Skip to main content

Chương 34

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Tâm trạng của Lâm Tuyết vẫn không hề khá lên. Kể từ lần trước đến quán, Trì Túc hiếm khi gặp lại cô ấy, trong lòng không khỏi lo lắng. +

Cán cân mang tên “công bằng” cứ không ngừng dao động để tìm sự thăng bằng. Một bên, mục đích ban đầu của cậu là giúp Lâm Tuyết báo thù. Bên kia, sau khi hiểu hơn về Thương Tri Hành, Trì Túc lại mong anh có thể không phải chịu tổn thương quá lớn mà tự sửa đổi, quay đầu làm người. +

Đến lúc này, Trì Túc mới thật sự hiểu lời quản lý từng nói: +

“Không nên can dự quá sâu vào thế giới con người. Tình cảm của họ quá đỗi phức tạp, “yêu tinh” phải mất rất lâu, rất lâu mới có thể dần dần thấu hiểu được.” +

“…” +

Trì Túc chống cằm, ngồi trong quán với vẻ đầy tâm sự. Đối diện cậu là Thương Tri Hành, người cứ dăm ba hôm lại ghé một lần. +

“Thế nào?” +

Thương Tri Hành uống xong cà phê, nói: +

“Không tệ. Cà phê cậu pha lúc nào cũng giữ được vị rất chuẩn, ngon lắm.” +

“Ừ!” Trì Túc hơi đắc ý: “Tôi cũng thấy vậy.” +

Thương Tri Hành khẽ cười, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi: +

“Dạo này cậu không bận à?” +

Trì Túc gật đầu: +

“Mấy ngày giữa tuần thì buôn bán lúc nào cũng ế ẩm.” +

Thương Tri Hành: “Vậy thì tốt.” +

Không khí chợt yên lặng. Trì Túc xoắn ngón tay, bỗng thấy Thương Tri Hành nghiêm túc gọi: +

“Trì Túc.” +

“…Gì vậy?” +

Thương Tri Hành nói: +

“Tôi định đi xem phim, vé đã mua rồi, nhưng bạn tôi lại thất hẹn. Cậu đang rảnh… có thể đi cùng tôi không? Mọi chi phí tôi lo hết.” +

“…” Trì Túc sững người. +

Nói thật, kể từ khi chuyện “yêu đương qua mạng” được đưa vào kế hoạch, mỗi ngày cậu đều dùng thân phận trên mạng để trò chuyện, gọi video với Thương Tri Hành. Có đôi lúc đến chính cậu cũng không phân biệt rõ ràng thân phận của mình, nên khi bị hỏi như vậy, trong thoáng chốc liền có chút ngẩn ngơ. +

“Tôi…” +

Sao lại đi rủ “cậu ngoài đời” chứ? +

Nghĩ đến thân phận Kitten mỗi ngày trò chuyện với Thương Tri Hành, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, còn có chút khó chịu không rõ nguyên do. +

“Tôi thấy anh hay nhắn tin với một người, sao không rủ người ấy đi?” +

Thương Tri Hành: “Người đó sẽ không đồng ý đâu.” +

Trì Túc khẽ cắn môi: +

“À… ừ.” +

Thương Tri Hành nói tiếp: +

“Tôi cũng không có bạn bè nào khác. Nếu làm phiền cậu thì xin lỗi.” +

“Không có đâu.” Trì Túc đáp: “Tôi đi cùng anh.” +

Đột nhiên cậu thấy bản thân có chút áy náy, trêu chọc Thương Tri Hành suốt mấy tháng, đến cuối cùng lại không chịu gặp mặt, cũng không xác nhận rõ ràng mối quan hệ. +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Cảm ơn.” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Khi nào đi?” +

“Bây giờ.” +

Trì Túc sững lại, bị Thương Tri Hành nắm tay kéo ra ngoài. +

Lên xe rồi, cậu vẫn còn ngơ ngác, hỏi: +

“…Tối nay tôi còn về được không?” +

Thương Tri Hành nghiêng đầu, ánh mắt mang ý cười: +

“Ừm, sợ tôi nhốt cậu lại à?” +

“Không có…” Trì Túc bĩu môi, lại hỏi: “Vậy… người ấy sao không chịu ra ngoài?” +

Thương Tri Hành chăm chú lái xe: +

“Ai cơ?” +

“Người mà anh hay nhắn tin ấy.” +

“Người đó… chắc có điều gì đó bận tâm, dù sao cũng không nói cho tôi biết.” Anh nhìn thẳng phía trước, rồi nói tiếp: “Xem ra, cậu rất để ý chuyện này.” +

Tim Trì Túc khẽ giật thót: +

“Không có, chỉ tiện hỏi thôi.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành nói: “Không cần giải thích.” +

Trì Túc có chút bực bội, ở trước mặt Thương Tri Hành, cậu luôn có cảm giác như mình đã lộ ra sơ hở gì đó. +

Đến nơi, tâm trạng của Trì Túc lập tức bị “kinh ngạc” thay thế, cậu khẽ hỏi: +

“Anh… đi nhầm chỗ rồi à?” +

“Không.” +

Thương Tri Hành nói: +

“Rạp chiếu phim ở bên trong. Vé suất 6 giờ chiều, bây giờ mới 3 giờ, có thể vào khu vui chơi dạo một lúc.” +

“…” +

Trì Túc mở to mắt, rõ ràng là có chút vui vẻ: +

“Ừm!” +

Thương Tri Hành khẽ cười, nắm lấy tay cậu. +

Hôm nay là thứ tư, người đến chơi không quá đông, nhưng cũng không hề vắng vẻ, dọc đường có đủ loại quầy hàng nhỏ. Trên không trung bay lơ lửng những quả bóng bay đủ màu, ruy băng buông xuống, tạo cảm giác như bước vào một thế giới cổ tích. +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Muốn chơi gì?” +

Trì Túc quay đầu nhìn quanh, tìm xem có trò nào mình thích không, rồi nói: +

“Cái đu quay lắc lớn kia.” +

“…” Thương Tri Hành im lặng một thoáng: “Ừm, tôi chơi cùng cậu.” +

Trong khu vui chơi, người không quá đông, nhưng những trò hơi mạo hiểm lại xếp hàng dài. Trì Túc quay đầu hỏi: +

“Có làm mất thời gian quá không?” +

“Không đâu.” Thương Tri Hành cúi đầu nhìn cậu: “Cậu vui là được.” +

Phía trước ước chừng có bảy tám chục người, chắc phải đợi đến lượt khá lâu. Trì Túc hơi nghiêng đầu, mặt nóng bừng đến mức khó tin. +

“Anh…” +

Cậu do dự, quay đầu lại, định nói “Mình không đáng đâu”. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Thương Tri Hành, lời nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng. +

“…” Trì Túc cắn môi, lòng rối như tơ vò. +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Mặt cậu…” +

“Không được nói.” Trì Túc cắt ngang. +

“Ừm.” Thương Tri Hành gật đầu: “Tôi nghe cậu.” +

Một lượt trò đu quay lắc lớn cũng chỉ bốn năm phút, hai lượt trôi qua rõ ràng rất nhanh, nhưng với Trì Túc lại dài như cả thế kỷ. +

Cơ thể phía sau không đứng quá gần, nhưng trong tiết trời đầu tháng 11 se lạnh, lại khiến Trì Túc cảm nhận được chút ấm áp, sự hiện diện của người kia rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. +

“…” +

Hơi nóng trên mặt không biết kéo dài bao lâu, đến khi hàng phía trước đã vơi đi đáng kể, cậu nghe thấy Thương Tri Hành nói: +

“Đừng sợ.” +

“Tôi không sợ.” Trì Túc nói, nhưng lại không hề quay đầu. +

Đến khi ngồi vào ghế, nhân viên kiểm tra thanh chắn an toàn xong, chiếc đu quay mới bắt đầu vận hành. +

Ban đầu, biên độ lắc còn nhỏ, nhẹ nhàng như chiếc nôi, không khiến người ta thấy có gì bất ổn. +

Nhưng ngay sau đó, cảm giác mất trọng lực bất ngờ ập tới. +

Chiếc đu quay đột ngột vút lên cao, bầu trời và mặt đất trong tầm mắt đảo lộn điên cuồng. Gió như một bức tường cứng, đập thẳng vào mặt, ép đến mức gần như không mở nổi mắt. +

“…” +

Trì Túc nghe thấy tiếng hét chói tai xung quanh, có chút nhức đầu liền nghiêng mặt sang, nhìn về phía Thương Tri Hành. +

Không ngờ, anh cũng đang nhìn cậu. +

“Thương…” +

Chiếc đu quay lắc dữ dội, gió cuốn ập tới, nuốt chửng âm thanh trong cơn hỗn loạn. +

Trong lúc trời đất đảo lộn, ngũ tạng như bị hất dồn lên cổ họng. Trì Túc vừa nhắm mắt lại, liền cảm nhận được mu bàn tay lạnh lẽo của mình bị một bàn tay ấm áp phủ lên. +

Cậu mở mắt ra, giữa những vòng xoay đảo lộn, đối diện ánh nhìn của Thương Tri Hành. +

“Trì Túc.” +

Thương Tri Hành khẽ gọi cậu, gương mặt không lộ cảm xúc gì. Đợi đến khi chiếc đu quay trở về vị trí cân bằng, không còn bị lộn ngược nữa, anh mới khẽ cười: +

“Lúc nãy cậu định nói gì?” +

Tim Trì Túc đập loạn xạ, vừa định mở miệng, thì chiếc đu quay lại vọt lên cao. Tiếng hét chói tai vang bên tai, cậu khẽ nhíu mày, lại thấy Thương Tri Hành nghiêng người về phía mình. Do bị thanh an toàn ép ngang eo, động tác của anh không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng vẫn gần như áp sát vào bên má cậu. +

Thương Tri Hành: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rồi.” +

Trì Túc mở to mắt: +

“Thương Tri Hành…” +

Cậu chỉ là… gọi một tiếng mà thôi. +

“Ừm.” Thương Tri Hành khẽ cười, đáp lại: “Trì Túc.” +

Khi xuống khỏi ghế, Trì Túc có chút đứng không vững, Thương Tri Hành đỡ lấy cậu, đưa đến ngồi xuống ghế dài trong khu vui chơi. +

“…” Trì Túc mím môi, ngồi song song với Thương Tri Hành, nhất thời không biết nên nói gì. +

Thương Tri Hành ân cần hỏi: +

“Có muốn uống nước không?” +

“Không cần…” Trì Túc cúi đầu: “Nếu anh muốn uống thì đi mua đi, không cần để ý đến tôi.” +

Cậu nghe thấy Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Tại sao lại không để ý đến cậu?” +

Trong khu vui chơi có rất nhiều quầy hàng nhỏ. Thương Tri Hành đi mua đồ ăn vặt cùng hai chai nước mang về, nhét vào tay Trì Túc, rồi ngồi xuống hỏi: +

“Lát nữa muốn chơi gì?” +

“…” Trì Túc chậm rãi nuốt thức ăn xuống: “Chơi gì cũng được.” +

Trông cậu thật sự ngơ ngác, hoàn toàn không xử lý nổi nhịp tim rối loạn ban nãy. Thương Tri Hành không nhịn được, đưa tay vén mấy sợi tóc đen lòa xòa trước trán cậu, nhìn thẳng vào mắt Trì Túc. +

“…” +

Trì Túc lập tức quay mặt đi: +

“Chúng ta ngồi nghỉ một lát đi.” +

“Ừm, nghe cậu.” +

Trạng thái lúng túng của Trì Túc kéo dài rất lâu, mãi đến khi 6 giờ vào rạp chiếu phim mới hơi dịu lại. +

Bộ phim là phim tình cảm, lấy bối cảnh trò chơi online. Nội dung kể về nữ chính và nam chính quen nhau trong game, xen kẽ những tình tiết “vả mặt”, “ngược tra”, rồi nhận ra nhau ngoài đời, bắt đầu nảy sinh tình cảm và yêu đương. +

Trì Túc xem mà chỉ thấy tim mình lại đập loạn. Cậu có chút bối rối hỏi: +

“Sao họ lại ở bên nhau được? Làm thế nào mà lại thích nhau vậy?” +

Thương Tri Hành đáp: +

“Vì mỗi ngày trò chuyện, chia sẻ cuộc sống, lâu dần sẽ nảy sinh cảm tình.” +

“…” +

Trì Túc xoắn ngón tay: +

“À…” +

“…Chỉ như vậy là có thể ở bên nhau sao?” Cậu hỏi. +

Thương Tri Hành: “Không, phải là hai bên đều thích nhau.” +

Trì Túc khựng lại, mở to mắt. +

Cậu không thể thích Thương Tri Hành, bởi vì cậu còn phải giúp Lâm Tuyết báo thù. +

Không phải thật sự ở bên nhau, vậy yêu cầu chắc cũng không quá khắt khe. Trì Túc có chút lo lắng… Thương Tri Hành liệu có thích Kitten không? +

Nếu thích, khi phát hiện Kitten là nam, anh sẽ đau lòng đến mức quay đầu sửa đổi, hay tức giận đến mức càng lún sâu hơn? +

Cậu bắt đầu cảm nhận được sức nặng trong tình cảm của con người, nhất thời có chút hối hận… lẽ ra nên chuẩn bị kế hoạch thật hoàn hảo, không có kẽ hở rồi mới thực hiện. +

“…” +

Trì Túc mải suy nghĩ đến xuất thần, chợt nghe Thương Tri Hành hỏi: +

“Đang nghĩ gì vậy?” +

“Không có gì.” Trì Túc hoàn hồn, do dự nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu xuống, hỏi: “Hai người đàn ông… có thể ở bên nhau không?” +

“…” +

Thương Tri Hành hơi im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. +

Trì Túc lúc này mới nhận ra mình vừa hỏi cái gì, mặt “xoẹt” một cái đỏ bừng: +

“Tôi…” +

“Có thể.” Thương Tri Hành nói: “Thì ra cậu đang lo chuyện này.” +

Trì Túc có chút ngơ ngác, nghe anh nói tiếp: +

“Đối với tôi, giới tính không phải vấn đề. Người tôi thích, bất kể là ai, cũng sẽ luôn đứng ở vị trí đầu tiên.” +

“…” Mặt Trì Túc càng đỏ hơn: “Tôi đâu có… hỏi tiêu chuẩn chọn người yêu của anh.” +

“Xin lỗi.” +

“…Anh chỉ nói cho hay thôi.” Trì Túc quay mặt đi: “Không được lừa tôi.” +

Thương Tri Hành nhất thời cứng họng: +

“Tôi không có.” +

Trì Túc nhìn anh, Thương Tri Hành cũng nhìn lại, ánh mắt thẳng thắn đến mức không chút né tránh. Một lát sau, Trì Túc thu lại ánh nhìn, khẽ “ừ” một tiếng, nói nhỏ: +

“Tin anh một lần vậy.” +

Vậy thì đến lúc phát hiện ra sự thật, anh sẽ không trở nên cực đoan hơn nữa rồi! +

———————————————— +

Vẫn đang dỗ dành mèo nhỏ đây [Haha] +

Sen: Hóa ra hôm qua đều là tôi hiểu lầm… em thích tôi, chỉ là đang lo nam với nam không thể ở bên nhau thôi [Khóc ròng] +

Mèo nhỏ: (meo meo tính toán) Rốt cuộc anh có thật sự quay đầu làm người tốt không vậy! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)