Skip to main content

Chương 33: Cậu không làm được

dathaiPiter

Chương 33: Cậu không làm được +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Sáng hôm sau, Tô Minh Hi tỉnh ngủ, Chu Hành Tuấn vẫn như mọi ngày ôm cậu ngủ sâu. +

Chu Hành Tuấn trút bỏ bộ vest là một người đàn ông trẻ tuổi. +

Chu Hành Tuấn mới 26 tuổi thôi, đại đa số người tầm tuổi này mới ra trường đi làm được vài năm, sau lưng anh là cả một tập đoàn khổng lồ, nuôi sống vài chục nghìn người. +

Mặt mày không thể che dấu sự mỏi mệt, Tô Minh Hi không đành lòng nhưng vẫn phải gọi anh dậy. +

Tô Minh Hi mơ màng nghe tiếng xe ô tô nổ máy, xe dừng lại trước cửa, hẳn là tài xế và Vương An Sơ tới đón rồi. +

Tô Minh Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ anh vài cái, Chu Hành Tuấn ôm cậu càng chặt, tay vô thức vuốt vuốt phần lưng. +

Tô Minh Hi rất hưởng thụ, Chu Hành Tuấn ngày càng giống gu của cậu, dù là vô tình cũng chọc đúng tim đen. +

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, để Chu Hành Tuấn ngủ thêm 5’. Cậu không khát vọng được vuốt lông, chỉ mong anh đừng quá vất vả thôi. +

Đừng đỏ mắt nhìn cậu, cậu nhịn không nổi đâu. +

Chu Hành Tuấn ôm cậu vào lòng, y như con cún bự dính người dụi dụi gáy cậu, vừa hôn vừa mút quanh vùng gáy. +

Tô Minh Hi ngoan ngoãn để anh ôm, dù sao cậu cũng cảm thấy vui vẻ, cái ôm ấm áp giống như ly đồ uống nóng trong trời đông vậy. +

Bị Chu Hành Tuấn hôn, Tô Minh Hi run lên, người mềm nhũn. +

Trên xương quai xanh của Tô Minh Hi có một nốt ruồi son, không quá lộ liễu, ẩn hiện lại càng quyến rũ hơn. +

Đã từng có một gã Alpha say rượu không biết sống chết đứng trước mấy chục người đùa giỡn cậu, mang theo cả thân mùi rượu tán tỉnh muốn liếm lên nốt ruồi son của cậu, còn dõng dạc muốn đưa Tô Minh Hi 2000 đồng. +

Gã say kia bị Tô Minh Hi báo án tống vào đồn công an, từ đó cậu cũng ghét cay đắng người nhìn chằm chằm vào nốt ruồi của cậu. +

Cho tới khi Chu Hành Tuấn tới, hôn lên nơi ấy, Tô Minh Hi mới biết mình nhạy cảm thế nào. +

Chu Hành Tuấn hôn một cái, cậu thành một vũng nước, muốn làm gì thì làm. +

Chu Hành Tuấn tha cho cậu, dừng không hôn nữa, để Tô Minh Hi gối lên cánh tay anh, Tô Minh Hi chê cứng với cộm thì vẫn bị khóa ôm không thoát nổi. +

Chu Hành Tuấn duỗi tay đến gáy cậu, kéo cậu dựa vào ngực rồi cảm thán: “Bé bé xinh xinh.” +

Omega khác sẽ mặt đỏ tim đập, Tô Minh Hi thì tức điên, nếu cậu cho đuôi ra chắc nó đang dựng đứng rồi, còn xù hết lông lên. +

Tô Minh Hi rất nhạy cảm vụ chiều cao, ở nhà họ Tô cậu thấp nhất. Tuy rằng có mama Tô lùn hơn cậu 5 6cm nhưng bà toàn đi giày cao gót, Tô Minh Hi hiển nhiên lùn nhất nhà. +

Trong lớp, Tô Minh Hi cũng không phải Omega cao ráo, uống sữa bò từ bé cũng vô ích. +

Ngay cả người cha chiều chuộng cậu nhất cũng lấy nó ra trêu cậu. +

Tô Minh Hi đương nhiên không phục, lớn giọng phản bác: “Anh mới bé bé xinh xinh, Omega vốn thấp hơn Alpha, em tính là cao rồi đấy.” +

Chu Hành Tuấn bị đánh thức, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi em?” +

Tô Minh Hi càng nhìn càng tức. +

Cậu đặt báo thức 5’, sớm đã qua 20’. +

Nói cách khác, Vương An Sơ và lái xe đã đợi gần nửa tiếng. +

Tô Minh Hi lấy hết vốn liếng diễn xuất: “Còn một tiếng, em gọi anh cả nửa tiếng đấy, anh không chịu dậy.” +

Chu Hành Tuấn áy náy: “Xin lỗi em, đừng giận nhé.” +

Tô Minh Hi tự xỉ vả bản thân, lo Chu Hành Tuấn lại khóc ra đấy, vội nói: “Không sao, anh nhanh rời giường đi, ăn sáng trên xe là kịp.” +

Chu Hành Tuấn gật đầu, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tô Minh Hi mơ màng chui vào ổ chăn, cậu muốn ngủ thêm. +

Tô Minh Hi ngái ngủ, cảm giác Chu Hành Tuấn chắc cũng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xong rồi. +

Anh tiến về mép giường, cúi đầu nhẹ nhàng dặn dò: “Anh đi đây, có việc nhớ gọi cho anh.” +

Tô Minh Hi mờ mịt “vâng” một tiếng, Chu Hành Tuấn lại nói tiếp: “Nay lạnh đấy, nhớ mặc áo ấm.” +

“Biết rồi mà…” +

Chu Hành Tuấn: “Anh đi nhé.” +

Tô Minh Hi hết kiên nhẫn: “Vâng.” +

Chu Hành Tuấn vẫn thấy chưa đủ: “Em có thể gọi điện hằng ngày cho anh.” +

Tô Minh Hi bay sạch cơn buồn ngủ, ngồi dậy cười như không cười nhìn Chu Hành Tuấn. +

Cậu kéo lấy cà vạt màu xanh anh đang đeo, xanh và trắng đối lập nhau, cậu xem nhẹ đôi mắt ngày càng sâu của Chu Hành Tuấn, khóe miệng treo nụ cười: “Anh luyến tiếc, không muốn rời xa em đúng không?” +

Cậu cứ nghĩ Chu Hành Tuấn sẽ thề thốt phủ nhận, ai ngờ anh đáp: “Đúng vậy.” +

Đôi tai anh dần đỏ lên, nhưng câu trả lời vẫn thế: “Đúng vậy.” +

Tô Minh Hi mắt sáng lấp lánh, cảm giác mặt mình cũng nóng lên theo. +

Cậu chôn mặt vào ngực Chu Hành Tuấn, nghe được tiếng tim đập thình thịch. +

Cứu mạng, cậu chịu hết nổi rồi… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)