Skip to main content

Chương 33

dathaiPiter

Cách một lớp mũ bảo hiểm, hai cái đầu chạm vào nhau. +

Động tác này với Phương Bỉnh Tuyết mà nói, khá thân mật. Hồi nhỏ mỗi lần anh làm hỏng việc gì đó, liền dùng đầu dụi vào lòng người lớn, cọ qua cọ lại, ngầm nói con sai rồi, xin lỗi mà. +

Vì vậy sau khi chạm xong, anh cũng giật mình. May mà Chu Húc không biết, chỉ hơi nghiêng đầu: “Sao thế?” +

“Không sao,” Phương Bỉnh Tuyết ngồi thẳng lưng, “Anh nhìn đường đi.” +

Đêm khuya, trên phố chẳng có người, chỉ có dãy quán nướng ven đường náo nhiệt. Quạt cây màu đen công suất mạnh, đặt sát đất thổi vù vù cuốn theo mùi thịt cừu nướng, thơm đến mức người ta nuốt nước bọt. Cảm giác chẳng cần ăn, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ chan cơm. +

Chu Húc giảm tốc độ: “Ăn không?” +

Phương Bỉnh Tuyết nghĩ một chút: “Thôi.” +

Nướng thì ngon thật, nhưng ăn xong dễ dính mùi đầy người. Anh vừa tắm rửa thay quần áo xong, sạch sẽ thoải mái lắm. +

Chu Húc cũng không nói gì thêm, bởi thật ra hắn cũng không muốn ăn ngoài với Phương Bỉnh Tuyết. Hắn đang nghĩ đến chuyện về nhà. +

Đã nói theo đuổi người ta thì phải có hành động. Ban ngày Phương Bỉnh Tuyết không trả lời tin nhắn, Chu Húc cũng không sốt ruột, ngâm nga vài khúc nhạc đi đến chỗ bạn chuyển về mấy chậu hoa dành dành – loại hoa này gốc ở miền Nam, trồng ở huyện Lệ Xuyên hơi khó khăn, cần giữ ấm và cải tạo đất. Bạn hắn làm trồng hoa, bảo ối giời, không trông mấy bụi nguyệt quế dại của mày nữa à? +

Chu Húc bảo vệ ghê lắm, đến cả hoa cũng bênh: “Mày mới dại.” +

Thật ra hắn chẳng có cảm tình gì với hoa, sở dĩ trồng nguyệt quế trong sân rất đơn giản: dễ sống, chịu lạnh, nở lâu, chẳng cần ngày ngày canh chừng chăm sóc. +

Trong quan niệm của Chu Húc, theo đuổi người ta phải tặng hoa. Dù không biết Phương Bỉnh Tuyết thích hoa gì, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là hoa dành dành. +

Trắng, thơm. Đã thơm còn rất ngang ngược. +

Hoa dành dành thích đất chua, thích nước. Bạn hắn dặn ở đất kiềm trồng dễ vàng lá, mày chú ý siêng tưới nước. Chu Húc bảo yên tâm. Hắn nhìn mấy nụ hoa trắng muốt ấy là thích, ngồi xổm bên cạnh ngắm hồi lâu, cũng chẳng dám đưa tay sờ, sợ cánh hoa mỏng manh như thế, sờ hỏng mất. +

Hắn nghĩ, đợi cuối tháng hoa nở, kêu Phương Bỉnh Tuyết đến xem một chút. +

Phương Bỉnh Tuyết nào biết những điều này. Thực tế, ngôn ngữ cơ thể của anh lúc này hơi cứng nhắc. Ngoại trừ sự giật mình ban nãy, rốt cuộc anh cũng nhận ra một vấn đề. +

Tối nay… phải làm sao đây? +

Người ngủ suốt một ngày là anh, nhưng Chu Húc thì không ngủ mà. Anh một hai giờ sáng chạy đến nhà người ta, cắt tóc xong rồi sao? Để Chu Húc lại đưa mình về? Không ổn, đã nói cùng nhau đón ngày Quốc tế Thiếu nhi rồi, nghĩa là tối nay Phương Bỉnh Tuyết cũng không về. +

Nếu không đội mũ bảo hiểm, anh nhất định phải xoa xoa mặt mới được. Sinh nhật với lễ hội gì chứ, nhất thời bốc đồng, giờ Phương Bỉnh Tuyết chỉ thấy xấu hổ muốn chết. +

Cái cảm giác ngượng ngùng ấy kéo dài khá lâu, mãi đến khi cắt tóc xong, Phương Bỉnh Tuyết vẫn rũ mi, trông rất nghiêm túc. Kết quả anh vừa nghiêm túc là làm Chu Húc bị dọa, lúc cầm kéo cẩn thận hết mức, sợ lỡ tay chạm vào mặt người ta. +

Cả hai đều không tự nhiên, trong lòng mỗi người đều có “quỷ”. +

Nhưng chỗ tốt là lần này cắt không hỏng chỗ nào nữa. +

“Đẹp không,” Chu Húc giơ gương lên, “Có ngắn quá không?” +

Phương Bỉnh Tuyết lắc lắc đầu. Trên mặt anh chẳng còn tóc vụn, Chu Húc dọn sạch sẽ, sớm đã dùng miếng bọt biển quét từng chút một. Động tác này hoàn toàn theo bản năng, giống như chú cún nhỏ tắm xong vẫy lông, lắc lắc một cái, thoải mái hơn nhiều. +

Anh nhìn gương hai cái, hài lòng gật đầu: “Được đấy, quá đẹp trai” +

Chu Húc cũng nói: “Ừm, rất đẹp.” +

Phương Bỉnh Tuyết nghĩ bụng, anh chưa thấy lúc tôi bắn súng đâu, đấy mới gọi là đẹp trai, cả trường bắn ai cũng nhìn, nở mày nở mặt lắm. +

Nghĩ đến đây, lòng anh khẽ động. Tính cho kỹ thì quen Chu Húc đã hơn hai tháng, đến giờ anh vẫn chưa nói ra thân phận mình, thế thì không ổn. Huống chi giờ anh cũng chẳng đang thực hiện nhiệm vụ bảo mật gì, không cần giấu nữa. +

Dù Phương Bỉnh Tuyết không cho rằng nghề mình có gì đặc biệt, nhưng chuyện này liên quan đến hiểu lầm ban đầu. Hai người lệch kênh ngay từ đầu, nói chuyện cứ như gà nói với vịt. +

Ví như, Chu Húc có lẽ đến giờ vẫn nghĩ anh bị tổn thương tình cảm không muốn sống nữa, nên mới nhảy xuống sông. +

“Đúng rồi,” Phương Bỉnh Tuyết vẫn ngồi trên ghế, ngẩng mặt lên, “Tôi phải nói với anh một chuyện.” +

Chu Húc dừng tay: “Ừm, em nói đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết: “Anh Húc, tôi là cảnh sát—” +

Anh nói chậm, muốn để Chu Húc hiểu, nên nghiêm túc mở to mắt, chờ phản ứng của đối phương. +

Chu Húc khựng lại một chút, vài giây sau hắn chậm rãi mà kiên định tiếp một câu: “…Cho em một cơ hội?” +

Phương Bỉnh Tuyết: “Hả?” +

“Cho em một cơ hội,” Chu Húc cố gắng nhớ lại, “Để em làm người tốt?” +

Thời gian im lặng rất ngắn. +

Phương Bỉnh Tuyết hiểu ra rồi, đây là câu thoại trong bộ 《Vô Gian Đạo》 năm ngoái, phim rất hot, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền tai mấy câu thoại kinh điển, vừa khéo có câu này. +

Anh hơi muốn cười: “Chao ôi, anh nói đi đâu thế…” +

“Em muốn xem không,” Chu Húc hỏi, “Tôi có đĩa phim này, cảnh sát trong đấy còn khá thú vị, không khốn nạn lắm.” +

Phương Bỉnh Tuyết: “…” +

Đúng là xui xẻo, anh đang dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá đối phương, đang nghĩ xem người này có từng vào tù chưa thì trong nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông gấp gáp. Hai người đồng thời quay đầu nhìn ra sau, Chu Húc đứng dậy: “Tôi nghe điện thoại cái.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Ồ, được thôi.” +

Trong phòng khách có một cái điện thoại bàn đặt cạnh sofa, lúc này đang reo không ngừng nghỉ. Đã hơn hai giờ sáng, giờ này gọi đến thường chẳng phải chuyện tốt lành gì. +

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng khóc từ đầu dây bên kia cũng vang vọng rõ mồn một. +

“Cứu mạng, mau đến cứu người—” +

Chu Húc từ trong nhà sải bước ra, đặt tay lên vai Phương Bỉnh Tuyết, ấn anh ngồi xuống: “Em ở nhà chờ tôi—” +

“Có một học sinh lớp 12,” hắn nói rất nhanh, “Chạy từ trường ra nhảy sông rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhíu mày: “Chẳng có ai biết bơi ở đó sao?” +

Thời gian vàng cứu người đuối nước chỉ có chừng ấy, dù nhà Chu Húc gần sông, chạy qua cũng mất mấy phút. +

Chu Húc quay người lấy chìa khóa: “Có, ngoài ông nội cậu bé ra, giáo viên chủ nhiệm cũng nhảy xuống, ba người, đều chưa nổi lên.” +

Tiếng động cơ xe máy vang lên, đèn pha sáng chói xé toạc bóng tối. Chu Húc nhanh chóng đá chống: “Em ở nhà chờ tôi, tôi đi đây.” +

Giữa tiếng động cơ gầm rú, hắn vội vàng liếc Phương Bỉnh Tuyết một cái. +

Rồi biến mất vào màn đêm phía xa. +

Phương Bỉnh Tuyết bơi kém, chỉ biết vùng vẫy bơi kiểu chó, còn dễ uống no bụng nước. +

Có lần công tác bên ngoài, vô tình nghe đồng nghiệp bàn chuyện đuối nước, bảo hè đến rồi, có nên làm chút tuyên truyền gì không, dọa bọn trẻ con một phen, kẻo chạy đi bơi sông tự phát. +

Người kia bảo không cần, chỉ cần ở huyện mình, ai dám vô tư chạy ra con sông ấy chơi chứ, xui xẻo lắm. +

Sau đó Phương Bỉnh Tuyết còn đặc biệt hỏi thăm, cảnh sát cũ bảo con sông này không có tên, cũng chẳng xui xẻo gì, chỉ là trước đây đào cát nhiều, dưới đáy toàn hố, dòng nước lại vừa xiết vừa hung, người biết bơi đều biết nguy hiểm, thường không lại gần. +

Người nơi đây đối với núi sông có một sự kính sợ tự nhiên. +

Chu Húc không cho Phương Bỉnh Tuyết theo, đi rất gấp. Phương Bỉnh Tuyết đứng trong sân một lúc, hơi thấy không yên. +

Vụ đuối nước thường do cảnh sát phụ trách, bảo vệ hiện trường và điều tra sơ bộ, phán định tính chất vụ việc. Nếu tồn tại nghi ngờ giết người thì mới cần can thiệp hình sự. +

Anh không quen anh em bên đồn cảnh sát khu này, đến hỏi cũng chẳng biết hỏi ai. Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nhíu mày, quyết định không qua đó để thêm rối. +

Đêm rất lạnh, khóm nguyệt quế trong sân lặng lẽ nhìn anh. +

Phương Bỉnh Tuyết là người có chừng mực, sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Dù lòng rối bời, hơi khó chịu, cũng có thể giữ bình tĩnh. +

Một lát sau, anh đi vào bếp, chuẩn bị nấu một bát canh gừng. +

Phương Bỉnh Tuyết rất quý thân thể mình, nếu ốm thì thuốc đắng mấy cũng nhắm mắt nuốt, bị lạnh thì quen nấu canh gừng uống, còn bỏ thêm đường nâu, rất biết tự chăm sóc bản thân. +

Anh chẳng có tài nấu nướng gì, vào bếp nhà người ta còn hơi cẩn thận, vì đồ đạc của Chu Húc quá đầy đủ. Lần trước đến đã thấy, vật dụng cần gì có nấy, rau củ quả đầy ắp, đậm mùi khói lửa cuộc sống thường ngày. Ngay cả những góc khuất cũng được lau chùi sáng bóng, cửa sổ sáng sủa, nhà cửa tinh tươm. +

Gừng và đường nâu đều có, Phương Bỉnh Tuyết rửa tay xong, thái lát, đun nước, nghe tiếng sôi ùng ục, trong lòng anh cuối cùng cũng yên ổn hơn chút. +

Ít nhất Chu Húc về có thể uống ngụm canh nóng, xua bớt hơi lạnh. +

Khoảng hơn hai mươi phút sau, bên ngoài cuối cùng có động tĩnh. Phương Bỉnh Tuyết gần như chạy ùa ra, cửa không chốt, Chu Húc in những dấu chân ướt trên nền xi măng. +

Hắn cứ thế, từng bước từng bước đi vào sân. +

Nước trên người hoàn toàn không lau, ướt đẫm, mỗi dấu chân đều rất rõ ràng. Quần áo dính sát vào thân thể, lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng. Phương Bỉnh Tuyết đón: “Anh sao không…” +

Chu Húc im lặng nhìn anh, hơi thở nặng nề. +

Phương Bỉnh Tuyết trong lòng lộp bộp, dừng bước. +

Sân rộng, hai người cách nhau năm sáu mét, ngoài tiếng thở của nhau ra chẳng có âm thanh nào khác. À, còn có tiếng canh gừng trong bếp, đang sôi lăn tăn trong nồi nhỏ. +

Chu Húc thở ra một hơi, gọi tên anh: “Phương Bỉnh Tuyết.” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ơi, Anh Húc.” +

“Ba người, cứu lên rồi.” +

Chu Húc đột nhiên nhe răng cười: “Ngoài học sinh đuối nước lâu, tình trạng hơi nặng, bác sĩ bảo phải nhập viện, còn hai người kia không sao. Cô giáo sợ khóc suốt, nhưng đều không sao, đều sống cả.” +

Hắn thở ra một hơi dài, lẩm bẩm lặp lại: “Đều sống cả.” +

Đáng giá. +

Người nhà khóc thảm thiết, xe cứu thương đã chờ sẵn, người vừa lên bờ là kéo thẳng đến bệnh viện. Người cha ấy mắt đỏ hoe, muốn quỳ lạy Chu Húc, muốn mua hai mươi vạn quả pháo cho hắn, muốn sau khi con xuất viện nhận hắn làm cha đỡ đầu. +

Chu Húc lại chẳng cần gì, hắn chỉ muốn mau về nhà, Phương Bỉnh Tuyết còn đang chờ. +

Bờ sông hỗn loạn một đoàn, mỗi lần thế này Chu Húc đều chỉ dùng khăn lau sơ, xem tình hình rồi đi – cảnh sát ở đồn hắn đều quen, biết tính hắn. Nếu có phóng viên hay người qua đường chụp ảnh cũng sẽ giúp đỡ ứng phó. +

Chẳng cần lên báo, Chu Húc không thích lộ mặt. Trước đây huyện muốn lấy chuyện này tuyên truyền, hắn mắng xối xả đuổi người ta đi, bảo một lũ thần kinh, hoặc đưa ông đây phong bì, hoặc cút! +

Lâu dần mọi người cũng quen, như thể Chu Húc sinh ra đã ở ven sông, xuống nước cứu người hay vớt xác là trách nhiệm của hắn vậy. +

Phương Bỉnh Tuyết thở phào nhẹ nhõm: “Trời ơi… anh vất vả quá rồi.” +

Anh chạy vài bước lên trước, nhíu mày: “Sao không có khăn lau, không lau khô à? Cứ thế để gió thổi về?” +

Chu Húc vẫn cười, rất dịu dàng nhìn anh. +

Khoảng cách gần, Phương Bỉnh Tuyết có thể ngửi thấy mùi nước sông trên người hắn, rất lạnh, hơi tanh một chút. Cũng có thể thấy cánh tay lộ ra ngoài của Chu Húc đang run run nhẹ. +

“Anh đi tắm đi,” anh không nỡ nhìn nữa, giục, “Tôi nấu canh gừng rồi, tắm xong ra uống.” +

Mắt Chu Húc lập tức sáng lên: “Canh gừng, em nấu à?” +

“Ừm,” Phương Bỉnh Tuyết không ngẩng đầu, lúc này tim anh đập loạn, không dám nhìn thẳng Chu Húc, “Mau đi, ra uống cho ấm người, không thì chắc chắn ốm mất.” +

Chu Húc nói: “Ốm cũng đáng.” +

“Phiền chết đi được,” Phương Bỉnh Tuyết dứt khoát đưa tay, túm lấy cổ tay lạnh ngắt của Chu Húc, “Mau lên, không giục là không chịu à?” +

Chu Húc cứ thế cười, để mặc Phương Bỉnh Tuyết kéo hắn vào nhà, thô bạo đẩy vào phòng tắm. +

Và khoảnh khắc đóng cửa, hắn mới chậm rãi quay người: “Chờ tôi tắm xong, cho tôi ôm một cái nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết sững người, mắt lập tức trợn to. +

“Được không,” Chu Húc đã một tay cởi áo trên, lộ ra cơ bắp khỏe khoắn căng đầy. Dù thở nặng, tinh thần hơi mệt mỏi, nhưng mắt vẫn cười, còn mang theo chút hoang dã, “Coi như phần thưởng đi, được không?” +

Phương Bỉnh Tuyết nuốt nước bọt, ậm ừ: “Anh tắm xong… rồi tính.” +

“Ừm,” Chu Húc cười nhìn anh, “Nghe lời em.” +

Tên đàn ông thúi này vừa làm việc lớn, tâm trạng tốt, gan cũng lớn theo. Trước mặt Phương Bỉnh Tuyết cởi áo thôi chưa đủ, tự nhiên đi tháo thắt lưng, đã rút ra nửa đoạn, không ngước mắt, rất lưu manh nói một câu: “…Còn muốn tiếp tục nhìn không?” +

Hơi thở Phương Bỉnh Tuyết nghẹn lại, lúc này mới bừng tỉnh như mộng, quay đầu bỏ đi. +

Anh nghe phía sau Chu Húc cười lớn lên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)