Chương 34: Năm mới

Ngụy Viễn đụng mặt nữ minh tinh tên Trương Nguyệt ngay cửa phòng bao. Bà ta đang đứng dặm lại lớp trang điểm, thấy người lạ tới liền lập tức gập gương, đeo kính râm rồi rời đi. +
Hóa ra là vậy. Thảo nào nhân viên công ty đều thấy họ có nét giống nhau, Hạ Tri Tùng chính là con trai của Trương Nguyệt. +
Vậy thì vụ bê bối chấn động năm xưa chắc chắn có liên quan đến Hạ Lương. +
Và lý do Hạ Lương chán ghét Hạ Tri Tùng… +
Ngụy Viễn không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này. Anh giống như vừa bước chân vào một vũng nước đục, càng khuấy lại càng thấy hỗn loạn. +
Nhưng hiện tại không còn thời gian để tâm đến chuyện đó nữa. +
Anh đẩy cửa bước vào, một luồng không khí nóng hầm hập ập đến. Bên trong phòng bao rất ngột ngạt, Hạ Lương đã cởi áo khoác từ lâu, còn Hạ Tri Tùng ngồi ngay dưới họng điều hòa, vẫn mặc chiếc áo lông vũ anh mua cho. Hai má cậu đỏ bừng, mông đặt phân nửa trên ghế, chân trái duỗi ra, tư thế đổ người về phía trước như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. +
“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước được, “Anh đến để đưa em đi đúng không?” +
Má phải của Hạ Tri Tùng sưng vù một mảng lớn, nhô cao lên, ẩn hiện cả dấu ngón tay. Nhìn qua là biết vừa bị đánh xong. +
“Tùng Tùng, mặt em…” +
Hạ Tri Tùng khẽ nhếch khóe môi, chạm vào gò má nóng hổi: “Không sao đâu ạ, ba nổi giận nên dạy bảo em một chút thôi.” +
Ngụy Viễn nhắm mắt nén giận, kéo Hạ Tri Tùng đứng dậy. Hạ Lương định tiến lên ngăn cản nhưng bị anh chặn lại. +
“Chú Hạ, chúng ta nói chuyện riêng một lát đi.” Ngụy Viễn siết chặt lấy cổ tay Hạ Lương. +
“Tùng Tùng, xe ở bên ngoài.” Ngụy Viễn giúp cậu kéo lại khóa áo lông vũ, “Mẹ anh đang ở trên xe, bà ấy có lời muốn nói với em.” +
“Anh ơi…” Hạ Tri Tùng gọi khẽ, không muốn rời đi. +
“Đi đi, nghe lời anh.” +
Nghe lời… +
Hạ Tri Tùng cắn môi. Nếu anh đã bảo nghe lời thì cậu không còn gì để nói nữa. Cậu nắm lấy tay áo Ngụy Viễn, nhìn anh đầy luyến tiếc, ý muốn bảo anh ra nhanh nhé, em ở ngoài chờ anh. +
Ngụy Viễn đáp lại bằng một nụ cười trấn an, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hạ Lương. Dọc đường đi, anh đã nghĩ ra rất nhiều cách. Anh hiểu rõ Hạ Lương là kẻ ăn mềm không ăn cứng, điều duy nhất lão ta quan tâm lúc này có lẽ chỉ có Quan Lệ. +
Điểm đột phá chính là ở Quan Lệ. +
“Chú có yêu mẹ cháu không?” +
Hạ Lương im lặng. Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng ông ta không muốn nói ra. Đó là sự riêng tư của ông ta. +
“Chú Hạ, mẹ cháu hai năm qua thực sự đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình cảm rồi. Bà ấy chưa từng kể với chú đúng không? Bà ấy từng bị người đàn ông trước bạo hành gia đình.” +
Hạ Lương chau mày, gân xanh trên trán nổi lên, tay không tự chủ được mà bóp chặt chiếc ly bên cạnh. +
Ngụy Viễn thu hết biểu cảm đó vào mắt, thong thả nói: “Bà ấy ghét tất cả các hình thức bạo lực.” +
“Tiểu Lệ… em ấy biết rồi sao?” Giọng Hạ Lương mang theo vài phần lúng túng và mất phương hướng. +
“Cháu không nói với mẹ.” Ngụy Viễn khựng lại một chút, trong đầu hiện lên gương mặt hạnh phúc của Quan Lệ, “Nhưng tuyệt đối không phải cháu muốn tiếp tay cho giặc, mà là mẹ cháu trông có vẻ thực sự rất yêu chú, thậm chí còn sẵn sàng làm thụ tinh nhân tạo vì chú. Nửa năm qua quan hệ của hai người chắc chắn rất ổn định đúng không?” +
Hạ Lương tiếp tục giữ im lặng, nhưng bàn tay đang siết chặt chiếc ly đã nới lỏng ra. +
“Chú Hạ, chuyện này cháu sẽ mãi mãi không nói cho mẹ biết. Chuyện này trời biết đất biết, chú biết cháu biết, không có người thứ ba nào hay. Nhưng cháu có một yêu cầu: Trước khi thi đại học, Tùng Tùng sẽ ở nhà cháu, thi xong cháu sẽ trả nó về cho chú.” +
Ánh mắt Hạ Lương mang theo vẻ nghi hoặc: “Cậu nghĩ cậu có thể chăm sóc tốt cho con trai tôi?” +
“Ít nhất là ở chỗ cháu, em ấy sống tốt hơn ở chỗ chú. Béo lên, cao lên, ngủ ngon, thành tích còn ổn định hơn nhiều.” Ngụy Viễn nói câu này với vẻ đầy tự hào, “Cô Đường nói trước đây từng gọi cho chú rất nhiều lần, đều là về những vết thương trên người Tùng Tùng, và cả vấn đề tâm lý nữa đúng không…” +
“Cậu đang đe dọa tôi?” Đồng tử Hạ Lương giãn ra, ông ta đập mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. +
“Không, cháu chỉ muốn nói là, hiện tại giáo viên có vẻ như không còn gọi điện cho chú nữa, trợ lý của chú cũng đã lâu không phải tìm chú vì chuyện này rồi đúng không?” +
Hạ Lương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ông ta nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu, rồi day day thái dương, lên tiếng: “Cậu và Hạ Tri Tùng mới quen nhau bao lâu chứ, có nhất thiết phải làm đến mức này không? Cậu căn bản không cần quản nhiều như vậy, cũng không cần phải tự làm mình cảm động đến thế.” +
“Cần thiết chứ, Tùng Tùng là em trai cháu.” Ngụy Viễn hiểu rõ lời nói của mình đã có tác dụng, liền thừa thắng xông lên: “Còn nữa, cháu sẽ không xuất hiện trước mặt chú thêm lần nào nữa.” +
Hạ Lương khẽ hừ mũi, nhưng cũng không từ chối đề nghị này: “Cậu rồi sẽ có ngày hối hận vì quyết định của mình thôi.” +
“Sẽ không đâu.” Ngụy Viễn nói, “Tùng Tùng em ấy rất ngoan.” +
Họ trước sau bước ra khỏi cửa. Quan Lệ và Hạ Tri Tùng đều đang ở trong xe, đứng đợi bên ngoài nhà hàng. Hạ Tri Tùng đã đội mũ lên, cố ý che đi nửa khuôn mặt bị đánh sưng. +
“Ông xã!” Quan Lệ lập tức sà vào lòng Hạ Lương, nũng nịu, “Anh thật là! Sao có thể không bảo em một tiếng đã đón con đi rồi? Con trai em lo sốt vó lên đây này.” +
“Bên ngoài lạnh lắm đúng không, để anh đưa em về.” Hạ Lương khéo léo lảng tránh chủ đề, nắm lấy tay Quan Lệ, nhẹ giọng dỗ dành, “Anh có vài lời muốn nói, em đợi anh một chút.” +
Hạ Lương đi đến trước mặt Hạ Tri Tùng. Đầu tiên ông ta giơ tay lên, làm một động tác như sắp đánh người. Hạ Tri Tùng không hề né tránh, ánh mắt kiên định, thậm chí còn vươn cổ về phía trước, giống hệt như chính ông ta thời trẻ – luôn không biết trời cao đất dày là gì. Hạ Lương thầm đoán chắc chắn tương lai Hạ Tri Tùng sẽ vấp ngã một cú thật đau, và cú ngã đó sẽ không dễ gì bò dậy được. +
Hạ Lương thở dài trong lòng, nói: “Thành tích thi học kỳ có rồi thì gọi điện báo cho tao.” +
Nói xong, ông ta dắt Quan Lệ rời đi, không hề nhắc lại chuyện bắt cậu về nhà hay ra nước ngoài nữa. Hạ Tri Tùng có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Ngụy Viễn: “Anh ơi?” +
“Tùng Tùng.” Ngụy Viễn đưa tay ra, chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của đứa nhỏ, “Về nhà với anh thôi.” +
Ba ngày sau khi thi xong, điểm số của sáu môn học đều đã có. Lần thi chung toàn thành phố này, Hạ Tri Tùng lại đứng thứ nhất với 725 điểm. Ngay khi biết điểm, cậu đã gọi điện cho Hạ Lương. Đầu dây bên kia chỉ đáp lại một tiếng “Ừ”, và suốt cả kỳ nghỉ đông sau đó không hề gọi lại thêm lần nào. +
Vài ngày sau, trong các trung tâm thương mại đã bày biện đồ trang trí Tết, ven đường treo những dãy lồng đèn đỏ rực, không khí hân hoan tràn ngập, năm mới sắp đến rồi. +
Mọi năm vào dịp Tết, Ngụy Viễn thường bay đến những nơi ấm áp để nghỉ dưỡng. Nhưng lần này, khi anh định đưa bạn nhỏ đi chơi xa, cậu lại nói mình chưa bao giờ được đón một cái Tết náo nhiệt, ngay cả cảnh cả nhà quây quần gói sủi cảo, trò chuyện cậu cũng chưa từng được thấy. +
Ngụy Viễn lập tức hủy vé máy bay đi nước ngoài, đổi lịch trình đưa Hạ Tri Tùng về nhà ông ngoại ăn Tết. Anh thông báo cho ông cụ, dặn ông chuẩn bị thật nhiều món ngon, lần này anh sẽ dẫn một người về cùng. +
Đêm 23 tháng Chạp, anh thu xếp hai vali hành lý, cùng Hạ Tri Tùng lên đường về thành phố A. +


