Chương 34: Mặt Dốc Hướng Lên

Chu Kỳ lùi lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi cười: “Thế thì nhiều lắm. Từ đầu tóc đến ngón chân của anh, tôi đều khá tò mò.” +
Từ Trì cứ thế nhìn hắn, rất khó nói trên mặt anh có biểu cảm gì. +
Nhưng Chu Kỳ vẫn có thể nhìn ra từ đó một sự dò xét lạnh lẽo. +
“Đừng hiểu lầm, tôi tò mò về anh, chuyện này rất bình thường. Tất cả mọi người đều tò mò về anh, bởi vì bản thân anh vốn đã thần bí. Thần bí, lại còn khép kín.” Chu Kỳ đưa hai tay lại gần đống lửa, xoa xoa để sưởi ấm. +
Từ Trì hơi nghiêng đầu, Chu Kỳ biết đây là ngôn ngữ cơ thể mà anh dùng để thể hiện sự nghi hoặc. +
“Nào, lấy một ví dụ đơn giản nhất.” Chu Kỳ giải thích cặn kẽ, “Vừa rồi chẳng phải tôi đã kể với anh về xuất thân của mình, kể về bố mẹ tôi sao? Đây đều là những chủ đề thường xuyên xuất hiện khi người quen nói chuyện với nhau, nhưng nếu cũng hỏi anh câu tương tự, anh sẽ trả lời thế nào?” +
Khóe môi Từ Trì chậm rãi căng lại. +
Như để chứng minh cho lập luận của mình, Chu Kỳ cố tình hỏi: “Trả lời tôi đi, anh đã lớn lên như thế nào?” +
“…” Từ Trì rụt vai, cằm tựa lên nắm tay đang đặt trên đầu gối, anh thản nhiên nói: “Chỉ là lớn lên thôi.” +
Một câu trả lời né tránh quá rõ ràng. +
Chu Kỳ bèn tiếp tục truy hỏi: “Chỉ vậy thôi? Không thể cụ thể hơn sao?” +
“Cứ thế thôi, thời gian đẩy tôi đi.” Ánh mắt Từ Trì trở nên trống rỗng, “Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.” +
Im lặng. +
Một khoảng im lặng kéo dài. +
Từ Trì đảo mắt nhìn sang: “Sao vậy? Câu trả lời của tôi có vấn đề gì à?” +
Chu Kỳ lộ ra vẻ mặt bất lực như thể đã biết ngay sẽ là thế này: “Câu trả lời của anh thể hiện triệt để hai chữ mà tôi vừa nói, khép kín! Trên đời này, chỉ cần là con người, có suy nghĩ thì đều có ham muốn giãi bày, nhưng anh thì không. Bất kể chủ đề gì, cứ kéo đến anh là lập tức kết thúc. Anh căn bản không muốn nói, không chịu nói, dựng lên một bức tường, ngay cả chạm vào cũng không cho người ta chạm. Ngoài thần bí ra, anh biết anh còn cho tôi cảm giác gì không?” +
“Cảm giác gì?” +
“Hoặc là anh vô thức né tránh tất cả những vấn đề có khả năng tiết lộ thông tin cá nhân. Hoặc là anh là một người hoàn toàn không có quá khứ, cũng không có cuộc sống.” Chu Kỳ thở dài, “Nếu là trường hợp đầu tiên, vậy trước kia anh nhất định đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, từ lâu đã quen với việc che giấu mọi chuyện trước mặt người khác. Điều này cũng có thể hiểu được, có lẽ là yêu cầu nghề nghiệp, hoặc đơn thuần là anh quá đề phòng. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai……” Hắn khựng lại, ngón tay giơ lên rồi lại hạ xuống, lẩm bẩm, “Thôi, hy vọng là trường hợp đầu tiên.” +
So với việc Từ Trì không có một quá khứ đáng để kể, cũng chẳng có cuộc sống đáng để chia sẻ, hắn vẫn hy vọng anh chỉ vì đề phòng mình nên không chịu nói nhiều. Nhưng đồng thời, hắn lại có chút thất vọng vi diệu, bởi Từ Trì đang đề phòng hắn. Hắn luôn có một ảo giác rằng bọn họ đã rất thân thiết. +
Sự im lặng tiếp tục lên men, nhưng cũng chẳng khó chịu. +
Từ Trì nhìn ngọn lửa mang sắc ấm áp dịu dàng lướt qua đầu ngón tay Chu Kỳ. Một lúc lâu sau, anh buồn bực nói: “Lần sau, lần sau anh hỏi tôi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.” +
“Được. Tôi nhớ rồi.” Chu Kỳ không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn vỗ tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trăng trên trời, “Không còn sớm nữa, đi sớm về sớm, về còn có thể ngủ thêm một giấc.” +
Từ Trì bèn khiêng đá dập lửa, lặng lẽ nạp lại đạn cho khẩu súng săn. Hiện giờ hai người chỉ có một khẩu súng, khẩu của Chu Kỳ đã để lại cho lão Hưu Tư. Dù sao cả làng tổng cộng cũng chỉ có hai khẩu súng, không thể mang đi hết, nếu không phía hậu phương xảy ra nguy hiểm gì thì ngay cả một vũ khí có sức sát thương lớn cũng không có, vậy thì máu thịt con người cũng quá mỏng manh rồi. +
Đi xuyên qua toàn bộ hẻm núi mất khoảng nửa giờ. Gần đến mặt dốc hướng lên, trong không khí thấp thoáng lan tỏa một mùi tanh ngọt hôi thối, mang theo hơi ẩm. Gió từ cửa hẻm núi thổi vào khiến thứ mùi này càng trở nên rõ ràng. +
“Mùi này khiến tôi có dự cảm chẳng lành.” Chu Kỳ dùng ngón tay quệt qua lại dưới mũi, nheo mắt suy nghĩ, “Cứ như xác chết ngâm lâu dưới nước rồi bị rắc thêm một nắm đường.” +
Cách miêu tả sinh động đến mức khiến Từ Trì phát buồn nôn, anh xoa xoa cái dạ dày lạnh buốt đang quặn đau. +
Ánh trăng kéo dài bóng của hai người, chồng lên nhau. +
Lần đầu tiên trong đời, Từ Trì bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời trước kia của mình. Kết luận anh đưa ra là, quả thật anh là một người không có cuộc sống, thứ anh có chỉ là chém giết và chiến trường. +
“Đến rồi. Này, anh đang nghĩ gì vậy?” +
Đang ngẩn người, đột nhiên một khuôn mặt phóng đại dí sát trước mắt anh, trong đôi mắt dài hẹp là sự quan tâm không hề che giấu. +
Từ Trì đưa một ngón tay chống lên trán khuôn mặt tuấn tú kia, vô tình đẩy ra: “Đang nghĩ, có cơ hội phải gặp ông bố nghiện rượu của anh mới được.” +
“Hả?” Chu Kỳ đột nhiên cười gian, “Gặp phụ huynh à? Tiến triển này…..Có phải hơi nhanh rồi không?” +
Từ Trì chắp tay sau lưng, vòng qua hắn: “Để tôi xem, cái xà dưới đã cong thành cái bộ dạng này rồi, vậy cái xà trên chẳng phải còn lệch lạc đến mức nào nữa….” +
Chu Kỳ: “….” +
Ánh trăng xuyên qua bóng tối ở cuối hẻm núi, hai người lần lượt dừng lại, tựa lưng vào vách đá, cẩn thận quan sát phía ngoài cửa hẻm. +
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ kinh ngạc không thôi. +
So với mặt dốc nghiêng, đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Mặt dốc hướng lên có những cây cối cao lớn um tùm, những cụm hoa rực rỡ kỳ diễm, mặt hồ lấp lánh gợn sóng, thậm chí ngay cả cơn gió phất qua mặt cũng mang theo hơi ấm của mùa xuân, dịu dàng như bông liễu. +
Chu Kỳ ngây người, mãi mới bật ra ba chữ: “Đụ, thiên đường.” +
Từ Trì không nói gì. Anh xưa nay luôn là người hành động, trực tiếp cởi chiếc áo lông cáo trên người, một chân bước vào “thiên đường”. +
Anh không muốn chịu lạnh thêm dù chỉ một giây. +
“Ê, khoan đã, anh cứ thế bị dụ rồi à?” Chu Kỳ hạ thấp giọng hét về phía bóng lưng anh, “Mẹ kiếp, mặt dốc hướng lên là địa bàn của lũ bướm, bên trong không biết đang mai phục bao nhiêu kẻ địch, sao anh có thể cứ thế nghênh ngang……” +
Đại lão hoàn toàn không nghe thấy, từng bước từng bước đi với một nhịp chân vừa liều lĩnh vừa vững vàng. +
Chu Kỳ im lặng một lúc, thầm nghĩ một câu, đúng là anh Từ giỏi thật. Không thể thua khí thế, hắn dứt khoát cũng cởi áo đi theo. +
Cứ thế ngầu lòi mà đi một đoạn rất lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra. +
Chu Kỳ không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ đây là cái bẫy dụ địch vào tròng của lũ bướm, muốn một mẻ bắt gọn bọn họ? Đi thêm một đoạn, hắn rơi vào trạng thái phát điên: Lũ bướm đâu? Cho tôi một con bướm! Tôi muốn bướm! Mẹ kiếp, không nhìn thấy bướm khiến tôi hoảng quá! +
Đi tiếp một lúc, hắn lại bị những loài thực vật kỳ lạ kia thu hút sự chú ý: Trời ơi, cái thứ hình ô màu xanh lam bán trong suốt này là nấm à? Nấm cao bằng cả cái cây luôn? Ăn được không? Không có độc chứ? A, cây, vỏ cây vậy mà có đủ màu sắc, lấp lánh quá, chói mắt quá….Tôi đang nằm mơ à? +
“Anh có nghe thấy không?” Lúc này Từ Trì đột nhiên lên tiếng, kéo thần trí của Chu Kỳ đang chu du ngoài vũ trụ trở về. +
“Nghe thấy gì?” Chu Kỳ kéo kéo tai mình, “Tôi chẳng nghe thấy gì cả.” +
“Đúng vậy, bởi vì không có bất kỳ âm thanh nào.” Từ Trì dừng lại trước một đóa hoa lớn có hình dáng giống lòng bàn tay trẻ con, “Tiếng côn trùng, tiếng chim, ngay cả muỗi ruồi cũng không có, nơi này giống như không có sinh vật sống.” +
“Bướm chẳng lẽ không phải sinh vật sống sao?” Chu Kỳ cảm thấy da gà bắt đầu nổi lên trên cánh tay. +
“Từ lúc vào đây đến giờ, anh đã nhìn thấy một con bướm dị hình nào chưa?” Từ Trì hỏi. +
Chu Kỳ lắc đầu: “Tôi cũng đang thấy lạ đây, đi mãi chẳng gặp một con, chúng trốn đâu hết rồi?” +
Quá kỳ quái, bọn họ đã tự dâng mình tới tận cửa rồi, vậy mà kẻ địch lại chẳng thèm để ý đến họ. Thật sự có hơi tổn thương lòng tự trọng. +
“Còn mùi đó nữa.” Từ Trì cau mày, “Suốt dọc đường đi, không có loài thực vật nào ven đường tỏa ra thứ mùi kỳ lạ đó.” +
“Có thể là chúng ta vẫn chưa tìm thấy.” Chu Kỳ đã ngâm mình trong thứ mùi lạ đó quá lâu, khứu giác gần như mất tác dụng, “Đi tiếp tìm thử xem.” +
“Hôm nay đến đây thôi.” Từ Trì, một người vốn liều lĩnh, lúc này lại kéo hắn lại, “Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, trước tiên lui về…” +
Chưa nói hết câu, anh đã ngậm miệng, cả người vô duyên vô cớ rung lên. +
Chu Kỳ cau mày nhìn anh: “Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, anh run cái gì vậy?” +
Từ Trì: “…” +
Khoan đã, Từ Trì không hề động đậy. +
Ngay sau đó, Chu Kỳ nhận ra bản thân mình cũng đang run, đứng còn không vững. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện thứ đang rung không phải con người, mà là cả mặt đất! +
Hắn đờ mặt: “Tình huống gì đây? Động đất à?” +
“Không phải động đất.” Sắc mặt Từ Trì rất khó coi, “Là có thứ gì đó ở dưới chân.” +
“Xoạt xoạt —-“ +
Giống như một đoạn giới thiệu trước chương trình, vừa dứt lời, hai sợi dây leo màu tím đen to bằng eo người đàn ông trưởng thành đã phá đất chui lên. Những cục bùn tanh hôi bắn tung tóe đầy đầu đầy mặt hai người, sau đó, hai sợi dây leo không lệch chút nào, xé gió lao thẳng về phía hai vị khách không mời mà đến, chẳng khác nào hai con mãng xà khổng lồ dữ tợn. +
Phản ứng của Chu Kỳ nhanh đến mức kinh người, một tay ôm ngang eo Từ Trì, tay kia túm lấy dây leo đang buông xuống trước mặt, lấy đà chạy rồi mượn lực khéo léo đu mình văng ra xa vài thước. +
Vừa tiếp đất còn chưa đứng vững, vút vút vút, vô số dây leo đã truy đuổi tới nơi. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cắm đầu chạy. +


