một Alpha biết tiết kiệm rất thích hợp lấy làm chồng. +

Sau khi Chu Hành Tuấn tỏ tình, cậu sẽ đáp lại ra sao? +

Trực tiếp từ chối? Hay giả bộ lảng tránh? +

Chu Hành Tuấn ho khan đánh gãy Tô Minh Hi suy nghĩ vẩn vơ, cậu quay sang nhìn anh. +

Chu Hành Tuấn rời từ laptop sang chỗ Tô Minh Hi, mặt che không nổi ý cười: “Nãy anh đang họp online.” +

Tô Minh Hi cứng đờ, không nạt nộ Chu Hành Tuấn, chỉ hoảng loạn nhìn màn hình. +

Trên màn hình là phòng họp online, chính giữa là một Alpha nam mặc vest đi giày da, thuyết trình trôi chảy trước màn hình ppt. +

Chu Hành Tuấn ấn nút, tiếng nói truyền ra. +

“Hạng mục mới đã ra sản phẩm, có thể kiểm định ra…” +

Chu Hành Tuấn tháo tai nghe Bluetooth đặt trên bàn. +

Tô Minh Hi nghẹn họng trăn trối nhìn tai nghe, rõ ràng như vậy mà cậu không biết. +

Tô Minh Hi đỏ mặt, nắng chiều dường như đã ám hết lên khuôn mặt cậu. Trong mắt cậu là hồ nước xuân trong veo, khiến cho người thương còn không hết, nhịn không nổi muốn nhào ra mà bảo vệ. +

Ánh mắt Chu Hành Tuấn tối đi vài phần, như động đen không đáy hút Tô Minh Hi vào, vĩnh viễn không chia lìa. +

Tô Minh Hi không để ý tới biến hóa này, chú ý thì cũng không làm được gì, cậu vừa xấu hổ vừa tức điên lên. Cậu không ngờ anh đang họp online. +

Rõ ràng, hành vi tán tỉnh vừa rồi đều bị cấp dưới của anh nghe thấy hết. +

Chu Hành Tuấn muốn giữ cậu lại, Tô Minh Hi giận dỗi lườm anh, xoay người chạy ra đóng sập cửa lại. +

Chu Hành Tuấn cúi đầu nhìn ngón tay ban nãy không chạm vào cậu, một lần nữa quay về màn hình máy tính. +

Anh chụp lại màn hình, bên trên là video buổi họp, gửi Wechat cho Tô Minh Hi. +

[Chu Hành Tuấn]: screencapture.jpg +

[Chu Hành Tuấn]: Em nhìn cho kĩ. +

Tô Minh Hi sau khi chạy ra khỏi thư phòng tự nhốt mình trong ổ chăn, quyết tâm muốn tự khiến bản thân tức chết. +

Điện thoại rung lên, chắc chắn là Chu Hành Tuấn. +

Tô Minh Hi không dám xem, cậu chỉ muốn người ban nãy trong phòng họp mất trí nhớ, nhưng nhiệm vụ này khó quá, thôi thì mình mất trí nhớ là được. +

Tô Minh Hi nhịn không nổi tự đập đầu vào ván gỗ đầu giường, nói không chừng có thể làm mình quên sạch. +

Tô Minh Hi cúi xuống, đương nhiên cậu không dám dùng sức, nếu tự khiến mình bị choáng hay chấn động não thì lỗ to. +

Trên trán không có vừa cứng vừa lạnh, đón lấy cậu là da thịt ấm áp. +

Tô Minh Hi nhanh chóng rụt về ổ chăn, cuộn lại để Chu Hành Tuấn không thấy, giống như ốc sên bị chạm vào râu muốn chui vào vỏ, giống như đà điểu bịt tai trộm chuông. +

Trên đầu truyền tới giọng Chu Hành Tuấn: “Xin lỗi em, ban nãy không nên trêu chọc em.” +

Chu Hành Tuấn giống như đang vuốt lông sờ từ cổ xuống eo, đến chỗ vừa tròn vừa căng thì dừng lại, vuốt ngược lên lần nữa. Tô Min Hi không muốn dừng, sướng đến run người. +

Vài phút sau, cậu mới ngây thơ hỏi: “Ý anh là sao?” +

Chu Hành Tuấn áy náy: “Ban nãy có họp online nhưng anh tắt camera với mic rồi.” +

Tô Minh Hi ngạc nhiên, vừa bực vừa hài lòng với mấy cái vuốt ve của Chu Hành Tuấn, chỗ ấy là gốc đuôi mèo. +

Tô Minh Hi cố gắng nhịn không lòi đuôi mèo ra. +

Nhưng mọi sự chú ý đều dành cho đuôi mèo hết rồi, bỏ qua chuyện khác. +

Tô Minh Hi run lên, miệng khẽ rên rỉ: “Ưm…” +

Cả hai người cùng sững người. +

Tô Minh Hi muốn tự tẩy não chính mình, sao cậu có thể rên rỉ ngọt ngào dâm đãng như thế, không khác gì đang trong kì phát tình. +

Theo lý thuyết cậu nên cản Chu Hành Tuấn lại, nhưng cậu do dự rồi mặc kệ. +

Tô Minh Hi lần đầu bị chạm vào nơi này, ngày thường chỉ biết khi làm mèo bị sờ vào gốc đuôi sẽ rất nhạy cảm, nhìn thấy mèo bị sờ đuôi trên mạng sẽ theo bản năng run lên, tiếng kêu kèm theo tiếng rừ rừ nũng nịu của mèo. Tô Minh Hi nghĩ cậu còn đủ lý trí. +

Không ai dạy cậu cảm giác này rất gây nghiện, giống bạc hà mèo khiến mèo mê mẩn. +

Tô Minh Hi nuốt lại tiếng rên, há mồm cắn ngón tay ngăn tiếng rên rỉ kì quái. +

Chu Hành Tuấn không dừng lại, cũng không nói gì, Tô Minh Hi nhịn không nổi nghi ngờ anh đang phá ngốc. +

Tô Minh Hi bất chấp khoái cảm đánh úp như thủy triều, nhịn không được chảy nước mắt, thấm cả vào dấu răng trên ngón tay cậu. +

Tay Tô Minh Hi vừa thon vừa trắng, giống như bạch ngọc, khớp xương màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi tay đẹp đẽ bị cắn ra dấu răng, thêm cả biểu cảm… +

Trông cực kì dâm đãng. +

Nên cảm ơn không ai nhìn thấy, bằng không sẽ có người thắc mắc nghĩ rằng tổ tiên Tô Minh Hi mang dòng máu hồ ly tinh, sao lại có thể quyến rũ hớp hồn tới vậy chứ? +

Tô Minh Hi mơ màng, mặt nghệt ra đầy nước mắt, bỗng cảm giác chăn bị lật lên. +

Tô Minh Hi sợ hãi giấu đuôi mèo ban nãy hóa hình trong vô thức ra. +

Đuôi mèo tủi thân gập cạnh cơ thể cậu, bị cậu đè dưới thân. +

Chu Hành Tuấn nghi ngờ: “Sao thế em?” +

Chu Hành Tuấn hẳn đã phát hiện ra chăn nhô lên, động tĩnh lớn vậy không mù thì đều nhận ra. +

Não Tô Minh Hi trống rỗng, khoái cảm khiến cậu nhũn nhèo nhèo, từ từ đáp: “Em không cẩn thận tự khiến mình chuột rút, em co chân tí thôi.” +

Giọng Chu Hành Tuấn hơi lo lắng, anh nghiêm túc hỏi: “Để anh xem.” +

Tô Minh Hi dùng sức nhét đuôi mèo về, nghe sợ thì sợ nhưng đuôi mèo không nghe lời, nếu Tô Minh Hi không túm lấy chắc chắn nó đã lắc lư hất tung chăn, bại lộ bí mật lớn nhất đời cậu. +

Lông tơ cọ cọ vào tay hơi ngứa, chăn khẽ rung động. +

Tô Minh Hi cắn răng ló đầu ra, giật giật góc áo Chu Hành Tuấn. +

Cậu ngẩng đầu, trong chăn hấp hơi nên mặt đỏ hết cả lên, đáng thương mở miệng: “Chân em ổn rồi, anh đừng làm thế nữa, khi em nghe anh nói vậy thì bị hù chết…” +

Tô Minh Hi dùng kinh nghiệm trên phim tình cảm máu chó giờ vàng bị mẹ ép xem mỗi ngày, rất nhiều đóa hoa trắng nhỏ Omega nói vậy đấy. +

Tô Minh Hi chảy chút nước mắt, không hề khó khăn chút nào, cậu bị Chu Hành Tuấn trêu phát khóc mà. Càng yếu đuối càng động lòng người. +

Lông mày nhíu chặt của Chu Hành Tuấn giãn ra, duỗi tay xoa đầu cậu: “Sau này anh sẽ không thế nữa.” +

Tô Minh Hi không oán giận anh làm hỏng tóc mình, đuôi mèo không chịu quay về, không biết có cái gì mà vui vẻ, ngu chết đi được. +

Tô Minh Hi tự xỉ vả. +

Chu Hành Tuấn đột nhiên nhận ra thứ gì, trầm giọng hỏi: “Trên tay em là thứ gì?” +

Tô Minh Hi mờ mịt nhìn lại, thôi bỏ mẹ… +

Tay cậu túm góc áo Chu Hành Tuấn là tay bị cắn, bên trên là dấu răng còn ướt nước. +

Chu Hành Tuấn cũng thấy nước mắt, nghiêm túc rồi lại bối rối luống cuống chân tay. +

“Xin lỗi em, anh sai rồi.” +

Tô Minh Hi hơi chột dạ, cậu không thể nói mình sướng phát khóc, không nói nên lời thật luôn. +

Cậu chỉ có thể dời sự chú ý sang cái ly, giả bộ nghẹn ngào: “Không sao, do em yếu đuối quá.” +

Chu Hành Tuấn càng bối rối, hạ quyết tâm: “Từ mai, anh sẽ không làm thế nữa.” +

Tô Minh Hi trong lòng hò hét Chu Hành Tuấn quá đáng yêu, nghe rồi lại lúng túng. +

Cậu ngồi dậy, eo vẫn trong chăn. +

Chu Hành Tuấn cúi xuống, Tô Minh Hi phát hiện điều bất thường: “Sao mắt anh lại đỏ hoe thế kia?” +

Khóe mắt Chu Hành Tuấn phiếm hồng, Tô Minh Hi không dám tin. +

Chu Hành Tuấn thì thầm: “Không sao, do anh nghỉ ngơi không đủ.” +

Tô Minh Hi im lặng, nửa tiếng trước Chu Hành Tuấn không có như vậy. +

Tô Minh Hi đối mặt với Chu Hành Tuấn như vậy, cậu bối rối lắm. +

Không sao, do 100% xứng đôi, Chu Hành Tuấn còn sắp tới kì mẫn cảm. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)