Skip to main content

Chương 33

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Một giấc ngủ tỉnh dậy, ánh nắng buổi trưa đã chiếu lên giường, phủ một lớp ấm áp. +

Trì Túc mơ màng dụi mắt, đầu óc còn hơi choáng, nhưng cơ thể lại khô ráo, dễ chịu. +

“…” +

Ký ức về đêm qua mơ hồ, trống rỗng, Trì Túc không nhận ra điều gì bất thường. Lật người trong chăn, cậu đưa mắt tìm Thương Tri Hành, nhưng trong phòng không có ai. +

“…Thương Tri Hành.” Cậu ngồi bật dậy, khẽ gọi, trong lòng có chút luống cuống. +

“Tôi đây.” +

Thương Tri Hành từ phòng khách bước vào. Sau khi mở cửa, anh lại không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt đánh giá cậu một lượt, rồi tiến lại gần. +

“…Anh làm gì vậy?” Trì Túc bĩu môi, quay đầu nhìn quanh, xác nhận anh đang tiến về phía mình mới quay lại nhìn anh: “Quầng thâm mắt của anh…” +

! +

Lời còn chưa dứt, Trì Túc đột nhiên lùi lại, bởi vì Thương Tri Hành cúi người tiến đến, dùng ánh mắt mang tính công kích mạnh mẽ nhìn chằm chằm cậu, hai tay chống hai bên người cậu, như khoanh vùng lãnh địa, khiến cậu không thể thoát ra. +

“…?” Trì Túc có chút ngơ ngác: “Anh làm…” +

Cằm cậu bị bóp lấy, khuôn mặt cũng bị xoay dịu dàng về phía Thương Tri Hành. Gương mặt của anh ngập trong ánh nắng, đôi mắt vốn hơi xám giờ chuyển thành nâu vàng, nhưng vẫn mang theo vẻ sắc bén. +

“Trì Túc.” Thương Tri Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Chuyện tối qua… cậu không nhớ gì sao?” +

“…” Trì Túc mở to mắt: “Chuyện gì cơ?” +

Cậu đã làm sai chuyện gì sao? +

Trì Túc có chút bất an, chẳng lẽ tối qua lại biến về nguyên hình rồi? Không thể nào, nếu vậy thì Hà Thanh đã lập tức tìm đến cậu rồi, còn phải chịu phạt nữa. +

“Tôi… có làm phiền anh không?” Trì Túc do dự hỏi. +

“Không.” Thương Tri Hành nhìn cậu, nói: “Chỉ là cả đêm không ngủ được thôi, không đến mức gọi là phiền.” +

Trì Túc mở to mắt: +

“Hả?” +

“Xin lỗi!” +

Bảo sao Thương Tri Hành đột nhiên có quầng thâm mắt. Trì Túc quay đầu nhìn quanh, thấy ga giường rất phẳng phiu, có chút kỳ lạ, bình thường cậu đâu có quậy phá lúc ngủ. +

Nhưng trong lòng có chút áy náy, Trì Túc không nghĩ nhiều, chỉ hơi xót xa, nói: +

“Xin lỗi, anh ngủ thêm chút nữa đi? Tôi sẽ canh cho anh, sẽ không làm ồn nữa đâu..” +

“…” Thương Tri Hành thu tay lại, bình thản nói: “Không cần.” +

Trì Túc có chút áy náy, mắt mở to rồi lại cúi đầu xuống: +

“Ồ…” +

Thương Tri Hành nhìn cậu, trong lòng có chút buồn cười, hỏi: +

“Sao trông cậu còn tủi thân hơn cả tôi vậy?” +

“Không có.” Trì Túc ngẩng đầu lên, nói: “Anh thật sự không ngủ thêm một chút sao?” +

“Không.” Thương Tri Hành đáp. Thấy Trì Túc thực sự áy náy, anh cũng không giấu nữa, hỏi: “Thật ra không hẳn là lỗi của cậu. Nhưng… “tra nam”, sao lại dùng để nói về tôi?” +

“…” Trì Túc tròn xoe mắt, sống lưng cứng đờ. +

Sự thay đổi quá rõ ràng, Thương Tri Hành chăm chú nhìn cậu, hỏi: +

“Vì sao?” +

“Tôi…” +

Trì Túc mím môi, hoàn toàn không ngờ sau khi say mình lại nói ra hai chữ “tra nam”, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nói: +

“Do xem phim truyền hình, nói linh tinh thôi.” +

“Thật sao?” +

“Ừm!” +

Trì Túc gật đầu, nhưng lại phát hiện Thương Tri Hành tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức như sắp cùng ngã xuống giường. +

“…Anh làm gì vậy.” Trì Túc có chút bất an, quay mặt đi, định giơ tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy đầu ngón tay. +

Có lẽ vì ánh nắng tầng 48 quá gay gắt, khi bị nắm lấy, tim cậu bỗng trở nên nôn nóng, như mất kiểm soát, muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. +

Thương Tri Hành nhìn cậu chăm chú, dường như cũng nghe thấy, nên khẽ cười: +

“Tim cậu đập nhanh quá.” +

“…Ưm.” Trì Túc bĩu môi: “Anh tránh ra.” +

Thương Tri Hành dễ dàng bị cậu đẩy ra. Trì Túc sững lại, suýt nữa tưởng mình dùng lực quá mạnh khiến anh ngã xuống giường, nhưng khi hoảng hốt nhìn lại, lại thấy trên mặt Thương Tri Hành vẫn mang ý cười, hoàn toàn không hề hấn gì. +

Trì Túc có chút buồn bực: +

“…Anh tránh ra đi.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành rất nghe lời, nhưng vẫn hỏi: “Trưa cậu muốn ăn gì? Tôi đi gọi.” +

“…” Trì Túc vò nhẹ đuôi tóc, mím môi: “Tôi muốn về.” +

“Ăn xong tôi đưa cậu về.” +

“…Ừm.” +

Trì Túc chỉ đành xuống giường trước, vào nhà vệ sinh rửa mặt. +

Cậu lề mề một lúc, lúc bước ra thì đồ ăn đã được dọn đầy đủ. +

Thương Tri Hành kéo ghế ra: +

“Lại đây ngồi.” +

“Ừm.” Sau khi ngồi xuống, Trì Túc có chút câu nệ, nói: “Cảm ơn.” +

Thương Tri Hành: “Không cần lo chuyện lúc nãy, tối tôi ngủ bù là được.” +

Trì Túc gật đầu, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc: +

“Anh đoán được tôi đang nghĩ gì sao?” +

“Ừm.” Thương Tri Hành nghiêm túc gật đầu: “Sửa lại một chút, không phải đoán, mà là nghe thấy.” +

“Cạch.” +

Đôi đũa gỗ rơi xuống đất, Trì Túc “a” một tiếng, cúi xuống nhặt, rồi hỏi: +

“Cái gì cơ?” +

Thương Tri Hành giúp cậu tách một đôi đũa mới, nói: +

“Năng lực đặc biệt của chuyên ngành bọn tôi.” +

“…” Trì Túc sững người một chút, không dám tin ngay: “Anh đang lừa tôi à?” +

Thương Tri Hành lại không nói gì, bày ra vẻ cao thâm khó đoán. Trì Túc mím môi, vẫn cảm thấy không thể nào, nói: +

“Anh đang lừa tôi.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành khẽ cười: “Cậu thông minh thật.” +

Trì Túc có chút tủi thân, do dự hồi lâu cũng không hiểu mình thông minh chỗ nào. +

Thương Tri Hành gắp một miếng cá dưa chua vào bát cậu. +

“Thật đấy.” Anh hỏi: “Chuyện “tra nam”… cũng là thật sao?” +

Trì Túc gật đầu. +

“Đúng.” Cậu hơi nhíu mày, làm ra vẻ không vui: “Không được hỏi nữa.” +

“Hiểu rồi.” Thương Tri Hành khẽ cười, nói: “Cậu đúng là rất ngoan.” +

“…” +

“Nếu nghe thấy tin đồn gì, đừng tin.” Thương Tri Hành nói: “Đừng hiểu lầm tôi, Trì Túc.” +

Trì Túc sững lại, đột nhiên có chút nuốt không trôi. +

“Ừm.” +

Sẽ không hiểu lầm đâu. +

… +

Trên đường trở về, Trì Túc luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đến trước quán, cậu mới quay đầu nói với Thương Tri Hành: +

“Cảm ơn, tạm biệt.” +

“Không có gì, hẹn gặp lại.” Thương Tri Hành nói: “Lúc làm việc đừng cố quá, chú ý sức khỏe.” +

“…Ừm.” Trì Túc mở cửa xe bước xuống, đang định chào tạm biệt thì lại phát hiện Thương Tri Hành cũng xuống theo. +

“Anh…” Trì Túc hỏi: “Muốn uống cà phê không?” +

“Không cần.” Ánh mắt Thương Tri Hành hướng vào trong quán. +

Trì Túc có chút khó hiểu, nhìn theo hướng đó, liền phát hiện hôm nay Lâm Tuyết vậy mà lại có mặt trong quán! +

Trên mặt cậu lộ ra vẻ vui mừng. Thương Tri Hành nghiêng đầu hỏi: +

“Bạn cậu à?” +

“Ừm!” Trì Túc vui vẻ gật đầu, nhưng thấy thần sắc Thương Tri Hành có chút khác lạ, chợt nhớ đến mối quan hệ giữa hai người, liền bình tĩnh lại, nói: “Tôi vào trước đây, tạm biệt.” +

“Lần sau gặp.” +

Thương Tri Hành không rời đi ngay, đứng nhìn Trì Túc quay vào trong quán. +

… +

Trì Túc rất vui, vì từ sau khi Lâm Tuyết chịu “tổn thương tình cảm”, cô ấy hiếm khi ra ngoài, thỉnh thoảng ở trong trường cũng khó mà gặp được. +

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, khoác áo trắng kiểu tiểu thư, trang điểm tinh tế, trông vô cùng xinh đẹp và thời thượng. +

“…Trì Túc.” +

Nhưng khi nhìn thấy Thương Tri Hành, giọng cô ấy lại có chút khàn đi. +

“Hôm nay không thấy cậu, tớ còn tưởng cậu xin nghỉ rồi.” +

“Không có.” Trì Túc nói: “Cậu gọi gì rồi? Để tớ đi làm cho.” +

“Không cần đâu.” Lâm Tuyết dịu dàng cười: “Chủ quán của các cậu đăng món tráng miệng mới trên vòng bạn bè, nên tớ ghé qua. Tiểu Tuệ đang làm rồi.” +

“Ồ.” Trì Túc nhiệt tình hỏi: “Vậy cậu muốn uống gì? Tớ mời.” +

Lâm Tuyết lắc đầu: +

“Không cần đâu.” +

Ánh mắt cô ấy bất giác nhìn ra ngoài, nơi chiếc xe đang đỗ ở đó. Do dự một lát, cô ấy hỏi: +

“Cậu với anh ấy… quen nhau à?” +

“…” +

“Ừm.” Trì Túc mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào. +

Lâm Tuyết lại khẽ cười: +

“Những người có thể kết bạn với cậu đều rất tốt.” +

Ánh mắt cô ấy có chút mơ hồ xa xăm: +

“Anh ấy có điểm gì tốt không?” +

Trì Túc xoắn ngón tay, có chút khó nói: +

“…Anh ấy đối xử với động vật nhỏ rất tốt.” +

“Còn với con người thì hơi lạnh lùng, có lẽ vì chuyện lúc nhỏ nên có tổn thương.” +

Trì Túc nói đến đó thì chợt im bặt, cảm thấy mình như đang làm tổn thương Lâm Tuyết, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy. +

Nhưng Lâm Tuyết lại không khóc, ngược lại như bừng tỉnh ra điều gì đó: +

“…Đúng.” +

Trì Túc không dám nói thêm nữa. Đúng lúc món tráng miệng được mang lên, Phương Tuệ thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, liền kéo cậu rời đi. +

Bên ngoài quán, chiếc Mercedes vẫn đỗ nguyên chỗ cũ. Trong xe không còn vang lên bản nhạc êm dịu nữa, Thương Tri Hành dựa lưng vào ghế, trong đầu toàn là nụ cười của Trì Túc dành cho Lâm Tuyết. +

Một sự nhiệt tình không thể xem nhẹ, mãnh liệt đến mức… khi Trì Túc ở bên cạnh anh, anh chưa từng thấy qua. +

Trong chốc lát, ý nghĩ “Trì Túc thích Lâm Tuyết” lại xuất hiện, nhưng lập tức bị phủ nhận. +

Thương Tri Hành bắt đầu nghĩ đến một khả năng hoàn toàn mới. +

Trước đây anh cho rằng Trì Túc thích Lâm Tuyết, là vì cậu không cho anh lại gần cô ấy, nên hiểu lầm đó là “tính chiếm hữu”. +

Nhưng nghĩ kỹ lại những lần gặp mặt từ trước đến nay, mỗi khi gặp Lâm Tuyết, cô ấy luôn buồn sẵn, hay là từ khoảnh khắc nhìn thấy anh mới bắt đầu? +

Đáp án rất rõ ràng, là vế sau. +

Còn Trì Túc, lại xuất hiện với tư thế bảo vệ. Nếu giả thiết rằng anh đã “làm tổn thương” Lâm Tuyết, nên Trì Túc không cho anh có cơ hội gặp cô ấy, thì mọi chuyện đều hợp lý. +

Vậy vấn đề mới lại xuất hiện: Trong tình huống Trì Túc quen Lâm Tuyết trước, lại còn hiểu lầm anh… thì làm sao có thể thích anh được? +

“…” +

Hay nói cách khác, việc Trì Túc tiếp cận anh, “thích” anh… tất cả đều là do anh tự hiểu lầm. Còn mọi hành động của Trì Túc, thực ra đều có mục đích khác. +

Rất có khả năng. +

Lần đầu tiên trong đời, Thương Tri Hành, người chưa từng hút thuốc, lại nảy sinh ý nghĩ muốn phá vỡ thói quen đó. +

———————————————— +

Sen à, anh đã chạm tới chân tướng rồi, nhưng mèo nhỏ thật ra cũng có chút thích anh đó! [Hihi] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)