Skip to main content

Chương 33: Rượu sủi bọt

dathaiPiter

 Cậu bất giác cảm thấy hơi bồn chồn +

  +

Về đến nhà, vành mắt Tạ Lan vẫn còn hơi đỏ, nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc thay giày còn cùng Đậu Thịnh bàn bạc kế hoạch cho video tiếp theo. +

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, hơi nước từ nồi lẩu tỏa ra mùi thơm cà chua khắp phòng. +

Triệu Văn Anh búi tóc cao, thay một bộ đồ ở nhà cùng chất liệu với Đậu Thịnh. +

Bà gắp hết một lượt thịt vừa mới cho vào nồi vào bát Tạ Lan: “Lan Lan, ăn nhiều vào.” +

Đậu Thịnh vồ hụt một đũa, vớt mãi mới được một miếng củ cải. +

Nhạt nhẽo vô vị. +

Triệu Văn Anh cau mày nói: “Trả lại cho mẹ! Lần nào cũng chưa nấu mềm đã bị con ăn trước.” +

Đậu Thịnh thở dài một hơi: “Vậy mẹ xem con nên ăn gì đây?” +

“Con thích ăn gì thì ăn nấy!” +

Tạ Lan được chăm sóc có chút ngại ngùng, đứng dậy định giúp đỡ, chưa đứng thẳng đã bị ấn xuống. +

“Cháu ăn đi, dì nghe nói cháu học rất chăm chỉ, về nhà thì nghỉ ngơi cho khỏe.” +

Tạ Lan ngớ người: “Nghe nói?” +

Triệu Văn Anh giải thích: “Dì không có ý theo dõi cháu đâu, cháu vừa mới về nước, dì sợ cháu không quen, về lại không dám nói, nên có gọi điện cho cô chủ nhiệm của các cháu mấy lần.” +

“Cháu không cảm thấy bị theo dõi đâu ạ.” Tạ Lan lập tức lắc đầu: “Chỉ là không ngờ dì đi công tác mà vẫn liên lạc với giáo viên.” +

“Gọi điện thoại có tốn công gì đâu.” Triệu Văn Anh cười cười: “Các thầy cô giáo đều rất quý cháu, Toán Lý thì khỏi nói rồi, thầy cô Hóa Sinh đều khen cháu thông minh, nhất là cô giáo Văn hết lời khen cháu chăm chỉ lại đáng yêu, ngay cả bài kiểm tra nhỏ trên lớp cũng rất coi trọng, những câu chưa làm cũng tự mình viết vào.” +

Đậu Thịnh bên cạnh ôm bát cười khùng. +

Hơi nóng từ nồi lẩu làm mặt Tạ Lan hơi nóng lên. +

Tiêu Lãng Tịnh mất đã hai năm, cậu đã không còn quen với những dịp ngồi nghe người lớn khen ngợi như thế này. +

Nhưng cậu vẫn lí nhí “dạ” một tiếng, cúi đầu ăn thịt. +

Triệu Văn Anh cười lên: “Lan Lan đáng yêu quá đi, ầy, sao mình không sinh được đứa con trai như thế này nhỉ.” +

“Chậc.” Đậu Thịnh đặt đũa xuống: “Thế này thì chán quá rồi, sao lại còn nâng một người, dìm một người thế.” +

Triệu Văn Anh lập tức đổi sắc mặt: “Mày im miệng cho mẹ, chưa thèm nói mày đấy, còn dẫn Lan Lan trốn học buổi tối lại còn chơi điện thoại! Cô Hồ nói với mẹ rồi, thằng bé Lan Lan này chắc chắn sẽ thành tài, điều kiện tiên quyết là phải tránh xa mày ra!” +

Đậu Thịnh thở dài một hơi: “Thôi được, hai người nói chuyện đi, con ăn của con.” +

Triệu Văn Anh mở một chai rượu vang sủi bọt, pha với một chai nước trái cây giống như nước đào, hỏi Tạ Lan: “Thử không?” +

Tạ Lan ngớ người: “Cháu ít khi…” +

Miệng chai nghiêng xuống, ào ào rót ra hơn nửa ly. +

“Uống một chút rượu nhẹ tâm trạng sẽ rất thoải mái.” Triệu Văn Anh cũng rót cho mình một ly, liếc nhìn Đậu Thịnh: “Con có uống không?” +

Đậu Thịnh bình thản lắc đầu: “Uống không lại mẹ đâu, ma men.” +

Mùi rượu khá nồng, nhưng không khó nuốt, đậm hơn cả mùi rượu là mùi đào, bọt khí vỡ tan trong miệng, rất sảng khoái. +

“Ngon thật.” Tạ Lan uống liền mấy ngụm. +

Đậu Thịnh bên cạnh muốn nói lại thôi. +

Triệu Văn Anh đưa chai rượu qua, rót đầy lại hai ngụm Tạ Lan vừa uống. +

“Uống đi. Cuối tuần rồi, thư giãn ngủ một giấc cho ngon.” +

Chai rượu vừa đặt xuống, lại là một đũa thịt. +

Tạ Lan ăn không xuể, chỉ có thể cúi đầu vừa “ừm ừm ừm” vừa nhanh chóng ăn. +

Bất giác, cậu nhớ đến Ngô Đồng đang ngồi xổm trước bát thức ăn điên cuồng gặm hạt. +

Rượu vang sủi bọt vị đào ngọt mát lạnh, càng uống càng nghiện, uống hết một ly Tạ Lan thực sự bắt đầu thấy thư giãn. +

Nỗi buồn vương vấn trong lòng dần dần tan biến, đầu óc trở nên nhẹ bẫng. Hít một hơi thật sâu, trong hơi thở toàn là vị ngọt thanh của đào. +

Triệu Văn Anh lẩm bẩm nói chuyện một mình, Tạ Lan đang thấy hơi chóng mặt thì bị Đậu Thịnh kéo một cái. +

“Không sao chứ?” +

Tạ Lan ngớ người: “Sao thế?” +

“Sợ cậu uống nhiều.” Đậu Thịnh khẽ nói: “Rượu này ngấm lâu đấy, cậu đừng nghe mẹ trêu, tửu lượng mẹ cao lắm, trên bàn nhậu luyện ra cả rồi.” +

Tạ Lan kỳ quái nhìn Đậu Thịnh. +

Cậu không thấy rượu ngấm lâu, cậu chỉ thấy rất thư giãn. +

“Không được nói xấu sau lưng mẹ.” Cậu cau mày nói. +

Đậu Thịnh: “… Được rồi.” +

Ăn cơm xong dọn bát đĩa, Tạ Lan về phòng nằm trên giường, cảm thấy hơi chao đảo. +

Nệm giường khẽ nhún một cái, Ngô Đồng từ dưới nhảy lên, kêu meo meo với cậu. +

“Suỵt–” Tạ Lan chấm nhẹ vào mũi nó: “Đậu Thịnh, im miệng.” +

Con mèo nhỏ im lặng. +

Tạ Lan lại nằm xuống giường, cậu cảm thấy lồng ngực bắt đầu hơi nóng lên, hơi nóng đó xộc lên não. +

Cậu nhìn lên trần nhà trầm tư một lúc rồi hỏi: “Mày với Đậu Thịnh thường đổi thân phận cho nhau lúc mấy giờ tối?” +

Ngô Đồng nhảy lên cạnh gối, lạnh lùng nhìn cậu. +

“Mày cũng bắt đầu nhìn chằm chằm người khác rồi đấy, không hổ là lớp 11/4.” Tạ Lan cảm khái, lật người chọc chọc vào bụng con mèo nhỏ, rồi cao giọng dọa nó: “Đậu Thịnh!” +

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đậu Thịnh ló đầu vào: “Gọi tớ à?” +

Tạ Lan giật mình. +

Vẻ mặt cậu ngây thơ vô tội: “Không có mà.” +

“Tớ nghe thấy cậu… thôi bỏ đi.” Đậu Thịnh ngập ngừng nói: “Cậu thực sự không sao chứ? Tớ thật sự thấy cậu hơi say rồi đấy.” +

Hai má Tạ Lan ửng hồng, tóc trên giường lăn lộn hơi rối, nhìn chằm chằm Đậu Thịnh không lên tiếng. +

Cậu chỉ cảm thấy đầu óc hơi nhẹ bẫng lại hơi hỗn độn, một trải nghiệm rất phức tạp. +

Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên hỏi: “Video mới thế nào rồi?” +

“Video mới?” Đậu Thịnh sững người, theo bản năng lấy điện thoại ra bấm bấm: “700 nghìn lượt xem rồi, ồ đúng rồi, cậu đã có 180 nghìn fan rồi, tớ đoán chỉ trong vài ngày tới cậu ít nhất cũng có…” +

Tạ Lan cau mày: “Đừng tính những con số đó nữa đầu tớ to lắm rồi, tớ chỉ muốn nói, video chỉ cần làm tốt, fan sẽ vui, cậu cũng vui, giống như bài đăng thiết kế nhân vật lần này, còn cả cái xiên nướng tiếng địa phương lần trước nữa, đều là minh chứng rất tốt.” +

Đậu Thịnh gật đầu tán thành, ngập ngừng một chút rồi lại khẽ nói: “Là liên khúc tiếng địa phương.” +

“Haizz, đừng dạy tớ những câu ẩn dụ này nữa.” Mặt Tạ Lan rất nóng, ngã xuống giường xoa xoa má, thở dài một hơi: “Tớ thật sự không hiểu đâu.” +

Sau khi say rượu thế giới trở nên rất yên tĩnh, trần nhà, đồ đạc, sàn nhà, những đường nét đó có suy nghĩ riêng của chúng, vui vẻ nhảy múa trong tầm mắt. +

Tạ Lan nghe thấy tiếng cười khẽ của Đậu Thịnh, rất nhẹ rất khẽ, như đang gãi ngứa trong lòng cậu. +

Cậu lại đột ngột ngồi dậy: “Tớ nhớ ra rồi, tag video của cậu lung tung quá, rất thiệt thòi.” +

“Ừm?” Đậu Thịnh ngồi xuống bên cạnh cậu: “Vậy mời tiền bối chỉ giáo cho tớ một chút nhé.” +

Hai người ngồi rất gần, Tạ Lan nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu: “Tiền bối… không dám nhận, tớ chỉ có một, một…” +

Đậu Thịnh khẽ nói thay cậu: “Người bạn có ba triệu fan ở nước ngoài.” +

Tạ Lan gật đầu: “Đúng, chính là cậu ấy.” +

Đậu Thịnh nhếch mép cười: “Cậu ấy xem video của tớ rồi à? Nói sao?” +

Tạ Lan liếc nhìn một điểm nào đó trong không khí, cố gắng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu ấy thấy video của cậu rất hay, rất có ý tưởng, ngôn ngữ ống kính cũng tốt, cậu ấy hy vọng cậu làm video vui vẻ, đừng để ý quá nhiều.” +

Trong phòng im lặng một cách tinh tế. +

Tạ Lan nói xong không nghe thấy tiếng trả lời, quay đầu khó hiểu nhìn Đậu Thịnh: “Cậu có thắc mắc gì không?” +

Dưới cơn say, cậu cảm thấy đôi mắt đen đối diện rất sâu thẳm, lại có chút dịu dàng. +

Tạ Lan bị Đậu Thịnh nhìn một lúc lâu, mới thấy Đậu Thịnh thu lại ánh mắt, khẽ nói: “Không có thắc mắc, tiền bối nói gì cũng đúng.” +

Tạ Lan thở phào một hơi, khoác tay lên vai Đậu Thịnh, úp cả trán vào đó. +

Vai Đậu Thịnh cứng đờ, trán Tạ Lan chạm vào xương quai xanh của anh, có thể cảm nhận được nhịp thở của anh, dưới lớp da mỏng manh, sức sống trẻ trung của thiếu niên căng tràn. +

Tạ Lan bất giác cảm thấy hơi bồn chồn. +

“Tớ hơi chóng mặt.” Cậu khẽ nói: “Rượu của dì Triệu rốt cuộc bao nhiêu độ vậy.” +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng: “Mẹ pha rượu trái cây nhà làm, độ cồn khó nói lắm.” +

“Nhà làm là gì.” Tạ Lan khẽ nói: “Niang? Viết thế nào?” +

Đậu Thịnh không giải thích thêm, chỉ đưa tay vuốt tóc cậu: “Buồn ngủ thì đi ngủ đi.” +

“Được.” Tạ Lan bình tĩnh yêu cầu: “Cậu có thể đưa tớ về phòng được không? Tớ có thể cho cậu hai xu.” +

Đậu Thịnh: “…” +

Tạ Lan lơ mơ, cảm giác có ai đó ôm lấy gáy cậu, đặt cậu nằm thẳng, đầu đặt lên gối. +

Ngô Đồng từ phía trên đầu giẫm lên gối đi qua, từ bên này giường sang bên kia giường, thu chân lại nằm xuống. +

Trong cơn mơ màng, Tạ Lan nghe thấy một giọng nói khẽ khàng: “Giao cậu ấy cho mày đấy.” +

Giọng nói đó như đang nói với cậu, lại như đang nói với con mèo đang nằm bên cạnh. +

Tạ Lan nhắm mắt vỗ vỗ đầu mèo: “Mèo Lớn, đừng ồn.” +

Một lát sau, ánh sáng hắt vào từ cửa từ từ biến mất, trong phòng trở lại yên tĩnh tối đen, một tiếng bước chân xa dần. +

Tạ Lan mơ thấy Tiêu Lãng Tịnh. +

Nhưng lần này không phải ở giường bệnh, mà là lúc cậu còn rất nhỏ, có một lần bị đập đầu vỡ trán, Tiêu Lãng Tịnh bắt cậu cài kẹp tóc, còn dẫn cậu đi dạo công viên. +

Cậu rất không vui, lúc đứng dưới gốc cây thông bị yêu cầu cười một cái, cũng vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào ống kính. +

Cậu ghét kẹp tóc, càng ghét những người đi qua cười khen cậu “lovely”. +

Tiêu Lãng Tịnh chụp ảnh xong, mân mê không rời, còn nói tiếng Trung với cậu: “Đáng yêu quá, mẹ phải gửi cho bạn của mẹ xem, cô ấy cũng sinh một đứa con trai, nghe nói rất nghịch ngợm.” +

Tạ Lan hồi nhỏ ngay cả “nghịch ngợm” cũng không hiểu, chỉ tiếp tục hờn dỗi. Cậu tức giận đi phía trước, Tiêu Lãng Tịnh cầm một cây kem đi theo sau. +

Lúc tỉnh giấc, Tạ Lan ngồi dậy ngẩn người một lúc lâu. +

Tiêu Lãng Tịnh ra đi cũng mang theo khả năng mơ của cậu, hai năm nay cậu nhiều nhất cũng chỉ mơ thấy giường bệnh lúc chia ly. Nhưng từ khi về nước, những giấc mơ kỳ lạ liên tục xuất hiện, lần này, là lần đầu tiên sau hai năm cậu mơ thấy mẹ lúc chưa bị bệnh. +

Rượu đã tan, đầu hơi nặng, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. +

Tạ Lan ngơ ngác một lúc, lại cầm điện thoại lên lướt một cách vô thức. +

02:18. +

Cậu lướt qua Bilibili một lượt, rồi tiện tay mở Twitter. +

Khung chat QZFXR thường xuyên ở trên cùng, sáng lên một con số 2 màu đỏ, thời gian là hai tiếng trước. +

Tạ Lan bấm mở. +

[QZFXR]: Thực ra tôi cũng có thể nghĩ ra, cậu rời đi hai năm nhất định là có lý do, vất vả rồi. +

[QZFXR]: Còn nữa, nếu không muốn quay lại cũng không sao. Làm người mà, nhìn về phía trước, vui vẻ là được rồi. +

Tạ Lan nhìn điện thoại ngẩn người một lúc, trong lòng có một cảm giác khó tả. +

Cậu chậm rãi gõ một dòng chữ “Có lẽ vẫn sẽ quay lại”, dừng một chút, rồi lại xóa từng chữ một. +

Cậu thực sự không muốn quay lại nữa. +

Về nước, đổi nền tảng, thay đổi thể loại video, thử những nội dung mới, chưa từng thử thách. +

Những điều này mới có thể kéo cậu ra khỏi trạng thái uể oải chết lặng đó, và ít nhất, cậu muốn cùng Đậu Thịnh làm video cho tốt trước đã, muốn xem Đậu Thịnh giành được giải top 100 một lần. +

Tạ Lan thở dài, vén chăn xuống giường tìm nước uống. +

Cậu mở cửa, mới phát hiện cửa phòng Đậu Thịnh khép hờ, trong bóng tối chỉ hắt ra ánh sáng từ màn hình máy tính, khoảnh khắc cậu đẩy cửa vào, Đậu Thịnh đã tắt trang web. +

Trang web có màu đỏ trắng, hơi giống Youtube. +

Tạ Lan ngớ người: “Cậu cũng xem Youtube à? Đúng rồi, sao đột nhiên thức khuya thế.” +

Đậu Thịnh tháo tai nghe: “Tỉnh rượu rồi hả?” +

“Ừm…” Tạ Lan nghẹn thở: “Tớ không làm gì kỳ quặc chứ.” +

Đậu Thịnh nghe vậy cười cười: “Không có, chỉ kể với tớ về người bạn ba triệu fan của cậu, nói cậu ấy làm video đều gắn tag rất cẩn thận.” +

Tạ Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:”Ừ. Tớ đi lấy nước, cậu xem của cậu đi.” +

Cậu nói rồi xoay người rời đi, tự nhiên đóng cửa phòng Đậu Thịnh lại. +

Lúc đóng cửa mới phát hiện, biển hiệu hôm nay của Đậu Thịnh hình như bị lật ngược mặt, đã nửa đêm rồi mà vẫn là “Đang hoạt động, vui lòng nạp xu trước khi gõ cửa”. +

Cậu tiện tay giúp Đậu Thịnh lật sang mặt ngừng hoạt động, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại đẩy cửa vào. +

Đậu Thịnh vừa lúc tắt máy tính: “Sao thế?” +

“Không sao.” Tạ Lan cụp mắt nhìn mặt nước trong cốc: “Tớ chỉ đột nhiên nhớ ra lời cậu nói buổi chiều.” +

Đậu Thịnh dừng lại, đứng dậy nhìn cậu. +

“Cảm ơn.” Tạ Lan khẽ nói: “Cũng không thể nói là buông bỏ, chỉ là đột nhiên cảm thấy thực sự có thể bước tiếp về phía trước.” +

“Hơn nữa, tớ có mơ thấy bà ấy.” +

— +

[Lời tác giả] +

Đêm khuya, Gõ Bàn Phím mở tủ lạnh, cảm thấy có điều không ổn. +

Trong nhà mất một chai rượu. +

Cô im lặng một lát rồi xông thẳng vào ổ trứng: “Dám trộm đồ trong tủ lạnh! Giao ra đây cho tôi!” +

Trứng Lười và Trứng Đậu đứng xếp hàng. +

Trứng Đậu vẻ mặt thờ ơ: “Không hiểu.” +

Vỏ Trứng Lười đỏ bừng lắc đầu: “Đúng vậy, không có uống rượu của chị!” +

Trứng Đậu: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)