Skip to main content

Chương 34: Vua Toán học

dathaiPiter

 Mèo Bé giỏi quá đi, dạy tớ làm sao cậu thi được thế. +

  +

Một giấc mơ, như một cuộc hòa giải không lời. +

Tạ Lan đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cái kiểu nhẹ nhõm mà có thể vừa viết văn vừa đeo tai nghe nghe một bài OP. +

Trước buổi tự học tối Chủ nhật, trong lớp học thường ngày ồn ào náo loạn. +

Chân Vu Phi bó một lớp băng gạc to như quả bóng rổ, dựa vào Xa Tử Minh và Đới Hữu dìu về chỗ ngồi. Xa Tử Minh chống tay lên bàn Tạ Lan thở hổn hển một lúc, khẽ nói: “Vừa rồi đi qua dãy bàn đầu, tớ thấy mắt Lưu Nhất Tuyền đỏ hoe, như vừa mới khóc xong.” +

Vu Phi vừa ngồi xuống nghe vậy cau mày: “Rảnh rỗi đâu mà đi quan sát người khác.” +

“Tớ cũng quan sát cậu đấy nhé!” Xa Tử Minh gào lên mặt đỏ tía tai: “Tớ cũng phát hiện ra tính cục súc của cậu tăng gấp bội theo mùa xuân qua hè đến, nhưng cậu có nói với tớ không hả? Cậu không nói!” +

Vu Phi cười khẩy: “Chẳng lẽ cổ có thể nói gì với cậu?” +

Xa Tử Minh ngớ người. +

Tạ Lan bị ồn ào đến mức hơi đau đầu, đặt xuống bài nghị luận “Theo Đuổi” đang viết dở, ngẩng đầu liếc nhìn phía trước. +

Lưu Nhất Tuyền đang bàn bạc chuyện gì đó với Đổng Thủy Tinh, vẻ mặt trông khá bình thường, nhưng vành mắt đúng là có hơi đỏ. +

Đới Hữu khẽ nói: “Hai ngày trước cô ấy bị bôi nhọ thê thảm.” +

Tạ Lan hỏi: “Bôi nhọ?” +

“Là bạo lực mạng ấy, bị người ta vô cớ kiếm chuyện chửi bới. Tuần trước cô ấy có một video nhảy chủ đề mùa xuân lên trang chủ, tăng gần mười nghìn fan, có lẽ khiến người ta ghen tị.” Đới Hữu dừng một chút: “Nhưng chuyện này đã được giải quyết rồi, thuận lợi đến mức khó tin, đầu tiên là rất nhiều người qua đường bênh vực, sau đó người bôi nhọ cô ấy thậm tệ nhất trực tiếp xin lỗi, tớ thậm chí còn từng nghi ngờ cô ấy bỏ tiền mua quan hệ công chúng.” +

Tạ Lan miễn cưỡng hiểu: “Vậy tại sao còn khóc?” +

Đới Hữu nghĩ một lát: “Con gái tâm lý yếu đuối mà, cô ấy không giống Đậu Tử, vốn dĩ chỉ là một chủ kênh nhỏ làm vì đam mê, không chịu nổi nhiều chuyện, hôm nay xem trạng thái của cô ấy nói là sẽ tạm dừng cập nhật vô thời hạn để điều chỉnh tâm trạng.” +

Vu Phi quay đầu lại sốt ruột nói với Đới Hữu: “Sao trước đây tớ không thấy cậu nhiều chuyện thế nhỉ?” +

“Thế này mà gọi là nhiều chuyện à?” Đới Hữu ngẩn người: “Dạo này cậu cũng nóng tính quá rồi đấy?” +

Vu Phi bực bội lật sách xoành xoạch: “Tóm lại đừng có đứng đây chắn sáng, ảnh hưởng đến việc chân tớ lành lại.” +

Đới Hữu: “?” +

Đợi mọi người yên tĩnh, Tạ Lan mới lấy ra cuốn sổ ghi kế hoạch video của mình. +

[Bài đăng kỳ 1, Buổi hòa nhạc Ngô Đồng đầu hè, phát trực tiếp + video] +

Trong danh sách tham gia biểu diễn bên dưới, mục sáo trúc là Lưu Nhất Tuyền, trong ngoặc đơn ghi là chờ mời. +

Cậu có chút cạn lời, kế hoạch này đã làm mấy ngày rồi, chọn địa điểm, phối khí đều đã xong, chỉ còn thiếu mời các bạn học trong lớp biết chơi nhạc cụ, kết quả là Lưu Nhất Tuyền lại sắp tạm dừng cập nhật vô thời hạn. +

Đậu Thịnh đột nhiên ở bên cạnh chọc chọc cậu. +

Tạ Lan gấp sổ lại: “Sao thế?” +

“Tớ phát hiện fan bóp méo ý nghĩa của DM và EM rồi, họ vậy mà lại nói chúng ta là Mèo Lớn và Mèo Bé.” Đậu Thịnh đưa điện thoại qua cho cậu xem: “Bổn Đạm Mạc này rất không phục, Ác Ma cậu nói xem?” +

Tạ Lan: “…” +

Dưới khu bình luận của video thiết kế nhân vật có người hỏi, EM nghĩa là gì. +

Bình luận trả lời không chút do dự, trước tiên giải thích lúc Tạ Lan phát trực tiếp lần đầu Đậu Thịnh gọi cậu là Mèo Bé, sau đó còn đưa ra link video đã sớm được đổi tên thành [Mèo Lớn lừa Mèo Bé bằng ngàn lớp mưu mô], áo lót bị lột sạch sành sanh. +

Nhưng có lẽ là vì quen biết Đậu Thịnh đã lâu, mặt Tạ Lan ngày càng dày thêm. +

Cậu mặt không biểu cảm thu lại ánh mắt: “Cậu đừng nói, đúng là trùng với Mèo Lớn Mèo Bé thật, fan của cậu cũng giỏi liên tưởng đấy.” +

Đậu Thịnh: “…” +

Tạ Lan cúi đầu tiếp tục viết văn: “Dù sao thì tớ cũng chỉ là một Ác Ma ngoan ngoãn thôi, còn cậu?” +

Đậu Thịnh im lặng một lát: “Vậy thì tớ cũng chỉ có thể tiếp tục miễn cưỡng Đạm Mạc  thôi.” +

Tạ Lan thu những chữ viết không thành thạo vào những ô vuông nhỏ trên giấy nháp, bất giác nhếch khóe môi. +

Khoảnh khắc chuông báo hết giờ tự học vang lên, có người ở cửa sau đột nhiên hét lên: “Có kết quả phân loại Toán rồi!” +

Chảo dầu lập tức sôi trào. +

“Đù mé!!” +

“Không phải nói thứ Hai mới có sao?” +

“Đột ngột quá!” +

“Có người nắm lấy gáy số phận của tôi rồi!!” +

Khoảnh khắc lão Mã bước vào lớp, đám cú mèo lại chui tọt về chỗ ngồi, ngay ngắn thu lại đôi cánh. +

Tạ Lan nhìn bàn giáo viên, kéo cuốn “Giải chi tiết bài tập thi Olympic Toán toàn quốc” trên bàn Đậu Thịnh, đặt chồng lên cuốn của mình, che đi bàn tay đang viết văn. +

Lão Mã cầm trên tay một xấp giấy mỏng tang, cỡ lòng bàn tay, dùng kẹp giấy kẹp lại. +

Thầy bước lên bục giảng, từng chữ rõ ràng: “Đã có thứ hạng phân loại Toán, trên tay thầy là bảy tấm vé vào trại huấn luyện cấp tỉnh.” +

“Bảy tấm.” Xa Tử Minh khẽ nói: “Bạn cùng bàn tính nhanh xem, thế là nhiều hay ít?” +

Cá Trích nhếch mép: “Năm trường tranh ba mươi suất, tự cậu tính đi.” +

Đổng Thủy Tinh giơ tay hỏi: “Bảy tấm đều là của lớp mình ạ? Lớp chuyên toàn diện A cũng có hai mươi người dự thi mà.” +

Lão Mã cười cười: “Lớp chuyên toàn diện A cũng có hai vé, trường Anh Trung tổng cộng có chín vé.” +

Trong lớp lại sôi lên một lần nữa, Xa Tử Minh giơ tay hô lớn: “Chúng ta giỏi vãi nồi!!” +

Lão Mã cũng cười tươi như hoa: “Trước tiên báo cáo với các em tình hình chung, năm nay tổng cộng có 250 học sinh tham gia thi, điểm tối đa 360, điểm trung bình 237, điểm trung vị 202. Ba mươi người đứng đầu đạt 281 điểm, những bạn trên mức điểm này thi thật sự rất tốt.” +

Tạ Lan nhanh chóng nhẩm tính. +

Điểm trung bình cao hơn điểm trung vị hơn ba mươi điểm, cho thấy một tỷ lệ lớn học sinh có thành tích vượt trội hẳn. +

“Phân loại phân loại, mục đích của đề thi là để phân hóa trình độ, cho nên những bạn thi không tốt cũng đừng tiêu cực, vẫn còn cơ hội ở các cuộc thi Vật lý, tuyển sinh tự chủ,…” Lão Mã cười cười: “Bảy tấm vé này, thầy đọc luôn nhé, không câu giờ các em nữa.” +

Tiếng thảo luận trong lớp im bặt, lũ cú mèo không dám thở mạnh, trong phòng im lặng đến mức khiến người ta nghi ngờ tai mình. +

Tiếng bút viết trên giấy đột nhiên trở nên hơi lạc lõng, Tạ Lan lặng lẽ đặt bút xuống, tiếc nuối nhìn câu so sánh vừa viết vô cùng tinh tế – theo đuổi, là nét bút của nhà văn, là bản nhạc của nhạc sĩ, là cú click ba lần của chủ kênh. +

Lão Mã nói: “Thầy đọc theo thứ tự từ dưới lên trên.” +

“Đổng Thủy Tinh 282, hạng 29 toàn thành phố. Vu Phi 294, hạng 23 toàn thành phố. Đới Hữu 294, đồng hạng 23. Xa Tử Minh, 299, hạng 19 toàn thành phố…” +

Những người được gọi tên đều thở phào nhẹ nhõm, Xa Tử Minh đau đớn nói: “Suýt nữa là 300!” +

Lão Mã cười cười: “Đã rất cao rồi, kỳ thi phân loại năm ngoái, hạng nhất toàn thành phố mới 320, hạng mười đã là 300 rồi.” +

“Vương Cẩu 318, hạng 6 toàn thành phố.” +

Xa Tử Minh quay đầu lại khẽ nói: “Cẩu Tử giỏi vãi!” +

Vương Cẩu có chút ngại ngùng, gãi gãi mái tóc đầu moi: “Cảm ơn thầy ạ.” +

“Em xứng đáng mà.” Lão Mã cười cười, trên tay vẫn còn hai tờ giấy cuối cùng, thầy xê dịch hai tờ giấy rồi nhìn từng tờ một, cười rồi thở dài. +

Đới Hữu nói: “Còn Đậu Thịnh và Tạ Lan.” +

Lão Mã cười: “Đúng, còn hai đứa nó.” +

Trong lớp lại trở nên im lặng như tờ. +

Tạ Lan phát hiện ra đám cú mèo này đều có tuyệt kỹ nín thở, hễ thông báo tin gì là chúng nó có thể nín thở mười lần trong một phút. +

Lão Mã nhìn một trong hai tờ giấy rất lâu: “Haizz, Đậu Thịnh.” +

Cây bút bi của Đậu Thịnh xoay một vòng giữa ngón trỏ và ngón giữa: “Dứt khoát đi thầy, thi Toán không lại Tạ Lan đâu, em biết mà.” +

Tạ Lan nghe vậy ngớ người, cây bút đang lén lút hoàn thiện câu so sánh dừng lại trên giấy nháp. +

Cậu có chút kinh ngạc khi Đậu Thịnh lại nói như vậy. +

Lão Mã im lặng một lát, lại đổi vị trí hai tờ giấy đó, xem đi xem lại. +

Một lúc lâu sau, thầy mới nói với Đậu Thịnh: “Trước đây điểm này của em thầy đã mừng phát điên rồi… Haizz, cũng tạm được, đã có bước tiến vượt bậc so với hạng nhất năm ngoái rồi. Đậu Thịnh hạng 2 toàn thành phố, 348 điểm, sai một câu chứng minh.” +

Lời vừa dứt, Đậu Thịnh chỉ nhếch mép cười, nhóm chat của lớp lập tức bùng nổ. +

Lũ cú mèo bề ngoài ngoan ngoãn, tay đều đang bấm điện thoại dưới ngăn bàn. +

[348 mà hạng 2???] +

[Đây có phải là cùng một kỳ thi phân loại Toán mà tớ thi không vậy?] +

[Thi kiểu này mà gần đạt điểm tuyệt đối thì vô lý quá!] +

[Vậy Tạ Lan bao nhiêu…] +

[Tớ bắt đầu tê liệt rồi…] +

Lão Mã hít một hơi thật sâu: “Tạ Lan 354, sai nửa câu tính toán, hạng nhất toàn thành phố.” +

Lời vừa dứt, cả lớp im phăng phắc, lão Mã lại bổ sung: “Câu hỏi mà em sai ấy, cả lớp mình không ai sai.” +

Tạ Lan khẽ nói: “Cái câu đo lường chằng chịt dài hơn ba trăm chữ đó, vốn không nên tồn tại trong đề thi Toán.” +

Xa Tử Minh há hốc mồm quay lại nhìn cậu: “Chằng chịt là gì?” +

Tạ Lan thở dài. +

Đậu Thịnh bên cạnh xoay bút nghĩ một lúc lâu: “Vách đá?”* +

(*) cái đề đo vách đá á. +

Tạ Lan: “Có lẽ vậy.” +

Thật không dám giấu, câu đó cậu dùng bút gạch từng đường dọc để ngắt câu, ngắt đến cuối cùng vẫn không đúng, tức giận quá viết năm chữ vào chỗ trống: Em không hiểu đề. +

Lão Mã gật đầu, lại nhìn tờ giấy báo nhập trại một lúc lâu, nói: “Không cần biết các môn khác của em thế nào, trại huấn luyện cấp tỉnh bắt buộc phải tham gia, thi đấu tháng Mười cố gắng thi cho tốt, muốn gì có nấy, hiểu không.” +

Tạ Lan chỉ “vâng” một tiếng. +

Suốt buổi tự học tối, nhóm chat của lớp không hề ngừng nghỉ. +

Icon hình cú mèo được gửi liên tục đến mức trở thành một kiểu đầu độc tinh thần, Tạ Lan sau đó dứt khoát chặn nhóm, tiếp tục cúi đầu viết bài văn của mình. +

Cho đến khi tan học, tám trăm chữ vừa viết được sáu trăm, tất cả những dẫn chứng cậu tích lũy cả đời này đều đã dùng hết, trên khuôn mặt u ám hiện rõ hai chữ “toang rồi”. +

Trong lớp vẫn đang sôi nổi thảo luận kết quả kỳ thi phân loại, Tạ Lan xách cặp sách vừa đứng dậy, Xa Tử Minh đã quay lại phủi phủi tay áo trước mặt cậu, giọng điệu kỳ quái: “Nô tài – Tiểu Xa Tử!” +

Vương Cẩu ném xuống một cái đệm ghế “bịch” một tiếng quỳ hai gối xuống: “Nô tài Tiểu Cẩu Tử!” +

Hai người đồng thanh: “Tham kiến Vua Toán học!” +

Tạ Lan: “?” +

Các bạn nữ bên cạnh cười đến mức suýt lật cả bàn, ngay cả Lưu Nhất Tuyền cũng nhếch mép cười. +

Xa Tử Minh đứng dậy nói: “Bao nhiêu năm nay, chậc chậc chậc, clm cuối cùng tớ cũng thấy một người có thể hạ gục Đậu Thịnh, tuy là phải khao Trạng Nguyên Nướng rồi, nhưng nói thật, cậu có biết lúc này tâm trạng của tớ sảng khoái đến mức nào không? Đây là cảm giác tự do, đây là âm thanh của hạnh phúc, đây là những năm tháng huy hoàng!” +

Tạ Lan ngớ người một lúc, mở ghi chú trên điện thoại ra nói: “Câu so sánh cuối cùng đó, có thể nói lại một lần nữa không?” +

Xa Tử Minh lè lưỡi: “Hả?” +

Đậu Thịnh ở phía sau cười đến ho khan hai tiếng: “Câu này không cần chép, nhảm nhí.” +

Xa Tử Minh trừng mắt: “Này, cậu bị người ta hành mà không tức giận à? Còn vui vẻ thế?” +

Đậu Thịnh không những không tức giận, mà còn vui vẻ ra mặt, lúc đi ra ngoài thậm chí còn huýt sáo hai tiếng. +

Một nhóm người đi trên con đường nhỏ về ký túc xá, Đới Hữu đi một lúc cũng quay đầu lại cảm khái: “Điểm này của Tạ Lan thật sự kinh khủng, nghĩ kỹ mà sợ. Chỉ sai nửa câu không hiểu đề nghĩa là gì? Kỳ thi phân loại kiểu này vậy mà không chạm đến giới hạn của cậu ấy.” +

Đậu Thịnh tay nhét trong túi áo khoác, trong đôi mắt đen ánh lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ừm, tớ cũng biết cậu ấy mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nói thật, tờ đề này chỉ sai một câu chứng minh, tớ thấy đã đến giới hạn hiện tại của mình rồi. Thua tâm phục khẩu phục.” +

Câu cuối cùng anh nói liếc nhìn Tạ Lan, Tạ Lan đáp lại bằng một cái liếc mắt lạnh lùng, luôn cảm thấy tên này dứt khoát nhận thua chắc chắn có âm mưu gì đó. +

Quả nhiên, khi cả nhóm rẽ qua bên hông tòa nhà giảng dạy, cậu đột nhiên cảm thấy lưng mình nặng trĩu, cánh tay Đậu Thịnh vòng qua, đầu tựa lên vai cậu, cằm vừa vặn chạm vào gần xương quai xanh nơi thường ngày cậu đặt đàn violin. +

Trời tối đen, đèn đường vàng vọt, kéo dài hai bóng người chồng lên nhau trên mặt đất. +

Đậu Thịnh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu: “Giỏi quá đi Mèo Bé, dạy tớ làm sao cậu thi được thế đi.” +

Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả vào cổ áo Tạ Lan, Tạ Lan đột nhiên cứng đờ. +

Cảm giác tê tê rần rần lan dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, như bị điện giật. +

— +

[Lời tác giả] +

Phía sau khung tranh cạnh bàn phím phát ra tiếng lục cục. +


Một lúc sau, Trứng Lười lén lút ló đầu ra.
+


Gõ Bàn Phím ngớ người: “Làm gì đấy?”
+


Trứng Lười khẽ hỏi: “Trứng Đậu không theo qua chứ?”
+


Gõ Bàn Phím ngập ngừng nói: “Không có ở đây, em trốn nó làm gì?”
+


Trứng Lười nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đến gần dựa vào mu bàn tay Gõ Bàn Phím, xoa xoa vỏ trứng.
+


”Dạo này Trứng Đậu hơi dính em.” Trứng Lười khẽ nói rất nhanh: “Cậu ấy rất đáng yêu, nhưng mà! Em cũng cần một chút không gian riêng tư của trứng.”
+

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)