Chương 33

Hoắc Vô Cữu không hiểu, Tĩnh Vương điện hạ rõ ràng là bị bắt nạt, một mình uống rượu say về sao vẫn còn rảnh rỗi quan tâm chân của y còn đau hay không? +
Nhưng người này mềm mại ngã vào lòng y, dùng đôi mắt mơ màng nhìn y khiến lòng y như tan ra, giống như bị ai đó nhẹ nhàng cào lên trái tim. +
Cứ như rót sang cho y một chút men say của hắn. +
Y nhẹ giọng: “Không đau.” +
Giang Tùy Chu vẫn nhìn y, nói: “Nhưng mà ở ngoài trời đang mưa.” +
Hoắc Vô Cữu hít sâu một hơi. +
Lần đầu tiên y cảm thấy người say khó dỗ dành thế này, cũng lần đầu tiên cảm thấy một người rõ ràng dính người, khó dỗ như thế lại không hề đáng ghét một chút nào. +
Y kiên nhẫn nói: “Cho nên ngươi dính mưa ướt người rồi, đứng dậy, đi thay y phục.” +
Giang Tùy Chu im lặng một lúc mới muộn màng nhận ra rằng: “À … Ta dầm mưa.” +
Hắn vung tay bám lên vai Hoắc Vô Cữu rồi cố đứng dậy. Nhưng người uống rượu một khi dùng hết sức lực sẽ khó mà mò dậy được, bởi vậy nên hắn có cố bao nhiêu lần cũng vô ích. +
Lặp đi lặp lại cứ như cọ vào lòng Hoắc Vô Cữu làm nũng vậy. +
Sắc mặt Hoắc Vô Cữu dần trở nên khó coi. +
Bỗng, Giang Tùy Chu cảm thấy tay mình bị đẩy ra, kéo cả người hắn đứng lên. +
Sau đó, người nọ cứ một tay đỡ hắn, một tay tự đẩy xe lăn đưa hắn tới bên giường rồi ấn hắn ngồi xuống. +
“Thay y phục trước.” Người nọ nói. +
Giang Tùy Chu mặc cho y dẫn mình đi, đầu óc mơ hồ, ngồi xuống giường lại bắt đầu mất phương hướng. +
Nhưng hắn vẫn nghe lời, nghe Hoắc Vô Cữu nói thì ngốc nghếch kéo áo ngoài đã ướt mưa của mình ra, tiện tay vứt xuống đất. +
“Cũng đâu có ướt mấy …” Giang Tùy Chu vừa cởi áo vừa lầm bầm. +
Cởi áo xong thì hắn hết sức rồi, nghiêng người sang một bên tựa vào cây cột giường bên cạnh. +
Hoắc Vô Cữu thấy áo trong của hắn vẫn khô, nghĩ hẳn là sẽ không cảm lạnh nên không ép hắn nữa, ấn xe lăn định về chỗ ngủ của mình. +
Lại nghe Giang Tùy Chu trên giường thở dài. +
Rất nhẹ, nhưng vẫn nghe được sự mỏi mệt và mờ mịt trong tiếng thở dài đó. +
Hoắc Vô Cữu ngừng tay, xe lăn vốn định đi cũng dừng tại chỗ. +
Y nghiêng đầu nhìn Giang Tùy Chu. +
Chỉ thấy Giang Tùy Chu nghiêng người tựa trán lên khung giường, cúi đầu không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. +
Dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng, xung quanh yên tĩnh. Khắp nơi đều là châu ngọc cẩm tú, người này rõ ràng đang ngồi trong lãnh địa của chính mình mà cứ như đang trôi nổi trong hư không chẳng có chỗ dựa. +
“… Sao thế?” Hoắc Vô Cữu thường không thích xen vào việc người khác bỗng mở lời như ma xui quỷ khiến. +
Giang Tùy Chu im lặng một hồi mới nhận ra Hoắc Vô Cữu đang nói chuyện với mình. +
Hắn mở mắt ra, dưới ngọn đèn, đôi mắt nọ lấp lánh ánh nước. +
“Ta hại một người.” Nói đến đây, giọng hắn bắt đầu nghẹn ngào, “Bởi vì ta, cho nên hắn mới bị hãm hại.” +
Hoắc Vô Cữu cũng biết “hắn” này là ai, sáng nay lúc Mạnh Tiềm Sơn chạy vào báo, y cũng nghe. +
“Không liên quan đến ngươi.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Dù y thường sống trong quân nhưng cũng biết rằng trong tranh đấu chốn triều đình, luôn sẽ có vài người vô tội bị hy sinh, mặc dù người nọ cũng không phải hy sinh vì Giang Tùy Chu, nhưng vẫn rất khó để bo bo giữ mình. +
Giang Tùy Chu lắc đầu. +
“Là ta hại.” Hắn nói: “Ta phải cứu hắn ra.” +
Nói đến người này, hắn dường như nhớ đến điều gì đó, chớp mắt, có một giọt nước mắt tràn ra rồi lăn xuống trên mặt hắn. +
Không hiểu sao Hoắc Vô Cữu lại thấy hoảng hốt, tay chân cứng đờ. +
Theo giọt nước mắt nọ chảy xuống, chân mày y nhíu càng chặt hơn, bàn tay vốn đang đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại. +
“Muốn cứu thì cứu, khóc cái gì.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Dừng một lúc, y lại nói: “Chẳng lẽ là vì không biết phải cứu thế nào?” +
Tuy y không biết nhiều về triều đình Nam Cảnh nhưng án tham ô xưa nay rất dễ xử lý. Dù sao thì một khoản tiền muốn chảy đi cũng phải qua tay rất nhiều người, muốn cứu một người vốn bị oan cũng không có gì là khó khăn. +
Giang Tùy Chu lại lắc đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Dường như hắn không biết mình vừa rơi nước mắt, bây giờ đang rưng rưng nhìn Hoắc Vô Cữu mà không thèm lau mặt. +
Ánh mắt như thế khiến lồng ngực Hoắc Vô Cữu rất khó chịu, không hiểu sao trái tim lại đập loạn nhịp, từng cái, từng cái một, càng lúc càng nhanh. Nhìn Hoắc Vô Cữu một hồi rồi Giang Tùy Chu lại thở dài. +
“Hoắc Vô Cữu, bao giờ chân của ngươi mới lành?” +
Hoắc Vô Cữu không có biểu cảm gì, chỉ có khớp hàm cắn chặt là để lộ một chút cảm xúc. +
… Người uống say toàn nói chuyện bừa bãi. +
Lúc thì nói muốn cứu một người không liên quan, lúc lại muốn chữa lành chân cho y. Người này cứ uống rượu vào là như thể muốn quản chuyện của cả thiên hạ vậy. +
Nhưng mà, quản đến chuyện của y, y lại không thấy phiền. +
Dường như y đã quen với bộ dạng ngốc nghếch, mọi chuyện đều muốn đặt y lên hàng đầu của con thỏ này rồi. +
Im lặng một lát, y đưa tay, dùng lòng bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên mặt Giang Tùy Chu. +
Cứ như muốn lau chuyện hắn đang lo lắng đi xa. +
“Được rồi.” Y nói. “Ngủ đi.” +
Sau khi Giang Tùy Chu uống say, tuy là mơ hồ nhưng vẫn nghe lời. Hoắc Vô Cữu bảo hắn ngủ, hắn lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho Hoắc Vô Cữu buông màn rồi thổi tắt đèn trong phòng. +
Nằm trên giường mà Giang Tùy Chu vẫn nghĩ trong lòng, nếu cái chân của Hoắc Vô Cữu đứng lên được thì tốt biết bao? +
Để y nhanh chém chết Bàng Thiệu kia đi, thay đổi tiến trình lịch sử, làm cho y tự do sớm một chút. +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu mơ màng ngủ mất. +
Hắn ngủ rất sâu, lúc mở mắt ra thì trời đã sắp sáng rồi. +
Ánh mặt trời chiếu lên mặt, đâm vào mắt Giang Tùy Chu. Hắn cảm thấy đầu óc cứ đau âm ỉ, lúc ngồi dậy còn hơi choáng váng. +
… Hôm qua thật sự là uống nhiều quá. +
Ký ức của hắn dừng lại vào lúc hắn ở quán rượu, ra ngoài bị gió lạnh thổi, hết. Hắn ngồi trên giường xoa đầu, làm sao cũng không nhớ được hôm qua mình đã về phủ kiểu gì. +
Đúng lúc này, Mạnh Tiềm Sơn vào. +
Thấy Giang Tùy Chu đã dậy, Mạnh Tiềm Sơn vội vàng gọi thị nữ bưng canh giải rượu vào, hắn bước tới: “Vương gia tỉnh rồi ạ?” +
Giang Tùy Chu xoa trán gật đầu. +
Mạnh Tiềm Sơn vội hỏi: “Vương gia có thấy khó chịu ở đâu không? Bây giờ còn sớm, ngài có thể ngủ thêm một lát. Lễ bộ bây giờ toàn là các đại nhân của Hình bộ đến tra án, sáng sớm nay có người đến báo vương gia không cần phải đi đúng giờ.” +
Nghe đến hai chữ Lễ bộ, Giang Tùy Chu khựng một lát, lắc đầu. +
“Không ngủ.” +
Mạnh Tiềm Sơn vội đáp lời, đón canh giải rượu từ chỗ thị nữ rồi đặt vào tay Giang Tùy Chu. +
“Vương gia uống canh trước đi.” Hắn nói. +
Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng, cầm chén canh. +
Uống mấy ngụm canh, đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn, mắt cũng không còn mơ màng như trước. +
Hắn lại bắt đầu nghĩ đến chuyện của Quý Du. +
Quý Du bị giam là vì hắn, hắn không thể mặc kệ được, nhưng bây giờ thế lực hắn đơn bạc, không có bao nhiêu người để dùng. Đầu mâu của Bàng Thiệu đang chỉ thẳng vào Quý Du, địch mạnh ta yếu, thật sự rất khó giải quyết. +
Cho nên hắn phải tìm cho được ưu thế mình có thể lợi dụng, xuống tay từ trong tối để đánh đối phương một cái không kịp trở tay. +
Thế thì … có lẽ sẽ phải dùng đến hai “thị thiếp” ở hậu trạch. +
Cố Trường Quân có vẻ rất linh hoạt, tuy không trung thành gì mấy nhưng có nhược điểm bị nắm trong tay hắn, Từ Độ đã thẳng thắn nói chuyện với hắn từ lâu, còn đang nuôi dưỡng tử sĩ thay hắn, nếu muốn xuống tay từ trong tối thì có lẽ sẽ có thể dùng đến bọn họ … +
Đúng lúc này, Giang Tùy Chu nghe thấy tiếng xe lăn quen thuộc. +
Hắn ngẩng đầu, thấy Hoắc Vô Cữu vừa mới rửa mặt xong đang thản nhiên đối diện với hắn. +
“Tỉnh rồi?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Ừ ha … Hôm qua hắn say khướt về phủ, không nhớ mình đã làm những gì. Nhưng mà Hoắc Vô Cữu vẫn luôn ở trong phòng, hẳn là y thấy hết những chuyện hắn đã làm. +
Giang Tùy Chu bỗng cứng đờ, cẩn thận dò xét sắc mặt của Hoắc Vô Cữu. +
Chắc là chưa có nói chuyện gì không nên nói đâu, ha? +
Hẳn là vì hôm nay trời nắng đẹp nên lúc hắn nhìn sang khuôn mặt không có biểu cảm gì của Hoắc Vô Cữu, cảm thấy tâm trạng của y có vẻ không tệ. +
Chắc hôm qua hắn không động chạm gì đến người này. +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu yên tâm. Hắn để Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ mình thay y bào xóa sạch mùi rượu trên người, sau đó mới thoải mái ngồi xuống bên bàn. +
Hoắc Vô Cữu ngồi đối diện hắn. +
Hai người ở chung bấy lâu nay đã có một chút ăn ý tự nhiên trong mấy chuyện nhỏ nhặt này rồi. Ánh nắng chiếu rọi ngoài cửa sổ, hai người ngồi đối diện không nói gì mà ăn sáng, thoáng có vẻ ấm áp, bình đạm. +
Hôm qua Giang Tùy Chu uống rượu nên hôm nay không ăn mấy, uống nửa bát cháo thì buông đũa. +
Mạnh Tiềm Sơn vội đỡ hắn, vừa đưa hắn về chỗ chậu nước vừa hỏi: “Lát nữa vương gia muốn đi nha môn hay đi thư phòng?” +
Giang Tùy Chu trầm ngâm một lát, nhớ đến dự định của mình sáng nay. +
Việc này không nên chậm trễ thêm nữa. +
“Không đi.” Hắn nói: “Ngươi cho người sang chỗ Cố Trường Quân báo một tiếng, lát nữa bổn vương muốn qua chỗ hắn, bảo hắn chuẩn bị đi.” +
… Mới sáng sớm mà? +
Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận nhìn Giang Tùy Chu, lại nhìn sang Hoắc Vô Cữu một hồi, cẩn thận đáp lời rồi lui ra ngoài. +
Giang Tùy Chu bưng tách trà trên bàn, uống một ngụm. +
Chưa kịp uống vào miệng đã nghe một tiếng “cạch” giòn vang, không lớn, nhưng lại đột ngột khiến tay Giang Tùy Chu run rẩy. +
Hắn ngẩng đầu thấy Hoắc Vô Cữu thản nhiên buông chén, quay xe lăn tự đi vào trong. +
… Không ăn nữa? +
Giang Tùy Chu nhìn cái chén của y trên bàn. +
Bình thường Hoắc Vô Cữu ăn cũng không đến nỗi, sẽ không lãng phí thức ăn. Nhưng hôm nay trong chén của y còn dư hơn nửa chén cháo, đĩa thức ăn trên bàn cũng còn hơn nửa. +
Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Hoắc Vô Cữu bên trong. +
Mới nãy còn tưởng tâm trạng không tệ mà, sao tự nhiên đen mặt rồi? Cứ như ai chọc giận y thế? +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Giang Tùy Chu thẳng nam tam liên sát: Giận hả? Lại làm sao? Anh làm sai gì rồi? +



Chưa là gì của nhau mà đã giận thế rồi :)))))
Ghen quá trời ghen :))
sự giận dữ của người k danh phân
Mới tỉnh đã đi tìm Cố phu nhân =)))