Skip to main content

Chương 32: Bé mèo con

dathaiPiter

Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng trở nên khổng lồ, Đường Thiếu Không nhận ra lúc này tuy mình đang đứng, nhưng khoảng cách so với mặt đất chỉ có vài cm. Cậu giơ tay chân lên nhìn, lại phát hiện ra tay chân mình quả thực đã biến thành những bàn chân mèo nhỏ, phủ đầy lông mềm. +

Cậu còn chưa kịp kinh ngạc, một bàn chân to đã giẫm xuống ngay trước mặt cậu— đó là bàn chân khổng lồ của “người voi”, dính đầy da chết, sắc da xám xịt. +

Đường Thiếu Không vội vàng né tránh, nhưng mọi loài động vật đều đang náo loạn. Vừa tránh được một bàn chân, lại có bàn chân khác như sét đánh giáng xuống ngay trước mắt cậu. Cậu muốn chạy trốn khỏi đám động vật khổng lồ này, nhưng vì đột ngột bị biến thành mèo con, còn chưa quen cách đi bằng bốn chân, nên bước đi của cậu loạng choạng, mấy lần còn suýt nữa tự đặt mình dưới chân đám thú. +

“Meo! Meo!” +

Đường Thiếu Không lo lắng kêu to, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng kêu non nớt của mèo con. +

Cậu muốn Tống Phi Vũ mau chóng tới cứu mình, thế nhưng khi cậu vất vả lắm mới xác định được hướng của Tống Phi Vũ, cậu lại thấy một cảnh tượng khiến cậu sững sờ. +

Tống Phi Vũ đang nắm tay một người, che chở cho người đó phía sau lưng. Sau lưng Tống Phi Vũ lộ ra gương mặt của người kia— một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đuôi mắt hơi xếch lên, đôi môi đỏ mỏng mím chặt, dáng vẻ bất an nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh, và trên gò má của người đó còn vẽ ria mép mèo màu đỏ— 1

Đó là ai? +

Đường Thiếu Không không phải là chưa từng soi gương, nhưng nhìn bản thân trong gương và nhìn mình từ góc độ của người khác là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. +

Cảm giác xa lạ và sợ hãi ập tới mãnh liệt. Bộ quần áo kia rõ ràng là của cậu, vậy người đó rốt cuộc là ai? +

Đường Thiếu Không biết chắc chắn trò chơi này lại đang giở trò quỷ. Trong khoảnh khắc đèn chớp vừa rồi, trò chơi đã biến cậu thành mèo, đồng thời tạo ra một “Đường Thiếu Không” khác để thay thế cậu. +

Tên chó đần Tống Phi Vũ kia không biết tới bao giờ mới phát hiện ra điều bất thường nữa. Đường Thiếu Không vội vàng chạy về phía Tống Phi Vũ, đồng thời không người kêu “meo meo” cố thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng tiếng kêu của các loài động vật khác, tiếng xích sắt, tiếng roi da quá đỗi ồn ào, hoàn toàn át đi tiếng kêu yếu ớt của cậu. +

“Ê, ở bên kia có con mèo con kìa!” Tần Hoan phát hiện ra Đường Thiếu Không. +

“Ở đâu cơ?” Ngụy Đa cũng nhìn sang phía Đường Thiếu Không, “Đúng là mèo con thật kìa! Phong cách của con mèo này khác hẳn mấy còn khác nhỉ?” +

Là tôi đây mà! Cứu tôi với! Đường Thiếu Không kích động kêu lớn, muốn bọn họ nhận ra có điều gì đó không đúng. Thế nhưng bọn họ lại bắt đầu trò chuyện. +

Ngụy Đa: “Đáng yêu phết, không phải là thức ăn chăn nuôi đâu nhỉ?” +

Tấn Hải: “Giống mèo gì thế?” +

Tần Hoan: “Tôi cũng không biết, Phi Vũ chắc là hiểu về mèo hơn… Phi Vũ!” +

Tống Phi Vũ đang phủi bụi trên quần áo của “Đường Thiếu Không”, nghe Tần Hoan gọi thì mới quay đầu nhìn về phía họ. +

Đường Thiếu Không một lần nữa bùng lên hy vọng. Lúc này cậu chỉ còn cách hàng rào vài mét, chỉ cần Tống Phi Vũ phát hiện ra cậu, hắn có thể nhanh chóng đưa cậu đi— +

“Sao thế?” +

“Bên đó có mèo kìa, cậu xem đó là giống gì?” +

Động vật bên trong rào chắn quá ghê tởm, Tống Phi Vũ cau mày nhìn vào, nhất thời không tìm ra mèo ở đâu. +

Đường Thiếu Không vừa né tránh đống bàn chân động vật, vừa cố gắng dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình nhảy lên. Nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng chỉ nhảy được tầm 5cm mà thôi. +

Cuối cùng, ánh mắt của Tống Phi Vũ cũng nhìn về phía cậu. +

“Meo!” Đường Thiếu Không vui mừng kêu lớn. +

Ngay giây sau, một bàn tay to đã nắm lấy gáy Đường Thiếu Không, xách cậu lên. +

Nhất thời Đường Thiếu Không còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liều mạng vùng vẫy tứ chi muốn thoát ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt cậu đã tối sầm lại, bị nhét vào trong một cái giỏ. +

“Đâu cơ?” Tống Phi Vũ chỉ thấy một cái bóng trắng vụt qua, vẻ mặt chán chường nói, “Chuột hả?” +

“Ơ, đâu mất rồi?” Tần Hoan thò đầu nhìn quanh, nhưng tìm thế nào cũng không thấy lại con mèo con đó nữa. “Đúng là mèo mà, đáng yêu lắm.” +

Có đáng yêu đến mấy cũng không bằng bé mèo cưng nhà mình, Tống Phi Vũ không có hứng thú, quay đầu tìm Đường Thiếu Không. +

Ở phía bên kia, Đường Thiếu Không thật sự đang bị nhốt trong giỏ. Người xách giỏ đang đi lại, giỏ bị lắc lư liên tục, Đường Thiếu Không không đứng vững nổi, lăn qua lăn lại như một cục bột trong giỏ, lăn đến hoa cả mắt. +

Cuối cùng người đó cũng dừng lại, nắp giỏ được mở ra, trước mắt Đường Thiếu Không sáng bừng, rồi lập tức lại bị một bàn tay to xách gáy lên. +

Là NPC nhân viên. +

Trong trò chơi này, nhân viên ở cửa hàng hay nhân viên làm việc ở đây đều sử dụng một mô hình, mỗi nhân vật đều mang cùng một khuôn mặt chết chóc y nhau. Ban đầu Đường Thiếu Không còn thấy khó chịu, nhưng nhìn lâu rồi cũng quen. Thế nhưng lúc này, NPC kia trong mắt cậu lại trở nên vô cùng to lớn, nỗi sợ hãi khi đối diện với “người khổng lồ” khiến Đường Thiếu Không lập tức xù lông, vung móng vuốt nhỏ muốn giãy thoát. +

NPC không làm gì Đường Thiếu Không, chỉ đặt cậu sang một cái giỏ lớn khác. +

Đường Thiếu Không nhận thấy mình rơi vào một đám lông mềm mại, bên tai toàn là tiếng “meo meo”, “méo méo”. Cậu mở mắt ra nhìn, liền thấy xung quanh là một đống mèo con, đen, xám, trắng, vàng cam, cậu như đang bị nhấn chìm trong một biển mèo con. +

Nếu là bình thường, Đường Thiếu Không hẳn sẽ thấy chúng rất đáng yêu. Nhưng hiện giờ chính cậu cũng biến thành mèo, cậu chỉ có thể vừa run rẩy, vừa giả vờ kêu “meo” vài tiếng với chúng, vừa kêu vừa lùi ra mép cái giỏ lớn. Cuối cùng cũng không còn đường lui nữa, cậu chỉ có thể ôm lấy cái đuôi của mình mà run bần bật. +

Phải làm sao đây, sao Tống Phi Vũ còn chưa tới… +

Ở phía bên kia, Tống Phi Vũ cùng đồng đội lại đi xem buổi biểu diễn cho thú ăn, nhìn người huấn luyện thú cầm con gà dụ “báo đốm”. +

Tống Phi Vũ chẳng mấy hứng thú, dứt khoát quay sang nhìn Đường Thiếu Không. +

Hắn thấy Đường Thiếu Không đang xem rất chăm chú, không nhịn được mà thò cái móng chó của mình qua cào nhẹ lên tay Đường Thiếu Không một cái. Đường Thiếu Không lập tức quay đầu trừng mắt với hắn, rồi giơ móng cào lại. +

Hắn cười cười, tiếp tục nhìn Đường Thiếu Không. +

Buổi cho ăn kết thúc, khu triển lãm động vật này cũng đã gần xong, họ đi đến hạng mục cuối cùng, đó là bốc thăm trúng thưởng. +

“Không phải lại bốc ra cái thứ quái quỷ gì đó chứ?” Ngụy Đa lo lắng hỏi. +

Tổng cộng có bốn giải thưởng: giải ba, giải nhì, giải nhất và giải đặc biệt. +

Ngoại trừ Sở Đông, ở đây chỉ có năm người, trong năm người này sẽ có bốn người trúng thưởng. Họ căng thẳng nhìn nhân viên bốc giải đầu tiên, là giải ba. +

“Giải ba là— số 3.” +

“…Là tôi.” Tấn Hải mặt mũi cứng đờ, giơ tay lên. +

“Chúc mừng! Bạn nhận được kẹo chuột!” Nhân viên đưa cho Tấn Hải một gói kẹo. Tấn Hải cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong túi nilon là một con chuột trắng cứng đờ, da nó thối rữa, đôi mắt đỏ rực rỉ máu đang trợn tròn, miệng nó há to, rõ ràng là đã chết. +

Tấn Hải run tay, túi nilon rơi xuống đất, con chuột lập tức vỡ tan. +

Con chuột đó vỡ ra để lộ phần bên trong đỏ như máu, màu sắc đều đặn, có vẻ đúng là kẹo. +

Tấn Hải run rẩy nhặt kẹo lên, theo thói quen có đồ ăn là chia sẻ, anh nhặt cái đầu chuột rơi ra, hỏi Tần Hoan: “…Ăn không?” +

“Không!” Tần Hoan lắc đầu lia lịa. +

Lúc này nhân viên lại bốc giải nhì, giải nhì thuộc về Tần Hoan, phần thưởng là một cơ hội chụp ảnh ôm động vật. +

Tần Hoan mặt như muốn chết, bị nhân viên nhét cho một con rùa Brazil thối rữa một nửa, đèn flash chớp lên liên hồi. +

“Rùa Brazil mà em thích nhất kìa.” Tống Phi Vũ khều khều Đường Thiếu Không. +

Đường Thiếu Không vẻ mặt thèm thuồng nhìn con rùa trong tay Tần Hoan, còn liếm liếm môi, trông như muốn ăn nó. +

Tống Phi Vũ: “….” +

Còn lại hai giải, vẫn còn ba người chưa trúng. +

Ngụy Đa nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ tha cho tôi giùm cái đi, thương lấy con chó độc thân này đi, đừng bốc trúng số 5 mà… +

“Số 5!” Nhân viên hưng phấn vung vẩy lá thăm, “Chúc mừng bạn! Bạn nhận được giải nhất!” +

Ngụy Đa: “….” +

“Vâng, đây là phần thưởng của bạn ạ!” Nhân viên ôm ra một thứ cao bằng người, nhét thẳng vào lòng Ngụy Đa, “Rắn nhồi bông siêu chân thật, tỉ lệ 1:1, vô cùng dễ thương!” +

Ngụy Đa ôm con rắn “dễ thương” bị chặt mất tứ chi, hay đúng ra nên gọi là “người rắn” siêu đáng yêu, lòng như tro tàn. +

Thứ Tấn Hải bốc được còn có thể nhét vào túi, nhưng con người rắn nhồi bông này không chỉ không nhét vừa túi, mà còn nặng kinh khủng khiếp, chẳng biết làm bằng chất liệu gì. Ngụy Đa cúi đầu nhìn con thú, nó được làm vô cùng sống động, khuôn mặt nó vừa giống con người, lại phủ vảy, rất chân thực, đặc biệt là chỗ tứ chi bị chặt còn có thịt non mọc ra, làm rất giống. Hơn nữa toàn thân nó còn tỏa ra một mùi hôi quái dị, hệt như một mẫu tiêu bản. +

Ngụy Đa cuối cùng không chịu nổi nữa, quay đầu ói ra. +

Những người khác: tội nghiệp thằng nhỏ. +

Cuối cùng, đến giải đặc biệt. +

Bình thường Tống Phi Vũ chẳng mấy hứng thú với trò bốc thăm, dù gì đời này hắn cũng đã trúng giải đặc biệt số một rồi, nhận được một cục cưng siêu mê người, chẳng còn nhu cầu gì nữa. +

Nhưng đến lúc này, hắn cũng không khỏi tò mò xem rốt cuộc sẽ bốc ra thứ gì. Hắn nghĩ, với cái kiểu thích bắt nạt kẻ yếu của trò chơi này, chắc chắn Đường Thiếu Không sẽ trúng thưởng. Lát nữa nếu có gì đó không ổn, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là bảo vệ Đường Thiếu Không… +

“Phi Vũ, cậu trúng thưởng kìa!” Tần Hoan nói. +

“Hả?” Tống Phi Vũ hoàn hồn, phát hiện mọi người đều nhìn mình, “Em trúng á?” +

Đường Thiếu Không nói: “Còn nghi ngờ cái gì nữa? Mau đi nhận thưởng đi!” +

Tống Phi Vũ không ngờ mình lại trúng thưởng, mơ hồ đi về phía trước. Lúc này, một NPC khác ôm ra một cái giỏ lớn phủ vải đen, giao cho NPC chủ trì bốc thăm. Người này đặt cái giỏ lên bàn, ra hiệu cho Tống Phi Vũ lại gần. +

Cái giỏ không ngừng động đây, mọi người hiếu kỳ vây quanh. +

“Đây là giải đặc biệt lần này, do chúng tôi dày công chuẩn bị—” Nhân viên kéo dài giọng, đồng thời giật tấm vải đen ra, “Mèo con!” +

Trong cái giỏ lớn, hơn mười con mèo bị nhốt ở bên trong. +

Còn sống nhăn, lông đầy đủ, không có mặt người, không cụt tay cụt chân, cũng không chảy máu— là mèo con thực sự. +

Mọi người: ??? +

Đột nhiên thấy một thứ bình thường như vậy, họ lại giật mình, không biết lát nữa còn có trò gì. +

Vải vừa được giật ra, đám mèo con đồng loạt kêu lên, tức thì cả bãi đỗ xe ngầm tràn ngập tiếng kêu non nớt của mèo con. +

Mọi người nghe tiếng kêu đó, cõi lòng lập tức tan chảy. Thôi thì mèo con là chính nghĩa, dù lát nữa chúng nó có biến thành quỷ búp bê thì bọn họ cũng chấp nhận. +

Tần Hoan phấn khích nói: “Phi Vũ, lúc nãy chị gọi cậu là vì con mèo con đó đó! Cậu nhìn xem!” +

Tống Phi Vũ: “Đúng là mèo thật… cho tôi hết à?” +

NPC nhân viên nói: “Anh có thể chọn một con mình thích để mang về.” +

Tống Phi Vũ gật đầu, nói: “Tôi đã có một con tôi thích rồi.” Nói xong hắn liếc nhìn Đường Thiếu Không một cái. Đường Thiếu Không đang vươn tay chọt chọt đám mèo, căn bản chẳng hề để ý hắn đang nói gì. +

Hắn cũng đang nhìn về phía đám mèo, tụi nó ý thức được mình có thể sẽ được mang đi, tất cả đều phấn khích ngọ nguậy, bên trong giỏ như một biển lông hỗn loạn. +

Hắn đưa tay chọc chọc chúng, mèo lập tức tụ lại quanh ngón tay hắn, hắn bị mấy cục bông vây kín. +

Trong số đó có một con mèo trắng đặc biệt kích động, cào móng muốn leo lên ngón tay hắn, đồng thời kêu “meo meo” liên tục, đôi mắt mèo con ấy dường như còn hơi ươn ướt nước mắt. Tống Phi Vũ nhìn dáng vẻ đó, bất giác nghĩ tới Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không hay lạc đường, mỗi lần được hắn tìm thấy cũng đều mang vẻ bất lực, đôi mắt ngấn nước như vậy, khiến người ta nhìn mà đau lòng. +

Hay là… chọn con này nhỉ? +

Tống Phi Vũ đưa tay định bế nó, nhưng đúng lúc này Đường Thiếu Không kéo tay hắn lại, chỉ về phía một con mèo khác: “Chọn con này đi.” +

Đường Thiếu Không chỉ một con mèo đen. Mèo đen toàn thân đen sì, trông như một con dơi nhỏ, trông cũng khá đáng yêu. Tống Phi Vũ nói: “Được, dù sao vợ anh nói gì cũng đúng mà.” +

Tống Phi Vũ đổi sang định bế con mèo đen kia, nhưng đột nhiên con mèo trắng vừa rồi lại nhảy vọt lên, kích động cào một phát vào ngón tay Đường Thiếu Không. +

“Á—” Đường Thiếu Không đau đớn kêu lên, lập tức ôm lấy ngón tay mình. Trên mặt đất, có mấy giọt máu to như hạt đậu rơi xuống. +

“Bé con? Không sao chứ?” Tống Phi Vũ cuống lên, những người khác cũng quan tâm. +

“Không sao.” Đường Thiếu Không lắc đầu. +

Tống Phi Vũ tức phát điên, cục cưng của hắn bị một con mèo không rõ nguồn gốc cào, lỡ bị bệnh thì sao? Hắn tàn nhẫn trừng mắt nhìn con mèo kia, thật sự muốn đét mông nó một cái. +

Thế nhưng vừa nhìn, hắn lại thấy tai con mèo trắng đã ép sát ra sau, lông toàn thân dựng đứng, không ngừng run rẩy, lại kích động vùng vẫy móng vuốt trong không trung. +

Sợ hãi, kích động, cầu cứu… Không biết đầu óc Tống Phi Vũ có vấn đề gì mà hắn lại có thể đọc ra những cảm xúc này từ hành động của một con mèo. Hắn định mặc kệ, nhưng nhìn thấy động tác vung móng vụng về của mèo con đó, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên điều gì đó. +

“…Bé con?” Tống Phi Vũ nhỏ giọng hỏi. +

“Em không sao.” Đường Thiếu Không lắc đầu. “Lát nữa anh dán băng keo cá nhân cho em là được.” +

Tống Phi Vũ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con mèo trắng, con mèo vừa nghe hai chữ “bé con” lại càng trở nên kích động hơn. +

Hắn lại quay sang nhìn Đường Thiếu Không, tay phải đút túi, giả vở thản nhiên nói: “Em đúng là xui thật, hồi nhỏ bị mèo cào nhiều lần như thế, bây giờ chơi game cũng bị mèo cào, kiều này sớm muộn gì em cũng bị ám ảnh với mấy con mèo cho xem.” +

“Em biết làm sao được?” Đường Thiếu Không bực bội đáp. +

Tống Phi Vũ dùng tay trái chộp lấy tay Đường Thiếu Không, thấy trên mu bàn tay trắng trẻo của cậu có những vết móng mảnh. +

“Thương bé cưng của anh quá.” Tống Phi Vũ xót xa nói. +

Vừa dứt lời, đột nhiên hắn kéo mạnh Đường Thiếu Không vào lòng mình, đồng thời rút tay phải từ trong túi ra, cầm phi tiêu cắm thẳng vào cổ Đường Thiếu Không. +

Máu từ cổ Đường Thiếu Không phun ra, hai người gần như ôm chặt lấy nhau, máu bắn tung tóe, văng đầy mặt Tống Phi Vũ. +

“Chuyện gì vậy? Tống Phi Vũ!” Những người khác đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu vì sao lúc nãy còn tình tứ, mà chớp mắt đã đâm người. +

Tống Phi Vũ không giải thích, vẻ mặt lạnh nhạt rút phi tiêu ra. +

Hắn buông Đường Thiếu Không ra, Đường Thiếu Không vô lực ngã xuống đất, máu từ cổ tuôn trào, cơ thể không ngừng co giật. +

“Chó chết, thứ quái thai như mày cũng dám giả làm Đường Thiếu Không!” Tống Phi Vũ lườm nó một cái, lập tức quay đầu vội vàng nhìn về giỏ mèo. +

“Bé con? Là em à?” +

Mọi người nhìn Tống Phi Vũ nói với một đám mèo như vậy, cảm thấy hắn đúng là điên rồi. Nhưng nghe đến câu tiếp theo, họ còn thấy hắn điên hơn. +

“Nếu là bé cưng thì giơ tay trái.” +

Mèo trắng run rẩy giơ cái móng bên phải lên… nhận ra không đúng, lại đổi sang móng bên trái. +

“Ngoan, đổi tay nào.” +

Mèo trắng nhỏ đã sợ đến đờ người, không hạ móng trái xuống, mà lại giơ thêm móng phải lên, làm động tác hai tay đầu hàng. +

Tống Phi Vũ vội vàng bế mèo trắng nhỏ lên, thương xót dụi dụi mặt mèo, “Có chuyện gì thế? Sao bé cưng lại biến thành mèo con rồi? Sợ lắm đúng không!” +

“Meo…” +

“Được được được, là anh không đúng, phát hiện muộn quá!” +

“Meo…” +

“Đừng sợ, chồng em ở đây rồi, chồng tìm được em rồi.” +

– +

Hết chương 32. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)