Skip to main content

Chương 34

dathaiPiter

Giang Tùy Chu muốn hỏi xem tại sao Hoắc Vô Cữu lại giận, nhưng lời ra đến miệng vẫn không nói được thành câu. +

Dù sao thì ngày nào mặt Hoắc Vô Cữu cũng thế, nói thật, khó mà biết y đang vui hay đang giận. Lỡ đâu y không giận mà hắn lại hỏi thì xấu hổ biết bao? +

Vì thế, Giang Tùy Chu nhìn y mấy lần, cuối cùng cũng nuốt lời định nói xuống bụng. +

Ăn sáng rồi thay y bào xong, hắn đến chỗ Cố Trường Quân. +

Vẫn như bao lần trước, Cố Trường Quân và Từ Độ đều đang chờ trong phòng. +

Hai người đang định đứng dậy hành lễ với hắn, Giang Tùy Chu vẫy tay áo, ngồi xuống chủ tọa. +

“Ngồi đi.” Hắn nói. +

Hai người nhìn nhau rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. +

“Hôm qua Quý đại nhân bị bắt giam vì tham ô, các ngươi đều đã biết chuyện này rồi, đúng chưa?” Giang Tùy Chu nói. +

Hai người gật đầu. +

Cố Trường Quân bên cạnh cười nói: “Vương gia đừng lo lắng. Quý đại nhân xưa nay không theo phe phái nào cả, chúng ta mời vài lần cũng không được. Bây giờ hắn bị Bàng Thiệu giải quyết cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, vương gia không cần phải để trong lòng.” +

Giang Tùy Chu nhìn hắn, nói thẳng: “Bổn vương muốn cứu hắn.” +

Cố Trường Quân ngạc nhiên. +

Rồi hắn cười nói: “Thuộc hạ mừng vì vương gia có lòng như thế, nhưng …” +

“Từ Độ.” Giang Tùy Chu ngắt lời hắn. +

Từ Độ trả lời: “Vương gia.” +

Giang Tùy Chu nhìn Từ Độ: “Ngươi chưa nói gì với hắn à?” +

Từ Độ giật mình, hồi sau mới hiểu hắn đang nói về điều gì. +

Từ Độ cười nhạt, nói: “Không có lệnh của vương gia, thuộc hạ không dám nhiều lời.” +

Giang Tùy Chu “ừ” rồi nói: “Cố Trường Quân, hiện giờ ngươi ở dưới trướng của bổn vương, tổ mẫu và muội muội của ngươi nên được đưa vào vương phủ cho an toàn.” +

Cố Trường Quân giật mình, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. +

“Vương gia …?” +

Giang Tùy Chu nhấc mắt nhìn hắn. +

“Bổn vương khác hắn, không thích bắt ép người nhà của ngươi. Bọn họ vốn đã ở vương phủ, không nhất thiết phải chuyển ra ngoài. Từ nay về sau, ngươi muốn gặp bọn họ thì chỉ cần qua đó là được.” +

Cố Trường Quân im lặng một lát, hốc mắt dần ửng đỏ. +

Hắn chưa từng nói với ai, rằng từ khi người nhà bị bắt làm tin, từ khi bị Tĩnh Vương ép vào vương phủ đến tận hôm nay, hắn cũng chưa được gặp lại người nhà một lần nào. +

“… Vương gia có lòng muốn cứu hắn, thuộc hạ sẽ dốc hết sức giúp đỡ.” Một lát sau, hắn đeo vành mắt đỏ ửng, cười nói với Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

Hai thuộc hạ của hắn đều là người thông minh, không cần phải nói thẳng, vài câu là đủ rồi. +

Hai người này đã đoán ra được hắn không phải nguyên chủ, bây giờ hắn thẳng thắn trả lại lợi thế của nguyên chủ cho đối phương, cũng xem như bày tỏ thành ý của mình: sẽ chăm sóc người nhà giúp hắn, nhưng sẽ không dùng bọn họ để ép buộc hắn. +

Dù sao thì Cố Trường Quân cũng đã vào vương phủ, bọn họ đã trở thành người trên cùng một chiếc thuyền, sau lưng đã không còn đường cho hắn đi nữa. Bây giờ chỉ có như thế mới là kết quả tốt nhất đối với hắn. +

Thấy hắn hiểu, Giang Tùy Chu nói thẳng: “Cũng không hẳn là vì bổn vương nổi ý tốt.” +

Hắn nhìn hai người. +

“Bàng Thiệu hiện giờ một tay che trời, muốn xử lý một đại thần là việc hết sức dễ dàng.” Giang Tùy Chu nói: “Bổn vương nghĩ, hôm nay Quý Du bị giết dễ dàng như thế, ngày mai hắn cũng có thể muốn giết ai thì giết, không phải sao? Bây giờ có rất nhiều đại thần chờ bổn vương bảo vệ, nếu bổn vương không thể chứng minh mình bảo vệ được bọn họ, e rằng mai này sẽ có kẻ sinh dị tâm.” +

Ngừng một lúc, hắn nói tiếp. +

“Đương nhiên, bổn vương cũng cảm thấy cứu một người thì được một người, không thể để mọi chuyện đúng ý Bàng Thiệu mãi được.” +

Nghe hắn nói, Từ Độ nhíu mày. +

“Vương gia có thể nghĩ như thế đương nhiên là tốt.” Hắn nói: “Nhưng mà … vương gia đã nghĩ ra được cách nào chưa?” +

Cố Trường Quân gật đầu tán thành. +

“Lễ bộ không thiếu người thuộc Bàng đảng, rất dễ làm giả một khoản tiền tham ô đổ lên đầu Quý đại nhân. Nhưng nếu muốn giúp hắn thoát tội thì vẫn chưa có chỗ để ra tay.” +

Giang Tùy Chu ngẫm nghĩ. +

“Đổ tội thì dễ, nhưng mà tiền tham ô đổ đi đâu … cũng cần phải tra, đúng không?” Hắn hỏi. +

Cố Trường Quân gật đầu: “Đương nhiên. Nhưng theo luật pháp của Đại Cảnh hiện giờ, dù không thể tra được tiền tham ô đổ đi đâu thì người nên bị định tội vẫn sẽ bị định tội thôi.” +

Giang Tùy Chu trầm ngâm. +

Hắn nói đúng. Từ xưa đến nay có vô số án tham ô, trong đó có rất nhiều vụ bị định tội bằng chứng cứ rất mơ hồ. +

Thế thì, một người đời sau như hắn có ưu thế gì được đây? +

Giang Tùy Chu im lặng một hồi lâu, hai người cũng nghiêm túc suy nghĩ, không ai nói gì. +

Một hồi sau, Từ Độ mở lời. +

“Hiện giờ đã lập án, chỉ có tìm được người chịu tội thay mới cứu được Quý đại nhân.” Hắn nói. “Nhưng … cũng không thể làm hại người vô tội khác được.” +

Nghe điều này, mắt Giang Tùy Chu sáng lên. +

Người chịu tội thay? +

Hắn nghĩ ra một cách. +

Dĩ nhiên là triều đình sẽ không thể tra được khoản tiền tham ô giả đã đi về đâu, nhưng lỡ hắn có thể tìm được thay cho triều đình thì sao? +

Dù sao thì hắn cũng đã từng nghiên cứu sử Cảnh, tuy không thể nói là thuộc làu làu về truyện ký của các quan viên, nhưng cũng biết rõ bọn họ đã làm ra những chuyện gì. Ít nhiều gì hắn cũng lập được một danh sách người nào làm việc liêm chính hay tham ô. +

Chỉ cần tìm ra một người tham ô, đang làm việc ở Lễ bộ trong số đó rồi dời sự chú ý của Hình bộ sang người nọ, có đủ nhân chứng vật chứng, Quý Du sẽ được hóa nguy thành an, đúng không? +

Giang Tùy Chu vội nói suy nghĩ này cho hai người. +

“Cũng là một cách ổn thỏa.” Hắn nói. +

Từ Độ ngạc nhiên: “Trong đầu vương gia đã có người được chọn rồi sao?” +

Nghe hỏi, Giang Tùy Chu cười. +

Đương nhiên là có, không chỉ có mà còn là một người tự đâm đầu đến trước mặt bọn họ. +

Trần Đễ. +

Hắn nịnh bợ Bàng Thiệu nên kiếm được rất nhiều, trước khi Giang Tùy Chu xuyên tới đây từng có một người đồng nghiệp vừa hay đang viết một bài luận văn về nạn tham ô của quan lại thời Cảnh mạt Lương sơ, trong đó có nhắc đến Trần Đễ. Hắn vẫn nhớ rất rành mạch, ngay cả việc Trần Đễ có bao nhiêu tòa nhà ở Lâm An này. +

Hắn muốn mời Hoắc Vô Cữu đi ngắm hoa chứ gì?  +

Hay để Giang Tùy Chu dẫn dắt các vị đại nhân Hình bộ đến ngắm mấy căn nhà hắn mua đi? +

— +

Hắn thương lượng với hai người đến tận chiều. Chờ khi vạch xong kế hoạch, xác nhận không còn sót vấn đề gì nữa thì ba người mới ngừng nghỉ, bắt đầu dùng bữa tối. +

Vừa ăn tối, Từ Độ bỗng hỏi: “Sao vương gia biết rõ về gia sản của Trần Đễ như thế?” +

Giang Tùy Chu thản nhiên cười. +

“Bổn vương có cách riêng.” +

Không thể nói với hai người này rằng hắn là người của mấy ngàn năm sau, còn vừa hay đã từng nghiên cứu về bọn họ, đúng không? +

Nghe thế, Cố Trường Quân cười. +

“Còn cần phải hỏi sao?” Hắn nói: “Trong thoại bản cũng thường viết đấy thôi? Những … người như vương gia ít nhiều gì cũng có một chút năng lực không giống như chúng ta, biết được vài chuyện là bình thường thôi.” +

Nghe hắn đùa như thế, Giang Tùy Chu cười quay đầu đũa vờ gõ lên tay hắn. +

Ba người vui đùa vài câu, Giang Tùy Chu im lặng một lát, nói: “Nhưng mà, bổn vương vẫn còn một chuyện.” +

Hai người nhìn hắn. +

Giang Tùy Chu trầm ngâm, nói: “Bổn vương muốn tìm cách chữa chân cho Hoắc Vô Cữu.” +

Trong một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau mà không biết nên nói gì. +

Một lát sau, Từ Độ hỏi: “Vương gia … tại sao phải thế?” +

Giang Tùy Chu từ từ nói: “Bổn vương hiểu, Bàng Thiệu có căn cơ rất sâu, hoàng đế hoang đường mắt mù tai điếc. Kẻ chân chính có thể hoàn toàn đánh bại bọn họ không phải chúng ta, mà là Bắc Lương.” +

Nghe vậy, hai người im lặng. +

Cố Trường Quân nói: “Tuy … đúng là thế, nhưng vương gia có từng tự suy tính cho mình chưa?” +

Giang Tùy Chu nhìn hắn. +

Cố Trường Quân lại nói: “Bàng Thiệu là địch, nhưng Bắc Lương cũng là địch. Sao vương gia có thể chắc rằng Hoắc Vô Cữu sẽ giết được Bàng Thiệu nhưng sẽ không giết ngài?” +

Nghe hắn hỏi, Giang Tùy Chu cũng nghẹn lời. +

Từ sáng đến giờ hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này. Hắn biết ba năm sau Hoắc Vô Cữu sẽ khiến mọi thứ thuộc về Nam Cảnh tan thành mây khói, nhưng hắn cũng không định thật sự chờ ba năm, dây dưa với Bàng Thiệu suốt ba năm. +

Hắn muốn rút ngắn quá trình này. +

Nhưng đúng như Cố Trường Quân đã nói, hắn lấy gì để bảo đảm rằng Hoắc Vô Cữu sẽ không giết hắn? +

Tuy trong lòng hắn cũng vô tình đồng ý với nhận định này, nhưng lúc nghe Cố Trường Quân hỏi, hắn lại cảm thấy chuyện Hoắc Vô Cữu sẽ giết mình nghe có vẻ hoang đường. +

Chẳng lẽ là bởi vì gần đây Hoắc Vô Cữu có vẻ rất ôn hòa với hắn? +

Một hồi lâu sau, Giang Tùy Chu trả lời. +

“Vẫn còn thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể chữa được chân cho y thì bổn vương có thể đảm bảo.” +

Hắn chưa từng đánh cược, nhưng vào lúc nói ra những lời này, hắn đã bắt đầu đặt cược tính mạng mình. +

Thậm chí vào lúc này, trong lòng hắn còn có một suy nghĩ mà chỉ dân cờ bạc mới có. +

Hắn cảm thấy mình sẽ không thua. +

Hắn lẳng lặng nhìn hai người trước mặt mình. +

Yên lặng một lúc lâu, Cố Trường Quân thở dài. +

“Nếu vương gia đã chắc chắn như thế thì thuộc hạ cũng đành tin tưởng ngài.” Hắn nói. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

Cố Trường Quân lại nói tiếp: “Nếu muốn chữa chân cho y thì phải tìm được danh y. Nhưng muốn dán bố cáo thiên hạ để tìm danh y thì phải có nguyên do.” +

Giang Tùy Chu tán thành. +

“Cái này thì thuộc hạ có cách.” Cố Trường Quân nói. +

Giang Tùy Chu gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. +

Cố Trường Quân nói: “Sức khỏe vương gia vốn đã không tốt, bây giờ thành một ưu thế. Nếu thả tin đồn ra ngoài, nói là vì Lễ bộ có chuyện nên vương gia cảm thấy lo sợ, hôm qua còn dính mưa nên về phủ chưa bao lâu đã bệnh không ngồi dậy nổi, thế thì đã có cớ để tìm danh y bên ngoài rồi.” +

Cái đầu của người này nhanh nhạy thật sự. +

Giang Tùy Chu gật đầu, trầm ngâm một lát lại nhíu mày: “Nhưng nếu thế thì bổn vương phải bệnh một trận. Hoàng đế và Bàng Thiệu luôn trông chừng bổn vương, nếu biết bổn vương bị bệnh, chắc chắn sẽ cho người đến kiểm tra.” +

Cố Trường Quân cười. +

“Vương gia quên thuộc hạ đến từ đâu rồi sao?” +

Giang Tùy Chu sửng sốt: “Thanh lâu?” +

Cố Trường Quân gật đầu. +

“Thuộc hạ sống ở đó cũng học được vài phương thuốc dân gian, dù không thể chữa bệnh nhưng cũng có thể làm người ta trông giống như bị bệnh, đại phu bình thường sẽ không tra ra được.” +

Giang Tùy Chu giật mình. +

“Có cả chuyện như thế sao?” Hắn nói, “Nếu thế thì phải bảo đảm không được có sai sót gì. Chờ khi phủ y và thái y trong cung đều không thể chữa được cho bổn vương thì sẽ có lý do dán bố cáo tìm danh y. Hai người các ngươi có thể kiểm tra trước để tìm ra người chữa được chân cho Hoắc Vô Cữu.” +

Cố Trường Quân gật đầu. +

“Nhưng nếu thế thì …” Hắn ngập ngừng. +

“Sao?” Giang Tùy Chu nhìn hắn. +

Cố Trường Quân cười gian. +

“Chuẩn bị thuốc, sử dụng thuốc đều cần thời gian, vừa phải uống, vừa phải ngâm … Sẽ phải phiền vương gia hai hôm nay qua đêm ở chỗ thuộc hạ.” +

Tác giả: +

Đố vui không có thưởng:  +

Giang Tùy Chu không về, ai là người vui nhất? 1

  1. Hoắc Vô Cữu.
  2. Hoắc Vô Cữu.
  3. Hoắc Vô Cữu.
  4. Hoắc Vô Cữu đang rất hung hăng.

Editor: E. Hoắc phu nhân. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)