Chương 34

Chu Húc tắm không lâu. +
Phương Bỉnh Tuyết chẳng biết đi đâu, ở trong nhà thì thấy gượng gạo. Tiếng nước xối xả cứ chui thẳng vào tai anh, trốn ra sân thì lại lộ vẻ chột dạ, như thể anh không dám nghe vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì chui vào bếp, nhìn chằm chằm cái nồi. +
Canh gừng chẳng có kỹ thuật gì, nước sôi rồi bỏ nguyên liệu vào, hạ lửa liu riu là xong. Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ngơ một lúc, nghe phía sau có động tĩnh, vội ho một tiếng: “Ơ, anh nhanh thế.” +
Chu Húc dừng ở cửa: “…Cũng tạm.” +
Tắm chẳng mất bao thời gian, chỉ xối nước rửa người, rồi xoa xà phòng một lượt. Hắn vốn định quấn khăn tắm đơn giản, lúc ra ngoài lại do dự, ngại gặp người ta, bèn vào phòng ngủ thay quần áo. +
Kết quả người hắn muốn gặp đang quay lưng lại, trông bận rộn lắm. +
Trên thớt còn vài lát gừng, Phương Bỉnh Tuyết cầm dao tiếp tục thái: “À, cái đó, vừa nãy anh về cũng nhanh thật đấy.” +
Lần này Chu Húc im lặng lâu hơn. Trong vòng bạn bè hắn ít con gái, toàn đám đàn ông thô kệch, mồm miệng chẳng kiêng nể, cái gì cũng dám nói bậy. Ví như câu “anh nhanh thế” kia, nếu bị đám kia nghe thấy chắc chắn sẽ cười khục khục hồi lâu, rồi đáp lại một câu sao thế, em thử rồi à? 1
Phương Bỉnh Tuyết chắc chắn chẳng nghĩ theo hướng ấy, người ta sắp thái gừng thành bùn rồi, đầu cũng chẳng thèm ngẩng, đặc biệt nghiêm túc. +
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm vớt người lên,” Chu Húc đứng ở cửa, không nhúc nhích, “Ép nước với hô hấp nhân tạo các kiểu, tôi không làm, cũng không biết.” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “…Ồ.” +
Chu Húc lại nói: “Trên bờ cũng có người giúp, lúc tôi đến đã ném phao cứu sinh với dây thừng xuống sông rồi, thậm chí còn có người ném chậu rửa mặt. Cô giáo ấy ôm cái chậu vùng vẫy, cứu dễ lắm.” +
Phương Bỉnh Tuyết quay đầu, liếc Chu Húc một cái. +
Chu Húc thay quần áo rồi, khoanh tay tựa cửa, tóc ngắn còn ướt, trên người thoang thoảng mùi xà phòng nhàn nhạt. Biểu cảm trên mặt hắn thì Phương Bỉnh Tuyết quá quen thuộc, giống chó cảnh sát thi đấu đoạt giải ấy, trông thì điềm tĩnh, thực ra đuôi vẫy như gậy, đập vào chân bốp bốp đau, toàn thân gào thét: Sờ tôi đi! Khen tôi đi! +
Nếu giữa hai người không có cái dây dưa mờ ám này, Phương Bỉnh Tuyết thật sự sẽ lên vỗ vai một cái, khen một câu người anh em, vất vả rồi. Nhưng trước khi tắm Chu Húc đã mở lời, hỏi có thể ôm một cái không, coi như phần thưởng, thế này làm anh hơi hoảng. +
Hoảng thì tay bận rộn, thái gừng thành cả bùn. +
Chu Húc nhìn hết nổi, nhắc nhở: “Canh gừng chắc được rồi chứ?” +
“À, đúng,” Phương Bỉnh Tuyết đặt dao xuống, “Uống được rồi, tôi rót cho anh.” +
Trên bếp ga đặt một cái nồi nhỏ, nấu nướng tiện lợi. Phương Bỉnh Tuyết rót canh gừng sẫm màu vào bát: “Lại đây, anh nếm thử đi.” +
Chu Húc nhận lấy, thầm nghĩ mẹ nó, hạnh phúc thế này cơ à. +
Canh gừng vừa nấu xong, bốc hơi nóng, hắn thổi từng ngụm nhỏ uống, uống còn phải liếc nhìn Phương Bỉnh Tuyết một cái. +
Hai người ngồi trên sofa phòng khách, Phương Bỉnh Tuyết quay mặt đi: “Nhìn linh tinh gì thế.” +
“Ngọt,” Chu Húc cười cười, “Ngon.” +
Uống một bát này, nóng đến mức cả người hắn đều dễ chịu. Trước đây Chu Húc đâu phải chưa từng nửa đêm gió bụi chạy ra ngoài, rồi ướt sũng trở về, nhưng chưa từng có bát canh gừng nóng hổi chờ hắn, càng chưa từng có một Phương Bỉnh Tuyết ngồi đối diện thế này. +
Uống xong, Chu Húc mang bát vào bếp rửa sạch sẽ. Lúc đi ra thì hơi bất ngờ. +
Phương Bỉnh Tuyết đang đứng, đột nhiên cười tủm tỉm giục hắn: “Lại đây lại đây ôm một cái, thưởng cho anh.” +
Chỉ nửa phút ngắn ngủi, anh nghĩ thông rồi, không xoắn xuýt nữa. +
Đùa à, chẳng lẽ anh còn để bị Chu Húc dắt mũi sao? +
“Sao,” Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày, “Anh Húc ngại à?” +
Chu Húc nhìn anh thật sâu, rồi sải bước đi tới, ấn Phương Bỉnh Tuyết vào lòng. +
Nói là ôm, dùng ghì chặt lại hợp hơn, vì cánh tay Phương Bỉnh Tuyết cũng vòng qua vai Chu Húc, thuận thế còn vỗ vỗ lưng: “Ôi chao, thật sự vất vả, không dễ dàng gì.” +
Chẳng có gì mờ ám hay lãng mạn, thời gian ôm cũng ngắn, chỉ hai ba giây thôi – Chu Húc đã buông Phương Bỉnh Tuyết ra, nghiêng đầu, cười khẽ một lúc. +
Dễ chịu rồi, được vuốt lông rồi, không còn dùng đuôi đập người bốp bốp nữa. +
Phương Bỉnh Tuyết cũng không còn ngượng nữa. Vừa nãy Chu Húc không dùng sức nhiều, thậm chí có thể khen một câu quân tử. Nếu nhất định phải tìm chỗ không ổn, thì chỉ có thể trách Chu Húc khung xương quá to vai lại rộng, dang tay một cái đã có cảm giác bao trùm hoàn toàn Phương Bỉnh Tuyết. +
“Được rồi,” Chu Húc hơi lùi hai bước, “Em mau ngủ đi, tôi đi trải giường cho em.” +
Nói xong người này quay đầu đi luôn. Phương Bỉnh Tuyết đi theo sau, khổ mà không nói được. Anh cũng không thể bảo tôi ngủ cả ngày rồi, giờ tỉnh táo như chuột ấy. +
Căn nhà nhỏ ba tầng, tầng trên cùng dựng giàn nho, tầng hai Phương Bỉnh Tuyết chưa lên, không biết dùng làm gì. Chu Húc ngày thường ngủ tầng dưới, bếp và nhà vệ sinh cũng ở tầng một. +
Hắn dẫn Phương Bỉnh Tuyết qua phòng khách, vào một cửa vòm tròn nhỏ, bên tay phải có hai phòng ngủ, cách nhau cái hành lang, khá gần. Chu Húc đẩy cửa lúc quay đầu: “Em… khi ngủ có yêu cầu gì không?” +
Phương Bỉnh Tuyết đang mải suy nghĩ, suýt đâm vào, vội lắc đầu: “À, không, tôi không có.” +
Chu Húc nói: “Ừm, em chờ chút.” +
Căn phòng ngủ phụ này không lớn, đồ đạc bên trong lại khá đầy đủ. Ngoài tivi còn có tủ quần áo gỗ đỏ kèm gương soi toàn thân, trên tủ khắc hoa văn rất tinh xảo. Phương Bỉnh Tuyết đứng ở cửa, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì. Chu Húc hỏi gì anh cũng gật đầu, đồng thời ngẩn ngơ nhìn hắn dọn giường, động tác rất nhanh nhẹn. +
Không có cách nào, người ta không cho anh giúp. +
“Em ngủ ngon một giấc đi,” Chu Húc kéo phẳng ga giường, “Tỉnh rồi tôi dẫn em ra ngoài chơi, đón ngày Quốc tế Thiếu nhi.” +
Ngón chân Phương Bỉnh Tuyết suýt nữa co quắp: “Tôi… tôi đùa thôi mà.” +
“Không sao,” Chu Húc chỉ cho anh xem, “Bình nước tôi mang vào rồi, uống nước dùng cái cốc này. Remote ở đây, dép ở dưới giường. Ngủ không được thì gọi tôi, tôi ở phòng bên cạnh.” +
Nói xong hắn đi ra ngoài, đến cửa lại dừng: “Cái đó, em ngủ có cần… đồ ngủ không?” +
Chu Húc không câu nệ thế, lại ở một mình, chưa bao giờ dùng đồ ngủ, cởi trần là nằm luôn. +
Phương Bỉnh Tuyết vội nói: “Không, không cần phiền phức thế đâu.” +
“Trong tủ có quần áo,” Chu Húc nghĩ một chút, “Nếu em muốn thay thì tự lấy.” +
Phương Bỉnh Tuyết chịu hết nổi rồi. +
“Thôi mà anh đừng như thế,” anh xoa xoa mặt, “Như dặn trẻ con ấy… Không cần tỉ mỉ thế đâu.” +
Chu Húc không nói thêm gì nữa, cười một lúc, nhìn Phương Bỉnh Tuyết thật sâu một cái: “Tôi đi đây.” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ừm.” +
Cửa từ ngoài đóng lại. +
Phương Bỉnh Tuyết nhìn giường một cái, tâm trạng hơi phức tạp. Ga giường chăn đệm đều mới thay, màu xanh tím, chất cotton, nhìn là biết rất thoải mái, kiểu chui đầu vào là có thể ngửi thấy mùi nắng. +
Nhưng anh cứ hơi… không tiện ngủ lắm. +
Phương Bỉnh Tuyết lén lút bật tivi, tùy tiện chọn một kênh, âm lượng vặn rất nhỏ, rồi mặc nguyên quần áo nằm nép ở mép giường, nhắm mắt ngẩn ngơ. +
Chăn cũng chẳng mở ra. +
Nằm như thế một lúc, không ngời lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, tỉnh dậy thì nửa người đã lơ lửng ngoài mép giường, suýt nữa rơi xuống đất. +
Anh vội lật người vào trong, một lúc sau mới ngồi dậy, vươn vai một cái. +
Giấc ngủ này đúng là quá đã, xua tan hết mỏi mệt hai ngày trước, cả người dễ chịu. +
Mà cùng với cảm giác thoải mái ấy, phản ứng quen thuộc của thanh niên trai tráng vào buổi sáng cũng xuất hiện theo. +
Phương Bỉnh Tuyết không vội, lười biếng tựa vào tủ đầu giường ngẩn ngơ, chờ cho chút xao động kia tự lắng xuống. Dù sao, với một người đàn ông bình thường cả về sinh lý lẫn tâm lý, chuyện này quá đỗi quen thuộc. Hồi ở ký túc xá, ai mà dậy muộn thường thu mình trong chăn cười bảo ối mấy người đi trước đi. Mọi người đều hiểu là ý gì, trêu bảo giục bọn tao đi để mày tự nhiên chơi một mình à. +
Chẳng ai coi chuyện này nghiêm trọng. +
Không, phải nói là nếu chuyện này không xuất hiện mới là đáng coi trọng. +
Nếu ở nhà hay ký túc xá, nhân lúc tắm rửa mà giải quyết một phát là xong chuyện. Nhưng đây là nhà người ta, nhà Chu Húc, có đánh chết Phương Bỉnh Tuyết cũng không làm loại chuyện ấy. Vốn dĩ anh cũng không phải kiểu ham muốn mạnh mẽ, hoạt động trí óc và thể lực đều lớn, tinh thần thường xuyên căng thẳng cao độ, nên thỉnh thoảng mới qua loa giải quyết một lần. +
Nhưng giờ anh lại muốn đi vệ sinh rồi. +
Phương Bỉnh Tuyết nhảy khỏi giường, đi qua đi lại vài bước, đang cố ép bản thân thả trống đầu óc thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. +
Chu Húc ở ngoài gọi một tiếng: “Phương Bỉnh Tuyết?” +
Phương Bỉnh Tuyết vọt về giường, túm chăn kéo lên đắp người, giọng the thé: “Sao thế?” +
“Tôi gửi tin nhắn em không trả lời,” giọng Chu Húc truyền vào, rất thoải mái, mang theo chút cười, “Nghe có động tĩnh… Dậy chưa, muốn ăn gì?” +
Phương Bỉnh Tuyết theo bản năng cầm điện thoại lên xem, quả nhiên hết pin tự tắt máy rồi. +
“Ăn gì cũng được,” anh đáp khô khốc, “tôi dọn dẹp chút rồi dậy ngay.” +
Chu Húc nói: “Không vội.” +
Đợi đến khi Phương Bỉnh Tuyết bình tĩnh lại, từ nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, Chu Húc đã ở trong bếp nấu ăn rồi. Cửa mở, tiếng máy hút mùi rất lớn. Người đàn ông một tay đút túi, nhanh chóng liếc Phương Bỉnh Tuyết một cái: “Ù uôi.” +
Phương Bỉnh Tuyết không hiểu sao hơi chột dạ, giọng liền cứng ngắc: “Sao?” +
“Không sao,” Chu Húc lắc lắc chảo, cúi đầu cười, “Cảm thấy em đẹp trai thôi.” +
Nói xong hắn đậy nắp nồi, quay người nhìn Phương Bỉnh Tuyết: “Rửa tay chưa?” +
“Rửa rồi,” Phương Bỉnh Tuyết thành thật trả lời, “Tôi thấy có bàn chải đánh răng dùng một lần, cũng dùng luôn.” +
Chu Húc dùng ngón cái cạo cạo cằm mình: “Chỗ này nữa, tôi cạo giúp em nhé?” +
Vết xước hôm qua của Phương Bỉnh Tuyết không sâu, chỉ rỉ chút máu, giờ còn lại vệt rất nông. Anh đưa tay sờ một cái: “Hả?” +
Thật ra cũng chẳng cần cạo đâu, anh không giống Chu Húc, qua một đêm đã lún phún râu xanh. Thứ này giống như chất tóc vậy, tóc Chu Húc thô cứng, sờ vào còn đâm tay, tóc Phương Bỉnh Tuyết mềm mại hơn nhiều. Hai ba ngày không dùng dao cạo, cằm anh vẫn sạch sẽ, chẳng nhìn ra gì. +
“Đi thôi,” Chu Húc đã bước lại gần anh, “Nồi canh này phải hầm chục phút nữa, còn kịp.” +
Phương Bỉnh Tuyết lùi lại: “Cắt tóc thì thôi đi, còn muốn tự tay cạo râu cho tôi… Sao anh không nói luôn là muốn đút cơm cho tôi ăn đi?” +
Chu Húc cười: “Cũng không phải không được.” +
“Điên à,” Phương Bỉnh Tuyết trừng hắn, “Rảnh rỗi thì nuôi chó đi, đút cho chó ấy.” +
Chu Húc đã đứng trước mặt anh, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết xước rất nông trên cằm, không nói gì. +
Lưng Phương Bỉnh Tuyết đã tựa vào tường, anh hơi nín thở một chút, mặt hung dữ: “Làm gì thế?” +
“Sao không xứt nước hoa,” ánh mắt Chu Húc dời lên, dừng lại ở đôi mắt Phương Bỉnh Tuyết, “Tôi mới mua hai chai, để ở kia kìa, tôi lấy cho em nhé?” +
Yết hầu Phương Bỉnh Tuyết lăn một cái, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào. +
Lúc này hai người đứng hơi gần, dính sát nhau rồi. +
Hormone nam tính mạnh mẽ của đàn ông gần như ập thẳng vào mặt, mang theo cảm giác áp bức, tính xâm lược, và sự dò xét tinh tế— +
Trong khoảnh khắc bị nhìn chằm chằm này, khiến Phương Bỉnh Tuyết có một sự hưng phấn bí mật. +
Anh xưa nay chẳng phải người theo quy củ, trông ngoan ngoãn, trắng trẻo, cười lên có thể làm tim người ta mềm nhũn, nhưng trong xương cốt lại hoang dã, cứng rắn. Phương Bỉnh Tuyết vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên vật lộn với nghi phạm, thằng khốn phạm tội cướp giật ấy, lúc bắt giữ còn mang dao. +
Đợi đồng nghiệp còng người lại, Phương Bỉnh Tuyết ngồi trong xe cảnh sát, miệng ngậm thuốc, mặt không biểu cảm, dùng khăn ướt từng chút một lau máu ở kẽ ngón tay. +
Sư phụ trước đây còn mắng anh, bảo anh quá mềm lòng, nhưng sau này sư phụ không nói thế nữa. +
Sư phụ bảo, may mà, thằng nhóc mày là người tốt. +
Vì vậy lúc này, dù có bất an, xấu hổ, nhưng dục vọng chinh phục vẫn chiếm thế thượng phong. Phương Bỉnh Tuyết hơi ngẩng cằm, nheo mắt đánh giá Chu Húc, giọng rất nhẹ: “Sao anh… quản nhiều thế.” +
Hơi thở Chu Húc nặng nề: “Không có.” +
Phương Bỉnh Tuyết hơi nghiêng đầu: “Có hay không, anh tự biết trong lòng.” +
Trải giường cho anh, nấu cơm, muốn giúp cạo râu, xoa nước hoa, thậm chí còn bảo đút cơm cũng được. Thế nào, bước tiếp theo có phải là bảo đi vệ sinh cũng bế đi không? +
Chu Húc liếm môi, yết hầu cuộn lên: “Em nói đúng… có hơi nhiều thật.” +
Trong lòng hắn lúc này hoảng loạn thật sự, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có phải mình quản quá tay, quá phiền, chiếm hữu quá mức, thành ra lại thiếu tôn trọng người ta không. +
Khóe miệng Phương Bỉnh Tuyết cong lên: “Nói lại.” +
Chu Húc lập tức cúi đầu: “Xin lỗi.” +
Nếu không phải đã từng làm thẩm vấn, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội thừa thắng xông lên, Phương Bỉnh Tuyết đã không dùng giọng thản nhiên như vậy: “Cho anh thêm một cơ hội, nói cho đủ.” +
Ý anh rất đơn giản, bảo Chu Húc thừa nhận rằng mình đã quản quá nhiều. +
Lồng ngực Chu Húc phập phồng, cả người căng thẳng đến mức cơ bắp đều cứng lại, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chịu lùi nửa bước. +
Giữa thế giằng co không nhường nhịn này, chỉ có giọng nói càng lúc càng nhỏ, thuận theo ý Phương Bỉnh Tuyết mà mở miệng— +
“Tôi biết sai rồi, xin lỗi… Em.” +
+



Đúng là có 3 thứ không thể dấu, trong đó có tình yêu, ôi, ngọt ngào quá ^^