Chương 34: Sói đã lộ răng nanh

Chương 34: Sói đã lộ răng nanh. +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Vương An Sơ và Thẩm Nghiên ngồi trong xe, một người lái, người còn lại ngồi ghế phó lái. +
Thẩm Nghiên thở dài phá vỡ sự yên lặng, quay đầu hỏi Vương An Sơ: “Anh biết lý do tự nhiên Chủ tịch đòi đi công tác không? Trước kia người chỉ định đi là Giám đốc Từ cơ mà? Dự án này không quá lớn, không cần Chủ tịch tự mình đi đàm phán.” +
Vương An Sơ đáp: “Chủ tịch đêm qua mới báo lịch, tôi chịu.” +
Thẩm Nghiên ủ dột đưa tay lên xem đồng hồ: “Chờ gần tiếng rồi, Chủ tịch chưa buồn xuống luôn.” +
Vương An Sơ hồn nhiên đặt tay lên vô lăng, nghe vậy mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Nghiên: Anh không để ý mấy hôm nay Chủ tịch chỉ đi một con đường từ nhà tới công ty à?” +
Thẩm Nghiên nghệt ra: “Ủa bình thường mà? Tôi cũng đi một đường từ nhà tới công ty.” +
Vương An Sơ hận không thể rèn sắt thành thép, anh ta không hiểu vì sao Thẩm Nghiên tinh ý phát hiện ra tiến triển tình cảm của sếp lớn, thế nhưng sự thật rõ như ban ngày trước mặt lại không thấy. +
Anh ta bắt đầu khai sáng từng bước: “Thế anh nhớ Chủ tịch mấy giờ đi làm, mấy giờ tan làm không?” +
Thẩm Nghiên chợt hiểu ra, giống y như thằng lưu manh cúi đầu xuống dán về phía Vương An Sơ, dung giọng gió hỏi: “Ý anh là, cậu chủ Tô…” +
Đáy mắt Thẩm Nghiên sáng lấp lánh lên vì vui vẻ, Vương An Sơ nói tiếp: “Anh chú ý nói thêm vài câu trong group đi, để mấy người họ tôn trọng cậu chủ Tô một chút.” +
Thẩm Nghiên do dự: “Chủ tịch đồng ý chưa? Chúng mình đang nói sau lưng sếp lớn đấy.” +
Vương An Sơ dửng dung: “Chủ tịch sai tôi làm đấy.” +
Thẩm Nghiên cuối cùng cũng hiểu hết, mỉm cười nhìn Vương An Sơ: “Chà, xem ra tôi thắng cược rồi.” +
Hai người đợi thêm một lúc, Chu Hành Tuấn mới từ từ đi ra, theo sau còn có cái đuôi nhỏ Tô Minh Hi. +
Trên má Tô Minh Hi là màu đỏ hây hây mờ ám, hai vị thư kí liếc nhau rồi mỉm cười, Vương An Sơ ho khan nhắc Thẩm Nghiên quay về tác phong nghiêm chinh chút. +
Chu Hành Tuấn giúp cậu mở cửa xe, sau mới đi cửa bên cạnh. +
Tô Minh Hi bối rối một hồi vì để họ chờ lâu, lên tiếng giải thích: “Chu Hành Tuấn ngủ nướng nên bọn em xuống hơi muộn ạ.” +
Vương An Sơ cung kính: “Ngài không cần ngượng đâu, do bọn tôi tới sớm thôi.” +
Tô Minh Hi giải thích thêm: “Em đi theo vì ở nhà không có việc gì, ở nhà chán nên muốn tìm việc làm ấy.” +
Cậu nói xong thì hối hận cực kì, lý do nhảm nhí gì đây, chán thì chơi điện thoại không hơn hả? +
“Em có chuyện muốn nói với Chu Hành Tuấn nữa…” +
Cậu muốn cắn lưỡi mình quá, có chuyện thì dùng điện thoại cũng được mà. +
Não cậu vẫn đang nhảy sóng, nghĩ không ra đáp án, Chu Hành Tuấn kéo vách ngăn lên. +
Tô Minh Hi hỏi: “Anh kéo vách ngăn lên làm gì thế?” +
Chu Hành Tuấn nhàn nhã: “Em có chuyện gì muốn nói với anh nào?” +
Vương An Sơ và Thẩm Nghiên bốn mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp. +
Thẩm Nghiên: “Ông theo Chủ tịch lâu hơn, ngài ấy từng ngủ nướng chưa?” +
Vương An Sơ: “Ông cũng theo ngài ấy một thời gian dài rồi, trước đấy ông còn theo Chủ tịch đi công tác mà? Ông nghĩ Chủ tịch sẽ ngù nướng hả?” +
Hai người ăn ý nhìn qua chỗ khác, trong long nâng địa vị của Tô Minh Hi lên vài bậc. +
… +
Tô Minh Hi hỏi Chu Hành Tuấn: “Anh đi một tuần mới về à?” +
“Anh sẽ cố về sớm.” +
Tô Minh Hi “ừm” một tiếng, không biết nói gì tiếp. +
Từ chỗ này tới sân bay cũng phải 20’ di chuyển, cậu không thể cứ cắm mặt vào điện thoại. +
Chu Hành Tuấn lên tiếng: “Đêm qua…” +
Tô Minh Hi đưa tay bịt miệng anh lại, xấu hổ đáp: “Anh đừng nói gì nữa!” +
Tô Minh Hi vừa xấu hổ vừa giận dữ, môi Chu Hành Tuấn bị che lại rồi, nhưng ánh mắt kia nhìn là biết đang cười. +
Cậu cố hạ giọng, nhưng vẫn không dấu nổi sự hờn dỗi: “Em như vậy tại ai?” +
Đêm qua, Chu Hành Tuấn giở trò, Tô Minh Hi xấu hổ là thật. +
Cậu không bối rối vì Chu Hành Tuấn làm cậu khóc, cậu bối rối vì chính vấn đề của mình. +
Cậu chột dạ cực kì, giải thích mình không giận, Chu Hành Tuấn lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. +
Chính Tô Minh Hi cũng hiểu tại sao Chu Hành Tuấn lại nghĩ vậy, trước khi cậu bật khóc cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Động tác của Chu Hành Tuấn hoàn toàn là vô tình, Tô Minh Hi cũng không biết việc mèo bị vuốt ve gốc đuôi lại sướng tới như vậy. +
Chu Hành Tuấn nói anh có thể vì cậu hoãn buổi công tác, Tô Minh Hi hơi rung động. +
Chu Hành Tuấn vì cậu giận mà đỏ mắt, Tô Minh Hi cũng xốc lại tinh thần chính mình. +
Cậu hít một hơi, kéo cổ áo Chu Hành Tuấn xuống. +
Chu Hành Tuấn thuận theo, biểu cảm trên mặt đều là áy náy. +
Chu Hành Tuấn cứ thế này, Tô Minh Hi không ngoài dự đoán mê như điếu đổ. +
Cậu không có sức kháng cự với mấy thứ dễ thương, đặc biệt là người đẹp dễ thương. +
Tô Minh Hi đáy lòng thấp thỏm, thế nhưng không hành động gì, Chu Hành Tuấn cũng ngoan ngoãn đứng im, hai người chỉ im lặng nhìn nhau. +
Một lúc lâu, Tô Minh Hi mới khẽ hôn lên môi Chu Hành Tuấn. +
Nói là hôn, đúng hơn là hành động cọ cọ của động vật nhỏ. +
Chu Hành Tuấn cụp mắt nhìn cậu. Hàng mi khẽ run lên, đôi tay nhỏ bé bối rối túm lấy quần áo anh, khiến vải vóc nhăn nhúm theo. +
Chu Hành Tuấn im lặng tận hưởng nụ hôn ngây thơ đầy chủ động của cậu, dục vọng đen tối trong lòng không ngừng trào ra. +
… +
Tô Minh Hi không giận, thế nhưng sau khi lui ra lại bị Chu Hành Tuấn khẽ đẩy xuống, hai người cùng ngã lên giường. +
May mắn ghê, đuôi mèo tự thu lại rồi. +
Tô Minh Hi đang âu yếm Chu Hành Tuấn thì phát hiện anh ngẩn người, trên môi truyền tới cảm giác nhói đau. +
Chu Hành Tuấn đã hôn thì sẽ hôn vồ vập, cánh tay ôm eo cậu cũng siết chặt lại, như muốn hoà tan cậu vào xương thịt mình vậy. +
Tô Minh Hi hoàn hồn, người đơn thuần đáng yêu còn lâu mới đạt trình độ cỡ Chu Hành Tuấn. +
Cậu hối hận rồi, không nên trêu chọc Chu Hành Tuấn, trước đó bị hôn đến giờ môi vẫn sưng. +
Nhưng muộn rồi, sói dữ đã lộ nanh vuốt. +


