Skip to main content

Chương 32: Trong gió

dathaiPiter

Tạ Lan đứng dưới gốc cây ngô đồng, nhìn Đậu Thịnh, thoáng chút bần thần +

  +

Tạ Lan lên Baidu tìm một vòng mới hiểu “quấn quýt” nghĩa là gì. +

Có rất nhiều từ diễn tả sự tương tác thân mật, nhưng từ này dù là mặt chữ hay cách phát âm đều có nét đáng yêu rất riêng. Hơn nữa, chữ “quấn” này khi đọc lặp lại nghe hơi ngượng nghịu, Tạ Lan nhìn bình luận nổi bật, không nhịn được đọc theo một lần: “Quấn quýt.” +

Khu bình luận nhìn hơi nhức mắt: “Ha ha ha”, “Hu hu hu”, “Á á á”, fan gọi chung những thứ này là “tiếng gà gáy”. +

[Đậu Tử đúng là ngầu bá cháy làm tui choáng váng.] +

[Váy JK ở trước quần jean chả là cái đinh gì!] +

[Trong video hợp tác chỉ có Đậu Thịnh xuất hiện, vậy BGM là của Tạ Lan rồi nhỉ?] +

[Lan cưng, mẹ khóc vì con đây hu hu hu.] +

[Dân chuyên violin và phối khí muốn nói, thực lực của Tạ Lan thật sự đáng kinh ngạc…] +

[Thực lực đáng kinh ngạc +1, không khoe khoang, người sành sẽ hiểu.] +

[Tâm trạng tui có hơi phức tạp một tẹo, tác phẩm tầm cỡ này mà chỉ dùng làm hai đoạn nhạc nền cho Đậu Tử, không hổ là Đậu nhà mình.] +

[Để một lời tiên tri ở đây trước, đặt gạch top 100 của năm, cả hai cưng đều có suất.] +

Tạ Lan lướt nhanh qua những lời khen ngợi đó, cuối cùng cũng vớt được một bài phân tích video mà cậu muốn xem. +

[Rất chấn động, sau này ai còn nói Đậu Tử sa sút không gượng dậy nổi thì tui lật mặt tại chỗ!! Nói sơ qua cảm nhận của tui nhé, đây là thế giới trong mắt một thiếu niên “hư hỏng” và thế giới nhìn nhận cậu ấy. Cách che mặt người qua đường trong video khác nhau: những người qua đường lạnh lùng ở xa thì mặt bị làm mờ, còn những người đến gần chính diện thì mặt bị méo mó – sự lạnh lùng của người lạ và sự thô bạo của người thân, đây là cảm nhận của thiếu niên. Ngoài ra, ngôn ngữ ống kính đối với chính cậu ấy cũng chia làm hai loại: trong “góc nhìn người qua đường” thông thường, cậu ấy tức giận, hành động khoa trương, nhưng đoạn nhạc nền này lại là nhịp ba cổ điển, nhẹ nhàng vui tươi có tiết tấu, cho thấy đó thực ra là khoảnh khắc cậu ấy tự làm mình vui, hoàn toàn không có cái gọi là nổi loạn như mọi người tự suy diễn, điều này cũng được chứng thực ở những “góc nhìn phi nhân” từ trên xuống hoặc dưới lên khác, bởi vì trong những cảnh đó cậu ấy mặc cùng một bộ quần áo, nhưng khí chất và hành vi đều không có gì bất thường! Cuối cùng, thiếu niên cởi chiếc áo hoodie bẩn, gội sạch mái tóc nhuộm highlight, từ nổi loạn trở về, nghĩ đến một câu: Chỉ ta mới biết ta là ai. Hu hu hu Đậu Tử là kênh ruột của tui, nói mệt quá rồi! Cuối cùng! BGM chuyển cảnh đỉnh của chóp! Lan cưng! Mama iu con!!!] +

Trong đoạn văn dài này có không ít từ mới, Tạ Lan thỉnh thoảng phải thoát ra tra từ điển, đọc thông cả đoạn mất hơn mười phút. +

Đọc thông rồi có chút kinh ngạc, cậu không ngờ thật sự có người phân tích rõ ràng được đoạn video ngắn này. +

Trong các bình luận trả lời còn có rất nhiều phân tích chi tiết, bao gồm góc nhìn của mỗi cảnh quay, ý nghĩa của việc phối màu, ý nghĩa của cử chỉ tay… Tạ Lan xem mất nửa tiếng, bấm không biết bao nhiêu lượt thích. +

Điều khiến cậu để ý nhất là một bình luận trả lời rất ngắn. +

[Trước khi thiếu niên trở về trong gương, cảnh mưa rơi trên cửa kính xe, nước mưa trên kính tạo thành hình một chiếc lá, xin giải đáp!] +

Tạ Lan sững người, tối qua ở lớp học giấu giấu giếm giếm, vậy mà cậu lại bỏ sót chi tiết này. +

Cậu lập tức xem lại video một lần nữa, ở khung hình cuối cùng khi mưa rơi trên cửa kính xe, vết nước mưa quả thật đã tạo thành hình một chiếc lá. +

Chính xác mà nói, là một chiếc lá ngô đồng, hoàn toàn khớp với nét phác họa đơn giản hình cây ngô đồng mà Đậu Thịnh tiện tay vẽ trên thumbnail. +

Tạ Lan nhìn màn hình đang tạm dừng, trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. +

Đậu Thịnh thích cây ngô đồng, luôn tiện tay thêm vào đây đó một chút yếu tố liên quan, cậu dường như đã quen với điều đó. Nhưng chiếc lá ngô đồng này xuất hiện ở thời điểm trước khi thiếu niên từ bỏ nổi loạn để trở về, có chút tinh tế. +

Tạ Lan đột nhiên nhớ đến một cuốn sách cậu từng đọc, đại khái nói rằng, tất cả những gì cố tình làm mờ nhạt và che giấu trong ống kính điện ảnh, đều là một cách thể hiện trá hình của đạo diễn. +

Cốc cốc. +

Tạ Lan hoàn hồn:”Vào đi.” +

Đậu Thịnh một tay cầm điện thoại, một tay bưng hộp bánh su kem, với vẻ mặt phờ phạc vì thiếu ngủ lảo đảo bước vào. +

Anh thờ ơ nói: “Phải học thêm rồi đấy, còn không dậy nổi à, cậu ngủ cả ngày cũng giỏi thật đấy nhỉ?” +

Tạ Lan ngồi trên giường có chút cạn lời: “Tớ đang xem video mà.” +

“Video gì?” Đậu Thịnh nhướng mày, rồi bừng tỉnh ngộ: “Ò, quên mất. Sao rồi, số liệu có hài lòng không?” +

Diễn. +

Tạ Lan chẳng buồn vạch trần anh, càng lười hỏi anh đã mua tã người lớn chưa. +

“Tớ đang xem bình luận, mọi người hiểu khá rõ về video đấy.” +

Đậu Thịnh nghe vậy khẽ nhếch mép cười: “Cũng có vài người nói tạm được thôi.” +

Tạ Lan tiếp tục lướt màn hình: “Thức tỉnh sơ tâm nghĩa là gì thế?” +

“À… cái này à.” +

Đậu Thịnh cạy mở hộp, bốc bánh su kem bỏ vào miệng, hai má phồng lên nuốt lấy lớp kem. +

Tạ Lan ngẩng đầu: “Hửm?” +

“Không có gì, chỉ là gần đây tìm lại được một chút nhiệt huyết làm video ban đầu, trước đó không phải vì chuyện top 100 năm ngoái mà hơi suy sụp sao.” +

Tạ Lan không nhịn được hỏi: “Vậy ban đầu tại sao cậu lại làm video?” +

Đậu Thịnh không lên tiếng, anh tiếp tục đứng trước giường Tạ Lan ăn bánh su kem, ăn từng chiếc một rất chăm chú. +

Tạ Lan đợi anh trả lời mà dần thấy khó hiểu. +

“Hộp bánh su kem này của cậu hóa ra là mang cho mình à?” Tạ Lan cau mày khẽ nói: “Tớ còn tưởng là cho tớ ăn chứ?” +

Ngón tay Đậu Thịnh đang cầm chiếc bánh su kem cuối cùng khựng lại. +

“Cũng có thể chia sẻ cùng nhau mà.” Anh nói rồi đưa chiếc bánh su kem đó đến bên miệng Tạ Lan: “Tớ rửa tay rồi.” +

Hương thơm ngọt ngào của kem lại gần, lớp vỏ bánh su kem mềm mại chạm nhẹ vào môi Tạ Lan như có như không. +

Tạ Lan ngẩn người một lúc mới nhận lấy ăn hết, lớp kem béo ngậy bao phủ lấy từng nụ vị giác. +

Đậu Thịnh lẩm bẩm: “Sơ tâm rất đơn giản, chỉ là muốn lan tỏa sự thoải mái và niềm vui. Trước đây lúc không vui thì tớ xem video của người khác, cảm thấy được chữa lành, nên sau khi vui vẻ rồi tớ cũng muốn đi chữa lành cho người khác.” +

Tạ Lan “ồ” một tiếng: “Đúng là rất nhiều người bắt đầu làm video như vậy.” +

Cậu chỉ thuận miệng nói, không ngờ Đậu Thịnh nghe vậy lại cau mày. +

“Nhiều người gì chứ?” Đậu Thịnh bất mãn lẩm bẩm: “Sơ tâm của tớ là có một không hai được chưa. Thôi, nói với cậu cũng không hiểu, đi học thôi.” +

Tạ Lan ngớ người: “Câu nào không hiểu? Không phải là lan truyền niềm vui sao?” +

“Cậu không hiểu đâu!” Đậu Thịnh nghiêm mặt nói. +

Lớp bồi dưỡng Toán thi đấu và lớp Văn cơ bản ở cạnh nhau, Đậu Thịnh suốt đường đi đều bận rộn réo gọi mọi người trong các nhóm fan dậy xem video, đi ngang qua cửa lớp Tạ Lan, đầu không ngẩng mà nói một câu bai bai. +

Tạ Lan cạn lời, cũng qua loa bái bai một tiếng, rồi xoay người bước vào lớp. +

Lão Mã ngồi bên bàn giáo viên, thấy cậu vào thì mắt sáng lên: “Chào buổi sáng nhé.” +

“Chào thầy ạ.” Tạ Lan nhanh chóng nói, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình. +

Buồn ngủ quá, tối qua ngủ không ngon giấc, hôm nay mí mắt cứ muốn sụp xuống. +

Cậu cúi đầu ngáp một cái, đặt cặp sách xuống định ngồi thì bước chân đột nhiên khựng lại. +

Tạ Lan mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm lão Mã trước bục giảng, rồi lại hơi hoang mang quét mắt nhìn các bạn học xung quanh. +

– Đúng rồi mà, đều là những người từng gặp nhưng không quen, không có hội cú mèo của lớp 11/4, đây rõ ràng là lớp Văn cơ bản. +

Lão Mã ngồi trước bàn giáo viên mỉm cười nhìn Tạ Lan, mắt sáng rực. +

Tạ Lan nghi ngờ trong mắt thầy ánh lên một thứ gọi là “tình cha”. +

“Thầy…?” +

Lão Mã cầm bình giữ nhiệt lên nhấp một ngụm nước: “Không sao, thầy chỉ đến xem em thôi.” +

Tạ Lan: “?” +

Tiếng giày cao gót của cô giáo Văn vang lên ngoài cửa, lão Mã đứng dậy cười nói: “Kỳ thi phân loại của thành phố ấy, vẫn đang tổng hợp điểm, phải thứ Hai mới có. Nhưng thầy nghe nói có một con ngựa ô lớn của trường Anh Trung.” +

Tạ Lan cau mày khó hiểu: “Ngựa ô lớn? Nghĩa là sao ạ, xông vào tổ chấm bài gặm hết bài thi à? Điểm không thể phát bình thường được nữa?” +

Nhà ăn của trường Anh Trung có nuôi ngựa sao?? +

Nụ cười của lão Mã cứng đờ. +

“Không phải.” Mặt lão Mã lộ rõ vẻ chấn động: “Ngựa ô có nghĩa là một thí sinh xuất sắc bất ngờ xuất hiện, khiến mọi người không ngờ tới, hoặc là người mà trước đây mọi người không biết. Đây là một phép ẩn dụ.” +

Tạ Lan bừng tỉnh ngộ: “Ồ, em không hiểu rõ những phép ẩn dụ này lắm, lần sau thầy có thể nói thẳng được không ạ?” +

“Được rồi… Thầy chỉ có linh cảm con ngựa ô đó có thể là em, lại nghe nói điểm số làm tổ chấm bài kinh ngạc, nên qua ngó em một cái.” Lão Mã thở dài một hơi. Thầy giơ tay vỗ vỗ vai Tạ Lan, giọng điệu thấm thía: “Cố gắng học Văn cho tốt, cố gắng lên, chuyện Toán học không cần vội, em không có vấn đề gì đâu. À, thầy vốn định nói thầy ở lớp bên cạnh đợi em, thôi thôi, em cứ học Văn cho tốt, cố gắng nâng điểm lên nhanh nhất có thể, đừng để bị kéo lùi.” +

Tạ Lan: “Vâng thưa thầy.” +

Lão Mã cầm bình giữ nhiệt, ánh mắt hơi thất thần đi ra cửa, cô Văn vừa lúc đi vào, ngạc nhiên nói: “Ủa, thầy Mã? Thầy có nhầm lớp không?” +

Lão Mã khẽ thở dài, kéo cô lại nói nhỏ vài câu. Cô Văn hơi kinh ngạc liếc nhìn Tạ Lan một cái: “Ồ được, yên tâm nhé, tôi đều coi như con em trong lớp mình mà dạy dỗ cả.” +

Lão Mã nặng nề gật đầu. +

Tạ Lan có chút khó hiểu, đi về chỗ ngồi. +

Giữa tiết Văn, Tạ Lan nhận được một tin nhắn. +

[Bạn Tạ Lan thân mến: Chào mừng bạn gia nhập Câu lạc bộ Tranh biện trường Anh Trung! Buổi sinh hoạt tập huấn đầu tiên của câu lạc bộ sẽ diễn ra từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều thứ Tư, địa điểm tại phòng 303 tòa nhà Thí Nghiệm. Nội dung buổi sinh hoạt lần này là phá băng làm quen, chia nhóm thành viên mới và thảo luận chủ đề tranh biện. Bạn có thể tìm hiểu trước chủ đề – Biểu tượng giới tính có nên tồn tại không? Nhận được tin nhắn xác nhận tham gia vui lòng trả lời 1.] +

Tạ Lan đọc hiểu xong nhanh chóng trả lời 1. +

Đây có lẽ là hoạt động câu lạc bộ học sinh đầu tiên cậu tham gia ở trường trong nước, cậu rất trân trọng, chép lại chủ đề vào vở, định ngày mai dành thời gian chuẩn bị trước một chút. +

Lúc ăn trưa, hội bạn thân đều đang bàn tán về video sáng nay. +

“Tốc độ tăng fan của cậu đáng sợ thật đấy!” +

Xa Tử Minh vừa húp mì vừa dán mắt vào điện thoại, nói không rõ ràng: “Mới mấy tiếng thôi? Bảy mươi tám nghìn rồi!” +

Đới Hữu gật đầu: “Đây chính là vừa có thực lực vừa có người dẫn dắt đấy. Này, chúng ta tìm thời gian ăn mừng đi?” +

Xa Tử Minh nói tiếp: “Đợi kết quả bài kiểm tra phân loại Toán ra, chắc chắn có người phải khao Trạng Nguyên Nướng Cao Cấp rồi, lúc đó cùng nhau luôn!” +

Tạ Lan đang cắm cúi ăn cơm nghe vậy đũa khựng lại. +

Cậu nhìn Xa Tử Minh với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, như thuận miệng hỏi: “Lần trước cậu cược ai hạng nhất ấy nhỉ?” +

“Đậu Tử!” Xa Tử Minh nói: “Nhưng sau đó tớ hơi hối hận, Lan à, cậu thi thế nào?” +

“Không có cảm giác gì.” +

“Ôi thôi toang.” Vương Cẩu khẽ than:”Không có cảm giác gì nghĩa là không cảm thấy khó, tớ thấy như mình bị chửi ấy.” +

Xa Tử Minh lập tức biến thành máy nhại: “Tớ thấy như mình bị chửi ấy.” +

Đới Hữu cười theo: “Tớ bị chửi rồi.” +

Cả bàn nhìn Vu Phi, Vu Phi sốt ruột mở miệng: “Tớ… tớ cạn lời được chưa, trẻ con chết đi được.” +

“Cá Trích dạo này cục súc gấp đôi.” Xa Tử Minh nói nhỏ: “Tớ nghiêm trọng nghi ngờ cậu ta có chuyện.” +

Đậu Thịnh đặt đũa xuống: “Giải thích xem nào?” +

“Trước đây cậu ta tan học trong vòng hai tiếng là mất liên lạc, đi ngủ rồi. Nhưng gần đây tớ thường nửa đêm dậy đi vệ sinh vẫn thấy cậu ta sáng đèn, chọc một cái vẫn online.” +

Vương Cẩu nghe vậy nhỏ giọng hỏi: “Cậu nửa đêm hay đi vệ sinh lắm à?” +

Xa Tử Minh: “…?” +

“Có lẽ phải đi khám xem sao.” Vương Cẩu vẻ mặt lo lắng: “Dù sao thì người trong làng bọn tớ là thế, nhà nào có con trai nửa đêm hay đi vệ sinh, người trong làng sẽ đồn, nói nó – á á á cậu giẫm chân tớ rồi!” +

Vu Phi thở dài một hơi: “Dạo này hơi phiền lòng, hay là chiều nay làm trận bóng đi, 2v2.” +

“Được.” Xa Tử Minh đồng ý ngay: “Chơi bóng cùng cậu thì được, nhưng nói trước, phải nhường tớ.” +

Vu Phi cau mày: “Cậu còn cần mặt mũi không đấy?” +

Xa Tử Minh hùng hồn lý lẽ: “Không cần.” +

Cả bàn đều cười ngặt nghẽo, Tạ Lan cũng không nhịn được. +

Tiết Sinh buổi chiều rất đáng tiền bát gạo, cô giáo giảng từ học phần bắt buộc 1 của Sinh Học, hơn nữa Tạ Lan phát hiện Sinh Học đơn giản hơn cậu tưởng, chỉ cần nhớ những danh từ đó là những thứ còn lại đều rất dễ hiểu. +

Gần hết giờ, nhóm chat nhỏ đột nhiên rung lên. +

[RJJSD]: Tớ mua được thuốc rồi, đang trên đường về, mười phút nữa. +

[Đới Hữu]: Được rồi, bọn tớ vẫn ở chỗ cũ. +

[RJJSD]: Các cậu gọi điện chưa? +

[Xa Tử Minh]: Gọi rồi, mẹ cậu ấy đang trên đường. +

[RJJSD]: *OK* +

Tạ Lan hơi ngơ ngác, hỏi: [Sao thế?] +

Rất nhanh Xa Tử Minh trả lời: [Bạn Cá Trích đáng thương bị trẹo chân rồi, trẹo không nhẹ đâu, người gần như bỏ đi rồi.] +

Tạ Lan đang ngơ ngác thì Đậu Thịnh nhắn trong nhóm một câu: [ankle twist (trật cổ chân)] +

Tạ Lan lúc này mới hiểu: [Bị thương thế nào?] +

Xa Tử Minh gửi một tấm ảnh. +

Mới trẹo một lúc mà cổ chân đã đỏ ửng một mảng, sưng vù đến khó tin. +

Tạ Lan hỏi: [Sân thể dục nhỏ à? Tớ tan học qua ngay.] +

Đậu Thịnh trả lời: [Không gấp thế đâu, đợi mẹ cậu ấy đến đón về là được rồi, Tớ mua thuốc xịt cho cậu ấy giảm đau chút, cậu cứ học bài của cậu đi.] +

Chính Vu Phi cũng nhắn một chữ “ừ” trong nhóm. +

Khi Tạ Lan chạy đến sân thể dục nhỏ, Đậu Thịnh và mọi người vẫn ở đó, mẹ Vu Phi vừa mới đến, bảo vệ trường cũng ở bên cạnh. +

Vu Phi ngồi trên đất có chút uể oải: “Haizzz, làm rùm beng thế làm gì, con để bọn Xa Tử Minh dìu ra cổng trường là được rồi.” +

Mẹ Vu Phi đặt tay lên đầu cậu, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng ở cổ chân cậu: “Mẹ không yên tâm, trật khớp không được cử động lung tung, con xịt thuốc vào cho dịu bớt rồi chúng ta từ từ di chuyển ra ngoài.” +

Vu Phi và mẹ mình giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ cậu ta có vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu đuối, nói năng chậm rãi nhỏ nhẹ, giọng điệu cũng rất dịu dàng. +

“Cô ơi, cậu ấy chắc không sao đâu ạ.” Xa Tử Minh nói bên cạnh: “Bọn cháu vừa giúp cậu ấy thử rồi, chắc là chỉ trật khớp thôi, xương vẫn ổn, cô không yên tâm thì đưa cậu ấy đi chụp phim, thuốc xịt giảm đau đã xịt cho cậu ấy rồi.” +

Mẹ Vu Phi cười lên: “Cảm ơn cháu, mấy đứa đều ở đây à?” +

“Vâng, bọn cháu cùng chơi bóng ạ.” +

Đậu Thịnh phát hiện ra Tạ Lan, đến gần khẽ nói: “Không sao rồi.” +

Tạ Lan liếc nhìn cổ chân Vu Phi: “Hình như còn sưng hơn trong ảnh lúc nãy.” +

Đậu Thịnh “ừ” một tiếng: “Chắc chắn là sẽ còn sưng thêm một lúc nữa, lát nữa mẹ cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện.” +

Mẹ của Vu Phi chắc là từ nhà vội vã chạy đến, áo khoác cũng không kịp mặc, chỉ khoác một chiếc khăn choàng len cashmere. Chiếc khăn choàng màu lạc đà ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa sau lưng, cô ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra cổ chân của Vu Phi. +

Tạ Lan nhìn cô, trong lòng đột ngột trĩu nặng – +

Khí chất của cô rất giống Tiêu Lãng Tịnh, dịu dàng nội liễm, giọng nói rất nhẹ nhàng mà lại rất đĩnh đạc, khiến người ta bất giác muốn dựa dẫm. Phong cách ăn mặc cũng rất giống, khoảng thời gian cuối cùng Tiêu Lãng Tịnh không mặc đồ bệnh nhân nữa, bà bảo Tạ Lan lấy quần áo của mình từ nhà đến, mỗi ngày đều là một chiếc áo len mỏng thêm một chiếc khăn choàng, ngồi trên giường đọc sách xem phim. +

Vu Phi ngồi đợi thuốc giảm đau ngấm, mẹ cậu ta vẫn đang vuốt ve đầu cậu ta từng chút một. +

“Đừng vuốt nữa mẹ, vuốt trọc mất.” Vu Phi có chút ngượng ngùng nói: “Con sắp lên lớp 12 rồi, bao nhiêu bạn học ở đây.” +

Mẹ Vu Phi cười nói: “Mẹ thích thì mẹ vuốt, con để ý mẹ làm gì.” +

Cô nói vậy nhưng vẫn rút tay lại, cầm lấy lọ thuốc bên cạnh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. +

Một lúc lâu sau, cô thở dài: “Con trai, đá bóng mà cũng bị trẹo chân, dạo này sao thế hả, mẹ cứ thấy con bất an thế nào ấy.” +

Vu Phi xấu hổ cúi gằm mặt nhìn cục u sưng vù trên cổ chân: “Bực mình.” +

“Con ngày nào chả bực mình.” Mẹ Vu Phi bất đắc dĩ nói: “Từ lúc sinh ra con đã bực mình rồi, chả thấy con vui vẻ bao giờ.” +

Bên cạnh, Xa Tử Minh và Vương Cẩu đang điên cuồng đánh nhau để nín cười, Đới Hữu cũng luôn mím môi cười, cúi người thu dọn những vỏ thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng vương vãi trên đất. +

Một lúc lâu sau, Vu Phi nói: “Hình như không còn đau lắm nữa, giờ đi được chưa? Xe đỗ ở đâu rồi?” +

“Ở ngay ngoài kia, anh bảo vệ cố gắng cho mẹ lái vào trong rồi, cảm ơn nhé.” Mẹ Vu Phi biết ơn cười với anh bảo vệ, lúc Xa Tử Minh dìu Vu Phi đứng dậy, cô lập tức đỡ lấy một bên người Vu Phi. +

Người phụ nữ trông gầy gò nhỏ bé, nhưng khi đỡ con trai lại rất vững vàng. +

“Đi bệnh viện gần nhà đi, khoa xương khớp gần trường các con không được tốt lắm.” Cô nhẹ giọng hỏi ý kiến Vu Phi. +

Vu Phi trước mặt mẹ khá ngoan ngoãn: “Sao cũng được, xịt thuốc rồi tạm thời không đau lắm.” +

Xa Tử Minh quay đầu lại nói: “Các cậu không cần theo nữa đâu, tớ với cô đưa cậu ấy ra ngoài.” +

Đậu Thịnh gật đầu dặn dò: “Cẩn thận nhé, nhìn dưới chân đấy.” +

“Biết rồi.” +

Ba người chậm rãi di chuyển ra ngoài, Đới Hữu thở dài: “Cá Trích dạo này hơi nóng nảy thật, vừa rồi chơi bóng cũng hăng máu, bốn đứa mình chơi, nó xông lên mạnh thế làm gì.” +

Vương Cẩu lắc đầu: “Không hiểu. Hay mình mang cái gậy này trả lại nhà ăn đi?” +

“Ồ đúng rồi, quên mất.” Đới Hữu nói rồi tiện tay cầm lấy ống thép không gỉ bên cạnh đi về phía nhà ăn, Vương Cẩu theo sau. +

Đợi mọi người đi rồi, Tạ Lan mới lí nhí hỏi: “Lấy cái gậy đó làm gì?” +

Đậu Thịnh cạn lời: “Tớ cũng không biết, mua thuốc về đã thấy có rồi, chắc là đồ khờ Xa Tử Minh định tự làm cho Vu Phi cái nạng.” +

“Ồ.” +

Tạ Lan xoay người đi về phía cổng trường: “Về nhà thôi.” +

Vu Phi và hai người kia vẫn còn ở phía trước không xa, lúc này trời hơi nổi gió, lá ngô đồng trên con đường rợp bóng cây xào xạc, xa xa là mái tóc dài của mẹ Vu Phi bị gió thổi bay, cô dùng một tay liên tục vuốt tóc, không để tóc bị gió thổi vào mặt con trai. +

Triệu Văn Anh thực ra cũng rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của bà ấy ẩn sau những lời cằn nhằn và chê bai, hơn nữa lại thường xuyên đi công tác, gặp mặt rất ít, không giống như mẹ Vu Phi, từ mọi phương diện đều khiến Tạ Lan trong phút chốc nhớ đến người đó. +

Tạ Lan đi một lúc lại đột nhiên nghĩ đến, Đới Hữu từng nhắc mẹ cậu ấy là giáo viên cấp hai, mẹ Vương Cẩu mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở quê, mẹ Xa Tử Minh đi làm ăn xa, nhưng cũng thường xuyên gửi đồ về. +

Thực ra, chỉ có cậu… +

Lại một cơn gió thổi tới, một chiếc lá xanh mơn mởn bị gió cuốn bay, bay đến trước mặt Tạ Lan, xoay tròn trong không trung. +

Đậu Thịnh thành thạo đưa tay bắt lấy chiếc lá: “Bà Triệu Văn Anh về rồi.” +

Tạ Lan dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh: “Bây giờ á?” +

“Vừa nhắn tin cho tớ.” Đậu Thịnh lắc lắc điện thoại: “Gọi chúng ta về nhà ăn cơm, còn hỏi cậu có ăn lẩu cà chua không.” +

Tạ Lan dừng một chút: “Là dùng cà chua nấu lẩu à?” +

Đậu Thịnh lắc đầu: “Cà chua chỉ là nước dùng thôi, lát nữa cậu sẽ biết, không cay đâu, ngon lắm.” +

“Được.” Tạ Lan nói. Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. +

Hai người im lặng đi một lúc, cho đến khi bóng dáng Vu Phi và mẹ cậu ấy biến mất ở cổng trường. +

“Hình như tớ ngửi thấy trong gió có vị chua chua của ai đó.” Đậu Thịnh đột nhiên khẽ nói. +

Tạ Lan ngớ người: “Gì cơ?” +

Đậu Thịnh không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Tớ từng xem ảnh hồi trẻ của dì Tiêu với mẹ tớ rồi, khí chất đúng là có hơi giống mẹ Cá Trích.” +

Tạ Lan “ừ” một tiếng, nhớ đến câu nói cửa miệng của Xa Tử Minh, khẽ lặp lại: “Đúng vậy, tớ ghen tị rồi.” +

Đậu Thịnh bên cạnh bật cười thành tiếng. +

Tiếng cười của anh rất nhẹ, rất khẽ, như có thể làm tan biến đi một chút nặng nề trong không khí. +

Tạ Lan sánh vai đi cùng anh, một lúc sau lại dừng bước khẽ nói: “Bà ấy đã đi lâu như vậy rồi, thực ra tớ sớm đã thu dọn xong tâm trạng của mình, chỉ là thỉnh thoảng, sẽ rất đột ngột nhớ đến bà ấy, không thể trốn tránh được.” +

Đáy mắt hơi nóng lên, vì vậy Tạ Lan nhìn về phía trước không quay đầu lại. +

Đậu Thịnh nhéo cuống chiếc lá ngô đồng, đặt trước mắt cậu, nhẹ nhàng xoay tròn. +

Trên chiếc lá xanh tươi, những đường gân lá hiện lên rất rõ ràng, dưới ánh nắng mặt trời xanh trong veo, như thể có thể nhìn thấy sự sống của chiếc lá đang tuôn chảy. +

“Nếu cậu muốn khóc thì khóc bây giờ đi, tớ miễn cưỡng giả vờ không nhìn thấy.” Đậu Thịnh nói: “Dùng chiếc lá này che cho cậu.” +

Một chiếc lá thì che được cái gì. +

Tạ Lan nhận lấy chiếc lá ngô đồng, trên cuống lá vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay Đậu Thịnh, chạm vào sẽ có một thoáng bần thần, như thể chạm phải ngón tay Đậu Thịnh. +

Cậu cụp mắt nhìn những đường gân lá: “Tớ chỉ có chút tiếc nuối. Ngày cuối cùng đó tớ rất hoảng loạn, cứ khóc mãi, quên mất phải nói lời tạm biệt với bà một cách tử tế. Lời tạm biệt đó được nói trong đám tang, bà ấy đã đi rồi, không biết còn có thể nghe thấy không.” +

Đậu Thịnh không lên tiếng, anh không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc lá nữa, hơi vàng hơn chiếc lá lúc nãy một chút, cũng đặt vào lòng bàn tay Tạ Lan. +

Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh mới khẽ nói: “Cậu đã từng đọc một câu chuyện cổ tích chưa.” +

“Hử?” +

Đậu Thịnh đưa tay vuốt tóc cậu: “Chỉ cần một người vẫn còn sống trong ký ức của những người đang sống, thì người đó chưa bao giờ thực sự ra đi.” +

“Cho nên, chỉ cần cậu còn nhớ bà ấy, thì bà ấy sẽ luôn ở đó.” +

Gió thổi giọng Đậu Thịnh có chút nhạt nhòa. +

Nhưng Tạ Lan đã nghe thấy, ánh mắt cậu khẽ động, nắm chặt hai chiếc lá một xanh một vàng, đứng dưới gốc cây ngô đồng nhìn Đậu Thịnh, thoáng chút bần thần. +

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá ngô đồng, chiếu xuống chiếc áo khoác trắng sáng của Đậu Thịnh những vệt sáng vàng nhạt. Khiến Tạ Lan bất chợt nhớ đến buổi tối hôm đó ở sân nhỏ hẻm Nam, câu thơ Đậu Thịnh đọc, lại nhớ đến hai năm trước ở bệnh viện, những lời dặn dò thủ thỉ của bà. +

Ngày cuối cùng đó, cậu thực sự đã quên nói lời tạm biệt một cách tử tế. +

Nhưng cậu vẫn luôn nắm tay bà nói, con sẽ nhớ mẹ, nói rất nhiều rất nhiều lần. +

— +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười ngồi trước bàn ăn sáng, lo lắng nhìn vào trong nhà. +

Trong nhà vang lên tiếng loảng xoảng, đủ thứ đồ vật bay loạn xạ. +

Trứng Lười yếu ớt chọc chọc Trứng Đậu: “Gõ Bàn Phím sao thế… Sao đột nhiên phát điên vậy…” +

”Kệ chị ấy.” Trứng Đậu thong thả cầm tách trà lên uống: “Chị ấy sắp muộn làm rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)