Chương 33: Mất Kiểm Soát

Cách mục tiêu chừng hơn chục mét, người bình thường sẽ đánh giá quá cao khả năng bắn trúng đối phương, đồng thời đánh giá thấp tiếng nổ của thuốc súng và tiếng động lớn khi đạn va vào vật thể. Nhưng Từ Trì không phải người bình thường, mười tuổi giết người đầu tiên, mười sáu tuổi chỉ huy cả một nhiệm vụ ám sát, là một người lính dày dạn kinh nghiệm sát phạt. Khi viên đạn còn đang bay giữa chừng, anh đã biết rõ quỹ đạo bị lệch, không thể trúng mục tiêu. +
Thế là anh lập tức nằm rạp xuống, kéo khóa nòng lên đạn, ngắm lại. +
Viên đạn trượt bắn trúng vào cái vòi miệng dài hẹp cứng như sắt của con bướm đêm, một tiếng “keng”, đạn bị bật ngược vào nền tuyết, để lại một cái lỗ. +
Lực xung kích tức thời của mảnh kim loại nhỏ bé này khiến con bướm đêm hơi choáng váng, nhưng biến cố nhỏ này không ngăn được nó cắm phập chi trước dạng lưỡi lê vào ngực mục tiêu. +
Xung quanh dường như đột nhiên bị bấm nút tạm dừng, mọi âm thanh ồn ào rút lui như thủy triều, chỉ còn đôi cánh khổng lồ của con bướm đêm vẫn đang vỗ với tần số cao, tiếp tục cuốn lên từng cơn bão. Không khí lạnh buốt ẩm ướt đông kết thành những mảnh băng trong phổi, cứa vào khí quản. +
Trong tầm nhìn mờ nhòe của kính ngắm đầy sương giá trắng xóa, Chu Kỳ đứng thẳng đơ giữa nền tuyết, từ góc độ này có thể thấy rõ, hai cánh tay dạng lưỡi lê kia đâm xuyên từ ngực trước ra sau lưng hắn. +
Chu Kỳ không phải không động đậy, hắn chỉ là bị đóng đinh chết tại chỗ. +
Trái tim đập dữ dội giữa các xương sườn, dòng máu lạnh toát khắp cơ thể như núi lửa phun trào dồn lên não. Hơi thở vốn luôn bình ổn của Từ Trì đột nhiên trở nên gấp gáp. +
Anh nâng súng đứng dậy, nghe thấy một tiếng “cạch” khẽ vang lên từ xương đầu gối. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đứng thẳng đó, đồng tử run rẩy. +
“Xì— sao đến cả bệnh nhân cũng không tha?” +
“À thì, sau này anh nhường em.” +
“Đời người ấy à, là do khoảng cách giữa những lần say rượu này với lần say rượu khác hợp thành, còn phần nào mới thực sự là đời người, đến giờ tôi vẫn chưa nghiên cứu ra.” +
“Còn anh thì sao? Muốn nếm thử cảm giác bị đông cứng đến chết không?” +
Ngông cuồng, ủ rũ, miệng cứng lòng mềm, đủ mọi dáng vẻ sống động của Chu Kỳ lần lượt lướt qua trước mắt như đèn kéo quân. +
Những bông tuyết dữ dội vẫn xoáy tròn tạt vào mặt, hạt tuyết chui vào mắt, tan thành nước, làm ướt hàng mi. Từ Trì đột nhiên nhận ra, đây không chỉ là lá chắn của con bướm đêm dị hình, mà cũng đồng thời là của chính anh. +
Thế là anh không ngắm nữa. Băng đạn của khẩu súng săn này có bảy viên. +
Kéo khóa nòng, bóp cò, đạn ra khỏi nòng, lại kéo khóa nòng. +
Bị một cơn phẫn nộ nào đó chi phối, cả người anh bao trùm trong sát khí và khói súng, hai tay giương súng, dáng người thẳng tắp như thanh trường kiếm, bước những bước chân có thể gọi là ưu nhã, từng bước áp sát, như một con quỷ La Sát bò lên từ địa ngục. +
Đến khi bắn hết cả bảy viên đạn, anh ném bỏ khẩu súng săn đã hết tác dụng, rút đao đeo bên hông ra. +
Mũi đao lê trên nền tuyết, vạch ra một vệt trắng dài. +
Khoan đã, có gì đó không đúng. +
Đúng lúc đang nghĩ cách băm vằm con quái vật khổng lồ kia ra từng mảnh,ânh cuối cùng cũng kéo lại được lý trí đang mất kiểm soát, phát hiện ra điểm bất thường. +
Không có máu. +
Hai chi trước xuyên qua người Chu Kỳ kia không hề dính chút máu tươi nào. +
Anh dừng lại, khẽ động cánh mũi, trong không khí ngoài mùi hôi thối của nọc độc, mùi thuốc súng, hơi lạnh của sương tuyết, không hề có mùi tanh máu. Không có, nghĩa là… +
“Ê!” Lúc này, phía trước truyền đến một giọng nói quen thuộc đầy ngang tàng bất cần, “Bắn chết là đủ rồi, còn muốn bắn nó thành cái sàng à? Đạn không đáng tiền vậy sao?” +
Từ Trì từ từ nghiêng đầu, khẽ chớp mắt, có một bóng người từ trong tuyết rơi mịt mù bước về phía hắn, tiếng băng tuyết kêu răng rắc dưới chân nghe như một khúc thánh ca hòa bình. Ngọn lửa hừng hực và sát ý rợn người trong đôi con ngươi đen thẳm kia lặng lẽ lui đi, anh cúi đầu, hổ khẩu tì vào vỏ đao, thu đao lại. +
Cùng lúc đó, thân hình đồ sộ của con bướm đêm đổ rầm xuống đất. +
“Anh…” Anh cố tìm lại giọng nói khô khốc của mình, nhưng bị ngắt lời. +
“Vừa nãy thật là hú vía, nếu không phải tôi nhanh mắt nhanh tay, dùng nách kẹp chặt cái chi trước như dao của con súc sinh đó, có khi tôi đã bị chẻ làm đôi rồi.” Chu Kỳ kể lại khoảnh khắc kinh hồn táng đảm ấy một cách nhẹ tênh, cong mắt khen ngợi, “Ây, anh đúng là giỏi thật, bắn mù cũng trúng đầu, đúng không hổ danh Từ Kiều Kiều.” +
Một khoảng im lặng kéo dài. +
Sắc mặt Từ Trì tái nhợt, càng làm nổi bật đôi con ngươi đen hơn. Anh nhìn Chu Kỳ từ trên xuống dưới, xác nhận không sao rồi mới quay người đi nhặt súng lên, đeo lên lưng, vòng qua xác con bướm đêm bước về phía trước. +
Chu Kỳ đuổi theo, bám sát từng bước. +
“Vừa rồi anh…” Phía sau truyền đến giọng dò hỏi cẩn trọng, giọng nói vẫn còn hơi hổn hển, “hình như nổi giận, có phải vì lo cho tôi không?” +
Từ Trì giấu cằm vào trong cổ áo lông dựng cao, không lên tiếng. +
Dường như là mặc nhận. +
Không biết từ đâu có được sự dũng cảm ngút trời, Chu Kỳ sải một bước dài lên trước, chặn ngang bước chân vẫn luôn giữ tốc độ đều đặn của anh. +
Từ Trì bất đắc dĩ phải dừng lại, hé mí mắt lên. +
“Tôi với Lãnh Tưu, anh lo cho ai hơn?” Chu Kỳ ngẩng cằm lên, được nước lấn tới. +
Từ Trì không hiểu lúc này tại sao lại lôi cả Tiểu Tưu vào, càng không hiểu, tại sao hắn lại hỏi một câu hỏi kỳ quặc như vậy, động cơ là gì? Hắn muốn nghe câu trả lời gì? Ý nghĩa của việc so sánh nằm ở đâu? +
Hai người nhìn nhau, một người vô cớ mà rất nghiêm túc, người kia phát huy lý trí đến cực hạn, triển khai phân tích sâu sắc. +
Tư thế đối đầu ấy cứ duy trì mãi cho đến khi phía sau truyền đến tiếng vỗ phần phật, như một đàn chim bay qua. +
Chu Kỳ nheo mắt nhìn ra xa, trong chớp mắt sắc mặt biến đổi hoàn toàn. +
Từ Trì nghi hoặc: “Sao thế—” +
“Chạy!” +
Trong lúc gấp gáp, Chu Kỳ đột ngột nắm chặt lấy tay Từ Trì, liều mạng chạy về phía hẻm núi lớn. +
Từ Trì quay đầu lại, chỉ thấy đại quân bướm đêm đen kịt đang che trời lấp đất kéo đến, rõ ràng chúng đã nhận được tiếng kêu cảnh báo của hai con bướm đêm trước đó, vội vàng đến chi viện. +
Những con quái vật có cánh này nhanh hơn con người chỉ dựa vào hai chân chạy không biết bao nhiêu lần, chớp mắt đã như mây đen ập đến, đổ xuống từng mảng bóng tối lớn trên đầu. +
Con mồi đối với chúng, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. +
Còn hẻm núi đối với Chu Kỳ và Từ Trì cũng chỉ còn cách một bước chân. +
Đây là cuộc đua của vận may. +
Một lượng lớn nọc độc đổ xuống như mưa, tựa như những tia laser hồng ngoại dày đặc, đến cả lớp đất đóng băng trên mặt đất cũng bị ăn mòn lỗ chỗ, mấy con bướm đêm cùng lúc bổ nhào xuống, vòi miệng dài và sắc nhọn của chúng gần như đã chạm đến sau lưng. +
Cánh tay Chu Kỳ bị nọc độc bắn trúng, ống tay áo nhanh chóng bị đốt thủng một lỗ lớn, lớp da bên trong lở loét chảy mủ. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, vác Từ Trì lên, sải bước chân, tốc độ không giảm mà còn tăng, chạy ra tốc độ nước rút nhanh nhất đời mình. +
Với chuyện bị vác lên vai thế này, lần đầu còn lạ, lần hai đã quen, đến lần thứ ba, Từ Trì đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc. +
Lần này, nữ thần may mắn đứng về phía con người. +
Chu Kỳ thành công chui vào hẻm núi, cùng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng “rầm” cực lớn — có con bướm đêm không kịp thu thế, đâm thẳng đầu vào vách đá. +
Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, sau đó là hàng loạt tiếng va đập liên tiếp. +
Chu Kỳ chạy một mạch đến giữa hẻm núi, cảm thấy đã an toàn, mới dừng lại, đặt Từ Trì xuống một cách vững vàng. +
Hắn dường như có sức lực dùng mãi không hết, nằm bẹp trên đất vừa thở hổn hển vừa buông lời khiêu khích ngông cuồng: “Đến đây! Có giỏi thì chui vào đây với ông đây này! Đứa nào không dám vào là sợ ông nội tụi bây đấy! Mau cút mẹ nó đi, nhân lúc hôm nay tổ tông tụi bây là ông đây rộng lượng, không thèm chấp cái đám súc sinh tụi bây! Ha ha ha ha ha!” +
Trong một câu nói, “ông đây”, “ông nội”, “tổ tông” thay nhau xuất trận, Từ Trì lạnh mặt nghe, trong lòng nghĩ, đây tuyệt đối không phải vị điện hạ mà mình từng nghĩ tới. +
Tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa vách đá, những con bướm đêm kia dường như hiểu được tiếng người, bị khích như vậy, đâm càng mạnh hơn. +
Đá núi lộp bộp rơi xuống, Chu Kỳ đột nhiên hơi chột dạ, sờ sờ mũi: “Ây, anh nói xem, ngọn núi này chắc chắn đấy chứ? Sẽ không có mấy vụ lở đất gì đó chứ…” +
Từ Trì giật khóe mày: “Câm miệng.” +
Chu Kỳ gãi gãi đầu, làm động tác kéo khóa kéo miệng lại. +
Tiếng va đập kéo dài đến tận đêm khuya, đàn bướm đêm mới dần tản đi. +
Cơ bắp căng thẳng của hai người cuối cùng cũng thả lỏng, Từ Trì băng bó sơ qua vết thương cho Chu Kỳ, Chu Kỳ cử động cánh tay, không biết dây thần kinh nào bị lệch, cứ mãi cong khóe miệng cười sung sướng. Đợi lấy lại sức lực, hắn đứng dậy dọn sạch một khoảnh tuyết đọng nhỏ, chọn lựa mấy khúc củi khô ráo, nhóm lửa ở chỗ khuất gió. +
Ngọn lửa nhỏ liếm lên vách đá phủ đầy cây cỏ mọc um tùm trơn trượt, gió thổi vào từ cửa hẻm, phát ra tiếng rít the thé như thú dữ gầm gừ. +
Bánh do người bản địa làm thô ráp cứng cấn răng, Chu Kỳ ăn xong hai cái, Từ Trì vẫn còn đang chậm rãi bẻ nhỏ cái bánh vốn chỉ còn một nửa nhỏ mà giờ vẫn là một nửa nhỏ, bẻ một miếng, nhìn chằm chằm hai phút, rồi mới lạnh mặt đưa vào miệng. Anh dường như thích suy nghĩ trong lúc ăn, thần sắc chuyên chú đến gần như nghiêm túc, cũng chẳng hề phản ứng gì trước ánh mắt người khác. +
Anh nhìn chăm chú vào cái bánh, Chu Kỳ nghiêng người dựa vào vách đá nhìn chăm chú vào anh. +
Người đẹp thì làm gì cũng đẹp mắt, kể cả việc ăn uống thường ngày. Chỉ thấy đôi gò má thanh gầy kia, cơ nhai chậm rãi mà dùng lực phập phồng, một sợi gân sau tai nối liền cổ, mạch máu xanh lam nổi bật nổi trên bề mặt da, đường nét sắc sảo mà đẹp đẽ. Thỉnh thoảng yết hầu khẽ động, nuốt thức ăn đã nghiền nhỏ vào dạ dày. Hóa ra yết hầu của đàn ông cũng có thể nhỏ nhắn tinh tế đến vậy, trông có chút… trong đầu bật ra hai chữ “gợi cảm”, như bị lửa táp phải, Chu Kỳ hoảng hốt liếc mắt đi chỗ khác. +
Điên rồi điên rồi, độc thân lâu quá, nhìn bừa một người đàn ông cũng thấy mày thanh mắt tú. +
“Mấy con bướm đêm này cứ đến đêm là dừng tay, bên trong chắc chắn có ẩn tình gì đó, giải được nó, có lẽ chính là chìa khóa để chúng ta phản chế lại.” +
Từ Trì suy nghĩ ra kết quả. +
Chu Kỳ nhìn chăm chú vào ngọn lửa, mắt không liếc sang bên: “Ừ, vậy chúng ta thừa lúc trời tối, đi lên bề mặt thăm dò thử xem.” +
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Từ Trì lại bẻ một miếng bánh nhỏ, lần này anh cầm hồi lâu không đưa vào miệng, chỉ kẹp giữa đầu ngón tay, dùng ánh mắt trách móc lật qua lật lại nhìn, dường như đang nghi ngờ trên đời này sao lại còn có thứ đồ ăn khó nuốt đến vậy. +
“Phải rồi.” Anh ném cái bánh vào lửa, tựa như vô tình gợi lên chuyện, “Ở bên ngoài, anh cũng thường xuyên trải qua những ngày như thế này sao?” +
“Ngày gì?” +
“Thì… ngày như thế này. Anh chạy rất nhanh, tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh như vậy. Bình thường có hay bị người ta đuổi theo không?” +
“Anh là muốn nói, bị truy sát?” Giữa hàng mày rạng rỡ của Chu Kỳ thoáng qua một nét u ám, “Thật ra thì không.” +
Từ Trì ôm khuỷu tay, làm tư thế lắng tai nghe. +
“Luyện ra thôi. Bọn trẻ con sống ở khu ổ chuột như bọn tôi, đứa nào chạy cũng nhanh cả.” Chu Kỳ nặn ra một nụ cười khổ, “Từ nhỏ đánh lại thì đánh, không đánh lại thì chạy, nếu chạy không nhanh, bị bắt được, kết cục thường rất thảm, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì bị đánh chết. Ở đó, mạng người rẻ như cỏ rác. Điều duy nhất người lớn kỳ vọng ở con cái mình là, bị đánh nhất định phải đánh trả, ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, đừng có ngu ngơ đứng đó chịu bắt nạt.” +
Từ Trì không biết khu ổ chuột là gì, trước khi anh ngủ say, trong nước còn chưa có thứ này. Nhưng điều đó không ngăn được anh hiểu điều kiện sống của người ở đó tồi tệ đến mức nào. +
“Bố mẹ anh cũng dạy anh như vậy sao?” +
“Không.” Chu Kỳ lắc đầu, “Mẹ tôi mất vì bệnh năm tôi mười tuổi, sau đó, bố tôi trở thành một tên nghiện rượu. Dù ngày nào ông cũng say bí tỉ, nhưng ông vẫn cố gắng gượng lấy tinh thần, liều mạng nuôi dạy tôi theo hướng cao quý thanh nhã. Đương nhiên tôi cũng không phụ kỳ vọng, hình ảnh của tôi trong mắt ông luôn là áo quần chỉnh tề, lịch thiệp lễ độ. Nhưng cũng chỉ giới hạn trước mặt ông thôi, sau lưng, tôi đã hòa làm một với cả khu ổ chuột từ lâu rồi, đánh nhau khắp nơi, trốn học, mồm miệng toàn lời tục tĩu, cùng đám bạn bè kia thối rữa, sa đọa, vô pháp vô thiên. Rồi thì trở thành băng nhóm du côn nổi tiếng nhất vùng đó.” +
Hắn cười cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết: “Mà còn nối nghiệp cha nữa, tôi còn học được cách làm một tên nghiện rượu đạt chuẩn.” +
“Vậy nên sau đó anh vào tù?” Từ Trì tỉ mỉ quan sát thần sắc của hắn. +
“Ừm.” Chu Kỳ trầm ngâm, “Cái đó lại là do một cơ duyên khác.” +
“Cơ duyên gì?” +
Chu Kỳ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó hắn thở phào, ngẩng đầu lên: “Anh muốn tìm hiểu về tôi à?” +
Từ Trì biết mình đã hỏi quá nhiều. +
“Tại sao?” Chu Kỳ nhạy bén truy hỏi, “Anh trông không giống người thích dò xét chuyện riêng tư của người khác, tại sao lại muốn tìm hiểu về tôi?” +
Đối phương dựng lên gai phòng thủ, Từ Trì đành thôi: “Không có gì, chỉ đơn thuần là hơi tò mò thôi.” +
“Chỉ hơi thôi sao?” Chu Kỳ không còn đùa cợt nữa, khi hắn thu lại vẻ mặt cười nói, khí chất liền hoàn toàn khác hẳn, lạnh lùng sắc bén như lần đầu gặp mặt, tuyệt đối không phải hạng người dễ trêu chọc. +
“Tôi tò mò về anh, thật sự, thật sự, thật sự rất nhiều.” +
Mỗi lần nói “thật sự” đều nhấn mạnh giọng thêm một chút. +
Đến lần “thật sự” cuối cùng, khuôn mặt Chu Kỳ chỉ còn cách hắn khoảng một ngón tay. +
Đồng tử Từ Trì hơi co lại, ngón tay cong lại, anh bỗng cảm nhận được một luồng khí trường kỳ lạ nào đó. +
Luồng khí trường này mang tính đối kháng, nhưng lại chẳng liên quan gì đến bất kỳ hình thức thù địch nào, tràn đầy sự hoang dã và một thứ gì khác mà anh chưa từng hiểu được. Làn da lộ ra ngoài không khí bỗng nổi lên một cơn run rẩy nhạy cảm. Anh thậm chí còn cảm thấy không thoải mái, lần đầu tiên nảy sinh ý muốn lùi lại. +
“Anh tò mò điều gì?” Từ Trì nghe thấy chính mình bình tĩnh hỏi ra tiếng. +


