Chương 33: Liếm vết thương

Một người một mèo mang dáng vẻ bi thương như đã không gặp nhiều năm nay mới được đoàn tụ, khiến những người khác đều ngây ra nhìn. +
Tần Hoan khó hiểu nói: “Sao em biết đây là Đường Thiếu Không?” +
“Lúc nãy nhìn em ấy đưa móng vuốt ra cào trông rất giống Đường Thiếu Không.” Tống Phi Vũ vừa trấn an vừa vuốt dọc sống lưng cục cưng mèo con, xong hắn lại giơ một tay lên không trung cào thử một cái. “Khó tả lắm, nói chung là tí vụng về, cái kiểu mà không biết cào người như thế nào ấy.”
Mọi người: “?” +
Được rồi, ông nói gì cũng đúng. +
“Rồi sao biết được tên kia là giả?” +
“Cục cưng nhà tôi hồi nhỏ chỉ bị chó cắn, chứ chưa từng bị mèo cào, đúng không nào?” Tống Phi Vũ hỏi Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không “meo” một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. +
Sự ăn ý được bồi đắp từ nhỏ giữa hai người không phải là nói chơi. Tuy con game này thu thập một lượng lớn dữ liệu về hành vi và lời nói của người chơi, nên lần nào cũng có thể tạo ra một người chơi có ngoại hình và động tác giống y hệt người thật, thậm chỉ đám nhân vật giả mạo người chơi đó còn nhớ được từng câu nói của người thật trong game, khi cần chúng còn có thể kết nối mạng để tra cứu thông tin. Thế nhưng chung quy lại thì những thứ đó chỉ lừa được những người không thân quen nhau; những người quen biết nhau thực sự, chỉ cần nhận ra được điều bất thường là sẽ nhìn ra được rất nhanh. +
Dù vậy, những người khác vẫn rất khâm phục Tống Phi Vũ vì có thể quyết đoán giết “Đường Thiếu Không” như thế. +
Ngụy Đa nói: “Anh thực sự không sợ giết nhầm ha.” +
“Giết nhầm thì thôi.” Tống Phi Vũ lạnh lùng cười một cái, rồi nói tiếng, “…Tối về quỳ bàn giặt là được.” 1
Đúng là có khí phách. +
“Vậy… đây là đàn em à?” Tấn Hải nói. +
Mọi người đồng loạt nhìn về phía mèo con trong tay Tống Phi Vũ. Mèo con thực sự rất nhỏ, còn chưa dài bằng hai bàn tay Tống Phi Vũ chụm lại, đứng trên tay hắn trông như một món đồ chơi. Hiện giờ Đường Thiếu Không toàn thân trắng muốt, tai hồng hào, đôi mắt mèo đen láy như đá quý, là một chú mèo vô cùng xinh đẹp. +
Tần Hoan: “Sao chị lại thấy giống Thiếu Không thế cơ chứ?” +
Tấn Hải đồng ý, Ngụy Đa cũng cảm thấy tương tự: “Đàn anh bình thường trông cũng như thế mà.” +
Nghe người khác khen Đường Thiếu Không đẹp, Tống Phi Vũ đắc ý vô cùng, thầm nghĩ bé cưng nhà mình dù làm người hay làm mèo thì cũng là đẹp nhất thế giới. +
Thế nhưng Đường Thiếu Không đối diện với ánh nhìn của mọi người, xấu hổ cúi đầu. Cúi đầu còn chưa đủ, cậu còn quay lưng lại, hẩy cái mông mèo về phía mọi người. Có điều vừa quay người, mọi người lại khen đuôi cậu đáng yêu, khiến cậu không nhịn được phải giấu luôn cái đuôi đi, dùng cái móng mèo nhỏ ôm chặt không cho ai xem. +
“Ngại rồi.” Tống Phi Vũ cười hì hì, sờ lưng Đường Thiếu Không, vuốt lông cho cậu. +
Mọi người tiếp tục trêu chọc Đường Thiếu Không, cho đến khi cậu xù lông chuẩn bị cào người, họ mới buông tha cho cậu. +
Đã đến giờ trưa, cũng nên đi ăn cơm. Sở Đông đề nghị họ đến quán thức ăn nhanh ở ngay trong khu triển lãm động vật. Trong lòng mọi người dù không mấy vui, nhưng vì tính toàn vẹn của con game này, họ hầu như không bao giờ từ chối những đề nghị của Sở Đông. +
Bên ngoài khu triển lãm có một xe đồ ăn nhỏ, xung quanh là vài bộ bàn ghế cũ nát. +
Mọi người ghép hai cái bàn lại, một vài người đi gọi món trước, Tấn Hải thì trông chừng đống túi, đề phòng lại xảy ra chuyện quỷ búp bê chui vào balo như lần trước. +
Tống Phi Vũ xin Tần Hoan khăn ướt, lau bàn thật kỹ, rồi gấp áo khoác của mình thành một cái ổ nho nhỏ. Sắp xếp xong xuôi, hắn mới nhấc Đường Thiếu Không lên, vô cùng cẩn thận như đang cầm báu vật, nhẹ nhàng đặt bé mèo cưng vào trong ổ. +
“Cưng à, em đói không?” Tống Phi Vũ nằm sấp trước mặt Đường Thiếu Không, nhìn Đường Thiếu Không lông xù. +
Đường Thiếu Không gật đầu, Tống Phi Vũ dùng ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, “Chồng đi mua đồ ăn cho em nhé, em ở đây chờ anh, có chuyện gì cứ meo một tiếng là anh nghe liền.” +
Đường Thiếu Không “meo” một tiếng, tỏ ý đã hiểu. +
Ở bên bàn chỉ còn Đường Thiếu Không và Tấn Hải. Tấn Hải giữ gìn đức tính “phi lễ chớ nhìn”, không nhìn Đường Thiếu Không nhiều. +
Đường Thiếu Không một mình nằm trong cái ổ mềm mại, lúc thì tạo dáng mèo con cong mông, lúc lại giả vờ mình là mèo thật, đạp đạp mấy cái, cuối cùng cậu nằm sấp trong ổ, ánh mắt chờ mong nhìn về hướng Tống Phi Vũ rời đi, chán chường khẽ vẫy vẫy đuôi. +
Cậu không hề biết, và cũng không ai thấy được, trên những ống thông gió chằng chịt phía trên đầu cậu, có một con rắn màu da đang quấn lấy mấy cái ống, cúi đầu nhìn xuống. +
Tống Phi Vũ mua về một con gà nướng. +
Bọn họ đều đã khôn ra rồi, trong cái game này, đã mua thì phải mua đồ ăn có hình dạng rõ ràng, tuyệt đối đừng có mua thịt đã qua chế biến, nếu không thì chẳng biết nổi đấy là thịt gì. +
Hắn lại xin nhân viên một cái đĩa nhỏ, đổ vào đó chút nước lọc, rồi nói với Đường Thiếu Không: “Uống nước trước đi, chờ anh xé thịt cho em ăn.” +
Đường Thiếu Không đúng lúc đang khát, cậu đi đến trước cái đĩa, không thành thạo lắm khi cúi đầu dùng lưỡi liếm nước, phát ra tiếng “sụp sụp”, còn làm ướt một mảng lông trước ngực. +
Bất tiện ghê… Đường Thiếu Không không vui, ngẩng đầu đòi Tống Phi Vũ lau. Quả nhiên cậu vừa ngẩng đầu lên, khăn giấu của Tống Phi Vũ đã lau lên đám lông của cậu, lau sạch từng giọt nước. +
“Có vậy thôi đã không vui, đúng là nóng tính thật.” Tống Phi Vũ vừa lau vừa nói. Lau xong, hắn lại đút đừng mẩu thịt gà đã xé sẵn vào miệng Đường Thiếu Không. +
Ngụy Đa cũng đã mua gà nướng về, chứng kiến toàn bộ cảnh này, cậu nhóc sững sờ: “Đàn anh còn chẳng hé răng nửa lời, sao anh biết anh ấy không vui?” +
Tống Phi Vũ mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu rất đắc ý: “Chồng chồng già cả rồi, ẻm đánh rắm cái anh cũng biết ẻm đang nghĩ gì.” +
“….” Ngụy Đa cạn lời. “Vậy anh nói xem bây giờ anh ấy đang nghĩ gì?” +
Tống Phi Vũ liếc Đường Thiếu Không một cái, “À… bây giờ ẻm đang muốn cào anh.” +
Đoán trúng phóc. Đường Thiếu Không không thò móng nhỏ ra, nhưng vẫn dùng cái đệm thịt mềm mềm cào Tống Phi Vũ một cái. +
Tống Phi Vũ không dám bịa nữa, nghiêm túc đút gà cho mèo cưng ăn. Trước kia lúc hai người còn đang tình nồng ý đậm nhất, dĩ nhiên là họ đã từng đút cơm cho nhau. Chỉ là khi thì đút trúng mũi, khi thì không chọn đúng món đối phương thích, khi thì không khớp nhịp, đút đút một hồi lại đâm cãi nhau. +
Nhưng hiện tại thì khác, Đường Thiếu Không không có cách nào cãi lại hắn, chỉ có thể mềm mại “meo” một tiếng, dùng đôi mắt tròn xoe trừng lên với hắn, hung dữ lắm thì cũng chỉ dùng cái đệm thịt mềm ấn lên tay hắn. +
Đáng yêu chết mất! Sao trên đời lại có một sinh vật như vậy chứ! Đây là con game tình yêu đáng yêu quái quỷ gì vậy trời! +
Tống Phi Vũ nhói lòng trước sự đáng yêu của Đường Thiếu Không, nhịn không được mà cúi xuống hôn “chụt” một cái lên đầu cậu. Lông trên đầu Đường Thiếu Không lại bị làm ướt, cậu tức giận đứng lên bằng hai chan, vươn hai cái móng ra muốn cào Tống Phi Vũ. Chỉ có điều cậu quá nhỏ, hai chân đứng không vững được, vừa vươn móng vuốt ra đã mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, rớt bụp vào áo khoác của Tống Phi Vũ. +
“Hahaha!” Tống Phi Vũ cười hô hố. +
Đường Thiếu Không tức muốn nổ người, há miệng “meo meo” thật to! +
“Ha ha ha hố hố hố!” Tống Phi Vũ vui đến mức cười ra tiếng lợn kêu. +
Đường Thiếu Không từ tức giận chuyển sang xấu hổ, co mình lại thành một cục lông nhỏ, định giả bộ không quen biết người này. +
Những người khác ở bên cạnh vừa ghen tị vừa nhìn họ ngang nhiên chim chuột, đặc biệt là Ngụy Đa cảm thấy trái tim mình thật lạnh lẽo, thật mệt mỏi. +
Bãi đỗ xe ngầm hoang tàn quỷ dị tràn ngập tiếng cười như lợn kêu của Tống Phi Vũ, càng thêm phần quái đản. +
Đột nhiên, một khối gì đó màu thịt người từ trên trời rơi xuống, đập “rầm” một tiếng xuống mặt bàn. +
“Á!” Biến cố bất ngờ khiến Ngụy Đa và Tấn Hải hét lên, ngay cả Tần Hoan cũng giật mình, Phản xạ đầu tiên của Tống Phi Vũ đó là chộp lấy Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không sợ đến mức lông lá dựng đứng, bám chặt lấy ngón tay của Tống Phi Vũ không buông. +
Thứ màu thịt đó không phải gì khác, chính là con “người rắn” kia. “Người rắn” tuy không có tứ chi, nhưng cổ và thân bị kéo dài đến mức dị thường, toàn thân nó dài chừng hai mét. Nó ngẩng cổ lên, thè lưỡi rắn về phía Đường Thiếu Không. +
“Đừng sợ!” Giữa lúc hoảng loạn Tống Phi Vũ vẫn nhớ vuốt vuốt lông Đường Thiếu Không hai cái. Hắn nhét Đường Thiếu Không vào túi áo trước ngực mình, để trống hai tay đối phó với con rắn. +
Tần Hoan đứng bên cạnh đã hoàn hồn, hô to: “Em bảo vệ Thiếu Không! Để chị xử lý!” +
Nhưng cô còn chưa dứt lời, Ngụy Đa đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên toàn thân co giật dữ dội. Cậu ta thè lưỡi ra, mắt trợn trừng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng “xì xì”. Tấn Hải và Tần Hoan bị dọa sợ, vội vàng lùi lại, trong lúc hỗn loạn mấy cái ghế cũng bị xô đổ. +
Ngụy Đa không ngừng vặn vẹo, thân thể dường như bị một lực vô hình kéo dài ra. Cậu ta đưa tay ôm lấy cổ mình, đau đớn kêu lên, “Cứu… với…” +
Khung cảnh đại loạn, Tống Phi Vũ vừa phải bảo vệ Đường Thiếu Không, vừa phải đối phó với “người rắn”. Bên phía Tần Hoan thì đang phải đối mặt với sự biến dị đột ngột của Ngụy Đa, cũng không biết xử lý thế nào. +
Lúc này Sở Đông lộ vẻ kinh hoàng, khẽ nói: “Có phải cậu ấy bị nguyền rủa không?” +
Bình thường Sở Đông khi gặp chuyện kinh dị thế này sẽ tuyệt đối không mở miệng, hiện giờ lên tiếng thì chắc chắn là gợi ý. +
“Mau lên! Tìm trong cửa hàng xem có thuốc không!” Tần Hoan hét lớn. +
Phía bên kia, “người rắn” đã lao về phía Tống Phi Vũ. +
Nếu đó là một con ma-nơ-canh thì đã chẳng hề hấn gì với Tống Phi Vũ. Nhưng trước mắt là một con rắn, lại là một con rắn cực kỳ quỷ dị, tốc độ nhanh khủng khiếp, Tống Phi Vũ né tránh không kịp, suýt bị nó húc ngã. +
Con rắn đó nhắm vào Đường Thiếu Không, cậu bị nhét trong túi áo của Tống Phi Vũ, lắc lư không ngừng. Tống Phi Vũ vừa phải tránh đòn công kích của con rắn, vừa phải tìm điểm yếu của nó, đồng thời còn phải đề phòng Đường Thiếu Không bị hất ra người. +
“Bé con, tự bám chặt nhé!” Tống Phi Vũ sút văng con “người rắn”, nó rơi xuống đất rồi lập tức quay đầu lao tới một lần nữa. +
“Meo!” Đường Thiếu Không vội vàng dùng mấy cái móng nhỏ bám chặt túi áo, không để mình bị văng ra. +
Bên kia, Ngụy Đa đã ngã xuống đất. Dù đang nằm dưới đất, cậu ta vẫn không ngừng vặn vẹo, trườn mình như rắn, thỉnh thoảng còn ngẩng cổ lên muốn cắn người. +
Tần Hoan dồn hết sức giữ chặt cậu ta, Tấn Hải thì đang tìm thuốc. Tất cả đạo cụ trong cửa hàng của con game này luôn chỉ được bày bán khi vào cửa ải, cốt yếu là bắt người chơi phải tốn thời gian tìm kiếm, trải nghiệm cảm giác căng thẳng. +
Một lúc sau, Tấn Hải la lớn: “Tìm thấy rồi!” +
Anh giơ tay lên, trong tay anh xuất hiện một ống tiêm màu bạc. +
Quay lại phía bên kia, cuộc quần thảo giữa Tống Phi Vũ và “người rắn” đã đến hồi gay cấn. +
Tống Phi Vũ tránh được thêm một cú húc mình của “người rắn”, trở tay cầm lấy con dao ăn trên bàn định đâm nó một cái. Thế nhưng chân hắn đột nhiên khựng lại, không biết từ lúc nào thân rắn đã quấn chặt lấy chân hắn mất rồi. +
Người hắn va đập vào cạnh bàn, lực va không nhẹ, Đường Thiếu Không trong túi áo hắn không bám được nữa, bay thẳng ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. +
Giữa không trung, “người rắn” há to miệng, lộ ra hàm răng người trắng ởn lúc nhúc. Cái miệng to đến khoa trứng đó có thể dễ dàng nuốt trọn một con mèo chỉ nhỏ bằng bàn tay này. +
Tống Phi Vũ cũng vội vàng xoay người, mạnh mẽ giật mạnh đuôi rắn ra, chống tay nhảy bật lên. +
Một rắn một người, mục tiêu đều là Đường Thiếu Không. +
“Méo!” Bốn chân Đường Thiếu Không vung vẩy vô vọng giữa không trung. +
Tống Phi Vũ nhảy quá chậm. Mắt thấy Đường Thiếu Không đã rơi ngay phía trên miệng con “người rắn”, sắp bị nuốt chửng— Đường Thiếu Không sợ hãi nhắm chặt mắt, lông mao toàn thân dựng đứng, thậm chí cậu đã ngửi được mùi tanh hôi bốc ra từ miệng con “người rắn” đó— +
Giây tiếp theo, Đường Thiếu Không rơi vào một bàn tay rộng lớn ấm áp. +
“Bám chặt!” Tống Phi Vũ gào to. +
Cậu mở mắt ra, trời đất bỗng quay cuồng. Tống Phi Vũ ngã lăn xuống đất, nhưng trong lúc lăn hắn vẫn ôm chặt cậu, không để cậu chạm đất dù chỉ một chút. +
Một phút sau, Tống Phi Vũ rút phi tiêu đẫm máu ra khỏi ngực con “người rắn”, thở hổn hển nói với Đường Thiếu Không: “Phi tiêu của vợ dùng tốt thật, đâm phát nào trúng phát đó.” +
Đường Thiếu Không vẫn cuộn mình trong tay trái của hắn, không ngừng run rẩy. Tống Phi Vũ cười nói: “Sợ gì chứ, chẳng phải đã nói chồng sẽ bảo vệ em sao? Lúc nãy bay lên có vui không? Có muốn chơi ném cao nữa không? Chồng cho em bay lên trời nhé?” +
“Meo…” Đường Thiếu Không lắc đầu, đôi mắt mèo lại long lanh ướt át. +
Nhưng cậu khóc không phải vì sợ, mà là vì lúc này cậu mới phát hiện, trên tay trái của Tống Phi Vũ đầy những vết cào đang rỉ máu. Đó là do lúc nãy cậu hoảng loạn, lỡ để lộ móng vuốt ra, cào trúng tay Tống Phi Vũ. +
Tống Phi Vũ tuy phải chật vật đối đầu với “người rắn”, nhưng không hề bị thương, vết thương duy nhất lại do chính cậu gây ra. +
“Meo…” Đường Thiếu Không áy náy liếm vết thương của Tống Phi Vũ, liếm từng chút từng chút một. +
“Em…” Tống Phi Vũ khựng lại. Nhìn dáng vẻ ấm ức của Đường Thiếu Không, hắn thực sự vừa xót vừa thương. Chẳng qua, dù hắn muốn hòa mình vào bầu không khí ấm áp cảm động này, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà nói, “Bé yêu, em có biết lưỡi mèo đầy gai ngược không?” +
Đường Thiếu Không: “……….” +
“Coi như anh chưa nói gì hết! Em cứ liếm tiếp đi! Liếm nát tay anh luôn cũng được!” Thấy Đường Thiếu Không bắt đầu tự kỷ, Tống Phi Vũ vội đưa ngón tay đang đầy máu ra cho Đường Thiếu Không tiếp tục. +
“….” +
Hôm nay, quái vật có sức công kích cao nhất toàn bản đồ, chính là bé mèo nhỏ đáng yêu. +
– +
Hết chương 33. +



Vậy là mọi người sẽ dần bị biến thành động vật mà mình bắt chước…