Skip to main content

Chương 31: Đây là nhà của chúng ta

dathaiPiter

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đơn hàng của bạn Vương Dương đã đổ bể, đối phương làm ầm lên đòi hủy bằng được. +

Nguỵ Xuyên cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ cần khéo mồm khéo miệng thì khách hàng lúc nào cũng có, khác nhau chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Hơn nữa năng lực nghiệp vụ của anh thật ra cũng không tệ, ngoại hình tốt, biết giao tiếp, ở một mức độ nào đó có thể nói là sinh ra để làm sale. Dù vào cửa hàng muộn hơn người khác nhưng tháng trước anh đã leo lên vị trí thứ ba về doanh số. +

Thêm vào đó, khoảng thời gian này so với trước đây Nguỵ xuyên đã không còn túng thiếu như vậy nữa. Càng chưa kể Văn Trạch là người nói được làm được, toàn bộ tiền hoa hồng đều chuyển hết cho anh. +

Khoảnh khắc nhận được tiền, nói rằng Nguỵ Xuyên không rung động dù chỉ một giây thì đúng là nói dối. +

Thế nhưng nghĩ lại những gì mình đã mất, anh lại cảm thấy đó là thứ anh xứng đáng được nhận. +

Hai ngày nay đứng lâu trong cửa hàng khiến eo lưng Nguỵ Xuyên càng thêm đau nhức. Lúc ăn cơm trưa, đồng nghiệp đi cùng còn hỏi đùa có phải anh vẫn chưa quen với việc ngày nào cũng phải đứng hay không. +

Nguỵ Xuyên chỉ có thể cười gượng đáp rằng mấy hôm trước xuống cầu thang không cẩn thận nên bị trẹo eo. +

“Cái này mà cũng trẹo được à?” +

Anh Trương, đồng nghiệp tóc đầu đinh không nhịn được mà châm chọc. Ngay từ khi Nguỵ Xuyên mới đến hắn đã thấy không ưa nổi, nay thành tích của anh vượt lên thì trong lòng càng khó chịu hơn. +

“Cầu thang nhà cậu cao đến mức nào thế?” +

Nguỵ Xuyên không nhìn hắn, chỉ gắp đồ ăn: “Mấy hôm trước tập gym, nâng tạ nặng quá nên lúc đặt xuống bị căng cơ eo. Lúc đó không để ý, sau đấy đi xuống cầu thang trượt chân mới phát hiện ra, thế đã đủ chưa?” +

“Thế cậu đã dán cao chưa?” Một nữ nhân viên khác tên Giai Giai quan tâm hỏi. +

“Có bôi thuốc rồi.” Nguỵ Xuyên nhớ đến điều gì đó, yết hầu khẽ chuyển động. +

Có lẽ thấy nữ nhân viên xinh đẹp trong cửa hàng chủ động quan tâm Nguỵ Xuyên, anh Trương lại không nhịn được: “Tiểu Nguỵ đúng là khác biệt thật nha, tan làm rồi vẫn còn thời gian đi tập gym, chẳng bù cho chúng tôi bận rộn cả ngày trời chỉ muốn về nhà nằm ườn ra.” +

“Đàn ông thì phải giữ dáng chứ, anh Trương.” Nguỵ Xuyên cuối cùng cũng chịu nhướng mí mắt lên, nhưng tầm mắt lại dừng trên cái bụng mỡ của hắn: “Ngoại hình đối với khách hàng cũng rất quan trọng mà.” +

“Đàn ông thì phải dựa vào kiến thức chuyên môn. Cái loại dựa vào ngoại hình chỉ là trai bao thôi.” Anh Trương hơi mất mặt, theo bản năng lập tức hóp bụng lại rồi cười gượng hai tiếng. +

“À, hai người nổi tiếng trên mạng lần trước cậu quen ở đâu thế? Tôi nhớ người trông giống phụ nữ kia hình như là đàn ông nhỉ? Trông có vẻ rất thân với cậu, hôm nọ thấy cậu hút thuốc người đó còn khoác tay cậu nữa. Nhắc mới nhớ, tiểu Nguỵ, công việc trước đây của cậu là gì vậy?” +

“Anh Trương không hổ là sale kỳ cựu top 1, hỏi han chi tiết thật đấy, bình thường chắc anh cũng quan sát khách hàng tỉ mỉ như này nhỉ.” +

“Cái đó thì không dám nhận, dù sao thì nhân viên mới mà tự mang theo khách đến như cậu cũng hiếm lắm. Cái người trước đây… anh nên nói là nam hay nữ nhỉ, giúp đỡ cậu ác chiến thật đấy, không lẽ cậu Nguỵ đây là người đồng tính à?” +

Sắc mặt Nguỵ Xuyên không thay đổi, nhưng trên bàn tay đang cầm đũa đã thấp thoáng nổi lên gân xanh. +

Giai Giai vừa nghe là biết hai người đàn ông này đang có ý gì. Làm nghề sale đã mấy năm, cô không ít lần chứng kiến cảnh đàn ông đố kỵ và bài xích lẫn nhau, anh Trương lại càng đặc biệt như thế, cô liền ngắt lời cả hai. +

“Anh Trương, chúng ta đừng bàn về chuyện riêng tư của khách hàng nữa.” +

Một câu nói khiến anh Trương nghẹn họng trân trối, cơm còn chưa ăn xong đã kiếm cớ có khách gọi điện rồi bỏ đi. +

Sau khi anh Trương rời đi, Nguỵ Xuyên cũng buông đũa xuống. +

“Anh Trương là vậy đó.” Giai Giai thật ra là người nhìn mặt mà đối xử, ai đẹp thì cô thiên vị người đó: “Cứ thấy người mới nào nổi bật là anh ta lại chèn ép.” +

“Hiểu mà, sợ bị mất vị trí.” +

Giai Giai theo bản năng xác nhận: “Nhưng mà cậu không phải đồng tính thật chứ?” +

Nguỵ Xuyên sửng sốt một chút. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt với đôi môi đỏ thắm và bộ đồ công sở chỉnh tề, anh nhanh chóng cong môi cười, dường như cảm thấy câu hỏi này rất nực cười: “Chị à, chị nghĩ sao?” +

“Chị thấy cậu không giống, ít nhất là hoàn toàn khác biệt so với những người mà chị biết.” Giai Giai nghiêm túc đánh giá, nhân tiện nghe ngóng: “Bây giờ cậu có người yêu chưa?” +

“Chưa.” +

“Nhưng chắc cũng không thiếu đâu nhỉ?” +

“Sao thế?” +

“Không có gì, một người bạn của chị hai tuần trước có đến xem triển lãm xe, là cô người mẫu xe mà cậu cũng gặp rồi đó. Cô ấy thấy cậu đẹp trai nên cứ hỏi mãi, chị muốn giúp cô ấy xác nhận một chút. Nếu cậu cũng có hứng thú thì để chị gửi thông tin liên lạc cho?” +

Nguỵ Xuyên đương nhiên có ấn tượng sâu sắc với phụ nữ đẹp, vừa nghe nhắc đến người mẫu xe anh liền biết ngay là ai. +

Vốn định nói được thôi, nhưng ngay khoảnh khắc đứng dậy, cơn đau ở eo truyền đến khiến Nguỵ Xuyên theo bản năng cắn chặt răng. Anh nhớ đến tin nhắn của Văn Trạch gửi từ thư viện trước giờ ăn trưa, hỏi hôm nay eo anh đã đỡ đau chưa. +

Yết hầu anh khẽ động, cuối cùng vẫn lịch sự từ chối. Hiện tại có một số chuyện đã đủ phiền phức rồi, anh tự nhiên cũng chẳng còn tâm trí để qua lại với ai. +

“Hiện tại tôi chưa có suy nghĩ đó. Vẫn nên kiếm tiền trước đã.” +


Buổi tối tan làm trở về, vừa mới mở cửa ra Nguỵ Xuyên đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. +

Văn Trạch đang mặc tạp dề caro đứng hầm canh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cầm muôi quay đầu lại, hai người nhìn nhau một giây, Nguỵ Xuyên là người dời mắt đi trước. +

Anh thay giày ra, lúc cúi người xếp giày cảm thấy phần xương cụt đau đến nhăn mặt. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó chẳng dùng gì hỗ trợ mà đã trực tiếp làm, hơn nữa còn bị ép lên tủ lâu như vậy, đau nhức suốt hai ngày cũng chẳng có gì lạ. +

Nguỵ Xuyên cởi áo khoác dài và áo vest ngoài, tiện tay vắt lên sofa rồi nằm xuống. Khi cơ thể chìm vào lớp đệm mềm mại, cuối cùng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. +

“Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?” Văn Trạch tắt máy hút mùi đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. +

“Em nghĩ sao?” Nguỵ Xuyên gác tay lên sofa, liếc cậu một cái. +

Văn Trạch múc canh đã hầm xong ra bát, đặt lên bàn cho nguội bớt. Sau đó cậu rửa tay, lau khô rồi mới quay lại trước mặt Nguỵ Xuyên. +

“Nằm sấp xuống sofa đi.” +

Nguỵ Xuyên nghe thấy mấy chữ này, theo phản xạ lùi về phía sau một chút: “Làm gì?” +

“Em xoa bóp cho anh.” +

Nguỵ Xuyên hai ngày nay vẫn còn đang dưỡng thương, nghe xong lập tức nổi hết cả da gà lên vì ngượng: “Không cần.” +

“Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.” +

“Ra là em cũng biết à.” +

Sau chuyện hôm đó, Văn Trạch chẳng có vẻ gì là cắn rứt lương tâm. Có lẽ từ nhỏ đã quen làm con ngoan trò giỏi, mặc định rằng mình luôn có quyền được đáp ứng mọi thứ: “Em đã rất tuân theo chỉ dạy của anh rồi mà.” +

Nguỵ Xuyên vừa nghe thấy cái giọng điệu này của cậu, cơn giận liền có chút bốc lên, anh lại cố gắng đè nén: “Thế à, em mà không tuân theo chỉ dạy của anh thì bây giờ anh không có ở đây đâu, mà là đang ở khoa hậu môn trực tràng của bệnh viện đấy.” +

Không ngờ sau khi anh nói câu đó, Văn Trạch thế mà lại không phản bác, mặt lạnh một cách vô lý nhưng vành tai lại đỏ bừng lên. +

Đúng là thần kinh. +

“Nhưng anh cứ như vậy mãi thì cũng không thoải mái đâu, bôi thuốc rồi mà cũng không có tác dụng sao?” Văn Trạch lại lên tiếng. +

Nguỵ Xuyên suy nghĩ hai giây rồi ném điện thoại sang một bên. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình đi chấp nhặt làm cái gì cơ chứ? Vốn dĩ là đã mất rồi, giờ có nói cái gì, có khó chịu cái gì đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Có là thiên vương lão tử đến thì cũng chẳng đền nổi cái phía sau cho anh. +

Có người tình nguyện xoa bóp cho là chuyện tốt. Tìm ở đâu ra người vừa cho anh tiền vừa chăm lo sinh hoạt cho anh như này? Hơn nữa vốn dĩ chuyện này là do Văn Trạch gây ra, cậu cũng nên chịu trách nhiệm. +

“Cũng phải, thế thì em bóp đi, khó chịu chết đi được.” +

Nguỵ Xuyên cam chịu lật người nằm sấp xuống. Lúc nằm sấp trên sofa, toàn thân anh đều cảm thấy gượng gạo khó tả. Bởi chẳng hiểu sao trong đầu hiện lên toàn là những hình ảnh người khác trước đây từng nằm sấp trước mặt anh. +

Nhưng rất nhanh sau đó, một đôi bàn tay đã dùng lực ấn lên vùng eo của anh. +

“Lúc đầu có thể sẽ hơi đau.” Giọng Văn Trạch vang lên phía sau. +

Lực đạo bất ngờ khiến cột sống anh cứng lại trong chớp mắt. Nhưng dưới những động tác xoa bóp ấy, cơ bắp căng chặt lại nhanh chóng thả lỏng. +

Động tác của đối phương rất có tiết tấu, nhìn qua giống như từng học bài bản. Lòng bàn tay ép sát hai bên cột sống rồi đẩy lên đẩy xuống. Máu ở nơi đó dường như cũng theo hơi ấm truyền từ bàn tay mà nóng bỏng lưu chuyển, khiến nửa người anh đều có chút tê dại. +

Thậm chí anh còn vô thức hơi cong lưng lên, cổ họng bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. +

Ngay sau đó, đôi tay đang xoa bóp phía sau khựng lại một chút. +

“Đau lắm sao, anh?” +

“Không đau.” +

Nguỵ Xuyên lắc đầu. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh mới được thả lỏng hoàn toàn như vậy. +

Phần lớn thời gian trong quá khứ, anh đều là một món hàng chờ được định giá. Bị đánh giá, bị lựa chọn. Bề ngoài nhìn có vẻ là chủ động cuộc chơi, nhưng thực chất từng giây từng phút đều phải nghĩ xem người khác muốn gì. +

Đủ đẹp, đủ nghe lời, đủ khéo léo, đủ để cung cấp giá trị cảm xúc. +

Nguỵ Xuyên nhắm mắt lại, không còn phân tích xem dáng vẻ hiện tại của mình có “đạt tiêu chuẩn” hay không nữa, mà chỉ đơn thuần, gần như tham lam, chìm đắm trong sự chăm sóc mà trước nay anh chưa từng có. +

Cảm giác ấy giống như một món đồ cũ kỹ đã bị sử dụng thô bạo suốt thời gian dài, cuối cùng cũng được một bàn tay dịu dàng nâng lên, cẩn thận đặt trở lại trên lớp nhung mềm mại, rồi nghiêm túc lau sạch lớp bụi tích tụ qua năm tháng. +

“Lực như vậy có vừa không?” +

Văn Trạch nhìn đường cong cơ bắp trên lưng người đàn ông lúc nằm xuống, lại nhớ đến cái dáng vẻ đối phương cong người đêm hôm ấy bị động đón nhận mình. +

Có một giây cậu cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã biến thành loại người mà mình ghét nhất. Nhưng rất nhanh vào giây tiếp theo, sự thỏa mãn và chiếm hữu lại đồng loạt trào dâng. +

“Ưm… vừa lắm, có thể mạnh hơn chút nữa.” +

Nguỵ Xuyên không mở mắt, chỉ vùi mặt giữa hai cánh tay. Trong cổ họng phát ra tiếng đáp mơ màng, mang theo sự ỷ lại mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Như thể cuối cùng anh cũng tìm lại được quyền được làm một “con người”, được cảm nhận sự mệt mỏi và được đòi hỏi sự ấm áp. +

“Anh ơi, có một chuyện em muốn nói với anh.” +

“Chuyện gì?” Giọng nói của Nguỵ Xuyên nghẹn ngào vang lên. +

“Tuần sau em được nghỉ đông rồi.” +

“Thế à, bao giờ thì bay về?” +

Dường như nghe ra trong giọng đối phương chẳng có chút lưu luyến hay để tâm nào, Văn Trạch đột nhiên dừng tay, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt: “Em không về ngay. Em sẽ ở lại đây cùng mọi người trong team làm sản phẩm.” +

Vì không còn cảm nhận được cảm giác dễ chịu kia nữa, Nguỵ Xuyên có chút bất mãn mà hơi nghiêng người, híp mắt nhìn cậu: “Thế em ở lại đến bao giờ thì đi?” +

Lông mày Văn Trạch hạ thấp hơn một chút, rõ ràng không vui với câu hỏi này: “Đương nhiên là đợi anh cùng quay về ăn Tết.” +

“Cùng anh? Quay về?” +

Nguỵ Xuyên chống người dậy, đột nhiên nhớ tới yêu cầu của Nguỵ Đông Vĩ với Văn Trạch trong cuộc điện thoại kia, cũng như lý do dạo gần đây Nguỵ Đông Vĩ luôn tìm đến anh. +

Chỉ cần nghĩ đến việc Văn Trạch mang theo nhiệm vụ phải đưa anh trở về cái gia đình ghê tởm kia để ăn Tết, anh liền cảm thấy vô cùng châm biếm. +

Cứ như bị một gậy đánh cho tỉnh lại. Người trước mặt chính là kẻ xông đến cướp đi gia đình của anh, bây giờ còn dùng tư cách chủ nhà mà ép một người ngoài như anh phải quay về đón Tết với mẹ của cậu. +

Khi gương mặt của Văn Lệ hiện lên trong đầu, cảm giác buồn nôn không thể kìm nén trong Nguỵ Xuyên lại dâng trào. +

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể khiến Văn Lệ càng ghê tởm hơn, Nguỵ Xuyên bỗng bật cười. Anh nhìn vào đôi mắt quá đỗi giống với Văn Lệ kia, đột nhiên đưa tay ấn gáy Văn Trạch xuống rồi hôn lên. Đôi môi chậm rãi dây dưa, nhưng lời thốt ra lại chẳng chút nhiệt độ: +

“Quay về đâu hả Văn Trạch? Anh cứ tưởng nơi này mới là nhà của chúng ta chứ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.