Skip to main content

Chương 34: Bắt được rồi

dathaiPiter
Một bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy Lâm Hiệp gần như kiệt sức!

Bàn tròn tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn. Xem ra Triệu Nhân Phú thực ra vẫn là một người khá mê tín, ông ta hy vọng cuộc giao dịch lần này có thể đạt được kết quả viên mãn. +

Trên bàn ăn tuy có rượu ngon, thức ăn ngon, trà ngon, nhưng ai cũng biết bọn họ không phải đến để ăn cơm. +

Nhan Ký Vân tự mình chạy sang một bên trốn đi, Giang Diễn dám đưa cậu tới nhưng sẽ không để cậu lên bàn ăn. Sau khi biết Nhan Ký Vân thực sự có thể hiểu tiếng người, Giang Diễn yên tâm thả cậu xuống đất, để cậu tự tìm chỗ trốn, chỉ cần không bị người ta phát hiện là được. +

Lúc này cũng sẽ không ai để ý đến một con mèo đen, Nhan Ký Vân ngồi xổm ở vị trí có thể quan sát toàn cục. Cậu ngồi xổm trong một ô lớn ở góc khuất của kệ cổ vật, ở đây có một con Tỳ Hưu lớn màu đen, rất thuận lợi làm giảm bớt sự hiện diện của cậu. +

Vị trí này vừa vặn đối diện với phòng ăn, hành động của tất cả mọi người đều lọt vào mắt cậu. +

Lâm Hiệp và ba người Chu Dĩnh cải trang thành nhân viên phục vụ, chỉ có thể đứng bên cạnh, bọn họ chỉ cần có động tĩnh là sẽ bị phát hiện, bây giờ đều đang thành thật đứng im. +

Lúc đầu Triệu Nhân Phú toàn nói những lời khách sáo, hai bên giới thiệu người bên cạnh mình cho nhau. +

Bạn cũ của Triệu Nhân Phú là tên răng vàng không biết chuyện nội bộ của “nhà hàng” thay đổi mấy ngày nay, vừa mở miệng đã giẫm phải mìn. +

“Tôi nghe nói anh Triệu có ba trợ thủ đắc lực, vị này là Tam thiếu gia phải không, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đâu?” +

Sắc mặt Triệu Nhân Phú hơi cứng lại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: “Hai đứa bất tài đó, không cần quan tâm đến chúng, đến cũng làm chúng ta mất hứng.” +

Ông ta không thể nói với đối tác giao dịch chuyện Dương Khải Văn bán công thức Ngu Mỹ Nhân cho đối thủ cạnh tranh, chuyện Lâm Hiệp là nằm vùng cũng chỉ có người thân cận của Triệu Nhân Phú mới biết, càng không thể nói cho người khác biết. +

Bạn cũ của Triệu Nhân Phú tuy không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng kiểu tổ chức như bọn họ, người nội bộ sống hòa thuận với nhau mới là chuyện lạ, có vài ba vấn đề mới là chuyện bình thường. Ai cũng sẽ không nói chuyện phiếm về nhà mình trước mặt người khác. +

Thời gian đối với cả hai bên đều vô cùng quý giá, đặc biệt là Triệu Nhân Phú, chỉ cần ông ta hoàn thành vụ giao dịch này là có thể rút lui an toàn. +

Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm vào lô Ngu Mỹ Nhân đầu tiên được đặt trên mặt bàn, trước sau trái phải đều có đồng phục đen bảo vệ, cậu muốn cướp cũng không tìm được cơ hội ra tay. +

Bốn người tên răng vàng mang đến đứng sang một bên, trong tay bọn họ xách toàn là tiền mặt, giao dịch lần này chỉ nhận loại tiền tệ thông dụng nhất quốc tế là đô la Mỹ. +

Đây là thỏa thuận hai bên đã đạt được, tiền đã mang đến, bây giờ đến lượt bọn họ xem hàng của Triệu Nhân Phú. +

Đã uống trà, quan hệ cũng đã liên lạc, bây giờ ai cũng không có tâm trạng ăn cơm, chín món một canh ngụ ý thập toàn thập mỹ trên bàn tròn cũng không ai để tâm. Bên mua nhân lúc không khí hòa hợp bắt đầu xem hàng, Triệu Nhân Phú không có ý kiến gì, ông ta chỉ mong đẩy nhanh tiến độ xuất hàng. +

Nhan Ký Vân tiếp tục nằm bò trên kệ cổ vật, có đồ vật che chắn, tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của một con mèo. +

Cậu không biết Lâm Hiệp và ba người Chu Dĩnh làm sao hội họp được với nhau, cũng không biết bọn họ có kế hoạch gì, nhưng cậu biết kế hoạch của Giang Diễn, hắn không muốn để Lâm Hiệp tham gia vào cuộc xung đột tối nay, cũng không muốn anh mạo hiểm đến cứu người. +

Nhưng mà Giang Diễn có từng nghĩ đến việc ngăn cản cuộc giao dịch tối nay không? +

Mục đích của Lâm Hiệp chắc chắn không chỉ có cứu người. Giữa cứu người và tiêu hủy Ngu Mỹ Nhân, nếu chọn một trong hai, Nhan Ký Vân đoán anh sẽ chọn Ngu Mỹ Nhân, nếu không việc nằm vùng của anh sẽ trở nên vô nghĩa, anh tuyệt đối là một nhân vật chính vô cùng chính trực +

Giang Diễn muốn cứu người, Nhan Ký Vân muốn hoàn thành nhiệm vụ, cứu người, tiêu hủy hàng hóa đều là nhiệm vụ của cậu. +

Nhưng hiện tại cậu không có một kế hoạch hoàn chỉnh, bởi vì trong câu chuyện này cậu giống như một người xem, không phải nhân vật chính. Chỉ có dựa vào hướng đi cốt truyện của các nhân vật chính để suy đoán kết quả, cậu mới có thể phán đoán hoàn thành nhiệm vụ vào lúc này. Mà đây chính là sự xảo quyệt của trò chơi, cố gắng tăng độ khó của trò chơi lên mức cao nhất. +

Cậu nhắm vào thẻ trải nghiệm hình người của mình, chỉ có ba mươi phút, không thể dùng tùy tiện, hơn nữa hiện tại cậu tạm thời chưa cần biến thành người, biến thành người ở đây cũng chẳng khác nào đi tìm chết. +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 1 giờ 55 phút 08 giây] +

Thời gian còn lại để cậu qua cửa không nhiều. +

Lúc này Triệu Nhân Phú ra hiệu cho lão Phòng mở vali, lấy cho tên răng vàng một gói nhỏ hàng mẫu Ngu Mỹ Nhân. Trong túi niêm phong trong suốt có ba viên thuốc nhỏ màu đỏ nhạt. Chúng là những viên kẹo dụ hoặc, lôi kéo bạn nếm thử. +

Nhan Ký Vân nhớ ra mình còn một nhiệm vụ nếm thử một phần suất ăn của Quán ăn đêm. Nếu ăn phải suất ăn có thêm thứ này, e rằng cả đời này cũng không thoát khỏi trò chơi này được, may mà chưa làm. Xem ra đây cũng là một trong những cái bẫy của trò chơi, xen lẫn nhiệm vụ mạng trong vô số nhiệm vụ. +

Tất cả mọi người tạm thời vẫn chưa hành động, có lẽ là đang đợi một thời cơ. +

Tên răng vàng đưa mẫu thử cho người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ trang điểm đậm cắn một viên Ngu Mỹ Nhân mộng mơ như kẹo ngọt, sau đó gật đầu với tên răng vàng, ra hiệu cho gã chất lượng này rất tốt. +

Tên răng vàng: “Anh Triệu, chỗ này tôi lấy hết.” +

“Chú em, chú là người .” Trong lòng Triệu Nhân Phú nở hoa, rất sẵn lòng tâng bốc đối phương vài câu, “Ngu Mỹ Nhân này vẫn chưa tung ra thị trường đâu, chú là nhà cung cấp đầu tiên, đảm bảo chú kiếm được đầy bồn đầy bát.” +

Tên răng vàng: “Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của anh Triệu, chỗ này là đô la Mỹ chuẩn bị theo ý các anh, anh đếm thử xem.” +

Giao tình ra giao tình, giao dịch ra giao dịch, tiền nên đếm vẫn phải đếm Giang Diễn chủ động tiến lên kiểm tra tiền trong vali có phải thật không, hắn cũng gật đầu với Triệu Nhân Phú, tiền đều là thật. +

Hai bên bắt tay, giao dịch thành công. +

Nhưng mà, ngay khi tên răng vàng đinh xách vali Ngu Mỹ Nhân đi, bốn nhân viên phục vụ đứng ở khu vực phòng ăn bất ngờ hành động. +

Cũng không biết bọn họ lặng lẽ tiến lại gần giữa phòng khách từ bao giờ, ném ra từng quả bom khói. +

Bom khói lập tức làm mờ mắt tất cả mọi người, những người trong phòng khách đều cảm thấy nguy hiểm! +

Nhan Ký Vân không ngờ Lâm Hiệp và Chu Dĩnh lại dùng chiêu này, cậu nhớ nhóm Chu Dĩnh không có những đạo cụ này, nếu có cũng chỉ là bom gây choáng, nhưng đạo cụ đó mỗi lần chỉ dùng được một cái. Những quả bom khói này chắc chắn là vật phẩm trong phó bản. +

Cậu chợt hiểu ra, cậu biết nửa ngày nay Lâm Hiệp trốn ở đâu rồi, anh trốn trong văn phòng của Giang Diễn! +

Thảo nào Giang Diễn tìm hai điểm ẩn náu xong liền ngồi lì trong văn phòng của Lâm Hiệp không có động thái tiếp theo, hóa ra hắn lại một lần nữa che chở cho Lâm Hiệp. +

Hơn nữa trong văn phòng của Giang Diễn có rất nhiều đồ phòng hộ, còn có súng, vậy thì có bom khói cũng không có gì lạ. +

Hiện trường bây giờ vô cùng hỗn loạn, người của cả hai bên đều cảm thấy đối phương muốn hại mình, thi nhau rút súng giấu trên người ra! +

“Triệu Nhân Phú, anh gài bẫy tôi!” +

“Có cái đ!t, là người chú cài vào thì có!” +

“Đừng nổ súng, có nằm vùng!” +

Nhan Ký Vân không đi đoán quan hệ giữa Lâm Hiệp và Giang Diễn rốt cuộc tốt đến mức nào, ăn ý đến mức nào. Cậu bây giờ cũng là một thành viên bị bom khói bao vây, phải làm một vố trước đã. +

Cậu nín thở, nhanh chóng nhảy xuống khỏi kệ cổ vật, lao tới vị trí đặt Ngu Mỹ Nhân. Bây giờ mọi người đều ở trong khói mù, để tránh ngộ thương nên không ai dám nổ súng. Cậu nhanh chóng nhảy lên mặt bàn đặt Ngu Mỹ Nhân, chuẩn bị biến thành người mang hàng đi, nhưng trên bàn chẳng còn gì cả! +

Không biết là ai đã nhân lúc hỗn loạn mang Ngu Mỹ Nhân đi rồi. +

Cậu lập tức chạy ra ngoài cửa, người này hoặc là Lâm Hiệp, hoặc là người của tên răng vàng! +

Lúc này bom khói vẫn đang được ném xuống đất như không cần tiền, trong phòng khách người đụng người, càng thêm hỗn loạn, ba người bọn họ rốt cuộc mang theo bao nhiêu quả thế! +

Mọi người cũng không ngốc, trong phòng có bom khói chứng tỏ có người muốn yểm hộ, thi nhau chạy ra ngoài. +

Nhan Ký Vân cũng đi theo người cầm vali chạy ra ngoài, bóng người đó là ai? +

Bom khói che mắt, hoàn toàn không biết còn ai ở bên trong, bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời đi, phải chạy trước đã. +

Hình như ba người Chu Dĩnh cũng chạy rồi, người của cả hai bên đều có súng, bọn họ có nhiều lá chắn cũng không đủ dùng. +

Lúc này Triệu Nhân Phú mới phát hiện Ngu Mỹ Nhân không thấy đâu! +

“Ai mang Ngu Mỹ Nhân đi, đuổi theo đòi lại cho ta!” +

Lão Phòng là người đầu tiên đuổi theo ra ngoài, Triệu Nhân Phú thìvừa hét vừa chạy vào thư phòng dưới sự che chở của bom khói, ông ta không muốn chết. +

Người đàn ông vốn bị trói trên ghế không biết đã cởi trói từ lúc nào, y vẫn luôn khóa chặt vị trí của Triệu Nhân Phú trong làn khói, đuổi theo ông ta vào thư phòng. +

Nhóm người tên răng vàng lần đầu đến đây không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám cầm súng tự vệ trước, nhưng không ai nổ súng, bọn họ không dám bắn bừa bãi. +

Đợi bom khói dần tan đi, hiện trường chỉ còn lại người của tên răng vàng và đồng phục đen bên phía Triệu Nhân Phú, mấy người cầm đầu đều không thấy đâu nữa. +

Người phụ nữ bên cạnh tên răng vàng hỏi: “Chúng ta mang tiền chạy hay đuổi theo hàng của chúng ta?” +

Tên răng vàng: “Đương nhiên là mang tiền chạy! Vừa nãy chẳng phải nói có nằm vùng sao?” +

Đoàng! +

Có người nổ súng bắn trúng người bên cạnh tên răng vàng! +

Người của tên răng vàng bắt đầu phản kích! +

Đoàng đoàng đoàng! +

Một cuộc đấu súng không thể tránh khỏi trực tiếp bắt đầu. +

Nhan Ký Vân đã sớm lẻn ra ngoài phát hiện người chạy phía trước là Lâm Hiệp, anh xách vali, đuổi theo sau anh là Giang Diễn! +

Sau khi bom khói được ném ra, Giang Diễn ở gần vali nhất, Nhan Ký Vân đoán vali là do hắn lấy. Nhưng vali hiện tại đang ở trong tay Lâm Hiệp, chẳng lẽ Giang Diễn đã giao vali cho Lâm Hiệp? +

Lão Phòng dẫn theo một đám người áo đen bám sát phía sau bọn họ. Nhan Ký Vân là một con mèo, bước chân rất nhẹ. Tất cả mọi người đều đang trong tâm trạng căng thẳng, không ai phát hiện ra. +

Lão Phòng dẫn người đuổi theo phía sau, ông ta muốn nổ súng, nhưng mọi người đều đang trong trạng thái di chuyển, hơn nữa Lâm Hiệp và Giang Diễn chạy rất nhanh, hoàn toàn không nhắm trúng được, nổ súng cũng là lãng phí đạn. +

“Đứng lại, Lâm Hiệp, Giang Diễn bọn mày không chạy thoát được đâu!” +

Lâm Hiệp chọn chạy xuống từ cầu thang, anh chạy về phía tòa nhà C vừa xảy ra vụ nổ hôm nay! +

Sau khi vụ nổ thứ hai xảy ra, Nhan Ký Vân không đến đó nữa, cậu bám sát phía sau mọi người, tứ chi sắp chạy gãy rồi, sao mấy NPC này chạy khỏe thế. +

Ba người Chu Dĩnh suy cho cùng đều là người chơi, chưa qua huấn luyện, không dám chạy lung tung, bọn họ tìm một căn phòng bên ngoài đợi cuộc đấu súng bên trong kết thúc. +

Nhiệm vụ cuối cùng bọn họ nhận được là: Bắt trói Triệu Nhân Phú. +

Ba người bàn bạc với Lâm Hiệp giúp Lâm Hiệp ném bom khói, sau đó trốn thế nào, chạy thế nào, ẩn nấp thế nào bọn họ đều đã tính toán kỹ. +

Đám người tên răng vàng đều là những kẻ liều mạng, bọn họ không có nhiều mạng để đối đầu trực diện với chúng, chỉ có thể tạm thời nằm im. +

Đợi sau khi trận chiến kết thúc, bọn họ mới mặc áo chống đạn và các dụng cụ bảo hộ tìm thấy trong văn phòng Giang Diễn, đi tìm Triệu Nhân Phú đã chạy vào thư phòng! +

Ba người trốn vào điểm an toàn đã chọn trước đó. +

Trình Lệ đột nhiên hỏi: “Vừa nãy hình như em thấy mèo đen đi theo.” +

Chu Dĩnh: “Có thể là bị dọa sợ đấy, vừa nãy nó ở trong phòng khách, chị nhìn thấy rồi.” +

Văn Nam Tinh: “Sao tôi chẳng nhìn thấy gì cả?” +

Bất kể ba người có nhìn thấy Nhan Ký Vân hay không, bọn họ bây giờ cũng không có cách nào kề vai chiến đấu nữa. +

Lâm Hiệp và Giang Diễn đang chạy qua hành lang cầu nối giữa tòa B và tòa C đã bị nổ một nửa. Lão Phòng dẫn theo đám áo đen cũng đi theo qua đó, trong lúc này Lâm Hiệp và Giang Diễn còn giằng co với nhau. +

Giang Diễn hung dữ nhìn chằm chằm anh: “Lâm Hiệp, đưa vali cho tôi!” +

Lâm Hiệp: “Cậu đừng dính vào, quay về đi!” +

Trong lúc tranh chấp, Lâm Hiệp đạp Giang Diễn ra chạy về phía tầng ba đối diện, nhưng cầu thang đi xuống từ tầng ba đã bị phá nát, anh chỉ có thể chạy lên trên. +

Lão Phòng và người áo đen cũng không phải dạng vừa, trực tiếp đuổi theo, Giang Diễn nói với bọn họ: “Các người quay về bảo vệ cha, tôi đi đuổi theo Lâm Hiệp là được!” +

Lão Phòng nói: “Tam thiếu gia, lão Triệu có thể không biết, nhưng tôi biết, cậu và Lâm Hiệp là cùng một giuộc, giao Ngu Mỹ Nhân ra đây.” +

Giang Diễn nghe lời này lập tức hiểu ra mọi chuyện, không nói hai lời bỏ chạy. +

Triệu Nhân Phú giảo hoạt nhưng tự phụ, còn lão Phòng là người có thể ở dưới trướng Triệu Nhân Phú bao nhiêu năm như vậy, tâm cơ còn thâm sâu hơn cả Triệu Nhân Phú, rất biết nhẫn nhịn. Ông ta đã nói ra tức là có ý định tiêu diệt Giang Diễn và Lâm Hiệp, quanh năm thấp hơn người ta một bậc, vào thời khắc mấu chốt sao có thể bỏ qua Ngu Mỹ Nhân dễ như trở bàn tay. +

Nhan Ký Vân thấy bọn họ đuổi theo Giang Diễn và Lâm Hiệp, cũng chạy theo bọn họ hướng về phía cầu hành lang sắp sập. Bởi vì vừa rồi có một đám người ùa qua, cầu hành lang không chịu nổi sức nặng sập thật, mà Nhan Ký Vân còn đang nhảy lên —— +

May mà cậu phản ứng cực nhanh, trước khi cầu sập hai móng mèo vừa khéo bám vào mép tường đối diện, ngàn cân treo sợi tóc! +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Cục cưng! Đừng mà! Đừng rơi xuống, mẹ không muốn nhìn thấy con chết trong phó bản, cố lên! Nhấc chân, nhấc chân! Đạp lên cho mẹ!” +

“Mèo con vì cứu chủ nhân cũng liều mạng quá rồi đấy!” +

“Đù đù đù, góc nhìn thứ nhất làm tôi trải nghiệm cảm giác cơ thể lơ lửng, sắp rơi xuống rồi, cứu mạng!” +

“Tim tôi không chịu nổi nữa rồi, không xem nổi cảnh này, mèo con nhất định phải leo lên, căng thẳng chết tôi rồi.” +

“Tôi muốn xem kết cục cốt truyện, cục mòe nhất định đừng tuột xích vào lúc này, đây là cốt truyện mới đấy.” +

Nhan Ký Vân dùng chi trên nhanh chóng bám lên, chân sau đạp vào một thanh thép mượn lực nhảy lên. Bản thân cậu cũng sắp sợ chết khiếp rồi, sau khi leo lên tứ chi đều mềm nhũn, hoàn toàn không muốn chạy nữa. +

Cậu từ nhỏ đến lớn, từ người biến thành mèo chưa bao giờ chơi trò chơi mạo hiểm kích thích như vậy, cái mạng nhỏ sắp bị chơi đùa đến héo rồi. +

Quá kinh khủng, suýt chút nữa thì chết! +

Cậu bây giờ lên đó hình như cũng chẳng giúp được gì? +

Trên lầu truyền đến tiếng súng, đây hẳn là một cuộc đấu súng. +

Nhan Ký Vân cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Cậu ngay cả đồ bảo hộ cũng chưa mặc, đạo cụ cũng toàn vô dụng. Bây giờ chạy theo Lâm Hiệp và Giang Diễn lên đó chính là tìm đường chết, chủ yếu là về giá trị vũ lực cậu thực sự không giúp được gì. +

Vừa rồi lại bị dọa một trận, phải bình tĩnh lại đã. +

Cậu tận dụng thời gian đấu súng quan sát môi trường xung quanh. Vụ nổ hôm nay đã làm vỡ hết kính, chỉ cần sơ sẩy một chút, lúc nào cũng có nguy cơ rơi xuống, quá mạo hiểm! +

Trên lầu ngừng bắn, tiếng bước chân hỗn loạn cũng không còn, hai bên đang giằng co trong tĩnh lặng. +

Lão Phòng cũng muốn nuốt trọn lô Ngu Mỹ Nhân này, dù sao đây cũng là loại thuốc mới mà Triệu Nhân Phú bỏ ra cái giá rất lớn để nghiên cứu chế tạo. Ông ta đã sớm phát hiện ra vấn đề giữa Triệu Nhân Phú và ba người con trai, không đứa con nào phục ông ta, mà Triệu Nhân Phú còn không rõ ràng. +

Giữa Giang Diễn, Lâm Hiệp và lão Phòng cách nhau hai khu thí nghiệm, chỉ cần ai ra khỏi hành lang, người đó có khả năng ăn đạn trước. +

Giang Diễn thử ném một cái lon ra hành lang, quả nhiên có tiếng súng vang lên. +

Nhan Ký Vân ở tầng ba cũng nghe thấy, hai bên đang đọ hỏa lực, bọn họ đang giằng co. Lúc này cậu càng không thể mạo hiểm chạy lên, vẫn nên bảo toàn cái mạng nhỏ quan trọng hơn. +

Giang Diễn và Lâm Hiệp chỉ có thể đọ đạn với bọn họ. +

Giang Diễn dựa lưng vào chân tường, hắn hỏi Lâm Hiệp: “Trên người cậu còn bao nhiêu đạn.” +

Anh nói: “Đều ở đây cả rồi, còn có thể cầm cự một lúc.” +

Giang Diễn nhìn khẩu súng sắp hết đạn trên tay mình: “Vẫn là cậu chuẩn bị đầy đủ.” +

Lâm Hiệp hiếm khi không lườm Giang Diễn, nói: “Tôi đâu có lỗ mãng như cậu, chẳng chuẩn bị gì đã xông lên.” +

Giang Diễn đang đứng sát anh, chỉ vào chiếc vali bị Lâm Hiệp đặt dưới đất: “Tôi mà không vũ trang đầy đủ còn có thể lấy thứ này ra được à?” +

Lâm Hiệp không cho ý kiến, Giang Diễn nói đúng, nhưng hắn quả thực cũng lỗ mãng. +

Thực ra, theo vị trí đứng vừa rồi của hắn thật sự không lấy được vali, quả thực cũng là đánh cược một ván nhưng may mà thành công. +

Giang Diễn là người của bọn họ, hắn lấy vali xong nhanh chóng giao cho anh, nhưng anh không ngờ Giang Diễn còn chạy theo anh ra ngoài. +

Bọn họ hiện tại không có viện binh, bên phía lão Phòng cũng không có. +

Hai bên giằng co không xong. +

Giang Diễn: “Không ngờ lão Phòng đi theo Triệu Nhân Phú gần hai mươi năm cũng sẽ phản bội ông ta.” +

Lâm Hiệp: “Ông ta có thể giết người phóng hỏa, sẽ còn quan tâm đến thứ gọi là tình bạn sao? Có phải cậu nghĩ bọn chúng quá tốt rồi không.” +

Giang Diễn liếc nhìn Lâm Hiệp: “Cái tật mồm miệng móc xỉa như thế có thể sửa được không.” +

Lâm Hiệp: “Không thích nghe thì đừng nghe.” +

Giang Diễn nói không lại anh đành chuyển chủ đề: “Chúng ta bây giờ ra ngoài thế nào?” +

Lâm Hiệp quả quyết nói: “Tôi đi dụ bọn chúng đi, cậu ở lại đây.” +

Giang Diễn: “Không được, tôi đi.” +

Lâm Hiệp: “Cậu có áo chống đạn không? Bây giờ ra ngoài là chết, đợi thêm chút nữa đi. Tôi vừa tính rồi, bọn chúng có năm người, mỗi người dùng chưa đến ba viên đạn, ít nhất còn hơn mười lăm viên. Hơn nữa lão Phòng là người cực kỳ cẩn thận, đạn trên người bọn chúng chắc chắn không chỉ có chừng này.” +

Giang Diễn: “Vậy làm sao bây giờ? Bọn chúng dựa vào số đạn còn lại trong tay cũng có thể áp sát chúng ta.” +

Lâm Hiệp lắc đầu: “Không được, bọn chúng trốn sau bức tường, chưa chắc có thể bắn chết tất cả bọn chúng. Hơn nữa chúng ta không biết cầu thang đi xuống có bị phá hủy bởi vụ nổ trước đó hay không. Nếu tiếp tục đi lên trên thì vẫn phải tiêu hao tay chân của bọn chúng trước, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi bọn chúng xông lên tấn công, đông người rồi hẵng ra tay.” +

Phân tích của Lâm Hiệp là đúng, Giang Diễn không phản bác: “Được, nghe cậu.” +

Trong khi hai nhân vật cốt truyện bàn bạc làm thế nào để tránh sự truy đuổi của phản diện, Nhan Ký Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại. +

Phó bản trước cũng trải qua nhiều lần nguy hiểm nhưng so với phó bản này đúng là tiểu vu gặp đại vu. Cậu đang cố gắng xây dựng tâm lý. +

Mặc dù nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lâm Hiệp và người nằm vùng trước đó, biết sẽ có người của cảnh sát đến. Nhưng trong trò chơi, cảnh sát thường là người xuất hiện cuối cùng để dọn dẹp tàn cuộc. +

Người chơi chỉ có thể dựa vào chính mình, phó bản vốn sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp bên ngoài nào. +

Tầng một của tòa C là phân xưởng sản xuất, bố cục đại thể của các tầng trên chắc cũng tương tự tầng một. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên lầu, từ đó có thể phán đoán vị trí của lão Phòng và lính đánh thuê. +

Cậu bây giờ nên đổi hướng suy nghĩ mới đúng, vũ lực không được thì dùng trí. +

Vũ khí của Lâm Hiệp và Giang Diễn chắc chắn không nhiều bằng lão Phòng, hơn nữa đối phương còn đông người, làm thế nào mới có thể giúp hai người họ thoát khốn mới là chính sự, đối đầu trực diện không khả thi lắm. +

Lão Phòng và đồng bọn hiện tại đang ở ngay phía trên cậu, vị trí giao tranh của hai bên cũng ở đây. Vậy theo suy đoán, Lâm Hiệp và Giang Diễn hẳn là đang trốn trong căn phòng phía trước, trước hỏa lực bao vây của lão Phòng, bọn họ không ra được. +

Nếu lão Phòng và đồng bọn bị vây khốn tại chỗ, Lâm Hiệp và Giang Diễn có phải có thể trốn thoát được không? +

Nhưng cậu cũng không tiếp cận được lão Phòng, cho dù biến thành người trong tay cũng không có vũ khí, hơn nữa đều là đồ phòng hộ, mặc vào không biết có cản trở hành động của cậu không. +

Nhan Ký Vân không đi theo sau bọn họ lên tầng bốn mà chạy xuyên qua tầng ba lao về phía trước. Thăm dò tình hình cầu thang trước đã, không cứu được hai người Lâm Hiệp nhưng cậu có thể để lát nữa lúc bọn họ chạy trốn giúp bọn họ tìm con đường an toàn nhất! +

Hai bên tòa nhà đều có cầu thang, cậu chạy đến buồng thang thì phát hiện cầu thang dẫn lên tầng bốn vẫn còn nguyên vẹn nhưng đi xuống dưới lại bị gãy, giữa tầng ba và tầng một vốn không có cầu thang, muốn xuống dưới chỉ có thể cẩn thận bò theo thanh thép. +

Phía sau có người truy đuổi, Lâm Hiệp và Giang Diễn không thể nào chạy thoát được. +

Hai bên ngừng bắn một lúc, mười lăm phút sau, lại bắt đầu. +

Tiếp theo, hai bên lại nổ súng hai lần, Nhan Ký Vân ở dưới lầu, không biết tình hình chiến đấu của bọn họ thế nào. +

Nhan Ký Vân đoán Lâm Hiệp và Giang Diễn đang tiêu hao đạn của đối phương, đối phương cũng muốn tiêu hao đạn của Lâm Hiệp và Giang Diễn, hai đấu với một đám, tỷ lệ thắng rất thấp. +

Nhan Ký Vân tin rằng giá trị vũ lực của hai người bọn họ chắc không tệ, nhưng vũ khí nóng đối đầu trực diện thì không chắc lắm. +

Làm sao bây giờ? Lâm Hiệp và Giang Diễn không thể chết được. +

Trong khoảng thời gian bọn họ giằng co qua lại, Nhan Ký Vân chạy từ tầng ba lên tầng bốn, lại từ tầng bốn chạy lên trên, hóa ra tòa C chỉ có bốn tầng, bên trên đã là sân thượng. Cậu còn muốn dẫn đường cho hai người lên thêm một tầng nữa, nhưng bây giờ có vẻ không dẫn được, bên trên chẳng có vật gì che chắn. +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 55 phút 07 giây] +

Thời gian rất gấp gáp! +

Nhan Ký Vân đoán có khả năng Lâm Hiệp và Giang Diễn muốn mượn thời điểm này đổi chỗ, hết đạn mà còn ở lại đó thì đồng nghĩa với mất mạng. +

Nếu Lâm Hiệp và Giang Diễn lên sân thượng trước khi đối phương phục kích đuổi theo, thì vẫn có lợi cho bọn họ. +

Đợi dưới lầu không còn tiếng súng, Nhan Ký Vân chạy xuống dưới, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Hiệp và Giang Diễn truyền đến, tốc độ chạy của hai người bọn họ cũng không chậm. +

Nhan Ký Vân đợi bọn họ ở lối ra cầu thang tầng bốn. +

Quả nhiên, hai người chạy về phía này, Lâm Hiệp và Giang Diễn nhìn thấy Nhan Ký Vân ở đây cũng rất bất ngờ. +

“Black, mau rời khỏi đây!” +

Nhan Ký Vân nhìn bọn họ, quay đầu nhìn lên trên, sau đó thử đi lên hai bước, rồi lại nhìn bọn họ. +

Lâm Hiệp nói: “Đi, đi theo nó.” +

Giang Diễn: “Nó chỉ là một con mèo.” +

Lâm Hiệp: “Nó cực kỳ thông minh.” +

Giang Diễn không do dự nữa: “Được, bọn họ sắp đuổi tới rồi, đi thôi!” Hắn biết Black cực kỳ thông minh. +

Nhan Ký Vân nhận được sự tin tưởng của bọn họ, liền dẫn bọn họ chạy lên sân thượng. +

Trên sân thượng có rất nhiều vật che chắn, đều là những tấm vải phơi. Nhan Ký Vân vừa lượn một vòng phát hiện sân thượng không nhỏ, còn chia khu, đủ để Lâm Hiệp và Giang Diễn tiêu hao ba người còn lại của lão Phòng. +

Cậu vừa nghe thấy tiếng bước chân của ba người, là lão Phòng và người của ông ta đuổi theo, tốc độ rất nhanh. +

Lâm Hiệp và Giang Diễn lặng lẽ trốn đi, người lão Phòng mang đến đều là lính đánh thuê, nền tảng của bọn họ rất tốt, đối đầu trực diện với bọn họ chỉ có ăn thiệt. +

Lâm Hiệp giấu vali ra sau bể nước, phối hợp với Giang Diễn dùng tấm vải bọc một tên lính đánh thuê lại. Giang Diễn dùng khuỷu tay đánh mạnh vào đầu hắn, đối phương kêu lên một tiếng, sau đó thu hút sự chú ý của lão Phòng và hai người còn lại, bọn họ nổ súng về hướng này. +

Nhan Ký Vân trốn trong góc, giá trị vũ lực của cậu không bằng những tên lính đánh thuê được huấn luyện bài bản này, nên không gây thêm phiền phức cho Lâm Hiệp và Giang Diễn. +

Đạn quét quá dữ dội, một viên đạn sượt qua cánh tay trái của Lâm Hiệp! +

Anh rên lên một tiếng, chỉ khẽ nhíu mày, mà Giang Diễn vừa rồi đang tránh đạn nên không để ý đến bên này. +

Nhưng Nhan Ký Vân lại nhìn thấy Lâm Hiệp bị thương! +

Vết thương này tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn mà kinh hồn bạt vía, Nhan Ký Vân cảm thấy móng vuốt của mình cũng đau theo. +

Lão Phòng ném khẩu súng lục đã hết đạn đi, ông ta nhìn thấy Lâm Hiệp, trực tiếp tung nắm đấm về phía anh, Lâm Hiệp đỡ đòn! +

“Nhị thiếu gia vẫn luôn giấu giếm thân thủ nhỉ?” +

“Lắm lời.” +

“Xem ra hôm nay không phải mày chết thì là tao sống rồi.” +

Hai người dùng nắm đấm đối đầu, ông đến tôi đỡ. +

Lão Phòng không hề già, thân thủ của ông ta rất giỏi, ông ta còn âm hiểm đeo tay gấu vào tay phải, nhắm vào vết thương của Lâm Hiệp mà đánh, muốn bao nhiêu âm hiểm có bấy nhiêu âm hiểm. Cũng may thân thủ của Lâm Hiệp cũng không tệ, anh tận dụng mọi công cụ có thể sử dụng trong tầm tay, hai bên nhất thời đánh nhau bất phân thắng bại. +

Nhưng vì Lâm Hiệp đang mất máu, thể năng của anh cũng đang giảm sút, sắc môi bắt đầu trắng bệch. +

Bên Giang Diễn đối mặt là một tên to con giỏi vật lộn, người tráng kiện hơn Giang Diễn, còn cực kỳ liều mạng. +

Hai bên rõ ràng đều đánh rất vất vả, đều không dễ đối phó. +

Nhan Ký Vân nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút. +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 31 phút 30 giây] +

Chỉ còn lại nửa tiếng! +

Đúng lúc này, lão Phòng ép Lâm Hiệp đến mép sân thượng, lão Phòng vẫn còn sức lực muốn đẩy Lâm Hiệp ra khỏi lan can để nhanh chóng kết thúc trận chiến, Lâm Hiệp liều chết phản kháng. +

“Đi đến nơi mày nên đến đi, Nhị thiếu gia.” +

Giang Diễn vừa kết thúc trận chiến với tên to con, đối phương bị hắn đánh ngất, hắn lại bồi thêm hai cú! +

Giang Diễn không dừng lại giây phút nào, cầm nửa cây gậy đã bị gãy đập vào đầu lão Phòng, lão Phòng bị đập loạng choạng vài bước, Giang Diễn lao vào giằng co với ông ta. +

Lâm Hiệp thì vì cánh tay trái mất máu quá nhiều nên hoa mắt chóng mặt, sức lực cũng yếu đi. Chân anh chợt trượt một cái, trượt xuống dưới, anh chỉ kịp dùng một tay bám vào lan can! +

Cánh tay phải đau đến tê dại, không còn chút sức lực nào, anh cảm thấy mình sắp rơi xuống —— +

Hai mắt Giang Diễn trợn trừng, máu toàn thân đều đông cứng lại, hắn hét lớn: “Lâm Hiệp ——” +

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột nhiên lao về phía lan can, một bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy Lâm Hiệp gần như kiệt sức! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.