Skip to main content

Chương 31: Hợp Tác Chung

dathaiPiter

 Thứ này mà tôi cũng xứng đáng được xem sao? Quấn quýt +

  +

Kỳ thi phân loại Toán toàn thành phố kết thúc, thoáng chốc đã đến mùa xuân. +

Cũng chỉ sau một đêm, những cây ngô đồng trong khuôn viên trường Anh Trung đều đã đâm chồi nảy lộc, màu xanh non tươi tắn lấp lánh dưới ánh nắng. Trên con đường rợp bóng cây từ tòa nhà giảng dạy chính đến nhà ăn, Tạ Lan và Đậu Thịnh đi song song, nghe Xa Tử Minh, Đới Hữu và Vương Cẩu ở phía sau thảo luận về kỳ thi phân loại vừa kết thúc. +

Họ đang đặt cược xem ai sẽ giành giải nhất năm nay. +

“Không phải Đậu Tử thì là Tạ Lan, tớ cá với các cậu một bữa thịt nướng xiên, ai thua mời ăn ở Trạng Nguyên Nướng Cao Cấp.” Xa Tử Minh quả quyết nói. +

Đới Hữu xách một chai cà phê cười nói: “Vừa đặt cược đã chọn ngay hai ứng cử viên nặng ký, còn ai dám cá với cậu nữa?” +

Xa Tử Minh nghiến răng: “Vậy thì vạch rõ ranh giới, dựa vào tình nghĩa bạn bè thân thiết, tớ đặt cược Đậu Tử giành quán quân.” +

“Hay nhỉ.” Vương Cẩu lập tức nói: “Tớ đặt cược Tạ Lan.” +

Xa Tử Minh dùng khuỷu tay huých vào Vu Phi đang mắt nhắm mắt mở bên cạnh: “Cậu thì sao?” +

Vu Phi lạnh lùng nói: “Tớ đặt cược cậu câm miệng, để tớ vào cõi thần tiên một lát, đừng làm phiền tớ.” +

Đới Hữu bật cười thành tiếng, vặn nắp chai cà phê trong tay uống một ngụm: “Tớ cũng đặt Đậu Tử, dù sao thì thực lực Toán học của cậu ấy vẫn chưa chạm tới giới hạn.” +

Gió cuốn lá ngô đồng non xào xạc, tiếng nói chuyện của họ hòa lẫn với tiếng ồn trắng buổi chiều, khiến người nghe cảm thấy lười biếng. +

Tạ Lan đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng “keng” một cái, trong khóe mắt một vật kim loại tròn tròn bật lên, lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong không trung, rơi xuống rồi lại bị Đậu Thịnh vỗ vào lòng bàn tay. +

Mái tóc đen vừa nhuộm lại của Đậu Thịnh như được phủ một lớp ánh sáng dưới nắng, anh đưa tay ra trước mặt Tạ Lan: “Đoán xem là chữ hay hoa?” +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc, vô thức nói: “Hoa.” +

Đậu Thịnh mở lòng bàn tay ra tiết lộ đáp án, là hoa. +

Anh quay đầu lại cười với đám bạn phía sau: “Tớ đặt cược Tạ Lan.” +

Xa Tử Minh lập tức hét lớn: “Có phải cậu thi không tốt không! Người biết chuyện xin miễn đặt cược!” +

“Tớ thi khá tốt mà.” Đậu Thịnh thờ ơ tung hứng đồng xu chơi: “Chỉ là tùy tiện đặt cược thôi, thích ai thì đặt cược người đó không được à.” +

Xa Tử Minh lẩm bẩm: “Bớt nói nhảm đi, cậu chắc chắn thi không tốt, bố mày đổi sang Tạ Lan rồi!” +

Đới Hữu “xì” một tiếng, cũng hơi do dự: “Vậy nếu đều đổi sang Tạ Lan, thì còn cá cược cái gì nữa?” +

“Lạc tử vô hối*.” Đậu Thịnh nghịch ngợm đồng xu lấp lánh, khẽ nhếch môi cười: “Một khi đã đặt cược, xin miễn thay đổi.” +

(*) 落子无悔 luòzǐ wúhuǐ – hạ cờ không hối hận, ý nói đã quyết định thì không thay đổi. +

Tiếng cười hi hi ha ha của một đám người vang vọng khắp con đường nhỏ, học sinh đi ngang qua hai bên thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, vội vàng liếc một cái.

Đậu Thịnh vẫn luôn nghịch hai đồng xu đó, đầu ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua lướt lại trên đồng xu tròn tròn, vô cùng nhanh nhẹn.
+

Lúc ăn cơm anh mới cuối cùng đút đồng xu vào túi, Đới Hữu tò mò hỏi: “Thời đại nào rồi, rốt cuộc cậu kiếm đâu ra hai đồng xu thế.” +

“Đây là nợ tớ thu về đấy.” Đậu Thịnh cười nói, liếc Tạ Lan. +

Tạ Lan im lặng không nói, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. +

Mỗi lần Đậu Thịnh nghịch hai đồng xu đó, cậu lại có chút không yên lòng. Nhìn chằm chằm lâu sẽ hoa mắt, nhưng dời mắt đi chưa được bao lâu lại không kìm được muốn nhìn, đúng là có độc. +

Mùa xuân đến rồi, xin miễn trúng độc. +

Tạ Lan gắp những món có vị ngọt trong đĩa ăn hết, nói: “Tư cách chủ kênh trên Bilibili của tớ đã được duyệt rồi.” +

Mày Đậu Thịnh giãn ra: “Tốt quá rồi. ID của cậu là gì?” +

Cái ID này Tạ Lan đã suy nghĩ khá lâu. +

Chuyện cũ không cần nhắc lại, cậu muốn hoàn toàn tách biệt với tài khoản Youtube, ban đầu định đặt tên giống như tên Wechat là [Phục Hưng], sau đó lại cảm thấy thiếu dấu ấn cá nhân, bèn đặt luôn là [Tạ Lan] như đã giới thiệu trong phòng livestream, nhưng cái tên này đã sớm bị đăng ký rồi, đổi đi đổi lại, cuối cùng ID nộp lên là [Tạ Lan EM]. +

EM là chữ cái đầu của “Mèo Bé” (èr māo). Lúc đó Tạ Lan 0229, Tạ Lan XL đều đã bị đăng ký, não cậu chập một cái liền đăng ký [Tạ Lan EM], cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy phép ẩn dụ Mèo Lớn Mèo Bé khiến người ta có một tâm trạng lười biếng vui vẻ. +

Avatar chính là ảnh chụp chính diện độ nét cao của chú mèo Ngô Đồng ở nhà đang khoanh tay nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, ánh mắt lười biếng kiêu kỳ, mang theo một chút khinh miệt tự nhiên của loài mèo. +

Đậu Thịnh khó hiểu nói: “EM nghĩa là gì?” +

Tạ Lan không muốn nói mình bị một cái tên trẻ con đáng yêu đến mức nào, uống hai ngụm sữa chua rồi mới nói: “Ác ma.” (è mó)  +

“Hả?” Vương Cẩu làm rơi cả thìa: “Trời ơi, cái này với khí chất của ngài cũng không hợp tí nào. Với lại, ác ma nào lại còn viết tắt chứ, ai mà giải mã nổi.” +

Đậu Thịnh nhíu mày cầm chiếc bánh tart trứng lên, ngửa đầu cho vào miệng, nuốt ừng ực mấy ngụm rồi mới đột nhiên giãn mày ra. +

“Tớ nghĩ tớ cũng có thể đổi tên, bây giờ văn hóa viết tắt thịnh hành thế này, không đổi tên nữa tớ già mất rồi.” Anh lấy điện thoại ra nói. +

Đợi anh nộp thông tin xong, Tạ Lan refresh trang chủ của anh – @Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời DM. +

Tạ Lan nhìn màn hình mà khờ. +

Vu Phi đặt điện thoại xuống nhíu mày nói: “Hai cậu bị khùng à, DM lại là nghĩa gì?” +

“Đạm Mạc*.” Đậu Thịnh cười nói: “Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, Đạm Mạc.” +

(*) 淡漠 (dànmò) – thờ ơ, lạnh nhạt. +

Xa Tử Minh trợn mắt: “Tớ thấy không bằng đổi ngược lại đi, MD – Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, Đòe Mòe.” +

“Phụt!!” Vương Cẩu phun cả ngụm mì khoai tây trong miệng ra. +

Tạ Lan nhìn họ cười đùa ầm ĩ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Xa Tử Minh: “Bà nội sao rồi?” +

“Khỏe lắm.” Xa Tử Minh nhe răng cười để lộ hàm răng trắng bóng: “Bố tớ thứ Tư tuần trước đã xuất viện rồi, bà nội tớ chỉ nổi điên có một lần đó thôi.” +

Sau bữa trưa mọi người tự về ký túc xá, Tạ Lan không buồn ngủ, ngồi trên giường viết kế hoạch sáng tạo của chủ kênh. +

Đậu Thịnh vốn đang ngồi giữa giường mình, liếc nhìn cậu một cái, dịch sang bên này một chút, lại liếc nhìn một cái, lại dịch thêm một chút nữa. +

“Cậu định làm kênh thể loại nào?” Anh dùng giọng điệu như đang bàn bạc chuyện cơ mật, thần bí hỏi: “Tớ thấy nếu cậu không lộ mặt mà vẫn kéo đàn, có thể làm một số video biểu diễn theo bối cảnh.” +

Tạ Lan cảm thấy hơi kỳ lạ đặt bút xuống: “Sao cậu biết tớ không lộ mặt kéo đàn? Tớ đã lộ mặt trong livestream của cậu rồi mà.” +

Đậu Thịnh ngẩn ra, hồi lâu mới “ồ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Tớ chỉ đoán bừa thôi, lộ mặt đương nhiên tốt rồi, vậy thì lựa chọn sẽ nhiều hơn.” +

Kiểu biểu diễn bóng hình không lộ mặt, Tạ Lan trong thời gian ngắn không muốn làm nữa. Không biết có phải do mùa xuân không, nhìn những cây ngô đồng kia đâm chồi non, cậu lại khao khát thử một chút gì đó khác biệt, dù cho đó là những thứ điên rồ đối với cậu. +

“Ý tưởng ban đầu của tớ là chủ yếu đăng video, tùy tâm trạng livestream. Nội dung là đời sống và âm nhạc, video thể loại âm nhạc thì kết hợp cả biểu diễn và phối khí, ít mà chất thôi.” Đầu bút của Tạ Lan lướt trên giấy, tiện tay vẽ nguệch ngoạc hình ngô đồng đơn giản: “Ngoài ra còn muốn làm một số thứ về văn hóa và địa lý, đi học bận, nghỉ lễ tìm cơ hội đi đây đi đó.” +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng, đồng tử trong veo lấp lánh ánh sáng: “Đúng rồi, video debut muốn làm gì?” +

Tạ Lan nghĩ ngợi: “Thật ra tớ có khá nhiều demo đã phối khí hoàn chỉnh rồi, đều là thu âm đứt quãng trong hơn một năm nay, có thể lấy ra dùng luôn.” +

Sau khi Tiêu Lãng Tịnh mất, thật ra cậu đã làm khá nhiều thứ, có lẽ vì kinh nghiệm và cảm xúc đã chín muồi nên nhiều tác phẩm còn xuất sắc hơn cả những gì trước đây đăng lên Youtube, chỉ là chưa đem ra thôi. +

Tạ Lan lựa chọn trong đầu mấy bản nhạc có thể lấy ra dùng trực tiếp: “Cậu có video nào cần nhạc nền hoặc nhạc chuyển cảnh không? Tốt nhất là loại có cốt truyện một chút, thể loại thường ngày có lẽ không gánh nổi đâu.” +

Đậu Thịnh ôm ngực “bịch” một tiếng ngã vật ra giường, vừa cười vừa nói: “Xuyên tim rồi.” +

Tạ Lan đặt sổ xuống: “Xuyên tim nghĩa là gì?” +

“Là một con dao.” Đậu Thịnh dừng lại, rồi lại đổi ý: “Không, dao thì thô bạo quá, một thanh kiếm đi, một kiếm đâm vào tim, khiến người ta đau lòng lắm, nhớ cả đời đó.” +

Tạ Lan nghe vậy sững người, ngây ra hồi lâu mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt. +

Một mũi tên xuyên tim? +

Có chức năng này cậu chỉ biết mỗi thần Cupid. Xuyên tim mà qua, khiến người ta đau, lại khiến người ta nhớ mãi không quên. +

Tạ Lan đột nhiên nhớ đến từ Xa Tử Minh hay nói cửa miệng, do dự nói: “Yêu rồi à?” +

Đậu Thịnh cứng đờ: “?” +

Tạ Lan thở dài, đưa tay ấn lên đầu anh một cái: “Chỉ là cho cậu dùng chút nhạc thôi, không cần cảm động đến thế đâu.” +

Tóc Đậu Thịnh mềm mại bồng bềnh, sờ vào còn hơi mượt mượt, cảm giác tay rất tốt. +

Tay Tạ Lan vừa định rụt lại, đã bị Đậu Thịnh giơ tay vỗ vào cổ tay một cái, cười mắng: “Không biết lớn nhỏ gì cả!” +

Tạ Lan cạn lời: “Chỉ lớn hơn tớ có nửa năm, ngày nào cũng nói mình lớn.” +

“Tớ là lớn mà.” Đậu Thịnh cười, rồi lại quay về chủ đề chính: “Video hình tượng tớ còn chưa dựng xong, có cốt truyện cậu cần đấy, chúng ta có thể làm thành video hợp tác đăng lên. Vừa hay tớ cần hai đoạn nhạc, một đoạn vui vẻ thoải mái, tiết tấu phải mạnh một chút, kiểu như lù la la. Một đoạn có thể một nốt nhạc cao, kiểu vang lên khiến tim người ta giật thót đồ á.” +

Tạ Lan suýt nữa thì cười liệt người. +

“Hiểu rồi.” cậu vừa cười vừa gật đầu ghi chép: “Một đoạn nhịp ba, một đoạn partita*.” +

(*) Partita – một tổ khúc nhạc cụ, thường bao gồm nhiều vũ điệu. +

Đậu Thịnh búng tay một cái: “Song kiếm hợp bích, ngạo nghễ giang hồ.”

Hai thành ngữ này, Tạ Lan chưa từng nghe qua cái nào.
+

Nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu hiểu ý của Đậu Thịnh, cậu tiện tay vơ lấy một đồng xu đang nằm trên gối Đậu Thịnh, tung lên trên, rồi úp lại trong lòng bàn tay.
Mở ra – vẫn là hoa.
+

Những ngày tiếp theo, ngoài việc học ra, Tạ Lan gần như dồn hết tâm trí vào việc điều chỉnh phối khí. +

Những tác phẩm trước đây cậu phối gần như đều là những bản nhạc anime được cấp phép công khai, sau đó tự mình điều chỉnh lại, hướng điều chỉnh chủ yếu là cho phù hợp với độc tấu violin. +

 Tạ Lan tuyệt đối tự tin vào chất lượng demo của mình, lấy ra dùng trực tiếp không có vấn đề gì cả, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên đăng bài, lại còn là video hợp tác với Đậu Thịnh, cậu dồn hết mười hai phần tâm sức, trong âm nhạc lại trộn thêm tiếng trống và tiếng gió có thể làm điểm nhấn. +

Đậu Thịnh cũng đang cố gắng cày video, theo quan sát của Tạ Lan, video này anh làm rất có tâm. Bài tập sáu môn đều bỏ hết, tiết tự học tối thì cẩn thận thiết kế phân cảnh trên giấy, về ký túc xá lại dùng máy tính dựng từng chút một, thỉnh thoảng đang ăn cơm anh lại đột nhiên nhíu mày, lôi điện thoại ra ghi lại ý tưởng vào ghi chú, hoặc quyết định từ bỏ một số ý tưởng đã làm trước đó. +

Buổi tối, Tạ Lan đeo tai nghe thử nghe bản phối mô phỏng bằng phần mềm, trong khóe mắt là bàn tay thon dài của Đậu Thịnh đang cầm chuột, dây chuột khẽ di chuyển, ngón trỏ thỉnh thoảng nhấp một cái, động tác nhấp chuột rất nhẹ, rất tập trung. +

Giữa giờ tự học tối thứ Sáu, Tạ Lan vừa đeo mặt nạ đau khổ miễn cưỡng viết xong một bài văn bốn trăm chữ, Đậu Thịnh ở dưới khẽ huých vào cậu. +

Tạ Lan ngẩng đầu: “Ừm?” +

Ipad từ dưới đưa lên, Đậu Thịnh chia một bên tai nghe cho cậu: “Xem hiệu quả thế nào.” +

Làm xong rồi. +

Tạ Lan lập tức ngồi thẳng dậy, lén liếc cửa sau người qua kẻ lại, xác nhận an toàn, đeo tai nghe vào. +

Đậu Thịnh quay năm trăm phút tư liệu, thành phẩm cuối cùng chỉ có ba phút rưỡi, là một bộ phim ngắn không lời rất trừu tượng. Trong ống kính hoặc là thế giới gam màu xám tối và những gương mặt người qua đường mờ ảo, hoặc là thiếu niên phóng khoáng nổi loạn vội vàng lướt qua các con hẻm, ống kính di chuyển qua lại giữa góc nhìn của thiếu niên và góc nhìn của người qua đường, mang một khí chất muốn nói lại thôi. +

Thiếu niên sa ngã thể hiện ba khía cạnh nhân vật, ban ngày dưới ánh nắng chói chang, cậu ta toát ra một khí chất giận dữ, nhanh chóng xuyên qua con hẻm Nam chật hẹp, cư dân qua lại nhao nhao né tránh. Sau đó bắt đầu thay đổi trang phục với nhịp điệu nhanh, bắt trọn từng khung hình với những cử chỉ ngón tay và cơ thể ngày càng khoa trương hơn, cậu ta ngẩng cằm kiêu ngạo trước ống kính, đường nét sắc sảo ánh mắt lạnh lùng kiêu hãnh, hơi giống dân hippie đường phố Mỹ, tạo sự tương phản mạnh mẽ với nhạc nền nhịp ba cổ điển của Tạ Lan. +

Tối về nhà, thiếu niên túm cổ áo cởi chiếc áo hoodie bẩn thỉu ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu bên trong, cậu ta dùng một ngón trỏ xách chiếc áo bẩn vắt ngược ra sau vai, nước mưa tạt vào kính xe, thiếu niên ngẩng đầu lên từ trong gương, tóc đen mắt đen sương khói mờ ảo, dần dần lan tỏa khắp màn hình. +

Demo violin thứ hai, Đậu Thịnh chỉ dùng một đoạn kết kéo dài, đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột kết thúc. +

Phát xong, màn hình đen sì phản chiếu ánh mắt hơi ngẩn ngơ của Tạ Lan. +

Đậu Thịnh đứng bên cạnh xoay bút trên một tờ đề Toán, dường như vô tình liếc nhìn màn hình Tạ Lan: “Xem xong chưa.” +

Giọng anh có chút thúc giục, Tạ Lan dừng lại một chút: “Vừa mới phát xong, cậu vội gì?” +

“Ai vội chứ.” Đậu Thịnh bĩu môi, cúi đầu viết một loạt công thức toán học hoàn toàn không ăn nhập vào tờ đề, rồi lại nói: “Chỉ là hỏi xem ý kiến của cậu thế nào, video này dù sao cũng có ý nghĩa đặc biệt.” +

Ý nghĩa đặc biệt? +

Tạ Lan ngẩn ra: “Ý nghĩa đặc biệt gì?” +

Đậu Thịnh chậc lưỡi, tiếp tục viết linh tinh vào đề, hồi lâu mới khẽ nói: “Chắc là lần đầu tiên hợp tác video với người khác nhỉ, ít nhiều gì cũng có một chút xíu căng thẳng.” +

“…” +

Vẻ khó hiểu từ từ hiện lên trên mặt Tạ Lan. +

Cậu lặng lẽ mở điện thoại của mình, vào trang chủ của Đậu Thịnh xem tất cả các video đã đăng, điên cuồng lướt qua mấy màn hình rồi tùy tiện chỉ vào một cái hỏi: “Cái này hợp tác với @Cyber Béo khu game, cái này, hợp tác với @Lala Đinh Đang khu đời sống, cái này, hợp tác với @Siêu Nhân Kiến Thức thầy Vương khu học tập, sao, bọn họ không phải người à?” +

Đậu Thịnh ngớ người. +

“Rốt cuộc cậu đã cày bao nhiêu video của tớ vậy?” Anh kinh ngạc nhìn Tạ Lan. +

Tạ Lan hừ một tiếng: “Video sự nghiệp của cậu, tớ đều cày hết rồi.” +

Một số còn tặng xu nữa: “một số” ý là không nhiều, dù sao thì xu là tài nguyên khan hiếm. +

Đậu Thịnh co chân dài lên, mũi chân chống xuống đất, ngả người ra sau ghế. +

Tạ Lan cảm thấy hôm nay anh hình như hơi hiếu động. +

“Thôi bỏ đi, không quan tâm nhiều thế nữa.” Đậu Thịnh lắc đầu: “Cậu cứ nói xem cái này thế nào đi, có đủ tư cách trở thành tác phẩm debut của cậu không?” +

Tạ Lan nhìn màn hình đã kết thúc. +

Một video có phong cách rất mạnh mẽ, góc nhìn của người qua đường là nổi bật nhất, từ trên cao liếc xuống thiếu niên đội mũ cúi đầu chui vào góc hẻm, hoặc quay sát mặt đất đôi giày thể thao bẩn thỉu đá văng sỏi đá, ngẩng đầu quay cận cảnh sợi tóc highlight dưới ánh nắng. +

Nói là góc nhìn của người qua đường, chứ nói đúng hơn là camera giám sát ở góc phố, là cỏ dại ngoan cường trong khe tường, là thiếu niên trong mắt những “đồng loại hoang dã” đó. +

“Tớ thấy đây không phải là một video mà ai cũng có thể hiểu được, những gì muốn diễn đạt cần phải suy ngẫm.” Tạ Lan dùng từ ngữ cẩn trọng nói: “Có lẽ không thoải mái vui vẻ như cậu đăng video thường ngày, cũng không ổn định bằng việc đăng video đánh giá game.” +

Đậu Thịnh nhìn cậu đầy ẩn ý: “Tốt nhất là cậu có một chữ ‘nhưng’.” +

Tạ Lan nhếch môi cười: “Nhưng, rất cao cấp, tôi đại diện cho bản thân, rất thích.” +

Ầm một tiếng. +

Đậu Thịnh duỗi chân dài ra, tiễn Vu Phi ngồi bàn trước đi luôn. +

Vu Phi vốn đang gục xuống bàn nửa sống nửa chết, chiếc ghế đột ngột bị đá về phía trước, người gầy như que củi của cậu ta nửa dưới trượt luôn vào gầm bàn, lưng ghế đè lên, nửa người trên ngả ra sau, trực tiếp nằm liệt trên ghế. +

Tạ Lan giật mình: “Cậu không sao chứ?” +

Sao lại cảm thấy Vu Phi gãy rồi. +

Tuy nhiên Vu Phi hình như đã quen rồi, cậu ta giữ nguyên tư thế ngả người ra sau nằm liệt trên lưng ghế, trợn mắt nhìn Đậu Thịnh. +

“Ông bị dở à.” Cậu ta uể oải chửi: “Sao thế, số fan lại vượt một triệu lần nữa à?” +

Yết hầu Đậu Thịnh chuyển động: “Chỉ là duỗi chân thôi.” +

“Đá ông nội mày, đá nghiện rồi.” Vu Phi giọng thoi thóp hét lên: “Xa Tử Minh, kéo tao ra sau chút, không thở nổi nữa rồi.” +

Xa Tử Minh đang cùng Đới Hữu ghé sát vào nhau thảo luận một bài toán, không thèm ngẩng đầu lên dùng mũi chân khều chân ghế của cậu ta kéo lùi lại mấy centimet. +

Thành thạo đến đáng thương. +

Tạ Lan khẽ hỏi: “Đăng bài hợp tác, tớ cần làm gì không?” +

Đậu Thịnh mở phiên bản web của Bilibili: “Tớ mời cậu làm Staff, cậu bấm đồng ý rồi, tớ có thể tải video lên bất cứ lúc nào.” +

“Ồ.” +

Lời mời hợp tác sáng tạo được gửi qua, Tạ Lan lập tức bấm đồng ý. Sau đó cậu liếc nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh lại hình như không định up ngay, chỉ tùy tiện liếc nhìn thông báo hệ thống, rồi tắt máy tính bảng, lại cúi đầu bắt đầu làm tờ đề Toán kia——
Bài tập Toán ba ngày trước, lão Mã đã giảng xong từ lâu rồi.
+

Tạ Lan bó tay, muốn huých vào anh hỏi xem ý gì, nhưng lại không tiện mở miệng.
Không muốn tỏ ra mình rất vội vàng.
+

Mỗi thứ Sáu tan học, Tạ Lan đều phải cùng Đậu Thịnh và những người khác ở lại lớp một lúc, nghe Xa Tử Minh và Vương Cẩu tung hứng vài câu mới xem như kết thúc tuần. Nhưng hôm nay giữa cậu và Đậu Thịnh hình như có một sự ăn ý ngầm, vừa tan học đã vơ lấy cặp sách rồi đi, bỏ xa đám bạn nhỏ ở phía sau. +

Vừa về đến nhà Đậu Thịnh đã nhốt mình trong phòng, Tạ Lan không có việc gì làm, đành phải cố gắng giữ bình tĩnh về phòng làm bài tập. +

Một tờ đề Văn trải trên mặt bàn, tất cả chữ Hán trên giấy như thể đang nắm tay nhau nhảy múa, cùng nhau chế giễu cậu cứ lo lắng là không nhận ra chữ. +

Trong đầu toàn là: video, video, bao giờ mới đăng video. +

Cố gắng cầm cự đến mười giờ, về nhà cũng đã được một tiếng đồng hồ rồi, Tạ Lan cầm cốc nước đi đến cửa phòng Đậu Thịnh. +

Cửa mở, Đậu Thịnh đang ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay khoảnh khắc Tạ Lan đứng ở cửa, màn hình hình như lóe lên một cái, cậu nhìn thấy một trang web Taobao khổng lồ. +

Người này sao lại còn mua sắm trực tuyến nữa… +

Tạ Lan một cơn nghẹt thở: “Bao giờ mới up video?” +

“Ồ.” Đậu Thịnh quay đầu liếc cậu một cái, giả vờ như không có chuyện gì nói: “Tớ up xong rồi.” +

Tạ Lan khựng lại: “Up xong rồi?” +

Đậu Thịnh tiện tay mở một trang sản phẩm: “Đang trong hàng đợi duyệt rồi, có gì mà phải nhìn chằm chằm chứ, cậu bình tĩnh chút đi, ngủ sớm đi, mai còn học thêm nữa.” +

“Không hề không bình tĩnh.” Tạ Lan lập tức nói, dừng lại một chút rồi lại nói giọng bình thản: “Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi, đột nhiên nhớ ra.” +

Đậu Thịnh gật đầu qua loa, ghé sát màn hình, như thể đang rất nghiêm túc xem sản phẩm. +

Tạ Lan liếc nhìn trang chi tiết sản phẩm, ngẩn ra. +

Tã người lớn. +

Đậu Thịnh không chỉ xem, mà hình như còn xem rất nghiêm túc, trang web từ từ cuộn xuống dưới, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả sau gáy cũng toát ra một vẻ nghiên cứu. +

Tạ Lan đứng ở cửa mờ mịt hồi lâu mới quay người rời đi. +

Đêm nay trăng rất lớn, bầu trời đêm trong vắt như được gột rửa. +

Nhưng Tạ Lan nằm trên giường, cảm thấy tim như bị lửa đốt. Hồi lâu cậu khẽ thở dài, xoay người huých vào con mèo. +

Ngô Đồng nằm bên gối cậu, mắt lim dim liếc nhìn cậu. +

“Ngô Đồng.” cậu khẽ nói: “Mày nói xem tao có gì phải căng thẳng chứ, tao ít nhiều gì cũng là một Youtuber ba triệu fan, có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy chứ.” +

Tạ Lan lại ngẩn người một lúc, hồi lâu mới mang theo sự khó hiểu mở phần quản lý video, số liệu hiện ra trước mắt. +

Video đáng lẽ được duyệt lúc rạng sáng đã có 150N lượt xem, 1k2 bình luận, 27N lượt thích, 260N xu, số liệu về cơ bản bắt đầu tăng từ sáu giờ sáng, đường cong ngày càng dốc lên. +

Còn bản thân cậu – chủ kênh mới @Tạ Lan EM, sau vài tiếng đăng video, số lượng fan đã vượt 20 nghìn. +

Dùng lời của Xa Tử Minh thì, cái này gọi là tòng tâm, viết tắt là nhát. +

Nhưng cậu có chút không hiểu, mở tài khoản Bilibili chỉ để thử nghiệm điều mới mẻ, lần đăng bài này người sáng tạo chính là Đậu Thịnh, cậu chỉ phụ trách thêm hai đoạn BGM, hơn nữa hai đoạn BGM đó chất lượng đủ tốt, biểu diễn cũng hạng nhất, có gì mà phải sợ chứ. +

Tạ Lan thở dài một hơi, xoay người nhìn mặt trăng. +

Có lẽ là vì lúc video trong lớp học kết thúc, ánh mắt không kịp che giấu sự mong đợi của Đậu Thịnh phản chiếu trên màn hình. +

Cũng có lẽ là vì mấy đêm liền những ngón tay khẽ nhấp chuột trong khóe mắt, còn có cái sau gáy của Đậu Thịnh lúc nãy cố gắng nghiên cứu tã giấy. +

“Đạm Mạc” và “Ác Ma” lần đầu tiên hợp tác video, ngầm hiểu ý nhau, không ai nói ra là mình coi trọng nó đến mức nào.

Nhưng hiểu thì đều hiểu cả.
+

Tạ Lan học theo Đậu Thịnh chậc lưỡi một tiếng, lại huých vào con mèo: “Mày nói xem nốt nhạc kết thúc kia của tao có hơi cao không? Ài, thu âm hơn một năm trước rồi, lần này không kịp thu lại.” +

Mèo không lên tiếng, chỉ lim dim mắt nhìn cậu, đoan trang. +

Tạ Lan lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đậu Thịnh. +

[Phục Hưng]: Đăng lên chưa? +

[RJJSD]: Vẫn đang duyệt. Bilibili duyệt lúc nhanh lúc chậm, ngủ sớm đi. +

[RJJSD]: Đừng vội, cậu không hỏi tớ cũng sắp quên mất chuyện này rồi. +

Quên thì cũng được thôi. +

Tạ Lan bĩu môi, gõ chữ hỏi: [Ồ, vậy cậu đợi nó duyệt à?] +

Đậu Thịnh trả lời ngay lập tức: [Tớ ngốc à, tớ không có cuộc sống riêng của mình sao, đương nhiên là không đợi rồi.] +

Vậy à. +

Tạ Lan đặt điện thoại xuống ngây người một lúc, vẫn quyết định đi ngủ trước.
Đêm đó cậu rất lâu mới ngủ được, nửa đêm sau mơ màng còn nghe thấy tiếng Đậu Thịnh xuống lầu rót nước, loáng thoáng, còn có tiếng thở dài của Đậu Thịnh, tiếng thở dài mang theo sự lo lắng.
+

Sáng sớm hôm sau, lúc Tạ Lan mở mắt ra trời đã sáng hẳn, cậu theo bản năng mò lấy điện thoại. +

Tài khoản của cậu đã tự động đăng bài hợp tác [Hình Tượng|Hoàn Toàn Trái Ngược – Sơ Tâm Thức Tỉnh] từ 4 tiếng trước. +

Sơ tâm thức tỉnh nghĩa là gì? +

Tạ Lan nắm chặt điện thoại ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu. +

Cậu xem thumbnail của video vậy mà không phải là tư liệu trong video, mà là bức ảnh Đậu Thịnh tự chụp lúc đi ra từ hẻm Nam hôm đó, dựa vào vai cậu. +

——Ánh mắt Đậu Thịnh lạnh lùng nổi loạn nhìn vào ống kính, tư thế lại rất phóng khoáng lười biếng. Trong khung hình không xuất hiện mặt Tạ Lan, chỉ có vai và cổ của cậu bị tay Đậu Thịnh khoác lên lọt vào ống kính. Đậu Thịnh đã bỏ chút tâm tư vào bức ảnh này, chỗ đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh của Tạ Lan được thêm chút ánh sáng, có một vẻ thần thánh và mơ hồ, gần cổ Tạ Lan, còn có một hình vẽ tay nhỏ xíu hình lá ngô đồng. +

Trong phần mô tả video, Đậu Thịnh chỉ viết đơn giản hai dòng: +

– Đột nhiên nhớ lại tại sao ban đầu lại làm video. +

– 55555. +

555 là cái quái gì? +

Tạ Lan làm mới trang chủ, video này nhảy dù lên vị trí đề xuất góc trên bên trái trang chủ, ô tìm kiếm tự động đề xuất đầu tiên. +

Chủ đề đi ngược lại với giải trí, nhưng lại siêu hot rồi. +

Bình luận hot nhất: Thứ này mà tôi cũng xứng đáng được xem sao? Tôi không có nội hàm, không hiểu trừu tượng, tôi chỉ biết liếm màn hình, nhan sắc thần thánh + body mlem, quấn quýt.
—-
+

[Lời tác giả] +

Trứng Lười đuổi theo Trứng Đậu hỏi: “55555 nghĩa là gì?” +

Trứng Đậu nói: “Là hu hu đó.” +

Trứng Lười ngẩn ra: “Tại sao, cậu rất buồn à?” +

“Khóc không nhất định là buồn đâu.” Trứng Đậu quay đầu lại cười nói: “Hoàn cảnh sử dụng của 55555 rất phong phú, tớ có thể lấy một ví dụ.” +

Trứng Lười khiêm tốn gật đầu: “Cậu nói đi.” +

Trứng Đậu hít một hơi sâu đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm vào một điểm trong không khí lẩm bẩm: “Trứng Lười đáng yêu quá đi, 55555.” +

Trứng Lười: “!” +

Chị Gõ Bàn Phím đi ngang qua cười lạnh: “Còn có một cách dùng nữa.” +

Trứng Đậu liếc xéo cô: “Gì thế?” +

Gõ Bàn Phím bịt mũi bắt chước giọng anh, nói: “Hôm nay Gõ Bàn Phím đánh tớ đau quá, 55555” +

Trứng Đậu: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)