Chương 33: Mày mắt long lanh điểm vảy hồng

“Không có gì đáng ngại.” +
“Ồ.” Cừu Bạc Đăng gật đầu, chợt lại hỏi, “Không phải là vu pháp hóa thân sao? Lừa ta?” +
“Là vu pháp hóa thân.” Tay của Sư Vu Lạc vừa chạm vào tay của Cừu Bạc Đăng đã lập tức lùi ra, hắn cầm chung sứ men xanh đựng son đỏ, chuyển sang phía bên kia của chiếc bàn, “Không lừa ngươi.” +
“Hôm trước sao không thấy ngươi nói chuyện? Giả ngốc à?” +
“Chỉ có con rối gỗ Nhược Mộc mới có thể đưa linh thức của người khắc con rối lên cùng với bí thuật.” Sư Vu Lạc có chút lúng túng giải thích, “Ngoài ra, nó chỉ là một vu pháp hoá thân bình thường.” Hắn đặt chung sứ lên bàn, “…Điểm vảy mệnh cần linh thức đến, ngươi…” +
Hắn vốn định nói, nếu ngươi không vui, sau này ta sẽ gỡ bí thuật trên con rối gỗ đi. +
Không biết tại sao, lời đến bên miệng lại không muốn nói ra. +
“Điểm vảy mệnh?” Cừu Bạc Đăng lấy ngón tay ấn vào trong chung một cái rồi lại phẩy ra, lúc quay lại, đầu ngón tay đã nhuốm một màu đỏ tươi sáng ngời, những hạt cát mịn lấp lánh bay lên, đầu ngón tay rất nhanh đã trở lại màu trắng lạnh, không còn gì, “Không phải ngươi đứng đầu Thập Vu sao? Sao còn biết những thứ của Nhụ Thành?” +
“Ừm.” +
Sư Vu Lạc khẽ đáp một tiếng, lấy ra một cây bút gỗ mun từ trong tay áo. +
Đầu bút dài khoảng 1 tấc, cán bút dài 5 tấc, lông bút trắng như sương, đầu nhọn, eo bút cứng cáp, trên cán bút có khắc chữ triện cổ, không phải là văn tự của 12 châu. Sư Vu Lạc dùng nắp chén hứng một ít nước mưa của Nhụ Thành, làm ẩm đầu bút một chút, sau đó nghiêng bút chấm vào vệt son mà Cừu Bạc Đăng đã quệt trong chung, màu đỏ thẫm nhanh chóng leo lên lông bút trắng như sương, đợi son đỏ tan vào bút, màu sắc trở nên đậm đà, sau đó cọ nhẹ vào thành chung sứ để lại một vệt son mỏng. +
Cừu Bạc Đăng không nói một lời nhìn hắn làm những việc này, trên mặt không có biểu cảm gì. +
Cho đến khi Sư Vu Lạc cầm bút, tay dừng lại giữa không trung, hắn hơi ngẩng đầu, xoay mặt về phía ánh sáng. +
Khoảnh khắc đầu bút rơi xuống khóe mắt có chút nóng, ban đầu như một đốm lửa nhỏ li ti rơi xuống da thịt, không đến mức đau đớn, rất nhanh đã tan vào xương, vì thế lại giống như một vốc nước ấm, nhỏ xuống rồi được người ta thoa đi. Cừu Bạc Đăng không thể nhìn thấy Sư Vu Lạc vận bút hạ bút như thế nào, nhưng y vốn giỏi công bút, không cần tận mắt nhìn mà chỉ dựa vào hướng đi của bút lông và độ mạnh nhẹ của bút lực là có thể mô phỏng lại y hệt trong lòng. +
Hạ bút như ráng mây ban đầu vỡ tan, văng ra một vệt máu đặc, rồi lại thoa đi, nhạt dần như cánh ve, xa dần rồi biến mất, cuối cùng bút khô, vệt son thành một đường. +
“Xong rồi.” +
Cổ tay Sư Vu Lạc vững vàng, vẽ xong đường vảy cuối cùng. Hắn cũng yên tâm hơn một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc bút định thu tay lại, thân hình vốn đã có chút hư ảo lại nhạt đi một chút. Bàn tay tái nhợt hư ảo run lên, cây bút vốn cầm chắc trong tay cũng run theo. +
Phần son còn lại trong bút bay ra, bắn xuống ngay dưới khóe mắt Cừu Bạc Đăng. +
Vô tình, giống như điểm một giọt lệ chu sa. +
Sư Vu Lạc sững người, theo bản năng đưa tay ra định lau đi thì bị Cừu Bạc Đăng gạt ra. +
“Cũng được,” Cừu Bạc Đăng rút Thái Nhất Kiếm ra, soi bằng lưỡi kiếm sáng như tuyết, “Cũng khá đẹp.” +
Vảy mệnh như son, cổ điển diễm lệ. +
Một chút chu sa còn lại không lệch đi đâu được rơi ngay dưới mắt, vừa giống máu vừa giống lệ, vừa như vui mừng vừa như bi thương, chợt có vài phần tà ỳ bức người. +
Sư Vu Lạc từ từ thu tay vào trong tay áo, từng chút từng chút cuộn lại, nắm chặt. +
Cừu Bạc Đăng nhìn vào lưỡi kiếm của Thái Nhất. +
“Ngươi có biết không?” Y chợt cười, mày mắt long lanh, vảy và lệ cùng sống động, “Trước đây, khi ta đau, ta sẽ cười.” +
Ngọn nến sáp trắng cháy qua một nút nhỏ, bấc nến nổ ra một đốm lửa tối, ngọn lửa tối đi một chút rồi lại nhảy lên, sáng ngời. Tim của Sư Vu Lạc bỗng dưng thắt lại một cái, đau đến mức gần như không thể duy trì được hoá thân nữa… Hắn lại nhớ đến ngày hôm đó, hắn đi xuyên qua ngọn lửa trời hừng hực của ba con phố phía đông Phu Thành, thấy thiếu niên hồng y loạng choạng đứng dậy trong khói và lửa, vung kiếm. +
Không do dự, không chần chừ. +
Tựa như trong lòng không còn chút yêu thích nào với thế giới này nữa, không còn chút lưu luyến nào nữa. +
“Ta cứ tưởng rằng cười là sẽ không đau nữa.” +
Sư Vu Lạc muốn nói gì đó lại không nói được, chỉ cảm thấy lồng ngực và cổ họng như bị nghẹn lại bởi vô số thứ. Hắn không biết những thứ đó là gì, cũng không biết tại sao bỗng dưng mình lại đau đến thế. +
“Sau đó ta phát hiện, cười là cười, đau là đau.” +
Nói gì mà không có gì đáng ngại, nói gì mà cười là sẽ không đau.
Lừa được người khác nhưng lừa được chính mình sao? +
Cừu Bạc Đăng ném Thái Nhất Kiếm lên bàn, ngả người ra sau ghế, gương mặt nửa sáng nửa tối, chìm trong bóng đêm. Giọng của y tĩnh lặng như hồ sâu, cách một lớp băng lạnh lẽo, vui buồn đều không thể phân biệt được. +
“Về Nam Cương của ngươi đi, đừng có làm chướng mắt.” +
… … … … … … +
Nam Cương nhiều núi, nhiều cây ác. +
Rừng rậm không thấy ánh mặt trời, bóng râm dày đặc mà lạnh lẽo, những gốc cây màu nâu cổ thụ như kiếm như tường, đàn tế Huyền Vũ màu đen tuyền ẩn mình trong vòng vây của những cây gỗ cao. Những dây leo quấn quanh cây nở ra những đóa hoa chuông màu đồng sẫm, gió thổi qua là từng mảnh từng mảnh, tiếng chuông leng keng vang lên mờ ảo. +
Sư Vu Lạc tỉnh dậy trong tiếng chuông đồng. +
Hắn mở mắt ra, con ngươi in bóng những thân cây đan xen ngang dọc, những chiếc lá rộng đậm màu gần như mực. +
“Sao lại tỉnh sớm vậy?” +
Có người bên cạnh gõ tẩu thuốc lên quan tài đá, rơi ra một ít tro chưa cháy hết. +
Bất kể trung thổ và các châu khác có bao nhiêu sự e dè và phản cảm đối với Nam Cương, cảm thấy nó man rợ bao nhiêu, thì có một thứ của Nam Cương mà họ không thể nào thiếu được, đó là thuốc lá. Lá cây thuốc lá chỉ có ở Nam Cương, đã có những thương nhân dốc hết tâm sức để đem nó đi trồng ở nơi khác, nhưng mùi vị không phải là mùi thuốc của Nam Cương. +
Trước đây có một câu chuyện cười, trong Bách Thị tộc, tộc trưởng của Thường Dư thị đã từng lưu loát viết hàng nghìn chữ, lên án thuốc lá là “dân man rợ, thuật vu cổ”, nói rằng nó “lưu độc vạn năm, không thể không đề phòng”, kêu gọi thiên hạ cùng nhau cai thuốc lá, phòng cổ độc Nam Cương. Thường Dư thị nổi tiếng về văn, tộc trưởng lại càng học rộng tài cao, lời lẽ khẩn thiết, từ ngữ miên man, bài “Từ Yên Phú” vừa xuất hiện, trong vòng ba tháng, trên bề mặt Không Tang gần như không còn thấy bóng dáng của thuốc lá Nam Cương nữa. +
Có một vị khách đến thăm Thường Dư thị, ca tụng đây là “đại đức đại công”. Thường Dư thị vừa mới chắp tay hành lễ, trong tay áo đã bay ra một làn khói mây. +
Khách thấy lạ mà cười, hỏi: “Sao lại giấu thuốc lá?” +
Thường Dư đáp rằng: Không phải là thuốc lá, đây là mây của thiên ngoại. +
Khói từ tay áo vừa bay ra, những người nghiện thuốc lá ở Không Tang tức thì xuất hiện trở lại trên các con phố ngõ hẻm còn nhiều hơn trước, không chỉ vậy, còn khen cười nói rằng, chúng ta hút đâu phải là thuốc lá của Nam Cương, đây là mây của thiên ngoại từ tay áo của tộc trưởng Thường Dư. +
Sư Vu Lạc ngồi dậy từ trong quan tài, không trả lời. +
Người canh gác bên quan tài đá hỗ trợ hắn thi triển bí pháp là một lão nhân gầy gò, khô đét chỉ còn lại một bộ xương, mặc một chiếc áo ngắn tay rộng nhuộm sáp, thắt lưng đeo một chuỗi dơi đúc bằng bạc tuyết. Thấy Sư Vu Lạc không trả lời thì tiếp tục hút thuốc của mình. Sư Vu Lạc đi ra khỏi quan tài, lúc ngang qua bộ xương chim bay ở chính giữa đàn tế thì gỡ một chiếc mặt nạ xuống, treo lên. +
Khác với những chiếc mặt nạ mà Chúc nữ Phu Thành khắc. +
Chiếc mặt nạ này của Sư Vu Lạc được khắc bằng gỗ đen, viền bằng bột vàng, mắt sâu và dài, khi treo lên bộ xương chim bay, phảng phất như một chiếc mặt nạ của một con chim ưng bay lượn trên trời cao. +
“Bị đuổi rồi à?” +
Lão nhân phía sau thình lình hỏi. +
Bước chân của Sư Vu Lạc dừng lại. +
Lão nhân đoán mò trúng phóc, thản nhiên hút thuốc. +
“Y bảo ta về Nam Cương.” +
Sư Vu Lạc cầm phi đao, quay lưng lại với ông. +
Lão nhân gõ gõ tẩu thuốc, bẻ ngón tay tính toán, phát hiện đây là lần thứ tư trong năm nay đầu vu đại nhân nói chuyện với họ, thật không dễ… Chẳng trách đám thỏ con trong tộc, đứa nào đứa nấy đều sợ hắn. +
“Chỉ vậy thôi à?” +
Lão nhân hỏi. +
Nếu chỉ như vậy thì không đến mức vừa tỉnh dậy đã lại im lặng cầm đao, chuẩn bị đi đến Cùng Lĩnh chém rắn giết yêu chứ… Cứ thế này thì những đứa trẻ trong tộc không có nơi để rèn luyện nữa. +
“…” +
Sư Vu Lạc im lặng hồi lâu, không trả lời. +
Trên đàn tế cắm những ngọn đuốc, ánh sáng của đuốc rọi lên mặt đá, chiếu rọi những đường vân lâu năm của đá. Hắn nhìn đá đen và lửa tối, nghĩ đến vảy mệnh trên khóe mắt Cừu Bạc Đăng dưới ánh nến và… một chấm cuối cùng vừa giống lệ chu sa vừa giống máu, nhưng dù là cái nào, Sư Vu Lạc cũng không thích, cũng không muốn dùng. +
Hắn chỉ muốn lau đi chấm đó. +
“Ồ,” Lão nhân ngộ ra, “y giận rồi.” +
“Ừm.” +
Có lẽ không chỉ là giận. +
Lần cuối cùng gặp gỡ, Cừu Bạc Đăng giống như vô tình mở ra một cánh cửa, không đợi hắn đến gần đã lạnh lùng, mang theo cảm xúc vô cùng sắc bén mà đóng sầm cửa lại. +
Lão nhân thở dài xoay người lại, không ngoài dự liệu thấy Sư Vu Lạc đang nắm chặt cán đao, mu bàn tay trắng nhợt có máu từ từ chảy xuống, thấm vào vỏ đao. +
Ông không biết trước khi đến Nam Cương, Sư Vu Lạc đã đánh nhau với ai. +
Ngay cả đối với Vu tộc, Sư Vu Lạc cũng là một sự tồn tại bí ẩn khó hiểu… Nhiều năm như vậy, người Vu tộc đã quen với việc thủ lĩnh Thập Vu của họ luôn rời đi mà không nói một lời, hoặc là đến Đại Hoang, hoặc là đến Trung Thổ, lúc đi im lặng ít nói, lúc về một thân vết thương. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn mang về một vết thương nặng như vậy. +
Các đại vu khác đều bị dọa cho một phen, ngay cả khi Bách Thị tộc lập tức xuất hiện trước mắt phát động tấn công cũng không khiến người ta lo hơn thế. +
Người khác lo lắng sốt ruột, người bị thương nặng không có một lời giải thích nào, chỉ để lại một câu: +
“Mở đàn tế”. +
“Y bảo ngươi về, ngươi thật sự định chỉ ở lại Nam Cương à?” Lão nhân gõ tẩu thuốc, lần này không gõ được gì bèn tháo lá cỏ trên eo ra, từng chút từng chút nhét vào, “Y không dạy ngươi cái gì gọi là… gọi là bám riết không tha sao?” +
Lão nhân vốn định nói là “lì lợm la liếm” nhưng lời đến bên miệng lại thay đổi, cảm thấy có chút không kính trọng nên tạm thời đổi sang từ văn nhã hơn. +
“…” +
Sư Vu Lạc đi thẳng xuống khỏi đàn tế. +
“Dù là y nói, ngươi cũng không cần nghe hết, hơn nữa, y chỉ bảo ngươi về Nam Cương chứ có nói là ngươi không được tìm y nữa đâu.” Lão nhân trong làn khói thuốc híp mắt lại, đã quen với việc nói mười câu thì chín câu không được đáp lại, “Ngươi không tìm y, sẽ có người khác tìm y thôi.” +
Tiếng bước chân phía sau dừng lại. +
“Đúng rồi,” Lão nhân vội vàng thêm một câu, “Ít nhất ngươi cũng phải đến Vu Hàm, chữa trị vết thương một chút, cứ thế này mà trực tiếp đi tìm y, cẩn thận lại bị đuổi.” +
Tiếng bước chân hướng về phía Linh Sơn, lão nhân chậm rì rì nhả ra một ngụm khói, thở dài. +
Ngươi không hiểu gì cả, mọi thứ y dạy ngươi đều không sai… Nhưng có một số chuyện, không thể đợi người khác dạy ngươi đâu. +
Một lúc sau, một vu dân đeo cung tên vội vã đi tới. +
“Vu lão, thư của Thái Ất ạ.” +
Lão nhân gõ tẩu thuốc lên đá: “Đưa đây.” +
… … … … … … +
Chu Tử Nhan cung kính dâng Thái Nhất Kiếm lên Hoàn Đàn. +
Các lễ tế lớn nhỏ của Nhụ Thành đều được cử hành ở đây, nhưng so với việc cử hành “quy thủy” hôm trước, khung cảnh trang trọng hơn nhiều. Dưới bốn cửa song, mỗi bên đều có 12 Chúc sư Chúc nữ đứng, đều nghiêm mặt đeo kiếm. Sau khi Chu Tử Nhan cắm Thái Nhất Kiếm lên đài cao, Đào Dung trưởng lão đứng ở tầng đàn thứ hai, hô khẽ một tiếng: “Khởi!” +
Tiếng nước ào ào. +
Bên ngoài Hoàn Đàn, trong số hàng trăm hồ bạc, từng chiếc đĩa sứ men xanh vỡ ra, bọt nước bắn tung, nến đỏ ở chính giữa những chiếc chén sứ “vù” một tiếng đồng loạt bùng cháy, như thể trên mặt nước chợt mọc lên vô số lá sen, trên đó là vô số hoa sen đỏ nở rộ. Sóng nước và ánh lửa va chạm, trong chớp mắt tạo thành một trận pháp giao hòa trời đất. +
Lâu Giang đang quan sát trong thủy đình hít một hơi khí lạnh. +
“Lợi hại thật…” +
Hắn ta lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp. +
Mỗi một lần sáng tối của nến, mỗi một lần biến đổi của sóng nước, là một lần lưu chuyển của trận thuật, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không thể tin được rằng trên đời này lại có người đồng thời tính toán được ánh lửa và sóng nước, sau đó dùng những thứ vi diệu lưu ly này để bố trí một trận pháp tĩnh lặng. +
Đánh giá của các trưởng lão không sai. +
Chu Tử Nhan quả thực là thiên tài số một từ xưa đến nay của Sơn Hải Các. +
Nếu cậu ta không rời khỏi Sơn Hải Các, không đến Nhụ Thành, không hao hết thời gian vào hàng trăm triệu con cá Nhụ, ai cũng có thể khẳng định rằng cậu ta đã sớm nổi danh thiên hạ. +
Có một số người chính là như vậy, sinh ra chỉ để làm thế nhân kinh ngạc. +
“Mẹ nó…” Tả Nguyệt Sinh cũng lẩm bẩm, “Tình huống gì thế? Sao Kiếm Thái Nhất không đánh cậu ta? Cừu Bạc Đăng, thanh kiếm rách của ngươi thật không ra gì mà?” +
Cừu Bạc Đăng ngồi trên lan can, đối diện với việc tế trời trang trọng nghiêm túc như vậy, y co một chân lên, đặt đĩa hoa quả lên đầu gối, chọn tới chọn lui tìm thứ để ăn. Nghe vậy, đầu cũng không ngẩng mà nói với Tả Nguyệt Sinh: “Chủ yếu là xem mặt thôi.” +
“Xem, xem mặt? Có ý gì?” +
“Chính là nói ngươi không đủ đẹp.” Cừu Bạc Đăng giải thích. +
“Ta khinh.” Tả Nguyệt Sinh nổi giận đùng đùng, “Trước đây ta gầy cũng là một tiểu lang quân phong độ nhẹ nhàng ngọc diện tuấn tú đấy nhé?” +
“Cái gì?” Lục Tịnh lấy làm lạ, “Tả Nguyệt Bán, ngươi còn có lúc gầy sao?” +
“…” +
Lâu Giang hít sâu một hơi, lại một lần nữa cảm thấy mình đứng cùng tên này chính là một sai lầm. +
Hắn ta đang chuẩn bị vòng qua tên nhị thế tổ này đến nơi khác, lại nghe thấy Diệp Thương hỏi Cừu Bạc Đăng: “Sư tổ, người cảm thấy họ sẽ thành công không? Tế trời thật sự có thể xua đuổi chướng vụ sao?” +
“Có lẽ là có…” Cừu Bạc Đăng suy nghĩ một lúc, “Đông Châu chí có ghi lại một trường hợp nhưng đã hơn nghìn năm rồi, Đông Châu cũng chỉ có một trường hợp thành công như vậy thôi.” +
“Nếu đã như vậy,” Diệp Thương có chút khó hiểu, “Việc gì phải tốn công tốn sức tế trời? Cứ đợi Chướng Nguyệt tự qua không được sao?” +
Bước chân của Lâu Giang dừng lại. +
Đúng vậy, tại sao không đợi Chướng Nguyệt tự qua đi? +
Tuy cá Nhụ đang trong mùa nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần có cá Nhụ ở đó, chướng khí sẽ không xâm nhập vào thành, không cần phải tốn nhiều công sức cử hành tế trời như vậy? Càng kỳ lạ hơn là tại sao Đào trưởng lão lại đồng ý? +
“Cừu trưởng lão,” Lâu Giang quay người lại, “lần tế trời trong Đông Châu chí nhắc đến, tình hình cụ thể như thế nào?” +
“Đông Châu thứ nhị mạch có thành, tên là Hoài…” Cừu Bạc Đăng nhón một quả mơ, thuận miệng đáp. +
“Bắt đầu rồi.” Hòa thượng Bất Độ ngắt lời y. +
Trong nháy mắt, họ nghe thấy tiếng thuỷ triều. +
Hồ nước này được tạo thành từ không biết mưa của bao nhiêu năm tích tụ, mặt hồ tuy rộng nhưng không quá sâu, Nhụ Thành lại cách biển hàng nghìn vạn dặm, nước biển dù có dữ dội đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng họ quả thực đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của thuỷ triều! +
Mặt hồ sôi trào lên, nước từng đợt từng đợt vỗ vào những chiếc chén sứ men xanh đứng sừng sững, mưa lớn từ trời đổ xuống như thác nước từ trên trời lao xuống đất, với khí phách khiến lòng người run sợ, lao vào hồ rồi lại từ bốn phương tám hướng cuộn lên. Tiếng nước lúc này vang xa như tiếng thuỷ triều. +
“Nến! Nến!” Lục Tịnh chỉ vào những chiếc chén sứ men xanh trong hồ, “Các ngươi nhìn kìa! Không tắt!” +
Đúng vậy, sóng nước dữ dội nhưng nến trong nước không tắt. +
Không chỉ không tắt, ngược lại càng cháy càng mạnh. +
“Là Đào trưởng lão.” Lâu Giang khẽ nói. +
Đào trưởng lão đứng trên Hoàn Đàn, áo bào xám bay phần phật, trời cao đất rộng, uy thế vô tận đè lên vai ông. Vị trưởng lão này trên phi thuyền Thiên Tuyết cùng ba người Cừu Bạc Đăng đánh bạc, eo lưng bất chợt thẳng tắp, bễ nghễ như thể tùy thời đều có thể rút kiếm chém quỷ mẫu +
Ông dùng sức của một người chống đỡ cả trận pháp giao tiếp với trời đất. +
“Ô hô! Thái cổ hồng mông, hỗn độn hai cõi! +
Trên dưới hình khảo, trời đất phân chia. +
Trời chở nhật nguyệt, đất gánh vạn dân. +
Đất dày chướng khí, ôn dịch tứ phương. +
Sau có thần hồng, hóa thành cá Nhụ. +
Sáng tối có lúc, thành có cạn đầy.” +
Các Chúc nữ Chúc sư dưới cửa song cúi đầu và ngẩng đầu lễ bái, vòng quanh mà hát, giọng nữ sắc bén, giọng nam thô cuồng. +
“Họ hát cái gì vậy?” Lục Tịnh hỏi. +
“Thiệu Kinh.” Hòa thượng Bất Độ khẽ đáp, “Là cách nói về trời đất của người Nhụ Thành, họ cho rằng thế giới thời thái cổ hỗn độn. Sau đó trời đất phân chia, để lại trọc khí trên mặt đất, người bị chướng vụ xua đuổi mà lang thang trên mặt đất, đau khổ chẳng lời nào tả được, bèn hướng về phía trời cao cầu nguyện. Trời xanh giáng xuống một vệt sáng đỏ, hóa thành Thần Nhụ.” +
Thần Nhụ đuổi chướng vụ, thế là người ta ở nơi Thần Nhụ dừng chân mà xây dựng một tòa thành, từ đó, khi chướng vụ tản ra thì ra khỏi thành canh tác, chướng vụ tụ lại thì ở trong thành nghỉ ngơi. +
Thiệu Kinh không dài, hát qua trời đất phân chia, hát qua tường thành đột ngột mọc lên từ mặt đất, hát qua người và cá gặp gỡ, hát qua thương lữ qua lại không dứt. +
Trên ca trời xanh, dưới tụng đất vàng. +
Cuối cùng, Chu Tử Nhan ở trên cao, ba quỳ chín lạy, giọng cao vút mà thê lương: +
“Trời thương dân ta! Xin ban cho nhật nguyệt. +
Ngày đến tháng đi, cây cỏ hân hoan. +
Trời thương dân ta! Xin ban cho gió bốn phương. +
Gió bốn phương có trật tự, chim thú đông đúc.” +
Vạn ngọn nến trong nước dâng lên, ánh lửa bị những giọt nước xuyên qua, hàng trăm triệu tia sáng nước, hàng trăm triệu tia sáng lửa giao thoa, trong chớp mắt, ánh sáng vượt qua cả Thành Chúc Tư, trải rộng ra trên dưới bốn phương đông tây nam bắc. Trong nháy mắt, cả tòa thành đều được bao phủ trong ánh sáng, mưa từ trời đổ xuống, suối chảy trên mặt đất, đều hoà làm một. +
Nhà nhà ở Nhụ Thành, trước cửa đều đặt một chiếc chén sứ, nến đỏ loé sáng. +
Trai gái già trẻ, đồng loạt quỳ xuống, ba quỳ chín lạy: +
“Trời thương dân ta! Xin ban cho nhật nguyệt!” +
“Trời thương dân ta! Xin ban cho gió bốn phương!” +
Âm thanh giao hoà, tụ về Hoàn Đàn ba tầng ở trung tâm thành. +
Đào trưởng lão vì tiếng nói của cả một thành, vì ý niệm của hàng triệu người mà làm khiên, ngọc quan vỡ tóc tán loạn. Gió lớn xuyên qua bốn cửa song, cùng với nước và lửa ùa vào chính giữa đài cao, như trăm sông đồ về biển. +
Giữa sóng biển dâng trào, Chu Tử Nhan từng chút từng chút, khó khăn đứng dậy, như gánh vạn quân. +
“Xin ban cho nhật nguyệt! Xin ban cho gió bốn phương!” +
Cậu đứng thẳng, hai tay áo phần phật. +
Gió núi biển gầm. +
Dòng lũ ánh sáng và nước giữa trời đất cuốn ngược lại, cuốn theo Đào trưởng lão, cuốn theo hòa thượng Bất Độ, Diệp Thương, Lâu Giang, Lục Tịnh, Tả Nguyệt Sinh… và cả Cừu Bạc Đăng +



Ngôn từ phải gọi là hết nước chấm, đọc mà cảm giác cứ như đang coi phim vậy á
hê hê mốt hoàn còn quay về beta lại nữa cơ
Đẹpppp
miêu tả quá đỉnh luôn này đi thi văn cầm chắc con 10 r
Chắc thanh niên k bt tự bảo vệ nên bị vợ giận r