Skip to main content

Chương 34: Lớp học năng khiếu

dathaiPiter

Tống Phi Vũ vất vả lắm mới dỗ dành được Đường Thiếu Không, bên phía Ngụy Đa cũng đã tiêm thành công thuốc giải trừ lời nguyền. +

Ngụy Đa nằm lăn ra đất, đăm đăm nhìn trần nhà, thở dốc yếu ớt. +

Tần Hoan hỏi cậu nhóc có ổn không, cậu lắc đầu, uể oải nói: “Chờ em ra khỏi đây, nhất định em phải đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần…” +

Sở Đông đứng bên cạnh nghe xong, khẽ rùng mình. +

Tấn Hải vẫn còn đang cầm ống tiêm trên tay, nói: “Nếu vừa rồi tình trạng của đàn em là do bị nguyền rủa, thì tình trạng của Thiếu Không có phải cũng tương tự không? Hay mình thử mua thêm một liều nữa?” +

Đường Thiếu Không đang đứng trên tay Tống Phi Vũ thấy cũng có lý, “meo” một tiếng. Chỉ có Tống Phi Vũ là không mấy tình nguyện, “Để lát nữa mua đi, không gấp, em ấy làm mèo cũng ổn mà.” +

“Méo!” 1

“Làm mèo thêm một tí có chết được đâu?” +

“Meo meo?” +

Tấn Hải ngó lơ màn “đối thoại mèo chuyên nghiệp” của Tống Phi Vũ, tự mình mở cửa hàng lên tìm thuốc. Một lúc sau, anh lúng túng nói: “Hai đứa đừng cãi nhau nữa… thuốc này phải 12 tiếng nữa mới mua tiếp được.” +

Giao diện cửa hàng đã hiển thị rõ: mỗi 12 tiếng chỉ được mua 1 liều. Vừa rồi họ đã dùng cho Ngụy Đa, nghĩa là phải chờ thêm 12 tiếng nữa Đường Thiếu Không mới có thể hồi phục lại như cũ. +

Điều này lại rất đúng ý Tống Phi Vũ, hắn vui vẻ tung Đường Thiếu Không lên cao, Đường Thiếu Không tuyệt vọng bay lên, lại tuyệt vọng được bắt lấy, rồi lại tuyệt vọng bay lên… +

“Thế nhiệm vụ tiếp theo là gì?” Tống Phi Vũ hiện giờ hăng hái vô cùng, chuẩn bị dắt mèo con đi trừ yêu diệt quái. +

Sở Đông lật sổ hoạt động ra, “Buổi chiều không có sắp xếp đặc biệt gì, mọi người muốn đi đâu thì cứ nói cho tôi biết…” +

Anh ta còn chưa dứt lời, Tống Phi Vũ đã nói: “Ở đây có cửa hàng thú cưng nào không? Tôi muốn tìm thứ gì đó để đựng Đường Thiếu Không.” +

Đường Thiếu Không hiện tại sức chiến đấu bằng không, chỉ có thể để Tống Phi Vũ ôm đi. Nhưng để tránh tình trạng đang đánh nhau mà mèo bay ra khỏi túi như vừa rồi, hắn muốn tìm cách cố định Đường Thiếu Không lại. +

“Dùng lồng vận chuyển à?” Tần Hoan đề nghị, “Chị nghĩ em xách lồng thì cũng bất tiện, mà Thiếu Không giờ nhỏ thế này, lúc đánh nhau xóc nảy quá cũng nguy hiểm.” +

Tống Phi Vũ nghĩ thấy cũng đúng, dùng lồng cũng chẳng tiện hơn bao nhiêu. Vậy phải làm gì giờ nhỉ… +

“Hay là,” Tấn Hải chợt nảy ra ý tưởng, “Làm một cái địu đeo vào người? Kiểu địu em bé ấy? Như vậy thì hai tay cậu sẽ rảnh, mà đàn em cũng không bị xóc nảy.” +

Sở Đông nói: “Nếu cần thì ở đây có một lớp học năng khiếu, có sẵn vật liệu, còn có cả giáo viên nữa…” +

Hai mươi phút sau, mọi người đứng trước “Lớp học năng khiếu”. +

Để thu hút phụ nữ và trẻ em, một số trung tâm thương mại thường mở các lớp học thủ công, Thế giới Vui vẻ cũng không ngoại lệ. +

Phòng học năng khiếu nằm ở tầng năm, diện tích khá lớn, nhưng không phải không gian mở, mà được quây lại bằng một bức tường kính dài. Bên ngoài kính dán đầy những poster ố vàng, tranh vẽ của trẻ con và những bức ảnh cũ; bên trong phòng thì chất đầy đồ đạc, đứng bên ngoài không thể nhìn rõ bài trí bên trong. +

Hiện tại đã là buổi chiều, giếng trời trên tầng cao nhất phủ một màu xám xịt, bởi vì bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa. +

Ban ngày trung tâm thương mại không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng từ giếng trời, vì vậy khi thời tiết xấu, ban ngày cảm giác còn âm u hơn cả ban đêm. Lúc này nơi họ đứng chỉ có ánh đèn pin le lói, xa xa trong bóng tối liên tục vang lên tiếng bước chân dồn dập, như thể có ai đó đang chạy. +

Đường Thiếu Không bất an run lên, Tống Phi Vũ dùng ngón tay cái xoa nhẹ túm lông ngố trên đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói: “Không phải em dũng cảm lắm sao? Sợ cái gì?” +

“Meo!” Đường Thiếu Không quay đầu trừng hắn một cái, rồi lại cọ cọ vào ngón tay hắn. Dù sao thì bây giờ cậu cũng nhỏ xíu, cũng chẳng ai thấy, muốn cọ thế nào thì cọ, lông có xù lên cũng kệ. +

Ba người còn lại không để ý tới họ, chỉ chăm chăm nhìn căn phòng. Ngụy Đa sợ mấy nơi tối om như thế này, khẽ kéo tay Tần Hoan: “Chị, chị có thể vào xem thử bên trong có gì không?” +

Tần Hoan gật đầu, cô cũng muốn vào nhìn trước cho đỡ sợ, coi như để biết mà chuẩn bị tinh thần. Cô tìm một chỗ không bị che khuất, kiễng chân, dùng đèn pin điện thoại rọi vào— +

Bên trong có khá nhiều đồ đạc, cô có thể thấy một ít bàn ghế, trên bàn có máy may, còn có những món đồ thủ công đang làm dở… Sát bức tường kính có một cái tủ che khuất tầm nhìn, cô không thấy được nhiều, quyết định bỏ cuộc. +

Nhưng đúng lúc này, một khuôn mặt trắng bệch to đùng bất ngờ thò ra từ phía sau tủ, đôi mắt nó đen sì, gần như không có lòng trắng, vô hồn nhìn thẳng vào cô. +

Tần Hoan dù gan có lớn đến đâu, cũng không chịu nổi cảnh này. +

Cô giật lùi lại một bước, điện thoại rơi xuống đất. +

“Sao thế?” Tấn Hải vội hỏi. +

“Có, có cái mặt…” Tần Hoan run rẩy chỉ vào chỗ vừa rồi, nhưng khuôn mặt kia đã biến mất. +

Tất cả mọi người lập tức căng thẳng, Đường Thiếu Không thì xù lông, xù thành một quả bóng lông. Tống Phi Vũ nhấc cậu lên hôn một cái, “Đừng sợ, nếu không có vấn đề gì sẽ thả em ra.” Nói xong hắn liền nhét Đường Thiếu Không vào trong túi. +

Sợ thì sợ, nhưng đứng ngoài cũng chẳng giải quyết được việc gì, hơn nữa dù họ không vào trong phòng này thì họ vẫn sẽ phải đi tới những nơi đáng sợ khác. +

Cuối cùng, Tống Phi Vũ đi trước mở đường, đám Tần Hoan đi theo, tiến về phía cửa. +

Tống Phi Vũ đẩy cửa kính phòng học năng khiếu ra, mùi ẩm mốc cũ kỹ tức thì ập tới. +

Đèn pin của mọi người rọi xuống đất đầu tiên, thấy trên sàn toàn là mảnh vụn vật liệu, họ hướng đèn pin vào bên trong. Lần này, họ nhìn thấy từng dãy bàn ghế, và trước mỗi bàn gần như đều có một người đang ngồi quay lưng về phía họ. +

Mọi người: “…..” +

Mèo nhỏ nằm trong túi cọ mặt vào ngón tay Tống Phi Vũ. Lúc này cậu đang cuộn mình trong túi của chồng cũ, chẳng thấy gì hết, bỗng dưng thấy làm mèo cũng không tệ. +

Tống Phi Vũ bị mèo con mềm mại cọ đến tỉnh người, đá mấy món đồ lặt vặt dưới chân sang một bên, tìm công tắc bật đèn. +

Đèn sáng lên, toàn bộ phòng học năng khiếu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ. +

Căn phòng học rộng lớn, khắp xung quanh là tủ đựng đầy nguyên liệu, trong các ngăn tủ nhét đầy vải vóc, cuộn len, hạt cườm,… +

Ở giữa phòng là mấy dãy bàn, mỗi bàn đều được đặt một cái máy may, và trước bàn nào cũng có một “học sinh” đang ngồi. +

Những học sinh đó đều để kiểu tóc ngắn ngang tai của nữ, trông cứ như học sinh tiểu học… Nhưng đây chỉ là suy đoán, vì tất cả đều đang quay lưng về phía họ, không ai lộ mặt. +

Ở phía đầu lớp, một người phụ nữ mặc váy liền màu đen đang đứng đó, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng bệch vô cảm nhìn bọn họ. +

“Vừa rồi chính là cô ta.” Tần Hoan nhỏ giọng nói. +

“À, giáo viên.” Tống Phi Vũ gật đầu, thầm nghĩ vừa rồi còn đứng sát tường, mà giờ đã về đến bục giảng, tốc độ chạy cũng nhanh thật. +

Đường Thiếu Không ở trong túi vừa sợ vừa tò mò, lén thò đầu ra. Nhưng hai tai vừa ló ra khỏi túi một tí đã bị Tống Phi Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn trở lại. Hắn nhỏ giọng nói: “Vẫn còn ghê lắm, em đừng nhìn.” +

Đường Thiếu Không hết cách, đành ôm ngón tay Tống Phi Vũ, chán nản gặm gặm. +

Tống Phi Vũ chỉ muốn may một cái túi nhỏ đeo trước ngực để đựng mèo, cũng lười quan tâm là có kinh dị hay không. +

Hắn thấy một bàn trống chỗ, liền bước thẳng tới. Bên cạnh bàn đó vẫn có một nữ sinh đang ngồi, Tống Phi Vũ nghĩ lát nữa bé cưng chán chán sẽ ra ngoài chơi, nhìn thấy nữ sinh này xong sợ hãi thì lại không ổn, vì vậy hắn vỗ vai cô bé kia: “Em gái, nhường chỗ một chút nào.” +

Nữ sinh nọ không nhúc nhích. +

Được rồi, Tống Phi Vũ không thèm nhiều lời nữa, thẳng tay ôm cả cái ghế, định bụng bê cả người lẫn ghế dịch sang một bên. +

Thế nhưng vừa thử nhấc lên, hắn nhận ra mình không thể nhấc nổi. +

“?” +

Dồn thêm sức, cả cái bàn cũng bị kéo theo, lúc này hắn buộc phải cúi xuống nhìn mặt cô bé này. +

Đó là một khuôn mặt không có ngũ quan. +

Gương mặt cô nữ sinh trống trơn, không có ngũ quan, chỗ đáng lẽ phải là mắt lại cắm hai cây kim, vết cắm vẫn còn đọng máu khô sẫm màu. Trên cây kim còn có sợi chỉ đen, khâu ngoằn ngoèo một đường xiêu vẹo dở dang trên da. Cứ như thế có ai đó định khâu mắt cho cô, nhưng mới khâu được nửa chừng thì bỏ cuộc, tiện tay cắm cây kim lại. +

Lý do Tống Phi Vũ không thể nhấc được cô bé lên, là bởi vì những sợi chỉ đen thô ráp đã khâu xuyên qua da tay cô, khâu chặt tay cô với cái khăn trải bàn. +

“Xin lỗi…” Tống Phi Vũ lặng lẽ đặt cô xuống. +

– +

Hết chương 34. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)