Chương 32: Trao đổi ngang giá (3)

Bạn gái chưa rõ danh tính? +
Dương Tri Trừng thoáng chốc chú ý đến cách mô tả quái dị này. +
Cậu đọc tiếp xuống dưới, chỉ thấy phần sau mô tả chi tiết cách chết của người tên ‘Trịnh Nghiêu’ này. +
[9 giờ 11 phút tối ngày 6 tháng 6, camera dưới tầng nhà trọ bắt được cảnh Trịnh Nghiêu đi lên lầu. +
10 giờ 2 phút sáng ngày 9 tháng 6, đồng nghiệp của Trịnh Nghiêu là Vương Vũ Phi phát hiện không liên lạc được với anh ta nên báo cảnh sát. +
2 giờ 56 phút chiều ngày 9 tháng 6, cảnh sát vào phòng trọ của Trịnh Nghiêu, phát hiện thi thể Trịnh Nghiêu ở trong phòng. +
Trịnh Nghiêu chết trước bàn làm việc trong phòng sách, khi phát hiện thì hai mắt đã bị móc ra đặt trên bàn, tròng mắt teo tóp bất thường. Một chiếc bút gel cắm xuyên từ hốc mắt đến sau gáy, chiếc bút gel này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Trịnh Nghiêu. Hiện chưa rõ chiếc bút gel là do chính nạn nhân hay người ngoài cắm vào. Sau khi chết thi thể không bị di chuyển, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước bàn máy tính như lúc tử vong. +
Theo lời khai của chủ nhà, Trịnh Nghiêu sống cùng bạn gái tên Tiểu Dương trong căn phòng này. Nhưng kiểm tra các phương tiện liên lạc của Trịnh Nghiêu và lời khai của những người xung quanh thì đều không phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Dương. +
Đồng thời, bốn ngày trước khi chết, Trịnh Nghiêu được thăng chức, hai ngày trước khi chết, trúng số độc đắc trị giá một triệu tệ.] +
Dương Tri Trừng quay lại xem tấm ảnh. Bức ảnh rất rõ nét, mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng cậu vẫn nhìn thấy một vật nhỏ màu đen trong hốc mắt. +
…Bút gel. +
Nếu không phải do quỷ quấy phá, một người bình thường tuyệt đối không thể ngồi ngay ngắn như vậy để mặc cho chiếc bút gel cắm vào mắt mình. +
Hơn nữa… cô bạn gái không rõ danh tính kia. +
Đã trải qua sự kiện ở căn hộ 202, Dương Tri Trừng không nhịn được nảy sinh nghi ngờ tương tự. +
Người tên Tiểu Dương này có thật sự tồn tại không? +
Cậu mang theo nghi hoặc này tiếp tục nhìn lướt xuống dưới. +
[Nạn nhân: Khương Vũ Hoa +
Giới tính: Nam +
Tuổi: 19 +
Nghề nghiệp: Sinh viên năm hai đại học Bách Khoa thành phố K +
Địa điểm tử vong: Trong nhà tổ họ Khương, thôn Khương Gia huyện Hồ Lâm thành phố K] +
Bức ảnh phía sau là gian nhà chính của một ngôi nhà cổ ở vùng nông thôn. +
Nhà chính không mở cửa sổ, vài chiếc ghế gỗ cũ nát nằm rải rác trên nền đất lồi lõm. Trên tủ gỗ kê sát tường đặt mấy cái ca tráng men đã bong tróc, in dòng chữ ‘Hoa Nở Phú Quý’ mờ nhạt. +
Điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, trong ảnh, cách sắp xếp của ghế gỗ tại nhà chính cũng như vị trí của những cái ca tráng men dường như đều đối xứng nhau. +
Không, thật sự là đối xứng. +
Dương Tri Trừng không khỏi rùng mình. Thanh xà nhà bên trong vừa thô vừa dày, mà ngay chính giữa thanh xà thô đen ấy, lại đang thòng một sợi dây thừng. +
Dưới sợi dây thừng có treo một người. +
Người đó cúi đầu, cái cổ tròng vào dây thừng bị kéo căng ra vừa nhỏ vừa dài, trên chiếc áo sơ mi trắng giản dị dính đủ loại vật thể không xác định. +
Người nọ treo ở vị trí trung tâm của cả gian nhà chính, cùng với nhà chính tạo nên một hình ảnh cực kỳ hài hòa. +
[5 giờ sáng ngày 11 tháng 6, Khương Vũ Hoa được phát hiện treo cổ chết ngay giữa gian chính nhà tổ. +
Hiện trường được bảo vệ tốt, thông qua quan sát, khi Khương Vũ Hoa chết, tất cả đồ vật trong gian nhà chính đều được đặt đối xứng. +
Đồng thời, trước khi chết, Khương Vũ Hoa vừa đưa bạn trai tên Cao Nguyên về quê ra mắt. +
Ba mẹ Khương Vũ Hoa vui vẻ chấp nhận cậu bạn trai này.] +
Trên màn ảnh ghi lại như vậy. +
Chuyện này… +
Dương Tri Trừng cau mày. +
Ghi chép còn đặc biệt chỉ ra, trước khi chết, trong cuộc sống của nạn nhân này vừa xảy ra một chuyện tốt theo nghĩa đen. +
Vậy tại sao anh ta lại muốn tự sát? +
Anh ta thực sự có khả năng tự sát sao? +
Dương Tri Trừng tiếp tục xem tiếp. +
Phía sau liên tiếp trình bày tình huống của 5 nạn nhân, đều là những cái chết thê thảm kỳ dị. Và nạn nhân thứ 8, thời gian tử vong là vào ba tuần trước. +
[Nạn nhân: Ngô Á Hi +
Giới tính: Nữ +
Tuổi: 22 +
Nghề nghiệp: Sinh viên năm tư đại học Bách Khoa thành phố K +
Địa điểm tử vong: Trong phòng trọ của khu dân cư Quảng Dương cạnh đại học Bách Khoa thành phố K] +
Bức ảnh hiện trường tử vong hiện ra thi thể đáng sợ của nạn nhân cuối cùng, Ngô Á Hi. +
Cô ta chết trên cái giường nằm trong căn phòng trọ của mình. Ga trải giường màu vàng nhạt bị máu nhuộm đẫm, đã biến thành màu đen đặc quánh. Còn cô ta nằm thẳng đơ trên giường. Không, không thể gọi là ‘cô’ được nữa. +
Một bộ xương bọc chút thịt vụn cứ như vậy nằm trên giường theo hình chữ ‘đại’ (大). +
Trên sàn nhà, trên chăn nệm, thậm chí trên giường đều văng đầy máu tươi. Mắt cô ta trừng lớn tuyệt vọng, con ngươi lồi ra, tơ máu giăng đầy tròng trắng xám trắng. +
[11 giờ 50 phút tối ngày 27 tháng 7, thi thể Ngô Á Hi được bạn cùng phòng Tạ Đồng Đồng phát hiện. +
Theo lời khai của bạn cùng phòng Tạ Đồng Đồng, Ngô Á Hi hiện đang hẹn hò với một người tên là Kha Dương. Nhưng dù trên mạng hay thông tin danh tính đều không tìm thấy sự tồn tại của người này. +
Đồng thời, ba ngày trước khi chết, Ngô Á Hi đã tham gia và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.] +
Kha Dương? +
Dương Tri Trừng mơ hồ nhớ lại, mình hình như đã nghe thấy cái tên có phát âm tương tự. +
Dường như là ở trong quán lẩu tối qua. +
Là ‘Kha Dương’ đó sao? +
– Xem xong chưa? +
Giọng nói của Đỗ Ngu vang lên bên cạnh. +
Dương Tri Trừng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt có phần dò xét của Đỗ Ngu. +
Cậu gật đầu: +
– Xong rồi. +
Cậu nhìn chiếc máy tính bảng trước mặt, suy tư nói: +
– Những người này… +
– Dường như trước khi chết đều gặp phải một vài chuyện. +
Trịnh Nghiêu trước khi chết vừa mới thăng chức, Khương Vũ Hoa trước khi chết vừa được ba mẹ chấp nhận sự tồn tại của bạn trai. Còn Ngô Á Hi, trước khi chết đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp. +
Cuộc sống của họ không ngoại lệ đều có những thay đổi tốt đẹp ngay trước khi chết. +
Dương Tri Trừng hỏi: +
– Những chuyện này có liên quan đến cái chết của họ không? +
– Có. +
Đỗ Ngu gật đầu một cái, tỏ ý khẳng định. +
– Hiện tại, chúng tôi quy nạp họ vào danh sách nạn nhân của một con quỷ bị xua đuổi khỏi Chợ Quỷ. Con quỷ này đã tồn tại nhiều năm, không ai biết nó đến từ đâu. Nhưng mấy năm nay nó đã im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian dài. Chỉ gần đây, Tống Quan Nam mới đột nhiên lật lại hồ sơ về nó. +
– Con quỷ đó, nội bộ chúng tôi gọi là Quỷ Cầm Đồ. +
– Cầm đồ? +
Dương Tri Trừng cau mày. +
– Ý anh là, bọn họ dùng tính mạng của mình làm cái giá để đổi lấy việc những chuyện kia xảy ra sao? +
Cậu ngẫm nghĩ: +
– Nhưng cầm đồ thì cần phải giao dịch minh bạch, trao đổi bằng giá… +
Đỗ Ngu ngắt lời cậu: +
– Quỷ đương nhiên không hề đơn giản như vậy. +
-…Bằng giá trong mắt quỷ và bằng giá trong suy nghĩ của con người không giống nhau ư. +
Sau một thoáng ngập ngừng, Dương Tri Trừng nói nốt nửa câu sau. +
– Đúng vậy. +
Đỗ Ngu gật đầu, trong mắt xen lẫn chút lạnh lùng khó nhận ra. +
– Sự thật là, cậu vĩnh viễn không thể biết sau khi cả hai làm giao dịch, thứ cuối cùng cậu phải trả rốt cuộc là gì. +
– Tóm lại. +
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: +
– Tình hình cụ thể thế nào thì giờ không ai biết. Nhưng gần như tất cả những người giao dịch với Quỷ Cầm Đồ đều chết thảm trong thời gian ngắn. +
Ánh mắt anh ta lạnh lùng: +
– Nhưng chỉ cần giao dịch với nó, chuyện cậu muốn làm chắc chắn sẽ thành hiện thực. +
– Không có ngoại lệ. +
Đỗ Ngu nhấn mạnh giọng khi nói bốn chữ cuối cùng. +
Dương Tri Trừng chớp chớp mắt, vừa định nói gì thì nghe Đỗ Ngu nói tiếp: +
– Một tháng trước, Tống Quan Nam đột nhiên ghép những vụ án xảy ra gần đây này lại với nhau trong hồ sơ. +
– Chúng tôi vốn cho rằng con quỷ này đã đi đầu thai, sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng Tống Quan Nam lại khăng khăng những vụ án này đều liên quan đến nó, còn điều tra ra những người đó đều từng mua đồ tại siêu thị Trung Bách gần nơi này. +
– Và sau khi vào siêu thị Trung Bách… một thời gian sau, cậu ta đã biến mất. +
– Tống Quan Nam? +
Nghe đến đây, Dương Tri Trừng không nhịn được hỏi: +
– Anh ấy đột nhiên tổng hợp các vụ án này lại, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào sao? +
– Không, không có chút dấu hiệu nào. +
Đỗ Ngu lắc đầu. +
– Nghe nói vào một ngày nọ, cậu ta đột nhiên rút mấy hồ sơ vụ án này ra, rồi đột nhiên sửa đổi ghi chép về chúng. Bây giờ, rất nhiều người đang nghi ngờ… +
Anh ta vụt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng: +
– Tống Quan Nam đã giao dịch với Quỷ Cầm Đồ.* +
(*) Chỗ này chỉ có chữ cầm đồ. +
Giao dịch? +
Dương Tri Trừng ngẩn ra, sau đó không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Ngu, cậu hỏi: +
– Anh ấy còn sống không? +
– Không rõ lắm. +
Đỗ Ngu thu lại ánh mắt sắc bén. +
– Chẳng ai biết cả. +
Trong xe rơi vào một đợt im lặng vi diệu. +
Đỗ Ngu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Dương Tri Trừng. +
Dương Tri Trừng hỏi: +
– Đây là gì? +
Đỗ Ngu nói: +
– Một con quỷ. +
Quỷ? +
Dương Tri Trừng nhìn Đỗ Ngu, đưa tay nhận lấy. +
Đỗ Ngu thấy vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh của Dương Tri Trừng thì nhướng mày. +
– Đây là thứ mà chú nhỏ đặc biệt điều đến để cậu giữ mạng đấy. +
Anh ta nói. +
– Cậu mở ra xem đi. +
Dương Tri Trừng mở nắp hộp ra. +
Đó là một chiếc nhẫn. +
Một chiếc nhẫn khảm con mắt. +
Vừa nãy đã xem khá nhiều cảnh tượng máu me đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy thứ trong hộp, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. +
Dù con mắt trên nhẫn đã héo rút không còn ra hình thù gì nữa, nhưng tròng trắng xám xịt và con ngươi đen kịt vẫn cực kỳ rõ ràng. Nó nhìn thẳng lên trời, giống như đang nhìn chằm chằm vào họ. +
– Cái này… +
Dương Tri Trừng nhìn Đỗ Ngu, lộ ra ánh mắt dò hỏi. +
– Đây là mắt của một con đại quỷ. +
Đỗ Ngu nói. +
– Nó đã bị chúng tôi thu nhận từ rất nhiều năm trước. Hiện tại, chúng tôi có thể xác định, khi không sử dụng thì nó gần như vô hại. +
Dương Tri Trừng hỏi tiếp: +
– Vậy tôi phải làm như thế nào để sử dụng nó đây? +
– Khi cậu cần dùng, hãy ấn vào mặt nhẫn, ấn giữ. +
Đỗ Ngu trả lời. +
– Nói ra điều cậu muốn nó làm, nó sẽ thực hiện cho cậu. +
– Nhưng. +
Anh ta đổi giọng. +
– Cùng với việc thực hiện, cậu phải trả một cái giá nhất định. +
– Trên người cậu sẽ xuất hiện vết thương. Yêu cầu càng khó thực hiện, vết thương trên người cậu sẽ càng nặng. Cho nên, cậu tối đa chỉ có thể dùng nó để giữ mạng thôi, là vào thời điểm quỷ muốn giết cậu. +
– Nó sẽ gây ra tổn thương như thế nào? +
Dương Tri Trừng vẫn có chút không chắc chắn. +
– Nghiêm trọng thì cậu sẽ chết. +
Đỗ Ngu cười một tiếng. +
– Thỉnh thoảng chịu một hai đòn tấn công của quỷ thì còn được. Nếu cậu cảm thấy không ổn thì phải lập tức buông tay. +
-…Vâng. +
Dương Tri Trừng gật đầu. +
– Cảm ơn anh. +
– Không cần. +
Đỗ Ngu thản nhiên thu lại ánh mắt, giơ tay lên khởi động xe. +
– Đến siêu thị Trung Bách. +
Anh ta nói. +
– Ngày hôm nay người đã được sơ tán hết cả rồi, chúng tôi chưa từng vào đó, giờ phải vào xem thử. +
Đỗ Ngu lái xe hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn. Qua hai ngã tư đèn xanh đèn đỏ, xe dừng lại trước cửa chính của siêu thị Trung Bách. +
Siêu thị này nhìn bộ dạng thì có vẻ đã lâu năm, màu sắc của biển hiệu đã phai đi đôi chút. Trước cửa căng dây cảnh báo, chặn một nhóm các ông các bà đang thò đầu ngó nghiêng ở bên ngoài. +
Đỗ Ngu cầm lấy một tập tài liệu rồi xuống xe, vén dây cảnh báo, dẫn Dương Tri Trừng chui vào. +
Một người đàn ông mặc thường phục đứng ở cửa siêu thị. Thấy Đỗ Ngu đến liền bước tới đón: +
– Anh Đỗ, cậu Dương, tôi là Tiểu Vu phụ trách khu vực này. Hai người muốn vào ngay bây giờ sao? +
– Ừ. +
Đỗ Ngu gật đầu. +
– Làm phiền anh rồi. +
Từ cửa lớn vào đến bên trong siêu thị có một hành lang dài. Hai bên hành lang vốn có một vài cửa hàng, hiện tại cửa cuốn đều đóng chặt, có lẽ đều đã tạm thời đóng cửa hết rồi. +
– Đồ đạc trong siêu thị về cơ bản không hề có gì thay đổi. +
Giọng nói của người đàn ông mặc thường phục tên Tiểu Vu quanh quẩn trong hành lang trống trải, tạo ra tiếng vang nhỏ. +
– Một số đồ tươi sống thì không còn cách nào khác, đành bảo họ mang cất vào trong phòng kho. +
– Không sao. +
Đỗ Ngu nói. +
– Camera giám sát vẫn bật chứ? +
– Vẫn bật suốt. +
Tiểu Vu nói. +
– Có người của bên mình đang canh chừng, anh Đỗ cứ yên tâm. +
Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đứng ở lối vào siêu thị. +
Ánh đèn chiếu sáng khu bán rượu ở lối vào, từng hàng xe đẩy được xếp gọn trong góc. +
Đỗ Ngu đứng yên tại chỗ, rút một tờ giấy viết thư đã sờn cũ từ trong tập tài liệu mang theo bên người ra. +
Những đường kẻ đỏ trên giấy viết thư đã phai thành màu nâu xỉn, trang giấy ố vàng, mỏng manh như thể gió thổi qua là sẽ vỡ vụn, còn trải rộng những vệt nước quái dị. +
Đỗ Ngu lấy bật lửa ra, tách một tiếng bật lên. +
Ngọn lửa sáng rực nhảy múa, bén vào một góc của tờ giấy viết thư. +
Tia lửa trong nháy mắt bùng lên, Đỗ Ngu buông tay, tờ giấy này liền lơ lửng giữa không trung, bay lên như một con bướm chập chờn. +
Dưới ánh lửa nhảy nhót, tro giấy lả tả rơi xuống đất. Giữa ngọn lửa mờ ảo, Dương Tri Trừng dường như nhìn thấy một bóng người mơ hồ. +
Cậu tuyệt đối không thể quên thân hình ấy. +
Là Tống Quan Nam. +
Dương Tri Trừng trong lúc mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh, trên khuôn mặt đó không phải là sự chết lặng và lạnh lùng, mà là một loại sức sống lâu rồi mới thấy. +
Biểu cảm của Tống Quan Nam rất bình tĩnh, mang theo một sự điềm tĩnh khiến Dương Tri Trừng cảm thấy quái dị. +
Những chai lọ trên kệ hàng phản chiếu ánh sáng chân thực lạnh lẽo. +
Bóng dáng hư ảo của Tống Quan Nam quay đầu nhìn lại, rồi tiếp tục bước về phía trước. +


