Chương 32: Nhiệm vụ cuối cùng

Nhiệm vụ cuối cùng của ai?
Nhan Ký Vân được Lâm Hiệp chăm sóc rất chu đáo, hai ngày nay không bỏ lỡ bữa chính nào, có đủ thể lực để làm nhiệm vụ. +
Cậu chạy nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh, thoắt cái đã đuổi kịp Chu Dĩnh đang do dự không biết nên tìm người ở hướng nào. Nhan Ký Vân cố ý va vào chân cô, nhắc nhở cô đi theo. +
Chu Dĩnh đang vội đi cứu Trình Lệ, nhưng lại không biết phương hướng, trong lúc tình thế cấp bách, hốc mắt đỏ lên vì lo lắng. Ngay khi nhìn thấy mèo đen, cô không nói nhiều liền đi theo nó. +
Con người còn chẳng có tình có nghĩa bằng một con mèo đen. +
Nhan Ký Vân đoán tên quản lý nhỏ sẽ trói Trình Lệ khả nghi trong văn phòng của gã, hôm qua lúc đến đây, gã đã nhấn mạnh vị trí văn phòng của gã với Giang Diễn. +
Tên quản lý nhỏ từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ bỉ ổi, Trình Lệ lại là kiểu cô gái nhà bên đáng yêu, khó tránh khỏi gã sẽ nổi lòng dâm đãng. +
Nhan Ký Vân biết vị trí đại khái của văn phòng tên quản lý nhỏ, nơi đó cách phân xưởng sản xuất Ngu Mỹ Nhân không xa. +
Một người một mèo chạy bán sống bán chết trong phân xưởng sản xuất hỗn loạn tối tăm, Chu Dĩnh nhất thời không nhìn rõ đường suýt chút nữa đâm vào máy móc bên cạnh. Đôi mắt của Nhan Ký Vân lúc này phát huy tác dụng như bóng đèn nhỏ, mắt cậu trong bóng tối đôi khi cũng không hẳn là sẽ phát sáng, bây giờ là thời điểm đặc biệt, cậu cố gắng để Chu Dĩnh theo kịp mình, lóe lên như nguồn sáng nhỏ, chỉ đường cho cô. +
Chu Dĩnh không hổ là người chơi kiểu nữ cường, ngã một cái lập tức bò dậy, tiếp tục đuổi theo Nhan Ký Vân. +
So với nỗi đau trên người cô, tính mạng của Trình Lệ quan trọng hơn. +
Cô không biết năm phút có thể làm được gì, nhưng cô sẽ dốc hết khả năng của mình để cứu Trình Lệ. +
Nhan Ký Vân tìm thấy văn phòng của tên quản lý nhỏ, bên trong không có ánh sáng, nhưng Nhan Ký Vân lại phân biệt được tiếng kêu cứu ư ử của Trình Lệ trong vô số tiếng la hét chạy ra ngoài của NPC. +
Vì phân xưởng đột ngột mất điện, gã nhốt tạm Trình Lệ trong văn phòng của mình rồi dẫn người đi kiểm tra tình hình mất điện. +
Nhan Ký Vân cào cửa, Chu Dĩnh không nói hai lời lấy dụng cụ của cô ra, tay vững vàng mở khóa cửa, thời khắc càng căng thẳng, cô càng bình tĩnh. +
Khoảnh khắc cửa đẩy ra, Nhan Ký Vân nhìn thấy Trình Lệ quần áo hơi xộc xệch, đối phương nhìn thấy bọn họ liền rơi nước mắt. +
Chu Dĩnh xông lên kiểm tra tình hình của cô bé, hoàn hảo không sứt mẻ, may mà không xảy ra chuyện gì! +
Cô giật miếng băng dính dán trên miệng Trình Lệ ra: “Không sao là tốt rồi, tụi chị cứu em ra ngay đây!” +
“Chị Dĩnh!” Trình Lệ mừng đến phát khóc, “Em tưởng em sắp chết ở đây rồi.” +
“Không nói nữa, chúng ta mau đi thôi.” Chu Dĩnh lại nhanh chóng dùng dao găm cắt đứt dây thừng trói trên tay chân Trình Lệ. +
Mỗi giây phút hiện tại đối với bọn họ đều vô cùng quý giá. +
Nhan Ký Vân đứng ở cửa đợi các cô đi ra. +
Sau đó, hai người một mèo tranh thủ từng giây từng phút chạy ra ngoài. +
Đám NPC vì mất điện nên ồn ào đòi rời khỏi phân xưởng sản xuất ngột ngạt nóng bức, chỉ có hai người một mèo biết nơi này sắp xảy ra vụ nổ. +
Bọn họ phát hiện lối ra bị rất nhiều người chặn lại. +
Có người nói: “Tại sao không cho chúng tôi ra ngoài?” +
Người cầm đầu hét lên: “Mọi người về vị trí làm việc của mình trước đi, sắp có điện lại rồi, nhịn một chút là hết nóng thôi.” +
Còn lại hai phút rưỡi, Chu Dĩnh và Trình Lệ vớt Nhan Ký Vân cũng bị chặn ở phía trước lên. +
Chu Dĩnh chen vào đám người căng giọng hét lên: “Có thuốc nổ! Sắp nổ rồi, mau thả chúng tôi ra ngoài!” +
Trình Lệ phối hợp vô cùng ăn ý nói: “Vừa rồi nghe thấy có người nói sắp nổ, mau cho chúng tôi ra ngoài!” +
Các NPC khác vừa nghe, nổ! +
“Mau cho chúng tôi ra ngoài, có bom!” +
“Tôi không muốn chết, mau cho tôi ra ngoài!” +
“Cứu mạng với, có bom, có bom!” +
Sau một hồi hỗn loạn, đám lãnh đạo nhỏ và bảo vệ chặn ở cửa lớn hoàn toàn không ngăn được đám công nhân muốn sống sót. Cánh cửa vừa đóng lại lập tức bị đẩy ra, tất cả mọi người đều ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Chu Dĩnh và Trình Lệ cũng trà trộn trong đó. Nhan Ký Vân may mắn được Chu Dĩnh ôm trong lòng, nếu không thuốc nổ còn chưa nổ cậu đã bị hiến tế trở thành người hy sinh đầu tiên của nhiệm vụ (4). +
Thuốc nổ là do cặp vợ chồng giả kia chế tạo, còn chưa biết uy lực thế nào, bọn họ phải cố gắng tránh xa nơi này! +
Bùm! +
Thời gian quả bom đầu tiên phát nổ đến nhanh hơn bọn họ tưởng tượng. +
Cũng may không phải vị trí gần bọn họ nhất, mà là ở vị trí bên cạnh. +
Tiếng nổ vang lên, công nhân trong phân xưởng sản xuất càng thêm sợ hãi, nổ là thật, bọn họ lập tức chen chúc chạy ra ngoài. +
Tiếng nổ này nối tiếp tiếng nổ kia vang lên, mặt đất bị nổ đến rung chuyển, cả tòa nhà đều lắc lư. +
Người đông, cửa bị chen bật tung, tất cả công nhân đều chạy ra ngoài. +
Sau khi Chu Dĩnh và Trình Lệ thuận lợi chen ra khỏi đám đông, Nhan Ký Vân liền nhảy xuống khỏi lòng Chu Dĩnh, dẫn bọn họ đi về hướng thang máy hôm qua đến. +
Thang máy này rất kín đáo, người bình thường không tìm thấy. +
Sau khi bọn họ vào thang máy, đi qua đường hầm, tìm thấy thang máy số 1 tầng 2 tòa A, cũng chính là thang máy Nhan Ký Vân đi theo Lâm Hiệp xuống tầng hầm 2 trước đó. +
Ba người đi thang máy lên lầu. +
Khi ra khỏi thang máy, Chu Dĩnh và Trình Lệ ghé vào cửa nghe ngóng bên ngoài, có tiếng bước chân hoảng loạn. Nhan Ký Vân nghe ra được, âm thanh đều truyền ra từ cửa gương kia. +
Tiếng nổ khiến tất cả mọi người trong ba tòa nhà của “nhà hàng” đều kinh hãi. Phân xưởng sản xuất bị nổ ngay dưới tầng một tòa C, cùng một tòa với khu thí nghiệm, tầng trên và tầng dưới tòa C hẳn đều là khu thí nghiệm, những người chạy ra bây giờ hẳn là đều từ khu thí nghiệm. +
Bên ngoài rất nhiều NPC, bọn họ tạm thời trốn ở phòng số 1. +
Ngoài ra, Nhan Ký Vân còn nghe thấy bên ngoài có người nói Triệu Nhân Phú vì chuyện vụ nổ lại nổi giận một trận. +
Vốn dĩ ông ta định ngày mai sẽ “nghỉ hưu” rời khỏi nơi này. Bây giờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, đối với Triệu Nhân Phú mà nói thì không phải là điềm báo tốt lành gì, ông ta nhất định phải tìm ra rốt cuộc là ai làm! +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Mẹ ơi, vụ nổ này cũng làm trận thế lớn quá rồi đấy, tôi vừa đeo tai nghe, suýt chút nữa tiễn tôi đi tại chỗ.” +
“Không ngờ con mèo này vẫn còn sống! Tôi tưởng lần này nó bị nổ tan xác rồi chứ, tiếc thật, streamer mèo cũng kiên cường phết.” +
“Cục cưng, xông lên, cưng là tuyệt nhất! Suýt dọa mẹ chết khiếp, người khác sống chết liên quan gì đến cưng, cưng sống tốt là được rồi.” +
“Tôi cảm thấy streamer mèo thực sự thông minh, nó như biết phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng biết tìm “công cụ” làm giúp nhiệm vụ mình không hoàn thành được, còn biết đi cứu “công cụ”. Lúc tấn công cặp vợ chồng giả kia, một vuốt cào trông sướng phết. Nhưng nó không biết vụ nổ sẽ chết người sao? Mặc dù tôi cũng thích những hình ảnh máu me kinh dị, nhưng ở phòng livestream này tôi lại hy vọng mèo con có thể sống sót, mèo con cố lên, sẽ luôn theo dõi cưng.” +
“Vị huynh đài bên trên nói lời tôi muốn nói, cuối cùng cũng có người giống tôi vừa thích hình ảnh máu me vừa thích streamer mèo này, tôi thực sự siêu yêu nó, hy vọng nó có thể tiếp tục xông pha, cuối cùng qua ải.” +
Vụ nổ ở phân xưởng sản xuất ảnh hưởng đến toàn bộ “Quán ăn đêm”, loạn rồi, loạn hết cả rồi. +
Nhưng điều kỳ lạ là, bọn họ không nhận được tin tức hoàn thành nhiệm vụ (4). +
Chu Dĩnh cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi Trình Lệ: “Tiếng nổ dừng rồi, em có nhận được âm báo hoàn thành nhiệm vụ (4) không?” +
Trình Lệ lắc đầu: “Không nhận được.” +
Chu Dĩnh: “Bom là do cặp vợ chồng giả kia đặt sau khi em đi? Em gặp tên quản lý nhỏ ở đâu?” +
Trình Lệ: “Ở ngay cửa phân xưởng Ngu Mỹ Nhân, gã ta thấy em nhìn ngó quanh cửa. Hôm nay Triệu Nhân Phú đang tìm người tối qua xông vào thư phòng ông ta, ông ta liền lấy cái cớ này đưa em đi.” +
Chu Dĩnh: “Nói cách khác em không nhìn thấy cặp vợ chồng giả đặt bom ở đâu.” +
Trình Lệ gật đầu: “Vâng, liệu có khi nào bọn họ chỉ đặt bom ở cửa, vốn không hề cho nổ kho hàng Ngu Mỹ Nhân không?” +
Chu Dĩnh: “Chắc chắn không nổ rồi, hôm qua lúc chúng ta vào tìm mèo, bên ngoài còn có chín phòng làm việc, đi vào trong lại có chỗ đặt máy móc, kho hàng rất lớn, cánh cửa kia còn dày. Bọn họ không đặt bom vào trong, hoàn toàn không nổ được. Hai thứ rác rưởi này, chúng ta không nên tin lời quỷ quái của bọn họ.” +
Trình Lệ an ủi: “Chị Dĩnh, đừng giận, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không thể hoàn thành, hơn nữa bọn họ cũng không biết kho hàng ở đâu.” +
Chu Dĩnh: “Nhưng chúng ta còn phải vào đó một lần nữa.” +
Nhan Ký Vân: … +
Người chơi nhặt được giữa đường quả nhiên không đáng tin, đây mới vừa chạy ra mà! +
Nhiệm vụ chính tuyến (4) lãng phí quá nhiều thời gian rồi. +
Trình Lệ: “Bây giờ đi sao? Nhưng thứ chúng ta có thể làm nổ tung kho hàng đang ở chỗ anh Nam Tinh.” +
Chu Dĩnh: “Tìm cậu ta trước đã.” +
Đang nói chuyện, cửa thang máy sau lưng bọn họ đột nhiên có động tĩnh, hai người né sang bên cạnh thang máy, tưởng là NPC từ bên trong đi ra, hai người chuẩn bị sẵn sàng đánh ngất đối phương. +
Thang máy mở ra, mắt các cô sáng lên, người đi ra là Văn Nam Tinh đang thở hổn hển như chó! +
Chu Dĩnh và Trình Lệ nhanh chóng đỡ lấy anh ta: “Văn Nam Tinh? Cậu thoát khỏi tay người phụ nữ kia rồi?” +
Văn Nam Tinh cũng là chạy trốn ra được, nhìn thấy hai đồng đội cùng con mèo đen đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt xanh biếc, anh ta cảm thấy vô cùng thân thiết. +
“Vừa xảy ra vụ nổ, người bên dưới bận chạy trốn nên không ai quản đám vật thí nghiệm chúng tôi, tôi cũng nhân lúc hỗn loạn chạy ra, các cô thì sao? Nhiệm vụ hoàn thành chưa?” +
Văn Nam Tinh vừa rồi không nằm trong phạm vi của điểm sản xuất, nếu là người khác hoàn thành nhiệm vụ (4) anh ta sẽ không có thông báo hệ thống. +
Trình Lệ kể lại chuyện vừa xảy ra một lượt, Văn Nam Tinh mắng một câu cặp vợ chồng giả kia gian xảo chó má. +
Ba người bàn bạc một lúc, quyết định dũng cảm xông vào Ngu Mỹ Nhân lần nữa. +
Bây giờ vẫn đang loạn, lát nữa sự việc ổn định lại Triệu Nhân Phú sẽ phái người đi điều tra nguyên nhân, chi bằng bọn họ giả làm công nhân phân xưởng sản xuất tiếp tục làm nhiệm vụ. +
Văn Nam Tinh hỏi các cô: “Sao mèo con cũng ở đây?” +
Chu Dĩnh nói: “Nó đưa tôi tìm thấy Trình Lệ đó, cực kỳ thông minh, không hổ là NPC kim bài.” +
Nhan Ký Vân: … +
Ba người vẫn không nghĩ nhiều về thân phận của Nhan Ký Vân. +
Lần này khắp nơi đều hỗn loạn, không ai dám đến gần phân xưởng sản xuất nữa, nhưng nhóm Chu Dĩnh biết vụ nổ sẽ không tiếp diễn. Trên đường đi, bọn họ đánh ngất ba NPC đi ra từ bên trong, thay quần áo của bọn họ sau đó trèo vào từ cửa sổ bị vụ nổ tạc vỡ. +
Bọn họ lại đến phân xưởng Ngu Mỹ Nhân lần nữa, tất cả mọi người đều vì chuyện vụ nổ mà rời đi, trong phân xưởng không còn một ai, ba người một mèo đi lại tự do. +
Văn Nam Tinh chia ba gói thuốc nổ hẹn giờ anh ta đổi được trong trò chơi ra, đặt ở ba góc trong kho hàng. +
Văn Nam Tinh nói: “Tôi đếm ba, hai, một, chúng ta cùng ấn nút.” +
Năm phút sau nổ, đủ để bọn họ chạy ra khỏi đây. +
Bọn họ ấn xong liền chạy thẳng từ trong kho hàng ra cửa sổ vừa vào. +
Ở đây có đồng phục đen vào thám thính nhìn thấy ba “công nhân” chạy ra, hỏi bọn họ làm sao vậy. +
Chu Dĩnh lại hét lên một lần nữa: “Trong, trong đó vẫn còn thuốc nổ, kêu tít tít, sắp nổ rồi, mau chạy đi!” +
Đồng phục đen nào dám cản bọn họ, chạy còn nhanh hơn bọn họ! +
Ba người đi ra không gặp trở ngại gì. +
Bọn họ chạy về phòng số 1 tòa A, ai nấy mồ hôi đầm đìa vì chạy ngược chạy xuôi. +
Vừa ra khỏi thang máy, một tiếng nổ đùng đoàng vang trời! +
Mà hay hơn cả tiếng nổ là tiếng thông báo của hệ thống. +
[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân…] +
[Chúc mừng người chơi Chu Dĩnh…] +
[Chúc mừng người chơi Trình Lệ…] +
[Chúc mừng người chơi Văn Nam Tinh…] +
[… Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (4), phần thưởng nhiệm vụ sẽ được phát sau khi kết thúc phó bản. (Chỉ người chơi nhìn thấy)] +
Khi ba người đang vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, Chu Dĩnh lại phát hiện không thấy mèo đen đâu. +
Chu Dĩnh hỏi Văn Nam Tinh: “Vừa rồi không phải cậu ôm mèo sao?” +
Văn Nam Tinh cúi đầu nhìn trong lòng mình: “Đúng rồi, mèo đâu?” +
Nhan Ký Vân lúc ba người bọn họ chạy về phía thang máy thứ hai, cậu nhân lúc Văn Nam Tinh không chú ý đã nhảy xuống khỏi ngực anh ta, vốn không cùng bọn họ vào thang máy mà chạy về phía cầu thang bên kia. +
Đương nhiên, cậu cũng nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. +
Nhưng sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (4), lại không nhận được thông báo nhiệm vụ chính tuyến (5). +
Cậu rời khỏi ba người Chu Dĩnh chủ yếu là để tìm kiếm nhiệm vụ (5) tốt hơn, thấy thời gian còn lại của phó bản ngày càng ngắn, lúc này thực sự không thể nghỉ ngơi được nữa. +
Nhiệm vụ chính tuyến (5) hiện tại có khả năng xuất hiện từ một trong ba người Lâm Hiệp, Giang Diễn, Triệu Nhân Phú. Muốn bắt được một NPC cũng không dễ dàng, cậu vừa rồi tách đội là vì nhìn thấy Giang Diễn ở góc cầu thang. +
Cậu vẫn luôn tò mò một chuyện, tại sao lần nào Giang Diễn cũng hành động một mình, hắn cũng có nhiệm vụ của riêng mình sao? +
Ba ngày sắp trôi qua rồi, cậu vẫn chưa tìm thấy bí mật thứ ba của Lâm Hiệp và Giang Diễn. +
Rốt cuộc là gì nhỉ? +
Nhan Ký Vân đuổi kịp Giang Diễn, đối phương nhíu mày thật chặt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không hề phát hiện cậu đang từ từ đến gần. +
Tiếng nổ vang vọng khắp “Quán ăn đêm”, mặt đất rung chuyển. Nhan Ký Vân cũng cảm thấy dưới chân mình đang lắc lư nhưng Giang Diễn lại vững vàng đi lên cầu thang. +
Tòa C vì vụ nổ đã không thể ở lại được nữa, Giang Diễn chắc chắn sẽ không đi sang bên đó, vậy chỉ còn lại tòa A và tòa B. +
Tòa B là nơi ở của Triệu Nhân Phú và bọn họ, nhưng tòa A có bí mật gì sao? +
Nhan Ký Vân liếc nhìn thời gian còn lại của phó bản. +
[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 10 giờ 3 phút 34 giây] +
Bất tri bất giác đã đến trưa. +
Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo sau Giang Diễn, xung quanh có đủ loại ngã rẽ, còn có thể dùng bình hoa làm vật che chắn, Nhan Ký Vân nghe tiếng đoán vị trí, không cần đến quá gần cũng có thể nghe rõ tiếng bước chân của hắn. +
Nơi Giang Diễn đi chính là tòa A, hắn cũng đang trốn người, nghe thấy có tiếng động sẽ lặng lẽ trốn đi, hình như không có lý do quang minh chính đại để đến bên này. +
Tòa A là phạm vi quản lý của Lâm Hiệp. +
Nhưng bây giờ xảy ra vụ nổ, Giang Diễn lại chẳng quan tâm gì cả, ngược lại còn đến đây, là muốn làm gì? +
Ngay khi Nhan Ký Vân muốn tiến lên thêm một bước, Giang Diễn dừng bước, phía trước có người đi qua. +
Nhan Ký Vân phán đoán qua tiếng bước chân, là Lâm Hiệp! +
Giang Diễn đang theo dõi Lâm Hiệp? +
Bọn họ ở cùng một tầng, còn là hàng xóm, hoàn toàn biết thời gian ra ngoài và trở về của đối phương, tại sao còn phải theo dõi Lâm Hiệp trong phạm vi giám sát của mình? +
Nhan Ký Vân lại tiến về phía trước, cách gần thêm một bước. +
Không biết Lâm Hiệp đang nói chuyện với ai, đối phương ẩn mình trong bóng tối, từ trang phục phán đoán hẳn là người nọ cải trang thành nhân viên phục vụ nhà hàng, người này dáng người trung bình, ném vào đám đông cũng chưa chắc có ai nhìn thêm hai lần. +
Nhan Ký Vân nghe Lâm Hiệp hỏi người này: “Đồ đạc đã chuyển ra ngoài chưa?” +
Đối phương gật đầu: “Đã chuyển thành công rồi, cấp trên cũng nhận được, cậu đã giúp một việc lớn đấy.” +
Lâm Hiệp: “Người của cấp trên còn bao lâu nữa mới đến?” +
Đối phương nói: “Cầu vẫn đang sửa, dự kiến thời gian thông xe nhanh nhất là sau chín giờ tối. Bọn họ đang nghĩ cách đi thuyền qua, nhưng ban ngày quá lộ liễu, sợ bị người canh chừng trên cầu phát hiện, chỉ có thể đợi trời tối mới hành động được.” +
Lâm Hiệp: “Được, tối nay Triệu Nhân Phú sẽ tiến hành giao dịch Ngu Mỹ Nhân với người ta, qua tối nay có thể sẽ rất khó bắt được ông ta, giao dịch xong ông ta sẽ rời khỏi đây.” +
Đối phương: “Triệu Nhân Phú xưa nay giảo hoạt, tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên nhanh chóng bao vây nơi này, một con ruồi cũng không tha.” +
Lâm Hiệp: “Triệu Nhân Phú sẽ nghi ngờ là tôi trộm tài liệu, các anh cẩn thận một chút. Bảy giờ tối nay ông ta sẽ tiếp khách, tốt nhất để cấp trên đến trước bảy giờ, như vậy có thể bắt người bắt cả tang vật, gói trọn ổ.” +
Đối phương: “Hiểu rồi, tôi đi phản hồi ngay đây.” +
Sau khi hai người nói chuyện xong, Lâm Hiệp biến mất ở ngã rẽ cầu thang, Giang Diễn cũng không động đậy, Nhan Ký Vân lại càng ngồi xổm dán sát chân tường, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Lâm Hiệp và người trong bóng tối không sót một chữ. +
Chuyện Lâm Hiệp là nằm vùng đã là ván đóng thuyền, nhưng tại sao hệ thống mãi không thông báo bí mật thứ ba của anh hoàn thành nhỉ? +
Còn Giang Diễn, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của Lâm Hiệp, hắn, sẽ nói thẳng cho Triệu Nhân Phú hay là ghi âm lại bằng chứng, dùng để uy hiếp Lâm Hiệp? +
Khoan đã, Giang Diễn thuần thục đi thẳng đến đây nghe lén Lâm Hiệp và nằm vùng trao đổi thông tin như vậy, có phải chứng tỏ hắn vốn đã biết Lâm Hiệp là nằm vùng từ lâu rồi không. +
Rốt cuộc Giang Diễn đóng vai trò gì ở đây? Người tốt? Người xấu? Hay là phe trung lập? +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Đù má, nhóc mèo này được đấy! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đoạn này từ góc độ của Giang Diễn! Đù má má má má! Rốt cuộc Giang Diễn là người tốt hay người xấu? Cái này làm tôi hoang mang quá.” +
“Tôi không phải phe cốt truyện, nhưng khi nhìn từ góc độ của cục mòe lại xem đến hãi hùng khiếp vía, rất muốn tiếp tục theo dõi. Lâm Hiệp là nằm vùng, vậy Giang Diễn thì sao? A a a, kích thích quá, trước đây tại sao không có người chơi nào cày ra tuyến Giang Diễn này? Vẫn luôn tưởng hắn chỉ là phản diện trong khó chơi thôi chứ!” +
“Đồng ý, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy? Đều do đám người chơi ngu ngốc kia lừa tôi, hóa ra Giang Diễn biết Lâm Hiệp là nằm vùng, tại sao hắn không tố cáo với lão già họ Triệu, ngược lại còn hạ bệ Dương Khải Văn, mẹ ơi, Giang Diễn giấu sâu quá, tôi vẫn luôn tưởng hắn chỉ đơn thuần trung thành với Triệu Nhân Phú, chấn động cả nhà tôi!” +
Nhan Ký Vân chỉ cảm thấy nội tâm Giang Diễn không xấu, nhưng không ngờ hắn lại thực sự biết thân phận nằm vùng của Lâm Hiệp. +
Cậu không khỏi nhớ tới, Lâm Hiệp và Giang Diễn mỗi người còn một bí mật chưa bị cậu phát hiện. +
Lâm Hiệp nói chuyện với nằm vùng xong, Giang Diễn cũng xoay người rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, ngay cả Nhan Ký Vân trốn sau thiết bị chữa cháy cũng không phát hiện ra. +
Bây giờ bí mật trên người Lâm Hiệp về cơ bản đã được giải khai, mà Giang Diễn lại còn che giấu rất nhiều bí mật, Nhan Ký Vân lại đi theo Giang Diễn. +
Nhiệm vụ chính tuyến (5) mãi vẫn chưa xuất hiện, nhưng cậu cũng biết hướng đi của cốt truyện cuối cùng. +
Một là ngăn cản Triệu Nhân Phú rời khỏi “Quán ăn đêm”, đưa ông ta ra trước công lý; +
Hai là giúp Lâm Hiệp thoát khỏi nguy khốn, sau đó cùng nhau đưa Triệu Nhân Phú ra trước công lý. +
Còn Giang Diễn… hắn sẽ đóng vai trò then chốt gì vào phút cuối? +
Hắn biết Lâm Hiệp là nằm vùng, lại giấu diếm sự thật với Triệu Nhân Phú, lúc Lâm Hiệp bị bắt còn cứu anh. +
Tối hôm qua, Lâm Hiệp đến chỗ Triệu Nhân Phú trộm tài liệu, liệu có phải Giang Diễn cũng biết không? +
Tối qua Nhan Ký Vân xông vào phòng Giang Diễn, đối phương không hề phản đối, cũng không sang gõ cửa phòng bên cạnh trả cậu cho Lâm Hiệp. +
Cho nên, Giang Diễn không chỉ biết chuyện Lâm Hiệp là nằm vùng, hắn còn thường xuyên âm thầm yểm hộ đối phương. +
Sau khi Nhan Ký Vân nghĩ thông suốt, phát hiện vấn đề dễ giải quyết hơn rồi. +
Giang Diễn biết Lâm Hiệp là nằm vùng, nhưng lại mãi không vạch trần, lý do là gì? Vì Lâm Hiệp là anh hai của hắn? +
Lúc này Giang Diễn đi thẳng đến tòa B nơi Triệu Nhân Phú ở. +
Trên đường đều là đồng phục đen chạy đi chạy lại, bọn họ đều đang tìm người đánh bom phân xưởng sản xuất, còn có người báo cáo tình hình hiện tại với Giang Diễn. +
“Không tìm thấy?” Bản tính nóng nảy của Giang Diễn lại nổi lên, “Nuôi bọn mày để làm cái gì không biết, chỗ chúng ta đến con ruồi cũng không bay ra được, bọn mày không biết đối chiếu khuôn mặt à? Nhìn thấy mặt nào lạ thì lập tức bắt lại cho tao, đưa đến trước mặt tao!” +
Giang Diễn vừa nghe đồng phục đen báo cáo vừa đi về phía phòng khách văn phòng của Triệu Nhân Phú, Nhan Ký Vân chỉ trốn sau thiết bị chữa cháy bên ngoài, cậu cố gắng ẩn mình không để người đi qua phát hiện, bây giờ bất kể là ai, nhìn thấy mèo sẽ không có thiện cảm gì đâu. +
Tâm trạng Triệu Nhân Phú hiện tại không tốt, Giang Diễn đến rồi tâm trạng ông ta mới tốt hơn một chút. +
Nhưng mà, lúc này, trước mặt ông ta còn có thêm một người đang đứng. +
Giang Diễn nghi hoặc nói: “Cha. Quản lý Trương sao lại ở đây?” Câu sau hắn hỏi tên quản lý nhỏ phân xưởng đứng như trời trồng trước mặt Triệu Nhân Phú. +
Lúc xảy ra vụ nổ quản lý Trương đã vào phòng cấp điện, bên đó không đặt thuốc nổ, gã đi theo dòng người chạy ra ngoài. +
Triệu Nhân Phú nói: “Là ta gọi nó đến, cậu tiếp tục nói những lời vừa rồi đi.” Câu này ông ta nói với tên quản lý nhỏ. +
Giang Diễn hiểu ngay, quản lý Trương là người của Triệu Nhân Phú. +
Quản lý Trương do dự nhìn Giang Diễn một cái, nói: “Hôm qua Nhị thiếu gia dẫn theo mấy nhân viên phòng thí nghiệm hai nam một nữ đến tìm mèo, hôm nay trước khi xảy ra vụ nổ, tôi phát hiện có một người phụ nữ rất khả nghi, cô ta không ngừng nhìn về phía phân xưởng Ngu Mỹ Nhân, cô ta chính là một trong ba người hôm qua. Sau khi cô ta đến không lâu, phân xưởng sản xuất đã xảy ra vụ nổ. Vốn dĩ tôi đã trói cô ta trong văn phòng rồi, nhưng vẫn bị đồng bọn của cô ta cứu đi.” +
Triệu Nhân Phú: “Giang Diễn, con thấy thế nào? Chuyện này có liên quan đến Lâm Hiệp không?” +
Giang Diễn ngồi xuống ghế sô pha, không nói có liên quan, cũng không nói không liên quan, mà tung quả táo lên hỏi quản lý: “Hôm qua tôi cũng ở đó, có phải cũng muốn nghi ngờ tôi không?” +
Sắc mặt quản lý Trương hơi đổi: “Tam thiếu gia, tôi không có ý đó, tôi chỉ nói sự thật thôi.” +
Giang Diễn lại nói: “Ai lại ngu đến mức dẫn mấy người đến phân xưởng, người phụ nữ kia đến cái bóng cũng không thấy, cậu cứ thế tùy tiện định tội người ta à?” +
Sắc mặt quản lý Trương trắng bệch, đúng là gã không có bằng chứng, hôm nay nổ hai lần, đừng nói bằng chứng, cả phân xưởng sản xuất bị phá hủy gần như không còn cái gì. +
“Tôi nói là sự thật.” Quản lý Trương yếu ớt biện bạch. +
“Đã là sự thật, vậy cậu bắt trói người phụ nữ cậu nói đến đây đi.” Giang Diễn cực kỳ bình tĩnh. +
Quản lý Trương há miệng, không dám nói thêm gì nữa, gã quả thực không có bằng chứng. +
Nhưng mà, Triệu Nhân Phú vẫn xoay chuỗi hạt trên cổ tay nói: “Giang Diễn, tối nay ta phải ôn chuyện với bạn cũ, ngàn vạn lần không được xảy ra sai sót nữa.” Ông ta lại quay đầu nói với quản lý Trương, “Hôm nay trông coi Ngu Mỹ Nhân cho kỹ, thiếu một hạt ta chỉ hỏi tội mình cậu.” +
Nhan Ký Vân nghe đến đây mới hiểu, lô Ngu Mỹ Nhân đầu tiên được sản xuất ra không nằm trong tay Giang Diễn, tên quản lý nhỏ này thật không đơn giản. +
Vậy lô hàng này ở đâu? +
Tiếng thông báo hệ thống vang lên. +
[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính tuyến (5): Nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 5000 tích phân.] +
Nhan Ký Vân nghi hoặc, nhiệm vụ cuối cùng của ai? +


