Chương 33: Giao dịch bắt đầu

Sao có thể sai bảo mèo như chó thế?
Nhan Ký Vân cảm thấy nhiệm vụ cuối cùng có thể hiểu theo ba nghĩa. +
Một là nhiệm vụ cuối cùng của người chơi. +
Hai là nhiệm vụ cuối cùng của Lâm Hiệp. +
Ba là nhiệm vụ cuối cùng của Giang Diễn. +
Một câu ba nghĩa. +
Lô hàng Ngu Mỹ Nhân đầu tiên nằm trong tay tên quản lý nhỏ, vị trí cất giữ cụ thể ở đâu chỉ có gã mới biết, bây giờ còn có thêm một người là Triệu Nhân Phú. +
Xem ra, hôm qua Giang Diễn không lấy được lô Ngu Mỹ Nhân đầu tiên từ chỗ tên quản lý nhỏ. Rõ ràng, Triệu Nhân Phú ngay cả Giang Diễn cũng không tin tưởng lắm, tối nay ông ta chắc chắn sẽ cầm tiền rời đi ngay sau khi giao dịch xong với người bạn cũ. +
Nhan Ký Vân đã hiểu được đại khái khả năng nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng của Lâm Hiệp chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, Lâm Hiệp muốn có được Ngu Mỹ Nhân, ngăn cản nó được tung ra thị trường. Còn về nhiệm vụ cuối cùng của Giang Diễn là gì, có lẽ có cũng có lẽ không, cứ cảm thấy hắn đối với Lâm Hiệp rất khác biệt, nguyên nhân đằng sau tạm thời chưa làm rõ được. +
Có lẽ cậu có thể lục lọi phòng của Giang Diễn thêm lần nữa, xem có bỏ sót thứ gì không? +
Văn phòng không phải nơi ở riêng tư, không có khả năng giấu manh mối gì có giá trị. +
Còn sáu tiếng nữa là đến bảy giờ tối, Nhan Ký Vân cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Bây giờ cậu đã nhận được nhiệm vụ chính tuyến (5), mặc dù hệ thống không định hướng rõ ràng nhưng cậu có thể bắt tay từ chỗ Giang Diễn. +
Đợi sau khi Giang Diễn từ phòng khách của Triệu Nhân Phú đi ra, Nhan Ký Vân lại bám theo Giang Diễn. +
Giang Diễn không đi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ xuống. Đến chỗ rẽ, Nhan Ký Vân nghe thấy bước chân của hắn chậm lại, tưởng hắn đã buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ khi Nhan Ký Vân đuổi theo, Giang Diễn đã đứng ngay trước mặt cậu, nhìn xuống cậu từ trên cao, ngón cái chống cằm suy tư. +
“Mèo đen, mày đi theo tao từ nãy đến giờ, muốn làm gì?” +
Nhan Ký Vân: “…” Ngàn vạn lần không ngờ, kỹ thuật theo dõi của cậu lại kém cỏi như vậy, nhưng trước đây cậu theo dõi người khác chưa bao giờ bị phát hiện, ngoại trừ con sen. +
Chắc không phải do cậu kém, là ý thức phản trinh sát của Giang Diễn mạnh, không chịu thua một con mèo. +
Khoan đã, liệu có phải Giang Diễn cũng là nằm vùng không? +
Đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới! +
Nếu hắn cũng là nằm vùng, vậy Giang Diễn cũng có lý do để yểm hộ và âm thầm bảo vệ Lâm Hiệp. +
Hóa ra là như vậy sao? +
Nhưng kỳ lạ là, nếu nằm vùng là một trong những bí mật của hai người họ, tại sao hệ thống không thông báo cậu hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ hai người họ thực ra đều không phải nằm vùng? Chỉ là tai mắt của cảnh sát? +
Làm cậu cũng hơi mơ hồ, độ phán đoán bí mật cuối cùng cao thế sao? +
Nhan Ký Vân lượn một vòng quanh chân hắn, giả vờ mình đói bụng. +
Cũng đúng thật, từ sau khi gặm xong bữa sáng cậu đã ra ngoài làm nhiệm vụ, đến giờ vẫn chưa ăn trưa. +
Giang Diễn nhíu mày: “Tao không có thời gian làm cá cho mày ăn đâu.” +
Nhan Ký Vân lại lượn thêm vòng nữa, nghe không hiểu Giang Diễn đang nói gì, cũng không nhất thiết phải ăn cá, ức gà cũng ăn, thức ăn cho mèo cũng được. +
Giang Diễn nhịn đám lông mèo đen dính trên ống quần, bực bội nói: “Đừng cọ nữa, tao đưa mày về chỗ Lâm Hiệp ăn thức ăn cho mèo.” +
Rất tốt, có cơ hội vào phòng Giang Diễn tìm manh mối rồi. Lâm Hiệp chủ động dâng huy chương do cha anh để lại, không biết chỗ Giang Diễn ngoài ảnh mẹ hắn ra còn có vật phẩm nào khác không, nếu có thể chủ động dâng ra thì càng tốt. +
Trong phó bản này, câu chuyện xoay quanh ba người Lâm Hiệp, Giang Diễn, Triệu Nhân Phú. Nếu vừa rồi cậu đi theo Lâm Hiệp chưa chắc đã kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng, đi theo Giang Diễn lại kích hoạt, chứng tỏ đất diễn của Giang Diễn quan trọng ngang ngửa Lâm Hiệp. Triệu Nhân Phú thì không cần nói, phản diện lớn nhất của phó bản này, đất diễn bày ra đó rồi. Còn Giang Diễn là một nhân tố bất định, nếu bỏ qua sự tồn tại của hắn, thứ được kích hoạt có phải là nhiệm vụ cuối cùng hay không cũng khó nói. +
Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, bây giờ trở thành vấn đề đau đầu của Nhan Ký Vân. +
Giang Diễn miệng nói mặc kệ Nhan Ký Vân, cuối cùng vẫn đưa cậu về. +
Quãng đường rất gần, chân Giang Diễn lại dài, chẳng mấy chốc đã trở lại trên lầu. +
Trong phòng Giang Diễn không có đồ ăn cho mèo, hắn tay chân lanh lẹ trèo từ ban công bên này sang ban công của phòng Lâm Hiệp bên kia, cứ như trèo không ít lần rồi vậy. +
Nhan Ký Vân nhân lúc Giang Diễn sang phòng bên cạnh lấy đồ ăn cho mình, nhanh chóng quan sát cách bài trí trong phòng. +
Tối qua Giang Diễn luôn ở đây. Hơn nữa ban ngày cậu vừa mới đạp vỡ ảnh người mẹ đã khuất của người ta, trong lòng có chút áy náy, không dám chạy lung tung sờ mó khắp nơi. Bây giờ đối phương chủ động đưa cậu về, tính chất đã khác rồi, không phải cậu muốn tới, là Giang Diễn đưa cậu về, nếu cậu làm hỏng cái gì thì cũng phải hiểu, trách nhiệm không thuộc về mèo. +
Nhan Ký Vân lao thẳng đến cửa phòng ngủ, cực kỳ thành thạo nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân trước ôm lấy tay nắm cửa, mở cửa xong thì nhanh chóng chui vào phòng Giang Diễn. +
Phòng của hắn khác với phòng nghỉ tạm thời ở văn phòng, đồ đạc ở đây được sắp xếp khá gọn gàng, nhưng duy chỉ có chăn trên giường là không gấp, bị cuốn tùy tiền để sang một bên, có thể thấy chủ nhân sử dụng nó sau khi ngủ dậy đã không chạm vào nữa. Đầu giường còn vứt một chiếc áo phông có mùi nước giặt, trông thì bừa bộn nhưng lại không quá bừa bộn, giống như dáng vẻ cuộc sống của một thanh niên bình thường nên có. +
Nhưng cậu biết Giang Diễn không phải người làm việc không có trật tự, tài liệu trong văn phòng của hắn không nhiều nhưng đa số đều được sắp xếp có quy luật, cái chăn vứt lung tung này rõ ràng không phù hợp với thói quen cá nhân của hắn, hoặc là cố ý làm vậy? +
Tủ trong phòng đều đóng, Nhan Ký Vân nhìn thấy cạnh tủ đầu giường có một thùng giấy cũ, cậu chạy tới cào thùng giấy ra, bên trong đều là đồ cũ, không đáng giá nhưng chắc là có kỷ niệm. +
Nhan Ký Vân gạt cái ná cao su đè lên một quyển sách giáo khoa tiểu học rách nát ra, trên quyển sách giáo khoa viết hai chữ nắn nót: Lâm Hiệp. +
Đây là sách giáo khoa tiểu học Lâm Hiệp từng dùng? Tại sao Giang Diễn lại giữ? +
Cho nên, thực ra hai người bề ngoài nhìn thì không hợp, nhưng thực tế Giang Diễn luôn nhớ tình anh em hồi nhỏ của bọn họ. Chỉ dựa vào việc hắn cất giữ sách giáo khoa tiểu học của Lâm Hiệp, Nhan Ký Vân cũng không cảm thấy hắn sẽ hại Lâm Hiệp, hắn thực sự coi Lâm Hiệp như anh em ruột. +
Giang Diễn rất nhanh đã mang thức ăn cho mèo từ phòng bên cạnh về, động tác trèo ban công của hắn còn thành thạo hơn cả Nhan Ký Vân. +
Đương nhiên Nhan Ký Vân không sợ bị hắn phát hiện mình đang lục lọi đồ của hắn, còn hy vọng hắn có thể làm quen với một số hành vi của mèo. +
Giang Diễn về liền thấy thùng giấy trong phòng bị cào ra. +
Hắn tiến lên xách con mèo đen không có chút hối cải nào lên: “Tao nói này Black, đừng tưởng mày là mèo của Lâm Hiệp thì tao không dám đánh mày.” +
Sau đó hắn hung hăng vò đầu Nhan Ký Vân, suýt chút nữa vò cậu đến ngu luôn. +
Nhan Ký Vân: … +
Mẹ kiếp, đừng tưởng anh là NPC quan trọng thì tôi không dám đánh anh! +
Nhan Ký Vân không tìm thấy bí mật thứ hai của Giang Diễn, đành phải giải quyết bữa trưa của mình trước, gặm thức ăn cho mèo. +
Thời gian của Giang Diễn không nhiều, sau khi nhìn Nhan Ký Vân ăn xong lại mang bát mèo về phòng bên cạnh, đi đi về về, gọn gàng dứt khoát, mà tất cả những việc này đều lọt vào mắt Nhan Ký Vân. +
Nếu cậu không phải là một con mèo, cậu chắc chắn sẽ không phát hiện ra chuyện Giang Diễn trèo ban công vào phòng Lâm Hiệp lại thành thạo như vậy. +
Hắn nhất định đang che giấu một bí mật quan trọng không thể cho ai biết, bí mật này có thể còn quan trọng hơn thân phận nằm vùng thực sự của bọn họ, hoặc nói là sâu hơn một tầng. +
Nhan Ký Vân nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vẫn là ăn no uống đủ rồi tiếp tục làm nhiệm vụ, bởi vì bất kể là Lâm Hiệp hay Giang Diễn, tối nay bọn họ đều sẽ hành động. +
Sau vụ tên quản lý nhỏ mách lẻo với Triệu Nhân Phú, Lâm Hiệp chắc lại bị Triệu Nhân Phú liệt vào phạm vi nghi ngờ. +
Giang Diễn ăn uống rất tùy tiện, nấu cho mình bát mì gói. Nhan Ký Vân so sánh một chút thấy thức ăn cho mèo của mình cũng không rẻ, trong nháy mắt cảm thấy con người Giang Diễn thực ra cũng rất tốt. +
Nhan Ký Vân ngửi mùi mì gói, đã rất lâu rất lâu cậu không ngửi thấy mùi thơm này rồi. Cậu sán lại gần Giang Diễn, không ăn được thì ngửi một chút cũng tốt mà. +
Vẫn là làm người tốt hơn, muốn ăn gì thì ăn nấy. +
Giang Diễn đẩy cái đầu đang sán lại của cậu ra, cố ý húp mì sùp sụp, nói: “Mì gói mày cũng muốn ăn, một sợi cũng không cho mày, Lâm Hiệp biết được có khi còn liều mạng với tao. Nhưng mà cũng lạ thật, trước đây tao chưa từng thấy mày ở quanh đây, được nuôi béo tốt mượt mà thế này chắc trước kia mày có chủ nhỉ, cũng khá thông minh đấy.” +
Nhan Ký Vân phát hiện Giang Diễn đột nhiên nói nhiều hẳn lên, chuyện cậu thông minh đã biểu hiện rất rõ ràng rồi mà. +
Giang Diễn lại nói: “Nếu tao cũng là một con mèo thì tốt rồi.” +
Nhan Ký Vân đợi hắn nói tiếp, kết quả hắn dừng lại. +
Có tiếng bước chân đi về phía này, đối phương gõ cửa phòng Giang Diễn dồn dập. +
Giang Diễn mở cửa, bên ngoài là tên đàn em Nhan Ký Vân từng gặp một lần. +
Tên đàn em vội vã chạy tới, cười nói: “Lão đại, có tin tốt báo cáo với anh một chút.” +
Vẻ dịu dàng vừa xuất hiện trên mặt Giang Diễn lập tức biến mất: “Chuyện gì?” +
Tên đàn em: “Ông Già đang phái người tìm Nhị thiếu gia.” +
Giang Diễn nhìn chằm chằm gã: “Sao mày biết?” +
Tên đàn em: “Vừa nãy lúc xem camera tòa A, em thấy lão Phòng dẫn người qua đó nhìn thấy, nhưng hình như Nhị thiếu gia trốn đi rồi.” +
Giang Diễn: “Ngoài cậu ta ra, lão Phòng còn đi tìm ai khác không?” +
Tên đàn em lắc đầu: “Không có, chỉ tìm một mình cậu ta.” +
Triệu Nhân Phú này bị làm sao vậy, ông ta thực sự tin tên quản lý nhỏ, lại muốn nhốt Lâm Hiệp lần nữa? +
Giang Diễn chuẩn bị ra ngoài, Nhan Ký Vân vểnh tai nghe cuộc đối thoại của hai người không sót một chữ. +
Giang Diễn nói với tên đàn em: “Biết rồi, mày đi làm việc của mày đi.” +
Hắn tỏ ra không nhanh không chậm, dường như chẳng hề lo lắng chút nào. +
Tên đàn em thực ra như đến báo tin vui, người trong toàn tổ chức đều biết Nhị thiếu gia và lão đại của bọn họ không hợp, Nhị thiếu gia không còn nữa thì sau này dưới trướng Ông Già chẳng phải chỉ còn lại lão đại sao, thật đáng mừng. +
Tên đàn em nhận lệnh rồi đi. +
Giang Diễn đóng cửa lại xong cũng không ăn mì nữa mà ném bát vào bồn rửa. +
“Mèo đen, hy vọng Lâm Hiệp không uổng công nuôi mày. Chút nữa tao sẽ phá hỏng tất cả đường dây camera giám sát, nếu không bọn họ sẽ thông qua camera tìm thấy cậu ta. Lát nữa tao đưa mày đi tìm Lâm Hiệp, chúng ta tốt nhất xác định cậu ta có thể trốn kỹ.” +
“Bất kể mày nghe có hiểu hay không, điều quan trọng nhất là mày phải tìm thấy cậu ta, nhưng không được để lộ điểm ẩn náu của cậu ta.” +
Lâm Hiệp cố ý trốn đi là đúng, anh biết bước tiếp theo của Triệu Nhân Phú chắc chắn sẽ tìm đến anh! +
Anh ta sẽ trốn ở đâu nhỉ? +
Giang Diễn quay người vào phòng mình, lôi từ dưới gầm giường ra một cái túi không bắt mắt, lấy từ bên trong ra một chiếc máy tính. +
Chiếc máy tính này chắc chắn là cấu hình cao. +
Trên mặt Giang Diễn hiếm khi có vẻ lo lắng. Hắn ngay cả bàn làm việc cũng không dùng, ngồi trực tiếp trên giường mở máy tính. +
Sau khi hắn thao tác một hồi trên máy tính, Nhan Ký Vân nhìn thấy điểm đỏ camera giám sát của các tòa nhà hiện trên bản đồ, chi chít phủ kín ba tòa nhà. +
Máy tính của Giang Diễn kết nối với máy chủ phòng giám sát, hắn nhìn thấy đồng phục đen trong phòng giám sát, hắn gọi một cuộc điện thoại đến phòng giám sát. Sau khi dụ đồng phục đen đi, lập tức ấn phím liên kết trên máy tính của hắn, sau đó thay thế tất cả camera bằng hình ảnh đã ghi sẵn từ trước. +
Nhan Ký Vân không ngờ Giang Diễn còn có chiêu này, thảo nào ý thức phản trinh sát của hắn mạnh như vậy, tốc độ phản ứng ngang ngửa với cậu, chắc chắn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc. +
Sau khi sửa đổi hình ảnh camera, Giang Diễn giấu máy tính trở lại gầm giường, hắn vớt Nhan Ký Vân đang đứng xem lên rồi ra ngoài. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Đù má má má! Không ngờ Giang Diễn mang đến cho tôi bất ngờ lớn như vậy! Không ngờ hắn biết sửa đổi hình ảnh camera, đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới!” +
“Tôi cũng thế, cảm ơn bé mèo cho tôi thấy một Giang Diễn khác hoàn toàn, phó bản này Lâm Hiệp còn chết nữa không? Sẽ không phải Giang Diễn cũng là nằm vùng chứ? Hắn đang giúp Lâm Hiệp kìa.” +
“Không biết, bây giờ tôi căng thẳng quá, muốn biết Lâm Hiệp trốn đi đâu rồi. Trước đây xem cốt truyện từ phòng livestream của người chơi khác, cơ bản khi ai đi đến đây cũng thấy Lâm Hiệp bị Triệu Nhân Phú bắt. Sau đó trong quá trình chạy trốn, anh ấy bị lão Phòng đẩy xuống lầu ngã chết. Anh ấy là mỹ cường thảm* tôi thích nhất đấy! Hu hu hu~ Đương nhiên, tôi cũng thích mèo con.” +
*Mỹ cường thảm: Là cụm từ dùng để chỉ những nhân vật có nhan sắc và khí chất nổi bật, tính cách kiên cường nhưng lại phải chịu số phận nghiệt ngã +
“Kể từ khi xem cốt truyện của hai người này từ góc độ của mèo con, tôi cảm thấy Giang Diễn đối xử với Lâm Hiệp thực sự rất tốt. Trước đây không phát hiện ra, hy vọng lần này có thể nhìn được nhiều mặt hơn của Giang Diễn, cũng hy vọng Lâm Hiệp bớt chết một lần?” +
“Nhưng mà lần này mèo con giúp anh ta hoàn thành việc chuyển giao tài liệu nhiệm vụ, anh ta cũng không cần lo lắng không bắt được Triệu Nhân Phú nữa, có thể toàn tâm toàn ý ẩn náu, chờ thời cơ hành động.” +
[Các bình luận trên liên quan đến việc tiết lộ cốt truyện, đã bị chặn đối với người chơi] +
Nhan Ký Vân được Giang Diễn ký thác hy vọng, cậu đoán Giang Diễn muốn tìm thấy Lâm Hiệp, sau đó tiếp tục âm thầm bảo vệ anh ta. Mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn mới có thể bảo vệ được Lâm Hiệp đã hoàn toàn bại lộ. +
Lần đầu tiên Lâm Hiệp bại lộ là chuyện công thức thật giả, nhưng vì cậu đưa Giang Diễn đến cứu nguy, cũng như sự nhẫn nhịn của bản thân Lâm Hiệp, cuối cùng mới được giải thoát. Mà lần này đoán chừng rất khó rửa sạch thân phận nằm vùng của anh. +
Thông qua nội dung cuộc nói chuyện giữa Lâm Hiệp và người liên lạc với anh ta có thể suy đoán, mục đích cuối cùng của anh ta là hỗ trợ cảnh sát bắt giữ Triệu Nhân Phú. Chỉ cần Triệu Nhân Phú bị bắt, thân phận nằm vùng của Lâm Hiệp thực ra cũng không quan trọng nữa. +
Nhưng trước khi cảnh sát đến, Lâm Hiệp cần phải nhìn chằm chằm Triệu Nhân Phú, đề phòng ông ta chạy trốn, còn phải tìm ra lô Ngu Mỹ Nhân đầu tiên. +
Nhan Ký Vân không biết điểm ẩn náu của Lâm Hiệp ở đâu, nhưng hình như Giang Diễn biết. Hắn ôm Nhan Ký Vân đến trước cửa gương, đây là lần thứ hai Nhan Ký Vân đến đây. +
Nhưng chẳng phải tòa B bị nổ rồi sao? Lâm Hiệp trốn ở đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? +
Không đúng, Giang Diễn không đi đến lối vào khu thí nghiệm tòa B, mà tìm một cánh cửa ẩn trong cầu thang phía sau cửa gương, hắn đặt Nhan Ký Vân xuống đất. +
Giang Diễn nói với cậu: “Black, ngửi xem có mùi của Lâm Hiệp không.” +
Nhan Ký Vân: “…” +
Sao có thể sai bảo mèo như chó thế? +
Giang Diễn thấy mèo đen bất động nhìn chằm chằm mình, xác định kết quả, ở đây không có người. +
Sau đó hắn lại vớt Nhan Ký Vân rời khỏi cửa gương, quay người đi về hướng cửa số 1-8. Hắn không vào phòng số 1-8 mà trực tiếp dùng chìa khóa vạn năng mở cửa văn phòng Lâm Hiệp, xông thẳng vào phòng ngủ của anh, sau đó mở tủ quần áo. Trong này cũng có một cánh cửa ngầm. +
Ngàn vạn lần không ngờ tới, hóa ra văn phòng của Lâm Hiệp cũng có tác dụng giống như phòng số 1-8. +
Sao Giang Diễn biết tất cả những thứ này? Rốt cuộc hắn che giấu bao nhiêu bí mật không ai biết? +
Giang Diễn đẩy cửa ngầm, bảo Nhan Ký Vân tiếp tục ngửi ở cửa xem có mùi trên người Lâm Hiệp không. +
Nhan Ký Vân: “…” +
Không có mùi trên người Lâm Hiệp. +
Moẹ nóa, cậu thực sự không phải chó. 1
Giang Diễn hiểu ý cậu, cơ mà khi hắn đi ra từ phòng nghỉ của Lâm Hiệp lại không đi đến điểm tiếp theo. +
Hắn biết điểm tiếp theo ở đâu, Lâm Hiệp chắc sẽ tạm thời trốn ở đó, rất an toàn. +
Đúng là thỏ khôn có ba hang. +
[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 6 giờ 6 phút 52 giây] +
Bây giờ cách lúc Triệu Nhân Phú gặp mặt bạn cũ còn ba tiếng nữa. +
Trong ba tiếng này, có lẽ cậu bị buộc phải gắn chặt với Giang Diễn rồi, hy vọng ba người Chu Dĩnh có thể kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng từ kênh khác. Cậu đoán chắc không khó, chỉ cần mò đến chỗ Triệu Nhân Phú hoặc là tiếp xúc với Lâm Hiệp. +
Không đúng, cũng khá khó đấy, Lâm Hiệp mất tích, bên cạnh Triệu Nhân Phú lại có nhiều lính đánh thuê như vậy. +
Biết đâu tìm thấy tên quản lý nhỏ cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng? +
Tạm thời mặc kệ người chơi khác thế nào, hiện tại Nhan Ký Vân và Giang Diễn đang ở trong văn phòng của Lâm Hiệp. +
Giang Diễn quang minh chính đại mở máy tính của Lâm Hiệp, nhập mật khẩu. +
Hai người không hợp nhau như vậy, sao Giang Diễn lại biết mật khẩu của Lâm Hiệp? Rốt cuộc Giang Diễn biết bao nhiêu bí mật của Lâm Hiệp? +
Nhưng mà đây là văn phòng, máy tính này có thể là đồ dùng văn phòng chung, Lâm Hiệp vốn cũng không hay sử dụng. +
Đồng phục đen đều biết Giang Diễn đến văn phòng của Lâm Hiệp, tưởng hắn đang thực hiện mệnh lệnh của Triệu Nhân Phú. Tên đàn em là chó săn số một của hắn rất nhanh đã đến báo cáo với hắn thành quả trưa nay của bọn họ. +
Giang Diễn vẻ mặt bình tĩnh như thể không liên quan đến mình, tên đàn em nói hai câu cũng không lải nhải nữa. Chuyện vụ nổ không gây ra hỏa hoạn nhưng toàn bộ phân xưởng sản xuất bị phá hủy nghiêm trọng, tất cả nguyên liệu trong phân xưởng Ngu Mỹ Nhân đều bị phá hủy, muốn đưa vào sử dụng lại phải sửa sang lại một thời gian. +
Tên đàn em đợi ở bên cạnh chờ Giang Diễn ra lệnh, sau đó lại nghĩ đến gì đó: “Lão đại, chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy liệu cảnh sát có đến không?” +
Giang Diễn mở máy tính của Lâm Hiệp lạch cạch ấn chuột chơi bài nhện, không hề để ý nói: “Cầu gãy rồi, cũng phải cỡ một tuần, bọn họ qua được sao?” +
Nhan Ký Vân nằm bò trên bàn làm việc. Thực ra cậu phát hiện Giang Diễn vẫn luôn nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính. Trông hắn còn căng thẳng hơn cả cậu, bài nhện trên máy tính thực ra là bấm lung tung, Giang Diễn vốn không hề chơi. +
Nhan Ký Vân thử tự mình lẻn ra ngoài, nhưng lại bị Giang Diễn giữ chặt, không cho cậu đi. +
Không cho cậu ra ngoài thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ cuối được? +
Cơ mà, thực ra không cần tìm lô Ngu Mỹ Nhân đầu tiên, buổi tối tự nhiên sẽ xuất hiện, đoán chừng bạn của Triệu Nhân Phú muốn kiểm tra hàng tại chỗ. +
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. +
Giang Diễn cố ý hỏi tên đàn em: “Đi hỏi xem bọn họ tìm thấy Lâm Hiệp chưa?” +
Tên đàn em chạy ra ngoài rảo một vòng rồi quay lại nói: “Vẫn chưa, nhưng có một nhân viên phục vụ ở tiền sảnh định rời đi, bị người của chúng ta bắt được.” +
Tay cầm chuột của Giang Diễn khựng lại một chút: “Người đó đâu? Trông như thế nào.” +
Tên đàn em nói: “Đã đưa đến chỗ Ông Già rồi, trông cũng khá bình thường, là kiểu ném vào đám đông cũng không tìm ra được, là phụ bếp hậu cần.” +
Giang Diễn nói: “Được, tao biết rồi.” +
Hắn nhìn thời gian, tìm thấy thức ăn cho mèo Lâm Hiệp chuẩn bị trong văn phòng, đổ cho Nhan Ký Vân một bát. +
Tên đàn em lại ra ngoài nghe ngóng tin tức, hắn nói với Nhan Ký Vân: “Tối nay chắc là sẽ không ai quản mày, lát nữa mày tự đợi ở đây, đừng đi đâu, thức ăn cho mèo bao no.” +
Camera giám sát văn phòng Lâm Hiệp cũng đã bị Giang Diễn tắt đi, hắn không mấy để tâm đổ thức ăn cho mèo ra trước mặt Nhan Ký Vân. +
Tiếp đó, Giang Diễn lại lẩm bẩm một mình: “Người của Lâm Hiệp bị đưa đi, người đó từng dẫn dắt cậu ta, cậu ta biết tin chắc chắn sẽ đi cứu người. Nếu cậu ta đi cứu người chính là trúng bẫy của Triệu Nhân Phú, vậy chỉ có thể là tao đi, Black, tao nói đúng không?” +
Nhan Ký Vân nghe ra sự bất lực trong lời nói của hắn, cứu người từ tay Triệu Nhân Phú sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiệp vốn đã bị đối phương nghi ngờ, bây giờ lại nhảy ra cứu người, Triệu Nhân Phú sẽ trực tiếp bắt anh. +
Nhưng mà, không thể nhốt cậu ở đây được! +
Lần này Nhan Ký Vân không thể giả vờ nghe không hiểu nữa, cậu vừa gặm thức ăn cho mèo, vừa nhìn chằm chằm Giang Diễn, tránh để hắn lẻn mất. +
Giang Diễn chỉnh đốn cảm xúc một chút, gập máy tính lại, đứng dậy chuẩn bị đóng cửa rời đi. +
Mà đúng lúc này, Nhan Ký Vân nhân lúc Giang Diễn chưa kịp phản ứng, theo ống quần hắn trèo lên vai, bám chặt lấy tóc hắn. +
Đừng hòng nhốt cậu ở đây. +
Giang Diễn: “Black, tao cảnh cáo mày, mày đừng có nảy sinh tình cảm với tao.” +
Bất kể Giang Diễn nói gì, Nhan Ký Vân cũng không định ở lại đây. +
Giang Diễn cân nhắc thấy mèo đen không phải là một con mèo an phận, mang đi cũng không phải không được, chỉ là không thể để nó chạy lung tung. +
“Mày hứa với tao không chạy lung tung, cũng không được kêu.” Giang Diễn biết mèo đen hình như có thể hiểu tiếng người. +
Nhan Ký Vân dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu hắn, tỏ ý thành giao. Lúc này cậu giả làm mèo hay không thực ra ý nghĩa cũng không lớn, thời gian hệ thống để lại cho cậu không còn nhiều nữa. +
Giang Diễn gỡ Nhan Ký Vân từ trên vai xuống: “Đừng dùng cái móng vuốt cào cát mèo của mày vỗ đầu tao.” +
Có lẽ hành động của Nhan Ký Vân khiến Giang Diễn vốn phải lo lắng bây giờ thả lỏng hơn một chút. +
Triệu Nhân Phú sắp xếp địa điểm gặp mặt bạn bè tại chỗ ở của mình, ngày mai ông ta định rời đi, hoàn toàn không sợ đối phương biết ông ta ở đâu. +
Giang Diễn lên tìm Triệu Nhân Phú trước, đồng phục đen và lính đánh thuê xung quanh nhiều gấp đôi ban đầu. +
Rốt cuộc Nhan Ký Vân cũng hiểu tại sao phó bản này được gọi là một trong ba phó bản khó nhất dành cho người mới, nhiều NPC như vậy, người chơi trà trộn vào kiểu gì? Trừ khi dùng áo choàng tàng hình. +
Đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra ba người Chu Dĩnh, hy vọng bọn họ có thể nỗ lực động não. +
Lúc Giang Diễn vào, quản lý Trương cũng ở đó, gã thay một bộ đồ khác, trên bàn trước mặt gã đặt một chiếc vali nhôm, mấy tên đồng phục đen đứng canh phía sau. +
Người đàn ông bị Triệu Nhân Phú bắt được bị trói ngồi trên ghế, Triệu Nhân Phú hỏi y: “Mày và Lâm Hiệp có quan hệ gì? Cấp trên cấp dưới? Mật danh của nó ở chỗ bọn mày là gì? Hôm nay mày định mang tài liệu nó đưa cho mày ra ngoài đúng không?” +
Người đàn ông giả vờ sợ hãi nói: “Tôi chỉ là người làm thuê ở đây, Lâm Hiệp là chủ của tôi, tôi thật sự không biết các vị đang nói gì.” +
Giang Diễn nghe ra ý tứ của người này là, bọn Triệu Nhân Phú vẫn chưa tìm được bằng chứng. +
Triệu Nhân Phú chỉ cười cười: “Mày đoán xem Lâm Hiệp có đến cứu mày không.” +
Đồ vật không còn quan trọng nữa, quan trọng là dụ Lâm Hiệp ra. +
Người đàn ông không lên tiếng. Đúng lúc này Giang Diễn đi vào, hắn ôm mèo gãi gãi cằm nó, trông giống như một phú nhị đại không làm việc đàng hoàng. +
Triệu Nhân Phú không để ý lắm hỏi hắn: “Hôm nay là ngày quan trọng, sao con còn mang mèo tới.” +
Giang Diễn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi: “Mèo chơi vui mà, cha, cha cứ làm việc của cha, con cũng đâu cản trở cha.” +
Nhan Ký Vân yên lặng làm đà điểu, cố gắng không gây sự chú ý. +
Triệu Nhân Phú biết bình thường hắn như thế nào, nên cũng thực sự không quản. +
Mà đúng lúc này, lão Phòng quay lại, ông ta dẫn bốn người nam nữ đi vào, người đàn ông cầm đầu là một tên béo ị, đeo dây chuyền vàng to, trong miệng còn có một chiếc răng vàng. Sau lưng bọn họ còn dẫn theo người, nhưng đều bị lính đánh thuê bên ngoài chặn lại. +
Triệu Nhân Phú thấy bạn cũ đến, cũng không quản người đàn ông bị ông ta bắt về nữa, đồng phục đen áp giải người đàn ông sang một bên, bịt miệng y lại. +
“Các ông đến đúng lúc lắm, lên món lên món, ăn cơm trước!” +
Ngay sau đó, nhà bếp bắt đầu lên món, Nhan Ký Vân nhìn thấy ba người Chu Dĩnh cố tình hóa trang xấu xí trong đám nhân viên phục vụ, nếu không phải nghe ra tiếng bước chân của bọn họ thì đúng là không phát hiện ra được. +
Xem ra bọn họ cũng nhận được nhiệm vụ cuối cùng. +
Khoan đã, Nhan Ký Vân còn nhìn thấy Lâm Hiệp cũng cải trang, anh ta cũng trà trộn trong đám nhân viên phục vụ, trông anh ta càng không bắt mắt hơn. +
Giang Diễn nói đúng, anh thực sự sẽ đến cứu đồng đội của mình! +
Nhan Ký Vân dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào mu bàn tay Giang Diễn một cái, Giang Diễn đang định đi theo Triệu Nhân Phú ngồi xuống bàn tròn. +
Thực ra Giang Diễn đã nhận ra Lâm Hiệp, hắn bất động thanh sắc đứng chắn trước mặt Lâm Hiệp, che khuất tầm nhìn của Triệu Nhân Phú. +



Ông già này hay rồi:))