Skip to main content

Chương 32: Quá khứ

dathaiPiter

Nghe thấy mấy chữ này, tim Văn Trạch bỗng đập mạnh một nhịp. +

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào Nguỵ Xuyên. +

Phản ứng cự tuyệt của Nguỵ Xuyên nằm trong dự đoán của cậu, bởi vì những sự thật không thể thay đổi trong quá khứ kia mãi mãi giống như một bức tường cao chắn ngang giữa hai người họ. +

Cậu không thể làm sống lại người mẹ đã mất của anh, cũng không thể quyết định mình sẽ đến căn nhà nào. Khi ấy cậu chỉ có thể thuận theo sự sắp xếp của Văn Lệ, dù biết rõ bản thân đang cướp đi gia đình của người khác, cậu cũng không còn lựa chọn nào. +

Văn Lệ luôn nói rằng thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Khi trong tay chẳng có gì thì phải tìm một chốn dung thân. Mà một khi đã tìm được chốn dung thân thì phải nắm chặt lấy nó không buông. +

“Em biết anh không muốn quay về, nhưng bố luôn muốn gặp anh.” +

“Thế à?” Nguỵ Xuyên suýt nữa thì cười thành tiếng: “Vậy còn em, em cũng hy vọng anh quay về chứ?” +

Văn Trạch khẽ “dạ” một tiếng. +

“Tại sao? Vì yêu cầu của Nguỵ Đông Vĩ?” +

Thành thật mà nói, Văn Trạch gần như không tình cảm gì với Nguỵ Đông Vĩ. Từ đầu đến cuối cậu hiểu rõ mình chẳng qua chỉ là công cụ giúp ông ta nở mày nở mặt. So với cái gọi là quan hệ cha dượng con riêng, hai người càng giống ông chủ và nhân viên hơn. Nguỵ Đông Vĩ bỏ tiền ra bồi dưỡng cậu, còn cậu phụ trách hoàn thành những yêu cầu mà ông ta đặt ra, dùng thành tích và sự xuất sắc của mình để đổi lấy sự hài lòng từ đối phương. +

Nhưng khác với những cảm xúc phức tạp mà cậu dành cho Văn Lệ, chuyện nào ra chuyện đó mà nói, dù mối quan hệ giữa cậu và Nguỵ Đông Vĩ luôn khá nhạt nhòa, ông ta cũng chưa từng làm điều gì quá đáng với cậu. Vì vậy đối với một vài tâm nguyện nhỏ của đối phương, chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm, thì cậu cũng sẽ cố gắng hoàn thành. +

“Không phải.” +

“Thế thì vì cái gì.” +

“Em chưa từng muốn anh rời đi.” +

Dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, Nguỵ Xuyên ngẩn người một giây. Đối diện với ánh mắt của Văn Trạch, anh quay đầu đi. Hai giây sau, chẳng biết nghĩ tới điều gì, anh mới lại nhìn người trước mặt với dáng vẻ lơ đãng. +

“Ra là em không nỡ xa anh đến thế à? Vậy anh sẽ quay về.” +

Vốn tưởng đối phương sẽ cãi nhau với mình, không ngờ thái độ lại thay đổi nhanh như vậy. Lần này đến lượt Văn Trạch không kịp phản ứng. +

Nguỵ Xuyên dùng một tay nâng lấy khuôn mặt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như đang phác hoạ đường nét môi của đối phương: “Văn Trạch, nhưng em phải nhớ cho kỹ.” +

Văn Trạch trầm mắt xuống. +

“Anh là vì em mới quay về, chứ không phải vì bọn họ.” +


Đêm đó, Nguỵ Xuyên lên giường đi ngủ trước Văn Trạch, vì cậu còn ba môn thi nữa nên phải ôn tập đến rất khuya. +

Việc vừa rồi đồng ý với Văn Trạch chẳng qua là vì Nguỵ Xuyên cảm thấy đây là một cơ hội tốt để gia tăng sự tin tưởng của cậu dành cho mình. Nếu bây giờ Văn Trạch đã sẵn lòng cho anh nhiều đến vậy, vậy đến khi hoàn toàn tin tưởng anh rồi, có phải cậu sẽ còn trao cho anh nhiều hơn nữa không? +

Chỉ là sau khi tắt đèn, vừa nghĩ đến chuyện năm nay sẽ phải quay về, trong lòng anh vẫn dâng lêncảm giác bực bội và lo âu khó diễn tả thành lời. +

Có lẽ vì đã gần 6 năm không gặp mặt, cũng cắt đứt mọi liên lạc từ lâu, anh không biết khi đối diện với hai kẻ đê tiện đó, mình nên dùng cảm xúc hay biểu cảm nào. +

Nguỵ Xuyên cũng không biết mình đã lo lắng đến mức nào mới ngủ thiếp đi. Anh chỉ mơ hồ nhớ rằng, trong chút ý thức cuối cùng, hình như Văn Trạch vừa vệ sinh cá nhân xong trở vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. +

Anh đã mơ một giấc mơ. +

Có lẽ cũng không phải là mơ, chỉ là trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy những mảnh ký ức cũ của quá khứ. +

Lúc đó Nguỵ Xuyên còn rất nhỏ, đang ngồi trên sàn gỗ phòng khách chơi đồ chơi. Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đang đứng nấu cơm trong bếp, một lát sau liền bưng mâm cơm nóng hổi ra, xới cơm vào một chiếc bát nhỏ cho anh rồi bảo: +

“Xuyên Nhi, chiều nay mẹ phải đi gặp khách hàng với bố để kiếm tiền mua sữa cho con. Lát nữa sẽ có dì tới chơi với con nhé.” +

Anh hỏi mẹ tại sao mẹ cứ luôn không chơi với anh, bố cũng không chơi với anh. +

Mẹ nói: “Bởi vì bố mẹ muốn sau này con có một cuộc sống tốt hơn mà.” +

Trong ký ức khi ấy, bố rất bận. Tuy thời gian ở nhà không nhiều, nhưng ít nhất vào giờ cơm tối, cả gia đình ba người luôn ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí trên bàn ăn cũng vô cùng đầm ấm vui vẻ. +

Thế nhưng những hình ảnh cứ nhanh chóng lướt qua. Chẳng biết từ lúc nào, mẹ đã cởi bỏ bộ đồ công sở, biến thành người luôn mặc tạp dề ở nhà. +

Nhưng cậu nhóc học tiểu học khi đó lại rất vui vẻ, bởi vì thời gian mẹ ở bên cạnh anh ngày càng nhiều hơn. Anh hỏi mẹ tại sao bây giờ mẹ không đi gặp khách hàng nữa. +

Mẹ nói: “Bởi vì sự nghiệp của bố con ngày càng tốt hơn rồi, trước đây bố mẹ đã nợ con rất nhiều, nên sau này mẹ phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn một chút.” +

Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong ký ức của anh. +

Dù đôi khi việc bị quản thúc quá chặt khi còn học tiểu học cũng khiến anh cảm thấy phiền phức, nhưng mỗi ngày tan học đều có mẹ chờ ở nhà để nghe anh kể đủ thứ chuyện vụn vặt. Có những bữa cơm nóng hổi trên bàn, có sự quan tâm và đồng hành mà trước đây anh từng thiếu thốn. +

Tất cả những điều ấy đã khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn, cũng vô cùng tự hào. +

Sau đó, gia đình đầu tư cho anh theo học tại ngôi trường cấp hai tư thục tốt nhất thành phố C. Thế nhưng sau khi bước vào tuổi dậy thì, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. +

Công việc làm ăn của gia đình ngày càng khấm khá, bố cũng bận đến mức gần như không về nhà, nhưng mẹ lại ngày càng trở nên không vui, lúc nào cũng đầy vẻ sầu muộn. +

Rồi sau đó, bà bắt đầu không ngừng kể với anh rằng trước đây mình từng là thư ký chủ tịch của một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu, nghỉ việc là để hỗ trợ công việc kinh doanh của bố và giúp ông gặp gỡ khách hàng cũng như chạy các mối làm ăn. Mỗi bữa cơm, Nguỵ Xuyên đều nghe bà kể về việc ngày trước mình từng vẻ vang đến mức nào. Dường như chỉ khi kể về quá khứ, mẹ mới thật sự nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. +

Thế nhưng, cũng kể từ sau quãng thời gian ấy, mẹ dường như ngày càng trở nên khác lạ. +

Chỉ cần nhìn thấy anh, bà lại thở ngắn than dài, không còn kể về quá khứ của mình nữa. Bà nói mình không còn giá trị, nói bố lấy lý do xã giao nên không về nhà, nói có người bảo với bà rằng bên cạnh bố có người phụ nữ khác, nói bà muốn làm gì cũng không có quyền lên tiếng. Quá lâu không đi làm nên nhiều công ty cũng không nhận bà nữa. Nhà máy giờ đều giao cho bố anh và chú anh quản lý, chẳng còn vị trí nào dành cho bà. +

Ban đầu anh còn an ủi mẹ, thậm chí còn tức giận vì bà cứ nói những lời tự oán tự trách như vậy. Nhưng về sau ngay cả anh cũng mệt mỏi, bởi từ sáng đến tối, bất kể chủ đề gì bà đều có thể lái câu chuyện đến kết cục ấy. +

Cậu thiếu niên ở tuổi dậy thì khi đó từng cảm thấy vô cùng khó chịu trước những lời lải nhải không dứt đó. Hai mẹ con đã nổ ra một trận cãi vã trong nhà. Cuối cùng mẹ đập vỡ bát cơm, suy sụp chỉ thẳng vào mặt anh mà nói: +

“Thật ra tất cả các người đều coi thường tôi!” +

Kể từ ngày đó, mẹ không còn ở nhà nữa, bà bắt đầu thích ra ngoài. Cho đến một ngày, bà dẫn về một người “chị em tốt”. +

Người dì đó đối xử rất tốt với mẹ, cũng rất tốt với anh. Nhưng dì ta luôn thích nói với mẹ về đầu tư sản phẩm, kể về những người thân bạn bè xung quanh đã nhờ thứ đó mà phát tài đổi vận như thế nào. Dì ta nói năng rất có đầu có đuôi, cũng chưa từng tránh mặt anh. +

Mẹ và bố đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì người phụ nữ đó. Bố bảo dì ta là kẻ lừa đảo, mẹ lại bảo dì ta không phải, dì ta đã từng dẫn bà đi đầu tư kiếm được tiền rồi. +

Anh cũng đã từng khuyên can mẹ một lần, nhưng tính tình của mẹ sau bao năm đã thay đổi hoàn toàn. Bà ngồi trên sofa gào lên bảo anh cút đi, giận dữ hét lớn: “Tất cả các người đều coi thường tôi, vậy thì tôi càng phải để cho các người thấy giá trị của tôi!” +

Chỉ tiếc mọi chuyện lại không như mong muốn. Mẹ bị người gọi là “chị em tốt” kia lừa đảo mất một triệu tệ trong vòng một năm gài bẫy giăng lưới này, bố tức giận đến mức ngay đêm hôm đó đã hất tung cả bàn ăn. +

Kể từ đó về sau, anh không còn được nhìn thấy một người mẹ bình thường nữa. +

Mẹ bắt đầu trở nên thần thần bí bí, thường xuyên lẩm bẩm một mình. Bà nói mình có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh, nói có người đang điều khiển não bộ của bà, giám sát bà, cấy chip vào trong đầu bà. Bà nói bên ngoài có người theo dõi mình, nói bố không về nhà là vì ngoại tình. +

Vốn dĩ bố đã rất ít khi ở nhà. Trước kia gia đình ba người tuy không quá thân thiết nhưng vẫn rất hoà thuận. Thế nhưng khi quan hệ ngày càng tệ đi, chỉ cần bố ở nhà là lại chán ghét những biểu hiện của mẹ, mắng bà giống hệt thím Tường Lâm suốt ngày lải nhải điên dại. +

(*) Thím Tường Lâm (祥林嫂) là một nhân vật trong truyện ngắn “Chúc Phúc” của Lỗ Tấn. Bà là người phụ nữ nông thôn bất hạnh, chồng chết, con chết, sau đó trở nên hay kể lể, nhai đi nhai lại nỗi khổ của mình đến mức ai cũng chán ghét. +

Có một lần vì chuyện này mà anh cãi nhau với bố, kết quả bị tát một cái. Bố bảo người mẹ không bình thường như thế mới nuôi dạy ra một thằng con có thành tích và phẩm hạnh thối nát như anh. +

Mẹ tuy rằng thần trí đã không tỉnh táo nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ anh, hét lên: “Nguỵ Đông Vĩ, ông còn dám mắng con trai tôi nữa thì đi chết đi!” +

Đêm hôm đó anh đang nằm trên giường, nửa đêm mẹ đột ngột xuất hiện ở đầu giường của anh, doạ cho anh đang trong cơn mê mang suýt chút nữa thì hét toáng lên. +

Mẹ đưa tay bịt chặt miệng anh lại, lẩm bẩm nói với anh rằng bà ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người bố, trên bộ vest của ông cũng có sợi tóc của phụ nữ. Ông lúc nào cũng nhìn điện thoại, lúc nào cũng không về nhà, trong điện thoại có rất nhiều khoản chi tiêu ở hộp đêm, còn có tin nhắn của một người phụ nữ gửi tới lúc giữa khuya. +

Chỉ là lúc ấy, anh đã không còn biết những điều mẹ nói là thật hay chỉ là ảo giác nữa. +

Sau đó mẹ đột nhiên đứng bật dậy, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, liên tục vỗ tay, lặp đi lặp lại: +

“Tại sao tất cả các người đều hại tôi? Tại sao muốn điều khiển não tôi? Tại sao phải nghe lén tôi? Tôi đã biết tỏng ông ngoại tình từ lâu rồi, con mụ điên đó đang theo dõi tôi! Đàn ông đều là lũ sâu bọ hại người, mày cũng là con sâu bọ trong bụng tao sinh ra. Quả nhiên trên đời này chỉ có lợi dụng chứ làm gì có tình yêu. Cùng nhau tay trắng dựng nghiệp, dùng xong rồi thì vứt bỏ.” +

Anh ngồi trên giường, so với nỗi sợ hãi và phẫn nộ ban đầu, thứ còn lại trong anh sau từng ấy tháng ngày lại là sự tê liệt và bất lực khi đã quá quen với tất cả. +

Anh đã từng chất vấn, thậm chí từng lao vào ẩu đả với Nguỵ Đông Vĩ, nhưng đối phương kiên quyết phủ nhận việc mình ngoại tình, đồng thời nói mẹ bây giờ chính là một kẻ tâm thần, suốt ngày chỉ biết suy diễn lung tung cho nên mới dễ dàng bị người khác lừa gạt như vậy. +

Rồi sau đó, mẹ được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Thế nhưng bà nhất quyết nói mình không có bệnh, không chịu nhập viện, khăng khăng rằng mình bị người khác điều khiển não bộ. Vì vậy mỗi lần từ trường trở về nhà, thứ duy nhất chờ đón anh là những tiếng gào thét suy sụp khi bà lên cơn ảo giác ngày ngày đêm đêm, là những trận oà khóc nức nở trong run rẩy. Hết lần này đến lần khác, bà nói rằng Nguỵ Đông Vĩ thật sự đã ngoại tình. Bà nhìn thấy người phụ nữ đó rồi, ở trong khu chung cư, ở dưới lầu, trong thang máy, trong phòng của bà, trên giường của Nguỵ Đông Vĩ. +

Nhưng suốt những tháng ngày đó, trong căn nhà chỉ có hai mẹ con họ. Anh đeo tai nghe vào, chỉ có thể gọi điện yêu cầu cưỡng chế đưa mẹ nhập viện. +

Sau khi tiếp nhận điều trị, mẹ vẫn rất bình thường vào những lúc không phát bệnh. Có một lần anh về nhà, bà còn nấu cho anh một bát canh lê, rồi ôm lấy anh nói xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đựng nhiều giày vò từ bà như vậy. +

Về sau, nhờ uống thuốc và điều trị, tình trạng bệnh của mẹ ngày càng được kiểm soát ổn định hơn. +

Thế nhưng vào một đêm mùa hè, khi anh đang ngồi trên sofa chơi game với bạn bè, mẹ nhìn điện thoại rồi đột nhiên chộp lấy bả vai anh. +

Gương mặt bà đau đớn đến vặn vẹo. Anh tưởng mẹ lại phát bệnh, nhưng bà lại nói có một người phụ nữ vẫn luôn nhắn tin cho mình. Anh hỏi là tin nhắn gì, nhưng mẹ chỉ vừa khóc vừa gào lên rằng đó không phải ảo giác, bà muốn tất cả mọi người đều phải chết. +

Anh vốn tưởng mẹ lại không phân biệt được thực ảo nữa rồi, nhưng ngón tay của mẹ gần như sắp khảm sâu vào trong bả vai anh, cào ra cả những vệt máu. Bà bảo tất cả đoạn tình cảm trên thế giới này đều là lừa gạt, đi đến cuối con đường đều là lợi dụng, những kẻ này muốn ăn tươi nuốt sống bà, muốn trơ mắt nhìn bà đi vào cõi chết. +

Sau khi uống thuốc, bà lại trở về như bình thường. +

Hai giờ sáng hôm đó, trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng xe cứu thương vọng lên từ dưới lầu. +

Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Đông Vĩ đột nhiên hốt hoảng chạy về nhà, lắc mạnh vai anh, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. +

Mãi đến sáng hôm ấy anh mới biết, hoá ra mẹ đã nhảy lầu tự sát. +

Trong căn phòng, chiếc điện thoại vẫn còn đang cắm sạc. Có lẽ là do cố tình cài đặt chế độ không tắt màn hình, bên trong toàn là những tin nhắn được gửi đến từ một số lạ. +

[Chị dâu, anh Nguỵ lại uống say rồi.] +

[Chị dâu có biết thật ra anh Nguỵ rất khó xử không? Thấy chị như vậy, trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu gì.] +

[Chị dâu, em thật sự rất đau lòng cho anh ấy.] +

[Ngày nào anh Nguỵ cũng uống rượu rồi nói bệnh của chị dâu khiến anh ấy rất khổ sở.] +

[Chị dâu, chị có muốn tới đón anh ấy không?] +

Anh đứng chết trân tại chỗ. Âm thanh xung quanh dần dần bị kéo xa, như thể cả người đang không ngừng rơi xuống một vực sâu không thấy đáy, bốn phía tối đen như mực. +

Không biết đã qua bao lâu, tai anh giống như bị ù đi, không gian trước mắt không ngừng phình to với tốc độ chóng mặt, rồi cuối cùng đột ngột nổ tung. +

Thứ duy nhất xuất hiện trong tầm nhìn của anh là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tay dắt theo một đứa trẻ gầy gò ít nói. Anh nghe thấy đứa trẻ ấy cất tiếng gọi anh: +

“Anh trai.” +

Kể từ đó, vị trí của anh trong ngôi nhà này cũng chính thức bị xoá bỏ. +


Nguỵ Xuyên đột ngột tỉnh dậy từ trên giường, thở dốc dữ dội. +

Những chuyện đã vô số năm không còn nhớ lại nữa giờ phút này như vỡ đê tràn về, từng chút một nhấn chìm anh. Không có bất cứ thứ gì làm điểm tựa để nổi lên, anh giống như một nhánh bèo trôi dạt giữa dòng biển khơi, chỉ có thể mặc cho bản thân bị cuốn đi trong vô định. +

Nguỵ Xuyên nuốt khan một cái, nhìn Văn Trạch đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh, tầm mắt dừng lại trên cổ đối phương. +

Anh chậm rãi đưa tay ra, giống như lần đầu tiên nhìn thấy người này nằm bên cạnh mình, ảo ảnh bắt đầu trở nên chân thực. +

Ngón tay anh khẽ áp lên đó. Dưới lớp da ấm nóng là mạch đập đang đều đặn lay động, từng nhịp truyền tới đầu ngón tay anh. Sinh mệnh của một con người cứ như vậy không hề phòng bị mà phơi bày trước mặt anh, yếu ớt đến mức dường như chỉ cần anh dùng thêm một chút sức lực là có thể dễ dàng bẻ gãy. +

Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của đối phương bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng loạn giãy giụa trong lúc hơi thở từng chút một bị bóp nghẹn. +

Ngày mai khi nhìn thấy cảnh đó, Văn Lệ sẽ đau khổ đến mức nào nhỉ? Có giống anh của tối nay không? +

Nhưng đúng lúc ấy, người trước mặt đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh như phát sáng giữa bóng đêm. +

“Sao thế anh?” Văn Trạch đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt bên cổ mình: “Anh nóng quá tỉnh giấc à? Có cần giảm điều hòa không?” +

Nguỵ Xuyên như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh rút tay về, thầm thấy may mắn vì mình vẫn chưa dùng sức, cũng không để lộ ý định gì: “Không có, anh tưởng em không có ở bên cạnh, em chưa ngủ à?” +

“Em thính ngủ lắm.” Văn Trạch chống người ngồi dậy: “Anh cũng gặp ác mộng sao?” +

“Không có, chỉ là đột nhiên tỉnh thôi.” +

Văn Trạch lại nheo mắt, ngón tay cái khẽ lau mồ hôi trên trán anh: “Vậy là do nóng quá rồi.” +

“Văn Trạch.” +

“Dạ?” +

Tim của Nguỵ Xuyên vì giấc mơ vừa rồi mà đập rất nhanh. Anh không nói gì, chỉ đột ngột bóp lấy cằm Văn Trạch rồi cúi xuống hôn cậu. +

Văn Trạch chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, rất nhanh đã theo bản năng đáp lại nụ hôn ấy. +

Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn lấy nhau, Nguỵ Xuyên bỗng có cảm giác như người sắp chết đuối cuối cùng cũng chạm được vào một khúc gỗ trôi giữa biển khơi. +

Cảm giác xác nhận quyền kiểm soát vẫn còn nằm trong tay mình thật dễ chịu. Nguỵ Xuyên nghĩ, lần sau lúc hôn nhau rồi bóp chết Văn Trạch luôn một thể vậy. +

“Không có gì đâu, em ngủ đi, anh đi vệ sinh một chút.” +

“Em hạ bớt nhiệt độ xuống nha, hơi ngột ngạt.” +

“Được.” Lúc bước xuống giường, Nguỵ Xuyên đột nhiên lên tiếng: “À phải rồi, ngày mai hai đứa mình xem vé máy bay về đi. Mua sớm một chút cho rẻ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.