Chương 33: Phản kháng

Ngụy Viễn thực sự sắp phát điên rồi. +
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, một học sinh trung học mười tám tuổi liên tiếp mất tích hai lần, mà lần nào cũng xảy ra ngay dưới tầm mắt của camera giám sát. Đây còn là trong nước không vậy? Có phải quá vài ngày nữa ngay cả việc dùng súng cũng trở nên hợp pháp luôn rồi không? +
Hạ Tri Tùng tung tích bất định, Ngụy Viễn thậm chí không biết phải lái xe đi đâu. Anh dừng xe ở cổng trường, vội vã cùng Quan Lệ vào trường để trích xuất camera. +
Hiệu suất làm việc của nhà trường rất cao, cộng thêm tính chất nghiêm trọng của sự việc, đoạn phim nhanh chóng được tìm thấy. +
5 giờ chiều, Hạ Tri Tùng bước ra khỏi cổng trường. 5 giờ 02 phút, một chiếc xe đen đỗ ngay cổng, người trong xe không biết đã nói gì, Hạ Tri Tùng do dự một lát rồi mở cửa xe bước vào. +
Từ lúc tiếp cận đến khi đưa người đi không quá năm phút, tuyệt đối là đã có âm mưu từ trước. Ngụy Viễn muốn quay lại đoạn video độ nét cao để lưu giữ bằng chứng, nhưng nhà trường sợ rắc rối, không cho phép quay chụp, nhất định phải có cảnh sát can thiệp và đồng ý mới được. +
“Các người làm ăn kiểu gì vậy, em trai tôi có khi bị bắt cóc rồi đấy!” +
Sau khi nhìn rõ chiếc xe, Quan Lệ lên tiếng: “Không cần lo đâu, đây là xe của chú Hạ con mà, chắc chắn ông ấy đưa Tùng Tùng đi ăn cơm rồi.” +
“Xe của Hạ Lương?” Ngụy Viễn lờ mờ có dự cảm chẳng lành, “Mẹ, mẹ không bàn bạc trước với ông ta đấy chứ?” +
Quan Lệ lắc đầu. Bà có nhắc qua chuyện này với Hạ Lương từ hai ngày trước, nhưng thực sự không biết ông ta sẽ nhân cơ hội này để đón đứa trẻ đi. Quan Lệ không hề biết những chuyện xảy ra giữa ba người họ, giọng bà vẫn thản nhiên: “Không sao đâu, chú Hạ là ba của Tùng Tùng, có thể làm ra chuyện gì được chứ? Chẳng qua là người cha quá lâu không gặp con, cũng giống như mẹ thôi, thấy nhớ nhung ấy mà.” +
Ngụy Viễn không biết phải giải thích thế nào cho rõ, anh lau mồ hôi trên trán, đành đưa Quan Lệ rời đi trước. +
Điện thoại bỗng rung lên hai tiếng, Ngụy Viễn cầm lên xem, là bạn nhỏ gửi yêu cầu chia sẻ vị trí trực tiếp. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà buổi sáng đã dặn Hạ Tri Tùng mang theo điện thoại, nếu không thì ngay cả người đang ở đâu cũng chẳng biết đường nào mà lần. +
Ngụy Viễn lên xe, thắt dây an toàn, nhả côn, đạp ga, tăng tốc lao ra đường. +
“Lái chậm thôi con trai, mẹ sắp rụng tim ra ngoài rồi đây.” Quan Lệ bám chặt tay vịn, lòng dạ treo ngược cành cây. +
Ngụy Viễn vừa lái vừa gọi điện cho Hạ Lương. Cái thằng cha khốn khiếp này biết thừa anh gọi đến để hỏi tội nên một cuộc cũng không thèm bắt máy. Ngụy Viễn mượn điện thoại của Quan Lệ, đầu dây bên kia lập tức nghe máy ngay. +
“Vợ à?” Giọng nói trong điện thoại giả tạo một cách dịu dàng. +
“Ông mang em trai tôi đi đâu rồi?” +
“Ngụy Viễn?” Hạ Lương rõ ràng đã đổi tông giọng, nhưng nể mặt Quan Lệ có mặt ở đó nên vẫn hơi kìm chế lại, “Con trai của tôi, tôi muốn đưa nó đi đâu thì đưa, còn cần phải hỏi ý kiến của cậu sao?” +
“Mẹ kiếp, cái thứ khốn nạn không biết xấu hổ, những chuyện dơ bẩn ông đã làm…” +
Ngoài dự liệu, người bên kia không hề nhượng bộ như lần trước. +
“Cậu có bằng chứng không?” Hạ Lương cười lạnh, “Thực tế tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy, vì cậu nói mà không có bằng chứng gì cả.” +
“Ông cứ đợi đấy.” Ngụy Viễn buông lời đe dọa, đạp lút ga hướng về phía mục tiêu trên bản đồ. +
Hạ Lương cúp điện thoại, vứt mẩu thuốc lá xuống đất. +
Bên trong phòng bao, Hạ Tri Tùng đang cúi đầu thẫn thờ, ngồi cạnh cậu là một người phụ nữ mặc váy đỏ – vợ cũ của Hạ Lương, mẹ ruột của cậu, Trương Nguyệt. +
Trên đường đến đây, Hạ Tri Tùng đã hiểu ra mục đích thực sự của bữa cơm này. Hạ Lương muốn tống cậu ra nước ngoài, muốn cậu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ông ta. +
“Tùng Tùng, dạo này con sống tốt không?” Trương Nguyệt hai năm nay làm không ít thủ thuật thẩm mỹ, đẹp một cách rạng rỡ và sắc sảo. Bà thấm nước mắt, định nắm lấy tay Hạ Tri Tùng. +
Hạ Tri Tùng né tránh, không đáp lời. +
“Hạ Tri Tùng, bà ấy là mẹ con.” Hạ Lương nhắc nhở. +
Hạ Tri Tùng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vẫn tốt ạ.” +
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Trương Nguyệt lẩm bẩm, rồi bắt đầu hỏi han tình hình gần đây của Hạ Lương. Bà biết ông ta đã tái hôn, cũng biết quan hệ của ông ta với người vợ mới rất ổn định. Nhưng bà vẫn không cam tâm. +
“Trương Nguyệt, đừng dò hỏi tôi nữa. Có nhất thiết phải hạ mình thấp kém như vậy không? Chúng ta không còn khả năng đâu.” Hạ Lương mấp máy đôi môi mỏng, cực kỳ tàn nhẫn. +
Trương Nguyệt muốn khóc, nhưng vẫn cố nhịn. Bà quay sang nhìn Hạ Tri Tùng, hy vọng con trai sẽ đứng về phía mình. +
“Con trai, đi nước ngoài với mẹ đi. Chúng ta định cư bên đó, ngày ngày đi xem bảo tàng Louvre có được không?” +
“Không.” Cho dù là trả lời, cũng chỉ là một chữ lạnh băng. +
“Tại sao không thể? Thành tích của con tốt như vậy, ra nước ngoài học tập sẽ có tương lai tốt hơn mà.” Trương Nguyệt kích động, bà không thể chấp nhận việc cả chồng cũ lẫn con trai đều xa cách mình như vậy, “Con trai, con nói con không thích nơi này, vậy thì theo mẹ ra nước ngoài. Mẹ bây giờ có tiền rồi, mẹ nuôi được con mà.” +
“Mẹ.” Giọng Hạ Tri Tùng không chút dao động, nghe còn lạnh lùng hơn cả Hạ Lương, “Năm đó mẹ nói mẹ không cần con, nên con đã ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ba. Bây giờ mẹ lại nói mẹ cần con rồi… có nực cười không? Con là cái gì chứ, một món đồ có thể tùy tiện vứt bỏ sao?” +
Trong lúc nói, cậu chợt nhớ đến trận tuyết lớn cùng đi với anh trai cách đây không lâu, ý chí càng thêm kiên định: “Con rất thích nơi này, rất thích cuộc sống hiện tại. Con không thể đi nước ngoài với mẹ.” +
Hạ Lương nhấp một ngụm trà, tay trái vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải, như đang khoe khoang, cũng như đang khiêu khích. +
Sắc mặt Trương Nguyệt biến đổi, tâm trạng tức khắc rơi xuống đáy vực. +
“Con bắt buộc phải ra nước ngoài, chuyện này không có thương lượng.” Hạ Lương lên tiếng, “Con không cần mang theo bất cứ thứ gì, hôm nay đi luôn.” +
Hạ Lương vốn định từ chối cuộc hẹn này, nhưng nghe nói Trương Nguyệt chuẩn bị ra nước ngoài phát triển, vừa hay có thể mang Hạ Tri Tùng đi cùng. Như vậy sẽ không còn ai làm phiền cuộc sống hạnh phúc của ông ta, cũng không phải nhìn thấy tên Ngụy Viễn phiền phức cứ lởn vởn trước mặt, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ông ta. +
“Con…” Hạ Tri Tùng cắn môi. Trong suốt mười tám năm cuộc đời, dường như cậu chưa bao giờ phản kháng lại cha mình. Trước đây cậu sợ không có nhà, nên luôn sống như đi trên băng mỏng, lo âu thấp thỏm qua ngày. +
Nhưng bây giờ cậu đã có anh trai, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. +
“Con không đi.” Hạ Tri Tùng lạnh mặt, “Con chắc chắn sẽ không đi.” +
“Quả nhiên!” Trương Nguyệt hừ lạnh hai tiếng, tức giận đến mất khôn, “Cha con các người đúng là đúc từ một khuôn ra, đều máu lạnh như nhau. Lựa chọn năm đó của tôi quả nhiên là đúng, tôi nên rời bỏ cái nhà này sớm hơn mới phải.” Nói xong, bà xách túi bỏ đi ngay lập tức, không cho ai chút thời gian hòa hoãn. +
Cùng với sự rời đi của Trương Nguyệt là cái tát của Hạ Lương giáng xuống. +
“Mày vừa nói ‘không’ với tao?” +
“Con nói con không đi.” Má phải của Hạ Tri Tùng sưng lên thấy rõ, cái tát quá mạnh khiến tiếng vang vẫn còn ong ong trong đầu. Cậu liếm vết rách trong khoang miệng, tim đập dữ dội. +
“Mày dám phản kháng tao? Tao là ba mày.” Hạ Lương là kẻ coi trọng sĩ diện nhất. +
“Nếu có thể, con ước gì ba không phải ba con.” Ánh mắt Hạ Tri Tùng độc ác như tẩm kịch độc, cậu nhếch môi mỉa mai, “Dù sao mất con rồi, chắc ba cũng chẳng còn vốn liếng gì để khoe khoang nữa đâu. Vì việc làm ăn của ba chẳng bằng ai, chỉ có đứa con trai là xuất sắc một chút.” +
“Chát!” Lại một cái tát nữa, cái tát này còn nặng hơn cái trước. Hạ Tri Tùng giơ tay, siết chặt lấy cổ tay ông ta. Cái tát này không rơi trúng mặt cậu. +
“Ba, bây giờ con không cần ba nữa.” +
Giữa lúc đối đầu, cánh cửa phòng bao sau lưng họ vang lên một tiếng, có người đẩy cửa bước vào. +


